Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 29/7/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Tổng thống Ukrainacông du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đến Washington hôm nay, 28/07/2026, để hội đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump với hy vọng nhận được sự hỗ trợ của chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc chiến chống Nga, trong bối cảnh cả hai phe tham chiến đang gia tăng các cuộc oanh kích tầm xa và nỗ lực hòa bình của Hoa Kỳ vẫn gặp bế tắc. Ông Zelensky công du Washington đúng ngày lễ tưởng niệm thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn là một người đã nhiệt tình ủng hộ Ukraina chống Nga.
<!>
Theo các nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, tổng thống Ukraina dự trù gặp riêng Donald Trump tại Nhà Trắng vào lúc 9 giờ 30 sáng, giờ địa phương. Trên nguyên tắc, đây sẽ là một cuộc họp kín. Kiev nhấn mạnh mạnh ông Zelensky sẽ cố thuyết phục lãnh đạo Hoa Kỳ cho Ukraina trang bị hệ thống phòng không Patriot do tập đoàn Lockhead Martin chế tạo và đây sẽ là « ưu tiên số một để cứu sống người dân Ukraina ».

Tại thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7/2026, ông Trump đã tuyên bố dự định cho phép chính quyền Kiev tự sản xuất tên lửa tầm xa Patriot nhằm « bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng » của Ukraina. Tuyên bố nói trên được đưa ra vào lúc quan hệ giữa Washington và Matxcơva trở nên « nguội lạnh » và thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska hồi tháng 8/2025 đã không đem lại kết quả như Washington mong muốn.

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cho đến nay Ukraina vẫn chưa thuyết phục được Hoa Kỳ cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Tomahawk để chống lại sức mạnh quân sự của Nga.
Tuần trước, bên lề hội nghị ngoại trưởng khối ASEAN, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã cảnh cáo đồng cấp Mỹ Marco Rubio về mọi ý đồ viện trợ thêm vũ khí cho Ukraina.

Về phần Nhà Trắng, một quan chức Mỹ trong chính quyền cho biết « mục tiêu của tổng thống Trump vẫn là thảo luận về tiến trình hòa bình đang diễn ra giữa Ukraina và Nga. Đã đến lúc kết thúc chiến tranh ».
Vẫn trong viếng thăm Hoa Kỳ lần này, tổng thống Zelensky dự trù gặp gỡ một số thượng nghị sĩ Mỹ, với hy vọng thuyết phục được Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ bật đèn xanh cho chương trình hỗ trợ Ukraina trị giá 400 triệu đô la. Chương trình do Lầu Năm Góc đề xuất vẫn bị Quốc Hội Mỹ chặn lại từ đầu năm đến nay.

Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao Pháp - Mỹ tại Liên Hiệp Quốc


Đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp chiều qua 27/07/2026 tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc khi đại sứ Pháp đang phát biểu. Đây là một sự cố ngoại giao nghiêm trọng và hiếm thấy giữa hai thành viên thường trực Pháp và Mỹ. Tuần trước, phái đoàn Pháp đã chỉ trích Mỹ chống đối việc triển hạn thêm một nhiệm kỳ cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk.

Tại cuộc họp ở Genève, trụ sở nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ngày 24/07/2026, Hoa Kỳ đã cùng với 9 quốc gia khác, trong đó có Bắc Triều Tiên và Nga, đã bác bỏ đề xuất tiếp tục tín nhiệm Cao ủy Nhân quyền Volker Turk thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Trên mạng xã hội X, phái bộ Pháp đã chỉ trích thái độ của Hoa Kỳ : « Trước kia Mỹ từng là một tấm gương về nhân quyền (…) Tình trạng này đã chấm dứt. Giờ đây, quốc gia này đứng về phía Bắc Triều Tiên, Nicaragua, Mali và Nga. Nước Mỹ nay bị cô lập. Thế giới không còn lắng nghe nước Mỹ ».

Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc DanNegrea hôm qua lên án thái độ « đạo đức giả » của Pháp, một thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, luôn « lên giọng dạy đời » về những chủ đề như nhân quyền, vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraina. Do vậy, theo Dan Negrea, phái đoàn Mỹ không có bổn phận tiếp tục dự cuộc họp. Phó đại sứ Mỹ đã rời khỏi phòng họp, đồng thời « nhắc nhở Pháp rằng nước Mỹ vẫn là một tấm gương cho tự do trên thế giới. »

Putin khẳng định Nga sẽ đạt mục tiêu tại Ukraina, chuẩn bị tăng thêm quân


Vào lúc tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky công du Washington để kêu gọi đồng nhiệm Mỹ Donald Trump tiếp tục yểm trợ Kiev trong cuộc chiến chống Matxcơva, tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, 27/07/2026, đã có bài phát biểu cứng rắn, nhấn mạnh điện Kremlin sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraina và thông báo chuẩn bị huy động thêm quân.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri tường trình :
Chính tại Omsk, thành phố vừa hứng chịu cuộc tấn công sâu nhất của Ukraina vào lãnh thổ Nga, tổng thống Kazakhstan hôm 25/07 đã kêu gọi Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh bằng cách giữ nguyên chiến tuyến hiện tại. Người hồi đáp lời kêu gọi này không phải là nguyên thủ Nga mà là phát ngôn viên của ông. Điều đó cho thấy điện Kremlin không coi trọng lời kêu gọi đóng băng cuộc xung đột. Nói chung, câu trả lời đã được dự đoán từ trước : Matxcơva không chấp nhận ngừng chiến.

Hôm qua, chính quyền Nga phát đi thêm hai tín hiệu cứng rắn. Trước hết là bài phát biểu của tổng thống Vladimir Putin trước các dân biểu viện Duma (Hạ Viện Nga). Chủ nhân điện Kremlin một lần nữa khẳng định Nga sẽ đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột mà ông vẫn gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt". Tiếp đó, vào tối qua, tổng thống Nga đã ký một sắc lệnh tăng thêm 27.000 quân nhân cho lực lượng vũ trang. Đây là sắc lệnh thứ ba kiểu này kể từ đầu năm. Theo sắc lệnh, tổng quân số của quân đội Nga sẽ được nâng lên 1.535.000 người.

Nhiều khả năng con số này sẽ tăng thêm vào mùa thu, sau cuộc bầu cử Hạ Viện. Tại Nga hiện đang lan truyền tin đồn về một đợt động viên mới, ít nhất là động viên một phần. Trong những ngày gần đây, nhiều cơ quan tình báo phương Tây cũng đưa ra nhận định tương tự.

Về chiến sự, Ukraina đã phóng hơn 390 drone vào khu vực Matxcơva trong đêm 27 rạng sáng 28/07, theo thông báo của thị trưởng Sergey Sobyanin.

Bóng đá : Zinédine Zidane chính thức làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp


Zinédine Zidane chính thức tiếp quản đội tuyển Áo Lam. Hôm nay, 28/07/2026, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo xác nhận việc bổ nhiệm huyền thoại từng vô địch World Cup 1998 làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, kế nhiệm Didier Deschamps.
Sau nhiều tuần giữ im lặng, Zidane cuối cùng đã trở lại với bóng đá trên cương vị mới. Trong thời gian qua, ông vẫn xuất hiện tại một số trận đấu ở World Cup 2026 để cổ vũ con trai Luca Zidane, đồng thời có mặt trong trận chung kết, nhưng luôn tránh đưa ra bình luận về tương lai của ông.

Việc Zidane được chọn không gây bất ngờ vì ông luôn là ứng viên hàng đầu thay thế Deschamps. Chủ tịch FFF Philippe Diallo từng tiết lộ đã biết danh tính người kế nhiệm Deschamps từ tháng 3, nhưng muốn giữ kín để không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển Pháp cho World Cup.

Ở tuổi 54, Zidane đã có một sự nghiệp huấn luyện thành công tại câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha, giúp đội bóng giành chức vô địch UEFA Champions League (Cúp C1) liên tiếp trong 3 năm 2016-2018. Ông chưa từng che giấu tham vọng dẫn dắt đội tuyển Pháp. Zidane từng là đội trưởng và giành chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 cùng đội tuyển Áo Lam.

Dù từng gây tranh cãi khi phải nhận thẻ đỏ sau pha húc đầu vào tuyển thủ Ý Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006, Zidane vẫn giữ được hình ảnh tích cực nhờ phong cách kín đáo và thành công trong sự nghiệp.
Tiếp quản đội tuyển Pháp, Zidane sẽ dẫn dắt một đội bóng có nhiều tài năng, nhưng cũng chịu nhiều áp lực sau khi thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup. Gà trống Gaulois vẫn sở hữu hàng công « đáng gờm » với Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé và Michael Olise, nhưng cần tìm lại sự ổn định để hướng tới những mục tiêu mới.
Lần ra quân đầu tiên của huấn luyện viên Zidane sẽ là trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/09 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Ông sẽ tiếp tục làm việc với David Bettoni, từng là trợ lý của ông tại Real Madrid.

Trung Đông : Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp


Sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày 27/7/2026, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp không có các cuộc không kích, sau khi Washington khẳng định tổng thống Donald Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz hôm qua 26/07, cho biết "Điều mà tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán. Các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành" dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của Mỹ, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Teheran "ngày càng nghiêm túc hơn", nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Dù tạm ngừng giao tranh, Teheran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế "khó khăn và bất ổn" và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược.
Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần.

Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng. Ngày 27/7, Vệ binh Cách mạng Iran thông báo đã chặn sáu tàu thương mại mà Teheran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn bốn tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, khi lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm một mặt trận mới ở Trung Đông.
Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn, bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.

Mỹ : Người dân mệt mỏi vì giá xăng dầu tăng cao
Nhờ chiến sự giữa Mỹ và Iran tạm lắng, từ hôm qua đến nay, giá dầu Brent có thời điểm giảm hơn 7%, xuống dưới 90 đô la/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm còn khoảng 85 đô la/thùng.
Nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Từ New York, thông tín viên RFI Gwendal Lavina ghi nhận thực tế này qua phóng sự sau đây:
Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng (gần 4 lít) được bán với giá 3,98 đô la, cao hơn 1,30 đô la so với trước khi có chiến tranh.
Bà Monique dõi mắt theo bảng giá xăng, bà cho biết: “Tôi thực sự chán nản! Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy...”

Đây là trường hợp của Marteens, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới 300 đô la mỗi tháng: “Thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn.”

Tại cây xăng bên cạnh, Daryl cũng không mấy lạc quan: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả chuyện này là lỗi của Trump, và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi.”
Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Tân thủ tướng Anh tiếp tổng thống Ukraina, thảo luận về thỏa thuận drone
 
Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, thủ tướng Anh Andy Burnham hôm nay, 27/07/2026 tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với Luân Đôn để tăng nguồn lực chống lại Nga.
Trong thông cáo được AFP trích dẫn, tân thủ tướng Anh tái khẳng định sự ủng hộ “không thể lay chuyển” của Luân Đôn đối với Kiev. Lãnh đạo Anh và Ukraina sẽ gặp nhau tại một căn cứ hải quân, trao đổi với các quân nhân tham gia diễn tập rà phá mìn hải quân, chuẩn bị cho các nhiệm vụ ở Biển Đen.

Ông Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh, nhằm “mở ra chương mới” trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, ông Zelensky cho biết “sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc” và hy vọng Luân Đôn có thể làm điều tương tự, nhằm đạt được thỏa thuận về drone.
Theo AFP, hôm nay Luân Đôn cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử “Stone Cloak”. Hệ thống này được mô tả là có thể khiến Phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên, “nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu”.

Hiện Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, nhằm kêu gọi sự trợ giúp từ quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, hỗ trợ các nước vùng Vịnh bắn chặn drone của Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng “Iran đã tấn công Ukraina” vì cung cấp drone Sahed cho Nga cũng như là các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Trên mạng xã hội, trong cùng ngày, ông Zelensky cho biết đã đạt được "kết quả tốt trong các cuộc tấn công tầm xa tại biển Caspi". Trên Telegram, cơ quan tình báo Ukraina nêu rõ là các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào những tàu hàng bị quốc tế trừng phạt, vận chuyển các lô hàng quân sự giữa Iran và Nga.

Cuối tuần qua, Teheran đã cáo buộc ông Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động "bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc".

Pháp: Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn do một đợt nắng nóng mới trong tuần

Cơ quan khí tượng thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền tây nam nước Pháp, lên tới 40 độ C, kể từ ngày 28/07/2026 với không khí khô, khiến việc chống cháy rừng ở miền tây nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này thiêu rụi hơn 40.000 hecta, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, Sophie Brocas, nhận định rằng mức nhiệt được công bố hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền tây nam nước Pháp, hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và nay lửa chỉ thành phố Bordeaux 15 km.

Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân Lực Pháp hôm qua cũng cho biết đã tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Souge, nơi đóng quân của Trung đoàn nhảy dù số 13 (13e Régiment de Dragons Parachutistes).
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một “cuộc họp liên bộ về khủng hoảng” tại bộ Nội Vụ. Bộ trưởng Kinh Tế Pháp Roland Lescure y cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di dời. Ông Lescure cho biết đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để họ trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gironde, Landes và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà của họ có bị hư hại hay không.

Tại nhiều thành phố biển ở miền tây nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ. Hàng cứu trợ được gửi từ khắp mọi nơi đến các trung tâm tiếp đón người sơ tán. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa.

Từ Lège-Cap-Ferret, Sarah Krakotitch gởi về bài phóng sự:
Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Romain đang đổ đầy một thùng nước,. Ông nói : “ Theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt!

Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Romain trả lời : “ Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi, một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình, vì vậy chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình.”
Cách đó không xa, Théo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương, đã có mặt tại đây từ bốn ngày qua để hỗ trợ dập lửa”. Anh nói : “Việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ hai hoặc ba tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình, vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn, và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc.”
Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại, vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gironde, kể từ thứ Tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ hãy phối hợp với nhau”.

Không có nhận xét nào: