Vào thứ Sáu (24/7), SpaceX đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của tên lửa Starship, đạt được một số cột mốc quan trọng. Nhiệm vụ này là lần đầu tiên triển khai 20 vệ tinh Starlink được nâng cấp vào quỹ đạo cận quỹ đạo. Tầng trên của Starship cũng đã hoàn thành màn hạ cánh xuống biển có kiểm soát tốt nhất từ trước đến nay tại Ấn Độ Dương khoảng một giờ sau khi cất cánh.Tàu vũ trụ Starship của SpaceX đã phóng thành công 20 vệ tinh trong chuyến bay thử nghiệm thứ 13. (Ảnh chụp màn hình video X)
<!>
Đây là chuyến bay thử nghiệm thứ hai của tàu vũ trụ Starship V3 cải tiến. Trong chuyến bay đầu tiên vào tháng 5, V3 đã gặp nhiều sự cố về động cơ; cuộc thử nghiệm phóng tuần trước cũng bị hủy bỏ do một số động cơ không hoạt động đúng cách. Nhiệm vụ này cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong hệ thống Starship mới.
SpaceX mô tả việc Starship hạ cánh an toàn xuống biển là một “kịch bản trong mơ”
Tầng đẩy trên của Starship không gặp bất kỳ sự cố hiệu suất đáng kể nào trong suốt chuyến bay này, đã hoàn thành quá trình đốt cháy động cơ thành công, và thậm chí còn khởi động lại một động cơ giữa chuyến bay để thử nghiệm.
Khi quay trở lại bầu khí quyển, con tàu vũ trụ lật ngược từ tư thế lộn ngược sang tư thế thẳng đứng, hạ cánh có kiểm soát xuống Ấn Độ Dương, rồi từ từ nghiêng và nổi trên mặt biển.
Phát ngôn viên của SpaceX, Daniel Huot, người đang theo dõi Starship tiếp tục truyền tải hình ảnh sau khi hạ cánh xuống biển trong một buổi phát trực tiếp, đã thốt lên đầy phấn khích: “Tôi sắp phát điên lên rồi”.
Sau đó, ông nói thêm: “Đây là lần đầu tiên chúng ta đưa được một con tàu vũ trụ nguyên vẹn xuống nước”. Daniel Huot mô tả việc hạ cánh xuống nước là một “kịch bản trong mơ” và gọi đó là “màn hạ cánh nhẹ nhàng nhất” mà con tàu vũ trụ từng trải qua.
Đợt triển khai đầu tiên gồm 20 vệ tinh Starlink V3
Sứ mệnh này, được SpaceX đặt tên là “Con số may mắn 13”, cũng chứng kiến lần triển khai đầu tiên của 20 vệ tinh thử nghiệm Starlink V3. Những vệ tinh mới này cung cấp băng thông lớn hơn và tốc độ internet nhanh hơn.
Sau khi phóng các vệ tinh trong giai đoạn lượn không động cơ, SpaceX đã liên lạc thành công với cả 20 vệ tinh. Những vệ tinh này không được thiết kế để ở lại trong không gian trong thời gian dài; thay vào đó, chúng được lên kế hoạch quay trở lại bầu khí quyển và bốc cháy khoảng 20 phút sau khi được phóng.
Thử nghiệm này đặt nền tảng cho việc SpaceX triển khai quy mô lớn các vệ tinh V3 trong tương lai bằng tàu Starship. Công ty hy vọng sẽ mở rộng mạng lưới Starlink vào cuối năm 2026, cho phép điện thoại di động thông thường kết nối trực tiếp với các vệ tinh nằm ngoài vùng phủ sóng của các mạng di động truyền thống.
Hiệu suất của tấm chắn nhiệt đã được cải thiện đáng kể.
CEO của SpaceX, Elon Musk, đã đặc biệt đề cập đến những tiến bộ đạt được trong việc chế tạo tấm chắn nhiệt cho Starship.
Khi tàu Starship quay trở lại bầu khí quyển với tốc độ gấp hơn 20 lần tốc độ âm thanh, các tấm gốm cách nhiệt bao phủ bên ngoài tàu vũ trụ đã chịu được nhiệt độ cao, và bề mặt chỉ xuất hiện những vết cháy nhẹ, cho thấy mức độ hư hại ít hơn đáng kể so với các thử nghiệm trước đó.
Độ bền của tấm chắn nhiệt là yếu tố then chốt trong mục tiêu của SpaceX nhằm giúp Starship có thể tái sử dụng nhanh chóng. Mục tiêu dài hạn của Musk là cuối cùng cho phép Starship bay và quay trở lại Trái đất như một chiếc máy bay.
Tốc độ hạ cánh của tên lửa đẩy vẫn cao hơn dự kiến
Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong toàn bộ nhiệm vụ, nhưng màn hạ cánh cuối cùng của tên lửa đẩy siêu nặng vẫn không hoàn toàn đạt được kỳ vọng.
Khi tên lửa đẩy cất cánh, tất cả 33 động cơ đều hoạt động thành công; sau khi tách khỏi tàu vũ trụ, 13 động cơ được khởi động lại theo kế hoạch để dẫn hướng quay trở lại. Tuy nhiên, trong lần khởi động cuối cùng trên Vịnh Mexico, năm động cơ không hoạt động, khiến tên lửa đẩy rơi xuống biển với tốc độ cao hơn dự kiến.
Ban đầu, SpaceX dự định thả tên lửa đẩy xuống biển. Hughes cho biết: “Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là đạt được một cú hạ cánh nhẹ nhàng hơn; như các bạn thấy, nó vẫn có vận tốc khá cao khi chạm mặt nước”.
Những trở ngại chính vẫn còn tồn tại đối với sứ mệnh đổ bộ lên Mặt Trăng
Chuyến bay thử nghiệm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chương trình đổ bộ lên Mặt Trăng của NASA.
Giám đốc NASA Jared Isaacman đã chia sẻ một bức ảnh về vụ phóng tàu Starship với mặt trăng ở phía sau, kèm theo lời bình luận hài hước: “SpaceX biết chúng ta đang đi đâu!”
Hiện tại, NASA đang lên kế hoạch đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng bằng tàu đổ bộ thương mại sớm nhất là vào năm 2028, nhằm mục tiêu dẫn đầu trong cuộc đua chinh phục Mặt Trăng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tuy nhiên, trước khi thực hiện sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng, Starship vẫn cần hoàn thành các thử nghiệm quan trọng như đi vào quỹ đạo Trái Đất, tiếp nhiên liệu trong không gian và xác minh an toàn cho người điều khiển.
Đây là chuyến bay đầu tiên của SpaceX kể từ khi niêm yết cổ phiếu lần đầu (IPO). Sau sự cố hủy bỏ vụ phóng tuần trước, cổ phiếu của công ty đã bị bán tháo. Trước khi phóng, giá cổ phiếu vẫn ở mức thấp hơn giá chào bán công khai ban đầu, khiến hiệu quả của chuyến bay thử nghiệm này trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư.
Trần Đình/ Epoch Times
Bộ Tài chính Mỹ mở rộng trừng phạt, nhắm vào mạng lưới tài chính của tỷ phú Iran
Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/7 thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào mạng lưới của doanh nhân Iran Babak Zanjani, bổ sung 9 tổ chức và 4 cá nhân có liên quan vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc giúp Tehran lách các lệnh cấm vận của Washington. Động thái này là một phần trong chiến dịch gia tăng sức ép kinh tế của Mỹ đối với Iran, đồng thời tiếp nối các lệnh trừng phạt nhằm vào Zanjani được áp đặt hồi tháng 1 năm nay.
Bộ Tài chính Mỹ tại Washington D.C chụp ngày 7/2/2025. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times)
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Zanjani đã xây dựng một mạng lưới kinh doanh đa ngành, bao gồm dịch vụ tài chính, giao dịch tài sản số, sản xuất vàng và đá quý, cùng các dự án hạ tầng quy mô lớn để che giấu quyền sở hữu, rửa tiền và bí mật chuyển nguồn tài chính cho chính phủ Iran cũng như hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nền kinh tế Iran đang phải trả giá đắt cho các hành động của chính quyền Tehran khi đồng rial tiếp tục lao dốc xuống mức thấp kỷ lục, trong khi lạm phát tăng vọt. Ông khẳng định Washington sẽ tiếp tục cắt đứt các nguồn tài chính của giới tinh hoa Iran, các nhà tài trợ và những cá nhân, tổ chức hỗ trợ nước này né tránh lệnh trừng phạt.
Babak Zanjani từng bị Iran tuyên án tử hình năm 2016 vì tội tham ô, nhưng được giảm án vào năm 2024 và tái xuất hiện từ năm 2025 với vai trò hỗ trợ các dự án kinh tế của chính phủ Iran. OFAC cho biết sau khi được giảm án, ông đã phát triển mạng lưới tài sản số, đồng thời điều hành tập đoàn Dot One, trong đó có hợp đồng đường sắt trị giá 800 triệu USD được ký vào năm 2025.
Đợt trừng phạt mới nhắm vào các công ty thuộc tập đoàn Dot One như Dot One Value Creation Group, Dot One Gold, Dot One Rail, Dot One Barter, Dot One Airlines và Dot One Trip. Ngoài ra, OFAC cũng đưa vào danh sách đen công ty công nghệ tài chính Zedpay tại Thổ Nhĩ Kỳ, công ty ZEDX DMCC và doanh nghiệp kinh doanh kim cương BZ Diamond FZCO tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có em gái và bạn đời của Zanjani.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết các biện pháp mới nhằm buộc mạng lưới của Zanjani phải chịu trách nhiệm vì đã giúp Iran né tránh lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động gây mất ổn định trong khu vực. Washington đồng thời kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới không giao dịch với Zanjani hoặc các tổ chức liên quan đến mạng lưới này.
Lý Ngọc t/h
Ông Trump tại dạ tiệc phóng viên Nhà Trắng: Không khuất phục trước bạo lực chính trị
Thứ Bảy, 25/07/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (24/7) tham dự dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được tổ chức lại và có bài phát biểu kéo dài 65 phút. Ông lên án bạo lực chính trị, nhấn mạnh rằng những bất đồng chính trị ở Mỹ cần được giải quyết thông qua tranh luận công khai, chứ không phải bằng đạn.

Tổng thống Donald J. Trump đến dự dạ tiệc của phóng viên Nhà Trắng. (Nguồn ảnh: Nhà Trắng)
Bữa tiệc vốn được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 25/4 đã bị gián đoạn sau khi xảy ra một vụ ám sát bất thành nhằm vào ông Trump bên ngoài địa điểm tổ chức. 3 tháng sau, trong phần mở đầu bài phát biểu, ông Trump nói: “Như tôi đã nói cách đây 3 tháng, chương trình phải tiếp tục”.
“Tối nay, chúng ta tập hợp tại đây với quyết tâm không lay chuyển để đáp lại vụ tấn công kinh hoàng đó; mỗi người có mặt tại đây tối nay đều phải thể hiện rằng ở Mỹ, chúng ta sẽ không khuất phục trước bạo lực chính trị,” ông Trump nói.
Ông tiếp tục: “Ở đất nước này, chúng ta tin vào tự do ngôn luận. Chúng ta giải quyết những bất đồng bằng các cuộc tranh luận công khai và mạnh mẽ, chứ không phải bằng đạn”.
Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, bà Weijia Jiang, cũng cho biết bất kể các bên có những bất đồng như thế nào, họ đều nên cùng nhau phản đối bạo lực chính trị.
“Âm mưu ám sát tổng thống của chúng ta chính là một cuộc tấn công vào nền dân chủ,” bà nói. “Thông điệp chúng ta muốn truyền tải tối nay là: Chúng ta đã trở lại. Chúng ta sẽ không bị đe dọa”.
Dạ tiệc được tổ chức lại sau vụ ám sát bất thành
Ngày 25/4, dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vốn được lên kế hoạch tổ chức tại khách sạn Hilton Washington. Trong thời gian diễn ra sự kiện, một người đàn ông mang theo súng săn đã vượt qua trạm kiểm tra an ninh và nổ súng vào một nhân viên Mật vụ mặc áo chống đạn. Nhân viên an ninh sau đó đã khống chế và bắt giữ người này. Nhân viên bị bắn đã sống sót, và không có ai khác bị thương.
Khi đó, Mật vụ Mỹ nhanh chóng sơ tán ông Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống JD Vance cùng nhiều quan chức nội các khỏi địa điểm tổ chức.
Cole Tomas Allen, người bị cáo buộc liên quan đến vụ việc, bị truy tố với các tội danh âm mưu ám sát ông Trump, tấn công nhân viên thực thi pháp luật liên bang bằng vũ khí chết người, vận chuyển súng và đạn dược qua ranh giới bang với ý định thực hiện trọng tội, cùng hành vi nổ súng trong quá trình phạm tội bạo lực. Người này đã tuyên bố không nhận tội.
Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, ông Trump một lần nữa cảm ơn Mật vụ Mỹ, Sở Cảnh sát Metropolitan Washington cùng các nhân viên thực thi pháp luật khác, đồng thời đặc biệt biểu dương sĩ quan Victor Gonzales, người đã đối đầu với tay súng trong vụ tấn công và bị bắn vào ngực.
Ông Trump cho biết khi kẻ tấn công lao về phía trạm kiểm tra, ông Gonzales đã không do dự đối đầu với đối phương. Chiếc áo chống đạn đã cứu mạng ông.
Bữa tiệc được tổ chức lại diễn ra tại khách sạn Waldorf Astoria ở Washington. Phòng tiệc của khách sạn Hilton Washington có thể chứa khoảng 3.000 người, trong khi địa điểm tại khách sạn Waldorf Astoria chỉ có sức chứa khoảng 700 người. Vì vậy, quy mô và danh sách khách mời của bữa tiệc được tổ chức lại đã được thu hẹp.
Ban tổ chức đã thuê một công ty an ninh tư nhân phối hợp với Mật vụ Mỹ. Khách mời phải xuất trình mã QR riêng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp, đồng thời trải qua nhiều lớp kiểm tra an ninh mới được vào phòng tiệc.
Ông Trump giới thiệu phòng tiệc mới của Nhà Trắng
Trong bài phát biểu, ông Trump cũng giới thiệu phòng tiệc mới của Nhà Trắng đang được xây dựng. Ông cho biết ngoài việc cung cấp không gian cho các sự kiện lớn, công trình này sẽ được trang bị kính chống đạn, khu vực dành cho máy bay không người lái trên mái cùng các cơ sở quân sự và an ninh dưới lòng đất.
Dự án này đã được xúc tiến từ trước vụ nổ súng hồi tháng Tư. Ông Trump cho biết sau sự việc lần này, mọi người càng hiểu rõ hơn sự cần thiết của việc tăng cường an ninh cho Nhà Trắng.
Ông Trump nói phòng tiệc mới trong tương lai có thể được sử dụng cho dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng cùng các sự kiện lớn khác, đồng thời cung cấp một không gian tổ chức sự kiện an toàn hơn cho các tổng thống kế nhiệm.
Ông Trump: Tôi sẵn sàng lắng nghe Iran, nhưng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân
Ngoài việc đề cập đến vụ ám sát bất thành, ông Trump cũng nói về cuộc xung đột Mỹ-Iran trong bài phát biểu. Ông cho biết quân đội Mỹ đã giáng đòn nặng nề vào năng lực quân sự của Iran, bao gồm hải quân, máy bay chiến đấu, radar và máy bay không người lái. Hiện Iran đang liên hệ với Mỹ với hy vọng đạt được một thỏa thuận.
“Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận,” ông Trump nói. “Tôi không cho rằng họ đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. Tôi cho rằng hiện chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe họ nói gì. Tuy nhiên, họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Ông Trump cho biết Mỹ sẽ không để thủ đô Washington, các thành phố khác của Mỹ, Israel hay khu vực Trung Đông bị hủy diệt bởi vũ khí hạt nhân.
“Cốt lõi của tất cả vấn đề này là chúng ta sẽ không để họ sở hữu vũ khí hạt nhân,” ông nói.
Trước đó cùng ngày, ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ và Iran đang liên hệ với nhau, nhưng ông cho rằng Iran vẫn chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.
Ông Trump cho biết lần này phía Iran dường như nghiêm túc hơn trước, nhưng vẫn cần chờ xem liệu một thỏa thuận có thể đạt được hay không.
Ông Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ hôm 24/9
Trong bài phát biểu, ông Trump cũng đề cập việc lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào ngày 24/9.
Trước đó, trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump đã mời ông Tập Cận Bình tới Nhà Trắng. Trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về những lĩnh vực hai nước có thể hợp tác bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN, đồng thời chuẩn bị cho cuộc gặp Trump-Tập.
Ông Trump cũng đề cập đến thương vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh TikTok tại Mỹ. Ông cho biết từng gọi điện cho ông Tập Cận Bình để đề nghị phía Trung Quốc phê chuẩn thương vụ do các nhà đầu tư Mỹ dẫn đầu. Sau đó, ông Tập đã đồng ý.
Công ty mẹ của TikTok là ByteDance đã hoàn tất thương vụ vào tháng Một năm nay, thành lập một công ty mới do các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế nắm giữ phần lớn cổ phần.
ByteDance giữ lại 19,9% cổ phần, trong khi Oracle, Silver Lake và công ty đầu tư MGX của Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trở thành những nhà đầu tư chủ chốt.
Kết thúc bài phát biểu, ông Trump cho biết Mỹ đang bước vào “kỷ nguyên hoàng kim”, với làn sóng đầu tư lớn của doanh nghiệp và các dự án sản xuất đang đổ vào Mỹ. Ông cũng cho biết tình hình tuyển dụng trong quân đội, lực lượng cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã được cải thiện rõ rệt.
Ông Trump nói rằng mặc dù cho rằng một số phương tiện truyền thông đưa tin về ông không công bằng, với số lượng tin tiêu cực vượt xa tin tích cực, ông vẫn tôn trọng nghề báo. Ông cũng cho rằng việc tổng thống trực tiếp trao đổi với các phóng viên giúp làm rõ sự thật và hạn chế việc đưa tin sai lệch.
Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được thành lập vào năm 1914 với mục tiêu bảo vệ tự do báo chí và duy trì quyền tiếp cận Nhà Trắng của các phóng viên. Hiệp hội lần đầu tiên tổ chức dạ tiệc vào năm 1921. Năm 1924, Tổng thống Calvin Coolidge trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự sự kiện này.Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu không kích các mục tiêu Houthi
Theo Trần Đình/ Epoch Times
Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu không kích các mục tiêu Houthi
Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm thứ Sáu (24/7) đã tiến hành không kích các cơ sở quân sự của lực lượng Houthi tại tỉnh Hodeidah, Yemen, nhằm đáp trả vụ một tàu treo cờ Ả Rập Xê Út bị tấn công ở Biển Đỏ. Hành động này khiến lệnh ngừng bắn không chính thức được duy trì giữa hai bên từ năm 2022 tiếp tục tan vỡ, trong bối cảnh tình hình khu vực không ngừng nóng lên.

Eo biển Bab el-Mandeb. (Nguồn ảnh: Bộ phận Điều phối chung về Quan sát Trái đất/INPE/ Wikimedia)
Theo truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út, tàu NCC MASA đã bị tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ hôm thứ Sáu, khiến thân tàu bị hư hại nhẹ. Sau khi xác nhận tàu và thủy thủ đoàn an toàn, con tàu tiếp tục hành trình đến điểm đích.
Liên quân Ả Rập Xê Út nói đã tấn công các mục tiêu quân sự, cảng Hodeidah vẫn mở cửa
Thiếu tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, cho biết các cuộc không kích nhằm vào những “mục tiêu quân sự hợp pháp” thuộc lực lượng Houthi tại tỉnh Hodeidah. Liên quân cho biết các cơ sở này được sử dụng để đe dọa hoạt động vận tải thương mại trên Biển Đỏ.
Kênh truyền hình Al Masirah có liên hệ với lực lượng Houthi cho biết, các cuộc không kích đã đánh trúng các cơ sở thuộc cơ quan viễn thông nhà nước tại thành phố Hodeidah. Đảo Kamaran ngoài khơi bờ biển phía Tây cũng bị tấn công. Kênh truyền hình này đưa tin một phụ nữ trên đảo Kamaran đã bị thương.
Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết họ cũng nhìn thấy các vụ nổ gần cảng Hodeidah. Tuy nhiên, liên quân sau đó ra tuyên bố phủ nhận việc lấy cảng Hodeidah làm mục tiêu tấn công.
Ông Maliki cho biết các cảng của Yemen, bao gồm cảng Hodeidah, cảng Ras Issa và cảng Salif, vẫn mở cửa cho hoạt động hàng hải và tiếp tục cho phép tàu thương mại cập cảng.
Houthi cảnh báo “leo thang sẽ đáp trả bằng leo thang”
Bộ Ngoại giao Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát sau các cuộc không kích đã cảnh báo Ả Rập Xê Út sẽ phải trả giá cho hành động này.
Cơ quan này tuyên bố: “Chính quyền Ả Rập Xê Út đã nhắm mục tiêu vào Hodeidah, khiến ‘leo thang sẽ đáp trả bằng leo thang’ trở thành đặc điểm chính của giai đoạn tiếp theo”.
Trước đó, người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Saree cho biết vụ tấn công sân bay quốc tế Sanaa đã chấm dứt “giai đoạn hạ nhiệt” được duy trì giữa hai bên kể từ năm 2022.
Lực lượng Houthi đổ lỗi cho Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay. Tuy nhiên, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được Riyadh hậu thuẫn đã tuyên bố chịu trách nhiệm về chiến dịch này, nói rằng mục tiêu là ngăn một máy bay Iran chưa được cấp phép hạ cánh.
Trong khi đó, ông Maliki cáo buộc lực lượng Houthi tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ và tiến hành “khủng bố hàng hải” trên một tuyến đường vận tải quan trọng của thế giới. Ông cho biết hành động quân sự lần này của liên quân tuân thủ nguyên tắc tương xứng và đã đạt được các mục tiêu tác chiến đề ra.
Ông tái khẳng định liên quân sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động và biện pháp quân sự cần thiết để bảo vệ tàu thuyền và lợi ích của Ả Rập Xê Út. Nếu lực lượng Houthi tiếp tục các hành động mà liên quân gọi là “hành động thù địch”, liên quân sẽ “không do dự” đáp trả.
Trump cảnh báo Iran và lực lượng Houthi
Liên quan đến tình hình ở Biển Đỏ, hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lực lượng Houthi và đồng minh của lực lượng này là Iran trên mạng xã hội Truth Social, yêu cầu họ không tấn công tàu thuyền một lần nữa.
Ông Trump tuyên bố: “Nếu họ lại làm như vậy, Mỹ sẽ quy trách nhiệm cho Iran, bởi Houthi là lực lượng ủy nhiệm của Iran”.
Ông cũng cảnh báo Iran và bản thân lực lượng Houthi đều sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt quân sự nghiêm khắc”.
Hôm thứ Tư, lực lượng Houthi tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công một số tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, khiến ít nhất một tàu bị hư hại. Lực lượng Houthi tuyên bố những con tàu này đã vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà tổ chức này công bố hôm 20/7.
Rủi ro hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Hormuz gia tăng
Ngày 20/7, lực lượng Houthi ra tuyên bố, thông báo áp đặt “phong tỏa hàng hải” đối với Ả Rập Xê Út kể từ ngày này. Lực lượng này nói lý do là để trả đũa việc Ả Rập Xê Út nhiều năm tiến hành bao vây trên bộ, trên biển và trên không đối với Yemen, đặc biệt là các khu vực do Houthi kiểm soát, cùng các cuộc tấn công gần đây nhằm vào sân bay Sanaa.
Sau đó, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út ra tuyên bố bác bỏ, phủ nhận việc tiến hành “bao vây bất công và mang tính áp bức” đối với Yemen, đồng thời lên án các mối đe dọa của Houthi là vi phạm luật pháp quốc tế.
Người phát ngôn lực lượng Houthi Mohammed Abdul Salam hôm thứ Sáu cho biết lệnh phong tỏa nói trên chỉ nhằm vào Ả Rập Xê Út, chứ không phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.
Biển Đỏ là một tuyến đường vận tải quan trọng của thế giới, đảm nhận khoảng 30% lượng vận chuyển container đường biển toàn cầu. Trong bối cảnh lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út liên tiếp tấn công lẫn nhau, cùng với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã bị cản trở nghiêm trọng do cuộc chiến Mỹ-Iran, ngày càng có nhiều lo ngại rằng hai tuyến đường biển quan trọng này có thể đồng thời bị gián đoạn, qua đó tiếp tục gây ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng và nền kinh tế toàn cầu.Ông Trump: Sẽ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự Mỹ–Ả Rập Xê Út, kèm một điều kiện
Theo Trần Đình/ Epoch Times


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét