Nóng! Biến Chuyển Thời Cuộc Bất Ngờ! Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin, Trở Thành Nữ Thủ Tướng Trẻ Nhất Thái Lan! *Từng được gọi là "công chúa" của gia tộc Shinawatra, bà Paetongtarn, con gái ông Thaksin, đã trỗi dậy bất ngờ trên chính trường, để trở thành thủ tướng trẻ nhất Thái Lan! Hạ viện Thái Lan ngày 16/8 bỏ phiếu bầu bà Paetongtarn Shinawatra làm tân Thủ tướng! kế nhiệm ông Srettha Thavisin vừa bị Tòa án Hiến pháp phế truất.
<!>
(Bà Paetongtarn Shinawatra là người thứ ba trong gia tộc làm Thủ tướng Thái Lan, sau cha và cô ruột.)
-Quốc hội Thái Lan hôm 16/8 đã bầu bà Paetongtarn Shinawatra làm thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của nước này, chỉ một ngày sau khi bà trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh cuộc tranh giành quyền lực diễn ra không ngừng trong tầng lớp tinh hoa đối đầu.
Con gái 37 tuổi của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, tên tuổi lớn trong chính giới Thái nhưng là nhân vật gây chia rẽ, đã vượt qua một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện và hiện phải đối mặt sóng gió, chỉ hai ngày sau khi Thủ tướng Srettha Thavisin, đồng minh của bà, bị Tòa Hiến pháp, cơ quan đóng vai trò trung tâm trong hai thập kỷ hỗn loạn liên tục của nền chính trị Thái Lan, bãi nhiệm.
Bà sẽ trở thành nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan và là người thứ ba trong gia tộc Shinawatra đảm nhận vị trí này sau cha, ông Thaksin, và cô ruột, bà Yingluck Shinawatra.
Trong phát biểu đầu tiên trên truyền thông với tư cách là thủ tướng đắc cử, bà Paetongtarn cho biết bà rất buồn và bối rối trước việc ông Srettha bị bãi nhiệm và quyết định đã đến lúc phải bước ra.
“Tôi đã nói chuyện với ông Srettha, gia đình và các thành viên trong đảng của tôi và quyết định đã đến lúc phải làm điều gì đó cho đất nước và cho đảng,” bà nói với các phóng viên.
“Tôi hy vọng có thể làm hết sức để đưa đất nước tiến lên. Đó là điều tôi đang cố gắng làm. Hôm nay tôi rất vinh dự và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”
Bà Paetongtarn đã giành chiến thắng dễ dàng với 319 phiếu, tương đương gần 2/3 Hạ viện. Phản ứng của bà sau khi giành chiến thắng là đăng lên Instagram bức ảnh về bữa trưa của bà - cơm gà - với chú thích: “Bữa ăn đầu tiên sau khi nghe kết quả bỏ phiếu.”
Bà Paetongtarn chưa bao giờ làm trong chính phủ và quyết định đưa bà lên nắm quyền là trò may rủi đối với Đảng Pheu Thai và lãnh đạo 75 tuổi Thaksin, cha của bà.
Bà ngay lập tức đối mặt với thách thức tứ bề, với nền kinh tế đang chao đảo, sự cạnh tranh từ đảng đối lập ngày càng lớn mạnh và sự ủng hộ dành cho Đảng Pheu Thai của bà đang giảm dần cũng như chưa thực hiện được lời hứa phát tiền mặt cho dân trị giá 500 tỷ baht (tương đương 14,25 tỷ đô la Mỹ), chương trình tranh cử mũi nhọn của Đảng.
“Canh bạc của nhà Shinawatras ở đây rất rủi ro,” ông Nattabhorn Buamahakul thuộc hãng tư vấn về chính quyền Vero Advocacy nói với Reuters.
“Nó đặt con gái của ông Thaksin vào tầm ngắm vì đó là vị trí rất dễ bị hứng đạn.”
“Đây là một cú đánh cược lớn của ông Thaksin. Có khả năng bà ấy sẽ thất bại và đó là một rủi ro lớn cho toàn bộ triều đại Shinawatra,” ông Titipol Phakdeewanich, nhà khoa học chính trị tại Đại học Ubon Ratchathani, nhận định.
“Nếu bà ấy không đưa nền kinh tế mạnh trở lại và đưa đảng mạnh trở lại thì đó có thể là dấu chấm hết vì Đảng Nhân dân đang có nhiều thời cơ sau khi họ bị giải tán.”
Thế giới càng ngày càng bất ổn! Bộ Quốc phòng Mỹ: Iran “chắc chắn có thể” tấn công Israel trong…tuần này!
(Hải Đăng)
-Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn tướng Pat Ryder nói với báo giới hôm thứ Ba (13/8, giờ Mỹ) rằng một cuộc tấn công vào Israel từ Iran là “chắc chắn có thể” trong tuần này. Ông cũng nói thêm rằng mối đe dọa này cần phải được nhìn nhận nghiêm túc và thêm nhiều nguồn lực đang được điều động tới Trung Đông.
Ông Pat Ryder hôm thứ Ba (13/8) đã trao đổi với báo giới và được hỏi về tình căng thẳng đang sôi sục tại Trung Đông. Ông được hỏi về mối đe dọa của Iran đối với Israel.
“Một cuộc tấn công tiềm tàng trong tuần này ư? Đó là chắc chắn có thể”, ông Ryder nói. “Mấu chốt là… tôi sẽ không tự biện hoặc cố gắng đoán họ có thể tấn công khi nào, thay vào đó tôi muốn nói rằng chúng ta cần phải coi trọng việc này, và chúng ta đang làm như thế”.
Ông Ryder cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln tới Trung Đông và nói thêm rằng Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt cũng đã ở đó.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nói rằng Bộ trưởng Austin đã ra lệnh cho tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Georgia di chuyển tới Trung Đông. “Những điều chỉnh về tư thế sẵn sàng của lực lượng vũ trang Mỹ” đang được làm để cải thiện khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ và tăng cường hỗ trợ cho việc bảo vệ Israel, ông Ryder nói thêm.
Khi được phóng viên Lucas Tomlinson của Fox News hỏi rằng hoàn cảnh nào có thể dẫn tới lực lượng Mỹ phát động một cuộc tấn công vào Iran, ông Ryder nói rằng quân đội Mỹ đang tập trung vào giảm leo thang tình hình trong khu vực.
“Như tôi đã nhấn mạnh, chúng ta đã đang cung cấp khả năng bổ sung tới khu vực đó để cho phép chúng ta bảo vệ được lực lượng của mình, đồng thời hỗ trợ bảo vệ Israel, nếu nước này bị tấn công”, ông Ryder nói. “Tôi sẽ không tự biện hoặc vướng mắc vào giả thuyết liệu Iran hoặc một trong những đội quân ủy nhiệm của Iran có phát động tấn công hay không và khi nào thì tấn công, những phát ngôn công khai của họ đã rất rõ ràng. Vậy nên, chúng ta cần xem xét việc này một cách nghiêm túc”.
Phóng viên Tomlinson tiếp tục hỏi thêm ông Ryder, “vào thời điểm trọng yếu này của lịch sử, chẳng nhẽ không quan trọng khi ông gửi một tín hiệu rất rõ ràng tới Iran rằng nếu họ tấn công, nếu họ phát động một cuộc tấn công vào Israel hoặc các đội quân ủy nhiệm của họ làm việc đó, thì quân đội Mỹ sẽ tấn công Iran?”
Phóng viên Tomlinson hỏi lại ông Ryder rằng nếu liệu Mỹ có cần thiết phải gửi một tín hiệu rõ ràng tới Iran rằng nếu họ tấn công, thì Mỹ sẽ tấn công họ hay không.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang gửi một tín hiệu cực kỳ rõ ràng, đó là chúng ta sẽ hỗ trợ bảo vệ Israel, điều này được chứng minh bằng các khả năng chúng ta có, một là chúng ta đã nắm giữ được khu vực này rồi, và hai là những năng lực bổ sung mà chúng ta đang đổ vào Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ [CENTCOM] và Bộ Tư lệnh châu Âu Hoa Kỳ [EUCOM]”.
Bộ trưởng Austin đã ra lệnh Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln tới Trung Đông hai lần trong vòng 10 ngày qua, lần đầu là tới sau khi Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị giết hại tại Tehran vào cuối tháng Bảy.
Lần hai là hôm Chủ Nhật (11/8), thời điểm Lầu Năm Góc phát lệnh gấp rút điều tàu Lincoln tới khu vực đang sục sôi căng thẳng.
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được cho là đã hủy chuyến công du tới Trung Đông vì quan ngại an ninh tăng cao trong khu vực này và rủi ro cao về một vụ tấn công trả đũa tiềm tàng của Iran vào Israel.
Tờ Axios dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết chuyến công du Trung Đông của ông Blinken ban đầu đã được lên lịch diễn ra vào thứ Ba (13/8), nhưng đã bị hoãn lại vì “sự không chắn về tình hình” khu vực.
Ông Blinken hủy chuyến thăm Trung Đông trước thời điểm các cuộc thảo luận đình chiến Gaza đã được lên lịch diễn ra vào cuối tuần này.
Các quan chức Mỹ hôm thứ Hai (12/8) nói rằng họ hy vọng các cuộc đối thoại đình chiến sẽ được nối lại vào thứ Năm (15/8) như kế hoạch.
Chính phủ Israel nói họ sẽ cử một phái đoàn tới cuộc đàm phán vào thứ Năm để chốt lại các chi tiết về thỏa thuận đề xuất.
Tuy nhiên, Hamas đang yêu cầu phải có một kế hoạch khả thi cho việc thực hiện đề xuất đình chiến do Tổng thống Biden đã đưa ra hồi tháng Năm thay vì có thêm các cuộc đối thoại.
Một quan chức Hamas nói với Reuters rằng bài báo của CNN đưa tin Hamas sẽ tham gia cuộc đối thoại đình chiến vào thứ Năm (15/8) là không đúng.
“Tuyên bố của chúng tôi gần đây là rõ ràng: Điều cần thiết là thực thi, không phải là đàm phán thêm”, quan chức Hamas giấu tên nói với Reuters.
Bão dữ trên đường đi! sắp sửa tấn công: Nhật Bản hủy chuyến hàng loạt, sơ tán hàng trăm ngàn người tránh bão!
(Nhật Bản hôm 16/8 đã hủy hàng trăm chuyến bay và kêu gọi hàng trăm ngàn người sơ tán ở những vùng phía đông khi bão Ampil đang tiến vào khu vực.)
-Bão Ampil, được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là “rất mạnh”, di chuyển ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của hòn đảo chính của Nhật Bản vào lúc 15 giờ ngày 16.8 (theo giờ Nhật).
Dự kiến, bão Ampil sẽ tiến gần đến khu vực Kanto, bao gồm thủ đô Tokyo, vào tối nay, theo Reuters. Bão Ampil có tốc độ gió 45 m/giây với tốc độ gió giật tối đa 60 m/giây (216 km/giờ).
“Khu vực Kanto dự kiến sẽ hứng chịu những cơn gió dữ dội có thể gây thương tích do mảnh vỡ bay hoặc thậm chí thổi lật xe tải đang di chuyển”, JMA cảnh báo trên trang web của mình.
Thành phố Iwaki thuộc tỉnh Fukushima ở đông bắc Nhật đã ban hành lệnh sơ tán cho khoảng 323.000 cư dân, yêu cầu họ sơ tán do khả năng mưa lớn đang tăng lên cho đến sáng mai 17.7.
Ngoài ra, thành phố Mobara thuộc tỉnh Chiba, nằm ở phía đông Tokyo, cũng đã ban hành lệnh sơ tán cho khoảng 18.500 cư dân, trong khi hàng chục thành phố khác đã mở các trung tâm sơ tán đặc biệt và khuyến cáo người dân nên tự nguyện sơ tán.
Hơn 2.500 hộ gia đình ở khu vực Kanto vẫn đang bị mất điện trong chiều nay, theo Công ty Điện lực Tokyo.
Hãng hàng không ANA của Nhật thông báo sẽ hủy 281 chuyến bay nội địa và 54 chuyến bay quốc tế dự kiến khởi hành hoặc đến trong ngày 16.8, khiến gần 70.000 hành khách bị ảnh hưởng.
Sau đó, ANA cho biết thêm sẽ hủy 32 chuyến bay nội địa đến hoặc đi từ sân bay Haneda ở Tokyo vào ngày 17.7, khiến kế hoạch đi lại của khoảng 2.300 hành khách bị gián đoạn.
Hãng hàng không Japan Airlines cũng có kế hoạch hủy 281 chuyến bay nội địa và 38 chuyến bay quốc tế trong ngày 16.8, khiến khoảng 50.000 hành khách bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, tất cả các dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen giữa Tokyo và trung tâm công nghiệp Nagoya của Nhật cũng bị hủy.
Các nhà hàng, cửa hàng bách hóa và công viên giải trí đã đóng cửa hoặc cắt giảm giờ hoạt động, theo Reuters.
Văn Nghệ Mùa Báo Hiếu! (Hầu Hết Các Chùa Ngày Mai Đều Có Lễ Mừng Rằm Tháng 7!)
Nhắc Nhở: Chủ Nhật Tuần Này, 18 Tháng 8 Năm 2024: Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan!
Đã từ lâu ngày lễ Vu Lan đã trở thành một ngày lễ quan trọng với hàng triệu người con đất Việt trong dịp Rằm tháng 7. Cho dù ở bất cứ nơi đâu những cứ đến ngày lễ Vu Lan, mọi cảm xúc lại đưa ta trở lại với vòng tay của cha mẹ. Nói sao cho hết được những công ơn vất vả cha mẹ đã hy sinh một đời dành cho con. Ngày Vu Lan báo hiếu cũng chính là ngày mà mỗi con người Việt Nam thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Nhân dịp lễ Vu Lan 2024, mời Quý Vị hãy cùng thưởng thức những bài viết hay về tình cha mẹ nhé.
Cảm nghĩ về lễ Vu Lan báo hiếu
Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác
Mưa trên xác phượng báo mùa thu
Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm
Thâm ân nguồn cội nhớ công nuôi.
Nay mùa Vu Lan lại về đến con viết đôi lời tưởng nhớ đến công ân sanh dưỡng của Ba Má và tất cả những người con kính dâng lên Cha Mẹ nhân mùa VU LAN — BÁO HIẾU.
Vu Lan đến bao trái tim thổn thức
Vu Lan về hoa đạo nở thơm hương
Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chơn thường
Cho nhân loại niềm vui trong hiếu đạo.
Trong mỗi chúng ta có mặt trên cõi đời này là nhờ vào tinh cha huyết mẹ. Mẹ cưu mang chín tháng mười ngày nặng nhọc.
Cha Mẹ là đại dương vô tận
Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn
Mẹ sống cả bạc đầu dang đôi cánh
Lúc giông về Cha ấp ủ cho con .
Người ta thường nói trong cuộc sống không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn Cha Mẹ và không bất hạnh nào lớn hơn của kẻ mồ côi . Điều này dành cho những ai mồ côi Cha Mẹ từ thuở nhỏ đã trải qua mới thấy thấm thía ,không có Mẹ bên cạnh ai lo bú mớm tắm rửa ẵm bồng chăm sóc chúng ta? Không có Cha bên cạnh ai lo tảo tần làm việc kiếm tiền nuôi nấng dạy dỗ chúng ta?
Cha giành hết mọi đắng cay
Cho con vị ngọt những ngày ấu thơ
Mẹ giành đỉnh núi mây mờ
Cho con đường rộng bây giờ con đi .
Lúc còn nhỏ chúng ta cần Cha Mẹ mỗi phút mỗi giây ngay lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Khi lớn lên chúng ta ra xã hội chạy đua theo đời mê say sự nghiệp bận lo lắng tô bồi cho hạnh phúc lứa đôi hay bận lo chăm sóc con cái của riêng mình quên bẵng đi Cha Mẹ vì bận rộn nên chúng ta không cảm nhận rõ sự cần thiết của Cha Mẹ bên cạnh chúng ta chỉ khi nào gặp cảnh ngộ không may, làm ăn thất bại , vợ chồng bỏ nhau, con cái hư hỏng khi tám ngọn gió đời quật chúng ta nghiệt ngã, vùi dập chúng ta đến mất niềm tin ở những người xung quanh. Lúc đó chúng ta mới chợt tỉnh ra rằng mình còn Cha Mẹ nhưng Cha Mẹ là chiếc nôi ấm áp cho chúng ta quay về nương tựa Cha Mẹ đón nhận chúng ta vô điều kiện dù chúng ta thành công hay thất bại hạnh phúc hay đau khổ. Ân sủng thiêng liêng ấy là tình cảm cho đi bao la bất tận mà ta có thể tìm được nơi đâu ngoài Cha Mẹ của chúng ta!
Hoa dù trắng hay hồng đều ý nghĩa
Chỉ đượm nồng hương sắc thể Từ Bi
Cha Mẹ còn hay Cha Mẹ mất đi
Xin giữ mãi người ơi xin giữ mãi .
Ngày VU LAN báo hiếu vô cùng cao đẹp của nhân loại và cũng là ngày lễ hội báo hiếu nói chung của mọi người con trên thế gian này. Lễ VU LAN mang ý nghĩa thật thiêng liêng cao cả giúp cho chúng ta nghĩ nhớ đến công ơn Cha Mẹ .
Hoa hồng trắng trên ngực con đã nở
Mãi mồ côi vì Cha Mẹ mất đi
Còn Cha Mẹ là ta còn diễm phúc
Cha Mẹ mất rồi như địa ngục trần gian.
Riêng chúng ta là người con phật nhận thức sâu sắc về lời phật dạy đối với Cha Mẹ ngày nào cũng là ngày Vu Lan . Vì cuộc đời này VÔ THƯỜNG ai biết được một ngày nào đó chúng ta mồ côi Cha Mẹ hay chính chúng ta là người ra đi trước Cha Mẹ. Cho nên báo hiếu Cha Mẹ chúng ta báo hiếu hằng ngày chứ không chờ đến ngày Vu Lan .Tuy nhiên nay mùa VU LAN lại về thời gian này ghi đậm trong tâm chúng ta là mùa báo hiếu. Vì thế chúng ta cùng nhau nổ lực thực hành hạnh hiếu để báo đáp thâm ân Cha Mẹ !
Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng không đầy hai tiếng Mẹ và Cha.’
Cảm nhận về lễ Vu Lan báo hiếu
“Vu lan về con cài lên ngực
Bồng hồng vàng báo hiếu mẹ cha
Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa
Của những đứa con nhớ về cha mẹ
Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hóa vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công ơn lớn nhất
Cả cuộc đời mẹ cha tất bật
Cho chúng con lẽ sống tình yêu
Đại dương bao la đâu đã là nhiều
Với chúng con mẹ cha là tất cả
Có đôi lúc
Mải mê quay với dòng đời ồn ã
Những đô hội thị thành
Những phương trời xa lạ
Chợt giật mình tỉnh giấc nhớ mẹ cha”
Bố mẹ kính yêu của con!
Những ngày tháng 7 âm lịch lại về, mang theo chút mưa nắng thất thường đan xen vào dòng đời tấp nập. Chính lúc này, nhà nhà đều thành kính bước vào mùa Vu Lan - mùa báo hiếu… Bố mẹ biết không? Khi đi học hay đi làm, con đã viết cũng như đã làm rất nhiều về những thứ xung quanh con, về mọi điều mà cuộc sống này phản ánh tới con nhưng chưa một lần trong đầu con có ý nghĩ rằng sẽ viết về bố mẹ, dù bố mẹ là người ở bên con lâu nhất, nhiều nhất và yêu thương con nhất. Chủ nhật vừa rồi, con may mắn được có mặt trong buổi lễ dâng đăng tri ân Cha Mẹ đầy ý nghĩa do Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Chùa Bằng tổ chức. Nếu không có buổi lễ này, chắc đứa con gái của bố mẹ vẫn sẽ vô tư mà chẳng hề nghĩ gì đến nỗi vất vả, hi sinh cả cuộc đời mình để nuôi nấng 2 chị em con lớn như bây giờ. Trong buổi tối trang nghiêm, thanh tịnh, xung quanh con sáng rực lên bởi rất nhiều ánh nến và trước mặt con là pho tượng Phật rất đỗi uy nghi cùng giai điệu nhạc trầm tha thiết hòa quyện với lời nói êm dịu của thầy, con đã được quay ngược về tuổi thơ, về với những yêu thương vô bờ bến của bố mẹ.
Con không hiểu vì sao, nhiều lúc con lại dễ dàng chảy nước mắt vì một ai đó đến thế! Thậm chí là người đó không hề quen biết gì với con! Để rồi vào cái giờ phút thiêng liêng ấy, khi con được thức tỉnh bằng lời giảng của thầy, con chợt nhận ra rằng, con có lỗi với bố mẹ biết bao… Con nhớ về ánh mắt của mẹ! Ánh mắt mẹ đem bình an đến cho con. Những lúc vô tình con nhìn thấy mẹ đang lặng lẽ ngắm hai chị em con, con bỗng cảm thấy được ở nhà thật an toàn và ấm áp. Những khi con đi đâu về hoặc bắt đầu đi, mẹ luôn ra đến tận cửa nhìn con. Những nẻo đường con đi qua luôn cõng trên lưng một đôi mắt, như một mảnh bùa bình an.
Khi con phạm phải tội tày đình, mẹ cắn răng chịu đựng, nhìn con mà lòng mẹ vừa giận vừa thương. Mẹ nuốt nước mắt vào trong để chăm con, sợ con gục ngã, sợ con đau. Nhưng con biết, khi màn đêm buông xuống mẹ lại nằm thở dài, trằn trọc và nước mắt mẹ lại rơi. Lúc đó, con cũng nằm khóc theo mà không biết phải nói gì với mẹ nữa! Đến bây giờ, khi nghĩ về ngày đó, con biết mẹ vẫn buồn con nhiều lắm! Nhưng mẹ ơi, hãy tin vào con gái của mẹ, mẹ nhé! Con gái của mẹ sẽ không gục ngã đâu! Con đã lớn và sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thật hạnh phúc để được nhìn mẹ cười mãn nguyện vì con!
Và con nhớ về bố! Tuy bố có rất nhiều tật nhưng bố vẫn mãi là bố của chị em con! Bố cũng yêu thương chúng con như bao người làm Cha trên trái đất này! Con hiểu bố có những nỗi buồn mà chẳng thể nói ra với ai! Cả họ hàng bên nội chỉ có mình bố lăn lộn ở mảnh đất Hà Thành vì không muốn để chị em con phải chịu khổ cực nơi miền quê nghèo. Bao nhiêu năm qua, kể cả những năm con học xa nhà, con vẫn luôn ghi nhớ tiếng nói của bố! Tiếng nói ấy đem sự trưởng thành đến cho con. Những lần bố dạy, những lần roi vụt, những trận tranh cãi nảy lửa kèm theo những cái tôi, sự bức tức kéo dài và cả những lần bố kể hoài hoặc nói hoài một chuyện nào đó (thỉnh thoảng vài tháng sau còn đem ra nói lại)... Tất cả như mưa dầm thấm đất, con chẳng bao giờ hiểu được tại sao bố lại nói nhiều như vậy cho đến khi con gặp phải những rắc rối từ bên ngoài. Bố không dạy con cách xử lý tất cả các tình huống, nhưng bố dạy cho con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải làm tổn thương lẫn nhau.
Bố mẹ à! Chỉ một câu đơn giản mà con có thể nói, những người bình thường với những việc làm cũng rất bình thường, khiến con phải rơi nước mắt khi viết những dòng này, khiến con thấy rằng con vừa hạnh phúc lại vừa thật tầm thường so với tình yêu của bố mẹ. Con cảm ơn sự chịu đựng cực khổ lo toan của Bố Mẹ, để con biết rằng những thứ do chính tay mình tạo ra mới thực sự quý giá nhất.
Con cảm ơn vì con được làm con của Ba mẹ!Hòa theo không khí những ngày Vu lan báo hiếu, con xin thắp nén hương xin Đức Phật hãy luôn bên cạnh gia đình con, xin Ngài cho bố mẹ con sức khỏe để chúng con được có cơ hội báo đáp một phần hi sinh mất mác quá lớn mà Ba mẹ phải gánh chịu. Con cũng xin cầu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con được siêu sinh tịnh độ.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!
Thay mặt Ban CLB xin cảm ơn lời tri ân của bạn tới cha mẹ của mình. Xin gửi đến bạn và gia đình lời chúc sức khỏe và may mắn trong cuộc sống.
BÔNG HỒNG CÀI ÁO
(Thanh Hùng)
Bông hồng ngày lễ vu lan
Con xin tặng mẹ với ngàn yêu thương
Mẹ tôi dầu dãi dặm trường
Nhọc nhằn một nắng hai sương tảo tần
Một đời mòn mỏi bước chân
Nay con xin được đỡ đần sớm hôm
Giờ đây lưng mẹ đã còm
Mái đầu đã bạc lom khom dáng hiền
Mẹ cho con tuổi thần tiên
Ru con giấc mộng hồn nhiên thái hòa
Mẹ đâu quản ngại đường xa
Thân cò lặn lội đi qua tháng ngày
Ngại gì gió bụi mưa bay
Miễn con no đủ thân này đã vui
Mẹ ơi năm tháng dập vùi
Bây giờ bóng sắc ngậm ngùi tàn phai
Cho con cõng mẹ trên vai
Tròn câu hiếu đạo tháng ngày đã qua
Cùng mơ giấc mộng ngày xa
Mẹ là hạnh phúc mẹ là… mẹ ơi
Bông hồng ngực trái chẳng rời
Con xin tặng mẹ bằng lời thương yêu
Dù cho ngày tháng liêu xiêu
Vẫn luôn bên mẹ thương nhiều mẹ ơi.
VU LAN HIẾU KÍNH MẸ CHA
(Thanh Hùng)
À ơi tội lắm thân cò
Tảo tần gắng sức chỉ lo con khờ
Nhọc nhằn từ sớm tinh mơ
Quanh năm chẳng quản mắt mờ tóc sương
Nhiều khi trắng cả đêm trường
Chỉ vì con trẻ niềm thương không ngừng
Nghĩ về mẹ lại rưng rưng
Mẹ như suối mát là rừng đầy hoa
Cho con cuộc sống an hòa
Ngại gì gió táp mưa sa lưng còng
Cả đời mẹ chỉ ước mong
Con nên danh phận là lòng mẹ vui
Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
Chỉ cần con tốt đẩy lui muộn phiền
Tuổi già bóng xế điềm nhiên
Ai ơi hãy nhớ mẹ hiền từ bi
Nhủ lòng xin mãi khắc ghi
Công ơn phụ mẫu có gì sánh hơn
Chớ nên để mẹ dỗi hờn
Trọn lòng hiếu đạo thành nhơn đó mà
Một lòng thờ mẹ kính cha
Đi đâu cũng nhớ mái nhà thân yêu
Dẫu khi nắng sớm mưa chiều
Nhớ hình bóng mẹ liêu xiêu hãy về
Xin đừng lạc nẻo đường mê
Để thân già cỗi não nề vì ta
Vu lan về đến mọi nhà
Bông hồng cài áo mẹ cha vui lòng.
Thế giới hôm nay:
(Đỗ Đặng Nhật Huy)
-Trong một cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng trên truyền thông nhà nước Nga, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt “cuộc ẩu đả.” Lời kêu gọi của ông Lukashenko được đưa ra khi quân đội Ukraine tiếp tục cuộc tấn công ở Kursk, một tỉnh biên giới của Nga. Belarus đã cho Nga mượn đường tấn công Ukraine và cho bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Trước đó, Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Belgorod, một khu vực gần Kursk, nơi khoảng 200.000 người đã được sơ tán kể từ khi cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Ukraine được cho là đã bắt giữ hơn 100 binh sĩ Nga vào thứ Tư, bổ sung vào thứ mà tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là “quỹ trao đổi” của đất nước.
S&P 500 lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Đợt tăng cho thấy giá cổ phiếu của các công ty lớn nhất nước Mỹ đang phục hồi sau pha bán tháo hai tuần trước. Các nhà đầu tư được khích lệ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, vốn cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất trong năm tuần và doanh số bán lẻ tháng 7 vượt dự báo của các nhà kinh tế.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói những kẻ gây ra bạo lực tình dục phải đối mặt với “hình phạt nghiêm khắc nhất,” sau vụ cưỡng hiếp và giết hại một bác sĩ trẻ ở Kolkata vào tuần trước. Hàng nghìn phụ nữ đã xuống đường để phản đối tội ác này. Số liệu từ năm 2023 cho thấy số vụ phạm tội bạo lực đối với phụ nữ ở Ấn Độ đã tăng 4% từ năm 2021 đến năm 2022.
Chính phủ Mỹ cho biết họ kỳ vọng Medicare, một cơ quan y tế liên bang, sẽ tiết kiệm được 6 tỷ đô la vào năm 2026 sau khi đàm phán thành công để giảm giá mười loại thuốc được sử dụng rộng rãi. Giá các sản phẩm insulin do công ty Novo Nordisk của Đan Mạch sản xuất sẽ giảm 76% kể từ đầu năm đó. Giá của januvia – một loại thuốc tiểu đường khác – cũng giảm 79%. Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã ca ngợi thành tích này khi bà tiếp tục chiến dịch tranh cử tổng thống.
Một tòa án Nga đã tuyên Ksenia Karelina, một công dân Nga-Mỹ, 12 năm tù. Bà Karelina bị kết tội phản quốc vì quyên góp 51 đô la cho một tổ chức từ thiện ủng hộ Ukraine khi sống tại Mỹ vào năm 2022. Bà bị bắt khi đang thăm gia đình ở Nga vào đầu năm nay. Luật sư của bà Karelina cho biết ông hy vọng bà có thể được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân trong tương lai giữa Nga và phương Tây.
Walmart báo cáo doanh thu ba tháng tính đến tháng 7 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp lo ngại về chi tiêu tiêu dùng giảm. Gã khổng lồ bán lẻ Mỹ cũng đã nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận trong năm tài chính này từ 4-6% lên 6,5-8%. Công ty cho biết doanh số đang được thúc đẩy bởi người tiêu dùng khá giả chuyển sang sử dụng hàng hóa giá rẻ của Walmart.
Thụy Điển đã xác nhận một trường hợp mắc một chủng đậu mùa khỉ mới mà cho đến nay vẫn chưa được ghi nhận bên ngoài châu Phi. Hôm thứ Tư, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, sau khi bệnh đậu mùa khỉ lây lan ra ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo đến ít nhất 12 quốc gia châu Phi khác. Biến thể mới nhất này được cho là nguy hiểm nhất cho đến nay.
TIÊU ĐIỂM
Bước tiếp theo của Ukraine là gì?
Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Nga vẫn tiếp diễn, khi các lực lượng Ukraine tiến quân theo nhiều hướng trong tỉnh Kursk. Một số đơn vị đã vào sâu tới 40km từ biên giới. Hôm thứ Năm, Belgorod trở thành tỉnh biên giới thứ hai của Nga ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng trong khi Ukraine vẫn đang chiếm giữ các ngôi làng nhỏ, cuộc tiến công đang chậm lại ở các thị trấn lớn hơn. Sau phản ứng chậm chạp ban đầu, người Nga đang củng cố các vị trí, bao gồm đào chiến hào trước nhà máy điện hạt nhân của khu vực và xung quanh thành phố thủ phủ Kursk.
Cuộc đột kích có thể nhằm mục tiêu kéo dãn lực lượng Nga ra khỏi mặt trận ở Ukraine. Tuy nhiên, các tướng lĩnh Nga dường như đang ngần ngại chuyển hướng nguồn lực khỏi các tiền tuyến ở Kharkiv và Donbas, nơi họ đang gây thiệt hại đáng kể. Song Ukraine có thể có những mục tiêu tham vọng hơn, chẳng hạn như duy trì hiện diện lâu dài bên trong nước Nga. Hôm thứ Tư, phó thủ tướng Ukraine cho biết nước này có ý định thiết lập một “khu vực an ninh” ở Nga để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.
Tròn hai năm đạo luật xanh hoá nước Mỹ của Biden
Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật Đạo luật Giảm Lạm phát (IRA) vào ngày này hai năm trước. Đạo luật chủ chốt của ông hướng tới thúc đẩy cuộc cách mạng xanh ở Mỹ bằng cách tung viện trợ hàng trăm tỷ đô la cho các dự án năng lượng sạch. Ý tưởng không chỉ là làm cho nước Mỹ xanh hơn, mà còn tạo ra nhiều việc làm tốt, được trả lương cao ngay trên đất Mỹ, đặc biệt là ở những vùng đang gặp khó khăn do quá trình phi công nghiệp hóa và toàn cầu hóa.
Nhưng hai năm đã trôi qua và có rất ít bằng chứng cho thấy tác động của IRA, phần nhiều vì trễ tiến độ. Tăng trưởng tiền lương của người Mỹ thu nhập thấp cao hơn mức tăng trưởng của người giàu, nhưng các khu vực bị bỏ lại phía sau vẫn thua thiệt so với mức tăng trưởng việc làm trung bình toàn quốc. Giá cổ phiếu của các công ty năng lượng xanh, chẳng hạn như các công ty sản xuất tấm pin mặt trời và tua-bin gió, vẫn thấp hơn thị trường nói chung. Cuối cùng thì người ta cũng sẽ cảm nhận được tác động của IRA – nhưng đến khi ấy, cuộc bầu cử năm 2024 đã qua lâu rồi.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Đàm Phán Về Ngừng Bắn Tại Gaza Được Mở Lại Tại Qatar
(Hình REUTERS - Florion Goga: Người biểu tình kêu gọi ngừng chiến để đưa con tin bị Hamas bắt trong vụ tấn công 7/10/2023 trở về trong bối cảnh các cuộc đàm phán về Gaza được nối lại, Tel Aviv, thủ đô của Do Thái, ngày 15/8/2024.)
-Hôm 15/8/2024, đàm phán giữa Do Thái và tổ chức Hamas về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trả tự do cho các con tin được mở lại tại Qatar qua trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar. Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Do Thái tiếp tục chiến dịch quân sự tại dải Gaza và có nguy cơ xung đột lan rộng, nếu Iran tấn công Do Thái để trả đũa vụ lãnh đạo chính trị Hamas bị sát hại tại Teheran.
Đàm phán dựa trên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden, được công bố ngày 31/5/2024, với giai đoạn đầu tiên dự kiến ngừng bắn 6 tuần lễ, Do Thái rút quân khỏi các khu vực đông dân cư tại Gaza và Hamas thả các con tin đổi lấy các tù nhân Palestine bị Do Thái giam giữ.
Theo một nguồn tin Hoa Kỳ, tham gia các đàm phán có Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA William Burns. Văn phòng của Thủ tướng Do Thái thông báo lãnh đạo cơ quan mật vụ Mossad và chỉ huy cơ quan phản gián Shin Bet tham gia đàm phán. Nhưng việc Hamas tham gia đàm phán là không chắc chắn. Hôm qua, một viên chức của tổ chức này tái khẳng định lập trường của Hamas là thực thi kế hoạch do Tổng thống Biden đề xuất, chứ không muốn kéo dài các thương lượng.
Tổng thống Mỹ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp tránh được một cuộc tấn công trả đũa của Iran sau vụ sát hại lãnh đạo chính trị Hamas, Ismaïl Haniyeh, mà Iran quy cho Do Thái. Theo AFP, hôm 14/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, đã kêu gọi tất cả các bên không "phá hỏng" cơ hội này, một cảnh báo nhắm vào cả ba bên Iran, Hamas và Do Thái. Cùng ngày tại Beyruth, thủ đô Liban, đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein được cử tới khu vực, nhấn mạnh là "không thể để lãng phí thời gian", và thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có thể giúp chấm dứt các cuộc đấu súng đẫm máu giữa quân đội Do Thái và lực lượng Hezbollah Liban, đồng minh của tổ chức Hamas và Iran.
Cho đến nay, sau hơn 10 tháng chiến tranh tại Gaza, mọi nỗ lực đàm phán đều không đạt kết quả, ngoại trừ cuộc hưu chiến ngắn ngủi một tuần lễ hồi tháng 11/2023, cho phép trả tự do cho khoảng 100 con tin và 240 tù nhân Palestine. Trong số 251 con tin bị bắt, 111 người vẫn đang bị cầm giữ ở Gaza, trong đó 39 người có thể đã chết, theo quân đội Do Thái. Cuộc phản công trả đũa của Do Thái tại Gaza cho tới nay đã khiến ít nhất 39.965 người chết, theo Bộ Y tế của chính quyền Hamas ở Gaza.
Ukraine Mở Văn Phòng Chỉ Huy Quân Sự ở Kursk
(Hình AP: Người dân di tản ở Kursk xếp hàng để điền vào đơn xin hỗ trợ nhân đạo tại một trung tâm phân phối cứu trợ hôm 14/8/2024.)
-Hôm 15/8/2024, Tư lệnh hàng đầu của Ukraine cho biết Kyiv đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự ở khu vực Kursk mà Ukraine chiếm được của Nga. Ông cũng nói rằng quân của ông vẫn đang tiến lên ở Kursk và đã chiếm thêm được 1,5 km trong 24 giờ qua.
Thượng tướng Oleksandr Syrskyi nói với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trong một video do ông Zelenskiy công bố rằng các lực lượng của Kyiv đã tiến sâu 35 km vào khu vực Kursk của Nga kể từ khi mở cuộc tấn công vào tuần trước.
Việc quân Kyiv tràn vào lãnh thổ Nga hồi tuần trước đã khiến Mạc Tư Khoa bất ngờ và Ukraine đã giành thế chủ động trong lúc quân Nga có được những thắng lợi nhỏ nhưng vững chắc ở miền Đông Ukraine trong cả năm qua.
Tướng Syrskyi cho biết quân Ukraine đã kiểm soát được 82 khu dân cư với diện tích 1.150 km vuông trong cuộc đột kích.
Ông cho biết ông đang bổ nhiệm Thiếu tướng Eduard Moskalyov làm người đứng đầu văn phòng chỉ huy quân sự ở khu vực Kursk ở miền tây nước Nga hiện do Kyiv kiểm soát.
"Chúng tôi đang tiến về phía trước ở khu vực Kursk. Một văn phòng chỉ huy quân sự đã được thiết lập để đảm bảo trật tự và tất cả các nhu cầu của người dân địa phương", ông Syrskyi cho biết trên tài khoản Telegram của ông.
Putin Chọn Một Người Thân Cận Giám Sát Chiến Dịch "Chống Khủng Bố" ở Kursk
(Ảnh REUTERS - Gavriil Grigorov, minh họa : Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với Thống đốc vùng Kaliningrad, ôngAlexei Besprozvannykh tại dinh thự Novo-Ogaryovo, ngoại ô Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 14/8/2024.)
-Lực lượng Nga tiếp tục dùng drone và phi đạn oanh kích các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Ukraine ngày 15/8/2024. Nhưng ngay trong nước, việc chính quyền thiếu phản ứng mạnh mẽ trước đà tấn công của quân Ukraine tại vùng biên Kursk lại bị chỉ trích nhiều trên mạng xã hội.
Có thông tin cho rằng Aleksey Dyumin, một Cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Thống đốc vùng Tula, được giao nhiệm vụ giám sát chiến dịch chống khủng bố của Nga trong vùng Kursk đang bị quân Ukraine đánh chiếm.
Theo thông tín viên Jean-Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Mạc Tư Khoa, đây là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Putin nóng lòng lấy lại ưu thế ở Kursk :
"Thông tin chưa được công bố chính thức, nhưng Nikolai Ivanov, dân biểu vùng Kursk, đã khẳng định như vậy. Vladimir Putin dường như đã giao cho cố vấn Aleksey Dyumin nhiệm vụ giám sát chiến dịch chống khủng bố. Nhiệm vụ này bao gồm việc điều phối các hoạt động của quân đội, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) và lực lượng vệ binh quốc gia hoạt động ở vùng Kursk để đánh đuổi quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga.
Là người gốc vùng Kursk, Aleksey Dyumin đã đảm nhiệm nhiều trọng trách trong đội ngũ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Putin, tình báo quân sự và quân đội, trước khi trở thành Thống đốc vùng Tula của Nga.
Theo một số nguồn tin, Aleksey Dyumin dường như đã đóng vai trò quyết định hồi năm 2014 trong vụ sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Ông đã đích thân chỉ đạo vụ di tản Tổng thống Ukraine khi đó là Viktor Yanukovych sang Nga (tị nạn). Đó là những thành tích mà chính Aleksey Dyumin nói là không có thật, cho dù ông đã được nhận danh hiệu Anh Hùng của nước Nga vì đã hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt.
Như vậy, Aleksey Dyumin đã được Tổng thống Vladimir Putin tin cậy hoàn toàn. Cho dù một số ít nhà quan sát nhận định việc bổ nhiệm ông làm người giám sát chiến dịch chống khủng bố sẽ làm gia tăng hỗn loạn, đa phần đều hoan nghênh quyết định đó. Trong mắt họ, các vị Bộ trưởng và lãnh đạo các cơ quan sẽ không còn có thể nói dối Tổng thống Putin, hoặc ít nhất là việc ông Aleksey Dyumin giám sát chiến dịch khủng bố ở Kursk cũng sẽ giúp xác định các vấn đề mà sẽ trực tiếp và thẳng thắng thông báo tình hình cho Tổng thống Vladimir Putin mà không nói vòng vo".
Đức Phong Tỏa Một Căn Cứ Quân Sự Nghi Bị Phá Hoại
(Ảnh REUTERS - Stephane Nitschke, minh họa : Lối vào căn cứ quân sự Cologne-Wahn của Đức.)
-Hôm 14/8/2024, chính quyền Bá Linh cho biết một căn cứ quân sự của Đức đã bị phong tỏa trong vòng vài tiếng đồng hồ để nhà chức trách điều tra sau khi nghi ngờ căn cứ nói trên bị phá hoại.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức, được AFP trích dẫn, cho biết căn cứ quân sự ở Cologne-Wahn đã bị phong tỏa vì "có nghi ngờ về âm mưu xâm nhập và phá hoại", sau khi một lỗ hổng được phát hiện trên hàng rào gần các bồn trữ nước uống.
Nhà chức trách vẫn chưa tìm ra thủ phạm và nước của khu vực này đang được kiểm tra nhằm phòng ngừa rủi ro, còn căn cứ quân sự đã mở cửa trở lại trong cùng ngày. Tạp chí Der Spiegel đưa tin binh lính và dân thường ở căn cứ được khuyến cáo không nên uống nước máy vì lo ngại nguồn cung cấp nước "có thể bị ô nhiễm".
Căn cứ quân sự ở Cologne-Wahn, nằm gần phi trường Cologne-Bonn, là nơi đặt một số đồn chỉ huy của quân đội Đức, văn phòng các nhân viên quân sự và dân sự, cũng như là nơi đặt các máy bay mà Thủ tướng Olaf Scholz và các Bộ trưởng sử dụng để đi công tác. Căn cứ này cũng là một trung tâm quan trọng để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Der Spiegel cho biết thêm rằng binh sĩ Ukraine, sau khóa huấn luyện ở Đức, thường trở về nước từ căn cứ quân sự này.
Một ngày trước đó, hôm 13/8, một người đã toan đột nhập vào một căn cứ của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) ở thị trấn Geilenkirchen, miền tây nước Đức, nhưng người này đã bị chặn lại và đuổi đi. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.
Pháp Kỷ Niệm 80 Năm Đổ Bộ Provence Với Sự Tham Dự của Nhiều Lãnh Đạo Phi Châu
(Hình AP / Christophe Simon: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) chụp ảnh với một số cựu chiến binh Phi Châu tại lễ kỉ niệm cuộc đổ bộ của Đồng minh vào vùng Provence trong Ðệ nhị Thế chiến, tại nghĩa trang Boulouris ở Boulouris-sur-Mer, Đông-Nam Pháp, ngày 15/8/2024.)
-Hôm 15/8/2024, nước Pháp long trọng tổ chức lễ kỉ niệm tròn 80 năm cuộc đổ bộ của các lực lượng chống phát-xít tại vùng miền Nam Provence, bên bờ Địa Trung Hải. Cuộc đổ bộ nói trên tuy ít nổi tiếng hơn so với cuộc đổ bộ Normandy, diễn ra trước đó 2 tháng, song đóng vai trò quan trọng đối với việc giải phóng nước Pháp khỏi ách phát-xít. Các lực lượng người Phi Châu, trong hàng ngũ quân đội Pháp, đóng vai trò chủ lực trong chiến dịch này.
Trong lễ kỷ niệm hôm 15/8 này, có Tổng thống của 5 nước Phi Châu, Cameroon, Togo, Trung Phi, Comores, Gabon và Thủ tướng Ma Rốc. Các nước Tunisia, Côte d'Ivoire, và Senegal cử đại diện cấp Bộ trưởng. Tchad và Benin cử đại sứ. Đại diện Phi Châu tham dự kỷ niệm cuộc đổ bộ Provence ít hơn hẳn so với những lần kỷ niệm trước. Do các bất hòa với Pháp, các nước Algeria, Niger và Mali không có mặt năm nay.
Vì lý do giông bão, cuộc đón tiếp các lãnh đạo ngoại quốc trên tàu đổ bộ chở trực thăng Dixmude, và các hoạt động tái hiện cuộc đổ bộ Provence đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, bữa ăn tối giữa các nguyên thủ sau nghi lễ quốc tế, tổ chức tại nghĩa trang Bouloris, nơi yên nghỉ của 464 quân nhân tham gia cuộc đổ bộ trong hàng ngũ quân đội Pháp, vẫn được duy trì.
Từ ba mươi năm nay, cứ 10 năm một lần, nước Pháp lại tổ chức long trọng lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Provence, để vinh danh đóng góp to lớn của các lực lượng từ các thuộc địa cũ của Pháp ở Phi Châu. Trong những lần kỷ niệm trước, 1994, 2004, và 2014, mỗi lần đều có lãnh đạo của hơn 15 quốc gia Phi Châu tham dự.
Trong cuộc đổ bộ ngày 15/8/1944, sau khi khoảng 100.000 binh sĩ chủ yếu là Mỹ, Gia Nã Ðại và Anh Quốc, đổ bổ vào các bãi biển Var, để chọc thủng phòng tuyến quân phát-xít, hơn 250.000 quân nhân thuộc Quân đoàn "B", chủ yếu gồm lực lượng từ các thuộc địa của Pháp ở Phi Châu, nối bước. Lực lượng này đã giành lại hai thành phố Toulon và Marseille trong vòng 2 tuần lễ. Theo thông tấn xã AFP, nhờ tham gia đông đảo vào chiến dịch Provence, Pháp đã có thể ngồi vào bàn thương lượng chấm dứt chiến tranh với tư cách bên thắng trận. Trong cuộc đổ bộ Normandy, sự đóng góp của Pháp "chỉ có ý nghĩa tượng trưng".
Trả lời AFP, ông Oumar Diémé, cựu chiến binh người Senegal tham gia chiến dịch, và là khách mời trong dịp này, cho biết "nước Pháp đã từng quên chúng tôi, nhưng giờ đây họ đã cố gắng chuộc lại thời gian đã mất". Ông N'Dongo Dieng, một cựu chiến binh Senegal khác, nhấn mạnh : "Nước Pháp có thể viết dưới lá cờ của mình ba chữ Tự do, Bình đẳng, Bác ái một phần là nhờ các chiến binh Senegal".
Đậu Mùa Khỉ: Tổ Chức Y Tế Thế Giới Ban Hành Mức Báo Động Toàn Cầu Cao Nhất
(Hình REUTERS - Arlette Bashizi: Một nhân viên y tế người Congo hướng dẫn người thân và bệnh nhân xuất viện về các biện pháp vệ sinh cần tuân thủ sau khi hồi phục sau bệnh Mpox - đậu mùa khỉ, tại trung tâm điều trị ở Munigi, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 19/7/2024.)
-Hôm 14/8/2024, Tổ chức Y tế Thế giới (OMS/WHO) đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế" về bệnh truyền nhiễm đậu mùa khỉ (Mpox), do biến thể mới của virus Mpox xuất hiện ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan sang các nước láng giềng Phi Châu. Đây là mức báo động quy mô toàn cầu cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, tài trợ và triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Bệnh đậu mùa khỉ lây truyền qua tiếp xúc gần, với các triệu chứng giống cúm nhẹ, nhưng cũng có nguy cơ gây tử vong. Tình hình đáng lo ngại hơn do sự xuất hiện của chủng mới của virus gây bệnh đậu mùa khỉ, chủng "Clade 1b", tại Cộng hòa Dân chủ Congo. "Clade 1b" lây lan rất nhanh qua các tiếp xúc thông thường, và cả khi quan hệ tình dục.
Theo Reuters, nhiều ca bệnh xuất hiện tại Burundi, Kenya, Rwanda và Ouganda đã thúc đẩy WHO ban hành tình trạng báo động toàn cầu mức cao nhất . Kể từ đầu năm 2024, đã có hơn 17.000 người bị nghi nhiễm bệnh Mpox và 517 ca tử vong ở Phi Châu được ghi nhận là có liên quan đến đậu mùa khỉ. Theo Trung tâm Phi Châu về Giám sát và Phòng bệnh, con số nói trên đã tăng 160% so với cùng kỳ năm 2023.
Hôm 14/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định : "Rõ ràng là phải có một phản ứng phối hợp ở quy mô quốc tế để ngăn chặn dịch bệnh này và cứu sống mạng người".
Tổng Thống Nam Hàn Đề Xuất Lập Kênh Đối Thoại Với Bắc Hàn
(Hình AP - Matt Rourke: Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol tại một cuộc họp thượng đỉnh giữa NATO với các đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương ngày 11/7/2024, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ.)
-Hôm 15/8/2024, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol đã đề xuất thành lập "Nhóm làm việc liên Triều" nhằm làm dịu căng thẳng với Bắc Hàn và tìm kiếm các con đường hợp tác kinh tế.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi sự cai trị của Nhật Bản, Tổng thống Yoon Suk Yeol nói "chừng nào tình trạng chia cắt giữa hai miền còn tồn tại, sự giải phóng của đất nước sẽ không được trọn vẹn".
Ông Yoon nói "sự tự do mà Nam Hàn được hưởng phải được mở rộng đến miền Bắc, nơi người dân bị tước các quyền tự do và sống trong cảnh nghèo đói". Ông cũng nhấn mạnh cơ quan này "có thể giải quyết mọi vấn đề, từ việc hạ nhiệt căng thẳng cho đến hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa, giao lưu giữa người dân, cũng như ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu". Nguyên thủ quốc gia Nam Hàn cũng mong muốn làm "thay đổi suy nghĩ của người dân Bắc Hàn để khiến họ khao khát về một sự thống nhất đất nước dựa trên tự do".
Ngoài ra, Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định "mặc dù chế độ Bình Nhưỡng từ chối nhận hàng cứu trợ lũ lụt, Hán Thành sẽ không bao giờ ngừng đề nghị viện trợ nhân đạo". Các đề nghị hỗ trợ quốc tế dành cho Bắc Hàn đã gia tăng trong những ngày gần đây sau khi nước này bị các trận lũ lụt nghiêm trọng ở những khu vực phía Bắc, gần Trung Quốc, khiến chính quyền đã phải di tản 15.000 nạn nhân đến thủ đô Bình Nhưỡng. Nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh Bắc Hàn sẽ "tự lực cánh sinh" để phục hồi sau lũ lụt.
Thông tấn xã AFP nhắc lại mối quan hệ liên Triều đang ở mức thấp nhất kể từ nhiều năm qua, trong bối cảnh Bắc Hàn gần đây tuyên bố triển khai 250 bệ phóng phi đạn-đạn đạo tới biên giới phía nam. Bình Nhưỡng cũng đã thả hàng nghìn quả bóng bay chứa đầy rác thải xuống Nam Hàn kể từ tháng 5, khiến Hán Thành phải lắp lại loa phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới và đình chỉ thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa quân đội hai nước, được ký kết vào năm 2018.
Xếp Hạng Đại Học Thượng Hải: Paris-Saclay của Pháp Đứng Thứ 12
(Hình AFP - Alain Jocard: Đại học Paris-Saclay ở Saclay, ngoại ô Paris, thủ đô của Pháp, ngày 17/9/2021.)
-Trong bảng xếp hạng Thượng Hải các trường Đại học tốt nhất thế giới, được công bố hôm 15/8/2024, các Đại học Mỹ vẫn giữ vị trí đứng đầu 22 năm liên tiếp. Nước Pháp là quốc gia đầu bảng của lục địa Âu Châu, với Đại học Paris-Saclay, đứng thứ 12, tăng 3 bậc. Ba cơ sở Đại học khác của Pháp nằm trong nhóm 100 trường tốt nhất thế giới, theo thẩm định của công ty Shanghai Ranking Consultancy.
Trên mạng X, Bộ trưởng Đại học Pháp Sylvie Retailleau vui mừng nhận định : "Nước Pháp là quốc gia thứ ba trong bảng xếp hạng Thượng Hải về số trường được xếp trong nhóm 20". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tỏ ra phấn chấn với thông điệp : "Chưa bao giờ một trường Đại học Pháp lại có được thứ hạng cao như vậy".
Ngoài Paris-Saclay, 3 trường Pháp nằm trong Top 100 là Đại học Paris Sciences Lettres (xếp thứ 33, tăng 8 bậc), Đại học Sorbonne Université (thứ 41, tăng 5 bậc) và Đại học Paris Cité (thứ 60, tăng 9 bậc). Trong số 1.000 trường Đại học hàng đầu, Pháp có 25 trường, trong đó 18 trường nằm ở top 500.
Trả lời France Inter, Bộ trưởng Đại học Pháp nhấn mạnh thứ hạng cao của nước Pháp trong bảng xếp hạng Thượng Hải là "một tin vui", vì như vậy sẽ thu hút được nhiều chú ý hơn của sinh viên quốc tế.
Bảng xếp hạng Đại học Thượng Hải dựa trên sáu tiêu chí, trong đó có số lượng giải Nobel, giải toán học Fields (thường được coi là Nobel toán học), số lượng nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất, hay số lượng ấn bản trên các tạp chí nổi tiếng.
Tuy nhiên, các tiêu chuẩn của bảng xếp hạng nổi tiếng này cũng bị nhiều chỉ trích, trong đó có việc chỉ chú ý đến nghiên cứu, mà coi nhẹ đào tạo. Xếp hạng Đại học Thượng Hải cũng bị đánh giá là bất công với các Đại học chuyên về khoa học xã hội và nhân văn, do chỉ tập trung vào các khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật.
Báo Le Monde hôm 15/8, nhân dịp công bố Xếp hạng Đại học Thượng Hải, có bài phản biện, đề xuất một cách xếp hạng khác. Dựa trên nền tảng (plate-forme) Cairn.info, chuyên đăng tải các bài viết về khoa học xã hội và nhân văn, Le Monde rút ra nhận xét, Đại học Paris Cité (đứng thứ 60 trong bảng xếp hạng Thượng Hải) đứng đầu về thu hút sự chú ý của giới khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu.
Hai lĩnh vực được quan tâm nhất là tâm lý học và giáo dục học lại bị bảng xếp hạng Thượng Hải coi nhẹ. Le Monde cũng báo động về việc dành ưu tiên tuyệt cho các xuất bản bằng tiếng Anh trong các môn khoa học tự nhiên và kỹ thuật, xem đây là "một đe dọa sinh tồn" đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là bằng các tiếng khác.
Trung Quốc Nói Hợp Tác Tàu Ngầm Mỹ-Anh-Úc Ðại Lợi Gây Hại Cho Nỗ Lực Bảo Vệ An Ninh Khu Vực
(Hình Bộ Quốc phòng Úc Ðại Lợi: Các tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Úc Ðại Lợi.)
-Vào ngày 14/8/2024, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cho rằng hợp tác tàu ngầm nguyên tử giữa ba nước Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc Ðại Lợi gây phương hại cho nỗ lực duy trì an ninh và hòa bình của khu vực.
VOV ngày 15/8 loan tin dẫn lời phát ngôn nhân Lâm Kiếm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc như vừa nêu, đồng thời bày tỏ quan ngại của Bắc Kinh về hợp tác đó.
Cụ thể theo ông Lâm Kiếm thỏa thuận hợp tác tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử cho phép Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc Ðại Lợi trao đổi vật liệu, thông tin nguyên tử và các kỹ thuật quân sự tiên tiến khác. Mối quan hệ đối tác an ninh ba bên này bị Trung Quốc cho là kích thích chạy đua vũ trang, tác động đến hệ thống không phổ biến vũ khí nguyên tử quốc tế, kích động đối đầu chính trị-quân sự, phá vỡ hòa bình và ổn định khu vực.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hợp tác tàu ngầm nguyên tử giữa ba nước Hoa Kỳ-Anh Quốc- Úc Ðại Lợi là vi phạm tôn chỉ và mục tiêu của "Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử". Ông Lâm Kiếm kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc xem xét tác động của hợp tác như thế đối với thẩm quyền, hiệu quả của "Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử" và tác động tiêu cực đối với cơ chế giám sát của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA).
Một Nhà Phân Tích Tình Báo Quân Đội Mỹ Nhận Tội Bán Bí Mật Quân Sự Cho Trung Quốc
(Hình AP: Chưởng lý Middle District của Tennessee, ông Henry C. Leventis (trái), tại Nashville, ngày 7/3/2024, loan báo việc bắt giữ và truy tố ông Korbein Schultz, một nhà phân tích tình báo của Quân đội Hoa Kỳ về tội âm mưu bán bí mật quân sự cho Trung Quốc.)
-Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm 13/8/2024, một nhà phân tích tình báo của Quân đội Hoa Kỳ nhận tội âm mưu bán bí mật quân sự cho Trung Quốc.
Ông Korbein Schultz bị buộc tội vào tháng 3 với tội âm mưu tiết lộ thông tin quốc phòng, xuất cảng các vật phẩm và dữ liệu kỹ thuật quốc phòng mà không có giấy phép và hối lộ một viên chức nhà nước.
Ông Schultz, người nắm giữ quyền truy cập bí mật, đã âm mưu với một cá nhân sống ở Hong Kong mà ông nghi ngờ có liên quan đến chính phủ Trung Quốc, để thu thập thông tin quốc phòng, bao gồm thông tin mật và dữ liệu kỹ thuật kiểm soát xuất cảng liên quan đến hệ thống vũ khí quân sự của Hoa Kỳ, để đổi lấy tiền, theo các tài liệu buộc tội và nhận tội.
Phụ tá Giám đốc Điều hành Cục Điều tra Liên bang (FBI), ông Robert Wells nói: "Các chính phủ như Trung Quốc đang ráo riết nhắm mục tiêu vào quân nhân và thông tin an ninh quốc gia của chúng ta và chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo thông tin đó được bảo vệ khỏi các chính phủ ngoại quốc thù địch".
Bộ Tư pháp cho biết trước khi bị bắt, ông Schultz đã gửi hàng chục tài liệu quân sự nhạy cảm.
Một tài liệu thảo luận về những bài học mà Quân đội Hoa Kỳ rút ra từ cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ áp dụng để bảo vệ Đài Loan, các tài liệu liên quan đến chiến thuật quân sự của Trung Quốc và một tài liệu liên quan đến vệ tinh quân sự của Mỹ nằm trong số những tài liệu được ông Schultz thu thập và gửi đi.
Theo Bộ Tư pháp, ông Schultz đã được trả khoảng 42.000 Mỹ kim cho thông tin này.
Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Matthew G. Olsen nói: "Bằng cách âm mưu truyền thông tin quốc phòng cho một người sống bên ngoài Hoa Kỳ, bị cáo đã nhẫn tâm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta để lấy tiền trên lòng tin mà quân đội chúng ta đặt vào ông ta"
Ông Schultz dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.
Google Xác Nhận Tin Tặc Iran "Tấn Công" Chiến Dịch Tranh Cử của Trump và Harris
(Hình REUTERS - Stephanie Scarbrough: Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chuẩn bị lên máy bay Air Force Two tại căn cứ Không quân Andrews, tiểu bang Maryland, Mỹ, ngày 27/7/2024.)
-Hôm 14/8/2024, tập đoàn kỹ thuật Google của Hoa Kỳ cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Iran, mang tên APT42, đứng đằng sau cuộc tấn công mạng nhắm vào chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris và ông Donald Trump, qua đó xác nhận những nghi ngờ và cáo buộc từ ban vận động tranh cử của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ.
Nhóm phân tích về những mối đe dọa trực tuyến của Google, được thông tấn xã AFP trích dẫn, cho biết "vào tháng 5 và tháng 6, APT42 đã tấn công tài khoản email cá nhân của hàng chục nhân vật có liên hệ với Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, cựu Tổng thống Donald Trump và các viên chức trong chính phủ đương nhiệm và tiền nhiệm của Hoa Kỳ".
Nhóm chuyên gia này khẳng định "đã ngăn chặn những nỗ lực của APT42 nhằm kết nối vào hộp thư cá nhân của những người bị nhắm mục tiêu", nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.
Theo các chuyên gia Google, tin tặc sử dụng các chiến thuật thông dụng giả làm nhà báo tiếp cận với mục tiêu, sau đó gửi email chứa các đường link giả mạo, để từ đó truy cập vào email của những cá nhân bị lừa.
Nhóm vận động tranh cử của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris hôm 13/8 cho biết đã bị tin tặc ngoại quốc tấn công. Một ngày trước đó, hôm 12/8, Hoa Thịnh Ðốn đã cảnh cáo Teheran về hậu quả của việc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ, sau khi ban vận động tranh cử của ứng viên Cộng hòa Donald Trump thông báo email của họ bị tin tặc xâm nhập và cáo buộc một "thế lực ngoại quốc" tham gia vụ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét