Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

Tham Dự Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose, Đúng Sáng Ngày Quân Lực VNCH 19 Tháng 6 Năm 2025! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Sáng Sớm Ngày Quân Lực, 19 Tháng 6 Năm Nay, Tại San Jose, Có Gì Lạ?Thông Báo: Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose, Đúng Sáng Ngày Quân Lực VNCH 19 Tháng 6 năm 2025!Trong mục đích tưởng nhớ và vinh danh các Chiến Sĩ VNCH đã hy sinh để bảo quốc an dân, giữ vững Miền Nam tự do, no ấm trên 20 năm và cùng một lòng yểm trợ đồng bào quốc nội, trong cuộc đấu tranh cho quê hương Việt Nam, sớm được tự do, dân chủ, phú cường và không cộng sản.
<!>
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức, cùng phối hợp, để cử hành lễ đặt vòng hoa, trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, trong khuôn viên vườn truyền thống Việt, 1499 Roberts Ave, thành phố San Jose, tiểu bang California. Đúng 10 giờ sáng Ngày Quân Lực VNCH 19 Tháng 6 năm 2025! Tức sáng thứ 5, tuần này!
Chúng ta, là những người Lính năm xưa, những Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH, phải lưu vong nơi xứ người hơn 50 năm qua. Nhưng trách nhiệm của một quân nhân VNCH vẫn còn đó và phải tiếp tục dù bất cứ và nơi nào, với Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm!
Trân trọng kính mời tham dự.
Đại diện Ban tổ chức:

Lê Văn Hải và Nguyễn Minh Đường


Cảnh sát Mỹ đã bắt được nghi phạm ám sát chính trị gia đảng Dân chủ ở bang Minnesota


(Lệnh truy nã của FBI đối với nghi phạm Vance Boelter- AP)
-Cảnh sát Mỹ thông báo đã bắt được người tên Vance Boelter, nghi phạm trong vụ ám sát vợ chồng chính trị gia đảng Dân chủ ở bang Minnesota (Mỹ) và âm mưu ám sát một nghị viên khác của bang sau hai ngày lẩn trốn.
AP đưa tin nghi phạm Vance Boelter trong vụ ám sát ở bang Minnesota đã bị bắt trên một cánh đồng gần Green Isle thuộc hạt Sibley của tiểu bang này.
Nghi phạm ban đầu được phát hiện gần một ngôi nhà ở Green Isle. Trong trang phục toàn đen và đeo ba lô, người này bỏ chạy vào rừng. Có thời điểm Boelter cuộn mình lại theo tư thế của bào thai, trước khi trườn theo kiểu quân đội xuyên qua cây cối.
Khi một máy bay không người lái bay ngang đầu, nghi phạm giơ hai tay lên trời và tiến về hướng các cảnh sát rồi tự đầu hàng.
“Gương mặt của nghi phạm. Sau những ngày cảnh sát làm việc không ngừng nghỉ và đầy quyết tâm, kẻ giết người đã bị bắt. Nhờ sự tận tụy của nhiều cơ quan cùng sự hỗ trợ của cộng đồng, chúng ta đã tiến một bước gần hơn tới công lý”, văn phòng cảnh sát trưởng thông báo trên Facebook, đăng cùng bức ảnh Boelter bị các sĩ quan đặc nhiệm trang bị kính nhìn đêm áp giải tại một khu vực trống trải, nhiều cây cối rậm rạp.

Boelter là nghi phạm bắn chết chủ tịch Hạ viện bang Minnesota Melissa Hortman và chồng bà tại nhà riêng ở thị trấn Brooklyn Park lúc rạng sáng 14/6. Boelter cũng bị cáo buộc đã bắn bị thương thượng nghị sĩ bang Minnesota John Hoffman, cũng là thành viên đảng Dân chủ, và vợ ông tại nhà riêng ở thị trấn Champlin, cách Brooklyn Park khoảng 15 km.
Sau khi gây án, Boelter đấu súng với cảnh sát rồi chạy khỏi hiện trường, bỏ lại ôtô gắn đèn hiệu cảnh sát. Đến khoảng 6h ngày 14/6, Boelter nhắn tin xin lỗi bạn bè, nhưng không nói bản thân đã làm gì.
“Tôi sẽ đi xa một thời gian. Có thể tôi sẽ sớm không còn trên đời này nữa, nên chỉ muốn cho các bạn biết rằng tôi yêu các bạn và ước gì mọi chuyện không ra nông nỗi này. Tôi xin lỗi vì tất cả những rắc rối đã gây ra”, Boelter viết trong tin nhắn.
Boelter sống cùng vợ và 5 con ở hạt Sibley, bang Minnesota. Hơn 100 nhân viên lực lượng hành pháp, trong đó có các thành viên đội đặc nhiệm SWAT, đã được triển khai để truy tìm Boelter.
Hiện chưa có thông tin về động cơ của nghi phạm.
Giới chức địa phương đang điều tra khả năng Boelter quen biết các nạn nhân trong vụ nổ súng. Họ cho hay Boelter từng làm việc cùng bà Hortman trong một hội đồng của bang Minnesota.


Nghi phạm sát hại vợ chồng nghị sĩ Mỹ bị bắt!

-Sau hơn 24 giờ lẩn trốn, nghi phạm xả súng khiến vợ chồng nghị sĩ đảng Dân chủ Melissa Hortman tại bang Minnesota (Mỹ) thiệt mạng đã bị bắt giữ.


(Nghi phạm Vance Boelter khi bị bắt)
-Giới chức tiểu bang Minnesota thông báo, nghi phạm Vance Boelter, 57 tuổi, đã bị bắt vào tối 15/6 giờ địa phương sau hơn 24h lẩn trốn.
Vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 14/6 tại 2 địa điểm khác nhau ở vùng ngoại ô phía bắc Minneapolis. Nạn nhân tử vong là bà Melissa Hortman, cựu Chủ tịch Hạ viện bang thuộc đảng Dân chủ, cùng chồng là ông Mark Hortman. Hai người bị sát hại ngay tại nhà riêng ở Brooklyn Park.
Cùng đêm đó, tại một ngôi nhà cách đó khoảng 15km ở Champlin, Thượng nghị sĩ John Hoffman (cùng đảng Dân chủ) và vợ là Yvette Hoffman cũng bị tấn công nhưng bị thương và đang được điều trị.
Boelter, 57 tuổi, đã đeo mặt nạ và cải trang thành cảnh sát khi thực hiện vụ tấn công. Hắn sử dụng xe ô tô được sơn màu và gắn thiết bị giống xe tuần tra, đồng thời để lại tại hiện trường một chiếc mũ cao bồi màu nâu vàng. Các nhà điều tra cũng tìm thấy nhiều khẩu súng trường kiểu AK trong xe của nghi phạm.

Ông Drew Evans, Giám đốc Cục điều tra tội phạm Minnesota, cho biết trong cuộc họp báo rằng họ đã phát lệnh truy nã toàn quốc và nhanh chóng xác định được vị trí của nghi phạm. Đáng chú ý, trước khi vụ xả súng xảy ra, Boelter đã gửi tin nhắn cho một số người bạn với nội dung đầy khó hiểu: "Tôi sẽ biến mất một thời gian. Có lẽ sắp chết nên muốn nói rằng tôi yêu các bạn... Xin lỗi vì những rắc rối tôi gây ra".
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính trị nước Mỹ đang cực kỳ phân cực. Nhiều nhà lãnh đạo chính trị khắp nước Mỹ đã lên án vụ tấn công, trong khi cộng đồng dân cư tổ chức tưởng niệm các nạn nhân.
Theo hồ sơ công khai, Boelter từng là quan chức được bổ nhiệm chính trị và làm việc trong cùng hội đồng phát triển lực lượng lao động bang với nghị sĩ Hoffman. Tuy nhiên, mối quan hệ cụ thể giữa hai người vẫn đang được điều tra làm rõ.
Hiện vợ và 5 người con của Boelter đã được thẩm vấn nhưng không bị giữ lại. Chiếc xe nghi phạm sử dụng đã được đưa về trụ sở điều tra, trong khi các nhà chức trách tiếp tục thu thập thêm bằng chứng. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực nhắm vào các nhà lãnh đạo chính trị tại Mỹ trong bối cảnh xã hội ngày càng phân cực sâu sắc.


Chỉ huy tình báo Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel


-Mohammad Kazemi là sĩ quan tình báo Iran và chuẩn tướng trong Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ông giữ chức chỉ huy Tổ chức Tình báo IRGC từ năm 2022 cho đến khi qua đời vào năm 2025, khi ông bị giết trong cuộc không kích của Israel vào Iran vào tháng 6 năm 2025. (Ảnh: Wikipedia)
Chuẩn tướng Mohammad Kazemi, chỉ huy trưởng tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ của Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.
Chuẩn tướng Mohammad Kazemi, người đứng đầu Tổ chức Tình báo của IRGC, đã bị “ám sát” cùng với hai sĩ quan tình báo khác là Hassan Mohaghdeh và Mohsen Bagheri, IRGC đã xác nhận trong một tuyên bố vào tối Chủ Nhật (15/6).
IRGC cho biết họ đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào “các trung tâm tình báo” của Israel, nằm trong đợt tấn công thứ ba đang diễn ra, được gọi là “Chiến dịch Lời hứa Đích thực III”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên công bố vụ giết tướng Kazemi trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào Chủ Nhật (15/6). “Tôi nghĩ chúng tôi đã khiến họ phải lùi lại khá nhiều“, ông Netanyahu nói với nhà báo Bret Baier của Fox News.
Các cuộc giao tranh công khai giữa Israel và Iran nổ ra từ rạng sáng thứ Sáu (13/6) khi máy bay phản lực của nhà nước Do Thái ném bom các địa điểm quân sự và hạt nhân trên khắp Iran trong những gì mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu mô tả là một hoạt động nhằm ngăn chặn chế độ Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran đã đáp trả bằng một loạt tên lửa, một số trong đó đã tấn công vào các khu dân cư ở Tel Aviv và Bat Yam. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn cho đến sáng thứ Hai (16/6) và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Israel cũng đã thực hiện các vụ ám sát có chủ đích đối với các chỉ huy cấp cao của Iran và các nhà khoa học hạt nhân kỳ cựu sau khi được cho là đã tuồn máy bay không người lái kamikaze vào nước này.
Các quan chức an ninh Iran cho biết họ đã phát hiện ra máy bay không người lái và chất nổ của Israel được giấu ở Tehran sau các cuộc tấn công.
(Hải Đăng)


Mỹ điều máy bay, tàu chiến tới Trung Đông giữa lúc "căng như dây đàn"


(Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-46 đang tiếp nhiên liệu)
-Mỹ đã triển khai hơn 30 máy bay tiếp nhiên liệu tới Trung Đông giữa lúc căng thẳng Israel - Iran leo thang.
Mỹ điều máy bay, tàu chiến tới Trung Đông giữa lúc căng như dây đàn - 1
Tạp chí Military Watch ngày 16/6 đưa tin Mỹ được cho là đã triển khai hơn 30 máy bay tiếp nhiên liệu trên không qua Đại Tây Dương hướng tới Trung Đông.
Military Watch mô tả động thái tăng cường lực lượng này là "chưa từng có" và đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự can dự rộng hơn của Mỹ vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran.
Israel và Iran đã bước sang ngày xung đột thứ 4. Tuần trước, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự của Iran, loại bỏ các quan chức quân sự cấp cao và các nhà khoa học Iran.
Chiến dịch không kích của Israel đã châm ngòi cho các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran vào các thành phố Tel Aviv và Haifa của Israel.

Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc không kích của Israel. Tổng thống Donald Trump thậm chí gọi các cuộc tấn công này là "tuyệt vời". Ông cũng cảnh báo Washington có thể can dự trực tiếp vào cuộc xung đột nếu lợi ích của Mỹ bị đe dọa, nhưng vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch can dự nào.
Mặc dù vậy, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, Mỹ đã bắt đầu triển khai các máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 và KC-46 tới Trung Đông.
Tạp chí Military Watch cho rằng các máy bay này có thể được dùng để hỗ trợ các hoạt động của không quân Israel, hoặc tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Mỹ nếu Washington mở rộng vai trò trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo Military Watch, các máy bay tiếp nhiên liệu từ các nước phương Tây khác cũng tham gia vào các nỗ lực tiếp nhiên liệu trên không của Israel, trong khi Mỹ được cho là đã cung cấp thông tin tình báo, dữ liệu nhắm mục tiêu vệ tinh và hỗ trợ phòng thủ tên lửa.
Reuters dẫn dữ liệu theo dõi tàu đưa tin, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ đã rời Biển Đông sáng nay và đang hướng về phía tây theo hướng Trung Đông.
Động thái trên là tín hiệu cho thấy Mỹ có thể can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Israel - Iran.
Axios đưa tin các quan chức Israel đã yêu cầu Mỹ can dự trực tiếp vào hoạt động quân sự của Israel, cụ thể là hỗ trợ Israel tấn công cơ sở làm giàu hạt nhân Fordow của Iran. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết yêu cầu của Israel đã bị từ chối. Một quan chức Mỹ nói rằng chính quyền Trump không cân nhắc bất kỳ sự can dự nào như vậy.

Tổng thống Donald Trump ngày 15/6 cảnh báo cứng rắn Iran khi quốc gia Trung Đông này tấn công "ăn miếng, trả miếng" với Israel, đồng minh thân cận của Mỹ.
Trong tuyên bố, ông Trump cho biết Washington không đóng vai trò nào trong xung đột đang leo thang. Trước đó, Mỹ khẳng định cuộc tấn công của Israel hôm 13/6 vào mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran là hành động đơn phương của Tel Aviv và Washington không liên quan.
Tổng thống Trump nhấn mạnh nếu Mỹ bị tấn công, đòn đáp trả sẽ ở quy mô “chưa từng thấy trong lịch sử".
“Nếu chúng tôi bị Iran tấn công dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ sức mạnh và uy lực của lực lượng vũ trang Mỹ sẽ giáng xuống Iran ở mức độ chưa từng có”, ông Trump tuyên bố.
Mặt khác, ông Trump còn đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Iran và Israel trong bối cảnh leo thang hiện tại giữa hai quốc gia có nguy cơ biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông.


Iran xử tử gián điệp, răn đe mạnh những kẻ hợp tác với Israel


(Điệp viên Esmaeil Fekri)
-Giữa lúc xung đột dữ dội với Israel, Cơ quan tư pháp Iran ngày 16/6 cho biết đã xử tử một người đàn ông bị bắt vào năm 2023 và bị kết tội làm gián điệp cho Cơ quan tình báo Mossad của Tel Aviv.
"Esmaeil Fekri, điệp viên hoạt động cho Mossad bị kết tội tử hình vì "tham nhũng trên Trái đất" (chỉ những hành vi bị xem là đặc biệt nguy hiểm đối với nhà nước như làm gián điệp) và "moharebeh" (tiến hành chiến tranh chống lại Nhà nước Hồi giáo) đã bị treo cổ sau khi trải qua toàn bộ quá trình tố tụng hình sự", trang web tin tức Mizan Online của cơ quan tư pháp cho biết.
Fikri bị buộc tội chuyển giao thông tin tuyệt mật cho "kẻ thù của Iran". Mizan Online cho hay vụ hành quyết được thực hiện sau khi tất cả các thủ tục pháp lý đã hoàn tất và được Tòa án Tối cao phê chuẩn.

Ngoài vụ việc này, trong ngày 16/6, Chánh án Iran Gholamhossein Mohseni Ejei đã tuyên bố sẽ xét xử nhanh chóng những người bị bắt vì tình nghi hợp tác với Israel, trong bối cảnh giao tranh dữ dội diễn ra giữa hai bên.
“Nếu ai đó bị bắt vì có quan hệ và hợp tác với chế độ Zionist, thì phiên tòa xét xử và hình phạt của họ phải được tiến hành và công bố rất nhanh chóng, theo đúng luật pháp và trong điều kiện chiến tranh”, ông Ejei nói.
"Nếu ai đó bị bắt vì có liên hệ và hợp tác với chế độ Do Thái, quá trình xét xử và thi hành án cần được tiến hành và công bố rất nhanh chóng, phù hợp với luật pháp và tình hình thời chiến", Chánh án Ejei nói với hãng tin Tasnim.
Hôm 15/6, các phương tiện truyền thông Iran đưa tin, cảnh sát ở tỉnh Alborz, phía tây Tehran, đã bắt giữ hai người bị tình nghi có liên hệ với Mossad.
Sau đó cùng ngày, Israel cho biết họ đã bắt giữ 2 công dân bị tình nghi làm việc cho các cơ quan tình báo của Iran.

Sau nhiều thập niên thù địch và một cuộc chiến tranh ngầm kéo dài, Israel đã bất ngờ tấn công các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran vào hôm 13/6.
Đây là cuộc tấn công phủ đầu đầy bất ngờ và hiệu quả này khi sát hại nhiều lãnh đạo quân sự, tình báo và các nhà khoa học hạt nhân Iran. Vụ tấn công được cho là đã được lên kế hoạch từ lâu và có sự hỗ trợ đắc lực của hoạt động tình báo Mossad.
Cho đến nay, Israel đã hạ ít nhất 224 người tại Iran, bao gồm các chỉ huy quân sự cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân và thường dân.
Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Israel cho biết, Iran đã trả đũa bằng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng tại Israel.


Mỹ dựng lá chắn thép" bảo vệ thủ đô trong lễ duyệt binh


-Ngày 14 /6, thủ đô Washington D.C. rực rỡ ánh cờ, vang dội tiếng bước chân diễu hành trong lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ (1775-2025).
Dưới sự chủ trì của Tổng thống Trump, cuộc duyệt binh quy tụ gần 7.000 binh sĩ, hàng chục xe tăng, trực thăng và máy bay, đánh dấu sự kiện quân sự lớn nhất tại Washington kể từ năm 1991.
Lễ duyệt binh năm nay không chỉ là buổi lễ kỷ niệm mà còn là một tuyên ngôn về sức mạnh quân sự Mỹ. Theo Washington Post, sự kiện này huy động các xe tăng M1A1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe thiết giáp Stryker, pháo tự hành Paladin, cùng các máy bay, từ trực thăng Apache, Black Hawk, Chinook đến các chiến đấu cơ lịch sử như B-17, P-51 Mustang.
Thế nhưng, lễ duyệt binh bị phủ bóng bởi xáo trộn xã hội. Các cuộc biểu tình nổ ra tại gần 30 thành phố, từ New York đến Seattle, phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump. Theo New York Times, chiến dịch truy quét người nhập cư của Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), đặc biệt là vụ bắt giữ lãnh đạo công đoàn David Huerta tại Los Angeles, đã thổi bùng căng thẳng.
Tình hình tại Los Angeles trở nên nghiêm trọng, buộc chính quyền liên bang điều động 4.000 lính Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân lục chiến để kiểm soát đám đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột.

Trong bối cảnh này, lễ duyệt binh không chỉ là sân khấu phô diễn sức mạnh mà còn là phép thử đối với khả năng duy trì trật tự của chính quyền. Cuộc duyệt binh là cơ hội để ông Trump khẳng định quyền lực, nhưng cũng là thách thức lớn khi phải đảm bảo an ninh giữa lằn ranh của tự do và trật tự.
Các biện pháp an ninh: “Lá chắn thép” bảo vệ thủ đô
Để bảo vệ lễ duyệt binh, Mỹ đã triển khai kế hoạch an ninh toàn diện, phối hợp giữa các cơ quan liên bang, địa phương và quân đội. Những biện pháp này không chỉ nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ mà còn gửi thông điệp về sự kiên định của chính quyền trước bất ổn.
•Thứ nhất, huy động lực lượng an ninh quy mô lớn. Theo CNN, lễ duyệt binh được xếp vào danh sách “sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt”, ngang tầm với lễ nhậm chức tổng thống. Cơ quan Mật vụ Mỹ, đơn vị dẫn đầu công tác an ninh, đã huy động hàng nghìn nhân viên từ Sở Cảnh sát Thủ đô Washington D.C., FBI, Bộ An ninh Nội địa. Các lực lượng này được bố trí dọc tuyến đường diễu hành, từ Quảng trường Quốc gia đến Nhà Trắng, tạo thành một vành đai thép bảo vệ sự kiện.
Quân đội cũng đóng vai trò then chốt. Theo Military Times, các đơn vị Vệ binh Quốc gia từ Maryland và Virginia đã được điều động đến Washington, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Họ được trang bị súng trường và xe bọc thép, nhưng theo Đạo luật Posse Comitatus, vai trò của họ giới hạn ở việc bảo vệ tài sản liên bang, trừ khi Tổng thống Trump kích hoạt Luật chống nổi loạn.
Sự hiện diện của lực lượng an ninh quy mô lớn là thông điệp rõ ràng rằng chính quyền không khoan nhượng với bất kỳ hành vi gây rối nào. Tuy nhiên, điều này có thể làm gia tăng căng thẳng với những người biểu tình ôn hòa.

•Thứ hai, kiểm soát, phân luồng giao thông và quản lý đám đông. Để ngăn chặn nguy cơ xung đột, Washington D.C. áp dụng biện pháp kiểm soát giao thông nghiêm ngặt. Theo Politico, các tuyến đường chính như Đại lộ Pennsylvania và Constitution bị phong tỏa từ sáng sớm ngày 14/6. Hàng rào thép, máy đo từ trường, camera giám sát, các thiết bị nhận diện khuôn mặt, sinh trắc học được bố trí tại các nút giao thông trọng yếu, trong khi drone (và UAV) tuần tra trên không để theo dõi đám đông.
Thị trưởng Muriel Bowser phối hợp chặt chẽ với Lầu Năm Góc cân bằng giữa an ninh và quyền tự do của dân. Tuy nhiên, bà cảnh báo về nguy cơ đụng độ phong trào “No Kings”, nhóm tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tuần hành lớn vào cùng ngày.
Theo The Hill, Tổng thống Trump công khai yêu cầu người biểu tình tránh xa khu vực duyệt binh, nhấn mạnh họ sẽ đối mặt với lực lượng áp đảo. Lời cảnh báo này dấy lên tranh cãi về quyền tự do biểu đạt, với các tổ chức dân quyền cáo buộc chính quyền đang sử dụng an ninh làm cái cớ để đàn áp tiếng nói đối lập.
Fiona Hill, cựu cố vấn an ninh quốc gia, nhận xét: “Việc kiểm soát đám đông trong bối cảnh này đòi hỏi sự khéo léo. Một sai lầm nhỏ có thể biến lễ duyệt binh thành một cuộc khủng hoảng chính trị”.

•Thứ ba, bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị. Một thách thức độc đáo của lễ duyệt binh là bảo vệ đường phố Washington trước sức nặng của các khí tài quân sự. Theo USA Today, xe tăng M1A1 Abrams, nặng hơn 60 tấn, có thể gây hư hại nghiêm trọng cho mặt đường. Để giải quyết, Quân đoàn Công binh Lục quân Mỹ đã lắp đặt các tấm thép và đệm bảo vệ dọc tuyến diễu hành, đồng thời trang bị đệm cao su cho bánh xích xe tăng để giảm áp lực. Các phương tiện cũng được điều khiển ở tốc độ chậm, tương đương với tốc độ đi bộ.
Chi phí sửa chữa đường sá sau sự kiện ước tính khoảng 16 triệu USD, nằm trong tổng ngân sách 45 triệu USD cho lễ duyệt binh. Đây là một khoản đầu tư lớn để phô diễn sức mạnh, nhưng nó cũng đặt gánh nặng tài chính lên chính quyền địa phương, vốn đã căng thẳng vì các vấn đề khác.
Thứ tư, giám sát an ninh chặt chẽ và lên kịch bản ứng phó biểu tình. Làn sóng biểu tình tại các thành phố lớn, đặc biệt là Los Angeles, làm gia tăng lo ngại về bất ổn tại Washington. Theo Los Angeles Times, các cuộc biểu tình phần lớn mang tính ôn hòa nhưng đã xảy ra một số vụ bạo lực như việc người biểu tình ném chai nước, pháo hoa vào cảnh sát. Tại Los Angeles, lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 20 giờ ngày 10/6 đến 6 giờ ngày 11/6, với xe bọc thép bảo vệ các cơ quan liên bang.
Tại Washington, FBI và Sở Cảnh sát Thủ đô đang giám sát chặt chẽ các nhóm biểu tình, bao gồm phong trào “No Kings”. Theo NBC News, chưa có mối đe dọa cụ thể nào được ghi nhận, nhưng các đội phản ứng nhanh đã được chuẩn bị để xử lý các tình huống quá khích. Chính quyền cũng thiết lập các khu vực biểu tình được chỉ định, cách xa tuyến đường diễu hành, nhằm giảm nguy cơ đối đầu.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đứng trước một lựa chọn khó khăn: bảo vệ an ninh mà không làm tổn hại đến quyền tự do biểu đạt. Một động thái quá mạnh tay có thể biến lễ duyệt binh thành biểu tượng của sự chia rẽ.
Phản ứng quốc tế và thách thức trong nước
Lễ duyệt binh diễn ra trong bối cảnh thế giới đang dõi theo Mỹ với sự thận trọng. Theo Foreign Policy, các đồng minh NATO có thể xem sự kiện này như biểu tượng của sự tự tin, nhưng các đối thủ như Nga và Trung Quốc có thể diễn giải nó như một hành động phô trương sức mạnh. Cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga vào đầu tháng 5/2025 tại Moscow đã làm nổi bật sự cạnh tranh biểu tượng giữa các cường quốc, đặt lễ duyệt binh của Mỹ vào một bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Trong nước, lễ duyệt binh gây ra phản ứng trái chiều. Những người ủng hộ ông Trump ca ngợi sự kiện như biểu tượng của lòng yêu nước, trong khi các nhóm đối lập, gồm phong trào “No Kings”, cho nó là màn trình diễn quyền lực mang tính chuyên chế. Theo New York Times, chi phí 45 triệu USD bị chỉ trích là lãng phí, đặc biệt khi ngân sách liên bang đang bị siết chặt.

Đại tá về hưu Andrew Bacevich nhận xét: “Việc sử dụng quân đội để tổ chức duyệt binh và đối phó với biểu tình cho thấy một xu hướng đáng lo ngại trong việc quân sự hóa các vấn đề trong nước”.
Ngược lại, các quan chức chính quyền lập luận lễ duyệt binh là cần thiết để khơi dậy tinh thần dân tộc, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt khi quân đội Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng tuyển quân. Theo The Hill, sự kiện này nhằm “kể lại câu chuyện về Quân đội Mỹ”, tôn vinh di sản và vai trò của nó trong bảo vệ tự do.
Lễ duyệt binh ngày 14/6 là cột mốc lịch sử, không chỉ tôn vinh 250 năm Quân đội Mỹ mà còn khẳng định tầm nhìn của Tổng thống Trump về một nước Mỹ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, giữa những bất ổn xã hội, việc đảm bảo an ninh cho sự kiện đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, từ huy động lực lượng an ninh, kiểm soát giao thông, bảo vệ hạ tầng đến quản lý biểu tình. Với hàng nghìn nhân viên an ninh, hàng rào thép, UAV giám sát, Mỹ dựng lên “tấm lá chắn” vững chắc để bảo vệ ngày lễ.
An ninh không chỉ là việc ngăn chặn xung đột mà còn là tạo dựng niềm tin. Nếu lễ duyệt binh bị lu mờ bởi biểu tình, thông điệp về sức mạnh của ông Trump có thể trở thành biểu tượng của sự chia rẽ. Trong khoảnh khắc này, Mỹ không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự mà còn đối mặt với bài kiểm tra lớn về khả năng đoàn kết và lãnh đạo, giữa lằn ranh của tự do và trật tự, trong một thế giới đang thay đổi.
(Theo USA Today, Washington Post)


Tòa Phúc Thẩm Ủng Hộ Trump: Vệ Binh Quốc Gia Tiếp Tục Ở Lại Los Angeles!


-Giữa lúc căng thẳng biểu tình chưa hạ nhiệt tại Los Angeles, một phán quyết quan trọng từ Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực 9 ngày 12 Tháng Sáu đã mang lại chiến thắng tạm thời cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc đối đầu pháp lý với Thống đốc California Gavin Newsom: ông Trump tiếp tục được giữ quyền kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia California — ít nhất là cho đến khi có phiên điều trần vào ngày 17 Tháng Sáu.
Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một tòa án cấp dưới tại San Francisco – do Thẩm phán Charles Breyer chủ tọa – tuyên bố hành động điều động Vệ binh của ông Trump là vi phạm pháp luật. Theo ông Breyer, việc chuyển quyền chỉ huy Vệ binh Quốc gia từ bang sang liên bang trong bối cảnh hiện tại là trái luật, vượt quá giới hạn quyền lực của Tổng thống, và cần phải bị thu hồi ngay lập tức để trả lại quyền chỉ đạo cho Thống đốc Newsom.
Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã nhanh chóng tạm hoãn hiệu lực phán quyết đó, cho phép ông Trump tiếp tục triển khai lực lượng quân sự tại thành phố lớn thứ hai nước Mỹ – nơi đang là tâm điểm của phong trào biểu tình chống chính sách di trú và ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ).

Mặc dù tòa phúc thẩm nhấn mạnh đây chỉ là quyết định tạm thời và chưa phản ánh phán quyết cuối cùng về tính hợp pháp của việc huy động quân đội, thì rõ ràng ông Trump đã giành được thế chủ động trong giai đoạn nhạy cảm này.
Hãng tin Reuters cho biết, Vệ binh Quốc gia hiện đang tập trung bảo vệ một trung tâm giam giữ liên bang ở khu vực trung tâm Los Angeles – nơi diễn ra phần lớn các cuộc biểu tình gần đây. Việc quân đội xuất hiện đã làm dấy lên lo ngại về xu hướng quân sự hóa đối phó dân sự trong chính sách nội trị của chính quyền Trump.
Trong tuyên bố trước đó, ông Trump viện dẫn quyền hạn theo luật liên bang cho phép Tổng thống điều động Vệ binh Quốc gia trong tình huống “nguy cơ nổi loạn” hoặc khi “lực lượng dân sự thông thường không đủ sức thực thi luật pháp.” Nhưng giới lập pháp và cả chính quyền tiểu bang California cho rằng ông đã lạm quyền, phớt lờ tính tự trị hiến định của các bang.

Căng thẳng giữa ông Trump và Thống đốc Newsom không chỉ là chuyện pháp lý đơn thuần. Nó là biểu tượng cho cuộc giằng co sâu sắc giữa chính quyền liên bang bảo thủ và các tiểu bang có khuynh hướng tự do, điển hình là California – nơi có cộng đồng người Việt đông đảo đang chứng kiến rõ nét những hệ lụy từ các chính sách nhập cư, biểu tình và quân sự hóa xã hội.
Trong khi chờ đến phiên điều trần ngày 17 Tháng Sáu, Vệ binh Quốc gia vẫn hiện diện tại Los Angeles – minh chứng cho một nước Mỹ đang rạn nứt từ trong cấu trúc chính quyền, và cũng là lời nhắc nhở rõ ràng về việc ai thực sự nắm quyền trong lúc hỗn loạn.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Điện Đàm Putin-Trump: Tổng Thống Nga Muốn Mở Đợt Thương Lượng Mới Với Ukraine


(Hình AFP - Handout: Sur cette photographie publiée le 14 juin 2025 par le Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, des employés du Comité international de la Croix-Rouge déchargent les corps d'Ukrainiens, rapatriés par la Russie, dans un lieu tenu secret en Ukraine.)
-Ngày 14/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin điện đàm trong khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Trong cuộc điện đàm thứ 5 với nguyên thủ Mỹ từ khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng cho một vòng đàm phán mới giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv "sau ngày 22/6" và hoàn thành việc trao đổi tù binh.
Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Nga đã thông báo với đồng nhiệm Mỹ về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 2/6, cụ thể là các thỏa thuận liên quan đến việc trao đổi tù binh, thương binh và thi thể binh lính tử trận.

Ngoài hồ sơ chiến tranh Ukraine, theo Ðiện Cẩm Linh, "sự leo thang nguy hiểm ở Trung Đông dĩ nhiên cũng là nội dung trọng tâm" của cuộc nói chuyện. Trên mạng Truth Social, Donald Trump cho biết rằng cũng như ông, Putin nghĩ rằng "cuộc chiến giữa Do Thái và Iran phải chấm dứt". Về chiến tranh Ukraine, Tổng thống Mỹ viết: "Tôi trả lời ông ấy rằng cuộc chiến của ông ấy cũng phải kết thúc".
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn dừng lại ở việc tuyên bố là sẽ chỉ bàn về vòng đàm phán mới sau khi đôi bên hoàn thành việc trao đổi tù binh. Trong một cuộc họp báo hôm 14/6, Tổng thống Zelensky một lần nữa dứt khoát bác bỏ các yêu sách Nga đưa ra trong đàm phán, nhất là đòi hỏi Kyiv phải nhượng 4 vùng lãnh thổ ở miền Đông cho Nga và Ukraine phải từ bỏ việc xin gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Volodymyr Zelensky cũng hy vọng là xung đột Do Thái-Iran sẽ không khiến phương Tây giảm viện trợ cho Kyiv. Lấy làm tiếc rằng Hoa Thịnh Ðốn có thái độ quá "hòa hoãn" với Mạc Tư Khoa, Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ "thay đổi giọng điệu" với Nga.
Cũng vào hôm qua, đợt trao đổi tù nhân thứ 4 giữa Nga và Ukraine đã diễn ra, theo khuôn khổ thỏa thuận đạt được tại Istanbul hồi đầu tháng 6. Số liệu cụ thể không được công bố. Theo thông tấn xã AFP, Kyiv cũng thông báo đã nhận thêm 1.200 thi thể của các công dân Ukraine, trong đó có các binh lính, nhưng chưa xác định được danh tính. Ukraine không cho biết đã trao trả cho đối phương bao nhiêu thi thể.


Liên Hiệp Âu Châu Kỷ Niệm 40 Năm Hiệp Định Tự Do Đi Lại Schengen


(Ảnh AP - Jean-Francois Badias, minh họa: Công an biên phòng Đức chặn một chiếc xe buýt tại biên giới Đức-Pháp ở Kehl, Đức, ngày 16/9/2024.)
-Nhân dịp đúng 40 năm ký kết Hiệp định Schengen về tự do đi lại trong Âu Châu, một buổi lễ được tổ chức hôm 14/6/2025 tại Luxembourg.
40 năm sau khi Schengen được thành lập, khu vực tự do đi lại đang bị đe dọa vì một số quốc gia đã tái lập kiểm soát biên giới nhằm chống tình trạng nhập cư trái phép. Từ thủ đô Brussels của nước Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Khởi đầu của khu vực Schengen gặp nhiều trắc trở, phải mất 10 năm mới chính thức có hiệu lực, nhưng người dân Âu Châu đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế này. Minh họa rõ nét cho điều đó là một bộ phim về việc các trạm hải quan giữa Pháp và Bỉ được xóa bỏ vào thời điểm đó đã nhận được lời bình điện ảnh từ chính Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu lúc bấy giờ.

Ái Nhĩ Lan từ chối tham gia vì nước này có biên giới mở với Vương Quốc Anh, vốn không muốn gia nhập Schengen. Tại Tây Ban Nha, sổ thông hành vẫn bị kiểm tra nếu hành khách rời khỏi Ceuta hoặc Melilla. Jan Mayen, gần vùng cực, vẫn thuộc Schengen bởi quần đảo nhỏ này đã không bị gạt khi Na Uy gia nhập khối, trong khi quần đảo Faroe của Đan Mạch bị loại trừ. Quần thể tu viện núi Athos ở Hy Lạp, nơi phụ nữ không được vào, cũng nằm trong Schengen.
Nhưng trước khi mọi người có thể tự do đi lại từ Đại Tây Dương đến Biển Đen, đã có nhiều bước ngoặt xảy ra, cụ thể là việc Lỗ Ma Ni và Bảo Gia Lợi gia nhập Schengen, vốn bị trì hoãn trong một thời gian dài.
Khu vực Schengen ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã tái lập kiểm soát biên giới nội khối định kỳ và ngẫu nhiên. Điển hình là Pháp đã duy trì việc kiểm soát này từ năm 2015, vốn dĩ ban đầu chỉ được phép áp dụng tạm thời trong vòng sáu tháng.

Hội Nghị Đại Dương Tại Nice Kêu Gọi "Thức Tỉnh" Về Rác Nhựa

-Nhân Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc (UNOC) được tổ chức ở Nice, miền Nam nước Pháp, 95 nước đã ký "lời kêu gọi Nice một Hiệp ước đầy tham vọng chống ô nhiễm nhựa" (The Nice wake up call for an ambitious plastics treaty) vào ngày 10/6. Đây là "một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phần còn lại của thế giới", trong đó có Mỹ và Trung Quốc, của hơn một nửa trong số 170 quốc gia tham gia Hội nghị Đại dương và được đưa ra chỉ 8 tuần trước các cuộc đàm phán cuối cùng về Hiệp ước về nhựa tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 5 đến 14/8/2025.
Hội nghị Đại dương tại Nice cũng nhấn mạnh đến đầu tư vào các hoạt động kinh tế sử dụng bền vững đại dương. Đây cũng là thông điệp được nhấn mạnh và truyền đạt đến các nhà lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia tham gia "Diễn đàn Tài chánh và Kinh tế Xanh" (Blue Economy & Finance Forum) được tổ chức tại Monaco trước khi khai mạc Hội nghị Đại dương.
Trả lời đặc phái viên Lucile Gimberg của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), ông Pascal Lamy, cựu ủy viên Âu Châu và cựu Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một trong những đồng Chủ tịch hội nghị, nhấn mạnh rằng "tăng trưởng không còn đồng nghĩa với việc phá hủy tài nguyên biển, cần phải cắt giảm trợ cấp công cho các hoạt động làm cạn kiệt tài nguyên đại dương":
"Vấn đề chính của đại dương xuất phát từ đất liền. Những hoạt động nào gây hại cho đại dương mà chúng ta cần giải quyết? Đó chính là tình trạng ô nhiễm, những chất gây ô nhiễm, là nhựa. Và đó cũng là vấn đề về quy định, chủ yếu về chất lượng chất thải, các nhà máy khử lọc, phân hủy nước thải…. Đối với biển, điều chủ yếu của các hoạt động kinh tế làm suy thoái biển là tình trạng đánh bắt quá mức hoặc những phương pháp đánh bắt có tính hủy hoại môi trường cao, như đánh bắt bằng lưới kéo. Và cuối cùng là những việc mà chúng ta có thể làm để khử carbon cho ngành vận tải biển. Sự suy thoái của môi trường biển, đó còn là do hoạt động kinh tế sử dụng đại dương và phát thải khí nhà kính".

Mỹ Đổi Visa Harvard Lấy Đất Hiếm Trung Quốc

-Sau 2 ngày đàm phán "vất vả" tại thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được "một thỏa thuận khung" ngày 11/6/2025 để giải quyết bất đồng thương mại.
Trên mạng Truth Social, Tổng thống Donald Trump ca ngợi "một thắng lợi lớn cho hai đất nước chúng ta!". Đất hiếm là một trong những trọng tâm trong đàm phán vì Mỹ cần để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn và an ninh trong khi Trung Quốc lại sở hữu phần lớn mỏ đất hiếm trên thế giới và làm chủ kỹ thuật tinh chế. Hoa Thịnh Ðốn muốn tái lập nhịp độ vận chuyển những kim loại chiến lược này, hiện bị Tòa Bạch Ốc cho là quá thấp. Đổi lại, Hoa Thịnh Ðốn cho phép sinh viên Trung Quốc đến theo học tại các trường Đại học Mỹ, trong đó có Harvard.

Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Giảng viên về Kinh tế Trung Quốc, trường Inalco và Sciences Po, chuyên gia Philippe Aguignier đánh giá "với đất hiếm, Trung Quốc có lợi thế" trong ván bài này.
"Trung Quốc phải có những yếu tố nhất định để tự tin như vậy và các nhà lãnh đạo của họ phải tự nhủ rằng, ít nhất là cho đến nay, họ đã không làm quá tệ. Họ đã đưa ra một loạt biện pháp quản lý để kiểm soát xuất cảng đất hiếm, có vai trò chiến lược trong nhiều lĩnh vực điện tử, quốc phòng, sản xuất xe hơi.... Trung Quốc là nhà sản xuất và tinh chế chính các loại đất hiếm này, và nhìn từ góc độ thương mại, họ có thể sử dụng chúng như một công cụ cưỡng chế. Điều đó khiến phía Hoa Kỳ vô cùng lo lắng và đó chính là điều mà Trung Quốc tìm kiếm. Họ muốn chứng tỏ rằng họ có một công cụ có thể gây ra nhiều thiệt hại. Vì vậy, rõ ràng là trong lĩnh vực này, Trung Quốc đã có lợi thế".

Trump-Musk "Ly Hôn", Bộ DOGE "Bơ Vơ"

-Elon Musk "chỉ trích" Trump trên mạng X, Tổng thống "trách" tỉ phú trên mạng Truth Social. Cả thế giới theo dõi được các cuộc cãi vã trên mạng của cặp quyền lực nhất.
Dường như tỉ phú Mỹ bất bình vì bị buộc "dứt áo" rời khỏi Tòa Bạch Ốc, sau khi yêu cầu của ông được đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) thêm 1 năm đã không được Tổng thống Trump đáp ứng với thông báo tỉ phú trở lại công việc kinh doanh. Tiếp theo, Jared Isaacman, được coi là "ứng viên của Musk" vào vị trí lãnh đạo NASA cũng không được đáp ứng.
Cuối cùng, do Phó Tổng thống J.D. Vance và Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc yêu cầu, ông Elon Musk đã gọi điện "xin lỗi" Tổng thống Donald Trump hôm 9/6 vì "quá lời" nhưng vẫn từ chối ủng hộ Dự thảo Luật Chính sách Nội bộ của Tổng thống, bị ông coi là "chưa đủ".

Bộ DOGE do Elon Musk đứng đầu cũng đang bên bờ "giải thể". Nhiều lãnh đạo của cơ quan từng sa thải hàng trăm ngàn nhân viên để cắt giảm chi tiêu công lo "cũng bị DOGE" (bị sa thải), theo báo Wall Street Journal. Lúc đỉnh điểm, DOGE có khoảng 100 nhân viên, số nhân viên hiện tại lo trở thành nạn nhân "trấn áp chính trị" và "trở thành mục tiêu tiềm năng của chính quyền", theo nhiều nguồn tin của ABC News.
Một số nhân viên đã chuyển công tác, nhiều nhà lãnh đạo DOGE cũng lần lượt ra đi trước cả khi xảy ra cuộc đấu khẩu Trump-Musk, như Steve Davis, James Burnham, Anthony Armstrong, Katie Miller....


Mỹ: Thủy Quân Lục Chiến Lần Đầu Tiên Câu Lưu 1 Thường Dân Trong Chiến Dịch Tại Los Angeles


(Hình AP - Stephen Lam: Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia California và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ trước thềm cuộc biểu tình "No Kings" tại Los Angeles, miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 13/6/2025.)
-Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ được chính quyền Donald Trump khai triển tại Los Angeles lần đầu tiên câu lưu 1 thường dân vào hôm 13/6/2025. Thông tin đã được quân đội Mỹ xác nhận.
Sự việc xảy ra gần Wilshire Federal Building, tòa nhà liên bang nơi có trụ sở của Cục Điều tra Liên bang (FBI), mà Thủy quân Lục chiến Mỹ có vũ trang được giao nhiệm vụ bảo vệ từ hôm 13/6. Mặc quân phục và cầm súng trường bắn tự động, các thành viên của lực lượng tinh nhuệ này của quân đội, thường được khai triển ở ngoại quốc, đã đóng chốt tại các vị trí xung quanh tòa nhà này.

Theo thông tấn xã AFP, những người qua đường đã rất ngạc nhiên vì không có cuộc biểu tình nào diễn ra ở khu phố Westwood ở phía Tây Los Angeles. Nhiều người tự hỏi tiền thuế của dân để dùng cho những việc như thế này có cần thiết hay không.
Các đơn vị này là một phần của lực lượng gồm khoảng 700 lính Thủy quân Lục chiến tham gia cùng 4.000 quân Dự bị của Vệ binh Quốc gia mà ông Donald Trump đã ra lệnh khai triển đến thành phố lớn thứ hai Hoa Kỳ, bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương, thuộc đảng Dân chủ.
Xin nhắc lại Thủy quân Lục chiến được khai triển tại Los Angeles để bảo vệ tài sản và nhân viên liên bang, nhất là trong các cuộc bố ráp những di dân bất hợp pháp của các lực lượng phụ trách di trú, trong bối cảnh vào hôm 14/6 theo dự kiến trên khắp nước Mỹ diễn ra các cuộc biểu tình chống chính sách thắt chặt kiểm soát di dân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị xem là ngày càng độc đoán, chuyên quyền. Trong ngày biểu tình được đặt tên là "No Kings", dự kiến có gần 2.000 cuộc biểu tình.
Bất chấp các cuộc biểu tình trên cả nước, cũng vào hôm 14/6, tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, ngày sinh nhật thứ 79 của Tổng thống Donald Trump, ông vẫn cho tổ chức diễu binh với gần 7.000 binh sĩ, khoảng 150 xe quân sự và 50 máy bay.


TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Chính quyền Iraq yêu cầu Iran không tấn công các cơ sở của Hoa Kỳ tại Iraq. Theo một viên chức an ninh cấp cao Iraq, hôm 14/6/2025, chính quyền Bagdad đã yêu cầu Teheran tránh tấn công vào các mục tiêu tại Iraq. Hoa Kỳ có khoảng 2.500 quân ở Iraq, tham gia vào liên minh chống thánh chiến quốc tế do Hoa Thịnh Ðốn đứng đầu. Iran thường xuyên đe dọa sẽ tấn công các cơ sở Mỹ ở Iraq, nếu xảy ra xung đột do thất bại trong các đàm phán về chương trình nguyên tử. Theo viên chức cao cấp Iraq xin ẩn danh nói trên, phía Iran đã có các phản ứng "tích cực" về đề nghị nói trên.
(AFP/RFI) – Vọng Các: Các cuộc đàm phán giữa Thái Lan và Cam Bốt tại Nam Vang vào thứ Bảy (14/6/2025) đã đạt được "tiến triển" trong việc giải quyết tranh chấp biên giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, Nikorndej Balankura, cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào ngày mai 15/6. Ông khẳng định: "Đối thoại ngoại giao vẫn là con đường hiệu quả nhất". Cam Bốt và Thái Lan từ lâu nay vẫn bất đồng quan điểm về việc phân định đường biên giới dài hơn 800 cây số, đa phần được xác định theo các thỏa thuận đạt được trong thời kỳ Pháp chiếm đóng Đông Dương. Căng thẳng gia tăng sau khi một người lính của Cam Bốt thiệt mạng hôm 28/5 trong một cuộc chạm súng với binh sĩ Thái Lan tại khu vực được gọi là "Tam giác Ngọc", ở biên giới chung Cam Bốt, Thái Lan và Lào.

(AFP/RFI) – Hòa Lan ủng hộ mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng. Theo Thủ tướng từ nhiệm Hòa Lan, hôm 13/6/2025, ông Dick Schoof, quốc gia Âu Châu này hướng tới chi 5% GDP cho quốc phòng. Dưới áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, và đối mặt với đe dọa từ Nga, các lãnh đạo khối Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu gia tăng chi phí quân sự ở mức chưa từng có, trong cuộc họp thượng đỉnh NATO ngày 24 và 25/6 tới, tổ chức tại Hòa Lan. Mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu hiện nay mà các nước NATO đồng thuận là 2% GDP.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) nhất trí triển hạn bảo vệ người tị nạn Ukraine đến năm 2027. Từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra, người Ukraine sang bất kỳ nước thành viên nào của Liên Hiệp Âu Châu tị nạn đều được hưởng cùng một quy chế đặc biệt, cho phép họ lưu trú, làm việc và hưởng trợ cấp của Liên Hiệp Âu Châu. Hiện nay có khoảng 4,3 triệu người Ukraine được hưởng quy chế này, đông nhất là ở Đức, Ba Lan và Cộng hòa Czech. Tomasz Siemoniak, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, nước Chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Âu Châu, hôm 13/6/2025 nhấn mạnh là Liên Hiệp Âu Châu tiếp tục tỏ tình liên đới với nhân dân Ukraine chừng nào Nga còn tiếp tục khủng bố thường dân Ukraine, với các cuộc không kích mù quáng. Tuy nhiên, ông cũng cho biết là 27 nước thành viên cũng đang thảo luận để chuẩn bị giai đoạn chuyển tiếp có phối hợp, hướng tới chấm dứt biện pháp bảo vệ tạm thời người dân Ukraine khi điều kiện cho phép.

(AFP/RFI) – Anh Quốc: David Beckham và Gary Oldman được phong tước Hiệp sĩ. Nhà vua Charles III, hôm 13/6/2025, đã phong tước cho cựu ngôi sao túc cầu vì những cống hiến trong thể thao và làm từ thiện. Về phần mình, nam tài tử Gary Oldman nhận tước hiệu này vì những cống hiến trong nghệ thuật điện ảnh.
(AFP/RFI) - Cam Bốt khiếu nại lên Tòa Công lý Quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan. Thông báo được Thủ tướng Hun Manet đăng tải trên Facebook hôm 15/6/2025. Ông Hun Manet khẳng định Nam Vang "chỉ cần công lý, sự công bằng và sự minh bạch trong việc phân định biên giới với các nước láng giềng", để các thế hệ tương lai đôi bên "không tiếp tục có vấn đề với nhau nữa". Căng thẳng đôi bên bất ngờ gia tăng sau khi một binh sĩ Cam Bốt thiệt mạng hôm 28/5 trong một cuộc chạm súng với lính Thái Lan tại khu vực được gọi là "Tam giác Ngọc", ở khu vực biên giới chung ba nước Cam Bốt, Thái Lan và Lào.

(RFI) - Người dân Anh xuống đường phản đối dự án xây dựng "Siêu Tòa Ðại sứ" của Trung Quốc tại trung tâm thủ đô Luân Đôn. Hôm 14/6/2025, khoảng một ngàn người đã biểu tình phản đối dự án này. Đa số người biểu tình bịt mặt vì lo ngại bị nhận diện. Những người phản đối xây dựng Tòa Ðại sứ Trung Quốc ở trung tâm thủ đô nước Anh lo ngại Bắc Kinh sử dụng vị trí thuận lợi này để tăng cường các hoạt động gián điệp. Nhiều người bất đồng chính kiến người Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông hoặc Tây Tạng tị nạn tại Anh lo sợ cho an toàn của bản thân. Năm 2018, Bắc Kinh đã bỏ ra 316 triệu Mỹ kim để mua tòa nhà Royal Mint Court, ngay trung tâm thủ đô Anh, đối diện cây cầu lịch sử Tower Bridge, với mục đích xây dựng Tòa Ðại sứ. Dự án này ban đầu bị chính phủ đảng bảo thủ bác bỏ, nhưng đã được xem xét trở lại sau khi Công Đảng lên nắm quyền.
(AFP/RFI) - Nga và Trung Quốc sẽ xây dựng các nhà máy điện nguyên tử đầu tiên cho Kazakhstan. Hôm 14/6/2025, chính quyền Kazakhstan thông báo như trên. Cơ quan Nguyên tử năng của Kazakhstan cho biết tập đoàn Rosatom của Nga được chọn làm đơn vị đứng đầu liên doanh quốc tế xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Kazakhstan. Ít tiếng đồng hồ sau đó, Chủ tịch cơ quan này, Almassadam Satkaliev, bất ngờ thông báo Trung Quốc có thể sẽ xây dựng nhà máy điện nguyên tử thứ hai của Kazakhstan, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đến Kazakhstan vào thứ Hai và thứ Ba (16 và 17/6) dự hội nghị thượng đỉnh "Trung Á-Trung Quốc".

(AFP/RFI) - Thượng đỉnh G7: Nước chủ nhà Gia Nã Ðại mở rộng danh sách khách mời trong bối cảnh quan hệ với Hoa Kỳ rạn nứt. Cuộc họp các lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, bắt đầu từ hôm 15/6/2025, tại Gia Nã Ðại, dự kiến kéo dài tới thứ Ba (17/6). Lãnh đạo nhiều ngoại quốc G7, như Ấn Độ, Ukraine, Mễ Tây Cơ, Nam Phi, Nam Hàn, được mời tham dự cuộc họp này. Thông tấn xã AFP nhấn mạnh, với việc mở rộng danh sách khách mời, nước chủ nhà năm nay muốn phát đi tín hiệu đoàn kết và củng cố các mối quan hệ khác, trong bối cảnh rạn nứt với Hoa Thịnh Ðốn.
(Reuters/RFI) - Quân đội Trung Quốc tiến hành tuần tra phối hợp trên biển và trên không ở Biển Đông. Trong thông báo hôm 15/6/2025, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Trung Quốc cho biết cuộc tuần tra diễn ra hôm qua, đồng thời khẳng định Chiến khu Nam Bộ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, có thể kiểm soát hoàn toàn "mọi hoạt động quân sự nhằm gây rối loạn hoặc tạo điểm nóng ở Biển Đông". Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ Trung Quốc tố cáo Phi Luật Tân lôi kéo các quốc gia bên ngoài đến tổ chức "các cuộc tuần tra chung" "làm tăng rủi ro an ninh" trong khu vực.

(AFP/RFI) - Tổng thống Pháp thăm đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch, bày tỏ tình đoàn kết với hòn đảo đang bị Donald Trump đòi sáp nhập vào Mỹ. Đến thủ phủ Nuuk vào trưa hôm 15/6/2025, Tổng thống Emmanuel Macron trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên công du Greenland. Đến Nuuk cùng Tổng thống Pháp có Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Theo điện Elysée, chuyến đi của Tổng thống Macron có 3 thông điệp: Sự ủng hộ của Âu Châu đối với "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Greenland, đối với sự phát triển kinh tế của hòn đảo và để chống "tình trạng băng tan chảy đáng báo động". Greenland rộng gấp 4 lần Pháp, 80% diện tích băng bao phủ.
(AFP/RFI) - Gaza: 41 người thiệt mạng trong các chiến dịch của Israel. Lực lượng bảo vệ dân sự Dải Gaza đưa ra thông tin trên hôm 14/6/2025, đồng thời nhấn mạnh rằng trong số đó, có 23 người đã bị giết khi chờ nhận thực phẩm cứu trợ. Tuy nhiên, hãng tin AFP cũng cho biết do chính quyền Do Thái hạn chế phóng viên đến khu vực này nên hiện không thể kiểm chứng được thông tin nói trên. Cũng trong ngày 14/6, một viên chức từ Bộ Viễn thông Palestine thông báo mạng điện thoại và internet đã được khôi phục tại Gaza sau 3 ngày gián đoạn.

Không có nhận xét nào: