Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Chính Phủ này tặng tiền cho Dân, chứ không bày trò Cướp của Dân

Tính riêng mỗi người dân Singapore chịu bỏ xe máy cũ và ngừng gia hạn giấy phép đăng ký xe trong 5 năm tới sẽ được hưởng khoản tiền lên tới hơn 2600 USD (khoảng 60 triệu đồng).Tờ Channel News Asia đưa tin, chủ sở hữu xe máy đăng ký trước ngày 1/7/2003 trở đi sẽ được nhận khoản tiền thưởng lên tới hơn 2.600 USD từ chính phủ Singapore nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí.<!>
Số tiền này bao gồm khoản đầu tiên với hơn 1.500 USD nếu người dân dừng sử dụng xe máy cũ. Nếu họ tiếp tục hủy đăng ký gia hạn giấy phép đăng ký xe trong vòng 5 năm, người dân sẽ nhận được thêm hơn 1.100 USD tiền thưởng.
Dự kiến có khoảng 27 ngàn xe máy tại Singapore đáp ứng các tiêu chí trên của chính phủ. Động thái trên là một phần trong các giải pháp nâng cao chất lượng không khí cho người dân tại đảo quốc sư tử từ nay tới năm 2020.
Masagos Zulkifli, Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Singapore chia sẻ:"Trong những năm qua, chúng tôi đã cố gắng giảm số lượng xe cũ lưu thông trên đường để đảm bảo chất lượng không khí tốt nhất cho người dân".
Dự kiến, chủ sở hữu những chiếc xe máy cũ sẽ nhận được thư ưu đãi của cơ quan môi trường quốc gia (NEA) vào cuối tháng Tư này.
Chương trình trên dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6/4/2023. Sau thời điểm này, NEA sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn khí thải trên các phương tiện đời cũ. Thậm chí tính tới 30/6/2028, tất cả xe máy không đáp ứng điều kiện sẽ bị cấm lưu thông trên đường.
Sở dĩ NEA nhắm tới xe máy trong chương trình lần này do phương tiện này hiện đang chiếm tới 53% lượng CO2 của Singapore mặc dù chỉ chiếm 15% số xe di chuyển trên đường.
Đặc biệt những chiếc xe máy đã đăng ký trước ngày 1/7/2003 có nguy cơ gây ô nhiễm cao hơn gấp 30 lần so với xe máy mới. Chúng cũng đóng góp tới 40% tổng số khí CO thải ra từ xe máy trên đường.
Khí thải từ xe máy nói riêng và các phương tiện vận tải nói chung đều gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho cộng đồng. Đa số khí thải chứa hydrocarbons và CO, đây đều là các tiền chất của khí ozon. Trong đó, CO và ozon vốn được biết đến có thể gây suy yếu chức năng hô hấp ở người.
Tiến Thanh

Không có nhận xét nào: