Giáng Sinh Năm Nay, Có Gì Lạ? “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế, cho người thiện tâm!”Tuần này, hôm nay! một chương trình ca nhạc hay lạ, ý nghĩa, có tên “Mùa Sao Sáng - 50 Năm Viễn Xứ!” Tưởng nói chút về Trưởng Ban Tổ chức sự kiện này, cũng là điều nên làm! Vì có nhiều người biết, nhiều người thì không. Vẫn chưa hết, buổi chiều, sau chương trình ca nhạc, buổi tối, vợ chồng anh, là My, còn có thêm một tiệc Kỷ Niệm 30 Năm Ngày Cưới! Một ngày 2 tổ chức lớn, đủ để thấy, anh năng động, hăng say hoạt động như thế nào, hơn 40 năm qua!
Xin hân hạnh được giới thiệu:
Vinh Danh Một Tấm Lòng Hiếm Có Trong Cộng Đồng
Khuôn Mặt Bận Rộn Nhất Mùa Lễ Cuối Năm: Anh KQ Lê Văn Hải!
Cũng nên “xin cho một lần!” giới thiệu anh, trước khi thấy anh bước vào giai đoạn lao dốc! “lực bất tòng tâm!”
Cứ mỗi độ những ngày lễ lớn cuối năm trở về, nhắc đến một khuôn mặt bận rộn, tận tâm, gắn bó với cộng đồng người Việt tại San Jose, hầu như ai cũng nghĩ ngay đến anh Lê Văn Hải. Hơn hai mươi năm qua, anh không chỉ xuất hiện đều đặn trong mọi sinh hoạt cộng đồng, mà còn sáng tạo, “hóa thân” thành nhiều vai trò khác nhau để phục vụ tha nhân – âm thầm, bền bỉ, và đầy tấm lòng ấm áp với đồng hương!
Những Mùa Lễ Cuối Năm – Là Lúc Anh Bận Rộn Nhất!
-Mùa Lễ Ma Quỷ (Halloween):
Mở đầu chuỗi lễ hội cuối năm, anh xuất hiện trong những bộ trang phục hóa trang đủ kiểu, nổi bật nhất là hình tượng con Ma Sói, để góp vui, phục vụ trong các bữa ăn, những buổi phát quà cho người không nhà (homeless). Đằng sau lớp mặt nạ “ma quái” là một tấm lòng nhân ái, kiên trì đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn.
-Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving):
Đến mùa Tạ Ơn, nhịp độ hoạt động của anh càng dày đặc. Anh hóa thân thành “Ông Đầu Bếp!”, tự tay nướng hàng chục con gà tây để phục vụ các bữa tiệc cộng đồng:
– Tiệc cho người không nhà
– Các sinh hoạt Hướng Đạo
– Những buổi văn nghệ Tạ Ơn, sinh hoạt cảm tạ trong cộng đồng
Những mâm gà tây nóng hổi không chỉ là món ăn, mà còn là lời nhắn gửi yêu thương đến những người chung quanh.
-Giáng Sinh – Đỉnh Điểm Của Một Tấm Lòng Phục Vụ:
Mùa Giáng Sinh luôn là thời gian bận rộn nhất của anh. Anh trở thành Ông Già Noel người Việt! đi khắp nơi trong thành phố để phát quà cho các em nhỏ và những người thiếu may mắn.
Năm vừa qua, hình ảnh anh xuất hiện tại:
– Vườn Truyền Thống Việt
– Thư viện Tully
– Các sinh hoạt dành cho người không nhà
– Nhiều chương trình văn nghệ Giáng Sinh cộng đồng
Năm nay, theo yêu cầu của thành phố, thêm một số địa điểm anh đến càng nhiều hơn. Điều đặc biệt là: mọi người tìm đến không chỉ để gặp Ông Già Noel, nhận quà, mà còn được nhận bao lì xì đỏ may mắn – số tiền do chính anh âm thầm bỏ rạ
Mỗi mùa lễ, anh đều chuẩn bị sẵn số tiền bỏ vào bao lì xì, lên đến trên vài ngàn đô-la, như một thông lệ quen thuộc, lặng lẽ mà đầy nghĩa tình.
Hơn 40 Năm Bền Bỉ Phục Vụ Cộng Đồng.
Anh Lê Văn Hải là một trong những khuôn mặt gắn bó nhất với cộng đồng người Việt tại San Jose, bền bỉ hoạt động trên 40 năm qua, trên nhiều lãnh vực khác nhau
Đặc biệt, trong 2 năm vừa rồi, anh giữ vai trò vận động, xây dựng nòng cốt trong hai công trình mang ý nghĩa lịch sử tại San Jose:
-Trưởng Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ
-Trưởng Nhóm Vận Động và Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân
Đó là hai dấu ấn lớn, ghi nhận công sức, trái tim và tầm nhìn của anh, đối với lịch sử chung của người Việt tị nạn và đồng minh tại Hoa Kỳ.
Vài Nét Về Anh Lê Văn Hải
-Chủ nhiệm hệ thống Báo Thằng Mõ:
Anh là Chủ nhiệm hệ thống Báo Thằng Mõ, một trong những tờ báo lâu đời nhất trong vùng (trên 40 năm), đồng thời là khuôn mặt quen thuộc trong hầu hết các sinh hoạt cộng đồng tại Bắc California, suốt hơn bốn thập niên.
Trước 1975:
-Thời kỳ trung học, 3 năm, là đệ tử trong một dòng khổ tu Công Giáo: Tu Viện Châu Sơn, Đơn Dương, Tuyên Đức, Lâm Đồng.
-Anh là người Lính trong Quân chủng Không Quân, mang trong mình tinh thần chiến sĩ, “đi không ai tìm xác rơi!” tiếp tục thể hiện tinh thần đó, phục vụ trong mọi công tác cộng đồng sau này.
Sau 1975:
– Thuyền nhân tị nạn tại Hồng Kông
– Định cư tại San Jose từ năm 1980 và dấn thân không ngơi nghỉ:
Những Dấu Ấn Hoạt Động Cộng Đồng:
-Sinh Hoạt Với Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển (1981–1990):
Cộng tác với Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển, anh là người phát động 6 chiến dịch “Tình Thương Dưới Ánh Mặt Trời”, quyên góp trên một triệu đô-la, yểm trợ các tàu “Tình Thương” ra khơi cứu vớt trên 3.000 thuyền nhân đến được bến bờ tự do! Để San Jose có mỹ từ “Thủ Phủ Tình Thương Người Vượt Biển!” Hỏi anh lý do tại sao, hăng hái trong công tác này? Anh trả lời "biết bao nhiêu người thân, và chính 2 đứa em gái của tôi, cũng đã chết trên biển! Chưa kể gần nửa triệu người, lấy đại dương mênh mông là mồ chôn!"
Anh đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy Ban “Bảo Vệ Quyền Tị Nạn”, chống cưỡng bách hồi hương, giúp đỡ các trẻ em tị nạn không thân nhân:
– Tìm người bảo trợ
– Hỗ trợ nhiều phương tiện vật chất, tinh thần trong thời gian các em còn ở trong trại tị nạn…
-Yểm trợ Thương Phế Binh VNCH:
Anh là Trưởng ban tổ chức đại nhạc hội “Tôi Không Quên Anh Người Thương Phế Binh VNCH”, trước các chương trình “Cám Ơn Anh” tại San Jose, quyên góp trên 120.000 đô-la, chia đều cho các hội đoàn thời đó, đang giữ hồ sơ cứu giúp.
Trên báo Thằng Mõ, anh chủ trương chuyên mục “mỗi tuần một hồ sơ Thương Phế Binh”, các hồ sơ đã được liên lạc, cứu xét trước, ân nhân tiếp xúc, gởi thẳng trực tiếp, bền bỉ đã hơn 17 năm.
-Nhóm Mõ Nhân Ái – Sống Chết Với Người Không Nhà (Homeless):
Anh là Trưởng nhóm Mõ Nhân Ái, hoạt động liên tục trên 30 năm qua Năm nay thứ 32!
– Thời gian đầu, cộng tác với Thực Đơn Thân Ái
– Hơn 10 năm trở lại đây, hoạt động độc lập
Nhóm cung cấp 2 bữa ăn nóng hổi mỗi tuần, cùng những vật dụng cần thiết cho người không nhà. Anh thường nói vui là “sống chết với họ!”, và thực tế là anh đã kiên trì đồng hành với họ suốt 32 năm.
-Thực hiện Bản Tin Hàng Ngày, gởi đến Bạn Bè, Thân Hữu.
Những Vai Trò Trong Các Hội Đoàn:
– Cựu Phó Tổng Thư Ký Đặc Trách Truyền Thông Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali (10 năm)
– Hội Trưởng Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
– Trưởng Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn
– Hội Trưởng Hội Thi Văn Lạc Việt
–Là một Trưởng trong Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt
– Trưởng Ban Tổ Chức khoảng 40 chương trình ca nhạc chủ đề, trong đó có “Chiều Nhạc Một Mùa Sao Sáng” diễn ra vào Chủ Nhật hôm nay!
Một Tấm Lòng Hiếm Có, Khó Tìm Thấy Lần Thứ Hai!
Những con số, chức vụ, những công việc kể trên chỉ phản ảnh phần nào tấm lòng và công sức của anh Lê Văn Hải dành cho cộng đồng. Điều quý nhất nơi anh không chỉ là thời gian, tài lực, mà còn là tinh thần tự nguyện, hiến dâng, âm thầm làm việc không đòi hỏi ghi công, chức vụ, hiếm có ai so sánh được. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn đi cái xe cũ, vẫn sống trong căn nhà nhỏ, khu nghèo nàn nhất san Jose!
Trong bối cảnh đời sống bận rộn, vật chất chi phối, một người vừa hiến công, vừa hiến tài chánh, liên tục trên mấy chục năm trời cho cộng đồng, quả thật là một tấm gương đặc biệt, đáng được trân trọng và vinh danh, nhất là trong những ngày cuối năm – mùa của yêu thương và tri ân. Sau hơn 40 năm miệt mài phục vụ, giờ anh bắt đầu có tuổi, mọi việc không còn được như tốc độ cũ, mà chậm lại, nhưng anh vẫn cố gắng, tinh thần thật đáng khen ngợi!
Quý hội đoàn, tổ chức nếu cần anh yểm trợ các sinh hoạt cộng đồng, xin liên lạc:
Email: khongquanlevanhai@gmail.com
Tin Quốc Tế Đó Đây
Thủ Tướng Bảo Gia Lợi Từ Chức Sau Nhiều Tuần Lễ Biểu Tình Phản Đối Nạn Tham Nhũng Trong Bộ Máy Chính Phủ
(Hình AP - Valentina Petrova: Cuộc biểu tình chống tham nhũng ở trung tâm thủ đô Sofia của Bảo Gia Lợi, ngày 10/12/2025.)
-Từ 3 tuần nay, chính phủ của Thủ tướng Bảo Gia Lợi, Rossen Jeliazkov, đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình chưa từng thấy từ nhiều năm qua, phản đối tệ nạn tham nhũng trong bộ máy Chính phủ. Hôm 11/12/2025, Thủ tướng Rossen Jeliazkov thông báo từ chức. Khủng hoảng chính trị xẩy ra trong bối cảnh, kể từ ngày 1/1/2026, Bảo Gia Lợi chính thức tham gia khu vực đồng Eurọ
Chiều 11/12, vào lúc Quốc hội Bảo Gia Lợi đang xem xét một kiến nghị bất tin nhiệm chính phủ, Thủ tướng Rossen Jeliazkov tuyên bố từ chức.
Tối hôm trước, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Sofia và nhiều thành phố trên toàn quốc, tố cáo nạn tham nhũng trong chính quyền. Theo một thăm dò được công bố hôm 11/12/2025, 70% người dân Bảo Gia Lợi ủng hộ làn sóng biểu tình tố cáo tình trạng tham nhũng.
Hãng tin Pháp AFP ghi nhận một làn sóng bất mãn, chưa từng có trong nhiều năm đang dâng lên tại quốc gia Đông Âu nàỵ Tình hình càng nghiêm trọng từ cuối tháng 11/2025 vào lúc chính phủ cố gắng thông qua ngân sách cho năm 2026. Đây cũng sẽ là ngân sách đầu tiên của Bảo Gia Lợi được tính bằng Euro, vì từ ngày 01/01/2026 Sofia chính thức tham gia khối sử dụng đồng tiền chung Âu Châụ
Theo Hiến pháp của Bảo Gia Lợi, đơn từ chức của Thủ tướng phải được Quốc hội phê chuẩn. Bước tiếp theo, Tổng thống Bảo Gia Lợi sẽ giao trách nhiệm thành lập chính phủ cho các đảng phái trong Quốc hộị Nếu không có được một liên minh đa số để thành lập chính phủ, Tổng thống sẽ cho giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lập pháp trong vòng hai tháng. Trong khi chờ đợi bầu cử, Tổng thống sẽ lựa chọn trong danh sách các viên chức cao cấp trong đó có Chủ tịch Thẩm Kế Viện, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, để bổ nhiệm một chính phủ lâm thờị
Trong vòng 4 năm qua, Bảo Gia Lợi đã tổ chức tới 7 cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn.
Pháp: Các Nhà Tù Bị Quá Tải
-Về thời sự nước Pháp, trang nhất của nhật báo Công giáo La Croix báo động về việc "những nhà tù quá tải đang phá hủy con người", theo nhận định của các giám mục. Vào ngày 1/11, Pháp ghi nhận 85.373 tù nhân, một con số cao chưa từng có. Các giám thị, bác sĩ và một giám đốc nhà tù đã chia sẻ về những điều kiện sống khốn khổ của tù nhân.
Claire Demain, Bác sĩ Da liễu, đã làm việc tại trại giam Angers (Maine-et-Loire) trong 26 năm. Nhà tù được xây dựng vào thế kỷ 19 này chứa 528 tù nhân trong khi chỉ có 266 chỗ. Bà giải thích: "Độ ẩm trong các buồng giam rất cao khiến các tù nhân sống trong tình trạng khắc nghiệt. Tình hình chưa bao giờ tồi tệ đến vậỵ Điều kiện sống ở đây thật khó tưởng tượng".
Trong tuyên bố ngày 02/12, các giám mục nhấn mạnh rằng tình trạng quá tải trong các nhà tù đã đạt mức kỷ lục. Họ cho rằng điều này làm giảm chất lượng chăm sóc tù nhân, gia tăng bạo lực và sự nhàn rỗi, và ngăn cản các tù nhân trở nên "lương thiện hơn" khi ra tù, từ đó khiến tỷ lệ tái phạm gia tăng.
Mỗi tháng, tình trạng quá tải lại lập kỷ lục mới, đặc biệt là tại các trại giam thường xuyên giam giữ các tù nhân chờ xét xử. Vào ngày 1/11/2023, Pháp có 75.130 tù nhân. Một năm sau, con số này tăng lên 80.130 và đến tháng 11 vừa qua đã lên đến 85.373, đạt tỷ lệ quá tải 136%.
Ở nhiều nhà tù, các buồng giam 9 m², vốn chỉ dành cho 2 tù nhân, giờ đây chứa 3 hoặc 4 ngườị Vào ngày 01/11, có 6.515 tấm nệm trên sàn, so với 3.962 tấm nệm một năm trước. Một tù nhân chia sẻ trong tạp chí Dedans-Dehors: "Khi ngủ trên sàn, nền đất cứng, lạnh và bẩn. Chúng tôi thức dậy với gián bò trên người".
Theo Bác sĩ Pascale Giravalli, điều kiện giam giữ đã trở nên "phi nhân tính". Sống cùng 3 hoặc 4 người trong không gian 9 m² đòi hỏi một sức khỏe tinh thần rất vững vàng. Nhiều tù nhân mắc phải các vấn đề về da và không dễ điều trị, đặc biệt là trong các buồng giam mọi thứ đều có thể nhìn thấy được.
Trong những điều kiện này, "luật của kẻ mạnh" thường được áp dụng, ví dụ như trong việc chọn giường hoặc xem TV. Bác sĩ Élisabeth Gravrand, sau 18 năm làm việc tại nhà tù Brest, nhận xét: "Ở trong tù, bạn không thể yếu đuốị Nhiều tù nhân đến tìm tôi để xin thuốc ngủ và nói: 'Bác sĩ, hãy giúp tôi ngủ đí."
Mỹ Bắt Giữ Một Tàu Chở Dầu ở Ngoài Khơi Venezuela, Gây Sức Ép Với Caracas
(Ảnh AFP - Brendan Smialowski, Federico Parra, ghép: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Venezuela Nicolas Madurọ)
-Ngày 10/12/2025, Tổng thống Donald Trump thông báo Hoa Kỳ "vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela" và đây là chiếc tàu "lớn nhất từng bị bắt giữ". Chính quyền Caracas lên án "hành vi cướp biển quốc tế", trong khi đó Uruguay cho biết "rất quan ngại" về việc Hoa Kỳ khai triển quân ở vùng biển Caribbean.
Tuy nhiên, trả lời phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump không cung cấp thêm thông tin về tàu chở dầu bị bắt giữ, về chủ tàu cũng như điểm đến của tàụ Ông chỉ nói là "tàu bị bắt giữ vì những lý do rất chính đáng" và Hoa Thịnh Ðốn dự định giữ lại số hàng hóa trên tàu đó.
Còn theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, "chiếc tàu này bị Mỹ trừng phạt vì tham gia vào mạng lưới phi pháp vận chuyển dầu cho các tổ chức khủng bố ngoại quốc", "chiếc tàu bị bắt khi đang chở dầu từ Venezuela và Iran, nằm trong khuôn khổ trừng phạt". Chiến dịch do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) thực hiện và được Bộ Quốc phòng hỗ trợ. Một đoạn video cũng được công bố cho thấy nhiều quân nhân Mỹ từ trực thăng nhảy lên tàu chở dầụ
Theo thông tấn xã AFP, từ mùa Hè vừa qua, Hoa Kỳ khai triển lực lượng quân sự hùng hậu ở vùng biển Caribbean, tấn công hàng chục tàu bị Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc là chở ma túy (87 người thiệt mạng). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một tàu dầu bị tịch thụ Sự kiện này gây thêm căng thẳng với chính quyền Caracas, vì dầu lửa là nguồn thu chủ yếu của Venezuela.
Chính phủ Hoa Kỳ đang tăng cường các biện pháp kinh tế và quân sự để gia tăng sức ép đối với Tổng thống Nicolás Madurọ Trong buổi phỏng vấn với trang Politico, Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ rằng những ngày còn lại của Maduro "đang được đếm ngược".
Chiến dịch diễn ra đúng ngày Ủy ban Nobel Hòa bình trao giải cho bà Maria Corina Machadọ Nhà đối lập Venezuela không kịp dự buổi lễ nhưng đã xuất hiện trước công chúng vào tối 10/12. Bà tuyên bố tặng giải thưởng này cho Tổng thống Donald Trump.
Nga ủng hộ Venezuela Vào Lúc Mỹ Ban Hành Thêm Các Biện Pháp Trừng Phạt Caracas
(Ảnh REUTERS - Alexander Nemenov, tư liệu: Nguyên thủ Nga Vladimir Putin tiếp Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, bên lề thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga, ngày 23/10/2024.)
-Chiều 11/12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với đồng cấp Venezuela, ông Nicolas Maduro, bày tỏ tình "liên đới" với nhân dân quốc gia Nam Mỹ này vào lúc Hoa Thịnh Ðốn bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela và ban hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào chính quyền Caracas.
Điện Kremlin ra thông cáo cho biết, Tổng thống Nga, Vladimir Putin khẳng định ủng hộ chế độ của Tổng thống Maduro trong nỗ lực "bảo vệ quyền lợi quốc gia và chủ quyền trước những áp lực ngày càng lớn từ bên ngoàị Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Venezuela trong cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền, luật pháp quốc tế và hòa bình trên toàn khu vực Mỹ Latinh".
Theo Caracas, hai Tổng thống, Vladimir Putin và Nicolas Maduro, đã có một cuộc trao đổi "quan trọng". Hai bên khẳng định lại mối quan hệ song phương mang tính "chiến lược, bền vững và ngày càng được mở rộng". Thông tấn xã AFP nhắc lại Tổng thống Maduro "là một đồng minh thân cận với Vladimir Putin".
Cũng ngày 11/12, Hoa Kỳ thông báo tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm Venezuelạ Theo danh sách được Bộ Tài chánh Hoa Kỳ công bố, các đối tượng bị nhắm tới lần này gồm vợ và ba người cháu trai của Tổng thống Nicolas Maduro, một doanh nhân người Panama bị cho là làm trung gian đưa dầu hỏa của Venezuela ra thị trường và 6 hãng vận tại đường biển. Chính quyền Trump tố cáo Nicolas Maduro đứng đầu một mạng lưới buôn ma túỵ
Trước đó, Mỹ cho biết đã bắt giữ một tàu dầu ở ngoài khơi Venezuelạ Theo bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, "chiếc tàu này bị Mỹ trừng phạt vì tham gia vào mạng lưới phi pháp vận chuyển dầu cho các tổ chức khủng bố ngoại quốc", "chở dầu của Venezuela và Iran để cung cấp cho Cuba".
Dầu hỏa của Venezuela bị cấm vận từ 2019.
Không Quân Hoa Kỳ và Nhật Bản Phô Trương Lực Lượng Sau Cuộc Tuần Tra Nga-Trung
(Ảnh AP, do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố: Chiến đấu cơ F-15 của Không quân Nhật Bản tập trận chung với oanh tạc cơ B-52 của Mỹ ngày 10/12/2025.)
-Hai máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ và nhiều chiến đấu cơ của Nhật Bản, gồm 3 chiếc F-35 và 3 chiếc F-15, đã tham gia "tập trận chiến thuật" trên vùng biển Nhật Bản ngày 10/12/2025. Hoạt động này nhằm thể hiện sức mạnh sau các cuộc tuần tra chung giữa Trung Quốc và Nga, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Ngày 11/12, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Nhật Bản nhận định trên mạng X cuộc tập trận chung với Không quân Mỹ diễn ra trong "môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng xung quanh đất nước chúng ta". Nhật Bản và Hoa Kỳ "khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc ngăn chặn bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào bằng vũ lực", cũng như thể hiện tinh thần "sẵn sàng" của quân đội hai nước.
Hoạt động quân sự của hai nước diễn ra chỉ một ngày sau cuộc "tuần tra chung đường dài" giữa Trung Quốc và Nga gần 2 đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản. Mạc Tư Khoa huy động 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 có khả năng mang vũ khí nguyên tử, Bắc Kinh điều 2 máy bay ném bom H-6 và 4 chiến đấu cơ J-16.
Về việc chiến đấu cơ Trung Quốc 2 lần chĩa radar vào máy bay của Nhật Bản ngày 6/12, trả lời thông tấn xã AFP, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố "các hành động của Trung Quốc không tạo thuận lợi cho hòa bình và ổn định trong vùng". Để trấn an Tokyo, Hoa Thịnh Ðốn tái khẳng định "cam kết không lay chuyển với đồng minh Nhật Bản", "liên minh Mỹ-Nhật vững mạnh hơn, đoàn kết hơn bao giờ hết".
Trả lời báo giới ngày 10/12 về sự cố chĩa radar, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết Tokyo đã không nhận được đầy đủ thông tin để tránh nguy hiểm sau khi truyền thông Trung Quốc phát một đoạn ghi âm từ một tàu Trung Quốc thông báo là tàu của Nhật Bản đang nằm trong vùng biển mà quân đội Trung Quốc có kế hoạch tập trận. Cùng ngày, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc máy bay Nhật Bản đã bay "vào khu vực huấn luyện của Trung Quốc mà không được phép (...) nhằm tạo căng thẳng và tiếp tục phóng đại tình hình một cách ác ý".
Hạ Viện Hoa Kỳ Thông Qua Ngân Sách Quốc Phòng Kỷ Lục và Tiếp Tục Duy Trì Quân Đội ở Âu Châu
(Hình REUTERS / Erika Santelices: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh tư liệu chụp ngày 26/11/2025.)
-Ngày 10/12/2025, với 312 phiếu thuận và 112 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua chính sách quốc phòng Hoa Kỳ năm 2026, trong đó có nhiều điều khoản nhằm duy trì sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Âu Châụ Những điểm này trái ngược với tín hiệu được Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra trong thời gian gần đâỵ
Theo thông tấn xã AFP, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2026 (NDAA) đề xuất tổng ngân sách hơn 900 tỉ Mỹ kim, được coi là mức kỷ lục, tăng 5 tỉ Mỹ kim so với năm trước. Văn bản dài hơn 3.000 trang là kết quả của nhiều tuần đàm phán giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòạ
Trong dự luật có nhiều điều khoản bảo đảm sự hiện diện liên tục của Hoa Kỳ tại Âu Châu, duy trì lực lượng 76.000 quân tại châu lục. Ngũ Giác Đài sẽ phải giải trình với Quốc hội về mọi quyết định giảm quân số dưới ngưỡng nàỵ Vẫn theo Dự luật, Hoa Thịnh Ðốn sẽ mua khoảng 400 triệu Mỹ kim thiết bị quân sự của Mỹ để viện trợ cho Kiev trong năm 2026 nhằm tiếp tục cuộc chiến chống quân xâm lược Ngạ Trong một tuyên bố, chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thuộc đảng Cộng hòa, ca ngợi dự luật "hòa bình bằng vũ lực" của Tổng thống Trump.
Dự luật dự kiến tăng 3,8% lương của quân nhân Hoa Kỳ, tăng cường khai triển quân sự để chống nạn nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam, tăng cường hệ thống phòng thủ phi đạn và răn đe Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Dưới thời Bộ trưởng Pete Hegseth, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ tập trung chiến lược vào Mỹ Châu, với một số cuộc tấn công vào những tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Venezuelạ
Dự luật, đang được chuyển đến Thượng viện, dự kiến sẽ được thông qua trước cuối năm naỵ Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ký ban hành NDAA sau khi Dự luật được chuyển tới Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, các Dân biểu ủng hộ chủ trương "Nước Mỹ trên hết", đặc biệt là Dân biểu cực hữu Marjorie Taylor Greene, đã lên án NDAA,vì theo bà, "tài trợ cho ngoại quốc và cho các cuộc chiến ở ngoại quốc là đặt nước Mỹ xuống hàng cuối cùng".
Hoa Kỳ Có Thể Kiểm Tra Các Hoạt Động Trên Mạng Xã Hội của Du Khách Ngoại Quốc
(Ảnh Getty Images - ipuwadol, minh họa cho hoạt động trên các mạng xã hội: Hoa Kỳ có thể sẽ kiểm tra nội dung các trao đổi trên mạng xã hội của du khách ngoại quốc.)
-Chính quyền Donald Trump có thể yêu cầu những du khách ngoại quốc được miễn thị thực nhập cảnh phải cung cấp lịch sử các hoạt động của họ trên các mạng xã hội trong 5 năm gần nhất.
Thông báo này được đăng trên công báo của Hoa Kỳ hôm 10/12/2025. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
"Biện pháp này liên quan đến công dân 42 nước, bao gồm cả Pháp, Đức, Chí Lợi, Nhật Bản hay Úc Ðại Lợi, những nước được miễn thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cho tới nay công dân của những nước này chỉ cần điền mẫu ESTA, một giấy phép du lịch, một thủ tục đơn giản, có thể làm trên mạng và cho phép những du khách này được lưu trú ở Hoa Kỳ tối đa 90 ngàỵ
Chính hệ thống này mà chính quyền Trump muốn điều chỉnh. Kể từ giờ, mọi việc sẽ diễn ra trên một ứng dụng di động. Và nhất là, vì lý do an ninh, biện pháp điều chỉnh này bắt buộc tất cả những người xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ phải cung cấp một danh sách dài các dữ liệu cá nhân, bao gồm toàn bộ các tin nhắn trên các mạng xã hội trong suốt 5 năm gần nhất, tất cả các địa chỉ thư điện tử được sử dụng từ 10 năm qua, cũng như nơi ở và số điện thoại của những người thân của họ tại Hoa Kỳ.
Ngành du lịch, vốn không được tham vấn trước về những thay đổi nói trên, quan ngại là số lượng du khách đến Hoa Kỳ sẽ còn sụt giảm mạnh hơn trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến vòng chung kết Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) dự kiến diễn ra vào năm 2026 tới".
Mỹ: Du Khách Được Miễn Visa Du Lịch Lo Ngại
-Bài xã luận của tờ Les Echos cho rằng dự luật yêu cầu các công dân được miễn visa du lịch phải cung cấp thông tin chi tiết về mạng xã hội để có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ là một điều thực sự đáng lo ngạị Nhật báo kinh tế nhận định đây tiếp tục là bằng chứng cho thấy Donald Trump muốn cực đoan hóa đất nước và hạn chế dòng người vào Hoa Kỳ kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng 1/2025.
Trong nước, ông đả kích các thẩm phán, phe đối lập và các phương tiện truyền thông. Ngoài nước, ông siết chặt các quy định về việc nhập cảnh. Ông đã thay đổi các quy định về visa cho sinh viên quốc tế và các nhà báo quốc tế (phải gia hạn visa mỗi 240 ngày). Giờ đây, chủ nhân Tòa Bạch Ốc muốn ban hành quy định yêu cầu công dân của những quốc gia được miễn visa du lịch phải cung cấp thông tin liên quan đến mạng xã hội trong 5 năm quạ
Những người lạc quan và các nhà ngoại giao nhắc lại rằng một số quy định này đã xuất hiện từ nhiệm kỳ đầu của Donald Trump và Joe Biden đã không thông qua, cũng như dự luật này vẫn có thể bị tư pháp chặn lạị Tuy nhiên, những người thực tế nhận thấy rằng xu hướng "bài ngoại" này đang hình thành một cách rõ rệt và tình hình trở nên rất đáng lo ngạị Nếu mọi việc tiếp diễn như vậy, những du khách đến Hoa Kỳ có thể sẽ phải cung cấp cả "số điện thoại đã sử dụng trong 5 năm qua" cùng với nhiều thông tin khác.
Cùng chủ đề, nhật báo thiên tả Libération nhấn mạnh rằng những người làm trong ngành kỹ thuật cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xin visa H-1B. Các nhân viên Lãnh sự Hoa Kỳ được yêu cầu kiểm tra xem đương đơn có liên quan đến các hoạt động kiểm duyệt thông tin hoặc kiểm tra sự thật (fact-checking) hay không. Nếu đương đơn bị phát giác tham gia vào những hoạt động này, họ có thể bị từ chối visạ
Trong khi đó, những quốc gia mà Tổng thống Hoa Kỳ coi là "các quốc gia thối nát" (hay các quốc gia có tình trạng an ninh yếu kém) cũng bị tác động nặng nề bởi chính sách di trú mớị Vào tháng 11, Donald Trump đã mở rộng lệnh cấm đến Mỹ du lịch đối với công dân của 19 quốc gia nghèo, bao gồm A Phú Hãn, Libya, Iran, Somalia và nhiều quốc gia khác, nhằm bảo vệ nước Mỹ khỏi "phần tử khủng bố ngoại quốc". Lệnh cấm này áp dụng cho mọi hình thức cư trú, ngoại trừ những trường hợp có lợi ích quốc gia đặc biệt, ví dụ như các vận động viên tham gia Thế Vận hội hay các cầu thủ tham gia Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) 2026. Tuy nhiên, lệnh cấm này vẫn được áp dụng đối với những cổ động viên của các đội tuyển Iran và Haitị
Ngoài ra, từ tháng 10/2025, các công dân của một số quốc gia nhất định như Mauritanie, Sao Tomé-et-Príncipe và Tanzania sẽ phải nộp một khoản tiền bảo lãnh trị giá 15.000 Mỹ kim nếu muốn xin visa B1 hoặc B2 (visa công tác hoặc du lịch ngắn hạn).
Cuối cùng, giới giàu có có thể tránh những khó khăn này bằng cách mua "Gold Card" hoặc "Trump Platinum Card". Với một khoản đóng góp lên đến 1 triệu Mỹ kim, họ có thể nhanh chóng nhận được giấy phép cư trú, và với 5 triệu Mỹ kim, họ có thể sống tại Hoa Kỳ trong vòng 270 ngày, mà không phải nộp thuế đối với thu nhập ở ngoài Hoa Kỳ.
Chuyên Gia Ba Lan: Mỹ Không Còn Phân Biệt Rõ Giữa Đồng Minh Dân Chủ và Chế Độ Độc Đoán
(Ảnh AP - Jacquelyn Martin, minh họa: Cờ Mỹ (phải) và Liên Hiệp Âu Châụ)
-Nhật báo thiên hữu Le Figaro hôm 12/12/2025 có bài phỏng vấn Sławomir Dębski, nhà Sử học và Chiến lược gia người Ba Lan, cho rằng học thuyết an ninh mới của Hoa Kỳ đánh dấu một bước ngoặt lớn, chấm dứt truyền thống xem Hoa Kỳ là "lãnh đạo thế giới tự do". Chính quyền Trump tin rằng các chính quyền tiền nhiệm đã đi chệch hướng và muốn tái định hình toàn bộ chính sách đối ngoại, đồng nghĩa với việc Hoa Thịnh Ðốn từ bỏ vai trò đã từng khẳng định trong hai cuộc Thế Chiến và Chiến tranh Lạnh.
Theo ông Dębski, điều đáng lo ngại là Hoa Kỳ không còn muốn can thiệp vào công việc nội bộ của những nước khác, trừ các quốc gia Âu Châụ Hoa Kỳ chỉ trích nền dân chủ Âu Châu, các định chế của Liên Hiệp Âu Châu (EU) và thậm chí muốn dỡ bỏ các định chế nàỵ Hoa Thịnh Ðốn cũng không còn phân biệt rõ giữa đồng minh dân chủ và chế độ độc đoán, và điều này làm suy yếu khả năng xây dựng liên minh để đối phó với Trung Quốc hoặc hỗ trợ Ukrainẹ
Chuyên gia Dębski cho rằng Hoa Kỳ muốn buộc Âu Châu phải chấp nhận một Thỏa thuận Hòa bình bất công với Ukraine và có lợi cho Ngạ Ông Dębski cho rằng lập trường của Hoa Kỳ không thực tế, thậm chí là ảo tưởng, vì nó đánh giá sai bản chất của Nga khi cho rằng nước này sẽ không tấn công Âu Châụ
Trước bối cảnh này, ông kêu gọi Âu Châu tự xây dựng chiến lược và không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Việc cần làm ngay lập tức là giải ngân và sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, và những tài sản này phải do Âu Châu kiểm soát.
Ông Dębski cũng phê phán cơ chế tham vấn hiện nay giữa Paris-Bá Linh-Luân Đôn không hiệu quả và không đại diện cho toàn bộ lục địa già. Việc gạt Ba Lan ra ngoài chỉ làm suy yếu Âu Châu, và ông đề xuất một nhóm tham vấn mở rộng, gồm Phần Lan, Na Uy, Ý Ðại Lợi, Ba Lan..., giống như một G7 Âu Châụ
Về khả năng phòng thủ của Âu Châu, ông thừa nhận lục địa già chưa sẵn sàng, nhưng đang xây dựng năng lực quân sự thực sự, dù tiến trình này mất thời gian. Nga hiện đang tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp liên tục (tấn công mạng, phá hoại), nhưng theo chuyên gia Dębski, Mạc Tư Khoa khó lòng dám đối đầu trực tiếp với một Âu Châu đoàn kết, ngay cả trong trường hợp Hoa Kỳ không can dự.
Cuối cùng, ông Dębski nhấn mạnh rằng điều 5 của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) chưa bao giờ bảo đảm việc Hoa Kỳ sẽ can thiệp nếu Âu Châu bị tấn công. Sławomir Dębski nhận định một quốc gia chỉ có thể được hỗ trợ khi chính họ tự đứng lên chiến đấu và kêu gọi Âu Châu ngăn không cho Nga lách trừng phạt, tăng cường năng lực hành động độc lập và tự thiết lập các cơ chế đàm phán thay vì phụ thuộc vào đối thoại Mỹ-Ngạ
Thủ Tướng Thái Lan Giải Tán Quốc Hội Vào Lúc Giao Tranh ở Biên Giới Với Cam Bốt Leo Thang
(Ảnh AP - Arnun Chonmahatrakool, minh họa: Thủ tướng Thái Lan, Anutin Charnvirakul, tại một sự kiện ở Vọng Các, ngày 12/12/2025.)
-Vào lúc chiến sự gia tăng tại biên giới chung với Cam Bốt, hôm 12/12/2025, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo giải tán Quốc hội, mở đường cho một cuộc bầu cử Lập pháp trước thời hạn.
Quyết định được đưa ra sớm hơn dự kiến, 3 tháng sau khi Anutin Charnvirakul, thuộc đảng bảo thủ Bhumjaithai được chỉ định điều hành Nội các. Từ thủ đô Vọng Các của Thái Lan, thông tín viên Valentin Cebron của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Vốn đã chịu nhiều áp lực, Thủ tướng thuộc cánh bảo thủ Anutin Charnvirakul, đứng đầu một chính phủ thiểu số từ tháng 9/2025, bị chỉ trích gay gắt vì kém cỏi trong việc giải quyết hậu quả các trận lũ lụt thảm khốc đã xảy ra tại miền nam Thái Lan hồi tháng 11 vừa quạ
Nhưng quan trọng hơn nữa là đảng ủng hộ ông trên chính trường, một đảng đối lập tiến bộ từng đưa ông vào chiếc ghế Thủ tướng, nhờ có một liên minh tình thế, nay đã tố cáo Thủ tướng Anutin Charnvirakul không thực hiện các cam kết, đặc biệt là sửa đổi, cải cách Hiến Pháp. Trước nguy cơ bị bất tín nhiệm, Thủ tướng Thái Lan đã chủ động thông báo giải tán Quốc hội và giải thích là ông muốn trao lại quyền lực cho người dân Thái Lan.
Các cuộc bầu cử trước thời hạn trên nguyên tắc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 1 - đầu tháng 2/2026. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh xung đột khốc liệt ở biên giới với Cam Bốt tiếp diễn, hơn nửa triệu người đã phải đi lánh nạn. Cho dù Quốc hội bị giải tán, quân đội Thái Lan khẳng định vẫn đủ thẩm quyền bảo vệ đất nước".
Về tranh chấp tại biên giới với Cam Bốt, Thủ tướng Anutin Charnvirakul thông báo trong ngày 12/12 sẽ có một cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước đó, tại Hoa Thịnh Ðốn, nguyên thủ Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn can thiệp lần nữa để chấm dứt giao tranh và cứu vãn Thỏa thuận Ngừng bắn mà ông từng đứng ra làm trung gian. Tổng thống Trump tinn tưởng Thỏa thuận Ngừng bắn giữa hai quốc gia Đông Nam Á này sẽ "trở lại đúng quỹ đạo".
Xung đột tại biên giới Thái Lan-Cam Bốt trong những ngày qua đã làm hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở cả hai bên.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Nhật Bản tố cáo hành động của Trung Quốc "gây tổn hại cho hòa bình". Tokyo cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 12/12/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Heghseth và đồng nhiệm Nhật Bản Shinjiro Koizumi, đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc về bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng khu vực". Theo hai lãnh đạo quốc phòng, "các hành động của Trung Quốc không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực". Căng thẳng trong quan hệ Nhật-Trung gia tăng sau sự cố máy bay Trung Quốc đã nhắm ra-đa vào chiến đấu cơ Nhật Bản, một động thái mà Tokyo đánh giá là "khiêu khích, gây nguy hiểm".
(AFP/RFI) – Chính quyền Trump ký kết "Pax Silica" với các đối tác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 11/12/2025, loan báo Hoa Kỳ đã ký kết một thỏa thuận về các chuỗi cung ứng cho trí tuệ nhân tạo với các đồng minh chủ chốt của mình trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Nam Hàn, Tân Gia Ba và Úc Ðại Lợi cũng như là Do Tháị Được đặt tên là "Pax Silica", hai thuật ngữ kết hợp từ tiếng Latinh, nghĩa là "hòa bình" và "silicium", một nhiên liệu thiết yếu cho AI, mối quan hệ đối tác này có mục đích bảo đảm các nguồn cung ứng nhiên liệu, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
(AFP/RFI) – Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ trong tháng 9/2025 ở mức thấp nhất tính từ năm 2020. Theo số liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm 11/12/2025, xuất cảng tăng đáng kể (3%) trong khi nhập cảng tăng nhẹ 0,6%. Như vậy, trong tháng Chín năm nay, thâm hụt cán cân thương mại về hàng hóa và dịch vụ là ở mức 52,8 tỉ Mỹ kim, giảm gần 11% so với tháng trước, vốn dĩ đã ghi nhận có sự giảm mạnh về thâm hụt thương mạị
(Japan Times/RFI) – Trung Quốc thử nghiệm drone chuyên chở lớn nhất thế giới. Hôm 11/12/2025, truyền thông Trung Quốc cho biết chiếc máy bay không người lái Cửu Thiên (Jiutian) đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tại tỉnh Thiểm Tây, Tây-Bắc Trung Quốc, nhưng không nêu chi tiết. Drone mới nhất này, có sải cánh đến 25 mét, được ví như một "tầu sân bay" vì có khả năng mang đến 6 tấn và có 8 điểm treo cài bom dẫn đường, phi đạn không-đối-không và chống hạm cũng như drone cảm tử. Drone đa năng này đã được Trung Quốc trình làng trong cuộc Triển lãm Hàng không Trung Quốc ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông hôm thứ Ba, 9/12/2025.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc kêu gọi điều tra vụ tập đoàn quân sự Miến Điện oanh kích vào một bệnh viện, làm 33 người chết. Đây có thể là một "tội ác chiến tranh". Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk hôm 11/12/2025 "vô cùng sửng sốt" và "mạnh mẽ lên án" các cuộc tấn công vào bệnh viện ở bang Rakhinẹ Vụ oanh kích đã xảy ra hôm 11/12, hơn 30 người chết và 80 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động đây là lần thứ 67 một cơ sở y tế tại Miến Điện là mục tiêu bị tấn công. Tập đoàn quân sự Miến Điện chuẩn bị tổ chức bầu cử lập pháp kể từ ngày 28/12/2025.
(Le Monde/AFP/RFI) – Nga và Ukraine tấn công vào các cơ sơ năng lượng của đối phương. Sáng 12/12/2025, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã bắn hạ "nhiều drone Ukraine" tại khu vực 1 nhà máy lọc dầu cách thủ đô Mạc Tư Khoa 250 cây số về hướng Đông-Bắc. Nhiều thông tin trên các mạng xã hội của Nga ghi nhận cơ sở lọc dầu Slavneft-Ianos là mục tiêu bị tấn công. Đây là một trong 5 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ngạ Cùng ngày 12/12, các giới chức tại Odessa, miền Nam Ukraine loan báo "nhiều cơ sở điện lực" tại thành phố này đã bị bị quân đội Nga nhắm tới trong đêm 11/12, khoảng 90.000 dân cư bị mất điện.
(Reuters/RFI) – Ukraine đánh trúng 2 hai tàu của Nga vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự trong vùng biển Caspị Hôm 12/12/2025, Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết đã "tiến hành một chiến dịch phối hợp" nhắm vào hai tàu Nga Composer Rakhmaninoff và Askar-Sarydzhạ Cả hai chiếc tàu này cũng đang bị Hoa Kỳ trừng phạt vì chở thiết bị quân trên tuyến hàng hải nối liền Nga và Iran. Chưa có thêm thông tin về hình thức tấn công của phía Ukraine và mức độ thiệt hại đối với phía Ngạ
(AFP/RFI) – Dịch cúm lan rộng tại Anh Quốc. Theo các thống kê công bố hôm 12/12/2025, trong 1 tuần lễ số bệnh nhân bị cúm tăng 55% và tuần trước, trung bình mỗi ngày đã có hơn 2.600 người phải nhập viện. Bộ Y tế Anh kêu gọi giới Y sĩ từ bỏ kế hoạch đình công trong 5 ngày trước lễ Giáng Sinh, đòi tăng lương. Các giới chức y tế Anh cũng nhắc lại hàng năm vào dịp lễ Giáng Sinh và Tết Dương lịch, số người bị cúm luôn rất caọ Với các dịp nghỉ lễ cuối năm dich cúm càng dễ lan nhanh.
(AFP/RFI) – Tỉ phú Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) chờ đợi phán quyết trong vụ xử vi phạm an ninh quốc giạ Bản án sẽ được tuyên vào thứ Hai (15/12/2025). Chiểu theo luận an ninh quốc gia Hồng Kông do Bắc Kinh áp đặt, ông bị cáo buộc "thông đồng" với các lực lượng ngoại quốc, xúi dụng biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông hồi năm 2019. Ông Lê Trí Anh, 78 tuổi, được coi là một biểu tượng của phong trào dân chủ Hồng Kông, đã bị bắt giam từ 2020. Với tội danh "thông đồng với ngoại quốc", tỉ phú họ Lê có thể bị lãnh án tù chung thân. Ngoài tội danh này, sáng lập viên hệ thống báo Apple Daily còn bị cáo buộc đứng sau các hoạt động in ấn và xuất bản mang tính "phản loạn".

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét