Ukraina tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Nga, Matxcơva cố duy trì sức ép tại miền đông Ukraina Hôm qua, 15/08/2024, trong khi quân đội Ukraina khẳng định tiếp tục đà tiến vào vùng Kursk của Nga. Matxcơva một mặt chống đỡ cuộc tấn công của Ukraina, mặt khác duy trì áp lực ở miền đông Ukraina, khẳng định đã chiếm lại một ngôi làng ở mặt trận vùng Donbass. Các xe quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ ở Nga. Ảnh chụp từ một video được công bố ngày 31/07/2024. via REUTERS - Russian Defence Ministry - Chi Phương
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina trở nên căng thẳng hơn kể từ khi Kiev mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm phân tán lực lượng của đối phương và « để thuyết phục Matxcơva bắt đầu đàm phán », như tuyên bố của cố vấn tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak.
Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin cho biết thêm thông tin :
Ukraina vẫn tiếp tục gặm nhấm lãnh thổ Nga và tuyên bố đã kiểm soát được 82 khu vực trong vùng Kursk, tức là thêm 8 khu vực so với cách nay một ngày.
Đặc biệt Ukraina cho biết đã kiểm soát được toàn bộ thành phố Soudja, mục tiêu đầu tiên trong cuộc tấn công của Kiev bắt đầu cách nay 10 ngày.
Để thể hiện ý muốn đóng quân lâu dài ở Nga, quân đội Ukraina đã quyết định đặt một bộ chỉ huy quân sự tại khu vực này.
Về phần mình, Matxcơva tuyên bố đã chiếm lại được một ngôi làng ở vùng Kursk và gửi quân tiếp viện đến vùng Belgorod lân cận, đồng thời khẳng định đã đẩy lùi nỗ lực xâm nhập vào một đồn biên phòng.
Các cuộc giao tranh và oanh kích vẫn tiếp diễn ở những nơi khác tại Ukraina, tại những tiền tuyến mà Nga vẫn tấn công từ đầu năm nay.
Hôm qua, Matxcơva thông báo đã chiếm được một ngôi làng gần thị trấn Pokrovsk ở Donbass, được coi là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraina. Điều này cho thấy những vấn đề mà Nga đang phải đối mặt ở khu vực biên giới với Ukraina không làm suy yếu hoạt động quân sự của Matxcơva tại các mặt trận khác.
Kiev tuyên bố ‘‘giải phóng’’ Sudzha, tỉnh Kursk, thủ phủ của vùng đất vốn thuộc về Ukraina
Hôm qua, 15/08/2024, tổng thống Volodymyr Zelensky, tuyên bố quân đội Ukraina đã ‘‘giải phóng’’ hoàn toàn thị xã Sudzha, tỉnh Kursk của Nga. Cùng ngày Kiev tuyên bố lập ‘‘ủy ban quân quản’’ tại vùng lãnh thổ mới kiểm soát. Chính quyền Kiev nhấn mạnh đến ‘‘mối quan hệ lịch sử lâu đời’’ giữa vùng Sudzha với Ukraina.
Một ngôi nhà hư hại sau khi bị quân Ukraina oanh kích ở thành phố Sudzha, vùng Kursk, Nga, ngày 06//08/2024. © Governor of Kursk region telegram channel via AP
Trọng Thành
Thị xã Sudzha với khoảng 5.500 dân, cách biên giới khoảng 10 cây số, có tầm quan trọng với Ukraina. Không chỉ là một trạm trung chuyển khí đốt từ Nga về châu Âu và một trung tâm hậu cần của quân đội Nga, Sudzha mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt đối với các thành phần dân tộc chủ nghĩa Ukraina. Tuần san Courrier International dẫn lại báo chí Ukraina cho biết, ngay từ khi quân đội Ukraina bắt đầu chiến dịch đột kích tỉnh Kursk, ngày 06 và 07/08, nhiều người đã lên tiếng khẳng định ‘‘vùng lãnh thổ này thuộc về Ukraina xét về mặt lịch sử và dân tộc’’. Theo trang mạng Ukraina Obozrevatel, ‘‘bất chấp nỗ lực Nga hóa’’, văn hóa và ngôn ngữ Ukraina vẫn chiếm ưu thế tại khu vực này.
Theo trang mạng Ukraina Focus.ua, khu vực phía nam tỉnh Kursk thuộc về vùng biên địa giữa Ukraina và Nga (với tên gọi ‘‘Sloboda Ukraine’’), trước khi Ukraina bị sát nhập vào đế chế Nga. Khu vực này gần như tự trị cho đến năm 1765, thời Sa hoàng Ekaterina đệ nhị. Vùng Sudzha từng là nơi ẩn náu của những người Ukraina trốn chạy đàn áp của Ba Lan hay các lãnh chúa Nga. Từ đầu thế kỉ 17, dân Cossack (Cô-dắc) vùng Zaporijjia, miền nam Ukraina hiện nay, đã xây dựng các thành lũy kiên cố tại khu vực này. Lực lượng Cossack vùng Sudzha sau đó đã được đế chế Nga sử dụng để bảo vệ biên giới phía nam chống lại ‘‘rợ tatar’’, tức các bộ tộc du mục sống tại các vùng thảo nguyên Trung Á.
Trong một cuộc kiểm kê dân số toàn đế chế Nga năm 1897, có đến 61% dân cư tại đây nói tiếng Ukraina, hay ‘‘tiểu Nga’’, tên thường dùng để gọi Ukraina thời kỳ đó. Sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, Sudzha từng được Matxcơva chọn làm thủ đô đầu tiên của nước cộng hòa Ukraina thuộc Liên Xô trong một tháng, trước khi thủ đô chính thức của Ukraina được chuyển về Kharkiv (cho đến năm 1934).
Tấn công sang đất Nga là ‘‘phương tiện duy nhất’’ buộc điện Kremlin đàm phán
Theo Huffington Post, đối với chính quyền Kiev, việc Kiev kiểm soát được Sudzha chỉ là ‘‘giành lại những gì mà Nga đã tước đoạt của Ukraina’’. Trên mạng X, Stéphane Siohan, nhà báo Pháp định cư tại Ukraina từ hơn một thập niên nay, nói đến khả năng hình thành một ‘‘nước cộng hòa tự trị Sudzha’’, và ghi nhận Ukraina chỉ làm đúng theo cái cách mà nước Nga đã đối xử với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ (Gruzia, Moldova, hay Ukraina) trong 30 năm vừa qua : thúc đẩy sự ra đời của ‘‘các vùng lãnh thổ ly khai bên trong các quốc gia độc lập’’ thuộc Liên Xô cũ.
Ukraina sử dụng xe tăng của Anh trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga
Hôm qua, 15/08/2024, truyền thông Anh đưa tin, trong cuộc tấn công vào Nga, quân đội Ukraina sử dụng xe tăng hạng nặng Challenger 2 do Luân Đôn cung cấp. Từ tháng 01/2023, Anh Quốc đã giao tổng cộng 14 chiếc xe tăng loại này cho Kiev.
Ảnh minh họa: Nòng súng xe tăng Challenger 2 của Anh Quốc trong buổi lễ Estonia kỷ niệm 20 năm gia nhập NATO tại Tallinn, Estonia, ngày 04/04/2024. AP - Sergei Grits
Minh Phương
Dù không chính thức xác nhận thông tin nói trên, cố vấn của tổng thống Ukraina, Mykhailo Podoliak, khẳng định “những thay đổi gần đây trên tiền tuyến” cho thấy Kiev đang “sử dụng hiệu quả viện trợ quân sự và tài chính” từ các đồng minh. Các kênh Telegram của Nga cũng đã chiếu cảnh quân đội nước này tiêu diệt một trong những chiếc xe tăng Challenger 2 của quân Ukraina.
Chính phủ Anh Quốc đã nhiều lần tuyên bố để cho Ukraina tự quyết định về việc sử dụng vũ khí do Luân Đôn viện trợ. Bộ Quốc Phòng Anh không đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc vũ khí do Anh cung cấp được sử dụng trong cuộc tấn công của Ukraina vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, một nguồn tin của Anh xác nhận các xe tăng Challenger đã tham gia chiến dịch, nhưng không nêu rõ số lượng.
Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Anh nhắc lại “theo Điều 51 trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Ukraina có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công bất hợp pháp của Nga, và điều này không loại trừ các hoạt động bên trong nước Nga”. Hạn chế duy nhất mà Luân Đôn đưa ra là Kiev không được sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow nhắm vào các mục tiêu ở Nga.
Điện Kremlin tố cáo NATO và phương Tây
Theo hãng tin Reuters, một cố vấn của tổng thống Putin, ông Nikolai Patrushev, hôm nay vừa khẳng định chính Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu và “các cơ quan tình báo phương Tây” đã cùng với Ukraina lên kế hoạch tấn công vào vùng Kursk của Nga.
WHO cảnh báo về nguy cơ phát hiện thêm ca nhiễm Mpox tại châu Âu
Sau khi Thụy Điển thông báo ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus gây bệnh Mpox ( đậu mùa khỉ ), nguy hiểm và dễ lây lan hơn, hôm qua, 15/08/2024, Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) cảnh báo khả năng các ca nhiễm khác sẽ được phát hiện tại châu Âu.
Một bệnh nhân Mpox ở Munigi, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 19/07/2024. © Arlette Bashizi / Reuters
Chi Phương
Biến thể Clade 1b của Mpox, đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, có tỷ lệ tử vong lên đến 3,6 %. Người nhiễm Mpox bị sốt cao, nổi mụn nước. Bệnh này lây từ động vật sang người, hoặc qua tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm virus.
Hôm 14/08, WHO cũng đã phát đi cảnh báo toàn cầu ở mức cao nhất do số ca nhiễm bệnh Mpox ở châu Phi gia tăng trở lại. Tuy nhiên, theo trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), nguy cơ dịch bệnh lây lan tại châu lục là không cao.
Căn bệnh này dầu sao đang khiến nhiều nước quan ngại. Hôm nay, bộ Y Tế Pakistan thông báo ca nhiễm Mpox đầu tiên tại nước này, cho biết bệnh nhân vừa trở về từ một nước vùng Vịnh và không nêu rõ chủng virus.
Chính quyền Trung Quốc cũng thông báo tăng cường kiểm soát nhập cảnh. Kể từ hôm nay, những người đến từ các nước mà Mpox lây lan, hoặc đã tiếp xúc với người bệnh, hoặc có triệu chứng bệnh, đều phải khai báo với hải quan. Các phương tiện, xe cộ hoặc hàng hóa đến từ những khu vực đã phát hiện ca nhiễm Mpox sẽ phải được khử trùng trước khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Biện pháp này sẽ kéo dài 6 tháng.
Hãng dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic, hiện đang có sẵn 500.000 liều vac-xin trong kho, cho biết sẵn sàng sản xuất 10 triệu liều vac-xin ngừa Mpox. Hãng này cũng đã đề nghị Cơ quan dược phẩm châu Âu cấp phép sử dụng vac-xin cho vị thành niên 12-17 tuổi, « vì vac-xin có tác dụng tương tự như ở người trưởng thành ». Cổ phiếu chứng khoán của tập đoàn này cũng tăng mạnh hôm qua.
Theo số liệu của Liên Hiệp Châu Phi, được AFP trích dẫn, hơn 38.000 người tại 16 quốc gia châu Phi đã mắc căn bệnh này từ năm 2022 và 1.456 người đã bỏ mạng, với số ca trong năm 2024 đã tăng 160% so với năm ngoái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét