Tôi là một giáo dân gốc Vinh, từng chứng kiến tinh thần chống cường quyền cộng sản cao độ của hàng ngũ tu sĩ và giáo dân Giáo phận Vinh trong nhiều thập kỷ. Từ đầu thập niên 50, toà Giám Mục, chủng viện, dòng Mến Thánh Giá bị đóng cữa, rất nhiều tài sản của Giáo hội bị tịch thu. Giám Mục bị giam lỏng cô lập, hàng loạt Linh mục bị đấu tố, xử bắn, cùng hàng loạt tu sĩ bị tù đầy dài hạn, các ông câu, trùm, người tập hát cho ca đoàn cùng chung một chính sách bị bách hại trong tù không án nhiều năm, khiến hàng trăm người vùi thân xác nơi tù ngục.
<!>
Một số Linh Mục vì bản tính sự sợ hãi, tình nguyện, bị cài bẫy, mua chuộc đã trở thành Linh Mục quốc doanh, là công cụ, tay sai rất đắc lực cho cộng sản. Họ theo lệnh nhà cầm quyền từng vào vĩ tuyến 17 kêu gọi đồng bào đang tụ tập phía Bắc vĩ tuyến để chuẩn bị qua cầu Hiền Lương vào Nam tị nạn năm 1954. Tiêu biểu có Linh Mục Vương Đình Ái, ông kêu gọi đồng bào Giáo dân đừng mắc lừa Mỹ Diệm vào Nam làm tay sai bán nước, hảy trở về quê, đảng và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bảo đảm cho đồng bào có đời sống tự do, no ấm... Đối với những Linh Mục quốc doanh họ ứng cử vào đại biểu quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, được đảng ưu đãi đầy đủ tem phiếu hạng cán bộ cấp trung. Trong nhà thờ họ tuyên truyền như một cán bộ, kêu gọi "Động viên con em đi bộ đội giải phóng miền Nam khỏi ách cai trị tàn bạo Mỹ Ngụy. Thậm chí chính ông LM kia nhiều lần gọi công an bắt giáo dân vì bất đông chuyện nhỏ nhặt v.v. Để đối phó với mưu độc kế hiểm của cộng sản, giáo dân ngoài chuyện tâm linh cầu nguyện cho các "Đấng" được ăn năn thống hối. Điều hữu hiệu thấy rõ là họ đồng lòng tẩy chay. Không dự thánh lễ, không xưng tội và các phép bí tích khác đối với hàng ngũ 'ĂN CƠM CHÚA, LÀM VIỆC CHO ĐẢNG VÔ THẦN TIÊU DIỆT GIÁO HỘI". Một số ít Lm quốc doanh bị tẩy chay nên từ từ ít hoạt động làm việc cho bạo quyyền.
Trở lại giai đoạn Giám Mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp đã thỏa hiệp có tư tưởng thiên lệch vì ảnh hưởng "Thần học giải phóng" Nam Mỹ được nhà cầm quyền chấp nhận từ hải ngoại trở về VN làm chủ tịch Công Giáo Hòa Bình, dạy chủng viện Guse TGPSG, và được làm Giám Mục giáo phận Vinh thay Đức Cha Cao Đình Thuyên về hưu "Chống cộng cứng rắn. Theo như những người giáo dân Vinh, phái đoàn cán bộ tỉnh Nghệ An gồm mười chiếc xe đến gặp yêu cầu, ra lệnh cho GM Hợp phải trục xuất Linh Mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình thục ra khỏi giáo phận, hoặc huyền chức vô hiệu hóa tước bỏ chức thánh LM của hai vị này, vì tội tổ chức biểu tình chống ô nhiễm Formosa Vũng Áng. Đức cha Hợp nại lý do gì đó, nhất định không đáp ứng, sau nhiều lần bị thúc đẩy nhắc nhở.
Năm 2018 Đức cha Nguyễn Thái Hợp bị đẩy vào làm GM Giáo Phận Hà Tì̃nh vừa được thành lập. Bốn năm sau ông buộc phải nghỉ hưu vào năm 2021.
Sau khi đẩy được GM Hợp vào Hà Tĩnh, phó GM Anphong Nguyễn Hữu Long từ Giáo phận Hưng Hóa được bổ nhiệm vào thay thế GM Giáo phận Vinh. Mọi sự thay đổi và đầy biến động từ đây. LM Nguyễn Đình Thục biết sợ nên được Gm Long tha cho đi nhận xứ mới. Chấp hành mệnh lệnh từ nhà cầm quyền, GM Long gây áp lực và trừng phạt LM Đặng Hữu Nam các biện pháp cấm đoán, đe dọa, huyền chức, giam lỏng, đưa ra phiên tòa dựa vào "Giáo Luật" để có lý do xử phạt, hầu trình bày trước GH, trước công luận sự "Đạo đức, minh bạch công minh" của bản thân GM long. Mục đích cuối cùng trừng phạt LM Nam bằng cách tước bỏ chức Thánh LM. Sau khi cha Nam trở thành một giáo dân bình thường, chắc chắn công an tỉnh Nghệ An ban lệnh bắt giữ xét xử và trừng phạt mức án hàng chục năm tù thật nặng nề, với hàng núi bằng chứng lấy trong phiên tòa của GM Long. ĐẤY LÀ MỤC TIÊU CUỐI CÙNG, mà bạo quyền cs đã dầy công dàn dựng, chỉ đạo với nhiều mưu ma chước qủy. Dùng GM trừng trị LM dám đấu tranh cho công lý, quyền tự do tôn giáo, quyền tối thiểu của người dân.
Qúy vị thật lòng yêu mến bênh vực cho Giáo hội, cho sự thật, cho công lý, ngoài sự đạo đức cầu nguyện, nên học hỏi khinh nghiệm của Giáo dân VN, đặc biệt tại GP Vinh đã làm thay đổi sự phản bội GHVN của một số LM quốc doanh trong qúa khứ và giảm bớt sự đàn áp của bạo quyền. Mỗi bài viết, lời bình luận, mỗi lời nói phải cản đảm phản đối hành vi sai trái mất đạo đức, phẩm giá của người Mục Tử, cho dù đó là kẻ chăn thuê mang dang "BẢN QUYỀN-GIÁM MỤC". Lên tiếng bênh vực kẻ yếu thế nạn nhân của bạo quyền và sự tiếp tay của Giáo quyền đầy bệnh hoạn. Im lặng là đồng lõa, những kẻ a dua là nhúng tay vào tội ác! Đừng nhân danh Chúa hay Giáo Hội. Hãy tìm hiểu sự thật qua kinh nghiệm sống của những nạn nhân giáo dân Vinh, trước khi kết án hay ủng hộ ai.
DBC

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét