Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2024

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :17/08/2024 - Mỹ Loan


ECDC: Châu Âu cần chuẩn bị đối phó với dịch bệnh Mpox
Các cơ quan y tế hôm qua, 16/08/2024, cảnh báo châu Âu cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch bệnh Mpox ( đậu mùa khỉ ), do sự xuất hiện của biến thể mới dễ lây lan và nguy hiểm hơn. Sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại Thụy Điển, châu Âu và tại Pakistan, châu Á, nguy cơ Mpox trở thành dịch bệnh toàn cầu ngày càng tăng.Một bệnh nhi mắc bệnh Mpox tại một trung tâm điều trị ở Munigi, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 16/08/2024. AP - Moses Sawasawa Chi Phương
<!>
Trong một thông cáo, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) hôm qua, cho biết rủi ro từ bệnh Mpox đối với châu Âu « nói chung là thấp », nhưng kêu gọi các quốc gia có sự chuẩn bị.

Giám đốc của cơ quan này, bà Pamela Rendi-Wagner nhấn mạnh « do châu Âu và châu Phi có mối liên hệ chặt chẽ, chúng ta cần phải chuẩn bị đối phó với nhiều ca mắc biến thể loại 1 của Mpox hơn ». Trung tâm có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển, nêu rõ các nước phải « bảo đảm năng lực giám sát, xét nghiệm,…, để phát hiện các ca nhiễm trên lục địa này ».

Hôm qua, Pháp đã đưa ra mức cảnh báo dịch tễ cao nhất, đồng thời triển khai các khuyến nghị mới đối với những người đi đến vùng « rủi ro ». Kể từ đầu năm nay, Pháp đã phát hiện 107 ca nhiễm Mpox nhưng là biến thể loại 2, ít nguy hiểm hơn biến thể loại 1 và chưa gây ra ca tử vong nào.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã thúc giục các hãng dược phẩm tăng cường sản xuất vac-xin ngừa bệnh Mpox, nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng virus nguy hiểm hơn.

Hai loại vac-xin được sử dụng trong những năm vừa qua là Mva-Bn của nhà sản xuất Đan Mạch Bavarian Nordic và của nhà sản xuất Nhật Bản Japan’s Lc16. Phát ngôn viên của WHO, bà Margaret Harris, cho biết hiện có sẵn 500.000 liều vac-xin loại MVA-BN trong kho và các hãng có thể nhanh chóng sản xuất thêm 2,4 triệu liều, nếu được đặt mua. Đến năm 2025 thì có thể sản xuất thêm 10 triệu liều theo yêu cầu.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới kêu gọi các quốc gia có vac-xin dự trữ nên tặng cho các nước đang có dịch bùng phát, đặc biệt là ở châu Phi.

Zelensky: Quân Ukraina đang "củng cố" các vị trí ở vùng Kursk của Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay, 17/08/2024, khẳng định quân Ukraina đang "củng cố" các vị trí ở vùng Kursk giáp biên giới Ukraina - Nga, hơn 10 ngày sau khi mở cuộc tấn công quy mô vào lãnh thổ Nga.


Lực lượng cứu hộ Ukraina dọn dẹp đống đổ nát sau cuộc tấn công của Nga tại Pokrovsk, vùng Donetsk, Ukraina, thứ Bảy, ngày 06/01/2024. AP
Thanh Phương
Ông Zelensky thông báo trên mạng Telegram sau khi họp với tổng tư lệnh quân đội Ukraina Oleksandr Syrsky. Theo hãng tin AFP, tướng Syrsky cho biết hôm qua lực lượng của Kiev đã tiến thêm từ 1 đến 3 km tại một số khu vực của vùng Kursk. Quân Ukraina cũng đang tìm cách cô lập đội quân Nga ở phía tây nam Kursk, oanh kích vào những cây cầu được dùng để tiếp tế cho họ hoặc để họ trốn đi.

Thống đốc vùng Belgorod của Nga hôm qua, 16/08/2024, thông báo kể từ thứ hai tuần tới sẽ di tản và chặn lối vào 5 ngôi làng gần biên giới Ukraina tại vùng nằm kế bên vùng Kursk hiện vẫn bị quân Ukraina tấn công.

Nhưng trong khi đó, tại mặt trận miền đông Ukraina, đặc biệt là tại khu vực thành phố Pokrovsk, tình hình chiến sự ngày càng bất lợi cho lực lượng Kiev.

Từ Pokrovsk trở về Kiev cách đây vài ngày, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình:

“Khi tấn công vào Kursk của Nga, chắc là Ukraina hy vọng sẽ buộc Matxcơva rút một phần lực lượng ở mặt trận miền Đông về chống trả các cuộc đột kích của lực lượng Kiev. Mặc dù các đơn vị từ miền nam Ukraina đã được chuyển đến Kursk, có một mặt trận vẫn không thay đổi, nơi mà các trận giao tranh vẫn thuộc loại ác liệt nhất, đó là mặt trận Pokrovsk, nơi mà quân Nga vừa tấn công vừa oanh kích mỗi ngày về hướng thành phố này.

Thành phố Pokrovsk có 60.000 dân, mà trong đó hàng ngàn người đã phải tản cư khi lần đầu tiên bị quân Nga chiếm đóng. Mỗi ngày lại có thêm hàng ngàn người khác phải chạy lánh nạn.

Trong lúc thống đốc kêu gọi toàn bộ cư dân ở vùng đó di tản trước đà tiến của quân Nga, có vẻ như sắp diễn ra thêm một trận chiến lớn ở mặt trận miền đông này, đó là trận Pokrovsk.

Hiện giờ thành phố vẫn đứng vững, nhưng tại đây ai cũng sợ Pokrovsk sẽ bị quân Nga biến thành một đống đổ nát như Bakhmut hay Avdiivka.”

Nga triệu đại sứ Ý vì phóng sự ở Kursk: Roma khẳng định ủng hộ « tự do báo chí »

Hôm qua, 16/08/2024, Nga đã triệu đại sứ Ý tại Matxcơva để phản đối một phóng sự do kênh truyền hình RAI thực hiện tại vùng Kursk đang bị Ukraina tấn công. Bộ Ngoại giao Ý ngay lập tức đã phản ứng, khẳng định ủng hộ tính độc lập của báo chí.


Người dân địa phương ẩn náu trong tầng hầm ở Sudzha, vùng Kursk, Nga, sau cuộc tấn công của Ukraina, ngày 16/08/2024. AP
Chi Phương
Phóng sự được phát vào thứ Tư vừa qua, do hai nhà báo Ý Stefania Battistini và Simone Traini của kênh truyền hình RAI thực hiện cùng với quân đội Ukraina tại thành phố Soudja, hiện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev. Theo Reuters, đây phóng sự đầu tiên của truyền thông nước ngoài tại khu vực này, phát những hình ảnh về thành phố Soudja của Nga bị tàn phá sau các cuộc giao tranh với Ukraina.

Trong một thông cáo, bộ Ngoại Giao Nga lên án hành động của các nhà báo này, vì đã « đi vào lãnh thổ Nga một cách bất hợp pháp để đưa tin về cuộc tấn công khủng bố của lính Ukraina tại vùng Kursk ». Matxcơva cho biết hai nhà báo này có thể bị truy tố tội hình sự.

Đáp lại cáo buộc của Matxcơva, người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Ý hôm qua khẳng định « kênh truyền hình RAI và các phóng viên của họ thực hiện phóng sự một cách hoàn toàn tự do và độc lập ». Đại sứ Ý tại Nga, bà Cecilia Piccioni, cũng nói thêm là « mạng lưới ngoại giao có nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ công dân Ý trong mọi tình huống. »

Liên đoàn nhà báo châu Âu (EFJ) cũng mạnh mẽ phản đối việc Nga dọa truy tố các phóng viên Ý, coi đây là hành động kiểm duyệt, ngăn cản nhà báo viết về những gì đang xảy ra.

Chủ tịch liên đoàn nhà báo Ukraina, Sergiy Tomilenko, cũng bày tỏ sự ủng hộ các phóng viên, những người bất chấp nguy hiểm tính mạng đưa tin từ các vùng xung đột, đồng thời kêu gọi quốc tế lên án lời đe dọa của Matxcơva, bảo đảm an toàn cho các nhà báo đưa tin về cuộc xung đột ở Nga.

Đàm phán ngừng bắn ở Gaza: Hamas bác bỏ những điều kiện mới của Israel

Sau hai ngày đàm phán tại Doha, Qatar, Hoa Kỳ hôm qua, 16/08/2024, đã đệ trình một dự thảo sửa đổi của thỏa thuận về ngừng bắn ở Gaza. Nhưng tổ chức Hồi Giáo Palestine Hamas đã ngay lập tức bác bỏ “những điều kiện mới” do phía Israel đưa ra.


Người dân Palestine cầu nguyện tại đám tang của những người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 17/08/2024. AP - Abdel Kareem Hana
Thanh Phương
Sau khi trình thỏa hiệp mới, ba nước đóng vai trò trung gian (Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập) thông báo sẽ mở lại các cuộc đàm phán vào tuần tới tại Ai Cập.

Hôm qua, sau khi điện đàm với lãnh đạo của Ai Cập và Qatar, tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng chưa bao giờ đàm phán tiến gần đến một thỏa thuận như thế. Ông kêu gọi tất cả các bên đừng “phá hỏng” các cuộc thương lượng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm nay sẽ bay đến Israel để cố đạt được việc ký kết một thỏa thuận dựa trên đề xuất mới của Washington.

Các cuộc đàm phán ở Doha là dựa trên kế hoạch do tổng thống Biden công bố ngày 31/05, dự trù giai đoạn hưu chiến đầu tiên kéo dài 6 tuần, kèm theo việc Israel rút quân khỏi những khu vực đông dân ở Gaza và phóng thích các con tin Israel đang bị Hamas cầm giữ đổi lấy việc trả tự do cho các tù nhân Palestine đang bị giam ở Israel.

Hamas không tham gia đàm phán ở Doha, nhưng được thông báo về diễn tiến của các cuộc thương lượng. Trả lời hãng tin AFP, hai lãnh đạo của Hamas tuyên bố là tổ chức này bác bỏ “những điều kiện mới” do phía Israel đưa ra. Trong số những điều kiện đó có việc duy trì lực lượng Israel dọc theo biên giới giữa Gaza với Ai Cập và quyền “phủ quyết” đối với việc trả tự do cho một số tù nhân Palestine.

Các nỗ lực ngoại giao của quốc tế cũng là nhằm ngăn ngừa một cuộc tấn công của Iran và các đồng minh vào Israel nhằm trả đũa vụ oanh kích của Israel vào Teheran hạ sát lãnh đạo chính trị của Hamas. Hôm qua, một quan chức cao cấp của Mỹ đã cảnh cáo là Iran sẽ gánh chịu những hậu quả “kinh khủng” nếu tấn công vào Israel.

Bangladesh : Người dân phẫn nộ vì Ấn Độ « thông đồng » với cựu thủ tướng Sheikh Hasina

Kể từ ngày 05/08, cựu thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã sang tị nạn tại Ấn Độ sau cuộc nổi dậy của người dân chống lại chế độ của bà. Trong khi nhiều người đòi dẫn độ bà Hasina về Bangladesh để xét xử, Ấn Độ bị cáo buộc muốn bảo vệ bà, khiến người dân Bangladesh phẫn nộ. New Delhi cũng bị cáo buộc tung tin giả về nạn "diệt chủng" người Hindu tại Bangladesh.


Các sinh viên biểu tình tấn công một người ủng hộ đảng Liên đoàn Awami của bà Sheikh Hasina tại Dhaka, Bangladesh, thứ Năm, ngày 15/08/2024. AP - Rajib Dhar
Chi Phương
Từ thủ đô Dacca, thông tín viên RFI Côme Bastin tường trình:

"Những người biểu tình ở Dacca chỉ trích Ấn Độ ngày càng nặng nề. Tarequl Islam, điều phối viên của Lực lượng Sinh viên Dân chủ (Democratif Student Forces), cho biết : ‘Chúng tôi muốn một Bangladesh tự do và dân chủ. Để được như thế, cơ quan mật vụ của nước láng giềng phải chấm dứt mưu toan kiểm soát đất nước chúng tôi. Ấn Độ đàn áp người dân Bangladesh và luôn ủng hộ bà Sheikh Hasina. Bà ấy chỉ là con rối trong tay New Delhi. Hiện Ấn Độ đang loan tải các thông tin sai lệch về Bangladesh. Thật không thể chấp nhận được !’.

Sinh viên này ám chỉ đến cáo buộc về nạn "diệt chủng" người Hindu ở Bangladesh kể từ khi bà Sheikh Hasina rời đi. Đây là cáo buộc mà thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát tán từ 10 ngày qua mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Ông Zillur Rahman, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị ở Dacca, cho biết : ‘Những sắc tộc thiểu số ở Bangalesh còn an toàn hơn là những cộng đồng thiểu số ở Ấn Độ. Cần phải thận trọng trước những âm mưu từ nước láng giềng của chúng tôi, vẫn xem Bangladesh như là chư hầu của Ấn Độ. Bangladesh phải nhờ đến phương Tây để giảm thiểu khả năng Ấn Độ gây phương hại cho đất nước chúng tôi.’

Lãnh đạo chính phủ lâm thời Muhammad Yunus hiện đang cố làm dịu tình hình. Ông Yunus bảo đảm với Ấn Độ rằng việc cấp bảo hộ cho bà Sheikh Hasina không ảnh hưởng đến quan hệ giữa New Delhi với Bangladesh. Trên đường phố, áp lực ngày càng gia tăng, đòi dẫn độ bà Hasina về Bangladesh."

Hoa Kỳ tái khẳng định ủng hộ phe đối lập dân chủ ở Miến Điện

Sau khi Trung Quốc bày tỏ ủng hộ kế hoạch của quân đội Miến Điện tổ chức cuộc bầu cử mới, hôm qua, 16/08/2024, quan chức Hoa Kỳ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với lãnh đạo đối lập tại Miến Điện, tái khẳng định ủng hộ phe dân chủ.


Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, thảo luận với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp ngày 14/08/2024, tại Naypyitaw, Miến Điện. AP
Chi Phương
Trung Quốc là một đồng minh quan trọng và là nhà cung cấp vũ khí cho quân đội Miến Điện. Theo AFP, trong một cuộc họp tại Chiang Mai Thái Lan hôm qua, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố ủng hộ kế hoạch của quân đội Miến Điện tổ chức các cuộc bầu cử mới, để quốc gia bị nội chiến tàn phá bắt đầu quá trình “chuyển đổi dân chủ”.

Trong tuần vừa qua, lần đầu tiên ông Vương Nghị đã gặp tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo quân đội Miến Điện, đã đảo chính lật đổ chính phủ dân sự vào năm 2021. Hai bên đã bàn về việc duy trì ổn định tại vùng biên giới giữa Miến Điện và Trung Quốc, nơi mà các lực lượng phiến quân sắc tộc thiểu số đang gia tăng tấn công.

Trong khi Trung Quốc ủng hộ quân đội Miến Điện, quan chức Hoa Kỳ hôm qua đã có cuộc họp trực tuyến với Chính phủ đoàn kết dân tộc Miến Điện, phe đối lập tại nước này. Chính phủ này hiện đang lưu vong, gồm các dân biểu Quốc Hội Miến Điện, bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2021. Các quan chức, trong đó có Jake Sullivan, cố vấn của ngoại trưởng Hoa Kỳ, khẳng định “sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên ủng hộ dân chủ”, giúp họ thực hiện những bước cụ thể “hướng tới quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang chính quyền dân sự, tôn trọng ý nguyện của người dân Miến Điện”.

Hiện Miến Điện vẫn chìm trong khủng hoảng. Nhiều cuộc nổi dậy của các nhóm đối lập có vũ trang khiến quân đội bị mất quyền kiểm soát một số khu vực.

Indonesia : Dự án thủ đô tương lai Nusantara gây nhiều tranh cãi

Hôm nay, 17/08/2024, nhân dịp quốc khánh Indonesia, tổng thống Joko Widodo đã cho khánh thành thủ đô hành chính tương lai Nusantara, vẫn trong quá trình xây dựng. Theo chính quyền Indonesia, Nusantara, nằm trên đảo Borneo, là biểu tượng cho một thủ đô mới xanh hơn, bền vững hơn, thay thế cho Jakarta, thường xuyên bị ngập lụt và ô nhiễm quá mức.


Hình ảnh thủ đô tương lai của Indonesia, Nusantara, trên đảo Borneo, Indonesia, ngày 17/08/2024. AP - Achmad Ibrahim
Minh Phương
Tuy nhiên, theo nhiều người dân tại Nusantara, dự án thủ đô mới của Indonesia không thực sự “xanh” như những gì mà chính phủ vẫn hứa hẹn. Từ Borneo, thông tín viên RFI Juliette Pietraszewski cho biết cụ thể :

“Trên cây cầu ở Vịnh Balikpapan, cách thủ đô tương lai vài km, ông Koesno đứng nhìn cảnh vật xung quanh đang dần thay đổi :

“Ngày trước ở đây có nhiều rừng ngập mặn … Phía trước hòn đảo, chỗ mấy chiếc thuyền đằng kia, là nơi ngư dân đánh bắt cá. Trước đây họ luôn bắt được cá ở đó. Thỉnh thoảng người ta còn nhìn thấy những con khỉ Mũi Dài, ngay chỗ này, nhưng giờ chúng đã bỏ đi hết rồi. »

Gần đó, tại làng S(e)paku, người dân bộ tộc Balik chứng kiến dòng sông của họ ngày càng trở nên cằn cỗi sau khi một con đập được xây dựng gần đó. Ông Urip cho biết :

“Con đập gần chỗ chúng tôi là một phần của dự án xây dựng thủ đô mới. Với tôi, nó được xây dựng cho Nusantara, chứ rõ ràng không phải là để phục vụ người dân. Con đập này gây ra nhiều hậu quả cho hoạt động sản xuất của nông dân ở đây. Chúng tôi vẫn dùng nước sông để trồng trọt, chúng tôi phụ thuộc nguồn nước đó."

Nhiều người cũng lo ngại về việc trưng dụng đất đai, nhất là nhiều vụ như vậy đã được báo cáo. Ông Merah, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ địa phương, lấy làm tiếc về tình hình hiện nay :

“Chính phủ không lắng nghe người dân. Vì vậy cộng đồng quốc tế phải được biết rằng nhân quyền đang bị xâm phạm. Tất cả chỉ vì một dự án không “xanh” và “bền vững” như người ta nói. Đằng sau đó là cả một bi kịch với những mất mát và thiệt hại."

Hiện giờ dự án thủ đô mới này sẽ được tiếp tục khi tân tổng thống Prabowo Subianto lên nắm quyền vào tháng 10 tới.”

Không có nhận xét nào: