Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2024

Chủ Nhật Tuần Này, Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Nhắc Nhở: Chủ Nhật Tuần Này, 18 Tháng 8 Năm 2024: Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan! -Đã từ lâu ngày lễ Vu Lan đã trở thành một ngày lễ quan trọng với hàng triệu người con đất Việt trong dịp Rằm tháng 7. Cho dù ở bất cứ nơi đâu những cứ đến ngày lễ Vu Lan, mọi cảm xúc lại đưa ta trở lại với vòng tay của cha mẹ. Nói sao cho hết được những công ơn vất vả cha mẹ đã hy sinh một đời dành cho con. Ngày Vu Lan báo hiếu cũng chính là ngày mà mỗi con người Việt Nam thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp ngàn năm của dân tộc.
<!>

Lời Chúc:



Sinh Hoạt Vu Lan 2024 Chùa Đức Viên

Nam Mô A-Di-Đà Phật,
Kính thưa Quý Cụ,
Quý Đồng hương và Quý vị Phật tử.
HIẾU LÀ HẠNH ĐẦU TRONG MUÔN HẠNH
Mùa Vu Lan đến, nhắc nhở mọi người tưởng nhớ đến ân sanh thành dưỡng dục của Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ, Thầy bạn và những người thân. Noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, để có nhiều thiện duyên báo hiếu, Chùa Đức Viên sẽ tổ chức:

ĐẠI LỄ VU LAN
Vào lúc 9:30 sáng Chủ Nhật
Ngày 18 tháng 8 năm 2024 tuần này!
(Tức ngày 15 tháng 7 năm Giáp Thìn)

Kính mời quý vị lưu tâm về Chùa lễ Phật, cùng làm hạnh lành hiếu tử, dâng lên các bậc ân nhân lòng thành kính tri ân và noi gương chư Bồ Tát hết lòng phụng dưỡng Cha Mẹ, xả kỷ, lợi tha, hồi hướng công đức pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị cùng bảo
quyến thân tâm thường an lạc, tròn đầy hiếu hạnh trong mùa Vu Lan.
Chùa Đức Viên



Sinh Hoạt Vu Lan 2024 Chùa An Lạc
Địa Chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, Ca 95116
Lúc 9 giờ 30, sáng Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 8 năm 2024
(408) 254=1710


Việt Nam Dịp Lễ Vu Lan: Thầy Minh Đạo Chính Thức Rời Khỏi Giáo Hội Phật Giáo (CS) Việt Nam Để Theo Con Đường Riêng!


-Vào ngày 11/08/2024, Tu Viện Minh Đạo chứng kiến một sự kiện quan trọng khi Thầy Minh Đạo chính thức tuyên bố rời khỏi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quốc Doanh (PGVN) để đi theo con đường riêng của mình. Quyết định này đã được thầy xác nhận trong một văn bản gửi đến giáo hội, trong đó thầy khẳng định buông bỏ toàn bộ y bát, tăng tịch, chứng điệp và bằng Phật học, từ bỏ mọi liên hệ với giáo hội. Điều này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tu tập của Thầy Minh Đạo.
Trước đó, Thầy Minh Đạo đã từng trải qua một thời gian “ở ẩn” sau khi bị Giáo Hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ trích và kỷ luật vì ủng hộ Thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, sự trở lại của thầy trong Lễ Vu Lan vừa qua với y phục đặc biệt – Y Phấn Tảo – đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng Phật tử. Bộ y phục này do chính tay thầy tự may với dòng chữ trước ngực thể hiện lòng kính trọng đối với Sư Tổ Hạnh Đầu Đà, Thầy Minh Tuệ, và câu chúc “Vạn Dặm Bình An”.

Khi được hỏi về lý do rời bỏ mọi lợi ích để theo đuổi con đường tu tập hạnh đầu đà của Thầy Minh Tuệ, Thầy Minh Đạo đã trả lời một cách chân thành và khiêm nhường: “Em đã lỡ thương sư Minh Tuệ rồi và Phật tử cũng lỡ thương em rồi nên em không muốn trở thành người hèn.” Câu nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa này đã khiến nhiều người cảm động và thêm phần hiểu rõ quyết tâm của thầy.
Động thái này của Thầy Minh Đạo không chỉ là sự buông bỏ vật chất mà còn là sự khẳng định lập trường tư tưởng, bảo vệ con đường tu tập riêng theo Chánh Pháp của mình. Việc chọn mặc Y Phấn Tảo và sống đời thanh đạm là cách để thầy thể hiện sự tôn kính và tiếp nối con đường của Thầy Minh Tuệ.
Thầy Minh Đạo cũng đã chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình, trong đó thầy sẽ nhập thất tu tập suốt 3 năm. Trong khoảng thời gian này, thầy chỉ gặp Phật tử một lần mỗi năm vào dịp Lễ Vu Lan, nếu Phật tử còn thương và mong muốn gặp gỡ. Với quyết tâm và bản lĩnh của một bậc chân tu, Thầy Minh Đạo đã khẳng định rõ ràng con đường mình chọn và nhận được sự ủng hộ, kính trọng từ cộng đồng Phật tử.
Kính chúc Thầy Minh Đạo nhiều sức khỏe và bình an trong hành trình tu tập của mình, và hy vọng rằng Thầy sẽ đạt được những thành tựu lớn lao trên con đường Chánh Pháp.


Việt Nam: Người Xưng “Đại Đức Thích Tâm Phúc” Khóc Ở Tòa, Lãnh Án Tám Năm Tù!


-Ngày 6/8, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Sài Gòn đã tuyên phạt ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là đại đức Thích Tâm Phúc, mức án tám năm tù với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cụ thể, ông Phúc nhận mức án ba năm sáu tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bốn năm sáu tháng tù vì làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng cộng, ông Phúc phải chấp hành hình phạt tám năm tù.
Theo hội đồng xét xử và truyền thông Nhà nước, dựa trên lời khai nhận tội và các bằng chứng xác thực, ông Phúc đã sử dụng mạng xã hội Zalo để liên lạc và làm sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nhằm chiếm đoạt 70 triệu đồng từ bà L.T.H.T.
Theo cáo trạng, năm 2021, bà L.T.H.T. (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) mua mảnh đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi nhưng chưa làm thủ tục tách thửa thành hai phần. Qua mạng xã hội, Nguyễn Minh Phúc tự xưng là “đại đức Thích Tâm Phúc” và nhận lời giúp bà T. làm thủ tục tách thửa.
Ông Phúc thỏa thuận với bà T. về chi phí làm thủ tục tách thửa là 135 triệu đồng, trong đó Phúc nhận trước 70 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Phúc làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, đưa cho bà T. một tờ và giữ lại một tờ giả cùng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật. Phúc dự định sẽ đưa nốt giấy giả thứ hai khi bà T. trả tiếp 65 triệu đồng còn lại.
Tuy nhiên, bà T. nghi ngờ tính pháp lý của giấy chứng nhận do Phúc cung cấp và quyết định kiểm tra. Qua kiểm tra, bà T. phát hiện giấy chứng nhận là giả và trình báo công an.
Hành vi của ông Nguyễn Minh Phúc đã bị phát hiện và ông đã bị xét xử, lãnh án tám năm tù cho các tội danh của mình. Vụ việc này là một lời cảnh báo mạnh mẽ về việc cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo và giả mạo tài liệu trong các giao dịch bất động sản.


Sức Khỏe: Từ Giã Mùa Hè, Tổng kết, Hơn 47 ngàn người chết! ở Châu Âu năm ngoái do nắng nóng!


(Hình: Du khách trong trời nắng nóng ở đồi Acropolis, Athens, Hy Lạp, 13/7/202).
-Theo báo cáo của Viện Y tế Toàn cầu Barcelona (ISGlobal) công bố hôm thứ Hai 12/8, hơn 47.000 người chết ở châu Âu do nhiệt độ nóng như thiêu đốt hồi năm 2023, trong đó, các nước ở miền nam của châu lục bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Năm ngoái là năm nóng nhất thế giới được ghi nhận. Cùng lúc biến đổi khí hậu tiếp tục làm tăng nhiệt độ, người châu Âu hiện sống ở lục địa bị nóng lên nhanh nhất thế giới, họ phải đối mặt với ngày càng nhiều nguy cơ về sức khỏe do trời nóng gay gắt.
Số người chết năm 2023 thấp hơn mức ước tính là 60.000 ca tử vong liên quan đến trời nóng trong năm 2022 trước đó. Con số người chết có thể đã cao hơn thế tới 80% nếu không có các biện pháp được đưa vào đời sống trong 20 năm qua để giúp mọi người thích ứng với nhiệt độ tăng cao, chẳng hạn như hệ thống cảnh báo sớm và những cải thiện trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe, theo báo cáo của trung tâm nghiên cứu Tây Ban Nha.

Elisa Gallo, nhà nghiên cứu tại ISGlobal và là người đứng đầu nhóm soạn thảo bản báo cáo, nói: “Kết quả của chúng tôi cho thấy đã có các quá trình xã hội thích ứng với nhiệt độ cao trong thế kỷ hiện nay ra sao, các quá trình đó đã làm giảm đáng kể các nguy cơ và gánh nặng tử vong liên quan đến nhiệt độ cao trong những mùa hè gần đây, đặc biệt là ở người cao tuổi”.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu về số người tử vong và nhiệt độ của 35 quốc gia châu Âu. Họ ước tính có 47.690 người chết vì các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ cao.
Khi căn chỉnh với dữ liệu về dân số, Hy Lạp, Bulgaria, Ý và Tây Ban Nha là những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất liên quan đến nắng nóng.


Trung Cộng: Ít nhất 328 người mất tích và thiệt mạng do thiên tai nhân họa trong tháng 7!
(Lý Vận)


(Tối 25/7, sau khi bão Gaemi đổ bộ vào Phúc Kiến, một chiếc xe tải lớn trên cầu đã bị lật.)
-Gần đây, Trung Quốc liên tục hứng chịu nhiều thảm họa từ Nam ra Bắc. Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chỉ riêng trong tháng 7, tổng cộng 328 người đã thiệt mạng và mất tích do mưa lớn, bão và các thảm họa khác. Trên thực tế, tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn.
Theo trang web của Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc, mới đây, Văn phòng Ủy ban phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia, cùng các đơn vị thành viên liên quan đã thảo luận và xem xét tình hình thiên tai của quốc gia trong tháng 7.

Trong tháng 7, thiên tai ở Trung Quốc chủ yếu là mưa lớn, lũ lụt, bão và các thảm họa địa chất như mưa đá, động đất, cháy rừng… với những mức độ khác nhau.
Nhiều thiên tai khác nhau đã khiến tổng cộng 26,398 triệu người ở Trung Quốc bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. 328 người chết và mất tích do thiên tai, 1,103 triệu người phải di dời khẩn cấp.
12.000 ngôi nhà bị sập và 157.000 ngôi nhà bị hư hại. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2.420,6 nghìn ha. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 76,85 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10,7 tỷ USD).
Lũ vượt mức cảnh báo xảy ra ở 706 con sông
Trong tháng 7, có tổng cộng 7 đợt mưa lớn trên khắp Trung Quốc, với lượng mưa trung bình là 132,9 mm, nhiều hơn 11% so với cùng kỳ những năm bình thường.
Tổng cộng có 706 sông tại 27 tỉnh (khu tự trị, đô thị trực thuộc Trung ương) có lũ trên báo động. Trong đó 159 sông vượt báo động và 21 sông có lũ lớn nhất kể từ khi có số liệu đo thực tế.
Trong tháng 7, Tây Nam, Tây Bắc, Hoàng Hoài, Trung Nam, Đông Bắc và các nơi khác thường xuyên hứng chịu mưa bão, lũ lụt và thiên tai địa chất, như ngập úng đô thị, lũ quét, lở đất, dẫn đến thiệt hại do thiên tai nghiêm trọng.
Lũ lụt giết chết 315 người

Từ giữa đến cuối tháng 7, mưa lớn đã gây ra lũ quét, lở đất và các thảm họa khác ở Bảo Kê, Thương Lạc và những nơi khác ở Thiểm Tây. Theo báo cáo của chính phủ, 95 người thiệt mạng và mất tích.
Ngày 20/7, lũ quét và lở đất xảy ra ở huyện Hanyuan, Ya’an, Tứ Xuyên do mưa lớn, khiến 41 người thiệt mạng và mất tích.
Trong tháng 7, mưa lớn, lũ lụt và thảm họa địa chất đã ảnh hưởng đến 22,911 triệu người trên cả nước với các mức độ khác nhau. 315 người chết và mất tích do thiên tai, 882.000 người phải di dời khẩn cấp, 12.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 67,71 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9,4 tỷ USD).

Bão lũ khiến 94 người chết và mất tích
Ngoài ra, bão Gaemi đổ bộ vào Nghi Lan, Đài Loan và Phủ Điền, Phúc Kiến ngày 25/7, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến miền Nam Trung Quốc, Giang Nam, Giang Hoài và các nơi khác.
Theo báo cáo của chính phủ, tổng cộng 1,474 triệu người đã bị ảnh hưởng ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây và Quảng Đông, với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,79 tỷ nhân dân tệ (khoảng 808 triệu USD).
Sau đó, tàn dư của cơn bão Gaemi đã mang theo lượng mưa lớn đến Hồ Nam và những nơi khác, khiến 1,216 triệu người bị ảnh hưởng ở Sâm Châu, Hành Dương, Tương Đàm và những nơi khác ở Hồ Nam. 94 người thiệt mạng và mất tích do thảm họa, 96.000 người phải di dời. Thiệt hại kinh tế là 8,61 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ USD).
Ngày 5/7, huyện Đông Minh, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông bất ngờ hứng chịu một cơn lốc xoáy mạnh. (Ảnh chụp màn hình video)
13 cơn lốc xoáy xảy ra ở Sơn Đông

Ngày 5/7, tỉnh Sơn Đông miền trung và miền tây gặp phải thời tiết đối lưu mạnh. 13 cơn lốc xoáy xảy ra ở Hà Trạch, Tế Ninh, Thái An và những nơi khác, gây thiệt hại nặng nề về thông tin liên lạc, điện lực cũng như các cơ sở hạ tầng và nhà cửa khác.
Theo báo cáo chính thức, 6 người thiệt mạng do thảm họa, hơn 9.400 ngôi nhà bị hư hại và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 490 triệu nhân dân tệ (khoảng 68 triệu USD).
Theo thống kê, trong tháng 7 có tổng cộng 28 vụ cháy rừng xảy ra trên khắp Trung Quốc, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 25 vụ tử vong do sét đánh, trong đó có 14 vụ ở Nội Mông và 11 vụ ở Hắc Long Giang.
Các khu vực của Nội Mông và Tân Cương đã trải qua thời tiết đối lưu mạnh như giông bão, gió mạnh và mưa đá, dẫn đến cây trồng bị đổ và thiệt hại cho nhà kính nông nghiệp cũng như các cơ sở khác. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 957.000 ha, dẫn đến thiệt hại trực tiếp về kinh tế trị giá 810 triệu nhân dân tệ (khoảng 113 triệu USD).
Trong tháng 7, thiên tai gió và mưa đá đã khiến 351.000 người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, 10 người chết do thiên tai, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 126,7 nghìn ha và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 1,55 tỷ nhân dân tệ (khoảng 216 triệu USD).
9 trận động đất xảy ra ở Tân Cương, Quý Châu và nhiều nơi khác
Trong tháng 7, 9 trận động đất có cường độ từ 4,0 đến 4,9 đã xảy ra ở Tân Cương, Quý Châu và các nơi khác. Hai trận động đất mạnh 4,8 độ richter xảy ra ở Uất Lê, Tân Cương vào ngày 5/7 và ngày 20/7.

Ngày 24/7, một trận động đất mạnh 4,6 độ richter đã xảy ra ở Lục Bàn Thủy, Quý Châu, ảnh hưởng đến 38.000 người, gây hư hại nhẹ cho một số ngôi nhà và gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế hơn 52 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,25 triệu USD).
Tuy nhiên, vì ĐCSTQ đã quen với việc che giấu số liệu về thương vong do thiên tai gây ra nên tình hình thực tế có thể nghiêm trọng hơn.
Thảm họa tiếp diễn trong tháng 8
Thảm họa đặc biệt nghiêm trọng ở 3 tỉnh phía đông bắc là Tứ Xuyên và Hồ Nam, nơi xảy ra lũ lụt do xả nước từ hồ chứa.
Ít nhất hàng trăm người thiệt mạng và mất liên lạc ở Hồ Nam và Tứ Xuyên. Người dân ở thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam tiết lộ với NTDTV rằng hàng chục ngôi làng địa phương bị ngập do nước từ hồ chứa xả ra, nhiều người sống sót đã chết đói do không được cứu hộ kịp thời.
Bắt đầu từ ngày 6/8, Luliang, Linfen, Jinzhong, Thái Nguyên, Vận Thành và các nơi khác ở tỉnh Sơn Tây đã hứng chịu mưa lớn, cảnh báo lũ quét đã được kích hoạt và nhiều đường cao tốc bị đóng cửa.
Ngày 8/8, Tây An, Ngọc Lâm, Diên An và các nơi khác trong tỉnh Thiểm Tây tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn, khiến lũ quét cuốn trôi một số lượng lớn ô tô ở thành phố Chí Đan.
Một số người thốt lên rằng cảnh tượng giống như một bộ phim về ngày tận thế.
Bắc Kinh, Hà Bắc, Tứ Xuyên và những nơi khác cũng hứng chịu lượng mưa lớn. Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo màu cam. Sáng sớm ngày 9/8, mưa lớn đổ bộ vào Thạch Gia Trang, Bảo Định, Định Châu và các nơi khác ở tỉnh Hà Bắc, nhiều tuyến đường ở thành phố Thạch Gia Trang bị ngập.
Trong khi đó, nắng nóng ở miền Nam kéo dài nhiều ngày, trong đó có ít nhất 88 người ở Thâm Quyến bị say nắng và phải nhập viện cấp cứu.


Đề Phòng Tai Nạn Sức Khỏe: Người trên 70 tuổi, tắm vào 3 thời điểm này sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng!
(Trúc Nhi)


(Ảnh: Người nhà hoặc người chăm sóc nên thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các thiết bị phòng tắm cho người già.)
-Tắm có thể giúp làm sạch da, thư giãn cơ bắp, cải thiện lưu thông máu và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, không phải tắm vào lúc nào cũng tốt cho sức khỏe. Đối với người trên 70 tuổi, việc chọn sai thời điểm tắm sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là 3 thời điểm này.
Khi già đi, cơ thể chúng ta sẽ khác với khi còn trẻ và một số thói quen có thể cần phải thay đổi. Một số khó chịu của người già có thể liên quan nhiều đến thói quen tắm rửa của họ. Nhiều người già có thói quen tắm rất không tốt như thích tắm hàng ngày và thích dùng nước nóng vì nghĩ rằng điều này có thể làm giảm mệt mỏi về thể chất.
Mặc dù tắm nước nóng có thể giúp thúc đẩy giấc ngủ, nhưng đối với người cao tuổi có chức năng tim không tốt, thì hơi nước ở nhiệt độ cao có thể gây khó thở, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và thậm chí có nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc biệt trong những khoảng thời gian nhất định, việc tắm nước nóng có thể gây áp lực lớn hơn lên tim và hệ thống mạch máu.

Đối với người lớn tuổi đang có vấn đề về huyết áp hoặc bệnh tim mạch, sự thay đổi huyết áp nhanh chóng này có thể gây chóng mặt, đánh trống ngực hoặc thậm chí là khiến các biến cố tim mạch trở nên nghiêm trọng hơn.
Như vậy có thể nói rằng, đối với người già trên 70 tuổi, việc chọn thời điểm tắm là rất quan trọng. Dưới đây là ba thời điểm mà người cao tuổi nên tránh tắm để đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ gặp phải các vấn đề sức khỏe.

1. Các thời điểm người già không nên tắm
Khi vừa thức dậy vào buổi sáng
Sau khi ngủ một đêm, các chức năng của các hệ thống cơ thể ở người cao tuổi không đủ hoạt động linh hoạt, nên việc tắm nước nóng vào thời điểm này có thể khiến huyết áp giảm do mạch máu giãn nở đột ngột, từ đó gây chóng mặt hoặc tăng gánh nặng cho tim.
Khi mới thức dậy vào buổi sáng, cơ thể cần một khoảng thời gian để điều chỉnh và kích hoạt các chức năng về trạng thái bình thường. Trong trường hợp này, nếu đi tắm ngay, đặc biệt là dùng nước nóng, thì các mạch máu sẽ giãn nở nhanh chóng khiến huyết áp tụt xuống đột ngột.
Tụt huyết áp đột ngột không chỉ gây nguy hiểm cho tim và não, mà còn có thể dẫn đến chấn thương do ngã (ở những người bị tụt huyết áp tư thế đứng), rung nhĩ… Thậm chí, nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn tới sốc và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Sau bữa ăn
Tắm ngay sau bữa ăn cũng không được khuyến khích. Nếu tắm vào thời điểm này, đặc biệt là bằng nước nóng, máu trong cơ thể sẽ nhanh chóng được dẫn lên bề mặt da, từ đó làm giảm lượng máu cung cấp cho các cơ quan vùng bụng, có thể gây khó tiêu hoặc các bệnh về hệ tiêu hóa.
Hơn nữa, sau khi ăn, một lượng lớn máu sẽ chảy về dạ dày để hỗ trợ tiêu hóa. Lúc này, việc tắm nước nóng sẽ khiến máu lưu thông không đủ ở các bộ phận khác trên cơ thể, điều này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến việc cung cấp máu cho tim và não.
Tình trạng thiếu máu não sẽ gây ra các triệu chứng nguy hiểm như đau đầu, ù tai, chóng mặt, khó thở nặng hơn thì có thể dẫn đến suy giảm chức năng não, chết tế bào não, mất trí nhớ và tai biến mạch máu não,…
Trước khi đi ngủ vào buổi tối
Cần thận trọng khi tắm nước quá nóng trước khi đi ngủ vào buổi tối. Mặc dù tắm nước nóng có thể giúp thư giãn cơ thể và thúc đẩy giấc ngủ nhưng đối với người già có chức năng tim kém, nó có thể gây khó thở và tăng nhịp tim, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ hoặc gây ra các gánh nặng cho tim.

Lúc này, người cao tuổi nên tránh sử dụng nhiệt độ nước quá nóng, hoặc cố gắng tắm vào thời điểm trước khi ăn và trước khi ngủ vài tiếng để đảm bảo cơ thể đã trở lại bình thường trước khi đi ngủ.

2. Thời gian tắm và nhiệt độ nước tắm hợp lý cho người già

Người lớn tuổi nên kiểm soát thời gian và nhiệt độ nước khi tắm. (ảnh)
Sau khi hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn khi tắm vào 3 khoảng thời gian này đối với người cao tuổi, chúng ta có thể thấy việc sắp xếp thời gian tắm hợp lý và kiểm soát nhiệt độ nước là rất quan trọng để duy trì sức khỏe cho người cao tuổi.
Nhiệt độ nước tắm lý tưởng
Theo nguyên tắc chung, nhiệt độ nước tắm chỉ nên cao hơn nhiệt độ cơ thể bình thường vài độ. Điều quan trọng cần nhớ là bất kỳ nhiệt độ nào trên 39 độ C đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của một người nếu họ ở trong bồn tắm quá lâu.

Tắm vào đầu giờ chiều
Thời điểm lý tưởng nhất để tắm là sau bữa sáng hoặc đầu giờ chiều, khi này cơ thể đang ở trạng thái năng động nhất và có thể thích ứng tốt hơn với những thay đổi về thể chất do việc tắm rửa gây ra.

Bảo đảm môi trường tắm an toàn
Ngoài ra, để đảm bảo hơn nữa sự an toàn và sức khỏe của người cao tuổi khi tắm, các thành viên trong gia đình hoặc người chăm sóc nên thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các thiết bị phòng tắm.

Điều này bao gồm việc đảm bảo đủ ánh sáng trong phòng tắm để tránh té ngã do không đủ ánh sáng. Không khóa chốt cửa phòng tắm để phòng trường hợp khẩn cấp thì người nhà có thể tiếp cận vào bên trong. Đồng thời, sử dụng vòi sen cầm tay giúp người cao tuổi dễ dàng kiểm soát hướng và cường độ dòng nước và quá trình tắm sẽ được thuận tiện và thoải mái hơn.

Tắm không quá 15 phút
Để dưỡng ẩm cho da của người lớn tuổi, hãy cố gắng tránh tắm lâu và hạn chế thời gian tắm dưới 15 phút.
Điều này không chỉ có tác dụng làm sạch cơ thể một cách hiệu quả mà còn giúp da không bị mất đi lượng dầu cần thiết do tiếp xúc quá nhiều với nhiệt độ nóng và duy trì chức năng rào cản tự nhiên của da.

Lau khô cơ thể ngay sau khi tắm
Người cao tuổi nên lau khô cơ thể bằng khăn sạch ngay sau khi tắm, đặc biệt là tóc và bàn chân, vì nếu những bộ phận này còn ẩm sẽ dễ cảm thấy lạnh, thậm chí gây cảm lạnh, thấp khớp và các bệnh khác.
Ngoài ra, đối với những người cao tuổi mắc bệnh tim hoặc các bệnh mãn tính khác nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc người chăm sóc để được hướng dẫn cụ thể trước khi tắm.

Thông qua các biện pháp này, không chỉ có thể đảm bảo an toàn khi tắm cho người cao tuổi mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng tự chăm sóc của họ thông qua hoạt động cơ bản hàng ngày này.


Thế giới hôm nay
(Đỗ Đặng Nhật Huy)


-Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết lực lượng nước ông đã kiểm soát 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Khi chính quyền Nga tiếp tục sơ tán dân thường khỏi các khu vực biên giới, tổng thống Vladimir Putin đã gọi việc Ukraine tiến vào Kursk là “hành động khiêu khích lớn” nhằm tạo đòn bẩy cho Ukraine trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Ông hứa sẽ đưa ra “phản ứng xứng đáng.” Người ta tin rằng quân đội Ukraine đang tìm cách kéo giãn đội hình Nga khỏi các vị trí ở miền bắc và miền đông Ukraine.
Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết, giống như Israel, Hoa Kỳ lo ngại một cuộc tấn công có thể xảy ra “trong tuần này” từ Iran, nước đã đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị của Hamas. Washington đã cho tàu USS Georgia, một tàu ngầm hoạt động ở Địa Trung Hải, tiến gần hơn đến Trung Đông. Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin cũng cho biết một tàu sân bay của Hoa Kỳ sẽ đẩy nhanh hành trình đến khu vực này.
Hơn 100 km2 đất gần Athens đã bị thiêu rụi khi các đám cháy rừng hoành hành gần thủ đô Hy Lạp. Gió mạnh làm đám cháy lan nhanh, gây khó khăn cho lính cứu hỏa. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã kết thúc kỳ nghỉ sớm để giải quyết tình trạng khẩn cấp. Các vụ cháy xảy ra sau tháng 6 và tháng 7 nóng nhất trong lịch sử nước này.

Mỹ và Hàn Quốc cho biết họ sẽ bắt đầu đợt tập trận quân sự thường niên tiếp theo vào tuần tới, bắt đầu vào ngày 19 tháng 8. Giới chức Hàn Quốc nói có khoảng 19.000 binh sĩ nước này sẽ tham gia. Hai bên đang tăng cường quan hệ quân sự sâu rộng để chuẩn bị miền Nam cho các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, bao gồm tấn công mạng và tên lửa.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện NovaTech, một công ty tiền điện tử, về tội gian lận. NovaTech và những người sáng lập bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi đã huy động được hơn 650 triệu đô la từ 200.000 nhà đầu tư toàn cầu, nhiều người trong số họ là người Mỹ gốc Haiti. Hồi tháng 6, tổng chưởng lý New York đã kiện NovaTech và một công ty tiền điện tử khác vì lừa đảo hơn 1 tỷ đô la.
Các bộ trưởng từ Zambia và Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu thảo luận để mở lại biên giới. Zambia đóng cửa biên giới từ thứ Bảy do tranh chấp thương mại, làm chậm trễ việc xuất khẩu đồng từ Congo. Zambia đổ lỗi cho lệnh cấm xuất khẩu nước giải khát và bia mà Congo áp đặt gần hai tuần trước, cũng như cáo buộc nước này quấy rối tài xế xe tải từ Zambia.
Elon Musk cho biết ông sẽ phỏng vấn Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, hứa hẹn một chương trình phát sóng “cực kỳ thú vị.” Cuộc phỏng vấn được phát trực tiếp trên X, một nền tảng truyền thông xã hội mà ông Musk sở hữu, vào thứ Hai. Tỷ phú công nghệ đã tuyên bố ủng hộ ông Trump vài phút sau khi ông bị bắn tại một sự kiện vận động tranh cử hôm 13 tháng 7.
Con số trong ngày: 80%, là mức tăng chi tiêu của người Nga cho rượu vang sủi bọt nhập khẩu vào năm 2023, so với năm 2019.

TIÊU ĐIỂM

Nga tổ chức hội nghị về an ninh

Vào thứ Ba, Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow sẽ khai mạc tại thủ đô của Nga. Đây là cơ hội để Điện Kremlin trình bày phiên bản địa chính trị của mình trước một nhóm đại biểu thân thiện (hoặc ít nhất là không liên kết) đến từ khoảng 70 quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người thân tín cấp cao của ông có thể sẽ chỉ trích chủ nghĩa thực dân mới của phương Tây. Những lý lẽ biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine sẽ được đưa lên hàng đầu. Nga sẽ mô tả cuộc chiến này là phản ứng anh hùng trước những ý định hung hăng của NATO.

Điện Kremlin cũng sẽ cố gắng thu hút các đồng minh tiềm năng bằng lời đề nghị đầu tư và hợp tác về công nghệ quân sự. Sẽ có nhiều nội dung nói về “sự xoay trục sang châu Á” của Nga và nhu cầu chống lại tham vọng bá quyền của phương Tây trong khu vực, được tượng trưng bằng hiệp ước tàu ngầm hạt nhân AUKUS giữa Úc, Anh, và Mỹ. Số lượng người tham dự đông đảo sẽ nhắc nhở phương Tây rằng Nga đã thành công một cách đáng kinh ngạc trong việc chia sẻ câu chuyện của mình với phần còn lại của thế giới.

Nghị sĩ Ilhan Omar đối mặt thử thách lớn ở vòng bầu cử sơ bộ

Một tuần sau khi Kamala Harris chọn thống đốc Tim Walz làm ứng cử viên phó tổng thống, người dân Minnesota sẽ đi bỏ phiếu vào thứ Ba để chọn ứng cử viên cho ghế nghị sĩ Quốc hội. Cuộc đua được theo dõi chặt chẽ nhất sẽ nằm ở vực bầu cử thứ năm của bang, bao gồm hầu hết thành phố Minneapolis. Người đương nhiệm, Ilhan Omar, phải đối mặt với một thách thức sơ bộ khó nhằn đến từ Don Samuels, cựu ủy viên hội đồng thành phố. Năm 2022, ông chỉ thua bà Omar có hai điểm.

Bà là thành viên của “Biệt đội,” một nhóm các nghị sĩ cánh tả tại Quốc hội. Hai đồng đội của bà, Jamaal Bowman ở New York và Cori Bush ở Missouri, gần đây đã thất bại trong vòng sơ bộ. Các uỷ ban hành động chính trị có liên hệ với Ủy ban Công vụ Israel Hoa Kỳ (AIPAC), một nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel, đã đổ tiền vào hai cuộc đua này để đánh bại “Biệt đội.” Nhưng AIPAC lại không nhắm vào bà Omar, cũng là một người chỉ trích Israel, theo cách tương tự. Có lẽ là vì thăm dò cho thấy bà có vị thế an toàn hơn hai đồng nghiệp vừa thất cử.

Liệu kinh tế Đức có khởi sắc?

Vào thứ Ba, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu Leibniz (ZEW) sẽ công bố chỉ số tâm lý kinh tế ở Đức, đo lường những kỳ vọng về tình hình kinh tế trong sáu tháng tới. Tâm trạng gần đây khá ảm đạm. Trong tháng 7, ZEW ghi nhận chỉ số 41,8, thấp hơn 5,7 điểm so với tháng 6, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023. Nguyên nhân bao gồm đà chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc, thường là đối tác thương mại lớn nhất của Đức; tình hình chính trị hỗn loạn ở Pháp, một thị trường quan trọng khác; và sự không chắc chắn về các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Tăng trưởng kinh tế của Đức bất ngờ giảm trong quý 2 năm nay so với quý trước, một phần là do đầu tư vào xây dựng giảm. Tuy nhiên, cơ quan thống kê Destatis gần đây đã báo cáo đơn đặt hàng công nghiệp tăng 3,9% trong tháng 6 so với tháng trước đó. Tổng đơn đặt hàng trong nước tăng tới 9,1%. Có lẽ người Đức đang trở nên lạc quan hơn.

Các cân đối vĩ mô của Anh trái ngược nhau

Các số liệu thống kê được công bố trong tuần này về tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, và nhiều thông tin khác, có thể giúp làm rõ tình hình kinh tế của Anh. Hiệu suất chung của nền kinh tế này trong năm 2024 khá tốt. GDP tăng 1,5% trong 12 tháng tính đến tháng 5, lạm phát tiêu đề tháng 6 ở mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Anh, và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%, gần mức thấp lịch sử. Nhưng lạm phát lõi, tức không tính giá thực phẩm và năng lượng, và lạm phát dịch vụ vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu, lần lượt là 3,5% và 5,7%. Tỷ lệ thất nghiệp không thấp như gần đây và một số chỉ số đại diện cho tăng trưởng, như doanh số bán lẻ, đã yếu hơn.
Điều đó giúp giải thích tại sao Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh vẫn chia rẽ về quyết định lãi suất vào ngày 1 tháng 8: năm thành viên bỏ phiếu hạ lãi suất xuống 5%, bốn thành viên bỏ phiếu giữ nguyên ở mức 5,25%. Ủy ban khó có thể lựa chọn cắt giảm thêm nữa khi họp vào ngày 18 tháng 9. Nhưng thị trường đang dự đoán lãi suất giảm gần 1,8 điểm phần trăm trong 12 tháng tới.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Axios: Bộ Trưởng Do Thái Nói Với Mỹ Rằng Iran Dự Kiến Tấn Công Quy Mô Lớn


(Hình AP: Một phi đạn được phóng trong một cuộc tập trận ở miền Nam Iran, trong bức ảnh do trang web của quân đội Iran công bố hôm 19/1/2024. Iran dự kiến tấn công quy mô lớn, theo Bộ trưởng Do Thái Yoav Gallant.)
-Hôm 11/8/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Yoav Gallant nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào Do Thái, phóng viên Barak Ravid của Axios cho biết trong một đăng tải trên X, trích dẫn một nguồn tin biết về cuộc gọi.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12/8, Bộ của ông Gallant đã xác nhận cuộc gọi diễn ra vào ban đêm. Bộ này cho biết ông Gallant và ông Austin đã thảo luận về sự phối hợp hoạt động và chiến lược cũng như sự sẵn sàng của quân đội Do Thái trước các mối đe dọa từ Iran.
Trong khi đó, ông Austin đã ra lệnh khai triển một tàu ngầm phi đạn điều hướng đến Trung Đông. Quân đội Mỹ đã tuyên bố sẽ khai triển thêm máy bay chiến đấu và chiến hạm của Hải quân đến khu vực này để tăng cường khả năng phòng thủ của Do Thái.
Hôm 9/8, các hãng thông tấn địa phương trích dẫn lời một phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết Iran sẽ thực hiện lệnh của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei để "trừng phạt nghiêm khắc" Do Thái vì vụ ám sát thủ lĩnh nhóm chiến binh Palestine Hamas tại Tehran vào ngày 31/7.


Trung Đông: Pháp, Đức và Anh Kêu Gọi Iran Không Tấn Công Do Thái


(Hình AP - Vahid Salemi: Vụ Do Thái sát hại lãnh đạo chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, tại thủ đô Tehran của Iran, gây lo ngại xung đột lan rộng ở Trung Đông. Ảnh chụp đám tang Ismail Haniyeh tại Tehran, ngày 1/8/2024.)
-Trong khi Hoa Kỳ ra lệnh khai triển thêm lực lượng đến Trung Đông, lãnh đạo Pháp, Đức và Anh hôm 12/8/2024, đã ra một tuyên bố chung, kêu gọi Iran không tấn công Do Thái để trả đũa, kêu gọi các bên đình chiến ngay lập tức tại Gaza và trả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ từ tháng 10/2023.
Trong thông cáo chung, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, lãnh đạo 3 nước tuyên bố: "Chúng tôi ngại sâu sắc, về căng thẳng gia tăng trong khu vực và đồng lòng cam kết ủng hộ giảm leo thang và ổn định trong khu vực,…. Chúng tôi kêu gọi Iran và các đồng minh không tiến hành các cuộc tấn công khiến căng thẳng trong khu vực trở nên trầm trọng hơn và có thể làm mất đi khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho các con tin".

Iran đã hứa sẽ trả đũa Do Thái về vụ ám sát Ismail Haniyel lãnh đạo chính trị của tổ chức Hồi giáo Hamas dù Do Thái không nhận trách nhiệm về vụ này. Tuy nhiên quân đội Do Thái thừa nhận đã tiêu diệt được Fouad Chokr, lãnh đạo cấp cao của nhóm Hồi giáo Hezbollhah, đồng minh của Hamas.
Trước nguy cơ Iran và các đồng minh tấn công Do Thái, hôm 11/8, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã ra lệnh khai triển tàu ngầm trang bị phi đạn điều hướng đến Trung Đông.
Sau nhiều tháng đàm phán thông quan trung gian giữa tổ chức Palestine Hamas và Do Thái không có kết quả, tối hôm qua, phong trào Hamas đã yêu cầu thực hiện kế hoạch ngừng bắn mà Mỹ đưa ra hồi tháng Năm, thay vì tiến hành đàm phán thêm. Theo kế hoạch này, lệnh ngừng bắn sẽ được thiết lập trong vòng 6 tháng, sau đó Do Thái rút quân khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza, và tiến tới trả tự do cho các con tin bị bắt giữ trên lãnh thổ Palestine cũng như là các tù nhân Palestine bị Do Thái giam giữ.
Tuyên bố của Hamas được đưa ra một ngày sau khi Do Thái tấn công vào một trường học ở Gaza, khiến nhiều người thiệt mạng. Sáng Chủ Nhật (11/8), quân đội Do Thái đã kêu gọi dân thường rời khỏi khu vực al-Jalaa và Younes, vốn đã là mục tiêu của một số chiến dịch quy mô lớn của quân đội Nhà nước Do Thái.
Cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10 năm 2023 đã khiến hơn 1000 người bỏ mạng, kéo theo đó là cuộc trả đũa đẫm máu của Do Thái ở Gaza, khiến gần 40.000 người thiệt mạng.


Hội Đồng Bảo An Chuẩn Bị Họp Khẩn Về Vụ Do Thái Tấn Công Trường Học Gaza Khiến Gần 100 Người Chết


(Hình AP: Sân của một trường học ở Gaza sau vụ oanh kích của Do Thái ngày 10/8/2024.)
-Các nguồn tin ngoại giao của Liên Hiệp Quốc cho biết đang thu xếp tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, sớm nhất là vào thứ Ba (13/8/2024) sau cuộc oanh kích tang thương của Do Thái vào một trường học ở thành phố Gaza khiến gần 100 người thiệt mạng, trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em.
Theo trang tin NHK hôm 11/8, người đứng đầu cơ quan Liên Hiêp Quốc về Người tị nạn Palestine kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) lên án Do Thái vì đã thực hiện nhiều cuộc oanh kích vào những địa điểm là nơi ẩn náu của những người Palestine đã phải di tản, cho dù quân đội Do Thái tuyên bố thực hiện mọi biện pháp để tránh gây hại cho dân thường Gaza.
Vụ oanh kích của Do Thái hôm 10/8 ngay lập tức đã bị quốc tế lên án gay gắt, kể cả Mỹ, đồng minh lớn nhất của Tel Aviv cũng bày tỏ "quan ngoại sâu sắc" về tình hình. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói với báo giới là có "quá nhiều thường dân đã thiệt mạng" trong vụ này. Phó Tổng thống Mỹ nói rằng "Do Thái có quyền truy đuổi những kẻ khủng bố Hamas", nhưng cũng phải cố "trách nhiệm quan trọng là tránh thương vong cho dân thường". Bà Harris nhấn mạnh cần thực hiện ngay thỏa thuận ngừng bắn và giải phóng con tin.

Về phía Do Thái, Tel Aviv hôm 10/8 thông báo đã tiêu diệt được 19 chiến binh Hamas ẩn náu trong trường học ở thành phố Gaza. Theo thông tấn xã Reuters, trong bối cảnh bị quốc tế lên án, Do Thái đã mở rộng lệnh di tản đối với người dân Khan Younes ở miền Nam dải Gaza, thúc ép hàng chục ngàn người Palestine và những người đang tị nạn phải rời khỏi thành phố dưới làn bom đạn ngay trong đêm qua rạng sáng nay. Quân đội Do Thái cho biết đang nhắm tấn công bằng rốc-kết vào những khu vực bị chiến binh Hamas sử dụng.
Cũng trong ngày 10/8, theo thông tấn xã AFP, lực lượng Hezbollah Lebanon thông báo đã phóng nhiều drone mang chất nổ đến một căn cứ quân sự ở miền Bắc Do Thái. Đây là lần đầu tiên họ nhắm đến căn cứ này, để trả đũa vụ Do Thái hôm 8/8 đã tiêu diệt một thủ lĩnh của Hamas tại Saïda, miền Nam Lebanon.


Mỹ Điều Tàu Ngầm, Chỉ Thị Nhóm Tác Chiến Hàng Không Mẫu Hạm Cấp Tốc Tới Trung Đông


(Hình AP: Nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln dẫn đầu được lệnh di chuyển nhanh hơn đến Trung Đông.)
-Ngày 11/8/2024, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ra lệnh cho một tàu ngầm có phi đạn điều hướng đến Trung Đông và yêu cầu nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln di chuyển nhanh hơn đến khu vực này.
Động thái này diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ và các đồng minh khác thúc đẩy Do Thái và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn có thể giúp xoa dịu căng thẳng gia tăng trong khu vực sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran và một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut (thủ đô của Lebanon).
Các viên chức dự kiến sẽ có các cuộc tấn công trả đũa của cả Iran và Hezbollah vì 2 vụ ám sát vừa kể và Hoa Kỳ đã tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực.

Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Yoav Gallant sáng ngày 12/8 và tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ "sẽ thực hiện mọi bước đi có thể để bảo vệ Do Thái cũng như lưu ý đến việc tăng cường thế trận và năng lực của lực lượng quân sự Hoa Kỳ trên khắp Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang".
Hàng không mẫu hạm Lincoln, vốn đã có mặt tại Á Châu-Thái Bình Dương, đã được lệnh đến khu vực này để thay thế nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, dự kiến sẽ bắt đầu rời Trung Đông. Tuần trước, ông Austin cho biết tàu Lincoln sẽ đến khu vực Bộ Tư lệnh Miền Trung vào cuối tháng.

Vào ngày 11/8, vẫn chưa rõ lệnh mới nhất của ông có ý nghĩa gì hoặc tàu Lincoln sẽ đến Trung Đông nhanh hơn bao nhiêu. Hàng không mẫu hạm này có máy bay chiến đấu F-35 trên tàu, cùng với máy bay chiến đấu F/A-18.
Ông Ryder cũng không cho biết tàu ngầm phi đạn điều hướng USS Georgia sẽ đến khu vực này nhanh như thế nào.
Ông cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Do Thái cũng đã thảo luận về các hoạt động quân sự của Do Thái tại Gaza và tầm quan trọng của việc giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.
Lời kêu gọi này được đưa ra một ngày sau khi một cuộc không kích của Do Thái sáng sớm ngày 10/8 tấn công một trường học vốn đã chuyển thành nơi trú ẩn ở Gaza, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương, các cơ quan y tế Palestine cho biết. Đây là một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất trong cuộc chiến kéo dài 10 tháng giữa Do Thái và Hamas.


Nga Khẳng Định Đã Chặn Được Đà Tiến của Ukraine ở Vùng Kursk


(Hình AP - Anatoliy Zhdanov: Một đoàn xe của quân đội Nga tại tỉnh Kursk bị quân Ukraine oanh kích, ngày 9/8/2024.)
-Ngày 12/8/2024, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận rằng quân đội Ukraine đã xâm nhập sau khoảng 30 cây số vào vùng Kursk, phía Bắc biên giới Ukraine với Nga. Tuy nhiên, Mạc Tư Khoa khẳng định đã chặn được đà tiến của quân Ukraine, đồng thời cam kết sẽ đáp trả cứng rắn cuộc tấn công của Ukraine.
Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Jean-Didier Revoin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
Trong một thông cáo, quân đội Nga cho biết đã chặn được đà tiến của lực lượng Ukraine trên lãnh thổ Nga. Lực lượng dự bị trước đây được khai triển ở vùng Kharkiv ở Ukraine, dưới sự yểm trợ của Không quân, drone và Pháo binh, đã cho phép Nga ngăn chặn điều mà họ gọi là "nỗ lực đột phá của đội quân thiết giáp cơ động của kẻ thù".

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của Ukraine dường như đã bị chặn cách biên giới 30 cây số bên trong lãnh thổ Nga, vào lúc Không quân và phi đạn đã oanh kích mạnh vào kẻ thù, nhất là tại địa phận biên giới Soudjia của Nga. Điều này có thể báo trước đòn trả đũa của Mạc Tư Khoa.
Hàng ngàn binh sĩ và đông đảo xe bọc thép đã được huy động ở sát biên giới bên phía Ukraine. Cùng lúc này, Bộ Ngoại giao Nga thông báo rằng quân đội sẽ đáp trả mạnh mẽ cuộc xâm nhập này và điều đó sẽ không phải đợi lâu.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thậm chí còn tin chắc rằng những thủ phạm và những người tổ chức điều mà bà mô tả là "tội ác chống thường dân", sẽ phải gánh lấy trách nhiệm.
Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, đối diện với tình hình "đáng báo động", chính quyền vùng Belgorod hôm nay thông báo di tản người dân huyện Krasnoiaroujski để bảo đảm an toàn cho thường dân. Theo hãng tin TASS của Nga, 11.000 đã được di tản hôm nay. Nếu như quân đội Nga khẳng định giáng những đòn thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine, Thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov, hôm qua, đánh giá tình hình còn "khó khăn" và khoảng 76.000 người đã đi di tản.
Hôm 12/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo "kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang xung đột", đồng thời nhấn mạnh điều cần thiết là mỗi bên tham chiến "không nên mở rộng vùng chiến sự, không gia tăng giao tranh và không đổ thêm dầu vào lửa".


Hy Lạp: Hỏa Hoạn Lan Rộng Khiến Hàng Ngàn Người Phải Di Tản



(Hình AP - Michael Varaklas: Cháy tại khu vực phía Bắc thủ đô Athens của Hy Lạp, ngày 12/8/2024.)
-Hôm 12/8/2024, giới chức Hy Lạp đã ra lệnh di tản người dân tại nhiều thị trấn ở vùng ngoại ô phía Đông-Bắc thủ đô Athens do vụ hỏa hoạn dữ dội từ hôm Chủ Nhật 11/8, đang ngày càng lan rộng.
Lực lượng cứu hỏa cho biết đã kiểm soát được 33 trong tổng số 40 đám cháy, bùng phát trong 24 tiếng đồng hồ trước đó. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của lực lượng này, bất chấp "những nỗ lực phi thường, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rất nhanh và đang tiến về phía núi Penteli". Vì vậy, chính quyền Hy Lạp đã ra lệnh di tản thêm 5 thị trấn và mở cửa sân vận động Olympic OAKA ở phía Bắc thủ đô Athens để tiếp nhận hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa do lo ngại về đám cháy.
Từ thủ đô Athens của Hy Lạp, thông tín viên Joel Bronner của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Từ hôm qua, người dân tại Athens đã có thể ngửi thấy mùi cháy, do gió mang khói từ ngọn lửa bay xa. Đám khói lớn đang tiến dần đến thủ đô do có nhiều đám cháy khác đang diễn ra tại vùng Attique, Hy Lạp. Ngọn lửa bắt đầu từ chiều Chủ Nhật, gần làng Varnava, nhưng giờ đã lan ra nhiều nơi, trong đó đám cháy lớn nhất nằm ở khu vực núi Penteli, cách thủ đô Hy Lạp khoảng 25 cây số.

Vào khoảng 6 giờ 30 sáng - giờ địa phương - 10 máy bay và một số trực thăng đã tiếp tục công việc hỗ trợ trên không cho hàng trăm lính cứu hỏa đang chiến đấu trên mặt đất để chống lại đám cháy.
Vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh Hy Lạp đang trải qua hạn hán và nắng nóng gay gắt, sau những mốc nhiệt kỷ lục được ghi nhận trong hai tháng 6 và 7. Công tác chữa cháy trong mùa Hè năm 2023 vốn đã rất khó khăn, đặc biệt là ở phía Bắc đất nước, nơi xảy ra trận hỏa hoạn lớn nhất ở Âu Châu trong suốt 20 năm qua.
Khi ngọn lửa tiến đến vùng ngoại ô Athens, mục tiêu của chính quyền Hy Lạp chủ yếu vẫn là tránh để xảy ra một vụ hỏa hoạn giống như vụ cháy tại ngôi làng ven biển Mati hồi năm 2018, khiến 104 người thiệt mạng".


Úc Ðại Lợi, Anh Quốc, Hoa Kỳ Ký Thỏa Thuận Về Trao Đổi Thông Tin, Thiết Bị Về Tàu Ngầm Nguyên Tử


(Hình AP - Stefan Rousseau - tư liệu: Trong khuôn khổ hợp tác ba bên AUKUS, Thủ tướng Anh Rishi Sunak (phải), Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) và Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese, họp báo tại căn cứ Hải quân ở San Diego, Hoa Kỳ, ngày 13/3/2023.)
-Hôm 12/8/2024, Bộ Quốc phòng Úc Ðại Lợi thông báo đã ký thêm một thỏa thuận về trao đổi thông tin bí mật và vật liệu nguyên tử với đồng minh Hoa Kỳ và Anh, trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS.
Đây được cho là một bước quan trọng cho phép Úc Ðại Lợi có thể sớm trang bị cho Hải quân nước này các tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử, nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương.
Thông cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi, Richard Marles nêu rõ "tàu ngầm là một mắt xích quan trọng đối với năng lực Hải quân của Úc Ðại Lợi, mang lại lợi thế chiến lược trong việc giám sát và bảo vệ hàng hải" của Úc Ðại Lợi. "Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử tương lai của Úc Ðại Lợi sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của Hiệp ước không phổ biến vũ khí nguyên tử".

Theo thỏa thuận, các vật liệu nguyên tử "nhạy cảm", sẽ được chuyển từ Hoa Kỳ hoặc từ Anh dưới dạng "các khối năng lượng hoàn chỉnh được hàn kín". Phía Úc Ðại Lợi sẽ phải lưu trữ và giải quyết nhiên liệu nguyên tử đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ liên quan, cũng như chịu trách nhiệm pháp lý về các rủi ro nguyên tử.
Trong tương lai, các tàu ngầm được phát triển theo thỏa thuận này sẽ được đóng tại Osborne, miền Nam Úc Ðại Lợi, sử dụng các khối năng lượng hàn kín, không cần phải tiếp nhiên liệu trong suốt vòng đời của tàu ngầm.
Thông tấn xã AFP cho biết loại tàu ngầm này sẽ có khả năng tàng hình tốt hơn và trên hết là khả năng tự chủ về năng lượng cao hơn so với các tàu ngầm thông thường. Hạm đội tàu ngầm của Úc Ðại Lợi hiện đã cũ kỹ, và chạy bằng diesel và điện, có nhiều thiếu sót trong thiết kế.
Thỏa thuận AUKUS đã bị Trung Quốc chỉ trích kịch liệt. Hồi tháng 4/2024, trong chuyến thăm Úc Ðại Lợi, Ngoại trưởng Vương Nghị đã cảnh báo rằng thỏa thuận tàu ngầm nguyên tử của Anh-Mỹ-Úc đặt ra rủi ro về phổ biến nguyên tử, đi ngược lại Hiệp ước cấm vũ khí nguyên tử trong khu vực.


Nam Hàn, Mỹ Sẽ Tập Trận Thường Niên Về Phi Đạn và Các Mối Đe Dọa Mạng của Bắc Hàn


(Hình AP: Một màn hình TV trong chương trình thời sự tại một ga xe lửa ở thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, hiển thị hình ảnh về vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn hôm 2/7/2024.)
-Các viên chức hôm 12/8 /2024cho biết rằng Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự thường niên vào mùa Hè vào tuần tới để tăng cường năng lực chống lại vũ khí và các mối đe dọa mạng của Cộng sản Bắc Hàn.
Cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield, dự kiến được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 29 tháng này, diễn ra trong bối cảnh Cộng sản Bắc Hàn tiếp tục phát triển các chương trình nguyên tử và phi đạn cũng như tìm cách phóng vệ tinh do thám.

Quân đội hai nước cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tập trận sẽ phản ánh "các mối đe dọa thực tế" trên mọi lĩnh vực, bao gồm các mối nguy từ phi đạn của Bắc Hàn và cả từ việc gây nhiễu GPS, các cuộc tấn công mạng cũng như các bài học kinh nghiệm khác từ các sự việc gần đây.
Liên minh "sẽ tiếp tục tăng cường năng lực và tư thế để ngăn chặn và phòng thủ chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt", Đại tá Lee Sung-jun, phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn, phát biểu trong một cuộc họp báo.
Ông Lee cho biết quân đội Nam Hàn cũng sẽ hỗ trợ các cuộc tập trận phòng thủ dân sự Ulchi do chính phủ chỉ huy diễn ra đồng thời. Các cuộc tập trận này được thiết lập theo kịch bản của bối cảnh có cuộc tấn công nguyên tử của Bắc Hàn.
Theo ông Lee, khoảng 19.000 quân Nam Hàn, tương tự như năm 2023, sẽ tham gia 48 đợt huấn luyện thực địa kết hợp, bao gồm diễn tập thực địa, bắn đạn thật và đổ bộ.
Đại tá Ryan Donald, phát ngôn viên của Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn, cho biết các cuộc tập trận thường niên này là một trong những cuộc tập trận lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ có sự tham gia của các quốc gia thành viên của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc.
Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án các đồng minh vì gây căng thẳng bằng các cuộc tập trận quân sự, gọi đó là các cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh nguyên tử.
Hán Thành và Hoa Thịnh Ðốn cho biết các cuộc tập trận này mang tính phòng thủ và là phản ứng trước các mối đe dọa của Cộng sản Bắc Hàn.


Phi Luật Tân Kêu Gọi Trung Quốc Giảm Leo Thang Căng Thẳng Sau Sự Việc ở Bãi Cạn Scarborough


(Hình AP / Service des garde-côtes Philippines: Tàu Hải cảnh Trung Quốc (trái) dùng vòi rồng tấn công một tàu của cục Thủy sản Phi Luật Tân khi tàu này tiếp cận bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, ngày 9/12/2023.)
-Hôm 11/8/2024, Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân tố cáo các hành động "bất hợp pháp và liều lĩnh" của lực lượng Không quân Trung Quốc và nhắc lại yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng luật pháp quốc tế và kiềm chế các hành động khiêu khích.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh 2 máy bay Trung Quốc đã thực hiện hành động nguy hiểm và thả pháo sáng trên đường đi của máy bay Không quân Phi Luật Tân đang tiến hành tuần tra định kỳ trên bãi cạn Scarborough, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Trung Quốc sau đó đã phản bác cáo buộc và khằng định đã hành động một cách chuyên nghiệp và hợp pháp. Đồng thời Bắc Kinh cũng tố ngược Manila đã xâm nhập trái phép bất chấp những lời cảnh báo.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Gilberto Teodoro, cho biết các hành động của Không quân Trung Quốc đã được dự đoán từ trước và "đó là phản ứng mà chúng ta nên làm quen". Theo ông, Bắc Kinh liên tục hành động như vậy nhằm khẳng định các yêu sách và sự hiện diện của mình ở Biển Đông. Ông cũng yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và chú ý đến lời kêu gọi của Phi Luật Tân cũng như các nước khác để "kiềm chế" hành động của mình. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Phi Luật Tân kêu gọi Trung Quốc "chấm dứt mọi hành động khiêu khích và nguy hiểm"

Không có nhận xét nào: