TT Mỹ Donald Trump chỉ trích các lãnh đạo châu Âu yếu kém và đòi Zelensky tổ chức bầu cử tổng thống Ukraina Ít ngày sau khi Hoa Kỳ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, tổng thống Donald Trump hôm qua 09/12/2025 lại chỉ trích "các lãnh đạo châu Âu yếu kém" và kêu gọi nguyên thủ Ukraina Volodymyr Zelensky nên cho tổ chức bầu cử tổng thống. Trả lời phỏng vấn trang mạng chính trị Politico, tổng thống Mỹ đã khẳng định cái nhìn rất tiêu cực về tương lai của châu Âu, lục địa mà theo ông là đang « phân rã » do làn sóng người nhập cư.
<!>
Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau cho biết thêm :
« Donald Trump kiên định với thuyết cực đoan Sự Thay Thế Vĩ Đại. Tổng thống Mỹ tin rằng rằng châu Âu đang đánh mất linh hồn vì để cho người nước ngoài vào đất nước của mình.
Ông nói : « Họ muốn tỏ ra phải đạo về chính trị, họ không muốn trục xuất di dân về nguyên quán. Quý vị hãy nhìn Paris mà xem, đó là nơi tôi từng yêu mến, nhưng giờ thì Paris rất khác so với trước đây. Quý vị hãy nhìn Luân Đôn mà xem. Ở đó có một đô trưởng tên là Khan. Ông ấy là một đô trưởng gớm ghiếc, người có hệ tư tưởng trái ngược với hệ tư tưởng mà lẽ ra ông ấy nên có. Và ông ấy được bầu lên vì rất nhiều di dân đã đến Anh và bỏ phiếu cho ông ấy. Mọi chuyện diễn ra như thế đấy ».
Điều mà chúng ta biết về Sadiq Khan, đô trưởng Luân Đôn, là ông ấy có gốc gác Pakistan và là thành viên của đảng Lao Động, một đảng được coi là cánh tả. Vậy ông Donald Trump đang nói về hệ tư tưởng nào ? Điều này không được nói rõ ràng, nhưng tổng thống Mỹ cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu bằng mọi giá phải thay đổi đường lối chính trị của họ.
Ông phát biểu tiếp : « Đó là những người tôi đánh giá cao, và như quý vị thấy đấy, tôi rất hợp với họ, nhưng họ không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được. Khi họ cho phép hàng triệu người vào đất nước của mình, rất đông di dân trong số đó phạm các tội ác khủng khiếp. Và chúng ta chuẩn bị đạt đến ngưỡng không còn có thể sửa chữa sai lầm được nữa. Điều này có nghĩa là châu Âu sẽ không còn là những quốc gia hùng mạnh nữa. Chuyện này sẽ khiến họ suy yếu thêm nữa và khác đi rất nhiều ».
Donald Trump đã nhắc đi nhắc lại là điều đó sẽ khiến họ suy yếu và ngày càng kém đi. Và đó là lý do tại sao Nhà Trắng ủng hộ Viktor Orban, thủ tướng Hungary. Ít nhất thì theo Donald Trump, Viktor Orban cũng không cho phép bất cứ di dân nào vào đất nước mình ».
Donald Trump cũng nhắc lại những lời chỉ trích gay gắt đối với tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky. Theo nguyên thủ Mỹ, Ukraina là quốc gia « đã mất rất nhiều lãnh thổ », nên « đã đến lúc » Zelensky cần cho tổ chức bầu cử tổng thống. Ông Trump cáo buộc chính quyền Zelensky « lợi dụng chiến tranh » để tránh né việc tổ chức bầu cử, vì thế Ukraina không còn dân chủ.
Tổng thống Mỹ cũng một lần nữa chỉ trích rằng đồng nhiệm Ukraina chưa đọc kế hoạch hòa bình cho Ukraina do Mỹ đề xuất và khẳng định Nga « lớn hơn nhiều » so với đối thủ và « đến một thời điểm nào đó thì sức mạnh sẽ thắng thế ».
Zelensky tuyên bố « sẵn sàng tổ chức bầu cử » tổng thống nếu an ninh được bảo đảm
Đáp lại yêu cầu của tổng thống Mỹ khi trả lời phỏng vấn trang mạng chính trị Politico, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, đang công du Vatican và Ý, khẳng định « sẵn sàng » cho tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraina nếu các đồng minh, trong đó có Hoa Kỳ bảo đảm được an ninh cho cuộc bỏ phiếu này. Kiev dự định sớm gửi tới Washington đề xuất đã sửa đổi về kế hoạch Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.
Trên nguyên tắc nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc từ tháng 5/2024, nhưng Kiev giải thích Ukraina đang trong tình trạng chiến tranh và thiết quân luật, do vậy không thể tổ chức bầu cử.
Hãng tin AFP nhắc lại, đến nay tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích ông Zelensky viện lý do chiến tranh để bám víu quyền lực.
Theo thông tín viên Théo Renaudontại Odessa, tổng thống Zelensky tìm cách đẩy Mỹ vào thế bắt buộc phải bảo đảm an ninh cho Ukraina:
« Trả lời báo Politico, một lần nữa tổng thống Mỹ công kích Volodymyr Zelensky về điểm này. Quả thực là về mặt chính thức, nhiệm kỳ của tổng thống Ukraina lẽ ra đã phải kết thúc từ tháng 5/2024. Nhưng Ukraina đang trong tình trạng thiết quân luật, nên trên thực tế, Zelensky vẫn giữ chức tổng thống.
Volodymyr Zelensky hôm qua, đã khéo léo xoay chuyển tình thế khi đáp trả đại để là tổ chức bầu cử tổng thống ư ? Không có vấn đề gì cả. Hoa Kỳ hãy bảo đảm an ninh với sự giúp đỡ của châu Âu. Ông Zelensky thậm chí còn đề xuất một lịch trình, nếu có được bảo đảm an ninh, bầu cử sẽ được tổ chức trong ba tháng tới. Nguyên thủ Ukraina đẩy quả bóng về sân của Donald Trump.
Cần nói thêm, các đối thủ của Kiev thường xuyên nhắc lại rằng Volodymyr Zelensky giữ được chức tổng thống là nhờ có chiến tranh. Người đầu tiên nêu vấn đề này là Vladimir Putin. Tổng thống Nga thường nói Volodymyr Zelensky không có tính chính đáng để tiến hành đàm phán vãn hồi hòa bình, do nhiệm kỳ đã chấm dứt ».
Máy bay ném bom Nga, Trung Quốc tuần tra sát Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng Tokyo-Bắc Kinh
Trung Quốc và Nga đã huy động nhiều chiến đấu cơ và máy bay ném bom tuần tra chung ở eo biển Miyako, nằm giữa hai đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản và được coi là vùng biển quốc tế. Tối 09/12/2025, bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết đã điều động chiến đấu cơ để giám sát. Hoạt động tuần tra này diễn ra vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Tokyo và Bắc Kinh sau phát biểu của thủ tướng Takaichi về Đài Loan.
Theo thông tin của bộ Quốc Phòng Nhật Bản, được Reuters trích dẫn, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã bay từ biển Nhật Bản về phía biển Hoa Đông để cùng với hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc thực hiện một “chuyến bay chung đường dài” ở Thái Bình Dương. Bốn chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc cũng tham gia chuyến tuần tra này.
Cùng thời điểm, Nhật Bản phát hiện hoạt động của lực lượng không quân Nga ở biển Nhật Bản, bao gồm một máy bay cảnh báo sớm A-50 và hai chiến đấu cơ Su-30. Các hãng thông tấn ở Matxcơva, trích thông tin từ bộ Quốc Phòng Nga, cho biết, hoạt động tuần tra chung giữa Nga và Trung Quốc ở gần Nhật Bản kéo dài tám tiếng. Phía Bắc Kinh xác nhận, đây là cuộc tập trận với quân đội Nga theo “kế hoạch hợp tác hàng năm”.
Trên mạng X, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho rằng các hoạt động chung của Nga và Trung Quốc “rõ ràng nhằm mục đích phô trương sức mạnh ” và “điều này là mối quan ngại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”của Nhật Bản.
Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo đã “bày tỏ quan ngại sâu sắc với Trung Quốc và Nga về an ninh quốc gia thông qua các kênh ngoại giao”.
Trả lời báo giới tại Đài Bắc, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức chỉ trích các cuộc tập trận của Trung Quốc gần Nhật Bản là “hành vi rất không phù hợp” và tái khẳng định, Đài Bắc phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc cưỡng chế để thay đổi hòa bình khu vực.
Trước đó, máy bay của Nga và Trung Quốc cũng thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Ngày 10/12, Seoul cho biết đã gửi công hàm phản đối tới đại diện của Trung Quốc và Nga.
Nobel Hòa Bình 2025: Nhà đối lập Venezuela María Corina Machado vắng mặt trong lễ trao giải
Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng, sáng nay 10/12/2025, ban tổ chức xác nhận Nobel Hòa Bình 2025, nhà đối lập Venezuela, bà María Corina Machado, vắng mặt trong buổi lễ trao giải. Đang bị chính quyền Caracas truy nã, từ tháng 8/2024, bà đã sống « trong vòng bí mật » và không được phép xuất ngoại. Con gái bà đến Oslo nhận giải thưởng thay mẹ.
Trước đây bà Machado từng nói sẽ đến Na Uy nhận giải Nobel Hòa Bình. Nhưng cuộc tiếp xúc của bà với truyền thông đã bị hủy vào chiều qua.
Thông tín viên Ottilia Férey từ Stockholm cho biết:
« Theo dự kiến, lãnh đạo đối lập Venezuela sẽ trực tiếp có mặt tại cuộc họp báo được ấn định ban đầu vào lúc 13 giờ(chiều Thứ Ba 09/12/2025). Sự kiện đã bị dời lại rồi bị hủy vào quãng 16 giờ 30 .
Vốn là một sinh hoạt truyền thống trong khuôn khổ các hoạt động chung quanh lễ trao giải Nobel, cuộc họp báo tại Oslo lần này, nhẽ ra là lần đầu tiên, nhà đối lập Venezuela, bà María Corina Machado, 58 tuổi, xuất hiện trở lại trước công chúng, sau 11 tháng vắng bóng. Mọi người đều biết sự xuất hiện trở lại này có thể tạo cơ hội để chính quyền Caracas chính thức đưa bà vào danh sách những người đào tẩu khỏi Venezuela.
Bị cấm tham gia cuộc bầu cử tổng thống tháng 7/2024 tại Venezuela. Vài ngày sau đó, María Corina Machado đã phải sống bí mật, lẩn trốn ngay trên quê hương mình. Hiện tại, dường như không ai biết chính xác giải Nobel Hòa Bình 2025 hiện đang ở đâu, kể cả những thành viên trong gia đình bà đã đến được Oslo.
Lần gần nhất bà xuất hiện trước công chúng là hôm 09/01/2025, nhân một cuộc biểu tình tại thủ đô Caracas, để phản đối tổng thống Nicolas Maduro tuyên thệ nhậm chức ».
Theo tin mới nhất, bà Machado đang trên đường tới Na Uy và có thể tối nay, giải Nobel Hòa Bình 2025 sẽ có mặt tại Oslo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét