Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023

TIN THẾ GIỚI 17/03/2023 - ĐHL

Cải cách hưu trí tại Pháp : Đối lập trình kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ Dân biểu liên đảng cánh tả đối lập Nupes hát quốc ca, giương biểu ngữ phản đối khi thủ tướng Elisabeth Borne thông báo áp dụng điều 49.3 thông qua luật hưu trí tại Hạ Viện Pháp, Paris, 16/03/2023. © REUTERS/Pascal Rossignol Thanh Phương Sau khi chính phủ Pháp sử dụng điều 49.3 của Hiến pháp để thông qua dự luật cải cách hưu trí mà không cần đưa ra biểu quyết ở Hạ Viện, hôm nay, 17/03/2023, các đảng đối lập đệ trình các kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ. Trong khi đó, từ chiều hôm qua, các cuộc biểu tình tự phát đã nổ ra ở nhiều thành phố để phản đối chính phủ.
<!>
Hôm qua, sau nhiều phiên họp khẩn với các lãnh đạo phe đa số cầm quyền, trước nguy cơ dự luật cải cách hưu trí bị bác nếu được đưa ra biểu quyết ở Hạ Viện, tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định sử dụng điều 49.3 trong Hiến pháp của Pháp để thông qua dự luật. Quyết định này đã được thủ tướng Elizabeth Borne thông báo trước các dân biểu trong một bầu không khí náo loạn, đặc biệt là các dân biểu phe cực tả đã hát đi hát lại quốc ca Pháp khiến mấy phút sau thủ tướng mới có thể phát biểu.

Cũng trong khuôn khổ điều 49.3, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tức là trước 15 giờ20 phút hôm nay, các đảng đối lập phải đệ trình các kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ. Ngay từ chiều hôm qua, dân biểu Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc, đã thông báo đảng này sẽ đệ trình một kiến nghị, đồng thời cho biết nhóm dân biểu cực hữu cũng sẽ bỏ phiếu cho các kiến nghị đến từ các nhóm dân biểu khác. Về phần Mathilde Panot, chủ tịch nhóm dân biểu đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất, bà nêu lên khả năng trình một kiến nghị “liên đảng” bất tín nhiệm chính phủ.

Nếu một trong các kiến nghị này được thông qua, dự luật bị bãi bỏ và chính phủ của thủ tướng Elisabeth Borne sẽ đổ. Và như vậy, tổng thống Macron sẽ phải, hoặc bổ nhiệm một chính phủ mới, hoặc giải tán Quốc Hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn. Tuy nhiên, kịch bản này có rất ít khả năng xảy ra, vì chủ tịch nhóm dân biểu đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR), ông Eric Ciotti, đã báo trước là nhóm này không đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm hoặc bỏ phiếu cho bất cứ kiến nghị nào.

Để phản đối việc chính phủ dùng đến điều 49.3 để thông qua dự luật cải cách hưu trí, liên hiệp các công đoàn hôm qua đã kêu gọi tham gia các cuộc tập hợp ở các địa phương vào cuối tuần này, đồng thời thông báo một ngày hành động vào thứ năm 23/03. Nhưng ngay từ chiều qua, nhiều cuộc biểu tình tự phát đã nổ ra ở nhiều thành phố của Pháp. Riêng tại Paris, hàng ngàn người biểu tình đã tập hợp tại quảng trường Concorde, không xa tòa nhà Hạ Viện. Cảnh sát đã phải can thiệp để giải tán biểu tình tại quảng trường này và đã câu lưu khoảng hơn 200 người.

Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, hôm qua, chủ tịch nhóm dân biểu đảng cầm quyền Phục Sinh tại Hạ Viện, bà Aurore Bergé, đã yêu cầu bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin huy động lực lượng an ninh để bảo vệ an ninh cho các nghị sĩ của phe đa số.

LHQ : Di dời trẻ em Ukraina vào những vùng do Nga kiểm soát là phạm tội ác chiến tranh


Ảnh minh họa : Quân Nga áp tải trẻ em Ukraina rời khỏi nhà máy Azovstal, thành phố miền nam Mariupol, Ukraina, ngày 01/05/2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO
Phan Minh
Một nhóm điều tra viên của Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng việc Nga di dời trẻ em Ukraina tới các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của họ ở Ukraina cũng như tới lãnh thổ Nga là một "tội ác chiến tranh".

Theo AFP, báo cáo của nhóm điều tra được Tiểu ban điều tra về tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc công bố vào hôm qua, 16/03/2023, nhận định, "hành động của Matxcơva trong việc di chuyển trẻ em ở trong lãnh thổ Ukraina hay đưa chúng sang Liên Bang Nga đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và là tội ác chiến tranh".

Theo Kiev, tính đến cuối tháng 02/2023, đã có 16.221 trẻ em bị di dời sang Nga, số liệu mà Tiểu ban điều tra không thể xác minh được. Nhưng Tiểu ban này chỉ trích các biện pháp pháp lý và chính sách mà các quan chức Nga đã thực hiện liên quan đến việc di dời trẻ em, cũng như sắc lệnh của tổng thống Putin vào tháng 05/2022 tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp quốc tịch Nga cho những đứa trẻ này.

Erik Mose, một trong ba thành viên phụ trách cuộc điều tra cho biết "không thể khẳng định" Nga phạm "tội ác diệt chủng". Và nhóm điều tra sẽ tiếp tục công việc nếu được Hội đồng Nhân quyền chấp thuận gia hạn.

Phản ứng về báo cáo này, đại sứ Đức tại Genève Katharina Stasch đánh giá tội ác của Nga là "ghê rợn" và muốn đưa việc điều tra các vụ bắt cóc trẻ em vào danh sách các nhiệm vụ của Tiểu ban điều tra về tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc.

Ba Lan giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraina


Chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Ba Lan trong một buổi diễn tập một sân bay ở Radom, Ba Lan, ngày 24/08/2013. REUTERS - Kacper Pempel
Phan Minh
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm qua 16/03/2023 cho biết Vacxava sẽ giao một lô hàng đầu tiên gồm 4 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraina. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thuộc khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraina.

Theo tổng thống Duda, Ba Lan hiện có khoảng hơn chục máy bay MiG do Cộng Hòa Dân Chủ Đức chuyển giao trước đây. Nguyên thủ Ba Lan, được AFP trích dẫn cho biết : "Những chiếc máy bay MiG này vẫn đang phục vụ trong lực lượng không quân Ba Lan. Chúng đã được sử dụng từ rất nhiều năm, nhưng vẫn hoạt động bình thường." Và tiêm cơ MiG là "máy bay chiến đấu mà các phi công Ukraina có thể sử dụng ngay mà không cần trải qua bất kỳ khóa đào tạo bổ sung nào".

Ba Lan đang nỗ lực gửi thêm thiết bị quân sự tới Ukraina và thuyết phục các quốc gia phương Tây khác làm tương tự.

Ukraina đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu, đặc biệt là tiêm kích F-16 hiện đại do Mỹ sản xuất. Nhưng cho đến nay, chưa có quốc gia phương Tây nào cam kết cung cấp máy bay cho Kiev.

Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng hôm qua cho biết vẫn không thay đổi quyết định, tức sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina.

Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thuận cải thiện quan hệ song phương


Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (T) và thủ tướng Nhật Fumio Kishida (P) họp báo chung tại dinh thủ tướng Nhật ở Tokyo, ngày 16/03/2023. AP - Kiyoshi Ota
Minh Anh
Sau nhiều năm quan hệ bị sứt mẻ vì những bất đồng về quá khứ lịch sử, hôm qua, 16/03/2023, lãnh đạo hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng thuận cải thiện quan hệ ngoại giao và thương mại, đồng thời hình thành một mặt trận thống nhất trước mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sau cuộc hội đàm với tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tokyo, đã cho biết là hai bên cùng nhất trí rằng « việc tăng cường các mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là khẩn thiết trong bối cảnh hiện nay ». Theo ông, chuyến thăm Tokyo của tổng thống Yoon là « một bước tiến lớn hướng đến bình thường hóa quan hệ » giữa hai nước.

Về phần mình, khi nhấn mạnh đến « mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn do Bắc Triều Tiên đặt ra cho nền hòa bình và ổn định » khu vực, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đánh giá rằng Tokyo và Seoul phải « hợp tác chặt chẽ » để « đối đầu một cách khôn ngoan những mối đe dọa bất hợp pháp và những thách thức mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt ».

Trong diễn tiến hướng tới hòa giải, lãnh đạo hai nước còn thông báo khôi phục « ngoại giao con thoi », một cơ chế cho phép các lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp nhau, đã bị gián đoạn từ tháng 12/2011. Ngoài ra, Tokyo thông báo dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu vật liệu bán dẫn cho Hàn Quốc, được thiết lập từ năm 2019. Ngược lại, Seoul sẽ rút đơn khiếu nại hồ sơ này trước Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo AFP, những hành động khiêu khích liên tục từ Bắc Triều Tiên, và mối lo ngại về những tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực là những động lực chính thúc đẩy Nhật Bản và Hàn Quốc tiến tới hòa giải.

Một số chuyên gia Hàn Quốc đánh giá, những nhượng bộ của tổng thống Hàn Quốc đối với Tokyo trong vấn đề bồi thường các công dân Hàn bị cưỡng bức lao động trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng, một phần do mong muốn có một « liên minh toàn diện, đầy đủ và chiến lược » với Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh hay công nghệ.

« ChatGPT » của Trung Quốc không thuyết phục được giới đầu tư


Bảng hiệu Bách Độ (Baidu) tại trụ sở chính của tập đoàn tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16/03/2023. REUTERS - TINGSHU WANG
Phan Minh
Tập đoàn Bách Độ (Baidu) của Trung Quốc hôm qua 16/03/2023 đã « trình làng » robot biết giao tiếp « Ernie Bot », được cho là đối thủ cạnh tranh với ChatGPT. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không mấy ấn tượng với khả năng toán học và ngôn ngữ của Ernie Bot, và cổ phiếu của Bách Độ giảm 10% trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết cụ thể :

Đây không phải là lần đầu tiên Bách Độ ra một sản phẩm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sau robot taxi không người lái, sau những chiếc loa thông minh nhỏ “Tiểu Độ - Xiaodu” có khả năng dự báo thời tiết và trả lời câu hỏi của các hộ gia đình ở những thành phố lớn Trung Quốc, giờ đây là “Ernie Bot”, robot biết giao tiếp được cho là sẽ cạnh tranh với ChatGPT.

Tuy nhiên, Lý Ngạn Hoành (Robin Li), ông chủ của Bách Độ, không thích nói đến ý tưởng về một cuộc chạy đua với Hoa Kỳ. Theo ông Lý, bộ não nhân tạo là ý tưởng của các kỹ sư Bách Độ trong một thời gian dài : “Đây không phải là công cụ phục vụ cuộc đối đầu về công nghệ cao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, mà là thành quả trong công việc của nhiều thế hệ kỹ sư Bách Độ, những người theo đuổi ước mơ thay đổi thế giới thông qua công nghệ.”

Không chạy đua công nghệ, nhưng lần này, Bách Độ dường như đã ra mắt sản phẩm robot của mình quá sớm.

Hiện tại, chỉ có một phiên bản tiếng Quan Thoại của “Ernie Bot” được trình làng mà không thể hiện được khả năng của mình, điều mà Lý Ngạn Hoành thừa nhận là kém hơn so với robot của Mỹ, và điều này đủ để khiến cổ phiếu của Bách Độ tụt dốc trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

SpaceX, Netflix, Boeing tham gia phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam


Nhà khách Chính phủ (tên cũ Bắc Bộ Phủ) ở Hà Nội. Ảnh chụp ngày 20/02/2019. REUTERS - KHAM
Minh Anh
Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) hôm nay, 17/03/2023, cho biết một phái đoàn gồm hơn 50 doanh nghiệp Mỹ, bao gồm các hãng quốc phòng, công nghệ, dược phẩm như SpaceX, Netflix, hay Boeing sẽ đến Việt Nam trong tuần tới để thảo luận về cơ hội đầu tư và bán hàng.

Đây là phái đoàn doanh nghiệp Mỹ « lớn nhất từ trước đến nay » của Mỹ đến Việt Nam, được cho là đang có sức phát triển mạnh. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của nhiều doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ - Trung.

Theo Reuters, đáng chú ý là trong phái đoàn lần này, có sự tham dự của nhiều hãng hàng không vũ trụ như Boeing, Lockheed Martin và Bell. Các hãng này sẽ tổ chức các cuộc họp với các công ty mua sắm quốc phòng của Việt Nam. Theo lời của ông Vũ Tú Thành, đại diện của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - ASEAN (viết tắt là USABC) tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên sau một thập kỷ, các hãng an ninh của Mỹ quyết định tham gia phái đoàn doanh nghiệp.

Hãng tin Anh nhắc lại, vào tháng 12/2022, các hãng hàng không này đã có các cuộc đàm phán với giới chức lãnh đạo Việt Nam về khả năng bán máy bay trực thăng và drone, vào lúc chính quyền Hà Nội tìm kiếm các nhà cung cấp mới và cuộc xung đột tại Ukraina hạn chế khả năng cung ứng của Nga, đối tác quân sự chính của Việt Nam từ nhiều thập niên qua.

Hãng Boeing, trong một thông cáo cho biết, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào mối quan hệ đối tác ngày càng lớn với Việt Nam cũng như là các cách thức để tăng cường năng lực hàng không và quốc phòng của Việt Nam.

Cũng theo đại diện của USABC, với một thị trường tiêu thụ có sức mua ngày càng cao, và với mức tăng trưởng hơn 8%, Việt Nam đang thu hút sự quan tâm từ một số doanh nghiệp công nghệ cao như SpaceX, hiện đang tìm cách cung cấp các dịch vụ internet qua vệ tinh cho Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực.

Không có nhận xét nào: