Thánh lễ đầu tiên khai mạc Triều đại : Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi chấm dứt các chiến tranh, xung đột Trong thánh lễ đầu tiên, khai mạc triều đại giáo hoàng, tại quảng trường thánh Phêrô, Vatican, hôm nay Chủ nhật 11/05, giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ukraina, tại Gaza và nhiều nơi khác. Theo AFP, trước một trăm nghìn tín đồ tập hợp tại đây, tân lãnh đạo Giáo hội Công giáo hoàn vũ đã chủ trì đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng lần đầu tiên.
<!>
Sau bài kinh là phát biểu đầu tiên của tân giáo hoàng. Giáo hoàng Lêô XIV nhắc lại thảm kịch khủng khiếp của Thế chiến thứ hai 80 năm trước, đã cướp đi sinh mạng của 60 triệu người, và việc cố giáo hoàng Phanxicô nhiều lần nhấn mạnh về một cuộc « Thế chiến thứ ba cục bộ » đang diễn ra. Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi « các nhà lãnh đạo thế giới » đừng để chiến tranh tiếp diễn.
Tân giáo hoàng đã yêu cầu một nền hòa bình « công bằng » và « bền vững » tại Ukraina, ngừng bắn tại Gaza và trả tự do cho các con tin. Ngài cũng chào mừng Ấn Độ và Pakistan vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn, và cầu Chúa để thế giới « nhận được phép lạ của hòa bình ».
Tiếp nối di sản tinh thần của giáo hoàng Lêô XIII và giáo hoàng Phanxicô
Hôm qua, hai ngày sau khi đắc cử, trong cuộc gặp các hồng y, tân giáo hoàng Lêô XIV đã phác họa một số đường nét chính của triều đại giáo hoàng. Ngài giải thích việc chọn « Lêô » làm tông hiệu là để kế thừa truyền thống của giáo hoàng tiền nhiệm Lêô XIII, với tông huấn lịch sử Rerum novarum (Tân sự), từng tạo lập nền tảng cho « đường hướng hành động vì xã hội » của Giáo hội Công giáo, trong bối cảnh cuộc « đại cách mạng công nghiệp đầu tiên ».
Tân giáo hoàng nhấn mạnh đến việc dựa trên di sản tinh thần này, Giáo hội Công giáo hiện nay cần tiếp tục mang lại những câu trả lời cho « một cuộc cách mạng công nghiệp khác, cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đang đặt ra những thách thức mới đối với việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và người lao động ».
Tân giáo hoàng người Mỹ đầu tiên đã ca ngợi phẩm chất « tận hiến » của người tiền nhiệm, về « tinh thần đối thoại dũng cảm và đầy tin tưởng với xã hội đương đại », « mối quan hệ gắn bó với những người thấp cổ bé họng nhất trong xã hội »… của cố giáo hoàng người Achentina. Vị giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo đã đến mặc niệm cố giáo hoàng Phanxicô tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả (Sainte-Marie-Majeure), Roma, hôm qua.
Sự gắn bó của người dân Peru với vị Giáo Hoàng người Mỹ
Giáo HoàngLêô XIV là người Mỹ, nhưng ông đã trải qua gần nửa đời người tại Peru, một quốc gia Nam Mỹ. Thành phố Chiclayo, nơi Roberto Francis Prevost đã sống 9 năm, tràn ngập niềm vui khi cha Roberto đắc cử giáo hoàng.
Phóng sự của đặc phái viên Martin Chabal gửi về từ Chiclayo :
« Ở Chiclayo, chân dung của tân giáo hoàng được treo tại nhà thờ chính tòa của thành phố. Phía bên kia đường là một nhà hàng đang chào mừng việc giáo hoàng Lêô XIV được bầu chọn. Đây không phải là một nhà hàng bình thường.
‘‘Xin chào, chúng tôi nghe nói đây là nhà hàng yêu thích của giáo hoàng’’. Một người phụ nữ đáp lời : ‘‘Đúng vậy ! Ông từng đến đây để dùng món thịt lợn rán, một đặc sản của vùng, và bữa sáng kiểu Mỹ. Bây giờ chúng tôi bán ‘‘Bữa trưa Lêô XIV’’, với thực đơn là những gì ông đã ăn ở đây’’.
Cách đó 20 mét, phía trước nhà thờ, nhiều tín đồ vẫn còn tràn ngập trong xúc động khi nhớ lại họ đã từng được gần gũi với giáo hoàng tương lai như thế nào.
Rocio mang theo một vài bức ảnh. Cô nói : ‘‘Đây là mẹ tôi, và kia là Đức giáo hoàng. Trên bức ảnh này, có các cháu của bà. Đây là con trai tôi, bên cạnh Đức giáo hoàng. Mẹ tôi luôn nhớ đến một người đàn ông rất gần gũi với tín đồ’’. Rocio nói: ‘‘Tôi đặc biệt nhớ khi thấy ông chào đón mọi người với thái độ vô cùng khiêm nhường và bình tĩnh. Ông ấy khiến tôi rất tò mò’’.
Mọi người đều có kỷ niệm riêng về cha Roberto, như người dân Chiclayo gọi ông. Và mặc dù giáo hoàng tương lai chỉ ở thành phố này 9 năm, nhưng ông đã trải qua gần nửa đời mình ở miền bắc Peru. Nhiều người đã đến từ các thị trấn lân cận để tham gia vào ngày hội hôm nay.
Giờ đây họ mơ ước cha Roberto trở về Chiclayo, nhưng lần này với tư cách Giáo Hoàng. »
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy (10/5) đã loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn.
Các bộ trưởng G7 lên án vụ tấn công ngày 22 tháng 4 của phiến quân tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã gây ra vụ bùng phát bạo lực hiện nay, đồng thời cảnh báo rằng sự leo thang hơn nữa sẽ đe dọa đến sự ổn định của khu vực.
“Chúng tôi vô cùng lo ngại về sự an toàn của thường dân ở cả hai bên. Chúng tôi kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức và khuyến khích cả hai nước tham gia đối thoại trực tiếp hướng tới một kết quả hòa bình“, các bộ trưởng G7 cho biết trong một tuyên bố chung được công bố vào thứ Bảy (10/5).
Chủ tịch Hội nghị Cộng hòa Hạ viện, Dân biểu Lisa McClain đã phản ứng với thông báo của Tổng thống Trump bằng cách gọi ông trong một bài đăng trên X là “Tổng thống hòa bình“.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lưu ý trong một tuyên bố rằng ông và Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã tiếp xúc với các quan chức từ cả hai nước Ấn Độ và Pakistan.
“Trong 48 giờ qua, Phó Tổng thống Vance và tôi đã tiếp xúc với các quan chức cấp cao của cả Ấn Độ và Pakistan, bao gồm Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Shehbaz Sharif, Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar, Tham mưu trưởng Lục quân Asim Munir và các Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval và Asim Malik“, ông Rubio cho biết.
“Tôi vui mừng thông báo rằng Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Pakistan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu đàm phán về nhiều vấn đề tại một địa điểm trung lập. Chúng tôi khen ngợi Thủ tướng Modi và Thủ tướng Sharif về sự khôn ngoan, thận trọng và tài ngoại giao của họ khi lựa chọn con đường hòa bình”, ông Rubio nói thêm.
Phó Tổng thống Vance chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng: “Công việc tuyệt vời từ nhóm của Tổng thống [Trump], đặc biệt là Bộ trưởng Rubio. Và tôi biết ơn các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan vì sự nỗ lực và thiện chí tham gia vào lệnh ngừng bắn này“.
Thỏa thuận ngừng bắn diễn ra sau nhiều tuần đụng độ, tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái qua biên giới Ấn Độ-Pakistan, bắt nguồn từ vụ thảm sát bằng súng vào khách du lịch vào tháng Tư mà Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan. Hàng chục thường dân đã thiệt mạng ở cả hai bên trong những vụ giao trang vài ngày qua.
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã công bố lệnh ngừng bắn trên trang Geo News. Ông Ishaq Dar cho biết Ả Rập Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện đạt được thỏa thuận này.
TT Nga đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraina, Kiev hoan nghênh « dấu hiệu tích cực » từ phía Matxcơva
Tổng thống Nga Vladimir Putin không hồi đáp yêu cầu ngừng bắn 30 ngày, mà Ukraina và các đồng minh đưa ra hôm qua, 10/05/2025, nhưng trong cuộc họp báo tối hôm qua, ông Putin đã đề nghị nối lại các đàm phán trực tiếp Nga – Ukraina tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Reuters, tổng thống Nga không loại trừ việc hai bên đạt thỏa thuận về « một đợt ngừng bắn » mới với điều kiện đàm phán phải cho phép « loại bỏ các gốc rễ sâu xa của xung đột », để hướng đến « việc thiết lập một nền hòa bình bền vững ». Ông Putin cho biết sẽ trao đổi với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay, 11/05/2025, để chuẩn bị cho các đàm phán.
Về tuyên bố của tổng thống Nga, thông tín viên Jean-Didier Revoin từ Matxcơva cho biết cụ thể :
« Sau khoảng 20 cuộc họp song phương với lãnh đạo các nước tới Matxcơva dự lễ kỷ niệm ngày 09/05, Vladimir Putin đã có bài phát biểu dài 20 phút trước một nhóm các nhà báo Nga và nước ngoài được tuyển chọn. Đây là cơ hội để tổng thống Nga đưa ra đề xuất phản hồi lại đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Kiev và các đồng minh phương Tây yêu cầu, nếu không sẽ phải chịu lệnh trừng phạt mới.
Ông Putin nói : ‘‘Chúng tôi đề nghị chính quyền Kiev nối lại không chậm trễ các đàm phán mà chúng tôi đã từng nỗ lực tiến hành với họ, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/05 này, tại chính nơi mà các cuộc đàm phán trước đây đã từng diễn ra và bị gián đoạn.’’
Như vậy là phía Nga đề nghị đàm phán trực tiếp, nhưng không kèm theo ngừng bắn. Để biện minh cho việc từ chối ngừng bắn này, tổng thống Nga đã trích dẫn 5.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn do Matxcơva đề xuất, về các cơ sở hạ tầng năng lượng, vào dịp lễ Phục sinh hay trong lễ kỷ niệm chiến thắng vừa qua. Điều rõ ràng nhất mà ta có thể thấy là tổng thống Nga đã bỏ ngoài tai các áp lực của phương Tây.
Ông Putin nói : ‘‘Chúng tôi đã đưa ra đề xuất. Câu trả lời bây giờ phụ thuộc vào chính quyền Ukraina và những người giám hộ họ. Tôi nhắc lại : Nga sẵn sàng đàm phán mà không cần các điều kiện tiên quyết’’.
Hiện tại vẫn phải chờ xem Kiev và Matxcơva thực sự sẵn sàng đàm phán về những gì. »
Quan điểm của Nga : Cần dựa vào dự thảo thỏa thuận Istanbul 2022
Cố vấn chính sách đối ngoại điện Kremlin Yuri Uchakov hôm nay cho biết quan điểm của Matxcơva là đàm phán cần tính đến các thay đổi trên thực địa, và dự thảo về thỏa thuận hòa bình Nga và Ukraina đã sơ bộ đạt được hồi 2022. Theo dự thảo mà Reuters tham khảo được, Ukraina phải chấp nhận quy chế trung lập vĩnh viễn để đổi lấy bảo đảm an ninh của năm thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh).
Ukraina hy vọng Nga sẽ chấp thuận ngừng bắn 30 ngày
Sáng nay, tổng thống Ukraina VolodymirZelensky cho rằng đây là « dấu hiệu tích cực », cho thấy « Nga đã bắt đầu xem xét việc chấm dứt chiến tranh » và Kiev sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Matxcơva theo đề xuất của tổng thống Nga. Nguyên thủ Ukraina hy vọng Nga sẽ chấp thuận ngừng bắn 30 ngày kể từ thứ Hai, ngày 12/05.
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết thêm thông tin :
« Trước đề xuất của tổng thống Nga, Ukraina và đồng minh trên thực tế, đã đề xuất với Nga một lệnh ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện trong vòng 30 ngày kể từ thứ Hai và các cuộc giao tranh phải được chấm dứt trước bất cứ cuộc đàm phán nào về hòa bình.
Về phần mình, tổng thống Nga Vladimir Putin không đề cập đến lệnh ngừng bắn trong bài phát biểu của mình, mà thay vào đó đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraina, nhưng vẫn tiếp tục oanh kích Ukraina. Trong đêm qua, tại thủ đô Kiev, người dân có thể nghe thấy một số vụ nổ sau cuộc tấn công bằng drone. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi đề xuất của ông Putin là không thể chấp nhận được đối với Kiev và chỉ ra rằng Matxcơva vẫn luôn cố áp đặt điều kiện của mình, và điều này, về cơ bản trái ngược với đề xuất lệnh ngừng bắn vô điều kiện.
Về phía Hoa Kỳ, Donald Trump hôm nay nhận định rằng đó có thể ‘là một ngày quan trọng đối với Nga và Ukraina’, ngay cả khi Washington là bên đầu tiên đề xuất lệnh ngừng bắn 30 ngày từ tháng Ba vừa qua. Tổng thống Mỹ tin vào một giải pháp nhanh chóng đối với cuộc xâm lược của Nga. Trong khi đó, đại sứ Hoa Kỳ tại Kiev thì cảnh báo về nguy cơ Matxcơva đang chuẩn bị một cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào Ukraina, trái ngược hoàn toàn với các mong muốn hòa giải từ Nga. »
Sau khi lệnh ngừng bắn ba ngày mà Matxcơva ban hành hết hạn, trong đêm qua, không quân Ukraina cho biết Nga đã tấn công bằng 109 drone shahed và các loại drone khác và 60 trong số đó đã bị bắn hạ. Còi báo động phòng không vang lên tại nhiều khu vực, đặc biệt là Kiev.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét