Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

VÌ SAO CS HÀNỘI MUỐN TRIỆT HẠ CỜ VÀNG?


1.- NGUYÊN NHÂN VC MUỐN DẸP CỜ VÀNG:
             Điều không thể chối cãi được là bọn CS Hànội rất cay cú LÁ CỜ VÀNG. Bởi vì LÁ CỜ VÀNG là biểu tượng của người Quốc Gia; là khối keo sơn gắn bó đoàn kết của những người Việt lưu vong và đồng bào trong nước. Bọn lãnh đạo CS Hànội bị mất mặt mỗi khi đặt chân ra hải ngoại là gặp ngay LÁ CỜ VÀNG chống đối.
       Đối với người Việt Quốc Gia chúng ta, khi CS Hànội cưỡng chiếm miền Nam ngày 30-4-1975, đưa cả nước vào ngục tù CS, chúng ta buộc phải bỏ nước ra đi –coi như mất tất cả-- Và dĩ nhiên chúng ta chỉ còn giữ được LÁ CỜ VÀNG – là biểu tượng của Hồn Thiêng Sông Núi thắp sáng lên ngọn lửa đấu tranh cho một nước Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền… ngày mai.
       Hơn nữa, LÁ CỜ VÀNG ngày nay đã được hàng trăm Thống Đốc và Quốc hội tiểu bang cùng nhiều đơn vị thành phố công nhận là BIỂU TƯỢNG của người Mỹ gốc Việt…
       Bởi vậy, bọn CS Hànội bằng mọi giá, chúng tung tiền ồ ạt ra cho bọn tay sai cùng những tên văn nô bồi bút bất lương chuyên viết theo đơn đặt hàng, chúng ra lịnh phải triệt hạ cho bằng được LÁ CỜ VÀNG. Chúng cả tin rằng, khi dẹp được CỜ VÀNG thì người Quốc Gia coi như đã bị tước vũ khí, không còn chỗ dựa để chống chúng nữa!
        Nhưng CS còn một nỗi lo sợ thầm kín to lớn khác, đó là một khi chế độ CS Hànội sụp đổ, người dân VN sẽ noi theo gương nước Nga và các nước Đông Âu, họ đồng loạt dùng lại lá cờ của họ trước đó. Như ở Nga, lá cờ Sa Hoàng thuộc chế độ “phong kiến” vẫn được người dân hoan nghinh dùng lại. Đó là những “tiền lệ” sẽ được áp dụng tại Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn và cả Cuba, không thể tránh khỏi.
        Có nghĩa là: LÁ CỜ VÀNG sẽ được kéo lên Bắc Bộ Phủ Hànội và trên toàn quốc VN ngay khi chế độ Cộng Hoà XHCNVN cáo chung.
 
       2.- NHỮNG THỦ ĐOẠN CỦA CS HÀNỘI.
            Ai cũng có thể đoán ra, muốn tuyển mộ một tên tay sai, VC có nhiều cách như dùng gái đẹp; dùng lợi lộc để câu nhữ; nhưng thông thường là chúng dùng TIỀN BẠC. Đối với các chế độ độc tài CS luôn đặt nặng vấn đề TUYÊN TRUYỀN, đặc biệt là mặt trận đối ngoại. Chúng tung tiền rừng bạc biển ra, khiến bọn trí thức tham lam sẵn sàng bán rẻ lương tri làm công cụ cho chúng… viết theo đơn đặt hàng.
     Chỉ cần bình tâm suy nghĩ một chút ta sẽ thấy ngay:
     a.- Bất cứ người Quốc Gia nào cũng coi LÁ CỜ VÀNG là lá cờ CHÁNH NGHĨA Thiêng Liêng phải kính trọng, là lá cờ đang “đối đầu” với lá cờ đỏ của bọn CS phi nhân ở trong nướcbất cứ ai cũng có bổn phận phải gìn giữ và bảo vệ.
     b.- Chúng ta đã chứng kiến LÁ CỜ VÀNG xuất hiện năm 1948, khi VN được trả lại độc lập với danh xưng “QUỐC GIA VIỆT NAM”. Theo các chế độ Vua Chúa, Vua Bảo Đại có toàn quyền chọn lá cờ mà không cần thông qua Quốc Hội như các nước theo chế độ dân chủ.
     c.- Năm 1956 khi miền Nam thiết lập chế độ Cộng Hoà, Quốc Hội đã nghĩ tới việc thay đổi lá cờ và bản Quốc Ca cho phù hợp với thể chế mới VNCH. Đã có hàng trăm bản Quốc Ca và mẫu Quốc Kỳ mới dự thi. Nhưng cuối cùng Quốc Hội tuyên bố không chọn được bản Quốc ca hay mẫu Quốc kỳ nào vừa ý, nên quyết định dùng lại bản Quốc ca và lá Quốc kỳ cũNhư vậy là đã rõ về yếu tố pháp lý của LÁ CỜ VÀNG. Không cần biết LÁ CỜ VÀNG đó là của Vua Bảo Đại chọn, nay toàn dân miền Nam do Quốc hội đại diện chọn lá cờ đó thì đương nhiên là HỢP PHÁP và được toàn dân CÔNG NHẬN.
     d.- Bọn khốn kiếp tay sai CS Hànội cứ lâu lâu lại đem CỜ VÀNG ra xuyên tạc là có ý đồ đen tối làm mất uy tín của lá cờ. Chúng gán ghép cho đó là cờ của Vatican và thực dân Pháp.
      Vậy thì bọn khốn kiếp kia hãy trả lờiViệc chế độ VNCH dùng lại lá cờ của Vua Bảo Đại cũng giống như trường hợp nước Nga CS, sau khi sụp đổ liền dùng lại lá cờ của Sa Hoàng thì đã sao? Chế độ VNCH còn hơn nước Nga ở chỗ, muốn dùng lại CỜ VÀNG của Vua Bảo Đại, VNCH đã phải được sự phê chuẫn của Quốc Hội (sau khi mở cuộc thi vẽ cờ).
     e.- Bọn khốn kiếp không những chỉ nhắm vào Quốc Kỳ và Quốc Ca VNCH để lăng nhục. Chúng còn lăng nhục cả các chế độ từ Bảo Đại tới 2 thể chế VNCH đều là tay sai của ngoại bang. Nhưng chúng lại bịt mắt không thấy bọn CS Hànội là tôi tớ của Tàu. Bọn chúng nhục mạ Quân đội Quốc gia và QĐVNCH là bọn lính “Khố Đỏ”, nhưng chúng lại giả đui giả mù không thấy quân đội VC là bọn đánh thuê cho Tàu như tên Lê Duẫn đã công khai thừa nhận.
     g.- Bọn khốn kiếp văn nô bồi bút viết theo đơn đặt hàng của CS cứ nhắm mắt nói bừa miễn có tiền. Đó là bọn trí thức bất lương hèn hạ đã bán rẻ lương tri, đổi trắng thay đen, cam tâm đánh tráo lịch sử chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn của kẻ thù CS. Chúng có khác gì giống súc vật đi 2 chân, sâu bọ làm người…?
    Ắt chúng sẽ bị quốc dân VN lên án và bị đời đời nguyền rủa!

        
GÓP GIÓ 21-6-2015

Không có nhận xét nào: