Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Vài Tin Cảnh Báo Cộng Đồng Đáng Chú Ý và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây, Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


VTLV THÔNG BÁO TIN BUỒN:Nhà văn Trà Lũ vào cõi “Đất Thiên Thai!”
Văn Thơ Lạc Việt vô cùng thương tiếc báo tin:Nhà văn Phêrô Trần Trung Lương (Trà Lũ)Sinh năm 1935 tại Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình Đã được Chúa gọi về ngày 03-12-2025 tại Toronto, Canada, hưởng thọ 90 tuổi.
<!>
Ông là:
– Cựu Giáo sư Anh ngữ Đại học Văn Khoa & Đại học Sư Phạm Sài Gòn
– Viên chức Bộ Văn Hóa & Công Dân Ontario, Canada
– Chủ tịch Trung tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (1991–1995)
– Tác giả hơn 20 tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt bộ sách “Đất…” và nhiều tuyển tập truyện cười
– Cộng tác thân thiết với các tạp chí hải ngoại và một thời trên thi đàn VTLV và Tuần Báo TM.
Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa thương đón linh hồn ông Phêrô Trà Lũ vào cõi “Đất Thiên Thai” (tên tác phẩm của Ông) bình an.
Văn Thơ Lạc Việt

TIN CẢNH BÁO SỨC KHỎE MÙA ĐÔNG:

SOS! NHIỀU NGƯỜI ĐANG MẮC PHẢI, MÀ KHÔNG BIẾT! – ĐE DỌA TÍNH MẠNG! CÁCH PHÒNG CHỐNG TRẦM CẢM MÙA ĐÔNG (SAD)


-Mỗi mùa Đông đến, hàng triệu người trên thế giới – đặc biệt các vùng ít ánh nắng – rơi vào tình trạng trầm cảm theo mùa (Seasonal Affective Disorder – SAD). Đây không phải “buồn vu vơ”, mà là một rối loạn sức khỏe nghiêm trọng, có thể dẫn đến mất ngủ, suy sụp tinh thần, rối loạn ăn uống, thậm chí ý nghĩ tự tử nếu không được phòng ngừa và điều trị kịp thời.
Dưới đây là bản tổng hợp – tóm tắt chuyên môn từ khuyến cáo của các chuyên gia Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và hướng dẫn y khoa quốc tế.


1. DẤU HIỆU CẢNH BÁO SỚM – ĐỪNG XEM THƯỜNG!
•Buồn bã kéo dài, thiếu năng lượng, chán nản hầu như mỗi ngày.
•Ngủ quá nhiều hoặc mất ngủ.
•Tăng/giảm cân bất thường, ăn không ngon hoặc thèm ăn vô độ.
•Khó tập trung, dễ cáu gắt, thu hẹp quan hệ xã hội.
•Cảm giác vô vọng, tự trách, thậm chí có ý nghĩ tự tử.
Không chữa trị kịp thời → có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, nghiện rượu, suy giảm năng suất lao động.


2. VÌ SAO MÙA ĐÔNG RẤT HAY GÂY TRẦM CẢM?

Các chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân chính:
• Thiếu ánh sáng mặt trời → rối loạn đồng hồ sinh học
Làm đảo lộn nhịp ngủ – thức, khiến cơ thể mệt mỏi cả ngày.
• Giảm serotonin (chất tạo cảm giác vui vẻ)
Ánh sáng yếu → serotonin giảm → dễ buồn, chán nản.
• Rối loạn melatonin
Hormone giấc ngủ mất cân bằng → ngủ rũ rượi nhưng không sảng khoái.
Nhóm nguy cơ cao: nữ giới, người trẻ, người sống xa xích đạo, người có tiền sử trầm cảm/rối loạn lưỡng cực.

3. CÁCH ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ – THEO Ý KIẾN CHUYÊN GIA BẮC ÂU

(1) Duy trì giấc ngủ và giao tiếp xã hội
•Dùng đèn báo thức mô phỏng bình minh để ngủ dậy dễ hơn.
•Giữ nhịp sống đều đặn, tránh cô lập bản thân.
•Tập thể dục với bạn bè để tăng endorphin và serotonin.
(2) Liệu pháp ánh sáng – Phương pháp số 1 cho SAD
•Dùng đèn trị liệu 10.000 lux mỗi buổi sáng, 30 phút.
•Ánh sáng xanh đặc biệt giúp kích hoạt vùng tỉnh thức của não, cải thiện tâm trạng rõ rệt.
•Một số hãng bảo hiểm hỗ trợ chi phí nếu có chẩn đoán SAD.
(3) Thuốc chống trầm cảm (theo chỉ định bác sĩ)
•Bupropion là loại được FDA phê chuẩn phòng và điều trị SAD.
•Không tự ý dùng thuốc.
(4) Trị liệu tâm lý
•Nhận diện suy nghĩ tiêu cực, học kỹ năng đối phó stress, thay đổi hành vi.


4. PHÒNG NGỪA TRẦM CẢM MÙA ĐÔNG – AI CŨNG NÊN CẦN BIẾT
-Lập kế hoạch sinh hoạt trước mùa lạnh
Ra ngoài nhiều hơn, kể cả trời u ám. Kéo rèm đón ánh sáng tự nhiên.
-Ăn uống – vận động điều độ
•Ăn đủ dinh dưỡng, tăng rau quả, protein nạc.
•Tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày – 5 ngày/tuần.
-Giữ tâm trí tích cực
•Ghi lại 3–4 điều vui trong ngày.
•Nghe nhạc tươi vui, xem phim nhẹ nhàng.
•Tránh nhậu nhẹt, rượu chè – dễ kéo theo suy sụp cảm xúc.
-Thiền và hít thở sâu
Giúp sắp xếp lại suy nghĩ, giảm lo âu, giữ tâm tĩnh.
-Tuyệt đối tránh
•Tự cô lập bản thân.
•Lạm dụng rượu, chất kích thích.
•Bỏ điều trị khi chưa có ý kiến bác sĩ.


KẾT LUẬN – CẢNH BÁO NGHIỀM TÚC, ĐỪNG COI THƯỜNG!

Trầm cảm mùa Đông là căn bệnh có thật, phổ biến và nguy hiểm đến tính mạng nếu bỏ qua dấu hiệu ban đầu.
Hãy hành động sớm – giữ ánh sáng cho đôi mắt và cho tinh thần.
Mùa Đông âm u không thể đánh gục bạn nếu biết phòng ngừa đúng cách.


CẢNH BÁO KHẨN: CÀNG NGÀY NHIỀU VỤ NGƯỜI VIỆT LỪA NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ!
*Thiệt hại hàng triệu Mỹ kim – Đề nghị đồng hương nên cảnh giác cao độ!


-Trong thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo nhắm thẳng vào cộng đồng người Việt tại California và nhiều tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Các cơ quan công lực xem đây là tội phạm tài chánh nghiêm trọng, lợi dụng lòng tin và sự quen biết trong cộng đồng.


1) Los Angeles: Hai người Việt bị bắt vì lừa $1.9 triệu đồng hương

Bị cáo:
•Phúc Huỳnh
•Nguyễn Huỳnh Thiên Kim – cư dân Van Nuys
Theo Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp California Rob Bonta, hai nghi can bị LAPD bắt giữ và bị truy tố 12 tội danh ăn cắp, sau khi lừa 12 nạn nhân trong cộng đồng Việt từ 2019–2023, với số tiền 1.9 triệu USD.
Phương thức lừa đảo:
•Mời gọi đầu tư “an toàn”, hứa hoàn vốn + tiền lời.
•Xuất trình giấy tờ công chứng để tạo niềm tin.
•Trả tiền lời ban đầu để dụ thêm người.
•Sau đó chiếm đoạt toàn bộ, dùng để trả tiền cho người trước và tiêu xài xa hoa, kể cả tài khoản đánh bạc tại các casino.
Cảnh báo của Bộ Tư Pháp:
“Gian lận dựa trên quen biết cộng đồng di dân sẽ không được dung thứ. Những kẻ lợi dụng lòng tin của người Việt đang làm việc vất vả sẽ bị đưa ra trước pháp luật.”


2) Vụ lừa đảo du lịch quy mô lớn: Nạn nhân trải dài trên 7 tiểu bang!

Nghi can:
•Nguyễn Thanh Hiền, chủ công ty du lịch “Xuất Cảnh Mỹ”, cư trú tại Montgomery County, Pennsylvania.
Hình thức lừa đảo:
•Nhận tiền mua vé máy bay giá rẻ, vé đi Nhật, đi Việt Nam.
•Không giao vé, không hoàn tiền.
•Lợi dụng mạng xã hội Facebook và sự tin tưởng “người Việt giúp nhau”.
•Đặc biệt nhắm vào người lớn tuổi, ít rành tiếng Anh.
Thiệt hại ghi nhận:
•Một gia đình mất $17,605, chỉ được trả lại $2,000.
•Nhiều nạn nhân khác mất từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD.
•Cảnh sát cho biết vụ việc lan rộng trên 7 tiểu bang: Florida, Michigan, Oklahoma… và còn nhiều nạn nhân chưa trình báo.
Điều đáng lo:
•Nghi can đe dọa kiện ngược nạn nhân vì “phỉ báng” trên Facebook.
•Công ty du lịch đưa ra tuyên bố “sẽ chịu trách nhiệm”, nhưng không giải quyết cho nạn nhân.
Cảnh sát Souderton kêu gọi:
Ai bị lừa hãy liên lạc SBPD: 215-723-6500, có hỗ trợ thông dịch viên tiếng Việt.

CẢNH BÁO CHO ĐỒNG HƯƠNG

Cả hai vụ trên đều có mẫu số chung:
-Lợi dụng sự quen biết – nói tiếng Việt – tạo cảm giác “đồng hương” để lừa đảo.
-Đưa giấy tờ công chứng, trả lời ban đầu để tạo niềm tin.
-Dụ dỗ “giá rẻ”, “đầu tư chắc thắng”, “cơ hội đặc biệt”.
Khuyến cáo nghề nghiệp dành cho cộng đồng Việt
1. Không đầu tư, không đưa tiền mặt cho bất cứ ai qua giới thiệu truyền miệng.
2. Kiểm tra giấy phép kinh doanh, hồ sơ pháp lý của công ty du lịch, đầu tư, tài chính.
3. Yêu cầu hợp đồng rõ ràng – không tin vào lời hứa “quen biết, đồng hương”.
4. Nếu nghi ngờ bị lừa: báo ngay cho cảnh sát địa phương hoặc Bộ Tư Pháp California.
5. Nhắc nhở người lớn tuổi trong gia đình – nhóm dễ bị nhắm tới nhất.

Thông điệp truyền thông gửi cộng đồng
Những vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ: trong xã hội hải ngoại, sự tin tưởng mù quáng dựa trên đồng hương – quen biết – nói tiếng Việt rất dễ biến thành cái bẫy tài chánh.
Để bảo vệ cộng đồng, mỗi người cần thận trọng, chia sẻ thông tin, và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Truyền thông và hội đoàn Việt ngữ có trách nhiệm phổ biến rộng rãi để ngăn chặn thiệt hại lan rộng.

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT:
“BÀ GIÀ GÂN 73 TUỔI” LÀM CẢ CƠ QUAN FBI NHỨC ĐẦU, CẢ NƯỚC NGHE MÀ… BẬT NGỬA! THẬT LÀ…BÓ TAY!


-Có những câu chuyện đời sống khiến ta chỉ biết thở dài: “Đúng là người tính không bằng… bà già tính!” Và đây là một trong những chuyện đó!
Nhân vật chính: Bà Mary Carole McDonnell – 73 tuổi đời, lừa đảo15 triệu đô!… trong cáo buộc!
Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) đang truy tìm ráo riết một cụ bà 73 tuổi – vâng, 73 tuổi! – bị cáo buộc đã qua mặt hàng loạt ngân hàng ở California, gom lại gần $15 triệu đô la như… đi chợ mua rau!
Cụ bà khiến người ta khâm phục ở một điểm: gan lì và sáng tạo tài tình. FBI rượt gần 10 năm, vẫn chưa bắt được.
Nhiều điều tra viên thú thật: “Bó tay toàn tập!”
Chiêu trò “huyền thoại” của bà cụ

Từ tháng 7/2017 đến tháng 5/2018, bà McDonnell bị nghi:
•Lường gạt ngân hàng Bank of California $14.7 triệu
•Dùng cùng “kịch bản” để lừa thêm nhiều ngân hàng khác cho đủ… 15 triệu!
•Bịa ra câu chuyện mình là người thừa kế hãng phi cơ McDonnell, có sẵn quỹ $80 triệu chờ rút
•Dùng hàng loạt tên giả: Mary Carole Carroll, Mary C. Carroll, Mary Carroll McDonald… nói chung là phiên bản nào của Mary bà cũng xài được!
Có người nghe xong bình luận:
“Trời ơi, tới tuổi này tôi còn lo uống thuốc đúng giờ, còn bà thì lo… đổi tên!”
FBI rượt đuổi – bà cụ… du lịch
FBI tung lệnh truy nã từ năm 2018.
Đặc điểm nhận dạng:
•Cao 5’7
•Tóc vàng, mắt xanh
•Có vết sẹo ở đầu gối chân phải
•Và đặc biệt: rất biết cách biến mất!
Tin mới nhất cho biết bà có thể đang ở Dubai – nơi có nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều khách sạn sang trọng, và… có vẻ hợp với một người “thừa kế 80 triệu” tự phong!
Nghề nghiệp trước khi… lên đường
Bà từng là tổng giám đốc công ty Bellum Entertainment Group – nơi sản xuất truyền hình ở Burbank. Công ty giải thể năm 2017 do “vấn đề tài chính”… nghe cũng trùng hợp lạ lùng!
Lời nhắn của FBI
“Ai biết bà McDonnell ở đâu, xin liên lạc FBI.”
(Đọc đến đây, ai cũng nghĩ: FBI hỏi, chứ dân thường biết tìm đâu?
Nếu muốn ẩn danh, có thể báo tin qua mạng.
(Câu này nghe xong thấy… FBI cũng tuyệt vọng không kém!)

KẾT LUẬN: BÀ GIÀ GÂN MỘT THỜI!

73 tuổi mà khiến cả FBI chạy dài.
15 triệu đô không biết thật hay giả, nhưng sự liều lĩnh của bà thì… có thật 100%!
Một câu chuyện đời sống vừa khó tin, vừa hài hước, lại khiến người ta phải giật mình:
"Trên đời này, đừng bao giờ xem thường… các cụ!”
Nếu bà McDonnell đọc được bản tin này ở Dubai, có lẽ bà sẽ mỉm cười:
“FBI ơi, cố lên nhé!”, "Mười năm không gặp, tưởng tình...đã cũ!"

Tin Quốc Tế Đó Đây
Kế Hoạch Hòa Bình Cho Ukraine: Tổng Thống Zelensky Tới Luân Đôn Tiếp Tục Tìm Kiếm Hậu Thuẫn của Âu Châu


(Hình AP - Ludovic Marin: Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron trước cuộc họp “Liên minh Tình nguyện” tại Điện Élysée, Paris, ngày 4/9/2025.)
-Hôm 8/12/2025, Thủ tướng Anh hội đàm với lãnh đạo Pháp và Đức, trước khi tiếp Tổng thống Ukraine tại Luân Đôn nhằm khẳng định sự ủng hộ Kiev.
Trong những ngày qua, Hoa Kỳ và Ukraine đã đàm phán với nhau tại tiểu bang Florida của Mỹ, về kế hoạch chấm dứt chiến tranh do chính quyền Trump đề xuất, được tiết lộ cách nay 3 tuần và được cho là “rất thuận lợi cho phía Nga”. Hôm 7/12, Tổng thống Donald Trump bày tỏ “thất vọng” nói rằng ông Zelensky “chưa đọc” kế hoạch này!
Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Jean-Jacques Hery của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) nhấn mạnh đến những khó khăn của Âu Châu để có tiếng nói trong hồ sơ Ukraine:
“Từ 3 tuần nay, kể từ khi xuất hiện phiên bản đầu tiên về Kế hoạch Hòa bình cho Ukraine do Hoa Kỳ đề xuất, và cũng như là từ nhiều tháng qua, các nước Âu Châu chủ yếu đóng vai trò quan sát viên thay vì là tác nhân. Âu Châu không được thông báo về nội dung các cuộc thảo luận được tiến hành từ thứ Năm (4/12) vừa qua tại tiểu bang Florida của Mỹ, giữa các nhà đàm phán Ukraine và Hoa Kỳ. Nhìn chung, châu lục này bị gạt ra vòng ngoài. Trong bối cảnh đó, trong cuộc họp hôm 8/12, lãnh đạo 3 nước Anh, Pháp và Đức gặp nhau trước khi mời Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky tham dự. Theo giải thích từ phía điện Elysée, chủ đích là tìm kiếm một lập trường chung giữa Âu Châu và Kiev, để từ đó xây dựng một nền tảng vững chắc cùng với Hoa Kỳ.

Mức độ tin cậy của Âu Châu vào Hoa Kỳ đang mai một, và cho dù Hoa Thịnh Ðốn không mấy quan tâm đến châu lục này, nhưng Hoa Kỳ vẫn là yếu tố quyết định trong các cuộc hòa đàm. Âu Châu biết rõ điều ấy. Vì vậy, châu lục này nỗ lực thể hiện đoàn kết ủng hộ Ukraine để tiếp tục có vai trò trong hồ sơ này. Vẫn theo Phủ Tổng thống Pháp, Âu Châu muốn Hoa Kỳ hiểu rõ những lợi ích của Ukraine cũng như của Âu Châu, đặc biệt là những bảo đảm về an ninh cho Ukraine theo như yêu cầu của Kiev, một khi các bên đạt được một Thỏa thuận Hòa bình”.

Tại Hoa Kỳ, các cuộc đàm phán tiếp diễn ở tiểu bang Florida giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine về kế hoạch chấm dứt chiến tranh do Tổng thống Trump đề xuất. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Roustem Oumerov được thông tấn xã Reuters trích dẫn, xác nhận, ông Volodymyr Zelensky trong ngày hôm 8/12 sẽ được “thông báo đầy đủ”, sẽ “nhận được tất cả các tài liệu” về tiến trình đàm phán.
Hãng tin Reuters cho biết, bên cạnh mục tiêu quan trọng nhất là chấm dứt chiến tranh, phái đoàn Ukraine đòi Hoa Kỳ 2 điều. Một là cung cấp đầy đủ thông tin về “đối thoại giữa Hoa Thịnh Ðốn và Mạc Tư Khoa, và hai là “tất cả các tài liệu làm tiền đề cho các đề xuất của Hoa Kỳ trong bản kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Ðiện Cẩm Linh: “Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Mới của Hoa Kỳ Phù Hợp Với Quan Điểm của Nga


(Hình AP - Julia Demaree Nikhinson: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, trong lần gặp tại tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ, ngày 15/8/2025.)
-Trả lời truyền thông quốc gia Nga hôm 7/12/2025, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, ông Dmitri Peskov khẳng định chiến lược quốc phòng được điều chỉnh của Hoa Kỳ “nhìn chung phù hợp” với quan điểm của Mạc Tư Khoa.
Theo phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, được thông tấn xã Reuters dẫn lại, cam kết của Hoa Kỳ chấm dứt chủ trương một Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) “không ngừng mở rộng” là một điều đáng khích lệ, việc Hoa Thịnh Ðốn kêu gọi hợp tác với Mạc Tư Khoa về các vấn đề ổn định chiến lược thay vì coi Nga là mối đe dọa trực tiếp là một bước tiến tích cực.
Ông Peskov nhấn mạnh, chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ cho phép Nga “tiếp tục các nỗ lực chung mang tính xây dựng (với Hoa Thịnh Ðốn) nhằm đạt được một Thỏa thuận Hòa bình tại Ukraine”.

Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chuyên gia Cyrille Bret, viện tư vấn Montaigne, nhận định: “Tuyên bố này có thể được hiểu như là sự khuyến khích chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục chính sách tăng cường áp lực với Ukraine và xích lại gần Nga. Trong quan điểm của phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Peskov, có một vấn đề mang tính cấu trúc, đó là có những điểm chung giữa lập trường của phong trào Nước Mỹ Trên Hết (MAGA) và tư tưởng độc đoán Nga, đặc biệt trong thái độ phủ nhận, khinh rẻ đối với các xã hội tự do, các xã hội mở”.
Trong hồ sơ Ukraine, trước khi ông Donald Trump quay lại Tòa Bạch Ốc năm 2025, Hoa Kỳ luôn luôn coi Nga là thế lực xâm lăng, đe dọa thay đổi trật tự hậu Chiến tranh Lạnh bằng vũ lực.

Căng Thẳng Leo Thang, Sau Khi Tiêm Kích Thái Lan Oanh Tạc Các Vị Trí Quân Sự Cam Bốt ở Biên Giới


(Ảnh AP, do Thông tấn xã Cam Bốt AKP công bố: Người dân trong tỉnh Preah Vihear, Cam Bốt, đi di tản khỏi vùng chiến sự, ngày 8/12/2025.)
-Xung đột vũ trang Thái Lan-Cam Bốt lại bùng phát và gia tăng cường độ. Hôm 8/12/2025, Thái Lan đã điều chiến đấu cơ oanh kích “các mục tiêu quân sự” của Cam Bốt dọc theo biên giới hai nước. Vọng Các cáo buộc Nam Vang tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào tỉnh Ubon Ratchathani, khiến 1 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Chiến dịch không kích của quân đội Thái Lan bắt đầu từ sáng sớm hôm 8/12 tại 2 tỉnh biên giới là Preah Vihear và Oddar Meanchey. Theo một binh sĩ Cam Bốt, xin ẩn danh, cho đến cuối buổi sáng, các đợt oanh tạc của Không quân Thái Lan vẫn tiếp diễn tại Preah Vihear, khu vực mà hai nước có tranh chấp chủ quyền.

Đối đầu quân sự giữa hai nước tái bùng phát chỉ sau hơn 1 tháng rưỡi ký kết Thỏa thuận Hưu chiến, ngày 26/10/2025, tại Kuala Lumpur qua trung gian hòa giải của Mã Lai Á và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại thủ đô Vọng Các của Thái Lan, thông tín viên Venlentin Cebron của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:

“Hình ảnh thường dân chạy di tản khỏi nơi sinh sống gần biên giới được phát liên tục trên các kênh truyền hình Thái Lan, sau khi giao tranh giữa hai nước láng giềng gia tăng cường độ. Cả hai nước cáo buộc lẫn nhau là nguyên nhân của những đợt đối đầu.

Vào lúc hơn 600 trường học gần vùng chiến sự được lệnh phải đóng cửa và bệnh viện Sulin kêu gọi hiến máu khẩn cấp, các oanh tạc cơ F-16 đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vòa các vị trí quân sự của Cam Bốt, theo như khẳng định của quân đội Thái Lan.
Một phát ngôn viên quân đội tuyên bố: “Quân đội sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, tăng cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và có những biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân cũng như là sự toàn vẹn lãnh thổ”.
Quân đội Thái Lan còn cáo buộc các lực lượng Cam Bốt đã nã pháo vào khu dân sự. Nhưng phía Cam Bốt lên án một hành động xâm lược lãnh thổ, đồng thời nêu rõ đã không đáp trả các cuộc tấn công của kẻ thù.
Đây là lần leo thang quân sự tệ hại giữa hai nước từ khi nổ ra các cuộc đối đầu chết người hồi cuối tháng 7/2025, làm hơn 40 người chết và hàng trăm ngàn thường dân khác phải di tản. Các cuộc giao tranh bằng đại pháo đã ngưng được vài ngày sau khi ký kết một Thỏa thuận Hưu chiến mong manh, được đàm phán bởi Mã Lai Á và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump”.

Quốc Hội Hoa Kỳ Công Bố Dự Luật Ngân Sách Quốc Phòng Kỷ Lục 900 Tỉ Mỹ Kim Cho Năm 2026


(Ảnh AP - Jacquelyn Martin, minh họa; Trụ sở Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 8/9/2022.)
-Chiều Chủ Nhật (7/12/2025), Hạ viện Hoa Kỳ công bố Dự luật Quốc phòng hàng năm. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ dành hơn 900 tỉ Mỹ kim cho năm 2026, cao hơn mức mong đợi của Tổng thống Donald Trump. Hoa Thịnh Ðốn dự trù 400 triệu Mỹ kim trong khoản tiền này để viện trợ quân sự cho Ukraine. Dự luật Quốc phòng năm nay được công bố trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc vừa thông báo chiến lược an ninh quốc gia mới của nước Mỹ.
Tháng 5/2025, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Quốc hội thông qua một ngân sách quốc phòng hơn 890 tỉ Mỹ kim cho năm tài chánh 2026, giữ nguyên mức chi tiêu so với tài khóa 2025. Số tiền nói trên bao gồm ngân sách cho Bộ Quốc phòng (vừa được đổi tên thành Bộ Chiến tranh) cũng như ngân sách dành cho các cơ quan và chương trình trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng khác của Hoa Kỳ.
Tài liệu được Hạ viện Hoa Kỳ công bố hôm 7/12 dài hơn 3.000 trang, bao gồm nhiều đề xuất như việc tăng 4% lương cho các quân nhân, nhưng đã bác đề xuất đầu tư nâng cấp các khu nhà ở và nhiều cơ sở hạ tầng quân sự khác. Đây là một đề nghị từng được các Dân biểu của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng hưởng ứng.

Ngoài ra, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết thêm trong năm 2026 tới, Hoa Kỳ tiếp tục dành ưu tiên cho các dự án “bảo vệ biên giới, khôi phục nền công nghiệp quốc phòng, chấn chỉnh tinh thần chiến đấu trong hàng ngũ quân nhân”.
Trong số 900 tỉ Mỹ kim, chính quyền Trump dự trù dành 400 triệu Mỹ kim viện trợ quân sự cho Kiev.
Hãng tin Anh Reuters ghi nhận Dự luật Quốc phòng Hoa Kỳ công bố hôm 7/12 “là kết quả của thỏa hiệp giữa các đề xuất khác nhau từ Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) đã được Quốc hội lưỡng viện thông qua trước đó”. Đảng Cộng hòa kiểm soát đa số cả Thượng viện và Hạ viện. NDAA là một trong số ít những tài liệu mà 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa dễ dàng tìm được đồng thuận.

Tokyo, Manila Tố Cáo Không Quân Trung Quốc Gây Khiêu Khích “Nguy Hiểm”


(Hình AP - Kazuhiro Nogi: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi trong cuộc họp báo với người đồng cấp Úc Ðại Lợi Richard Marles tại Tokyo, ngày 7/12/2025.)
-Ngày 7/12/2025, Nhật Bản lên án chiến đấu cơ Trung Quốc gây “nguy hiểm”, khi hướng radar về phía máy bay quân sự Nhật Bản ở gần quần đảo Okinawa. Trước đó một ngày, Manila cũng lên án Trung Quốc bắn 3 quả pháo sáng từ đá Subi về phía một máy bay Phi Luật Tân đang tuần tra thường lệ ở Biển Đông.
Những hành động này diễn ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận hàng hải thường niên, nhưng năm nay có “quy mô lớn chưa từng có”. Thông tín viên Bruno Duval của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản cho biết thêm:
“Bị gọi dậy và ứng biến một cuộc “điểm báo chí khẩn cấp” lúc 2 giờ sáng, với gương mặt đặc biệt nghiêm trọng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi không giấu vẻ tức giận. Ông nói:
“Hôm 6/12, máy bay Trung Quốc đã hai lần chĩa radar điều khiển hỏa lực vào chiến đấu cơ Nhật Bản. Đây là một hành động nguy hiểm và rõ ràng mang tính thù địch xét về mặt quân sự. Hành động này đã vượt quá phạm vi cần thiết để bảo đảm an toàn cho cuộc tập trận Hải quân mà Trung Quốc đang tiến hành. Do đó, chính phủ Nhật Bản đã chính thức gửi công hàm phản đối và kiên quyết yêu cầu Bắc Kinh có biện pháp để sự cố đáng tiếc như này không tái diễn”.

Thông tin được công bố đúng 1 tháng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra những phát biểu gây tranh cãi về Đài Loan tại Quốc hội. Ngày 7/11, bà khẳng định rằng nếu quân đội Trung Quốc chặn các đường tuyến hàng hải quanh đảo Đài Loan, Nhật Bản sẽ có lý do chính đáng để can thiệp, kể cả bằng biện pháp quân sự nếu cần thiết.
Kể từ đó, Bắc Kinh đã liên tiếp có những biện pháp đáp trả Tokyo. Thủ tướng Sanae Takaichi từ chối rút lại tuyên bố và từ đó, căng thẳng ngày càng leo thang giữa hai nước. Thứ Sáu (5/12), Tòa Ðại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh đã quyết định khuyến cáo khoảng 100.000 kiều dân Nhật Bản đang sinh sống tại Trung Quốc nên hết sức thận trọng”.
Trong buổi tiếp đồng nhiệm Úc Ðại Lợi Richard Marles tại Tokyo ngày 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi khẳng định Nhật Bản sẽ đáp trả “một cách mạnh mẽ và bình tĩnh” để duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực. Trung Quốc phản đối, “yêu cầu Nhật Bản ngay lập tức chấm dứt hành vi vu khống và phỉ báng”, theo tuyên bố ngày 7/12 của Đại tá Vương Học Mạnh, phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc chính máy bay Nhật Bản đã nhiều lần tiếp cận, gây nhiễu cho Hải quân Trung Quốc khi lực lượng này đang tiến hành cuộc tập trận Không quân được thông báo trước tại eo biển Miyako.
Về sự cố với máy bay Phi Luật Tân ngày 6/12, theo hãng thông tấn AP, chính quyền Manila cho biết 3 pháo sáng được bắn từ đá Subi, hiện do Trung Quốc kiểm soát, trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Sự cố được “máy báy của Cục Đánh bắt và Thủy sản Phi Luật Tân ghi hình lại”. Chuẩn Đô đốc Jay Tarriela, thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Phi Luật Tân, cho biết “phi hành đoàn an toàn và hoàn thành nhiệm vụ”.

Hồng Kông: Một Công Đoàn Sinh Viên Bị Giải Thể Vì Lên Tiếng Về Vụ Cháy Chung Cư


(Hình REUTERS - Lam Yik: Người dân xếp hàng đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court, ở Tai Po, Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 29/11/2025.)
-Hôm 5/12/2025, Trường Đại học Baptist ở Hồng Kông xác nhận đã ra lệnh giải tán Công đoàn Sinh viên, sau khi tổ chức này truyền tải thông điệp đòi công lý cho hơn 150 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở quận Đại Bộ (Taipo).
Biện pháp này được đưa ra sau khi cảnh sát câu lưu nhiều người Hồng Kông vì tội phản loạn có thể do những phát biểu về vụ cháy. Chính quyền Hồng Kông lo ngại dân chúng ngày càng tỏ ra bất bình sau vụ hỏa hoạn thảm khốc này. Thông tín viên Florence de Changy của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:

Trên bức tường được gọi là “tường dân chủ” của đại học Baptist, vốn là nơi mà, về lý thuyết, tất cả các trường đại học ở Hồng Kông cho phép mọi người tự do bày tỏ quan điểm, những biểu ngữ do công đoàn sinh viên viết bằng ký tự tiếng Trung chữ in hoa to, vài ngày sau khi vụ hoả hoạn kinh hoàng xảy ra ở Đại Bộ, trước tiên là để gửi lời chia buồn tới những nạn nhân: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những nạn nhân của vụ hoả hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court”. Dĩ nhiên là biểu ngữ này có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, những câu sau đó được coi là thách thức chính quyền: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ xem xét đến nỗi quan ngại của công chúng. Hãy đáp ứng yêu cầu của công chúng. Công lý phải được thực thi”.
Công đoàn sinh viên cũng nhấn mạnh với giòng chữ: “Chúng tôi là người Hồng Kông”. Biểu ngữ đã khiến lãnh đạo của trường đại học này lo ngại, do khu tự trị này ngày càng bị Bắc Kinh giám sát gắt gao.
Giảng viên của khoa Nghiên cứu quốc tế của đại học Baptist Kenneth Chan nhận định: Ban bản lý của trường đã hành động thái quá. Nhưng kiểu đàn áp này sẽ không thay đổi hình ảnh của chính phủ, mà chỉ cho thấy Hồng Kông đã trở thành như một thành phố của Trung Quốc”.
Công đoàn sinh viên của trường có thời hạn đến 6 giờ tối nay để giải thể, trả lại văn phòng cho trường”.

Theo thông tấn xã AFP, “bức tường dân chủ” của trường đã bị rào chắn lại. Trường Đại học Baptist viện dẫn lý do không có nhiều sinh viên gia nhập công đoàn và tổ chức này không tuân thủ quy định của trường, đặc biệt là về “quản lý tài chính”. Phía công đoàn của trường cho rằng quyết định nói trên “vô căn cứ và tùy tiện”, đồng thời nêu nghi vấn về “động cơ ẩn giấu đằng sau lệnh đình chỉ hoạt động này”.
Các hội sinh viên Hồng Kông, từng là cái nôi của những hoạt động chính trị, đặc biệt là trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn và đôi khi bạo lực tại thành phố này vào năm 2019, hiện đã thu hẹp hoạt động hoặc bị giải tán hoàn toàn sau khi Bắc Kinh áp đặt Luật an ninh quốc gia lên đặc khu này vào năm 2020. Phe đối lập gọi đây là cách đàn áp mọi hình thức bất đồng chính kiến.

Venezuela Tăng Cường Tuyển Quân Trước Nguy Cơ Mỹ Can Thiệp Quân Sự


(Hình AP - Ariana Cubillos, tư liệu: Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro phát biểu tại Học viện Quân sự ở Caracas, Venezuela, ngày 25/11/2025.)
-Hôm 6/12/2205, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ quyết định tấn công lần hai vào tàu tình nghi chở ma túy ở biển Caribbean, để tiêu diệt toàn bộ thủy thủ đoàn, bất chấp cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Cùng lúc đó, trước đe dọa từ Mỹ ở vùng Caribbean, Venezuela tổ chức lễ nhập ngũ cho hơn 5.600 tân binh gia nhập quân đội nước này.
Tại Diễn đàn Quốc phòng Quốc gia Reagan ở California hôm 6/12, Bộ trưởng Quốc phòng (Chiến tranh) của Hoa Kỳ, ông Pete Hegsth tuyên bố ủng hộ chiến dịch tấn công được thực hiện 2 lần, nhắm vào tàu ở vùng Caribbean bị Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc chở ma túy, và khiến ít nhất 11 người thiệt mạng hồi tháng 9.

Trong tuần vừa qua, đoạn video về vụ tấn công đã được chiếu kín tại Điện Capitol, cho một số Nghị sĩ, sau khi có thông tin về việc lực lượng Hoa Kỳ đã ra thực hiện một cuộc tấn công thứ hai để tiêu diệt 2 người còn sống sót, đang cố bám vào thân tàu, tuân theo chỉ thị của Hegseth: “Tất cả mọi người đều phải bị tiêu diệt”.
Những tường thuật về cuộc không kích ngày 2/9 đã làm dấy lên lo ngại rằng lực lượng Hoa Kỳ đã phạm tội ác chiến tranh. Theo nguồn tin thân cận, những người trên thuyền cởi trần, không vũ trang và không mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Theo thông tấn xã Reuters, Sổ tay Luật Chiến tranh của Bộ Quốc phòng nghiêm cấm các cuộc tấn công vào những người tham chiến bị mất khả năng chiến đấu, bất tỉnh hoặc bị đắm tàu, miễn là họ không tham gia vào các hành động thù địch và không tìm cách trốn thoát.
Những tháng vừa qua, Hoa Kỳ đã điều tàu chiến và lực lượng đến Caribbean, lấy cớ là để phục vụ cuộc chiến chống ma túy, và đã tấn công vào hơn 20 tàu ở ngoài khơi Venezuela, và khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Venezuela là nước “đứng mũi chịu sào”, Tổng thống Madura bị cáo buộc lãnh đạo băng đảng buôn ma túy Cartel of The Suns, bị Hoa Thịnh Ðốn xếp vào danh sách khủng bố. Tòa Bạch Ốc cũng đã phát lệnh truy nã, và treo thưởng nếu ai cấp thông tin bắt được ông. Tổng thống Maduro khẳng định mục đích khai triển quân của Mỹ là lật đổ ông và chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ của đất nước.
Trước những đe dọa từ Hoa Kỳ, Venezuela tăng cường năng lực quân sự. Hôm 6/12, hơn 5.600 tân binh đã tham gia vào một buổi lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi lễ ở thủ đô Caracas, Đại tá Gabriel Rendon tuyên bố “trong mọi trường hợp, sẽ không cho phép một thế lực đế quốc xâm lược”. Theo số liệu chính thức, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Venezuela có khoảng 200.000 quân và 200.000 cảnh sát.

Điện Ảnh: Netflix Sẽ Mua Lại Warner Bros, Hollywood Lo Ngại


(Hình AP / Jordan Strauss / Invision: Lãnh đạo Netflix, ông Ted Sarandos tại buổi ra mắt phim The Electric State, tại Los Angeles, Hoa Kỳ, ngày 24/12/2025.)
-Việc nền tảng phim trực tuyến của Mỹ Netflix sẽ mua lại hãng phim nổi tiếng Warner Bros, được công bố hôm 5/12/2025, đã làm dấy lên lo ngại trong giới điện ảnh ở Hollywood, cũng như trong giới kinh doanh rạp chiếu phim và các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ về tương lai của ngành phân phối phim chiếu rạp và về sự tập trung quá mức trong ngành này.
Netflix đã đề nghị bỏ ra 72 tỉ Mỹ kim (gần 83 tỉ Mỹ kim nếu tính luôn cả nợ) để mua lại đối thủ cạnh tranh phim phát trực tuyến video HBO Max, cũng như hãng phim nổi tiếng Warner Bros và toàn bộ danh mục phim của hãng này. Thương vụ của Netflix như vậy sẽ kết hợp 2 trong số 3 nền tảng video theo yêu cầu lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 300 triệu người đăng ký Netflix và 128 triệu người đăng ký HBO Max. Tổng cộng, các công ty sau khi sáp nhập đầu tư hàng năm hơn 20 tỉ Mỹ kim vào nội dung, đưa công ty hợp nhất trở thành công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Theo hãng tin AFP, ngay từ thứ Tư (3/12), Thượng Nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee đã cảnh báo trên mạng xã hội X rằng dự án nói trên “sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan chống độc quyền trên toàn thế giới”. Đối với Thượng Nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren, với dự án của Netflix “giá thuê bao sẽ tăng, sự lựa chọn sẽ giảm, (...) đồng thời việc làm tại Hoa Kỳ sẽ bị đe dọa”.
Hôm thứ Tư (3/12), người đứng đầu tập đoàn truyền thông Paramount Skydance, một bên tham gia đấu thầu mua lại Warner Bros, ông David Ellison đã bày tỏ sự e ngại của ông với Tổng thống Donald Trump và các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ về giải pháp Netflix, cho rằng nó có thể dẫn đến cạnh tranh không công bằng.

Cũng như Nghị sĩ Elizabeth Warren, một số nhân vật trong giới điện ảnh Hollywood lo ngại rằng Tổng thống Trump sẽ sử dụng quyền lực của cơ quan quản lý làm đòn bẩy để ra điều kiện hoặc ưu ái một người trung thành. Trong một bài bình luận, nữ diễn viên kỳ cựu Jane Fonda viết: “Điều khiến tôi kinh hãi là cách chính quyền này sử dụng các dự án sáp nhập như một công cụ gây áp lực chính trị và kiểm duyệt”.
Bên cạnh vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực phát trực tuyến, những xung đột lợi ích tiềm ẩn và nguy cơ xâm phạm quyền tự do ngôn luận, liên đoàn các nhà chiếu phim Cinema United coi việc Netflix mua lại Warner Bros là “mối đe dọa chưa từng có” đối với các rạp chiếu phim.
Trong cuộc họp qua điện thoại với các nhà phân tích hôm 5/12, đồng Giám đốc điều hành Ted Sarandos đã đảm bảo với họ rằng Netflix sẽ không gây nguy hiểm cho việc phát hành phim của Warner Bros tại rạp, nhưng dự định sẽ rút ngắn thời gian độc quyền trước khi các phim này được phát hành trên video gia đình. Thường được ấn định là 45 ngày, sau đại dịch COVID-19, thời hạn này đã được rút ngắn xuống còn một tháng, hoặc thậm chí 17 ngày trong một số trường hợp. Trong một lá thư gửi các Nghị sĩ Quốc hội, một nhóm các nhà sản xuất đã cảnh báo rằng việc Netflix mua lại Warner Bros sẽ chẳng khác nào “bóp nghẹt” hệ thống rạp chiếu phim.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Lũ lụt tại Nam Dương: Số nạn nhân sắp chạm mức 1.000 người. Hôm 8/12/2025, Cơ quan Giải quyết Thiên tai Nam Dương công bố số liệu mới cho thấy lũ lụt và lở đất tại đảo Sumatra đã làm 961 người chết và hơn 5.000 người bị thương, trong khi vẫn còn 293 người bị mất tích. Chính quyền Nam Dương phải điều thêm voi để hỗ trợ công tác quét dọn các vùng thảm họa.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc lên án thái độ “vô cảm” và kêu gọi cứu trợ nhân đạo cho 87 triệu người trong tình trạng lâm nguy nhất. Tài trợ cho hoạt động nhân đạo năm 2025 “ở mức thấp nhất trong lịch sử” trong lúc thế giới đang bước vào “thời kỳ của bạo lực, của tội ác không bị trừng phạt, của sự thờ ơ”, theo nhà lãnh đạo các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, Tom Fletcher, hôm 7/12/2025. Về hoạt động nhân đạo năm 2026 tới, Liên Hiệp Quốc đã phải chấp nhận hạ thấp kỳ vọng, khi đưa ra một kế hoạch cứu trợ ưu tiên quy mô nhỏ hơn nhiều, với 23 tỉ Mỹ kim để cứu giúp trước hết 87 triệu dân nói trên, trong đó có 3 triệu dân Gaza và Cisjordan và 20 triệu dân Sudan, song song với dự án 33 tỉ Mỹ kim hướng đến 135 triệu dân.

(AFP/RFI) – Syria kỷ niệm 1 năm lật đổ chế độ Assad: Liên Hiệp Quốc cảnh báo tiến trình chuyển đổi “mong manh”. Một nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc điều tra độc lập về xâm phạm nhân quyền tại Syria, nhân dịp 1 năm chế độ độc tài Assad sụp đổ, hôm 7/12/2025, ra thông báo kêu gọi chấm dứt “vòng xoáy trả thù”. Hôm 8/12, Tổng thống Syria, ông Ahmed al-Chareh kêu gọi toàn dân “đoàn kết xây dựng đất nước Syria hùng mạnh” trong khi đó, hôm 6/12, lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Alawite, Ghazal Ghazal, kêu gọi tẩy chay dịp kỷ niệm. Chính quyền của người Kurdistan, kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở miền Bắc và Đông-Bắc Syria, thông báo cấm tụ tập nơi công cộng trong 2 ngày, 8 và 9/12, “vì lý do an ninh”.
(AFP/RFI) – Thụy Sĩ đề nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu (OSCE) nên giữ vai trò chủ chốt giám sát Lệnh Ngừng bắn tại Ukraine. Hôm 7/12/2025, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis đánh giá tổ chức này “có khả năng khai triển hàng chục người trong một thời gian rất ngắn. OSCE cũng có thể quan sát lệnh ngừng bắn, giám sát đường chiến tuyến ngừng bắn, giám sát các cuộc bầu cử...”. Dù vậy, Ngoại trưởng Thụy Sĩ cũng nhìn nhận với khoảng 1.300 cây số đường chiến tuyến, “OSCE quá nhỏ bé để theo dõi toàn bộ chiều dài. Điều này đòi hỏi sự tham dự đông đảo của nhiều nước thành viên (57 nước, phần lớn là Âu Châu)”. Năm 2026, Thụy Sĩ sẽ là nước Chủ tịch luân phiên của OSCE.

(AFP/RFI) – AIEA: Vòm che mất an toàn, Tchernobyl cần phải được sửa chữa. Có mặt tại nhà máy điện nguyên tử Tchernobyl từ đầu tháng 12/2025 để thẩm định mức độ an toàn nguyên tử, hôm 7/12/2025, phái bộ của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) đưa ra báo động là vòm che bảo vệ của Tchernobyl “đã mất đi chức năng an toàn cơ bản, bao gồm cả khả năng kềm giữ phóng xạ”. Hồi trung tuần tháng 2/2025, cấu trúc kim loại, bị drone của Nga bắn trúng, đã được lắp vào năm 2016 và chính thức được khánh thành vào năm 2019. Vòm che này có chức năng bao phủ lò phản ứng nguyên tử bị nổ vào tháng 4/1986, một tai nạn nguyên tử tệ hại nhất trong lịch sử.

(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) thắt chặt chính sách nhập cư. Hôm 8/12/2025, khối 27 nước thành viên, chịu sức ép từ các đảng cánh hữu và cực hữu, đã nhất trí thông qua dự luật siết chặt chính sách nhập cư, mở đường cho việc đưa di dân vào các trại tị nạn nằm ngoài biên giới Âu Châu. Những biện pháp này còn phải được Nghị Viện Âu Châu (EP) phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

(AFP/RFI) – Chiến lược an ninh mới của Hoa Kỳ: Hội Đồng Âu Châu lên án Hoa Thịnh Ðốn “can thiệp” vào chính trị nội bộ Âu Châu. Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa hôm 8/12/2025, lên án Hoa Kỳ “đe dọa can thiệp” vào đời sống chính trị nội bộ của Âu Châu, và khẳng định đây là điều “không thể chấp nhận được”. Theo thông tấn xã AFP, trong bài phát biểu tại Viện Jacques Delors, Paris, Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu nhấn mạnh, chiến lược này “nói về Âu Châu như các đồng minh của Mỹ”, và “Hoa Kỳ vẫn là đồng minh quan trọng và đối tác kinh tế quan trọng của Âu Châu, nhưng chủ quyền của Âu Châu phải được bảo đảm”.
(Le Monde/RFI) – Báo Anh chỉ trích Pháp không minh bạch về các tài khoản Nga bị đóng băng. Theo báo Anh Financial Times, được báo Le Monde dẫn lại hôm 8/12/2025, có đến khoảng 18 tỉ Euro tài sản Nga tại Pháp, do các cơ sở tư nhân quản lý, mà danh tính chưa bao giờ được công bố. Tình trạng không minh bạch nói trên bị chỉ trích vào lúc Ủy Ban Âu Châu đang tìm cách mở rộng các tiêu chí để cho phép huy động thêm các tài sản Nga bị đóng băng bên ngoài số tài sản 185 tỉ Euro, do Euroclear có trụ sở tại Brussels (thủ đô của Bỉ), nắm giữ.

Không có nhận xét nào: