NEMTSOV BỊ SÁT HẠI PUTIN LO NGẠI
tka23 post
Ngày 4.3, Tổng thống Putin cảnh cáo "cách mạng màu" gây bất ổn Nga, yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung vào nguy cơ “cách mạng màu” đang âm ỉ, cùng việc các kẻ thù trong nước lợi dụng tình hình chính trị để tăng cường gieo rắc sự sợ hãi.
Ông Putin nói trong cuộc họp với Bộ Nội vụ: “Chúng ta đang chứng kiến những âm mưu sử dụng “cách mạng màu”, từ tổ chức những cuộc biểu tình trái pháp luật cho đến công khai tuyên truyền sự hận thù trên các mạng xã hội.

Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: khiêu khích một cuộc xung đột sắc tộc và tấn công vào nền tảng hiến pháp quốc gia, và nhất là vào chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ .
Khi Tổng thống Putin cảnh cáo "cách mạng màu", ông cũng nói thêm rằng phải có “hành động ngăn chặn” sự kiện này
.

Ông ra lệnh lực lượng cảnh sát phải đề phòng chủ nghĩa cực đoan đe dọa Nga nhằm gây ra nội chiến giống như đã xảy ra ở Ukraine láng giềng này.
Ông Putin cũng nhắc lại, rằng vụ ám sát thủ lĩnh đối lập Boris Nemtsov tại Moscow ngày 27.2 là một thảm kịch có nguyên do chính trị khiến nước Nga phải xấu hổ.
Trước đó, ông từng tuyên bố vụ ám sát Nemtsov hoàn toàn là một hành động khiêu khích, và hứa sẽ làm hết sức để đem những kẻ thực hiện vụ giết người đê tiện này ra xét xử.
Theo các nhà phân tích, khó có thể xảy ra một cuộc “cách mạng màu” ở Nga, vì tỷ lệ tín nhiệm của dân Nga dành cho ông Putin là tỷ lệ cao 86%, cộng thêm việc người dân không thích chuyện biểu tình chống chính phủ.
Nhưng tại sao ông thường dùng chữ “cách mạng màu” trong các cuộc diễn thuyết của ông.

Ở cuộc họp Hội đồng an ninh Nga hồi tháng 11.2014, ông nói nên “rút bài học và đề phòng ” từ những cuộc "cách mạng màu" ở các nước thuộc Liên Xô cũ, nhấn mạnh rằng “cần làm tất cả những điều cần thiết” để ngăn chặn kiểu nổi dậy này bùng lên ở Nga.
Các nhà phân tích độc lập lẫn thân Kremlin đều cho báo Moscow Times biết, rằng Điện Kremlin không tin sẽ có xảy ra một cuộc "cách mạng màu".
Nhà phân tích chính trị Konstantin Kostin (từng là quan chức trong chính phủ Nga thời ông Putin làm thủ tướng, 2008-2012) nói: “Chính quyền biết một cuộc nổi dậy “khó có thể thể xảy ra” ở Nga, nhưng cảm thấy cần phải đề phòng ”.
Trong khi đó, Hội đồng an ninh Nga cáo buộc Mỹ âm mưu lật đổ Tổng thống Putin, bằng cách tài trợ cho phe đối lập và kích động những cuộc biểu tình lớn.
Theo hãng tin Bloomberg, Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga
Nikolai Patrushev nêu trong một thư điện tử:
Nikolai Patrushev nêu trong một thư điện tử:
Mỹ đang tài trợ cho các đảng phái Nga, với chiêu bài cổ động xã hội dân sự, như đã làm các cuộc “cách mạng màu” ở những nước Liên Xô cũ và thế giới Ả rập.
Mỹ cũng dùng các biện pháp cấm vận Nga-với cớ Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine (điều Nga mãnh liệt bác bỏ) -làm cớ để gây khó khăn cho nền kinh tế Nga, từ đó kích động dân Nga bất mãn chính phủ.
Ông Patrushev nêu: “Rõ ràng Nhà Trắng tính chuyện làm thiệt hại đáng kể về cuộc sống của dân Nga, để kích động phản đối tập thể. Nhưng Nga có thể chịu đựng sức ép này, nhờ tinh thần kiên trì và hàng chục thập niên kinh nghiệm đối phó các cuộc "cách mạng màu”.
Các quan chức Mỹ bác bỏ lời luận tội này. Người phát ngôn Nhà Trắng
Josh Earnest gọi bình luận của ông Patrushev “gây phẫn nộ và sai sự thật”.
Josh Earnest gọi bình luận của ông Patrushev “gây phẫn nộ và sai sự thật”.
Người phát ngôn Will Stevens của Sứ quán Mỹ ở Moscow nói: lệnh cấm vận Nga nhằm tạo ra sự thay đổi trong các chính sách của nước này, chứ không nhắm vào chính phủ Nga.
Mai Hà (theo Bloomberg)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét