München (Munich) là thành phố lớn thứ ba của nước Đức sau Berlin và Hambourg. Nằm ở phía Nam gần biên giới nước Áo, có 1 600 000 người dân sống trong phạm vi nội thành và đây là thủ phủ của vùng Bayern (Bavaria). Thành phố này không chỉ nổi tiếng với một nền lịch sử xưa cổ mà ngày nay là một trung tâm văn hoá, khoa học, kỹ thuật, kinh tế quan trọng. Thời trung cổ, thành phố này là thủ đô của Vương quốc Bayern và nay vẫn giữ được nhiều di tích và kiến trúc cổ kính. München luôn luôn là trung tâm thương mại và văn hoá quan trọng
<!>
Lễ hội rượu bia lớn nhất thế giới Oktoberfest, được tổ chức hàng năm thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi.
Các món ăn đặc trưng của vùng Bayern là bánh mì vòng Pretzel, và các món thịt heo nướng dòn với thức uống là các loại bia nổi tiếng của vùng, được sản xuất tại các nhà máy bia truyền thống.
München có nhiều kiến trúc đẹp như lâu đài Nymphenburg nằm ngay trong thành phố, đó là một trong những cung điện hoàng gia lớn và đẹp, xây cất theo kiểu của điện Versailles Pháp.
Có nhiều công ty lớn đặt trụ sở tại München như hãng chế tạo xe hơi BMW.
Như hãng Siemens được sáng lập từ năm 1847, vẫn là một công ty hàng đầu với gần 350 000 nhân viên, sản suất các máy móc thiết bị nội thất : tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, lò nướng... với kỹ thuật cao, hiện đại, bền vững và mỹ thuật, không có hãng nào sánh bằng.
Viếng bảo tàng BMW, nơi triển lãm tất cả các kiểu xe hơi và xe mô tô được chế tạo từ hàng thế kỷ
München có một hệ thống giao thông công cộng hiện đại : tàu điện ngầm trong thành phố, tàu điện đi ngoại ô, xe buýt và tàu trams. Sân bay quốc tế tấp nập người, nối kết hầu hết các nơi trên thế giới.
Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng FC Bayern München với nhiều thành tích mà những người hâm mộ đều biết
München lại là thành phố xanh, vừa tân tiến nhưng yên bình; rộng mở mà vẫn giữ được những khung cảnh thơ mộng với những con đường rợp bóng cây
Dạo bước qua thành phố, ta cảm nhận màu xanh hiện diện ở khắp nơi:
English Garden, một trong những công viên nội đô lớn nhất Châu Âu. Người dân có thể đạp xe, tản bộ dưới những tàn cây đầy bóng mát hay đi quanh hồ nước yên ả.
Là thành phố của xe đạp,
München nổi tiếng với hệ thống đường xe đạp rộng khắp. Người dân nơi đây thích di chuyển bằng xe đạp hoặc đi bộ, khiến thành phố mang cảm giác nhẹ nhàng, thân thiện và ít khói bụi. Nhịp sống ở München không quá vội vàng; mọi thứ đều hài hòa, tinh tế, trong lành.
Nhưng đến München, thì không thể quên viếng lâu đài Neuschwanstein ở cách trung tâm München 130 km. Nằm chênh vênh trên đỉnh núi ở vùng Bavaria, lâu đài trắng nổi bật giữa nền trời trong xanh và triền núi Alpes. Lâu đài hiện lên như một cảnh tượng của chuyện cổ tích.
Bao quanh lâu đài là khu rừng xanh, khi sương mù buổi sáng lãng đãng, Neuschwanstein hiện ra vừa quyền quý vừa thơ mộng. Được vua Ludwig II xây từ năm 1869, ở độ cao 200 m, rất gần biên giới Áo. Tên Neuschwanstein nghĩa là "Viên Đá của Thiên Nga", được Walt Disney lấy kiểu để vẽ lâu đài trong phim hoạt họa "Người Đẹp Ngủ Trong Rừng" (Sleeping Beauty- La Belle au Bois dormant) và trong các trung tâm giải trí Disney, hình dáng của tòa lâu đài là kiểu mẫu của Neuschwanstein.
Nói chung, München là một thành phố kết hợp hoàn hảo giữa lịch sử, văn hóa, khoa học và thể thao, tạo cảm giác thích thú cho khách du lịch.
Quãng trường Marienplatz nơi có chiếc đồng hồ với những người máy đi quanh
Tôi đã dùng phương tiện di chuyển công cộng đi viếng khắp nơi, nơi nào cũng thấy những nụ cười hiếu khách, dân chúng văn minh, từ tốn. Không có cảnh hổn độn, tôi không thấy cướp bóc, móc túi dù tôi chen trong đám đông người, như ở quảng trường trung tâm thành phố Marienplatz, nơi có Tòa Thị Chính Neues Rathaus để xem chiếc đồng hồ trên tháp cao, đến giờ gõ chuông với những người máy đi vòng quanh làm cảnh.
München để lại trong lòng tôi một cảm giác đẹp.
Thanh Vân
(9/12/2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét