Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Điểm một số Tin Chính trong tuần


  • IS 'chế tạo vũ khí hóa học' (BBC) - Chính phủ Hoa Kỳ ngày càng cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chế tạo và sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq và Syria.
  • Đức mở rộng cửa chào đón người tị nạn Syria (RFA) - Một trong những nước tiếp tay cho làn sóng tị nạn Syria mạnh mẽ nhất là Đức. Thủ tướng nước này bà Angela Merkel nhấn mạnh rằng việc nước Đức mở rộng cửa chào đón người dân Syria là trang sử mới của nước Đức và thế hệ di dân này sẽ làm cho lịch sử nước Đức thay đổi.
  • Nga chuyển giàn tên lửa tân tiến cho Syria (RFA) - Nga chuyển giàn tên lửa phòng không tân tiến SA-22 qua cho Syria hôm thứ Sáu. Theo tin từ 2 viên chức Châu Âu và một nguồn từ Moscow, điều này chứng tỏ Nga đang giúp tăng cường khả năng quân sự cho quân đội của tổng thống đương quyền Bashar Al Assad.
  • Ông Vũ Ngọc Hoàng: Nếu không đổi mới, Việt Nam có nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa (BoxitVN) - Báo cáo của Tổng cục Thống kê tại Hội thảo: "Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-2035" mới đây có lẽ khiến tất cả những ai đón nhận thông tin đều cảm thấy buồn và lo. Buồn vì theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đang tụt hậu với Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan khoảng 20 năm, Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm. Còn theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015 vừa được công bố, năng lực cạnh tranh của Việt Nam cũng thấp hơn nhiều so với Thái lan, Indonesia. 
    Thực tế này cho thấy nếu không có những giải pháp thích hợp, thì nguy cơ tụt hậu của Việt nam so với khu vực sẽ càng lớn. Về đến vấn đề này, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trong chương trình Theo dòng thời sự, phát sóng trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1).
  • ‘Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, mở cửa hay là chết’ (BoxitVN) - Chúng ta không tham gia các FTA không được. Tình thế buộc chúng ta làm vậy. Các quốc gia khác họ tự cân đối được; còn nền kinh tế của Việt Nam có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu bằng 1,8 GDP, chúng ta không còn cửa nào phát triển, nếu không mở ra bên ngoài. Sức mua của thị trường nội địa quá thấp. Ngay cả so với Lào thì sức mua của ta cũng rất kém. Chẳng hạn, một hộ gia đình của Lào ở thành phố có ít nhất 1 xe ô tô, nhà ở ít nhất 500 m2; còn Việt Nam chúng ta một hộ gia đình ít nhất có 1 xe máy, và 50 m2. Chỉ tính sơ bộ đã thấy sự khác biệt. 
    Tức là, tình thế hiện nay chỉ có hai lựa chọn, một là mở cửa, hai là chết.
  • Nghĩ về tấm bia căm thù (BoxitVN) - Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc chiến, số người chết vì chiến tranh luôn được tưởng niệm và vinh danh nhưng với các địch thủ. họ không hề được dạy là phải căm thù. Có lẽ chính vì thế mà Hoa Kỳ cứ lớn mạnh. Một dân tộc lớn bởi vì không nuôi dưỡng những thù hằn nhỏ. Mới đây, tôi có hỏi một trí thức người Việt sống lâu năm tại Nhật Bản là dân Nhật có căm thù nước Mỹ vì đã thả hai trái bom nguyên tử làm hàng trăm ngàn người Nhật chết hay không, ví dụ về dịp kỷ niệm 70 năm tại Hiroshima vừa qua. Câu trả lời là nước Nhật vẫn tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân chết vì bom nguyên tử nhưng không hề căm thù Hoa Kỳ. Nhật Bản đã vươn lên từ đống tro tàn phát xít để trở thành cường quốc thế giới, phải chăng vì họ biết quên đi thù hận mà chỉ dồn nỗ lực vào việc tái thiết quốc gia? 
    Hoa Kỳ cũng sẽ tưởng niệm biến cố 911, vì biến cố ấy đã làm thay đổi đất nước họ. Các gia đình có người thiệt mạng trong sự kiện bi thảm ấy chắc sẽ chẳng bao giờ quên. Nhưng ngay chính nơi tòa tháp World Trade Center đã mọc lên một tòa tháp mới, lộng lẫy, tráng lệ hơn. Trong tòa tháp ấy có lẽ cũng chẳng dành một chỗ nào cho tấm bia căm thù, dù nhỏ nhoi.
  • Phố đi bộ Nguyễn Huệ và câu chuyện về sự tiến bộ của một đất nước (BoxitVN) - Nếu trong trường hợp tỉnh Sơn La, chi tiêu quá tay cho công trình tượng đài liền gặp nhiều bàn tán phản đối từ cộng đồng mạng và báo chí, vậy thì sao chúng ta lại thiếu tinh thần phản biện trong công trình phố đi bộ Nguyễn Huệ? Để rồi tô vẽ nên một xã hội giàu mạnh, tiến bộ chỉ qua hình ảnh một con phố đi bộ. Cách nhìn này không sai, nhưng mà phiến diện, như là ếch ngồi đáy giếng (phải, dù chúng ta những người dân thị thành, luôn cần trong tay chiếc điện thoại thông minh, cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn là ngồi đáy giếng). Vì ta không nhìn xa hơn được cái facebook của mình, ta lại càng không nhìn xa ra hơn cái Sài Gòn nhộn nhịp, phồn hoa này, để thấy rằng Sài Gòn, Hà Nội, hay Đà Nẵng, cũng là những trường hợp đặc biệt mà thôi. Các thành phố này không thể là điển hình mặt bằng chung của một đất nước. Và cuối cùng thấy thấy rằng, Đài Loan hay Nam Triều Tiên cũng cùng “trang lứa” với Việt Nam, vừa kết thúc chiến tranh vỏn vẹn vài mươi năm trước thôi, nhưng trình độ phát triển xã hội của họ đã không còn đo đếm chỉ bằng một cái phố đi bộ nào hết…
  • Chỉ bán đi một phần nhỏ đất Dương Nội, chính quyền đã thu lãi xấp xỉ 183 triệu đô là Mỹ! (BoxitVN) - Đây chính là nguyên nhân mà chính quyền, công an bất chấp luật pháp, dùng mọi thủ đoạn, bạo lực, dùi cui, gậy gộc… và nhà tù để cướp đoạt ruộng đất của nông dân Dương Nội. Trong khi người dân không có đất để canh tác, rơi vào cảnh thất nghiệp và nghèo đói, thì giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông, ông Nguyễn Đình Huệ đã đưa ra đấu giá 72 lô đất có diện tích lên đến 1.797,97 m2 và 1803,5 m2. 
    Đền bù cho dân Dương Nội với giá 201.600 VND/1m2 (tương đương 3 tô phở Hà Nội) và đưa ra đấu giá, giá khởi điểm đã là 31.500.000 VND. Bất kỳ ai cũng có thể mua, trong đợt đấu giá này số diện tích 72 lô cộng lại là 129.652,92 m2. 
    Tổng số tiền thu về theo giá khởi điểm là: 4.084.066.980.000 VND (hơn bốn nghìn tỷ đồng tương đương xấp xỉ 184 triệu đô la Mỹ)
  • CÓ THỂ XÂY DỰNG MỘT NHÀ NƯỚC NƯỚC PHÁP QUYỀN TRONG MỘT THỂ CHẾ ĐỘC ĐẢNG HAY KHÔNG? (BoxitVN)- Nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng trong tháng 7 vừa qua, ông Ted Osius Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tuyên bố là "Mỹ không có chính sách thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam nhưng lợi ích của Mỹ là một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng dân chủ, nhân quyền và pháp quyền". Có một số người Việt ở hải ngoại đã không hài lòng và chỉ trích lời tuyên bố này của ông Đại sứ cũng như việc ông không chịu chụp hình dưới Cờ Vàng. Có lẽ không có ai phản đối vế thứ hai của lời phát biểu nhưng thế nào là một nhà nước pháp quyền và liệu một chính thể độc đảng có thể tạo ra một nhà nước pháp quyền thật sự được không? Hay nói một cách khác, có thể nào xây dựng một nhà nước pháp quyền tôn trọng dân chủ và nhân quyền như ông Đại sứ mong muốn nếu Đảng CSVN vẫn tiếp tục giữ quyền độc tôn lãnh đạo đất nước như hiện nay?
  • Pháp: Vì sao di dân không được thương cảm như thuyền nhân Việt 1979 ? (RFI) - Trước làn sóng người nhập cư đổ vào châu Âu hiện nay, người Pháp vẫn có tâm lý e ngại, thờ ơ, cho đến khi những hình ảnh thương tâm của em bé Syria chết đuối đánh động được dư luận. Tâm lý này tương phản với phong trào cứu vớt thuyền nhân Việt Nam vào cuối thập niên 70.
  • Quá vô lý mà vẫn đề nghị tăng giá là sao? (BoxitVN) - Đến đây, câu hỏi được đặt ra: liệu đề xuất tính cả chục ngàn tỉ đồng tỉ giá vào giá điện lần này có thật sự đến từ nguyên nhân tỉ giá? Hay các tập đoàn đã mất mát phần nào sức đề kháng trước các cú sốc xảy ra nên chỉ còn cách khả dĩ đưa những sai lầm trong quá khứ vào giá bán. Có khả năng đề xuất bù lỗ tỉ giá vừa qua chỉ là cái cớ, là giọt nước cuối cùng làm tràn ly lỗ lã triền miên tích tụ bấy lâu nay. 
    Đã đến lúc Chính phủ phải làm rõ các bí mật này và tiến tới thị trường hóa mạnh mẽ các lĩnh vực điện lực, xăng dầu, nếu không trong tương lai chẳng cần đến cú sốc gì cả, giá các mặt hàng độc quyền này muốn tăng thì sẽ cứ tăng mà không ai biết thực hư ra sao.
  • Về việc đả kích và đòi triệt hạ ông Đỗ Hùng (BoxitVN) - Trong những năm qua, báo Thanh niên đã đăng nhiều bài viết về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của các tác giả "Quỹ Nghiên cứu Biển Đông". Trao đổi với ông Đỗ Hùng khi gửi bài cho tòa soạn, tôi luôn cảm thấy ông Hùng là người có nhiều nhiệt huyết với Hoàng Sa - Trường Sa - Biển Đông, cụ thể là với việc đem thông tin và phân tích đến với bạn đọc Thanh niên. Ông Hùng đã xử lý chu đáo và đúng đắn những bài chúng tôi gửi. Vì vậy, tôi rất tiếc khi biết tin ông Hùng đã bị mất việc và mất thẻ nhà báo.
  • Sapa: Kẻ ăn không hết người làm không ra (RFA) - Đến Sapa hôm nay, đến một thị trấn nhỏ xứ Tây Bắc với thời tiết se lạnh vào mùa hè và băng tuyết vào mùa đông, một điểm du lịch lý tưởng cho nhiều người. Và cũng là một hiển nhiên trong thời đại xã hội chủ nghĩa, thị trấn này đã chuyển mình, người giàu thì giàu hết cỡ, người nghèo thì phải bươi móc từng bịch rác để kiếm cái ăn.
  • Trao đổi thư tín với thính giả ngày 11.09.2015 (RFA) - Mục thư tín kỳ này tổng hợp những ý kiến của quý khán thính giả và độc giả về điểm nhấn mạnh trong bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rằng “chấp nhận khác biệt không trái lợi ích để đoàn kết” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN.
  • ‘Đi Tây có sướng như Tây'? (BBC) - Ý kiến từ Đức hỏi vì sao nhiều người Việt sang châu Âu vẫn vất vả theo kiểu sống riêng mà không được 'sướng như Tây'?
  • Kết thúc Hội nghị cấp bộ trưởng tài chính APEC ở Philippines (RFA) - Hội nghị 2 ngày cấp bộ trưởng tài chính 21 quốc gia thành viên APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương kết thúc hôm thứ Sáu ở Cebu, Philippines với cam kết dồn mọi nỗ lực vào tăng trưởng kinh tế, bằng mọi cách tránh không phá giá đồng tiền cũng không theo chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong nước.
  • Con sông thứ nhì ở miền Bắc Nhật Bản tràn bờ (VOA) - Con sông thứ nhì ở Nhật đã vỡ bờ, khiến thêm hàng chục cư dân bị kẹt lại và tăng sức ép đối với các giới chức cứu hộ đang phải đối phó với trận lụt tệ hại nhất trong nhiều thập niên
  • Lũ lụt tại Nhật Bản càng lúc càng tồi tệ hơn (RFA) - Hôm nay tin báo 23 người mất tích, hơn 100.000 người phải sơ tán lũ vào khi dòng nước lũ từ những con sông càng lúc càng dâng cao hơn, cuốn phăng hàng loạt nhà cửa, gây tình trạng đất lở nặng nề tại nhiều nơi.
  • 2,5 triệu cử tri Singapore đi bầu cử (BBC) - Đảng cầm quyền Nhân dân Hành động (PAP) được cho là chắc thắng nhưng lần đầu tiên phe đối lập Singapore ra tranh cử ở mọi địa hạt.
  • Hoa Kỳ đánh dấu 14 năm sự kiện 11/9 (VOA) - Hoa Kỳ hôm nay đánh dấu kỷ niệm năm thứ 14 từ sau các cuộc khủng bố ngày 11/9 với một loạt sự kiện để tưởng niệm ngày thảm khốc này
Xem tiếp: http://www.tudodanchuvietnam.net/view.aspx?idx=1045f124-a6e3-4f30-9a9c-401368d45944&ag=tsctk 

Không có nhận xét nào: