Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận xuất cảng vũ khí trị giá 50 triệu USD đầu tiên sang Ukraine thông qua hình thức mua bán thươngmại trực tiếp. Kyiv Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo cho Quốc hội về việc cho phép xuất cảng các sản phẩm liên quan đến quốc phòng sang Ukraine thông qua hình thức Bán hàng thương mại trực tiếp(DCS) có giá trị từ 50 triệu USD trở lên.
<!>
Thông báo liên quan đến giấy phép bán hàng trị giá 50 triệu USD trở lên đã được đệ trình lên Quốc hội theo Đạo luật Kiểm soát Xuất cảng Vũ khí –một đạo luật cho phép tổng thống Mỹ quản lý việc nhập cảng và xuất cảng hàng hóa và dịch vụ liên quan đến quốc phòng. Các vật tư sẽ được cung cấp thông qua chương trình Bán hàng thương mại trực tiếp, bao gồm các hợp đồng giữa tổ chức nước ngoài và công ty đã được cấp phép xuất cảng hàng hóa và dịch vụ liên quan đến quốc phòng.
Đây là động thái đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Toà Bạch ốc cách đây hơn 100 ngày, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ đối với cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.
Mỹ vừa mở khóa gói vũ khí trị giá 50 triệu USD cho Ukraine - điều có thể khiến Nga lo ngại. Nguồn ảnh: Lockheed Martin Colby Badwar, một nhà phân tích an ninh tại nhóm nghiên cứu Tochnyi, chia sẻ với Kyiv Post:
"Tất cả các giao dịch của DCS đều được tiến hành một cách bí mật; chúng không được công bố rộng rãi như các giao dịch mua bán quân sự với nướcngoài".
Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Washington và Kiev ký kết thỏa thuận khoáng sản, mà các nhà phân tích cho rằng là yếu tố quan trọng để mở cửa nguồn cung cấp vũ khí. Chi tiết về thành phần vũ khí được chuyển giao cho Ukraine vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nguồn tin cho biết có thể bao gồm các hệ thống phòng thủ đáp ứng được nhu cầu hiện tại của Kiev. Trước đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng mua 10 hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ với giá 15 tỷ USD . như một hình thức đảm bảo an ninh trong tương lai.
Vào đầu tháng 3, chính quyền Tổng thống Trump đã đình chỉ mọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo The New York Times, quyết định này ảnh hưởng đến gói viện trợ hơn 1 tỷ USD bao gồm đạn dược dành cho các hệ thống quan trọng như tên lửa phòng không Patriot và tên lửa HIMARS.
Tuy nhiên, đến giữa tháng 3, chính quyền Trump đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ sau khi Ukraine chấp thuận lệnh ngừng bắn trong 30 ngày,một động thái được thúc đẩy thông qua các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê - Út.
++++++
Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng tiết lộ Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ đến thăm Toà Bạch ốc trong tuần tới khi tìm cách đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ông Trump cho biết đã gửi lời chúc mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 28/4 của ông Carney trong cuộc điện đàm ngày 29/4.
Cũng trong tuần tới, theo các nguồn tin, Liên minh châu Âu sẽ chia sẻ với Mỹ bản kế hoạch về một gói đề xuất để khởi động các cuộc đàm phán thương mại. Theo Bloomberg News, bản kế hoạch sẽ đề xuất hạ thấp các rào cản thương mại và phi thuế quan, thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Mỹ, hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu như giải quyết tình trạng dư thừa thép từ Trung Quốc và mua hàng hóa của Mỹ như khí đốt tự nhiên hóa lỏng và công nghệ.
Cùng ngày 30/4, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump về việc nới lỏng chính sách thuế nhập cảng đối với xe sản xuất tại Mexico, cho rằng đây là bước tiến tích cực nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia láng giềng.
Phát biểu trong cuộc họp báo sáng cùng ngày tại thủ đô Mexico City, Tổng thống Sheinbaum khẳng định đây là một tiến triển đáng ghi nhận, nhấn mạnh rằng động thái của Washington nới lỏng chính sách thuế nhập cảng xe từ Mexico sẽ mang lại cho Mexico thêm lợi thế cạnh tranh do quốc gia này là thành viên của Hiệp định thương mại tự do với Mỹ và Canada (USMCA).
Theo các nhà phân tích thương mại quốc tế tại Mexico, việc nới lỏng chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump không chỉ giúp giảm căng thẳng thương mại với Mexico mà còn tạo điều kiện để chuỗi cung ứng trong khu vực Bắc Mỹ phục hồi và ổn định hơn sau nhiều tháng biến động.
Dự kiến trong những ngày tới, các quan chức cấp cao của Mexico và Mỹ sẽ tiếp tục nhóm họp nhằm cụ thể hóa các điều khoản mới và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ôtô - một trong những trụ cột chính của nền kinh tế Mexico.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét