Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

San Jose: Thương Tiếc Võ Sư, Mũ Đen Phạm Huy Khuê Đã Vừa Ra Đi! Vài Tin Đáng Chú Ý và Kính Chuyển Tin Việt Nam Hôm Nay Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Vô Cùng Thương Tiếc! Một Khuôn Mặt Hoạt Động Cộng Đồng Kỳ Cựu, Thiện Chí Bền Bỉ, Được Nhiều Người Thương Mến: Võ Sư Vincente Phạm Huy Khuê Vừa Ra Đi! Ngày 30 Tháng 7, Vừa Qua, Hưởng Thọ 77 Tuổi. -Ông là nhà sáng lập Võ Đường Hùng Vương, tọa lạc tại 2106 Ringwood Avenue ở San Jose, California -Nguyên Sĩ Quan Binh Chủng Thiết Giáp, Thành Viên Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali. GS Khuê và các môn sinh của Ông, rất thiện chí trong các công tác Cộng Đồng, xuất hiện hàng năm, biểu diễn võ thuật, trong các sinh hoạt: Giỗ Tổ Hùng Vương, Mừng Ngày Quân Lực 19 Tháng 6, Hội Chợ Tết….
<!>
Ông tuy gốc nhà binh, nhưng ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành, hòa đồng, đầy thiện chí phục vụ công ích, gần 40 năm nay. Võ sĩ nổi tiếng Cung Lê, cũng từ võ đường này mà ra! Rất thiện chí trong công tác trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cùng với Hội CQN VNCH Bắc Cali.


GS Khuê Tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa


Võ sĩ nổi tiếng Cung Lê từ Võ đường Hùng Vương.

Sự ra đi của Ông là một mất mát lớn! cho sinh hoạt Cộng Đồng người Việt San Jose.
Thánh Lễ Cầu Nguyện sẽ được tổ chức vào:
Lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 7, tháng 9, năm 2024
Tại Thánh Đường ST Maria Goretti, 2980 Senter Rd, San Jose, Ca 95111

Nhân Đây, Là Lời Giới Thiệu Về Võ Đường Hùng Vương, của GS Phạm Huy Khuê, nhân dịp Võ Đường Mừng 31 Năm Ngày Thành Lập

31 năm chuẩn bị cho thế hệ trẻ tương lai
Suy ngẫm của Đại sư Khuê Huy Phạm, Tiến sĩ, L.Ac.
Năm nay, 2006, Học viện Hùng Vương, Inc. tròn 31 năm tuổi. Dường như chỉ mới ngày hôm qua khi tôi thành lập Học viện Hùng Vương vào năm 1975.


Ngay cả khi đó, tôi đã có hai mục đích chính cho ngôi trường này:
• Chia sẻ và phát huy di sản và văn hóa Việt Nam bản địa của tôi tại Hoa Kỳ.
• Sử dụng võ thuật như một phương tiện để phát triển những cá nhân khỏe mạnh, kỷ luật, có đạo đức và giàu lòng trắc ẩn, xuất sắc trong học tập và võ thuật.
Hai mục đích chính này đóng vai trò là nền tảng cho mọi thứ mà Học viện Hùng Vương, Inc. đã làm, ủng hộ và sẽ tiếp tục thực hiện.
Vì chúng ta đang kỷ niệm 31 năm thành lập Học viện Hùng Vương, tôi muốn chia sẻ với các bạn một số điểm nổi bật trong 3 thập kỷ qua. Nhiều người không biết, khi nhìn vào những gì chúng ta có ngày hôm nay, sự khởi đầu khiêm tốn của Học viện Hùng Vương, Inc.

Thập kỷ đầu tiên (1975 - 1984): Xây dựng nền tảng
Giống như nhiều công ty khởi nghiệp khác ở Thung lũng Silicon, tôi đã thành lập Học viện Hùng Vương, Inc. trong gara của một ngôi nhà ở Nam San Jose. Năm 1979, Học viện Hùng Vương đã mở phòng tập võ thuật chính thức đầu tiên tại Via Del Oro ở Nam San Jose với chỉ 60 học viên. Địa điểm Via Del Oro có vẻ hơi xa đối với nhiều gia đình, vì vậy vào năm 1982, Học viện Hùng Vương đã thành lập tại trung tâm mua sắm ở góc Đường Monterey và Đường Senter ở Nam San Jose. Địa điểm này đã phát triển mạnh mẽ và là cơ sở cho các Đai đen đầu tiên của Hùng Vương và thậm chí là nền tảng của Đội Hướng đạo sinh Ra Khoi, do tôi đồng sáng lập với Trưởng đoàn Hướng đạo Than Tran. Ngoài những trang web này, tôi cũng dạy Taekwondo và Thái Cực Quyền tại Trung tâm thể dục Amdahl trước giờ làm việc và trong giờ ăn trưa từ năm 1980 đến năm 1993. Thầy Edward Schanz là một trong những học trò đầu tiên của tôi trong lớp Amdahl.

Nền tảng của cuộc thi võ thuật cũng được xây dựng. Vào đầu những năm 1980, tôi bắt đầu đưa học trò Hùng Vương đi thi đấu võ thuật địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Học trò Hùng Vương luôn đạt thành tích tốt, giành được nhiều huy chương vàng và cúp vô địch. Hai cuộc thi đáng chú ý là:
• Giải vô địch Taekwondo thế giới năm 1982 tại Quebec, Canada, nơi bốn học trò Hùng Vương tham gia Đội tuyển quốc gia.
• Giải vô địch quốc gia Bờ Tây năm 1983 tại San Jose, California, nơi Danh Lê đạt danh hiệu vô địch về hình thức và đối kháng.
Viện Hùng Vương, Inc. cũng đã tổ chức và đăng cai Giải vô địch Taekwondo mở Tết lần thứ nhất tại Trường trung học San Jose vào năm 1983.
Khi thập kỷ đầu tiên kết thúc, thì cơ sở tại Monterey Road của Viện Hùng Vương cũng kết thúc. Để phù hợp với triết lý học thuật xuất sắc của Hùng Vương, tôi biết mình cần theo đuổi các nỗ lực giáo dục của mình về Đông y và dinh dưỡng phương Tây để nâng cao chương trình giảng dạy của Hùng Vương.

Thập kỷ thứ hai (1985 - 1994): Học tập và phát triển
Học Đông y và dinh dưỡng phương Tây
Từ năm 1984 đến năm 1988, tôi theo học tại Cao đẳng Châm cứu San Francisco và trở thành Chuyên gia châm cứu được cấp phép của California (L.Ac.). Năm 1993, tôi đã đạt được Tiến sĩ Triết học về Dinh dưỡng. Điều này giúp tôi hiểu được những điều tốt nhất của cả phương Đông và phương Tây và đưa chúng vào các chương trình của Hùng Vương.

Phát triển trong Wushu-Kung Fu
Mặc dù kinh nghiệm võ thuật chính của tôi là Taekwondo, tôi đã học và luyện tập nhiều môn võ thuật khác nhau bao gồm Kung Fu truyền thống và vũ khí. Tôi đã nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về Kung Fu của mình vào đầu những năm 1990 bằng cách tham gia vào các cuộc thi đấu Kung Fu-Wushu cấp địa phương, quốc gia và quốc tế. Hai học viên Hùng Vương đã vô địch giải đấu này với nhiều Huy chương Vàng và Danh hiệu vô địch vào các năm 1994, 1995 và 1996: Maryhien Pham trong môn Vũ khí và Cung Lê trong môn Sanshou (Đấu tập toàn diện).


Học vì người khác và phát triển về quy mô
Để đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn, tôi đã điều hành một chương trình võ thuật sau giờ học tại Trường trung học Independence ở San Jose dành cho những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn vào năm 1988. Tôi rất vui vì mình có cơ hội trở thành người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống khó khăn của họ. Về quy mô phát triển, Hung Vuong Institutes, Inc. đã tăng từ 1000 feet vuông vào năm 1985, tại nhà tôi trên đường Quito ở Saratoga, lên 7000 feet vuông vào năm 1993, tại địa điểm hiện tại của chúng tôi ở đây trên đường Ringwood. Với kinh nghiệm giáo dục và võ thuật của mình, tôi đã thiết lập một chương trình giảng dạy toàn diện hơn cho Hung Vuong bao gồm:
• Võ thuật - Phong cách Liên đoàn Taekwondo Quốc tế (ITF) và phong cách Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WTF), Kung Fu truyền thống, Wushu và vũ khí.
• Trọng tâm học thuật - Yêu cầu Điểm trung bình tích lũy (GPA) 3,8 đối với Ứng viên Đai đen.
• Dịch vụ cộng đồng - Lễ hội và Sự kiện văn hóa như Tết Nguyên đán và Đài tưởng niệm Hùng Vương tại Vườn Di sản Văn hóa Việt Nam.
• Lãnh đạo - Phát triển phẩm chất của những nhà lãnh đạo giỏi.


Từ giã kinh thành ánh sáng Paris, đến kinh đô điện ảnh Los Angeles, đang chuẩn bị cho Olympic 2028 ra sao?


(Tài tử điện ảnh Tom Cruise, trái, nhận Cờ Thế vận từ tay Thị trưởng Los Angeles Karen Bass, áo đỏ, tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè Paris 2024 tại Sân vận động Stade de France, ngày 11/8/2024).
-Đến lượt Los Angeles nhận đuốc Olympic. Thị trưởng Karen Bass đã nhận lá cờ Olympic tại lễ bế mạc Olympic Paris hôm 11/8, trước khi trao cho đại diện chủ chốt của ngành giải trí địa phương ở Los Angeles là diễn viên Tom Cruise.
Los Angeles sẽ trở thành thành phố thứ ba trên thế giới tổ chức Thế vận hội ba lần, nối tiếp hai lần trước vào những năm 1932 và 1984 lẫy lừng.

Ba lần tổ chức Olympic của Los Angeles
Năm 1932, Los Angeles đã tổ chức Thế vận hội Olympic đầu tiên. Thành phố này là đơn vị tranh đăng cai duy nhất cho Thế vận hội vào thời điểm bị ảnh hưởng bởi cuộc Đại suy thoái và sự vắng mặt của một số quốc gia. Tuy nhiên, những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ lại đến từ các vận động viên bao gồm vận động viên người Mỹ Babe Didrikson Zaharias, người đã giành huy chương vàng ở các nội dung mới dành cho nữ là ném lao và chạy vượt rào.
Thành công về mặt tài chính và văn hóa đã mang lại cho năm 1984 danh tiếng là Thế vận hội “tốt” khiến dường như mọi thành phố lớn trên thế giới đều muốn có một kỳ Thế vận hội của riêng mình.
Nhấn mạnh tới yếu tố hiện đại lẫn cổ điển với sự hỗ trợ của Hollywood, Thế vận hội năm đó mở màn với nhà vô địch Rafer Johnson thắp đuốc.

Trong lúc các nước Khối Đông Âu tẩy chay Olympic lần đó, Hoa Kỳ đã thống trị. Carl Lewis và Mary Lou Retton nằm trong số những vận động viên trở nên nổi tiếng. Một Michael Jordan trẻ tuổi đã dẫn dắt đội bóng rổ nam của Mỹ giành huy chương vàng.
Thế vận hội năm đó đã khôi phục lại danh tiếng toàn cầu của một thành phố vốn được cho là đang suy thoái trong một thời gian.
“Chúng tôi muốn các kỳ Thế vận hội của mình là những kỳ Thế vận hội hiện đại, trẻ trung, tràn đầy sự lạc quan mà Nam California mang đến cho thế giới và toàn cầu”, bà Janet Evans, người bốn lần giành huy chương vàng Olympic môn bơi lội và là giám đốc vận động viên của ủy ban tổ chức Los Angeles 2028, chia sẻ với AP tại Paris.

Truyền ngọn đuốc
Bà Bass, người trở lại Los Angeles vào ngày 12/8, đã chứng kiến những cuộc tranh tài ở Paris cùng với những người tổ chức và quan chức thành phố, tìm hiểu những gì cần có để tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.
Tham gia cùng bà là Chủ tịch Los Angeles 28 Casey Wasserman, một giám đốc điều hành giải trí và thành viên hội đồng Los Angeles Traci Park, chủ tịch ủy ban Olympic thành phố.
“Như chúng ta đã thấy ở Paris, Thế vận hội là cơ hội để tạo ra sự thay đổi mang tính chuyển đổi”, bà Bass phát biểu tại một cuộc họp báo trước lễ bế mạc.

Địa điểm cũ và mới, cùng với một sân vận động bơi lội, giữa sự bùng nổ của sân vận động và đấu trường, Los Angeles sẽ cải thiện các công trình hiện có thay vì xây dựng mới.
“Đây là những cuộc tranh tài không cần xây dựng”, bà Evans nói.
Sau lễ khai mạc sáng tạo của Paris trên Sông Seine, Los Angeles có kế hoạch khai mạc theo truyền thống, dựa trên sân vận động, tại Sân vận động SoFi ở Inglewood lân cận.
Là sân nhà của hai đội bóng bầu dục NFL, SoFi đã tổ chức một trận tranh giải vô địch bóng bầu dục toàn quốc và một số buổi hòa nhạc của Taylor Swift kể từ khi khai trương vào năm 2020. Nơi đây sẽ trở thành nơi mà ban tổ chức cho biết là địa điểm bơi lội Olympic lớn nhất từ trước đến nay. Vai trò của lễ khai mạc có nghĩa là bơi lội sẽ được xếp sau điền kinh lần đầu tiên kể từ năm 1972.
Intuit Dome, sân nhà sắp khai trương của đội bóng rổ Clippers NBA tại Inglewood, sẽ là địa điểm chính mới nhất của các cuộc tranh tài và là nơi dự kiến tổ chức bóng rổ Olympic.

Sân vận động Crypto.com ở trung tâm thành phố sẽ tổ chức thể dục dụng cụ.
Mức ô nhiễm của sông Seine đã trở thành vấn đề nghiêm trọng ở Paris. Điều đó có thể khiến khu vực bờ sông Long Beach được chú ý trở lại khi nơi đây tổ chức các cuộc đua bơi marathon và ba môn phối hợp. Lịch sử vệ sinh của nơi này không đồng đều nhưng nước biển của nơi này liên tục được đánh giá cao trong một phân tích năm 2023 của tổ chức phi lợi nhuận Heal the Bay.
Tàu hỏa, xe buýt và giao thông
Một thành phố nổi tiếng là khó đi lại có vẻ không phù hợp với Thế vận hội, nhưng nó có thể hiệu quả.

Bà Bass nói bà có kế hoạch noi theo chiến thuật của ông Tom Bradley, thị trưởng năm 1984, người có biện pháp giảm thiểu giao thông khiến một số người nói rằng nó tốt hơn so với thời điểm không diễn ra Thế vận hội. Việc này bao gồm yêu cầu các doanh nghiệp địa phương sắp xếp lại giờ làm việc của lực lượng lao động để giảm số lượng ô tô trên đường và cho phép làm việc tại nhà trong suốt 17 ngày diễn ra Thế vận hội.
Việc đưa Thế vận hội vào tay Thị trưởng Eric Garcetti vào năm 2017 đã mang lại cho thành phố thời gian chuẩn bị dài bất thường để lập kế hoạch.
Los Angeles đã xây dựng một tàu điện ngầm kể từ Thế vận hội gần đây nhất, với các tuyến chạy qua các địa điểm chính.
Năm 2018, thành phố đã lên kế hoạch cho một danh sách đầy tham vọng gồm 28 dự án xe buýt và đường sắt để chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng. Một số đã bị hủy bỏ nhưng một số khác vẫn được tiến hành, bao gồm việc mở rộng tuyến tàu điện ngầm để kết nối trung tâm thành phố Los Angeles với trường đại học UCLA, nơi dự kiến sẽ có Làng Olympic.

Một dự án nổi bật khác là Inglewood People Mover, một tuyến đường sắt tự động, ba điểm dừng qua các địa điểm Olympic lớn. Ban đầu, dự án này nhận được cam kết tài trợ 1 tỷ đô la từ liên bang, nhưng sự phản đối của Dân biểu đảng Dân chủ Maxine Waters đã dẫn đến việc cắt giảm 200 triệu đô la, tờ Los Angeles Times đưa tin. Không rõ liệu tuyến đường này có hoàn thành vào năm 2028 hay không.
Gần đây, Metro đã nhận được 900 triệu đô la tài trợ thông qua một gói chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và các khoản tài trợ từ chính quyền Biden, trong đó 139 triệu đô la sẽ được chuyển trực tiếp vào mục tiêu cải thiện giao thông vào năm 2028 và mục tiêu là một Thế vận hội “không ô tô”.
“Thách thức lớn nhất không phải là chờ đến năm 2028, mà thực sự tận dụng cơ hội từ bây giờ đến năm 2028 để giúp người dân Los Angeles và du khách hình dung lại mạng lưới giao thông như một lựa chọn đầu tiên của họ”, Giám đốc điều hành Metro, Stephanie Wiggins, nói.

Tội phạm, an toàn và nhận thức
Mặc dù tỷ lệ tội phạm năm 1984 cao hơn đáng kể so với hiện nay, nhưng vấn đề này đang nhận được nhiều sự chú ý hơn và phủ bóng đen lên mạng xã hội khi Los Angeles chuẩn bị cho Olympic 2028.
Thế vận hội được chỉ định là sự kiện an ninh đặc biệt của quốc gia, khiến Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trở thành cơ quan chủ chốt được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch an ninh, được hỗ trợ bởi các nguồn lực liên bang đáng kể.
Cơ quan thực thi pháp luật của thành phố và quận Los Angeles đã cử các sĩ quan đến Paris để quan sát, tìm hiểu và hỗ trợ khi họ chuẩn bị cho các cuộc tranh tài năm 2028 của riêng mình.
So với năm 1984, Los Angeles hiện mọc lên nhiều lều bạt của người vô gia cư hơn và không có khả năng thành phố sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng người vô gia cư trong bốn năm tới. Khi Thế vận hội Paris kết thúc, Thống đốc California, Gavin Newsom, đã đe dọa sẽ cắt nguồn tài trợ cho các thành phố không thể dọn dẹp các lều cư trú tạm bợ này.
Trước thềm Thế vận hội ở Paris, ban tổ chức đã di dời hàng nghìn người vô gia cư, một hoạt động cũng từng áp dụng cho Thế vận hội Rio de Janiero năm 2016 và bị các nhà hoạt động chỉ trích là “thanh trừng xã hội”.

Khách du lịch và tài chính
Los Angeles là “điểm đến hợp lý tiếp theo” cho Thế vận hội, ông Adam Burke, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hội đồng Du lịch và Hội nghị Los Angeles nói.
“Los Angeles đã nổi lên thực sự là một trong những thủ đô thể thao của thế giới.”
Tuy nhiên, trước tiên, thành phố sẽ tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới của FIFA và Giải vô địch golf nữ Hoa Kỳ mở rộng vào năm 2026 và một trận Vô địch bóng bầu dục khác vào năm 2027.
Ngành công nghiệp khách sạn của thành phố tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng, tăng thêm 9.000 phòng khách sạn mới trong bốn năm qua và sẽ còn tăng thêm trong bốn năm tới.
Ban tổ chức Los Angeles 2028 đang trông cậy vào doanh số bán vé, tài trợ, thanh toán từ Ủy ban Olympic quốc tế và các nguồn doanh thu khác để trang trải ngân sách 6,9 tỷ đô la của Thế vận hội. Ủy ban đã mang về hơn 1 tỷ đô la cho mục tiêu tài trợ 2,5 tỷ đô la của các công ty trong nước.


Không Một Huy Chương Tại Olympics Paris 2024! Thể Thao Việt Nam - Từ Hào Quang ở "Ao Làng" SEA Games. Đến Thất Bại Não Nề, Thê Thảm ở Olympics!

*Olympics Paris 2024 là lần thứ hai liên tiếp đoàn thể thao Việt Nam không đạt được bất kỳ một tấm huy chương nào, phải ra về trắng tay! Các nước nhỏ khác, thuộc khu vực Đông Nam Á, như Thái Lan, Nam Dương, Mã Lai Á hay Phi Luật Tân đều đã có huy chương…Quốc gia cai trị dưới “đỉnh cao trí tuệ!” CS là thế đấy!


(Hình AFP: Vận động viên cầu lông Việt Nam đang thi đấu ở Olympics 2024.)
-Trong khi đó, ở hai kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 và 32 thì đoàn thể thao Việt Nam đã liên tiếp đứng đầu.
Dù đạt được thành tích cao trong các kỳ SEA Games nhưng cái tên Việt Nam gần như mất hút ở đấu trường Á Châu và Thế giới. Ở Đại hội Thể thao Á Châu mới nhất vào năm 2023, Việt Nam đứng thứ 21/38 quốc gia Á Châu tham gia, và xếp sau cả Thái Lan, Nam Dương, Phi Luật Tân, Mã Lai Á và Tân Gia Ba.

Chạy Theo Thể Thao Thành Tích
Ông Hoàng Hùng, một người thường xuyên quan sát tình hình chính trị-xã hội Việt Nam, cho biết khi theo dõi kỳ Thế Vận hội này, ông không ngạc nhiên khi ban đầu không có nước nào trong khu vực Đông Nam Á đạt huy chương vì đây được coi là "vùng trũng" của thể thao Thế giới. Tuy nhiên, đến khi lần lượt các nước như Thái Lan, Indo, Mã Lai Á và Phi Luật Tân lần lượt có thành tích khiến ông Hùng không khỏi hoài nghi:
"Vậy thì cái kết quả của cái giải của Đông Nam Á liệu có trung thực hay không? Và việc mà Việt Nam bơi ở trong cái "ao làng" như thế thì được đứng nhất, trong khi đó ra quốc tế thì lại không đoạt được huy chương nào thì đấy là một cái vấn đề.
Theo tôi thì là cái vấn đề đấy là cần phải là xem xét và nghiên cứu và phải có biện pháp, chứ sự tụt hậu so với cả các nước như thế là một sự yếu kém trong thể thao và yếu kém trong nhiều lĩnh vực khác nữa".

Một nhà báo hiện đang ở trong nước, yêu cầu được giấu danh tính vì lý do an toàn, nhận định rằng ở sân đấu như SEA Games (thường được nhiều người ví như ao làng) thì quốc gia nào đăng cai tổ chức cũng đều đưa bộ môn thế mạnh của mình vào tổ chức thi đấu nhằm nâng cao thành tích, chứ không chỉ riêng Việt Nam:
"Nhìn chung, không chỉ riêng thể thao, ngành nào của Việt Nam cũng nhiễm bệnh thành tích, nên muốn đạt kết quả cao".
Theo vị nhà báo giấu tên này, nói một cách công bằng thì thể thao Việt Nam có phong trào thi đấu rộng, nhiều bộ môn từ các giải ở địa phương, từng ngành, cho tới toàn quốc, như hội khỏe Phù Đổng các cấp, các giải bộ môn:
"Nhưng các vận động viên Việt Nam nói chung thiếu sự giao lưu quốc tế, nên kinh nghiệm thi đấu quốc tế ít hơn, và nguồn lực cho ngành thể dục thể thao còn ít và dàn trải, nên chế độ đãi ngộ cho vận động viên còn thấp".

Một vấn đề nữa, cũng theo nhà báo này, các khoản tài trợ từ các doanh nghiệp cho thể thao chỉ nhắm vào các môn thu hút sự chú ý của đông người dân như túc cầu, bóng chuyền, còn các bộ môn như điền kinh thì rất ít tài trợ, do ít mang lại lợi thế quảng cáo.
Trong một lần trả lời truyền thông trong nước, ông Park Hang Seo, khi ấy còn làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển túc cầu Việt Nam từng phát biểu rằng "Người Việt Nam yêu túc cầu cuồng nhiệt nhưng phải là túc cầu chiến thắng".
Để Đẩy Mạnh Tự Hào Dân Tộc?
Mỗi lần thể thao Việt Nam giành chiến thắng, dù chỉ trước đối thủ yếu hơn, các tờ báo nhà nước như được dịp "nở rộ" đăng tải các bài viết với nội dung ca ngợi, tán dương không tiếc lời.
Điển hình như mạng báo của Ban Tuyên giáo từng có bài "SEA Games 31: Ấn tượng và thành công", báo Quân đội nhân dân có bài "Thể thao Việt Nam và kỳ SEA Games 32 thành công ngoài mong đợi", hay Cổng thông tin Chính phủ cũng ca ngợi với bài viết "SEA Games 32: Thể thao Việt Nam lập kỳ tích lịch sử".

Năm 2021, Việt Nam giành chiến thắng trước Nam Dương với tỉ số 4-0 ở vòng loại thứ hai World cup 2022. Mặc dù khi đó đội tuyển túc cầu Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gởi thư chúc mừng với nội dung "chiến thắng này là kết quả của tinh thần đoàn kết, đấu pháp, chiến thuật hợp lý, trình độ kỹ thuật cá nhân, bản lĩnh, ý chí, nghị lực và tinh thần thể thao cao thượng, được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và là ý chí vươn lên mạnh mẽ qua các thời kỳ của con người Việt Nam ở từng lĩnh vực". Các trận đấu sau đó, đội Việt Nam phải đối đầu với các đối thủ hàng đầu Á Châu nên không tiến được vào vòng loại thứ ba World cup 2022.
Về hiện tượng báo chí và các lãnh đạo tâng bốc thành tích của các đoàn thể thao nước nhà, nhà báo giấu tên cho rằng:
"Việc các lãnh đạo phát biểu như trên có ý muốn nâng vị thế quốc gia lên để qua đó nâng thành tích trong nhiệm kỳ của họ. Một ý khác là qua lời nói đó để cố kết tình đoàn kết trong quốc gia với "tinh thần dân tộc", "tự hào dân tộc"".


Buổi nói chuyện, có số người nghe kỷ lục! Elon Musk phỏng vấn Trump, hơn 1,3 triệu người theo dõi!


(Doanh nhân-tỷ phú Elon Musk phỏng vấn ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trên mạng xã hội X của chính ông Musk vào tối thứ Hai 12/8.)
-Cuộc phỏng vấn bị chậm tới hơn 40 phút do sự cố kỹ thuật. Ông Musk đổ lỗi cho một cuộc tấn công từ chối truy cập (D-DOS), mặc dù lời tuyên bố này của ông chưa được chứng minh là đúng.
Theo con số hiển thị trên X, hơn 1,3 triệu người đã theo dõi cuộc phỏng vấn dài khoảng 45 phút.
Nhiều người nhận xét trên X rằng giọng nói của ông Trump có lúc nghe rất lạ. Một số người cho rằng nguyên nhân có thể là do vấn đề kỹ thuật về nén âm thanh.
Ông Musk, người giàu nhất thế giới, đã tuyên bố ủng hộ ông Trump ngay sau vụ nổ súng hôm 13/7 suýt làm ông Trump mất mạng.

Trong cuộc phỏng vấn, như thường lệ, ông Trump phàn nàn, tuyên bố cường điệu và công kích cá nhân, trong khi ông Musk thỉnh thoảng đưa ra những lời động viên.
Ông Trump tuyên bố mà không có bằng chứng rằng Nga sẽ không xâm lược Ukraine nếu ông vẫn còn là tổng thống và ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un - cả ba đều là những nhà lãnh đạo chuyên chế - đều ở trên "đỉnh cao trong cuộc chơi của họ".
Ông cũng bày tỏ sự tức tối khi Phó Tổng thống Kamala Harris thế chỗ ông Biden trong lá phiếu của đảng Dân chủ.
Ông Trump đã dẫn trước ông Biden trong nhiều cuộc thăm dò ở các bang chiến trường có khả năng sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử ngày 5/11, nhưng ông Biden đã dừng tranh cử, nhường đường cho bà Harris, và giờ đây ông Trump đang kém bà Harris trong các kết quả thăm dò ở chính các bang đó.

Bà Harris đã xóa tan khoảng cách dẫn trước của ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận và đã tiếp năng lượng cho cử tri đảng Dân chủ bằng một loạt các mít tinh sôi động kể từ khi bà thay thế ông Biden làm ứng cử viên của đảng cách đây 3 tuần. Đà tiến của bà có thể sẽ còn được đẩy mạnh thêm nhờ Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần tới ở Chicago.
Ông Musk, người đứng đầu hãng ô tô điện Tesla, gần đây cũng nói những điều tương tự như những tuyên bố không đúng sự thật của ông Trump về nạn gian lận cử tri và chính sách nhập cư của ông Biden.
Ông Trump, vốn chỉ trích xe điện bấy lâu nay, đã đổi hướng sau khi ông Musk tuyên bố ủng hộ ông.
"Tôi ủng hộ ô tô điện. Tôi phải làm như vậy, vì Elon rất ủng hộ tôi. Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác", ông Trump nói tại một cuộc vận động tranh cử hồi đầu tháng 8.


Hiếm thấy! Cùng một lúc, 15 Tiểu Bang Kiện Quy Định của Tổng Thống Biden Trợ Cấp Bảo Hiểm Y Tế Cho Di Dân Bất Hợp Pháp!


(Hình AP: Biểu tình ủng hộ Dreamers [các trẻ em được đưa sang Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ] tại Điện Capitol, ngày 21/1/2018, ở Hoa Thịnh Ðốn.)
-Mười lăm tiểu bang hôm 8/8/2024 đệ đơn kiện lên liên bang chống lại chính quyền Biden về một quy định dự kiến sẽ cho phép 100.000 người nhập cư vốn được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn là trẻ em được đăng ký bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả Phải chăng ACA của liên bang vào năm tới.
Các tiểu bang vừa kể đang tìm cách ngăn chặn quy định này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11.
Các tiểu bang đã đệ đơn kiện tại North Dakota, một trong những tiểu bang có liên quan.
Vụ kiện cho rằng quy định này vi phạm luật cải cách phúc lợi năm 1996 và ACA. Họ cũng cho rằng quy định này sẽ khuyến khích nhiều người nhập cư đến Hoa Kỳ bất hợp pháp hơn, gây gánh nặng cho các tiểu bang và hệ thống trường công. Nhiều nhà Kinh tế đã kết luận rằng di dân mang lại lợi ích kinh tế ròng và di dân dường như đã thúc đẩy tăng trưởng việc làm sau đại dịch COVID.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, là yếu kém trong việc hạn chế di dân bất hợp pháp. Số lượng người vượt biên đạt mức cao kỷ lục trong thời ông Biden làm Tổng thống nhưng gần đây bắt đầu giảm.
"Những di dân bất hợp pháp không nên được tự do vào đất nước chúng ta", Tổng chưởng lý Kansas, Kris Kobach, nói trong một tuyên bố. "Họ không nên nhận được trợ cấp của người nộp thuế khi đến nơi và chính quyền Biden-Harris chớ nên được tự do vi phạm luật liên bang".
Ông Kobach là một người theo đường lối cứng rắn về vấn đề di dân, người đã bắt đầu xây dựng hình ảnh cách đây hai thập niên bằng cách thúc đẩy các hạn chế nghiêm ngặt đối với những di dân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và ông đã giúp soạn thảo luật "trình giấy tờ" của Arizona vào năm 2010. Bên cạnh Kansas và North Dakota, các tiểu bang khác liên quan đến vụ kiện là Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee và Virginia.
Các viên chức của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ không trả lời yêu cầu bình luận hôm 8/8 về vụ kiện. Nhưng ông Biden đã nói vào tháng 5 khi phác thảo quy định rằng ông "cam kết cung cấp cho Dreamers [các trẻ em được đưa sang Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ] sự hỗ trợ mà họ cần để thành công". Chính quyền Biden đang bảo vệ họ khỏi bị trục xuất.

Những "Dreamers" và những người ủng hộ họ đã nói rằng họ là những người trẻ tuổi, những người hầu như không có lựa chọn nào khi đến Hoa Kỳ và nhiều năm sau đã hòa nhập hoàn toàn vào cộng đồng. Theo Trung tâm Luật Di trú Quốc gia, ít nhất 25 tiểu bang, bao gồm Kansas, Nebraska và Virginia, cho phép các em này trả mức học phí thấp hơn đối với cư dân địa phương.

Vào tháng 5, ông Biden đã nói: "Tôi tự hào về những đóng góp của Dreamers cho đất nước chúng ta".
Những "Dreamers" không đủ điều kiện tham gia các chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ trợ cấp vì họ không đáp ứng được định nghĩa về "sự hiện diện hợp pháp" tại Hoa Kỳ. Các tiểu bang đệ đơn kiện cho biết việc tuyên bố sự hiện diện hợp pháp của họ theo quy định là "phi logic trên thực tế", vì họ sẽ phải đối mặt với việc trục xuất nếu không có sự can thiệp của chính quyền Biden.
"Bảo hiểm y tế được trợ cấp thông qua ACA là một lợi ích công cộng có giá trị, khuyến khích những người thụ hưởng là người ngoại quốc có mặt bất hợp pháp ở lại Hoa Kỳ", đơn kiện cho biết.
Trong các vụ kiện trước đây chống lại chính quyền Biden, các tiểu bang đôi khi gặp khó khăn trong việc thuyết phục các Thẩm phán rằng tác hại mà họ phải đối mặt từ một quy định mới là trực tiếp, cụ thể và đủ cụ thể để họ có quyền kiện. Trong số 15 tiểu bang tham gia vụ kiện, chỉ có Idaho và Virginia điều hành thị trường bảo hiểm y tế của riêng họ thay vì dựa vào thị trường liên bang.
Nhưng các tiểu bang lập luận rằng tất cả họ đều phải đối mặt với chi phí cao hơn do tình trạng nhập cư bất hợp pháp gia tăng. Họ dựa vào báo cáo năm 2023 của Liên đoàn Cải cách Di trú Hoa Kỳ, báo cáo này không chỉ lập luận cho việc ban hành luật chặt chẽ hơn chống lại tình trạng di dân bất hợp pháp mà còn hạn chế mạnh mẽ tình trạng di dân hợp pháp.


Tin Việt Nam Hôm Nay

Dân Biểu Mỹ Lên Án Tổng Thống Biden, Vì Chúc Mừng Ông Tô Lâm, Nhận Chức Tổng Bí Thư Đảng CSVN!


(Hình AP: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam-Chủ tịch nước Tô Lâm.)
-Nữ Dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steel chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã gửi điện mừng "nồng nhiệt" đến tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam-Chủ tịch nước Tô Lâm, cho rằng nhà lãnh đạo mới này từng có lịch sử "đàn áp nhân quyền" lâu dài ở Việt Nam.
"Lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng thống Biden đối với nhà lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái tát vào mặt những người Mỹ gốc Việt yêu tự do mà tôi đại diện", bà Steel viết trong tuyên bố hôm 8/8.
Bà cho rằng đối với những người chuyên chế như ông Tô Lâm, "người có lịch sử đàn áp lâu dài", thì những lời khen ngợi của một Tổng thống Hoa Kỳ sẽ chỉ càng khuyến khích chế độ Cộng sản "làm tồi tệ thêm tình trạng đau khổ" của những công dân Việt Nam.

Nữ Dân biểu đại diện khu vực bầu cử 45 của tiểu bang California, nơi có đông đúc người gốc Việt sinh sống, nhận định rằng ông Tô Lâm không phải là một nguyên thủ quốc gia bình thường đáng được các nhà lãnh đạo thế giới tự do khen ngợi.
"Từng là lãnh đạo lực lượng an ninh nhà nước, ông ta đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thực hành tôn giáo và nền kinh tế tự do. Giờ đây, Tổng thống Biden đã trao cho ông ấy tính chính danh để làm nhiều thêm những việc tương tự, nhưng ở một vị trí quyền lực hơn", bà Steel nói.
Bà kêu gọi Tổng thống Biden rút lại những lời chúc mừng của ông và hãy "công khai lên án chế độ Cộng sản tàn bạo này".
Cuối tuyên bố, bà Steel nhắc lại sự kiện hồi năm 2023 khi một nhà hoạt động bán bún bò diễn hành động giống như việc ông Tô Lâm đã được phục vụ trong một nhà hàng sang trọng, và nhà hoạt động đó đã bị tuyên phạt 5 năm tù. Khi ấy, ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an CSVN.

Cả Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ bình luận về tuyên bố của Dân biểu Steel.
Như VOA đã đưa tin, hôm 7/8, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc.
"Tôi chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam", tuyên bố của ông Biden viết.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư tại một hội nghị bất thường hôm 3/8 sau khi người tiền nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng qua đời hôm 19/7. Đây là chức vụ có nhiều quyền lực nhất trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước Cộng sản này.


Bắt đầu cuộc thanh trừng? Tại Sao Ông Tô Lâm Vừa Lên Ngôi, 4 Ủy Viên Trung Ương Mất Chức?


(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ: Bốn ủy viên trung ương Đảng mất chức trong buổi chiều sau khi Trung ương Đảng bầu ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư vào sáng ngày 3/8/2024.)
-Các nhà quan sát chính trị nói với Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) rằng việc có đến 4 ủy viên Trung ương Đảng bị cho thôi chức ngay trong ngày ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư vừa là dấu hiệu cho thấy công cuộc chống tham nhũng sẽ không ngừng nghỉ, vừa là động thái răn đe để củng cố quyền lực của ông Lâm.
Các ủy viên Trung ương phải ra đi gồm có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng thời cũng là Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm.

Thông cáo được Trung ương Đảng phát đi sau hội nghị toàn thể hôm 3/8/2024 cho biết bốn vị này 'có một số vi phạm' theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương nhưng không nói rõ là vi phạm gì.
Trước đó trong ngày, hội nghị Trung ương Đảng đã bỏ phiếu với tỷ lệ tuyệt đối là 100% để 'suy tôn' ông Tô Lâm, Chủ tịch nước, lên làm người lãnh đạo tối cao của Đảng thay cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin.
Tại cuộc họp báo ngay sau đó, tân Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục công tác phòng, chống tham nhũng một cách mạnh mẽ với phương châm như cũ là 'không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai'.
'Cờ Đến Tay Là Phất'
Việc một loạt ủy viên trung ương phải ra đi ngay ngày Tổng Bí thư mới lên nắm quyền là điều chưa từng thấy trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Nguyễn Quang A, nhà quan sát chính trị ở Hà Nội, nó cho thấy ông Tô Lâm 'cờ đến tay là phất, và phất một cách rất quyết liệt'.
"Nó có thể là lời răn đe đối với những người khác rằng từ nay cho đến Đại hội 14 thì việc sắp xếp lại nhân sự nằm trong tay Tổng Bí thư mới", ông nhận định.

Theo ông A thì động thái này 'chắc chắn có tác dụng làm cho các ủy viên trung ương phải sợ ông Tô Lâm'. Ông dẫn ra việc mặc dù 4 ủy viên trung ương buổi chiều bị mất chức nhưng buổi sáng hôm đó vẫn cùng toàn thể Trung ương Đảng bỏ phiếu 100% cho ông Tô Lâm.
Ông A cho rằng đây là 'điều kỳ lạ' và nó 'cho thấy sự kinh sợ của các ủy viên trung ương' trước ông Tô Lâm.
Tuy nhiên, nhìn bên ngoài thì nó lại gửi thông điệp về cuộc chiến chống tham nhũng vốn là di sản mang dấu ấn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng theo lời của nhà quan sát này.
"Thông điệp là công cuộc đốt lò vẫn tiếp tục, bởi có những người và những sự việc đã khởi động từ thời ông Trọng chủ trì công việc chống tham nhũng, nhiều hồ sơ đã có sẵn rồi thì những việc đấy vẫn được tiếp tục", ông A nói và cho rằng việc này có tác dụng tuyên truyền rất lớn đối với người dân.

Nhưng việc Đảng không công bố vi phạm của 4 ủy viên trung ương bị mất chức lại 'không hề làm cho người dân tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư mới'. "Người dân sẽ cho rằng các ông ấy đang đánh nhau", ông nói thêm.
Theo lời nhà quan sát này thì 'do chế độ độc tài sinh ra tham nhũng và không thể chống tham nhũng' nên có lý do để tin rằng việc chống tham nhũng 'là để loại bỏ những người không theo ý mình'.

'Củng Cố Quyền Lực'
Từ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến, nhận định rằng đây là động thái 'củng cố quyền lực' của ông Tô Lâm.
"Làm việc bao giờ cũng phải có ê-kíp. Ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cần phải có ê-kíp của riêng mình. Những người nào không hợp với ông hoặc thuộc phe đối lập với ông ấy thì đây là thời điểm ông ấy phải thanh trừng để củng cố quyền lực cho chính mình", ông Quân nói.
Ông lưu ý việc báo chí Việt Nam dùng từ 'suy tôn' để mô tả việc ông Tô Lâm được Trung ương Đảng bầu lên làm Tổng Bí thư với số phiếu được cho là tuyệt đối.
Về việc Đảng ra thông báo kỷ luật ngay ngày ông Tô Lâm lên nắm quyền, ông Quân phân tích: "Nó củng cố quyền lực ngay lập tức, củng cố quyền lực một cách quyết liệt, và đưa ra một thông điệp là sẵn sàng xử phạt bất cứ đối tượng nào".
Về thông điệp chống tham nhũng qua động thái trên, Luật sư này cũng cho rằng thông điệp chống tham nhũng của ông Tô Lâm 'là công khai, rõ ràng và mạnh mẽ là ông ấy sẽ đi theo đường hướng của ông Nguyễn Phú Trọng'.
Tuy nhiên, ông nhắc lại việc ông Tô Lâm trong suốt quá trình đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đã triệt hạ các đối thủ để bây giờ 'đường ông ấy rộng thênh thang để ông ấy tiếp tục bước lên vị trí cao hơn'.
"Bây giờ dân chúng đã nhìn rất rõ, họ thấy không phải kỷ luật là chống tham nhũng mà chỉ là cái cớ mà thôi, cái cớ để người ta triệt hạ lẫn nhau nhằm củng cố quyền lực".


Đà Nẵng Xuất Hiện 2 Ổ Dịch Tả Heo Phi Châu


(Hình AFP - minh họa: Nhân viên y tế khử trùng xác heo trước khi đem chôn trong hố cách ly.)
-Trong ngày 9/8/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, ông Phan Duy Anh xác nhận với truyền thông rằng tại 2 xã Hòa Ninh và Hòa Phong huyện Hòa Vang, Đà Nẵng vừa xuất hiện ổ dịch tả heo Phi Châu.
Ông Duy Anh cho biết hiện Ủy ban Nhân dân hai xã trên đã khoanh vùng ổ dịch, thực hiện các biện pháp khống chế, ngăn chặn dịch lây lan; đồng thời tổ chức tiêu hủy heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh và heo chết theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã cho tạm dừng các hoạt động giết mổ, đưa vào, mang ra hoặc lưu thông trong vùng có dịch đối với heo và các sản phẩm từ heo và lập chốt kiểm dịch.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang cho biết hiện các vùng lân cận có khả năng bị lây lan dịch là xã Hòa Phú, Hòa Sơn, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Nhơn và Hòa Liên.

Hôm 15/7, hãng tin Reuters cho biết, dịch tả heo Phi Châu đang lan rộng ở Việt Nam và có thể làm ảnh hưởng đến nguồn cung thịt heo, tạo áp lực lên lạm phát.
Tả heo Phi Châu đã từng gây gián đoạn đối với thị trường thịt heo trị giá 250 tỉ Mỹ kim toàn cầu. Đợt dịch nặng nề nhất là vào năm 2018 và 2019, khoảng một nửa số heo nuôi đã bị chết ở Trung Quốc - nước sản xuất nhiều thịt heo nhất thế giới, gây ra tổn thất ước tính khoảng hơn 100 tỉ Mỹ kim.
Việt Nam đã tiêu huỷ 42.400 con heo bị nhiễm bệnh trong năm nay, theo tài liệu của Chính phủ. Con số này cao gấp năm lần so với cùng kỳ năm 2023.
Việt Nam đã phát giác 660 điểm bùng phát dịch trong năm nay, cao hơn nhiều so với con số 208 của năm 2023.
Hồi tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã phê duyệt việc dùng vắc-xin tả heo Phi Châu sản xuất trong nước. Đây là vắc-xin phòng ngừa bệnh tả heo Phi Châu đầu tiên trên thế giới.
Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo và đề nghị có thêm xét nghiệm đối với loại vắc-xin này.


Tổng Bí Thư Tô Lâm Yêu Cầu Tháo Gỡ Vướng Mắc Cho Địa Phương, Ổn Định Chính Trị, Xã Hội


(Hình Người Lao Động: Tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thường kỳ Bộ Chính trị.)
-Tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Chính trị tập trung giải quyết các nhóm đề án để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp; ổn định chính trị, xã hội, tạo sự phấn khởi của nhân dân trong lao động sản xuất và đời sống.
Truyền thông nhà nước loan tin cho hay ông Tô Lâm đưa ra đề nghị trên khi chủ trì phiên họp thường kỳ Bộ Chính trị để bàn, cho ý kiến một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền giải quyết của Bộ Chính trị diễn ra sáng 9/8/2024.
Người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng Bộ Chính trị cần có quyết sách cho những vấn đề phát sinh với phương châm "lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân là trên hết và trước hết".

Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào sáng ngày 3/8 tại Hà Nội đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, thay cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu với tỷ lệ tán thành 100%.
Trong phát biểu sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đưa ra cam kết đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng của người tiền nhiệm.
Thông tấn xã AFP loan tin cho rằng Tổng Bí thư là nhân vật quyền lực nhất trong cấu trúc chính trị Việt Nam hiện nay; chức Chủ tịch nước mang tính nghi lễ là chủ yếu.
Giáo sư Zachary Abuza ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nói với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) trong một bài viết nhận định "Việt Nam sẽ thế nào dưới thời ông Tô Lâm" rằng, nếu có người nào muốn giữ cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thì đó là ông Tô Lâm. Theo Giáo sư Zachary, mong muốn này có logic ngoại giao của nó, ngay cả khi Việt Nam có truyền thống lãnh đạo tập thể. Bởi lẽ, Tổng Bí thư là nguyên thủ cao nhất ở Việt Nam nhưng chỉ là lãnh đạo một đảng phái chính trị trong con mắt quốc tế.


Bộ Chính trị Kỷ Luật Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy An Giang, Do Buông Lỏng Lãnh Đạo


(Hình Sài Gòn Giải Phóng: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang bị khiển trách tại Kỳ họp 43 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.)
-Truyền thông nhà nước loan trong ngày 9/8/2024 - theo nội dung thông cáo của Văn phòng Trung ương đảng ban hành cùng ngày - cho hay Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang hai nhiệm kỳ (2015-2020 và 2020-2025) bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.
Hình thức kỷ luật trên được đưa ra sau khi Bộ Chính trị xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Theo đó, Bộ Chính trị cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 đã không ban hành quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, vi phạm quy chế làm việc; cho chủ trương để Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về sử dụng đất có nội dung vi phạm pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang hai nhiệm kỳ nêu trên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong việc chỉ đạo công tác quản lý, khai thác 15 dự án khoáng sản cát; 197 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách...gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.
Cùng với đó, Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang để nhiều tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bị xử phạt kỷ luật liên quan đến các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; xảy ra vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản cát, nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bị xử phạt kỷ luật, hình sự.
Trước đó, hôm tháng 4/2024, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh bị Uỷ ban kiểm tra trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách.
Ông Vương Bình Thạnh nghỉ hưu theo quy định từ 1/4/2019, sau gần 2 nhiệm kỳ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang (2010-2015 và 2016-2021).


Quảng Ninh: Miễn Nhiệm Chức Vụ Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Với Ông Nguyễn Xuân Ký


(Hình ĐĐK: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với ông Nguyễn Xuân Ký.)
-Truyền thông loan trong ngày 9/8/2024 cho hay Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký vừa bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đối với ông Nguyễn Xuân Ký.
Lý do miễn nhiệm được đưa ra là do ông này đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hôm 3/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Nguyễn Xuân Ký thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Ông Nguyễn Xuân Ký (52 tuổi, quê xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), là Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.Trong giai đoạn 2009-2019, ông Ký từng làm Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, phó Bí thư Tỉnh ủy.
Từ tháng 7/2019, ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sau đó khoảng hai tháng, ông Ký tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.


Hà Nội và Sài Gòn Đề Nghị Kiểm Định Viên Quân Đội, Công An Hỗ Trợ Đăng Kiểm


(Hình Báo điện tử - Đảng Cộng sản Việt Nam: Hà Nội và Sài Gòn là hai địa phương có nguy cơ ùn tắc đăng kiểm lớn nhất. Hà Nội có tới 55% đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng vẫn làm việc tại trung tâm đăng kiểm. Con số này tại Sài Gòn là khoảng 40%.)
-Ủy ban Nhân dân Tp. HCM và Hà Nội đã đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cử kiểm định viên xe cơ giới của quân đội, công an hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm dân sự.
Ông Nguyễn Tô An -phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết động thái trên là do hiện Tòa án Nhân dân Tp. HCM và Hà Nội đang xét xử vụ án tiêu cực về đăng kiểm. Trong đó có hơn 900 đăng kiểm viên bị khởi tố do tiêu cực. Truyền thông loan trong ngày 9/8.
Theo ông An, dự báo trong thời gian tới khi các cơ quan tố tụng kết thúc xét xử và ban hành bản án, sẽ có nhiều đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ trong 12 tháng liên tục. Cùng với đó, nhiều trung tâm đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng do có từ hai đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ, sẽ khiến ùn tắc kiểm định tại hàng chục tỉnh, thành.

Trong khi đó, theo đại diện Cục Đăng kiểm, số lượng xe kiểm định sẽ giảm mạnh trong tháng 8/2024 (tháng 7 Âm lịch) nhưng sẽ gia tăng trở lại vào các tháng cuối năm, cũng là thời điểm các bản án của tòa sẽ có hiệu lực, sẽ dẫn tới ùn tắc xe đến kiểm định.
Hà Nội và Sài Gòn là hai địa phương có nguy cơ ùn tắc đăng kiểm lớn nhất. Hà Nội có tới 55% đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng vẫn làm việc tại trung tâm đăng kiểm. Con số này tại Sài Gòn là khoảng 40%.
Ông An cho biết, ở Đồng Nai, Hưng Yên đã xảy ra việc trung tâm đăng kiểm không còn lãnh đạo để ký giấy chứng nhận kiểm định do bị tòa kết án. Đơn vị đăng kiểm ở Hưng Yên dừng hoạt động vì không đủ người và không có lãnh đạo ký giấy chứng nhận kiểm định.

Để giải quyết nguy cơ ùn tắc đăng kiểm vào cuối năm nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới để Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Theo đó, Cục đề xuất tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề và không tạm đình chỉ trong thời gian ba tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ hai đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ.
Dự thảo Nghị định nêu trên đã được Bộ Giao thông-Vận tải lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan và đã nhận được 51 ý kiến góp ý. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ giải trình tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo Nghị định trong thời gian sớm nhất.


Cà Mau: Bắt Hai Lãnh Đạo Chi Cục Thuế Do Gây Thất Thoát Ngân Sách Hơn 400 Triệu Đồng


(Hình Bộ Công an: Ông Trần Ngọc Minh (trái) và Phan Văn Hiền lúc bị bắt.)
-Ông Trần Ngọc Minh (Chi cục trưởng) và Phan Văn Hiền (Chi cục phó) Chi cục Thuế khu vực III thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Truyền thông trong ngày 8/8/2024 loan cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tống đạt lệnh bắt tạm giam trong cùng ngày.
Theo Công an, từ năm 2018 đến năm 2020, hai ông Minh và Hiền với vai trò là lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực III, tỉnh Cà Mau đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo công chức thuế đến Bưu điện huyện Trần Văn Thời nhận biên lai thuế trực tiếp đi thu thuế thay cho nhân viên ủy nhiệm thu của bưu điện để lập khống chứng từ thanh toán, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 421 triệu đồng.


Tuyên Tử Hình Cựu Đại Uý Quân Đội Cầm Đầu Đường Dây Mua Bán Ma Tuý


(Hình AFP, minh họa: ma túy Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), còn được gọi là ecstasy.)
-Lê Minh Trí, cựu Đại uý quân đội công tác tại Tp. HCM bị tuyên tổng hình phạt tử hình do chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.
Tòa án quân sự Quân khu 7 đã xét xử vụ án trên và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trí tử hình về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và tù chung thân về tội "tàng trữ, mua bán tiền chất vào việc sản xuất trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt mà Trí phải chấp hành là tử hình.
Hai bị cáo khác cùng lãnh án tử hình về tội "mua bán trái phép chất ma túy" là Thái Cẩm Tâm (33 tuổi, ngụ quận 5) và Trần Hải Lý (38 tuổi, ngụ quận 4).
Liên quan vụ án, 13 người khác cũng bị tuyên tù chung thân và các mức án từ ba năm sáu tháng tù đến 20 năm tù.

Quá trình điều tra xác định, Trí đã liên hệ mua 97kg ma túy loại MDMA từ Pháp, sau đó chỉ đạo đồng phạm pha trộn với 130kg các chất phụ gia, làm tăng khối lượng ma túy lên 277kg để bán ra thị trường, thu lợi bất chính 6,2 tỉ đồng.
Nhóm của Trí được xác định đã liên lạc qua ứng dụng Telegram với người bán bên Pháp, thống nhất giá cả mua bán, rồi vận chuyển ma túy về Tp. HCM cho Trí thông qua hình thức gửi hàng chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng dưới hình thức "door to door" (giao hàng tận nơi) theo địa chỉ do Trí cung cấp.
Truyền thông trong ngày 8/8 cho biết hiện Trí và các đồng phạm đã có đơn kháng cáo gửi tòa cấp Phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt.


VietJet Thông Báo Sẽ Nhận 10 Máy Bay Airbus Giữa ồn Ào Thua Kiện Với FitzWalter Capital


(Hình AFP, minh họa: Máy bay Airbus của VietJet ở Buôn Ma Thuột hôm 29/11/2018.)
-Hãng hàng không giá rẻ VietJet sẽ nhận 10 chiếc máy bay phản lực mới -mẫu A321neo ACF (Airbus Cabin Flex) trong năm nay.
Hãng tin Reuters loan tin trên hôm thứ Năm (8/8/2024), xác nhận rằng, 10 chiếc máy bay Airbus mới dự kiến sẽ được giao từ tháng này. Hãng hàng không giá rẻ của tỉ phú Nguyễn Phương Thảo đã đặt hàng 206 máy bay từ Airbus và đang vận hành đội bay hơn 100 chiếc.

Tháng trước hãng hãng đã ký hợp đồng với Airbus để mua 20 máy bay thân rộng A330neo trong một thỏa thuận có giá trị 7,4 tỉ Mỹ kim dựa trên giá niêm yết của nhà sản xuất.
VietJet hôm 5/8 vừa thua kiện liên quan việc thuê bốn máy bay Airbus của FitzWalter Capital thuộc quyền sở hữu cựu Giám đốc hãng Macquarie, ông Ben Ba Tây.
Mạng báo Financial Review tại Úc Ðại Lợi cho biết bà Nguyễn Phương Thảo và hãng hàng không VietJet đang phải đối mặt với khoản tiền bồi thường 270 triệu Mỹ kim trong vụ kiện tụng này.
Theo tuyên bố của VietJet, vụ tranh chấp phát sinh trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, khi các thành phố bị giới nghiêm và ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề. Trong giai đoạn đó, các hợp đồng thuê tàu bay dài hạn và ổn định của Việt bị đột ngột chuyển giao từ bên cho thuê gốc sang cho FitzWalter mà không có sự đồng ý của hãng hàng không VietJet.
Hãng tin Reuters hôm 6/4/2023 cho biết, Nhóm Công tác Hàng không (AWG) có trụ sở ở Anh cho biết nhóm này đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi này sau khi một tòa án ở Hà Nội chặn việc thu hồi các máy bay do chậm trễ thanh toán tiền thuê.
Hôm 7/8, mạng báo Công Thương thuộc Bộ Công thương Việt Nam lại loan tin cho rằng VietJet sẽ kháng cáo, tin tưởng công lý sẽ thắng và phán quyết cuối cùng dự kiến vào năm 2025 sẽ có lợi cho hãng hàng không này.


Cảnh sát Biển Việt Nam và Tuần duyên Phi Luật Tân Tiến Hành Diễn Tập Đầu Tiên ở Biển Đông


(Hình CSBVN: Tàu CSB 8002 bắt đầu chuyến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Phi Luật Tân.)
-Vào ngày 9/8/2024, tàu Cảnh sát Biển Việt Nam CSB 8002 và tàu Tuần duyên BRP Gabriela Silang của Phi Luật Tân tiến hành diễn tập chung đầu tiên tại Biển Đông theo đúng kế hoạch đề ra.
Thông tấn xã Reuters loan tin cho biết thủy thủ đoàn trên hai chiếc tàu diễn tập phun vòi rồng và thực hành chữa cháy, cứu nạn cấp cứu.
Hoạt động diễn tập chung vừa nêu là hợp tác mới nhất giữa hai quốc gia bấy lâu nay vướng vào tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng nước có tuyến đường biển quan trọng và giàu tài nguyên thiên nhiên dầu mỏ, khí đốt, hải sản: Biển Đông.

Cuộc diễn tập đầu tiên vừa nêu giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Tuần duyên Phi Luật Tân được tiến hành sau khi bốn nước Hoa Kỳ, Úc Ðại Lợi, Gia Nã Ðại và Phi Luật Tân hoàn tất hai ngày diễn tập 7 và 8/8 cũng tại Biển Đông để cổ xúy cho một khu vực Ấn Độ dương-Thái Bình dương tự do và rộng mở.
Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc có động thái đáp trả cuộc diễn tập của bốn nước bằng cách đưa Hải quân và Không quân tuần tra tại khu vực gần Bãi cạn Scarborough.
Trước khi Cảnh sát Biển Việt Nam tiến hành diễn tập với Tuần duyên Phi Luật Tân trong ngày 9 tháng 8 như vừa nêu, tàu hộ vệ phi đạn 051 Trần Hưng Đạo của Hải quân Việt Nam vào ngày 7 tháng 8 cập cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại đó.

Không có nhận xét nào: