Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Một Vài Tin Thế Giới - Mỹ quan ngại về vụ kết án tử hình cựu Tổng thống Ai Cập Morsi

media 
Cựu  thống Ai Cập Mohamed Morsi tại phiên xử sơ thẩm ở Cairo, ngày 16/05/2015REUTERS
Một ngày sau khi tư pháp Ai Cập kết án tử hình Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, một nhà ngoại giao Mỹ xin được giấu tên bày tỏ « mối quan ngại sâu sắc » của chính quyền Washington. Hoa Kỳ kêu gọi Ai Cập xét xử công bằng, tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế.
Quan chức này nhấn mạnh, Hoa Kỳ luôn « mạnh mẽ lên án các vụ xử tập thể, trái ngược với nguyên tắc quốc tế ». Mỹ kêu gọi chính quyền Ai Cập xét xử tất cả các công dân một cách công bằng. Theo các nhà phân tích, bản án từ hình nói trên nhắm vào Tổng thống bị lật đổ Morsi trước hết là một hành động « tuyên chiến » của chính quyền quân sự Cairo nhắm vào tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo.
Hai năm sau ngày bị quân đội lật đổ, Mohamed Morsi, Tổng thống Ai Cập đầu tiên được bầu dân chủ sau phong trào Mùa xuân Ả Rập bị kết án tử hình trong phiên xử sơ thẩm 16/05/2015. Xuất thân từ hàng ngũ tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, ông Morsi đã nhanh chóng bị tố cáo là bù nhìn của phe Hồi giáo cực đoan.
Trong phiên xử sơ thẩm hôm qua, Mohammed Morsi bị lãnh án tử hình vì tội vượt ngục. Cũng trong phiên xử đó, tư pháp Ai Cập cũng đã tuyên án tử hình nhắm vào khoảng một chục vị chức sắc trong hàng ngũ Huynh đệ Hồi giáo.
Bản thân ông Morsi hiện còn đang bị truy tố về hai tội danh khác : Lăng mạ quan tòa và làm gián điệp phục vụ cho quyền lợi của Qatar.

Mỹ hài lòng về vụ biệt kích tiêu diệt khủng bố tại Syria

RFI
media
Lực lượng biệt động Mỹ Delta, tại Irak(americanspecialops.com)
Chính quyền Washington tỏ ra hài lòng về vụ lực lượng biệt động Mỹ Delta vào đêm thứ Sáu, 15/05/2015, đã tiêu diệt được Abou Sayyaf, một lãnh đạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên, Hoa Kỳ thực hiện một vụ đột kích trên bộ tại Syria, sau khi kế hoạch giải cứu các con tin vào năm ngoái đã không thành.
Từ Washington, thông tín viên Jean Louis Pourtet tường trình :
« Một cú tát tai đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã nhận định như vậy khi nói về vụ lực lượng biệt động Mỹ Delta can thiệp vào Syria để tiêu diệt một trùm khủng bố.
Theo Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Syria Bachar el Assad không được thông báo trước về vụ này. Mục tiêu ban đầu của vụ đột kích là bắt sống Abou Sayyaf. Theo Hoa Kỳ, Abou Sayyaf, người gốc Tunisia, là kẻ phụ trách tài chính của tổ chức khủng bố, kiểm soát nguồn thu nhập bán chui khí đốt và dầu lửa và mang lại cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo, mỗi ngày một triệu đô la. Nhưng kẻ này đã bị bắn chết trong vụ chạm súng với biệt động Mỹ. Ngoài ra, hơn một chục chiến binh thánh chiến cũng bị tiêu diệt.
Vợ của Abou Sayyaf cũng có một vai trò quan trọng bên trong tổ chức khủng bố, đã bị bắt sống và được chuyển đến một nhà tù ở Irak. Hoa Kỳ hy vọng qua nhân vật này, khai thác được các thông tin về hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Nhiều máy tính và tài liệu mà lực lượng biệt động Delta thu được sẽ được khai thác kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cho dù vụ đột kích thành công, ông Adam Schiff, đại diện Tiểu ban tình báo Hạ viện Mỹ đã lưu ý là không nên lạc quan thái quá và nhắc lại rằng quân thánh chiến sẽ nhanh chóng có người thay thế những kẻ chỉ huy bị tiêu diệt, cũng như tìm được các nguồn tài chính khác ».

Syria : Chiến sự ác liệt xung quanh khu di tích Palmyra

Thu Hằng
media
Binh sĩ Syria đi tuần ở khu di tích cổ Palmyra (ảnh chụp ngày 14/03/2014)AFP PHOTO/JOSEPH EID
Sau khi đã kiểm soát được nhiều khu vực tại phía bắc khu di tích Palmyra, quân thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo dường như đã bị quân đội Syria đẩy lùi hôm nay, 17/05/15. Nằm ở vị trí chiến lược, thành phố Palmyra là cửa ngõ mở ra khu vực sa mạc Syria rộng lớn, giáp ranh với tỉnh Al-Anbar của Irak. Ngoài ra, khi tấn công khu di tích này, tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng muốn gây sự chú ý của truyền thông thế giới.
Từ Beyrouth, thông tín viên Paul Khalifeh tường trình :
« Giám đốc Đài Quan sát Nhân quyền Syria (OSDH), Rami Abdel Rahman, khẳng định các toán quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát nhiều nơi ở phía bắc khu vực di tích Palmyra. Ông cho biết nhiều cuộc chiến ác liệt đã xảy ra giữa quân thánh chiến và các toán quân của Syria trong thành phố nơi có vài trăm nghìn người dân đang sinh sống, trong đó khoảng 2/3 là người tị nạn.
Chính quyền Syria không có công bố cụ thể nào về tình hình đang diễn ra tại đây. Truyền thông chính thức của chế độ Damas chỉ đưa tin là quân đội nước này đang chiến đấu chống quân khủng bố, nhằm chỉ quân thánh chiến. Tuy nhiên, đài truyền hình liên Ả Rập, al-Mayadeen, thân Syria và Iran, khẳng định quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tiến rất nhanh. Các phóng viên của đài thông báo quân thánh chiến đã chiếm được trụ sở chính quyền địa phương, cách trung tâm thành phố 5 km. Họ cũng cho biết quân đội Syria đã chiếm lại nhiều khu vực chiến lược, trong đó có ngọn đồi viễn thông nằm ở cửa ngõ phía tây Palmyra. Điều này khẳng định là trước đó, nơi đây đã bị quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Vẫn theo đài truyền hình al-Mayadeen, các cuộc đụng độ đang xảy ra gần khu vực thành cổ Hồi giáo.
Cuộc chiến đang tiếp diễn và các chiến tuyến thay đổi liên tục. Nhưng một điều chắc chắn là các trận đánh hiện đang xảy ra ngay tại các cửa ngõ dẫn vào khu di tích cổ đại ».

Giáo hoàng phong hiển thánh cho hai nữ chân phước người Palestine

Thanh Hà
media
Đức Giáo hoàng vẫy chào các tín đồ sau khi kết thúc lễ phong thánh ở quảng trường Phê Rô, Vatican, 17/05/2015REUTERS
Tại quảng trường Phê-rô, Vatican, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm lễ phong hiển thánh cho hai nữ chân phước Marie-Alphonsine Danil Ghattas và Mariam Baouardy. Tham dự thánh lễ sáng nay có Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas.

Cả hai nữ chân phước được phong hiển thánh là những người đã sáng lập ra các trường tu ở Jérusalem và Bethléem. Đại lễ ở quảng trường Phê-rô hôm nay được coi là biểu tượng quan trọng cho sự chung sống ôn hòa giữa các cộng đồng người Do Thái, Công giáo và Hồi giáo. Một lãnh đạo của Giáo hội ở thành Jérusalem xem việc Đức thánh cha phong hiển thánh cho hai nữ chân phước người Palestine là một cử chỉ của Tòa thánh ủng hộ những người theo đạo Thiên chúa ở Trung Đông.
Vào hôm qua, Đức thánh Cha đã tiếp riêng Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas và đã khen ngợi lãnh đạo Palestine là « thiên thần hòa bình ». Đức Giáo hoàng Phanxicô một lần nữa đã nhắc lại Ngài mong ước, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel và Palestine có quyết tâm và can đảm đem lại hòa bình cho các cuộc xung đột ở Trung Đông. Vatican tái khẳng định về sự cần thiết trong các đối thoại liên tôn.
Trong tuần, Tòa thánh và Cơ quan quyền lực Palestine đã đúc kết văn bản quy định về những hoạt động của Giáo hội Công giáo trên lãnh thổ Palestine. Với văn bản này, lần đầu tiên Vatican chính thức thừa nhận một Nhà nước Palestine. Hiệp ước chính thức sẽ được ký kết trong những tháng tới.

Không có nhận xét nào: