Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin, được bầu làm thủ tướng Thái Lan
Nghị viện Thái Lan, vào hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Tám, đã bầu bà Paetongtarn Shinawatra lên làm thủ tướng, tiếp tục kế thừa di sản của một triều đại chính trị khởi nghiệp từ người cha Thaksin Shinawatra, một vị thủ tướng rất được lòng dân mà cũng vừa là một khuôn mặt chính trị gây nhiều chia rẽ trên Xứ Chùa Vàng, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.
<!>
Cựu Thủ Tướng Thaksin đã bị một cuộc đảo chánh quân sự lật đổ hồi năm 2006, dẫn tới khiến các biến cố chính trị gây chia rẽ trong nước. Có lẽ bà Paetongtarn nằm trong một thỏa thuận mà thân phụ bà đã đồng ý với các kẻ thù chính trị cũ, để cho bà lãnh đạo Đảng Pheu Thái, là đảng đang nắm giữ nhiều ghế nhất tại nghị viện hiện nay.
Như vậy là bà Paetongtarn đã trở thành vị thủ tướng thứ ba trong gia tộc Shinawatra sau khi tỷ phú Thaksin, cha của bà, và cô ruột của bà, là Yingluck Shinawatra, người đang sống lưu vong ở ngoại quốc, đã nắm quyền lãnh đạo các chính phủ Thái Lan trước đây.
Bà Paetongtarn cũng còn là vị nữ thủ tướng thứ nhì của Thái Lan sau người cô của bà, và bà cũng là nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của Thái Lan, mới có 37 tuổi. Vị tân thủ tướng đã nhận được 319 phiếu thuận, 45 phiếu chống và 27 phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu tại nghị viện.
Dù không phải là một vị dân cử, bà Paetongtarn sẽ đương nhiên trở thành thủ tướng sau khi được Vua Thái Lan chấp thuận, nhưng vào lúc nào trong nay mai thì hiện vẫn chưa được biết.
Việc đề cử bà Paetongtarn lên ngôi vị thủ tướng diễn ra sau sự kiện Thủ Tướng Srettha Thavisin của Đảng Pheu Thai bị truất phế vào hôm Thứ Tư chỉ chưa đầy một năm cầm quyền. Tòa Hiến Pháp kết luận ông Srettha có tội vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi bổ nhiệm một thành viên Nội Các từng dính líu tới một vụ ăn hối lộ.
Cũng chính Tòa Hiến Pháp này, trước đó một tuần, đã ra lệnh giải tán Đảng Tiến Tới, là đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái nhưng lại bị phe bảo thủ và bảo hoàng trong nghị viện Thái không cho lên nắm quyền lãnh đạo chính phủ
Nữ bác sĩ bị hiếp rồi sát hại, y sĩ khắp Ấn Độ phẫn nộ đòi bãi công
Cảnh sát tiểu bang West Bengal bắt giữ hàng trăm người biểu tình phẫn nộ vì vụ cưỡng hiếp và sát hại một bác sĩ vào tuần trước, dẫn tới một hiệp hội bác sĩ kêu gọi hơn một triệu đồng nghiệp trên toàn Ấn Độ ngừng làm việc trong một ngày, thông tấn xã Reuters loan tin.
Cảnh sát và các viên chức địa phương cho biết người biểu tình tràn ra đường nên giao thông công cộng ở một số khu vực thuộc West Bengal bị gián đoạn đồng thời bắt giữ hơn 1,500 người.
Các đảng phái chính trị, gồm có Đảng Bharatiya Janata BJP của Thủ Tướng Narendra Modi, cũng phát động các cuộc biểu tình tại Kolkata, thủ phủ tiểu bang, nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp
Nhà chức trách phát giác ra nạn nhân, bác sĩ 31 tuổi, chết hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Tám trên một tấm nệm đẫm máu tại trường đại học y khoa ở Kolkata, nơi bà làm việc. Bà ngủ trưa trong giảng đường tại trường đại học sau khi quần quật gần 20 giờ trong ca làm việc kéo dài 36 giờ, các nhân viên tại đại học R. G. Kar Medical College nói với Reuters.
Các bác sĩ cùng các tổ chức nữ quyền căm phẫn vì các luật định nghiêm ngặt không ngăn chặn được làn sóng bạo lực gia tăng ảnh hưởng lên phụ nữ, dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ.
Hôm Thứ Năm, Hiệp Hội Y Khoa Ấn Độ IMA kêu gọi các bác sĩ trên toàn quốc – với nguồn nhân lực ước tính nhiều hơn một triệu – đóng cửa tất cả các dịch vụ ngoại trừ cấp cứu trong vòng 24 giờ tính từ sáng Thứ Bảy.
“Phụ nữ chiếm phần lớn nguồn nhân lực trong lãnh vực y khoa tại Ấn Độ. Chúng tôi nhiều lần yêu cầu bảo đảm an toàn cho họ,” Chủ Tịch IMA R. V. Asokan nói với Reuters.
Vụ hiếp dâm và sát nhân làm cả Ấn Độ rúng động, trong đó các minh tinh tài tử Bollywood, những người có tiếng tăm cùng các chính khách đều kêu gọi trừng phạt những kẻ gây ra tội ác nghiêm minh hơn.
Một cảnh sát tình nguyện, được sắp xếp để giúp đỡ các cảnh sát và gia đình nếu cần được đưa đi bệnh viện, đã bị bắt giữ và bị buộc tội, nhưng những người biểu tình cho biết chừng đó là chưa đủ.
Các bác sĩ cho biết hoàn cảnh của vụ hiếp dâm cho thấy tình trạng các nhân viên y tế dễ bị hứng chịu bạo lực tới dường nào, khi không có chính sách bảo vệ cũng như điều kiện làm việc thích hợp.
Các bản án nghiêm khắc hơn nằm trong số những sửa đổi về hệ thống tư pháp hình sự được chính phủ Ấn Độ thực hiện sau vụ hiếp dâm tập thể xảy ra năm 2012 liên quan tới một sinh viên 23 tuổi trên xe buýt, gây ra các cuộc biểu tình và phẫn nộ không thua kém gì vụ ở Kolkata, nhưng những người vận động cho biết từ đó tới giờ tình hình vẫn không mấy thay đổi.
Đứng đầu 15 nước về đưa người lao động sang Nhật: Việt Nam có 570.000 người ở Nhật
Hiện có khoảng 570.000 người Việt sinh sống, làm việc tại Nhật Bản, tăng gần gấp 3 từ mức 200.000 hồi năm 2016. Con số này khiến Việt Nam đứng đầu nhóm 15 nước đưa thực tập sinh, người lao động tới Nhật, đó là những thông tin do Đại sứ Nhật Ito Naoki và Bộ trưởng LĐ-TB&XH Việt Nam Đào Ngọc Dung đưa ra khi hai bên gặp nhau ngày 15/8.
Truyền thông Nhà nước cho hay Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tiếp tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki ở Hà Nội, hai bên bàn bạc việc tiếp tục hợp tác về đưa người Việt sang làm việc ở Nhật.
Đại sứ Ito Naoki nói rằng hiện nay các cơ sở y tế của Nhật đang mong muốn tiếp nhận nhiều hơn nữa các nhân viên điều dưỡng, hộ lý từ Việt Nam, song số lượng ứng viên tham gia chương trình chưa đáp ứng đủ nhu cầu, mặc dù phía Nhật đã nới lỏng một số tiêu chí như giảm thời gian đào tạo tiếng Nhật xuống 3 tháng.
Ông Ito Naoki mong muốn Bộ trưởng Dung quan tâm, gia tăng số ứng viên điều dưỡng sang Nhật. Ông cũng đề nghị vị bộ trưởng chú ý đến vấn đề dạy tiếng Nhật và đào tạo nhân lực trước khi đưa người Việt sang Nhật.
Một kiến nghị khác của Đại sứ Ito Naoki là lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam cần đẩy nhanh dự án “Hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” mà các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Việt Nam đang triển khai.
Cũng trong cuộc gặp, ông Ito Naoki tỏ ý muốn thúc đẩy hai nước ký kết hiệp định về bảo hiểm xã hội để sớm thực thi.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói với đại sứ của Nhật Bản rằng Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác với Nhật về lao động để duy trì số lao động Việt sang làm việc tại Nhật tương đương năm 2023.
Ông Dung đề xuất Nhật Bản mở rộng việc tiếp nhận lao động ngành nghề nhà hàng và sản xuất, chế biến thực phẩm, là hai ngành có thế mạnh của người Việt.
Về việc đi đến một hiệp định bảo hiểm xã hội song phương, ông Dung cũng bày tỏ mong muốn hai bên đẩy nhanh các bước để ký kết, không nên để người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội 2 lần, gây khó khăn cho người lao động hai nước.
Vị bộ trưởng của Việt Nam cũng chia sẻ với đại sứ Nhật rằng Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng với 56 triệu người thuộc độ tuổi lao động trong dân số hơn 100 triệu người, được xem là “lợi thế vô cùng lớn”. “Hiện có nhiều quốc gia ‘đặt hàng’ Việt Nam cung cấp lượng lớn nhân lực”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói với Đại sứ Ito Naoki.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét