Hôm nay! Nhớ theo dõi: Quân đội Mỹ, đã sẵn sàng cho buổi lễ diễn binh quy mô nhất, nhân kỷ niệm 250 năm, ngày thành lập quân đội Hoa Kỳ. *Đây sẽ là cuộc diễn binh lớn nhất ở Washington, kể từ năm 1991 (cách đây trên 30 năm!) sau Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất - và trước đó là lễ nhậm chức của Tổng thống Dwight D. Eisenhower vào năm 1949.-Một cuộc diễn binh quân sự quy mô lớn, sẽ diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ vào hôm nay, ngày 14/6, đánh dấu một trong những màn phô diễn sức mạnh quân sự lớn nhất của nước Mỹ, trong nhiều thập kỷ.
<!>
Sự kiện nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ. Khoảng gần 7.000 binh sĩ sẽ tham gia, cùng 150 phương tiện quân sự và hơn 50 máy bay, gồm xe tăng chiến đấu M1A1 Abrams, xe thiết giáp Bradley, trực thăng Apache, Chinook, Black Hawk, cùng các máy bay cổ, như B-25 và P-51 Mustang, trong phần trình diễn trên không. Tổng chi phí tổ chức ước tính có thể lên tới 45 triệu USD.
Hướng dẫn tất cả những điều cần biết: Hôm nay, 14 tháng 6 năm 2025. Kỷ niệm 250 năm, ngày thành lập Quân Đội Hoa Kỳ. Diễn binh quy mô và các sinh hoạt quân sự mừng lễ, tại Washington, DC.
-Hôm nay, Quân đội Hoa Kỳ có một lễ hội tính các quốc gia, kỷ niệm một cột mốc lịch sử quan trọng – kỷ niệm 250 năm thành lập – với một ngày đầy đủ chương trình và một cuộc diễn hành quân sự đặc trưng tại National Mall. Cho dù bạn đang là khách du lịch, đang đến thăm DC hôm nay, hay là một người dân địa phương, muốn tham gia lễ hội này, đây là mọi thứ bạn cần biết.
Có sự kiện gì diễn ra vào ngày 14 tháng XNUMX?
Năm nay đánh dấu 250 năm kể từ khi Quân đội Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1775. Vào thứ Bảy, ngày 14 tháng XNUMX, Quân đội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm công khai tại Washington, DC, với sự tham gia của:
•Lễ hội mừng sinh nhật quân đội quy mô lớn tại National Mall
•Một cuộc diễn hành quân sự lớn dọc theo Đại lộ Constitution
•Màn bắn pháo hoa rực rỡ kết thúc một ngày hội lớn!
Vé miễn phí, nhưng bắt buộc phải có, khi tham gia diễn hành và lễ kỷ niệm buổi tối.
Lịch trình diễn biến buổi đại lễ
Hôm Qua, Thứ Sáu, Tháng Sáu 13
•6:45 chiều – Ngày Quân đội với Washington Nationals
oTrận đấu Nationals vs. Marlins có sự xuất hiện của Đội nhảy dù, Đội tập luyện và Đội hợp xướng Quân đội. Mua vé và sử dụng mã THAM QUANDC để được giảm giá từ 10%.
Hôm nay, Thứ bảy tháng sáu 14
•8:15 sáng – Lễ đặt vòng hoa mừng sinh nhật Quân đội tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington
Mở cửa cho công chúng và phát trực tiếp từ Lăng mộ Chiến sĩ vô danh
•9:30 sáng – 12:30 trưa – Cuộc thi thể hình và Lễ trao giải tại National Mall
•11 giờ sáng – 6 giờ chiều – Lễ hội sinh nhật quân đội tại National Mall
oBao gồm các cuộc biểu tình quân sự, trưng bày thiết bị, nhạc sống, xe tải bán đồ ăn và nhiều hơn nữa
•6:30-8 giờ tối – Diễn hành mừng sinh nhật lần thứ 250 của Quân đội Hoa Kỳ
Tuyến diễu hành chạy dọc theo Constitution Avenue NW từ Phố 23 đến Phố 15
•9:45 tối – Bắn pháo bông tại National Mall
Lễ hội sinh nhật quân đội là gì?
Được tổ chức tại National Mall giữa Đường số 7 và Đường số 12 NW, lễ hội này miễn phí và mở cửa cho công chúng. Các hoạt động bao gồm:
•Thiết bị quân sự và màn trình diễn robot
•Khu vui chơi trẻ em NFL với tường leo núi, trò chơi và gian chụp ảnh
•Gặp gỡ và chào hỏi với những người lính quân đội
•Biểu diễn âm nhạc của Noah Hicks, Scotty Hasting và DJ Nyla
•56 gian hàng tương tác, xe tải thực phẩm và quà tặng
•Lễ tái nhập ngũ trực tiếp và hình xăm hoàng hôn
•Cơ hội được gặp và huấn luyện viên Commanders Dan Quinn, cầu thủ NFL, người nổi tiếng và nhiều người khác
Một số khu vực cỏ sẽ bị đóng cửa không cho đi bộ. Có thể vào bằng cổng an ninh được chỉ định. (xem bản đồ)
Cuộc diễn hành diễn ra ở đâu và tôi có thể xem như thế nào?
Cuộc diễu hành quân sự lớn bắt đầu lúc 6 giờ chiều và chạy dọc theo Đại lộ Constitution NW, từ Phố 23 đến Phố 15. Du khách có thể xem dọc theo tuyến diễn hành hoặc từ khuôn viên Đài tưởng niệm Washington.
Mong đợi được thấy:
•Hơn 6,000 binh lính trong quân phục lịch sử và hiện đại
•Hàng chục xe quân đội bao gồm xe tăng Abrams, xe chiến đấu Bradley và lựu pháo
•Các đơn vị kỵ binh, động vật làm việc quân sự và các ban nhạc diễu hành
•Một chuyến bay ngang qua máy bay hiện đại và lịch sử
•Một cú nhảy dù của đội Golden Knights của Quân đội
Phương tiện di chuyển, làm cách nào để tôi đạt được điều đó?
•Tàu điện ngầm: Lối vào Trung tâm mua sắm của Ga tàu điện ngầm Smithsonian sẽ đóng. Sử dụng lối vào phía nam trên Đường Jefferson Drive SW hoặc các ga gần đó như L'Enfant Plaza và Federal Triangle.
•Lối vào lễ hội: Lối vào tại Đường 7 NW và có kiểm tra an ninh.
•Bãi đậu xe: Có hạn. Du khách được khuyến khích sử dụng dịch vụ Metro hoặc đi chung xe.
Đây có phải là một sự kiện mầu sắc chính trị không?
Không. Lễ kỷ niệm tập trung vào 250 năm phục vụ đất nước của Quân đội – không phải là sinh hoạt chính trị. Ngày này tôn vinh những người lính trong quá khứ và hiện tại và nhấn mạnh vai trò của Quân đội trong lịch sử Hoa Kỳ.
Có cần phải mua vé tham dự không?
Có, cần phải có vé cho buổi diễu hành và lễ kỷ niệm buổi tối. Bạn có thể đặt tối đa hai vé cho mỗi số điện thoại di động.
Chủ đề kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội là gì?
“Chúng tôi sẽ bảo vệ điều này.”
Cụm từ này có nguồn gốc từ Quân đội Lục địa và phản ánh sứ mệnh lâu dài của Quân đội Hoa Kỳ là chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh của quốc gia.
Tôi có thể tìm hiểu thêm hoặc theo dõi ở đâu?
•Ghé Vào www.army.mil/1775 để biết thêm thông tin về tài nguyên lịch sử và cập nhật sự kiện
•Thêm nhiều chi tiết khác: Vào ngày 14 tháng 6 năm 2025 (ngày kỷ niệm 250 năm thành lập Quân Đội Hoa Kỳ) đất nước sẽ tôn vinh di sản của mình bằng một cuộc diễn binh trọng thể tại Washington, D.C.
Tổng thống Donald J. Trump sẽ cùng các cựu chiến binh, binh sĩ đang tại ngũ, các thương binh, Gia đình Ngôi Sao Vàng và những người Mỹ yêu nước, từ khắp nơi trên đất nước tham gia lễ kỷ niệm nhằm tri ân những anh hùng đã bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh và sự hy sinh quên mình.
Xin bấm vào link để biết thêm chi tiết:
Tổng thống Donald J. Trump sẽ phát biểu chúc mừng 250 năm phục vụ xuất sắc, những thành tựu to lớn và di sản bền vững của Quân đội Hoa Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Quân đội Hoa Kỳ đã được khôi phục sức mạnh và trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Chính sách “Nước Mỹ Trước Tiên” của ông đã mang lại những đợt tăng lương lịch sử cho quân nhân, tái xây dựng kho dự trữ quân sự, đầu tư vào các công nghệ tiên tiến, và đảm bảo rằng các binh sĩ của chúng ta có đầy đủ công cụ và sự hỗ trợ cần thiết để giành chiến thắng trên mọi chiến trường.
Xin bấm vào link dưới đây để ghi tên tham dự:
Cuộc diễn binh sẽ bắt đầu vào lúc 6:30PM trên Đại lộ Constitution NW, đoạn giữa đường 15th và đường 23rd. Khách mời có thể tập trung sớm nhất là từ 2PM dọc theo tuyến đường diễn hành hoặc theo dõi từ khu vực Đài Tưởng Niệm Washington (Washington Monument grounds).
(Tư liệu) Xe quân đội Mỹ tại cuộc tập trận của NATO ở Rzeszow, Ba Lan.)
Theo Quân đội Mỹ, đây sẽ là cuộc diễn binh lớn nhất ở Washington kể từ năm 1991 sau Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất - và trước đó là lễ nhậm chức của Tổng thống Dwight D. Eisenhower vào năm 1949. Các binh lính quân đội sẽ diễu binh qua các địa danh lịch sử bao gồm Đài tưởng niệm Lincoln, Đài tưởng niệm Washington và Nhà Trắng.
Phát biểu về buổi lễ, Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng huy động lực lượng "rất lớn" để đảm bảo an ninh nếu có hành vi phá hoại. Tại một căn cứ quân sự hôm 10/6, ông cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lễ diễn binh, phá vỡ thông lệ lâu nay vốn tách biệt chính trị ra khỏi quân đội.
Để phục vụ buổi lễ quan trọng, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ tạm ngừng hoạt động của Sân bay Quốc gia Reagan Washington từ 18h đến 21h30 tối 14/6 (giờ địa phương). Một số hãng hàng không như United Airlines và American Airlines đã điều chỉnh lịch trình, tăng thêm chuyến bay và linh hoạt cho những hành khách bị ảnh hưởng.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Hội Nghị Nice Kết Thúc, Đề Ra Lộ Trình Rõ Ràng Bảo Vệ Đại Dương
(Hình AP - Annika Hammerschlag: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Đại Dương 2025 tổ chức tại Nice, miền Nam nước Pháp, khép lại ngày 13/6/2025.)
-Hôm 13/6/2025, Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc lần 3 kết thúc tại Nice, miền Nam nước Pháp. Các tổ chức phi chính phủ NGO hoan nghênh một số tiến bộ hướng đến bảo vệ biển cả. Tuy nhiên, hội nghị năm nay cũng không có được cam kết tài chính như kỳ vọng.
Theo AFP, nước Pháp đồng tổ chức hội nghị đã không đạt được mục tiêu đề ra là có được 60 nước phê chuẩn Hiệp ước Biển Cả, nhưng với 50 nước phê chuẩn, các hiệp hội về môi trường và đại dương đã hoan nghênh một sự tăng tốc đáng kể, đồng thời kỳ vọng trong những tuần sắp tới có thể đạt được con số 60 để hiệp ước có thể có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026, cho phép bảo vệ tốt hơn các khu bảo tồn biển nằm ngoài những vùng đặc quyền kinh tế của các nước.
Hội nghị kết thúc với thông báo thành lập thêm nhiều khu bảo tồn biển (AMP), hay tăng cường bảo vệ các khu bảo tồn hiện có, đặc biệt là lệnh cấm đánh bắt bằng lưới kéo đáy, tăng tỷ lệ diện tích vùng AMP từ 8,34% lên mức 10%.
Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không mở rộng được liên minh tạm hoãn khai thác tài nguyên đáy biển sâu, và chỉ tăng được số nước tham gia từ 32 lên thành 37 trong số 169 quốc gia thành viên thuộc Cơ quan Quốc tế Quản lý Đáy biển (ISA), phụ trách soạn thảo luật khoáng sản.
Dự thảo thông cáo chung kết thúc hội nghị cũng không đề cập đến các nguồn năng lượng hóa thạch (khí đốt, dầu hỏa và than đá) – những nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính.
Cuối cùng, số tiền tài trợ 100 tỉ Mỹ kim mà Costa Rica, quốc gia đồng tổ chức, đề cập trước khi diễn ra hội nghị đã không đạt được. Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 từng dự phóng, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững đại dương từ đây đến năm 2030, thế giới cần đến khoảng 175 tỉ Mỹ kim mỗi năm.
Iran Dọa Tấn Công Căn Cứ Quân Sự Mỹ, Hoa Thịnh Ðốn Sẽ Di Tản Một Phần Nhân Sự Khỏi Trung Đông
(Hình REUTERS - Ahmed Saad: Xe bọc thép thuộc lực lượng an ninh Iraq được bố trí bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Khu vực Xanh của Baghdad, Iraq, ngày 12/6/2025.)
-Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông: Hoa Kỳ chuẩn bị di tản một phần nhân viên ngoại giao tại Iraq. Chiều 11/6/2025, Tổng thống Donald Trump giải thích quyết định này được đưa ra trong bối cảnh "tình hình tại chỗ có thể trở nên nguy hiểm".
Hãng tin Anh Reuters trích dẫn 4 nguồn tin khác nhau cho biết Hoa Thịnh Ðốn chuẩn bị "di tản một phần nhân viên ngoại giao tại Tòa Ðại sứ ở Baghdad, Iraq" và "cho phép gia đình các quân nhân Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông (chủ yếu tại các căn cứ ở Bahrain và Kuwait) rời đi nơi khác".
Các nguồn tin trên không nói rõ về "mối đe dọa an ninh" nhắm vào các lợi ích trực tiếp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hãng tin Pháp AFP gắn quyết định này của chính quyền Trump với tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Aziz Nasirzadeh. Ông đã đe dọa nếu Teheran "phải đối mặt với một cuộc xung đột thì đối phương sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn cả Iran". Ông cảnh cáo thêm "Hoa Kỳ phải rút khỏi khu vực" và hỏa lực của Iran có thể nhắm tới "các căn cứ quân sự Mỹ".
Cùng ngày 11/6/2025, Tổ chức An ninh Hàng hải (UKMTO) của Anh Quốc trong một thông cáo đã báo động "những mối căng thẳng gia tăng ở Trung Đông" có nguy cơ "dẫn đến một cuộc leo thang quân sự tác động trực tiếp đến các hoạt động hàng hải". Ngay sau tin này, giá dầu trên thế giới trong phiên giao dịch cùng ngày tăng 4%.
Tuy nhiên, sáng 12/6, chính quyền Oman xác nhận phái đoàn Iran và Mỹ sẽ gặp lại nhau vào Chủ Nhật (15/6) tại thủ đô Muscat. Đây sẽ là vòng đàm phán thứ 6 về nguyên tử giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn.
Đức Thông Báo Viện Trợ Quân Sự Thêm Gần 2 Tỉ Euro Cho Ukraine, Nhưng Vẫn Từ Chối Cấp Phi Đạn Tarus
(Hình AP - Evgeniy Maloletka: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) và Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Kiev của Ukraine, ngày 12/6/2025.)
-Trong chuyến thăm Kiev, ngày 12/6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết Bá Linh sắp công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1,9 tỉ Euro để hỗ trợ Ukraine, nhưng không dự kiến cung cấp phi đạn tầm xa Taurus.
Thông tấn xã AFP dẫn lời Bộ trưởng Boris Pistorius trong cuộc họp báo: "Chúng tôi đang lên kế hoạch rót 1,9 tỉ Euro bổ sung" nâng tổng số việc trợ quân sự của Đức cho Ukraine trong năm nay lên 9 tỉ Euro.
Gói viện trợ mới này của Đức, nước cung cấp viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine sau Hoa Kỳ, vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, ông Pistorius cho biết, trong cuộc họp báo cùng với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky.
Khi được hỏi liệu Đức có dự định cung cấp phi đạn Taurus cho Ukraine hay không, ông Boris Pistorius trả lời thẳng là không.Trong hơn 1 năm, Kiev đã nỗ lực đề nghị Bá Linh cung cấp các phi đạn liên lục địa của Đức có tầm bắn hơn 500 cây số, nhưng đều bị từ chối. Matxcơva đã cảnh báo rằng việc chuyển giao phi đạn Taurus cho Ukraine sẽ bị coi là sự tham gia của Bá Linh vào cuộc chiến.
Cựu Thủ tướng Olaf Scholz của đảng Dân chủ Xã hội luôn từ cung cấp hệ thống phi đạn Taurus, ông Friedrich Merz lên kế nhiệm từ đầu tháng 5, ban đầu ủng hộ, nhưng cuối cùng đã lựa chọn sự hỗ trợ sản xuất phi đạn tầm xa tại Ukraine, từ ngành công nghiệp vũ khí địa phương. Theo ông Pistorius, hệ thống phi đạn chế tạo nội địa đó sẽ "sẵn sàng" trong những tháng tới.
Hôm 12/6, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ thuyết phục được Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 trừng phạt Nga vì từ chối Thỏa thuận Ngừng bắn. Hôm 12/6, ông Trump cho biết "thất vọng" về Ukraine cũng như về Nga.
Cùng ngày, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới. Đây là kết quả cụ thể duy nhất của cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Matxcơva hôm 2/6 vừa qua tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Lính Đánh Thuê Nga và Những Tội Ác Tại Mali
-Nhật báo Le Monde hôm 13/6/2025 chạy tựa trang nhất "Tiết lộ về những tội ác của Wagner tại Mali".
Theo kết quả điều tra của báo Le Monde, Forbidden Stories và các hãng truyền thông đối tác, trong suốt ba năm rưỡi hiện diện tại Mali, từ tháng 12/2021 đến ngày 6/6/2025, nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã gây ra vô số hành động tàn bạo và giết chóc, từ bắt cóc, thiêu sống, tới chặt đầu, v.v.... Rất khó để đưa ra con số thương vong chính xác, nhưng ít nhất hàng trăm người dân Mali, đặc biệt là các thành viên của cộng đồng Peul và Touareg – thường bị gắn với các nhóm thánh chiến Hồi giáo và phong trào ly khai – đã bị lực lượng Wagner sát hại.
Còn khi không bị xử tử, một số người bị bắt giữ và giam cầm bởi các lính đánh thuê của Nga mà không qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào và ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Mali, trong nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Theo điều tra, ít nhất sáu căn cứ của quân đội Mali đã được xác định là nơi giam giữ dân thường kể từ đầu năm 2022. Một số địa điểm khác cũng có thể đã được sử dụng làm nơi giam giữ, tùy theo khu vực hoạt động của lính đánh thuê Nga.
Ngoài ra, kết quả cuộc điều tra của báo Le Monde còn cho những tháng đầu năm 2022, khi mới đến Mali, nhóm Wagner gặp nhiều khó khăn khi chính quyền quân sự của tướng Assimi Goïta không thanh toán tiền cho họ, vì vậy họ đã tự kiếm tiền. Họ cướp tiền và trang sức của người dân mà họ gặp, như ghi nhận ở khu vực Simaye, miền Trung Mali. Không chỉ vậy, họ còn bắt cóc dân thường và đòi tiền chuộc để thả người.
Theo nhiều nguồn tin ở miền Bắc Mali, nhóm Wagner có thể yêu cầu gia đình của nạn nhân phải trả tới khoảng 7.600 Euro để chuộc lại người thân. Báo Le Monde kết luận rằng họ hành động chẳng khác nào các nhóm thánh chiến mà họ tuyên bố đang chiến đấu chống lại.
Tai Nạn Máy Bay ở Ấn Độ: Đã Có Ít Nhất 265 Người Chết!
(Ảnh AFP - Handout, đăng trên tài khoản mạng X của Lực lượng An ninh Công nghiệp Ấn Độ ngày 12/6/2025: Phần đuôi của máy bay Ải India bị rơi gần phi trường Ahmedabad, Ấn Độ.)
-Chiều 12/6/2025, một chiếc máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Ấn Độ Air India đã bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ phi trường Ahmedabad của Ấn Độ để bay đến phi trường Gatwick, Luân Đôn, thủ đô của Anh Quốc.
Máy bay chở tổng cộng 242 hành khách và nhân viên phi hành đoàn. Tính luôn cả những nạn nhân dưới đất, ít nhất có 265 người chết, theo thống kê mới nhất. Đây có thể được coi là một trong những tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất thế kỷ 21.
Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy sau khi cất cánh, máy bay đã nhanh chóng mất độ cao, trước khi đâm vào một tòa nhà và phát nổ, làm bốc lên một quả cầu lửa màu cam. Theo một nhà báo của thông tấn xã AFP tại Ahmedabad, máy bay đã rơi giữa bệnh viện công của thành phố và khu phố Ghoda Camp.
Trong số 230 hành khách có 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Gia Nã Ðại. Air India xác nhận trên máy bay gặp nạn chỉ một người sống sót. Như vậy số tử vong ở dưới đất nơi máy bay bị rơi là ít nhất 24 người.
Đây là tai nạn đầu tiên của một chiếc Boeing 787 Dreamliner, một nguồn tin nắm rành sự việc cho thông tấn xã AFP biết. Chiếc Boeing này là máy bay đường dài được đưa vào sử dụng năm 2011, có thể chở tối đa từ 248 đến 330 người và cho đến nay đã được hơn 80 hãng hàng không trên toàn thế giới sử dụng.
Hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing "đã có các báo cáo ban đầu" về vụ tai nạn và "đang nỗ lực thu thập thêm thông tin", một phát ngôn viên của tập đoàn cho biết trong một tuyên bố gửi tới thông tấn xã AFP. Boeing nói sẵn sàng hỗ trợ Air India và gửi lời chia buồn tới "tất cả những người bị ảnh hưởng".
Trên tài khoản X của ông, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ:"Thảm kịch ở Ahmedabad khiến tất cả chúng ta choáng váng và buồn bã. Nó khiến trái tim chúng ta tan nát không lời nào diễn tả được". Đồng thời ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trong một tuyên bố: "Những hình ảnh về vụ tai nạn thật đau lòng. Tôi đang được cập nhật thông tin và xin gửi lời chia buồn đến các hành khách và gia đình họ trong thời điểm vô cùng khó khăn này".
Ấn Độ Mở Điều Tra Tai Nạn Hàng Không Air India 171
(Hình AP: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thị sát hiện trường vụ rơi máy bay ở thành phố Ahmedabad, Tây-Bắc Ấn Độ, tiểu bang Gujarat, ngày 13/6/2025.)
-Hôm 13/6/2025, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Ahmedabad, nơi chiếc Boeing 787 của hãng hàng không Air India bị rơi, làm thiệt mạng 265 người. Hôm 13/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gởi lời chia buồn đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Thông tấn xã AFP dẫn các số liệu mới nhất cho biết, các nhân viên cứu hộ đã đưa được 265 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn tiếp diễn và nhất là 2 chiếc hộp đen của B787. Chính phủ Ấn Độ thông báo lập tổ điều tra quốc tế về tai nạn thảm khốc này. Điều hi hữu là trong số 242 hành khách đi trên chuyến bay, một hành khách ngồi phía trước may mắn sống sót. Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Léa Aujal của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"Tại hiện trường vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ. Cánh chiếc máy bay vẫn còn đó, bị thiêu cháy. Nhiều gia đình mang tang đau khóc trên đường phố. Suốt đêm lực lượng cứu hộ Ấn Độ đào bới các mảnh vỡ bốc khói, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ. Họ muốn tìm hiểu bằng mọi giá nguyên nhân gây ra vụ nổ chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng Air India.
Cảm xúc ở đây vô cùng to lớn. Chính quyền bang Gujarat kêu gọi các gia đình cung cấp mẫu ADN để xác định danh tính nạn nhân. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sáng nay đã đến hiện trường. Hình ảnh phát đi cho thấy ông đang thanh sát các mảnh vỡ. Một lát sau, đến lượt tổng giám đốc hãng Air India cũng đến nơi rơi máy bay.
Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ thông báo mở điều tra chính thức về tai nạn và một ủy ban cấp cao sẽ được lập ra. Cơ quan này sẽ tập hợp các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực để phân tích nguyên nhân tai nạn, với hai mục tiêu: Tăng cường an ninh hàng không và ngăn ngừa thảm kịch này tái diễn.
Các chuyên gia Anh-Mỹ sẽ hỗ trợ các nhà điều tra. Cho đến lúc này, chưa có một lỗi kỹ thuật nào của Boeing được xác nhận. Cuộc tìm kiếm các chiếc hộp đen – thiết bị điện tử ghi lại các dữ liệu quan trọng của chuyến bay – vẫn tiếp tục".
Theo AFP, hôm nay, 13/6/2025, chuyến bay AI379 của hãng Air India nối tuyến Phuket (Thái Lan) đến Tân Ðề Ly đã phải quay lại và hạ cánh khẩn cấp trên đảo Phuket sau hai giờ bay, do một tin nhắn đe dọa có bom trên trang mạng xã hội Facebook của phi trường Phuket. Cơ quan Quản lý Phi trường Thái Lan (AOT) cho biết 156 hành khách trên chiếc Airbus A320 đã được sơ tán khẩn cấp nhưng không cung cấp chi tiết.
Có Nên Cấm Trẻ Dưới 15 Tuổi Sử Dụng Mạng Xã Hội?
-Về thời sự nước Pháp, 3 tờ Le Monde, Le Figaro và Libération hôm 13/6/2025 đều có bài viết về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.
Trong bối cảnh dư luận trong nước đang bàng hoàng vì vụ đâm dao tại trường trung học ở thành phố Nogent, Tổng thống Pháp đã tuyên bố nếu châu Âu không thực hiện luật này trong vài tháng tới thì "chúng ta sẽ tự bắt đầu thực hiện tại Pháp" bằng phương pháp phân tích khuôn mặt để xác định tuổi. Trước phát biểu của Tổng thống, các tờ báo lại đưa ra những quan điểm trái chiều.
Về phần mình, báo Le Monde thể hiện rõ quan điểm phản đối trong bài "Nữ giám thị bị đâm ở Nogent: Những câu hỏi được đặt ra về lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 15 tuổi". Luận điểm đầu tiên được tờ báo đưa ra là phía cơ quan điều tra vẫn chưa chứng minh được mối liên hệ trực tiếp nào giữa vụ án mới đây tại Nogent với vấn đề nghiện mạng xã hội. Công tố viên trong vụ án này cho biết dù nghi phạm giết người "có vẻ bị ám ảnh bởi bạo lực và cái chết", nhưng cậu ta "ít sử dụng mạng xã hội". Thủ tướng François Bayrou cũng đã thông báo rằng ông muốn thực hiện các biện pháp kiểm soát danh tính khi bán vũ khí trên Internet, nhưng cuộc điều tra đã xác định rằng vũ khí được sử dụng là một con dao làm bếp được lấy trộm từ nhà của nghi phạm.
Luận điểm thứ hai là tính chính xác của biện pháp phân tích khuôn mặt mà Tổng thống Pháp đề xuất. Báo Le Monde cho rằng công nghệ này từ lâu đã bị chỉ trích vì hoạt động kém hiệu quả trên các đối tượng không phải da trắng và có tỷ lệ sai số quá cao. Ngoài ra, một biện pháp khác là yêu cầu xác nhận thông tin người dùng qua App Store hay Google cũng gây ra nhiều tranh cãi. Còn theo báo Le Figaro trong bài "Giới hành pháp đau đầu với lệnh cấm trẻ vị thành niên dùng mạng xã hội", thì điều này sẽ có nguy cơ làm lộ các thông tin nhạy cảm của người dùng.
Luận điểm thứ ba là những luật hạn chế quyền truy cập của trẻ vào mạng xã hội hay trò chơi điện tử trực tuyến đã được nhiều quốc gia thử nghiệm và gây ra không ít các tranh cãi. Một vài trong số đó vẫn đang được thực hiện như ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, ở Úc Ðại Lợi và Anh Quốc. Trong khi đó, một số thì đã bị huỷ bỏ, như các biện pháp về giờ giới nghiêm kỹ thuật số nhằm giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử ở trẻ em ở Nam Hàn và Trung Quốc. Ngoài ra theo báo Le Figaro, việc ra lệnh cấm như vậy cũng khó có thể hạn chế được hoàn toàn việc trẻ em sử dụng mạng xã hội vì chúng chắc chắn sẽ tìm ra được những cách khác để lách luật. Minh chứng là mới đây, khi ba trang web phim khiêu dâm lớn của Pháp ngưng hoạt động, số lượng người tìm đến mạng cá nhân ảo VPN đã tăng vọt. Trong khi đó, tờ Libération lại đưa ra quan điểm ngược lại. Tờ báo cho rằng đạo luật này dù không thể hoàn toàn ngăn cản trẻ dưới 15 tuổi truy cập vào mạng xã hội nhưng chí ít vẫn có thể hạn chế được việc truy cập đó, tương tự như các luật cấm trẻ vị thành niên mua rượu và thuốc lá.
VivaTech 2025: Thỏa Thuận Hợp Tác "Lịch Sử" Giữa Mistral AI (Pháp) và Nvidia (Mỹ)
(Hình AFP - Thibaud Moritz: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NVIDIA Hoàng Nhân Huân (Jensen Huang) phát biểu tại triển lãm kỹ thuật Vivatech lần thứ 9, Paris, Pháp, ngày 11/6/2025.)
-Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm kỹ thuật VivaTech tại Paris hôm 11/6/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh thỏa thuận hợp tác "lịch sử" giữa Mistral AI, công ty khởi nghiệp hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, và Nvidia, tập đoàn chip điện tử của Mỹ, một đối tác sẽ góp giúp bảo vệ chủ quyền kỹ thuật cho Âu Châu.
Tổng thống Macron bày tỏ tin tưởng rằng "liên minh lịch sử" này sẽ tạo ra "một sự thay đổi mang tính bước ngoặt, vì nó sẽ tăng cường chủ quyền kỹ thuật của chúng ta (Âu Châu) và cho phép chúng ta tiến xa hơn nữa".
Theo thông tấn xã AFP, doanh nghiệp Pháp Mistral AI, đơn vị phát triển chatbot Le Chat (đối thủ của ChatGPT), và Nvidia của Mỹ sẽ hợp tác để xây dựng một nền tảng điện toán đám mây, mang tên "Mistral Compute". Nền tảng này được trang bị tới 18.000 siêu chip Blackwell, một trong những dòng chip tiên tiến nhất hiện nay của Nvidia. Ông Arthur Mensch, Tổng Giám đốc của Mistral AI, nhấn mạnh đây sẽ là một nền tảng "hoàn toàn độc lập, người dùng sẽ không còn phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ khi sử dụng AI.
Triển lãm kỹ thuật VivaTech năm nay cũng được đánh dấu bằng nhiều ứng dụng thực tế của trí tuệ nhân tạo, chứ không còn mang tính khoa học giả tưởng như các năm trước. Trong số các ứng dụng nổi bật nhất của AI tại VivaTech lần này, có thể kể tới thiết bị phát giác hàng giả, giày dẫn đường cho người khiếm thị, robot trợ lý y tế trong các bệnh viện và nhà dưỡng lão, v.v....
Với 14.000 công ty khởi nghiệp (start-up) và hơn 3.000 nhà đầu tư đến từ khắp thế giới, ban tổ chức VivaTech kỳ vọng lượng khách đến triển lãm năm nay ít nhất sẽ bằng với năm 2024, tức khoảng 165.000 người.
Trung Quốc Dự Kiến Xóa Bỏ Thuế Quan Đối Với Hàng Nhập Từ 53 Nước Phi Châu
(Ảnh REUTERS - Tingshu Wang, tư liệu, nhân diễn đàn Trung Quốc-Phi Châu năm 2024 (FOCAC) tại Bắc Kinh.)
-Nhân triển lãm kinh tế-thương mại Trung Quốc-Phi Châu khai mạc hôm 12/6/2025, tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Bắc Kinh thông báo sẽ xóa bỏ thuế quan đối với các hàng hóa nhập từ 53 nước Phi Châu.
Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Không phải vô cớ mà Trung Quốc chọn thời điểm này. Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ vừa áp thuế lên tới 50% đối với một số sản phẩm của Phi Châu, làm bùng phát căng thẳng thương mại với châu lục này.
Mục tiêu đầu tiên đó là thúc đẩy xuất cảng của Phi Châu. Các nền kinh tế công nghiệp lớn của châu lục này, như Kenya, Nam Phi, Nigeria, Ai Cập và Ma Rốc, có thể hưởng lợi ngay lập tức nhờ được dễ dàng tiếp cận thị trường Trung Quốc hơn.
Nhưng Bắc Kinh cũng muốn điều chỉnh sự mất cân bằng về cơ cấu: Trung Quốc hiện có thặng dư thương mại đến 62 tỉ Mỹ kim với Phi Châu. Bằng cách tạo điều kiện cho các sản phẩm của Phi Châu thâm nhập thị trường Trung Quốc, họ hy vọng sẽ cân bằng lại trao đổi mậu dịch, đồng thời đáp ứng được kỳ vọng của các đối tác.
Các quốc gia kém phát triển nhất, như Tanzania và Mali, cũng không bị bỏ quên. Trung Quốc hứa sẽ hỗ trợ kỹ thuật và thương mại (đào tạo, tiếp thị và hỗ trợ hậu cần) để bảo đảm cho các nước này không bị tụt hậu. Cử chỉ này của Bắc Kinh cũng là một phần của tham vọng địa chính trị rộng lớn hơn: Tăng cường đoàn kết giữa các nước phương Nam và xây dựng một "Cộng đồng Trung Quốc-Phi Châu chia sẻ tương lai", như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh.
Một Hiệp ước Kinh tế mới hiện đang được chuẩn bị. Kèm theo Hiệp ước này là các biện pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại và giao lưu giữa người dân hai bên".
Hoa Kỳ: Biểu tình Chống Chính Sách Nhập Cư Lan Rộng Bất Chấp Cảnh Cáo của Tổng Thống Trump
(Hình REUTERS - Eduardo Munoz: Một người biểu tình bị cảnh sát New York bắt giữ trong một cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy bắt người nhập cư, gần tòa nhà Liên bang Jacob K. Javits, New York, Mỹ, ngày 9/6/2025.)
-Tại Los Angeles (miền Nam tiểu bang California), tình hình có vẻ lắng xuống vào hôm 11/6/2025, sau khi chính quyền thành phố ban hành lệnh giới nghiêm và chínhquyền Donald Trump khai triển Thủy quân Lục chiến và gởi thêm lính Vệ binh quốc Gia đến đây. Tuy nhiên, làn sóng phản đối chính sách nhập cư của Tòa Bạch Ốc, thẳng tay trục xuất di dân bất hợp pháp, tiếp tục lan rộng sang các thành phố khác ở Hoa Kỳ.
Hôm 11/6, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump sẽ không bao giờ để kiểu "luật pháp đường phố, thống trị nước Mỹ". Nguyên thủ quốc gia Mỹ cũng đe dọa điều động Vệ binh quốc gia đến các tiểu bang Dân chủ khác. Tuy nhiên những lời đe dọa đó không dập tắt sự phẫn nộ của những người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Trump.
Tại tiểu bang Cộng hòa Texas, Thống đốc hôm 11/5 đã ra lệnh điều động Vệ binh Quốc gia để chuẩn bị đối phó với cuộc biểu tình ở San Antonio. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn tụ tập gần Tòa Thị chính.
Đêm qua, tại Spokane, thành phố có hơn 230 ngàn cư dân ở tiểu bang Hoa Thịnh Ðốn, chính quyền cũng đã phải ra lệnh giới nghiêm.
Trong khi phe Dân chủ kịch liệt chỉ trích quyết định của ông Trump không nương tay với người nhập cư bất hợp pháp, thì tiểu bang bảo thủ Georgia ủng hộ các chính sách của Tòa Bạch Ốc. Thông tín viên Edward Maille của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ tiểu bang này:
"Tại con phố thương mại, ông Hank dỡ các thùng carton khỏi xe vận tải. Người cựu chiến binh hoan nghênh các chính sách của Trump và cho rằng điều này tránh tái diễn các cuộc biểu tình và bạo loạn như trong phong trào Black Lives Matter. Ông nói: "Tại tiểu bang Minnesota vào năm 2020, họ không thể kiểm soát được tình hình. Nhiều cửa hàng đã bị phá hoại, có người đã bỏ mạng, thành phố bị tàn phá, và những điều này đáng lẽ ra có thể tránh được".
Về phần mình, cô Nora Wohlgemuth, tự nhận "độc lập" với khuynh hướng bảo thủ, không biết phải nói sao về tình hình này. Cô chia sẻ: "Tôi hiểu rằng có lẽ là cần thiết (phải duy trì an ninh) để tránh xảy ra cảnh cướp bóc, bạo loạn, hay hỏa hoạn. Chúng tôi cần bảo đảm trật tự ở Mỹ, nhưng gửi quân đội đến thì tôi nghĩ là hơi quá".
Ông Lucien thì lại ủng hộ các chính sách mà Tổng thống Trump đưa ra. Ông nói: "Một mặt, tôi thấy là ông ấy muốn kiểm soát tình hình một cách tốt nhất, nhưng tôi nghĩ có những cách khác để giải quyết vấn đề, bởi điều này châm ngòi cho nhiều cuộc bạo loạn xảy ra ở các nơi khác trên đất nước".
Tuy nhiên, ông Lucien cho rằng không nên bắt giữ những người nhập cư không phạm tội hình sự, và lấy làm tiếc về một số trường hợp đã xảy ra".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) - Đài Loan kết án 3 năm tù một thuyền trưởng người Trung Quốc cố tình cắt cáp viễn thông dưới biển. Ngày 12/6/2025, một tòa án ở Đài Loan đã kết tội ông Vương, người Trung Quốc, thuyền trưởng tàu chở hàng Hongtai, treo cờ Togo, vi phạm luật quản lý viễn thông của hòn đảo. Theo tòa án, ông Vương đã bị bắt vào tháng 2 vì "đã ra lệnh" cho hai thủy thủ thả neo ở vùng biển phía Tây-Nam hòn đảo, trong khi khu vực này cấm thả neo, cắt đứt hoàn toàn tuyến cáp ngầm nối quần đảo Bành Hồ với Đài Loan. Ông Vương thừa nhận hành vi "bất cẩn", nhưng phủ nhận "hành vi cố ý sai trái". Theo Hải cảnh Đài Loan, tàu Hongtai nằm trong số 52 tàu Trung Quốc đáng ngờ, treo cờ nước khác, hoạt động trong khu vực, cần được theo dõi chặt chẽ.
(Reuters/RFI) - Tokyo quan ngại về việc chiến đấu cơ Trung Quốc liên tục bay gần máy bay tuần tra của Nhật Bản. Hôm 12/6/2025, Tokyo bày tỏ thái độ "vô cùng quan ngại" vì chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay ở một khoảng cách gần "bất thường" với các máy bay tuần tra quân sự của Nhật Bản trong 2 ngày liên tiếp cuối tuần qua. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshimasa Hayashi, hôm 12/6 yêu cầu Bắc Kinh "không để sự việc tái diễn". Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm hôm 12/6 tố ngược rằng Nhật Bản đã thực hiện các "hành vi nguy hiểm" và chính những hoạt động tuần tra của Tokyo "gây ra những rủi ro an ninh trên biển và trên không nhắm vào các hoạt động quân sự thông thường của Trung Quốc".
(AFP/RFI) - Nga không ngừng oanh kích Ukraine trong lúc hai bên chuẩn bị trao đổi binh sĩ bị thương. Hôm 12/6/2025, chính quyền Ukraine thông báo trong đêm 10 đến 11/6, loạt tấn công drone của Nga đã khiến 4 người chết và khoảng 60 người bị thương tại Kharkiv. Cùng với các cuộc tấn công, Mạc Tư Khoa thông báo tiến hành một đợt trao đổi binh sĩ bị thương hôm 12/6. Phía Kiev cho biết 1.212 thi thể binh sĩ tử trận đã được trả về. Đây là một trong những chiến dịch hồi hương thi thể lớn nhất kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược cách đây hơn 3 năm. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây "đừng ngần ngại hành động" để buộc Mạc Tư Khoa phải "tham gia vào các hoạt động ngoại giao thực sự" hướng tới chấm dứt chiến tranh.
(AFP/RFI) - Do Thái trục xuất Nghị sĩ Âu Châu người Pháp sau khi nỗ lực tiến vào Gaza bất thành. Hôm 11/6/2025, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết 4 nhà hoạt động nhân quyền người Pháp, trong đó có Rama Hassan, thuộc đảng Nước Pháp bất khuất, và cũng là Nghị sĩ Âu Châu, bị trục xuất khỏi Do Thái và trở về Pháp vào hôm 12/6. Tổng cộng 12 nhà hoạt động mang quốc tịch khác nhau, như Pháp, Đức, Ba Tây và Thụy Điển, trong đó có Greta Thunberg, đã lên một chiếc tàu hôm 1/6, tại một cảng ởÝ Ðại Lợi để đến Gaza, nhằm "phá vỡ" vòng phong tỏa của Do Thái tại dải đất đang trải qua thảm họa nhân đạo, nạn đói đe dọa người Palestine sinh sống tại đây. Hải quân Do Thái cuối tuần trước, đã chặn tàu và bắt giữ các nhà hoạt động khi chicế tàu cách bở biển Gaza khoảng 185 cây số về phía Tây.
(AFP/RFI) - Chính quyền Ai Cập bắt giữ hơn 200 nhà hoạt động ủng hộ Palestine tại thủ đô Cairo. Việc bắt giữ diễn ra trước thềm chiến dịch "Tuần hành tới Gaza", với hàng ngàn nhà hoạt động sẽ đến cửa khẩu Rafah của Ai Cập, ở biên giới vùng lãnh thổ Palestine, vào ngày 13/6/2025, để yêu cầu cho phép chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Những nhà hoạt động bị bắt giữ đến từ nhiều nước như Hoa Kỳ, Úc Ðại Lợi, Pháp, Tây Ban Nha, Algeria....
(Reuters/RFI) - Hơn 122 triệu người phải di tản vì chiến tranh trong năm 2025. Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) hôm 12/6/2025, cho biết nguyên nhân là các cuộc xung đột nghiêm trọng ở Sudan, Miến Điện và Ukraine, cũng như "sự bất lực kéo dài trong việc chấm dứt các cuộc giao tranh". Cơ quan này đồng thời lưu ý rằng nguồn viện trợ cho người tị nạn đã giảm xuống mức của năm 2015, trong khi số người tị nạn thì tăng gấp đôi.
(AP/RFI) - Tổng thống Á Căn Ðình được Do Thái trao giải thưởng trị giá 1 triệu Mỹ kim vì ủng hộ Do Thái. Giải thưởng được trao tại thủ đô Jerusalem của Do Thái hôm 12/6/2026, với sự hiện diện của Tổng thống Á Căn Ðình Javier Milei vì "sự ủng hộ kiên định của ông đối với Do Thái", trong bối cảnh thế giới ngày càng cô lập chính phủ Do Thái do xung đột ở Gaza. Giải thưởng trị giá 1 triệu Mỹ kim, được tạp chí TIME gọi là "Giải Nobel Do Thái", sẽ hỗ trợ "sáng kiến Isaac" của ông Milei, được mô phỏng theo Hiệp định Abraham, nhằm tạo ra một liên minh mới giữa Do Thái và các nước Mỹ châu Latinh cam kết với dân chủ, đổi mới và chống khủng bố, chống tư tưởng bài Do Thái.
(Bloomberg/RFI) - Không quân Hoa Kỳ giảm một nửa đề xuất mua phi cơ F-35. Theo tài liệu về nhu cầu mua sắm mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gửi đến Quốc hội trong tuần này, Không quân Hoa Kỳ dự kiến xin 3,5 tỉ Mỹ kim để mua 24 chiếc F-35 của tập đoàn vũ khí Lockheed Martin, thay vì mua 48 máy bay như dự kiến hồi năm 2024. Việc giảm bớt nhu cầu mua F-35 có thể phản ánh việc Không quân Hoa Kỳ đang điều chỉnh lại nguồn tài trợ cho tài khóa 2026 để tuân thủ kế hoạch cắt giảm 8% chi tiêu quân sự mà Ngũ Giác Đài đưa ra.
(AFP/RFI) - Tổng thống Hoa Kỳ giới thiệu trang web cấp "visa vàng" trị giá 5 triệu Mỹ kim. Hôm 11/6/2025, Tổng thống Donald Trump đã ra mắt trang web TrumpCard.gov, nhằm cấp "visa vàng" cho phép lưu trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, trị giá 5 triệu Mỹ kim. Mặc dù trang web vẫn chưa hoàn toàn đi vào hoạt động, nhưng những ai quan tâm có thể đăng ký vào danh sách chờ. Tổng thống Trump cho biết đã có hàng ngàn người gọi điện để hỏi thông tin về visa (thị thực nhập cảnh) này. Loại thị thực dành cho giới "đại gia" đã được ông Trump công bố tháng Hai, nhằm thu hút những người giàu đến Mỹ, chi tiền ở Mỹ, trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc mạnh tay giải quyết nạn nhập cư bất hợp pháp.
(AFP/RFI) - Mỹ kim mất giá vì Donald Trump lại dọa tăng thuế hải quan. Đến trưa 12/6/2025, Mỹ kim lại mất giá so với Euro, bảng Anh, Yen Nhật Bản cũng như Franc của Thụy Sĩ. Lý do thổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại dọa tăng thuế hải quan. Nhiều nguồn tin thông thạo được các báo tài chính của Âu-Mỹ trích dẫn tiết lộ ông Trump đã gửi thư đe dọa các đối tác thương mại là "trong 2 tuần nữa sẽ có những biện pháp mới về thuế đối ứng" và các quyết định này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 9/7/2025.
(AFP/RFI) - Tỉ phú Elon Musk "hối hận" vì đã quá nặng lời với Tổng thống Trump. Đó là điều ông Musk viết trên mạng X vào hôm 11/6/2025. Đồng thời chủ nhân Tesla đã xóa bài tố cáo chủ nhân Tòa Bạch Ốc có dính líu đến tội phạm tình dục trẻ em Jeffrey Epstein. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định ông Trump vẫn còn giận Musk, nhưng cũng không muốn mối bất hòa này kéo dài.
(RFI) - Gia Nã Ðại tiếp tục trải qua một mùa Hè "hoả ngục". Từ nhiều ngày qua, hơn 200 đám cháy rừng xảy ra trên khắp Gia Nã Ðại, một nửa trong số đó không thể kiểm soát được. Hơn 3,3 triệu hecta rừng đã bị lửa thiêu rụi, tương đương với diện tích của nước Bỉ. Tình hình nguy ngập nhất là tại 2 tỉnh bang British Columbia và Alberta, những đám cháy đe dọa đến sự sống còn của cả cộng đồng. Tại British Columbia, một đám cháy rừng mới đã lan rộng nhanh chóng, quy mô tăng gấp 4 lần chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cách thành phố Vancouver khoảng 60 cây số. Hiện đám cháy này đe dọa 25.000 người, khiến chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Tình hình có thể xấu đi khi một đợt nắng nóng dự trù ập đến vào cuối tuần này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét