Ông George Soros tài trợ cho tổ chức hạ gục nền tảng mạng xã hội Elon Musk X1 giờ trước Một mạng lưới cấp vốn do tỷ phú George Soros lập ra bị cho là đã tài trợ cho tổ chức tại Anh với tên gọi Trung tâm Chống Thù Hận Kỹ Thuật Số (Center for Countering Digital Hate-CCDH), nhóm này bị cáo buộc tìm cách phá hoại hoàn toàn mạng xã hội Twitter/X của ông Elon Musk bằng các chiến dịch vận động. CCDH kêu gọi các nhà quảng cáo và đối tác cắt quan hệ với nền tảng của ông Musk với lý do X cho phép lan truyền ngôn từ thù hận và thông tin sai lệch.
<!>
Phía ủng hộ ông Musk coi các chiến dịch này là nỗ lực kiểm duyệt và tấn công một nền tảng mạng xã hội thiên về tự do ngôn luận, trong khi phe chỉ trích ông Musk nói họ chỉ đang gây áp lực để nền tảng tuân thủ chuẩn mực nội dung.
Tỷ phú cánh tả George Soros phát biểu bên lề cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 tại Davos, miền đông Thụy Sĩ. (Ảnh: FABRICE COFFRINI/AFP, Getty Images)
Quỹ từ ông George Soros – tức Quỹ Xã hội Mở (Open Society Foundations – OSF) – đã cấp 250.000 USD vào năm ngoái cho tổ chức Trung tâm Chống Thù Hận Kỹ Thuật Số (Center for Countering Digital Hate-CCDH) trong mục hỗ trợ chung.
CCDH là một Tỏ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organization – NGO) có trụ sở tại Anh, thành lập năm 2018, với mục tiêu được công bố là chống lại hate speech (lời nói thù hận) và disinformation (thông tin sai lệch) trên mạng.
CCDH được cho là đã thực hiện các chiến dịch nhằm gây áp lực lên nền tảng mạng xã hội X/Twitter, như kêu gọi các nhà quảng cáo và nhà đầu tư rút quảng cáo/đầu tư vào X, với mục đích làm suy yếu tài chính và uy tín của nền tảng.
Ông Elon Musk trước đó đã cáo buộc ông Soros và các nhóm được ông tài trợ đứng sau nhiều hoạt động chống lại các doanh nghiệp của ông Musk (ví dụ: Tesla, Inc.) và gọi CCDH là tổ chức tội phạm.
CEO Google: Đừng ‘mù quáng’ tin tưởng vào AI
Giám đốc điều hành của Google và công ty mẹ Alphabet, Sundar Pichai, đã cảnh báo rằng các công cụ trí tuệ nhân tạo vẫn dễ bị tổn thương về mặt độ chính xác thực tế và không nên tin tưởng một cách mù quáng.Sundar Pichai là một giám đốc kinh doanh người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông là CEO của Alphabet Inc. và là công ty con của Google. (Ảnh: Shutterstock)
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC phát sóng vào thứ Ba (18/11), ông Sundar Pichai nhấn mạnh rằng các công cụ AI vẫn dễ mắc lỗi về độ chính xác thực tế và người dùng không nên tin tưởng một cách mù quáng. Pichai kêu gọi người dùng sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào AI. Ông cho rằng AI rất hữu ích “nếu bạn muốn viết một điều gì đó sáng tạo”, nhưng người dùng cần học cách sử dụng nó đúng mục đích, “không nên tin tưởng mù quáng vào mọi thứ chúng nói”.
Cảnh báo của ông Pichai được đưa ra trong bối cảnh Google chuẩn bị ra mắt phiên bản AI lớn tiếp theo, Gemini 3.0, dự kiến phát hành vào cuối năm nay. Gemini, lần đầu ra mắt vào năm 2023, từng bị chỉ trích vì các thiết lập “an toàn” và “đa dạng” hạn chế, dẫn đến sai lệch rõ rệt trong kết quả tạo hình ảnh. Mô hình AI này từng bị chế giễu vì miêu tả sai lệch các nhân vật lịch sử, từ các nhà sáng lập nước Mỹ, hoàng đế Nga, giáo hoàng Công giáo, cho đến binh lính Đức Quốc xã.
Đầu tháng này, Google còn bị cáo buộc bí mật cho phép Gemini thu thập dữ liệu người dùng mà không được đồng ý. Một vụ kiện tại tòa án liên bang California nêu rằng công ty đã cho phép AI này theo dõi và chặn các liên lạc riêng tư trên Gmail, dịch vụ trò chuyện và hội nghị truyền hình mà không thông báo trước.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đã thúc đẩy định giá toàn ngành tăng cao, dẫn đến những cảnh báo về nguy cơ bong bóng đầu tư. Các công ty công nghệ lớn đang chi tiêu mạnh tay, với ước tính khoảng 400 tỷ USD mỗi năm cho AI, trong nỗ lực giành thị phần và bắt kịp các dịch vụ như ChatGPT, vốn đã thách thức sự thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến. Cuộc chạy đua này không chỉ diễn ra ở Thung lũng Silicon mà còn trên quy mô toàn cầu, khi các doanh nghiệp cố gắng tận dụng tiềm năng của AI trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Khi được hỏi liệu Google có miễn nhiễm nếu bong bóng AI vỡ hay không, Pichai thẳng thắn trả lời: “Tôi nghĩ sẽ không có công ty nào miễn nhiễm, kể cả chúng tôi”. Phát biểu này nhấn mạnh rằng ngay cả những gã khổng lồ công nghệ như Google cũng phải đối mặt với rủi ro tài chính và thị trường trong bối cảnh ngành công nghiệp AI bùng nổ.
Nhìn chung, cảnh báo của Sundar Pichai phản ánh sự cẩn trọng cần thiết trong việc áp dụng AI, đồng thời cũng cho thấy những áp lực đang đè nặng lên các công ty công nghệ lớn trong việc duy trì uy tín, tuân thủ pháp luật và cân bằng giữa đổi mới nhanh chóng với trách nhiệm xã hội.
Lý Ngọc t/h
Bê bối ‘đường dây visa’ tại Harvard: Bàn đạp cho giới tinh hoa TQ du học và định cư?
The Boston Globe mới đây công bố một cuộc điều tra chuyên sâu cho thấy phòng thực nghiệm “Trung Quốc Nghệ thuật & Truyền thông” do Giáo sư Harvard Uông Duyệt Tiến (Wang Yuejin) sáng lập thiết bị nghi sử dụng các chương trình giao lưu học thuật để tạo dây vào Mỹ cho con búp giáp đường quyền Trung Quốc, đồng thời thu các khoản phí cao bất ngờ. Vụ việc đã thu hút chú thích của Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện đang là điều dưỡng chính thức.
Cảnh và mô hình vận hành của phòng thí nghiệm
Giáo sư Uông Duyệt Tiến, chuyên gia mỹ thuật châu Á của Harvard, thành lập phòng thực nghiệm ‘Trung Quốc Nghệ thuật & Truyền thông’ nhắm tái hiện nghệ thuật hang động Phật giáo ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc bằng công nghệ kỹ thuật số và thực tế ảo. Năm 2017, phòng thử nghiệm đã nhận được khoản khởi động tài khoản hỗ trợ trị giá 2 triệu USD từ Tập đoàn Wanda – nguồn tài chính được hỗ trợ trực tiếp bởi Chủ tịch Harvard khi đó là Drew Faust – với mục tiêu cung cấp chiến thuật học thuật giữa Harvard và Trung Quốc.
Sau khi thành lập, phòng thực hiện nhanh chóng mở rộng hoạt động, tổ chức nhiều sự kiện ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Hồ Nam và Cambridge, bao gồm các bài giảng, phim tham chiếu và triển lãm tương tác. Thông qua các sự kiện này, phòng thí nghiệm đã hỗ trợ thị trường thực tế cho các học giả và sinh viên Trung Quốc để họ có thể đến Mỹ và lưu trú tại Harvard. Tuy nhiên, điều kiện của Boston Globe cho thấy khả năng thực tế mà phòng thực nghiệm cao hơn rất nhiều nên với các chương trình giao lưu tương tự, làm cho tốc độ tăng nghi vấn về tính hợp lý của mô hình hoạt động.
Những cuộc tranh luận và khai báo chính
Cuộc điều tra phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng. Vấn đề đầu tiên liên quan đến quản trị nhân sự: bà Lục Khiết – vợ Giáo sư Uông – dù không có bất kỳ vị trí chính thức nào tại Harvard và chỉ là tình nguyện viên, nhưng lại được trao quyền kiểm tra những nhiệm vụ nhạy cảm như: chọn ứng viên tham gia chương trình thị thực, ứng dụng, và tối quyết định ai có thể bỏ qua vòng giao dịch chính thức. Điều này được coi là vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực bạch bạch của tổ chức học thuật.
Tiếp theo là vấn đề xung đột lợi ích rất rõ ràng. Hệ thống mạng lưới thương mại của thí nghiệm phòng thí nghiệm có thể đặc biệt có các mối quan hệ phức tạp phức tạp. Doanh nghiệp làm mẹ của đồng sáng lập phòng thí nghiệm cùng hai tình nguyện viên điều hành đã nhiều năm đảm nhiệm vai trò trò chơi nhà thau tại Trung Quốc đại lục, phụ trách phối hợp các công cụ hoạt động của phòng thí nghiệm. Đồng thời, con gái của một nhà tài trợ cũng trực tiếp được tuyển dụng vào làm nhân viên chính thức, tạo thành một chuỗi lợi ích mang tính chuyển giao, gây nguy hại nghiêm trọng đến tính công bằng và khách quan của các hoạt động trao đổi học thuật.
Nghiêm túc nhất là những hành vi có thể vi phạm các quy định về thị thực của Hoa Kỳ. Theo quy định liên quan, các học giả tham gia chương trình giao lưu quốc tế phải có hoạt động học thuật thực sự và thời gian lưu trú tại trường học. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã tìm thấy một số học giả quốc tế tham dự chương trình này hầu như chỉ lưu lại tại Harvard trong thời gian cực kỳ hạn chế; một số người gần như chỉ tham gia với tính chất bán thời gian; có trường hợp dù trên danh nghĩa tham gia chương trình kéo dài một năm nhưng thực tế chỉ ở Hoa Kỳ khoảng 1/4 thời gian. Nghiêm trọng hơn, có học giả còn cư trú dài hạn tại bang Connecticut thay vì thành phố Cambridge của bang Massachusetts, nơi đặt mật khẩu Harvard.
Cựu nhân viên: Xây dựng một đế chế cá nhân
Sau khi một cựu nhân họ Lương Thuần đơn giản, Văn phòng Chương Trình Trao đổi Khu vực Tư nhân thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã mở ra cuộc điều dưỡng chính thức. Người này buộc phải làm phòng thí nghiệm “vận hành như một hệ thống bí mật, mang lại lợi ích cho danh tiếng toàn cầu của Harvard và lỗ quản lý giữa Mỹ – Trung, xây dựng một đế chế cá nhân” .
Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Colvin – người từng tham gia xây dựng quy định cho các chương trình giao lưu quốc tế – đã nhận xét rằng mô hình hoạt động được mô tả “nghe đã tìm thấy có vấn đề” và cho rằng phòng thí nghiệm này giống như đang “bán danh tiếng của Harvard hơn là cung cấp giao lưu học thuật thực tế” . Nhận được đặc tính giá trị này để xuất ra từ chuyên gia hiểu rõ hệ thống quản lý thực thi thuật toán của Mỹ.
Vụ việc xảy ra trong thời điểm chính phủ Mỹ tăng cường giám sát các chương trình học thuật quốc tế, sau hàng loạt nhiệm vụ khổng lồ thị thực tại các trường đại học khác. Việc phòng thí nghiệm mở rộng nhanh chóng trùng lặp với giai đoạn Mỹ trở nên cẩn thận hơn đối với tác giáo dục với Trung Quốc, làm cho mô hình hoạt động của nó càng được soi xét kỹ lưỡng.
Lý Ngọc theo Vision Times
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc công bố hồ sơ Epstein
Ngày thứ Ba (18/11), Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nổi bật với đa số áp đảo, yêu cầu Bộ Tư pháp công khai tất cả các hồ sơ điều tra liên quan đến tội phạm tình dục đã qua đời, tỷ phú Jeffrey Epstein. Kết quả cuối cùng là 427 phiếu thuận, 1 phiếu chống, 5 nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu.
Khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gõ búa tuyên bố kết thúc biểu quyết, hội trường vang lên những tràng pháo tay. Dự luật này hiện sẽ được trình lên Thượng viện xem xét.
Đồng minh kiên định của Tổng thống Mỹ Trump, Dân biểu tiểu bang Louisiana Clay Higgins, là nghị sĩ duy nhất của Hạ viện bỏ phiếu chống lại dự luật này.
Ông Higgins đăng trên nền tảng xã hội X rằng: “Ngay từ đầu, tôi đã dựa trên nguyên tắc để bỏ phiếu chống lại dự luật này.”
Ông cho biết, dự luật này “sẽ tiết lộ và gây tổn thương cho hàng nghìn người vô tội — bao gồm nhân chứng, người cung cấp bằng chứng ngoại phạm, thân nhân, v.v.”
Là thành viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện, ông cho biết ủy ban này “đang tiến hành điều tra toàn diện và cho đến nay đã công bố hơn 60,000 trang tài liệu về vụ Epstein.”
Bước tiếp theo, dự luật sẽ được chuyển cho Thượng viện. Nếu Thượng viện phê chuẩn, dự luật sẽ được trình Tổng thống Trump ký. Vào thứ Hai (17/11), ông Trump nói với báo chí rằng, nếu dự luật được chuyển tới bàn làm việc của ông, ông sẽ ký.
Gần đây, ông Trump đã thay đổi lập trường, công khai kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ biểu quyết của Hạ viện đối với dự luật này.
Trước khi Hạ viện bỏ phiếu, Chủ tịch Johnson cũng nói rằng ông tin việc công khai các tài liệu về vụ Epstein sẽ xua tan bất kỳ nghi ngờ nào của công chúng về bản thân tổng thống cũng như về hành vi phạm tội của Epstein.
Tối Chủ nhật (16/11), ông Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội do ông sáng lập, Truth Social, rằng: “Các nghị sĩ Cộng hòa Hạ viện nên bỏ phiếu ủng hộ công khai các hồ sơ của Epstein, bởi vì chúng ta không có gì phải giấu giếm, đã đến lúc chấm dứt trò bịp bợm của Đảng Dân chủ này.”
Đồng thời, ông cho biết Bộ Tư pháp đã công bố hàng chục nghìn trang liên quan và đang điều tra mối liên hệ giữa nhiều nhân vật Đảng Dân chủ và Epstein, trong đó có cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Bill Clinton, nhà đầu tư Reid Hoffman, cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers cùng một số người khác.
Epstein từng là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới tài chính New York. Năm 2019, ông tự sát trong lúc bị tạm giam chờ xét xử tại nhà tù liên bang. Bạn gái và đồng phạm của ông, Ghislaine Maxwell, năm 2022 bị kết án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục.
Tuần trước, các nghị sĩ Dân chủ công bố một loạt email của Epstein, trong đó một số nội dung ám chỉ ông Trump có tiếp xúc với các nạn nhân là trẻ vị thành niên, làm dấy lên làn sóng chú ý mới. Ngày 14/11, ông Trump đáp lại rằng ông “không biết gì về việc này”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông và Epstein “trong nhiều năm đã có mối quan hệ rất tệ”.
Ông cũng kêu gọi liên bang điều tra mối liên hệ giữa Summers, Clinton, Hoffman và Epstein. Ông nhiều lần cho rằng việc Đảng Dân chủ thúc đẩy công bố tài liệu là để chuyển hướng sự chú ý khỏi việc đảng này gây ra nguy cơ chính phủ đóng cửa cũng như khỏi những thành tựu của chính quyền Cộng hòa hiện tại.
Trí Đạt (t/h)
Ả Rập Xê Út cam kết nâng đầu tư tại Mỹ lên 1.000 tỷ USD, mua tiêm kích F-35
Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman nói với Tổng thống Donald Trump rằng Riyadh sẽ tăng kế hoạch đầu tư tại Hoa Kỳ từ 600 tỷ USD lên khoảng 1.000 tỷ USD, và ông Trump tuyên bố Ả Rập Xê Út sẽ mua máy bay chiến đấu F-35.
Ả Rập Xê Út cam kết nâng đầu tư tại Mỹ lên 1.000 tỷ USD
Mặc dù Salman chưa lên ngôi, tuy nhiên ông được nhiều người coi là người cai trị trên thực tế của Ả Rập Xê Út. Đây là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của Thái tử Ả Rập Xê Út sau hơn 7 năm, nhằm mục đích củng cố quan hệ với Hoa Kỳ. Cuộc họp này nhấn mạnh mối quan hệ quan trọng giữa nền kinh tế lớn nhất thế giới và một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, Tổng thống Trump cảm ơn Thái tử vì đã đồng ý đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ, rồi ngay lập tức thúc giục nhiều hơn.
Ông Trump nói: “Vì anh ấy là bạn tôi, anh ấy có thể sẽ nâng lên thành 1.000 tỷ, nhưng tôi sẽ phải thuyết phục thêm.”
Đáp lại, ông Mohammed bin Salman cam kết nâng khoản đầu tư của Ả Rập Xê Út lên 1.000 tỷ USD.
Al Jazeera đưa tin, sau đó Thái tử xác nhận mức tăng này, nói rằng gói 600 tỷ USD từng được công bố “sẽ tăng lên thành 1.000 tỷ USD”.
Khi ông Trump hỏi lại — “Anh đang nói với tôi là 600 tỷ USD giờ sẽ thành 1.000 tỷ USD?” — Thái tử trả lời: “Chắc chắn rồi”.
Al Jazeera cũng đăng một bài viết trên mạng xã hội dẫn lời Thái tử: “Chúng tôi sẽ công bố việc tăng các khoản đầu tư của mình tại Hoa Kỳ lên khoảng 1.000 tỷ USD”.
Kế hoạch 600 tỷ USD ban đầu dự kiến mở rộng thương mại và đầu tư của Ả Rập Xê Út trong 4 năm, trải rộng các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, công nghệ và hợp tác quốc phòng.
Những thỏa thuận gần đây liên quan đến cam kết này đã bao gồm các đơn đặt hàng lớn cho vũ khí Mỹ và phần cứng trí tuệ nhân tạo tiên tiến, khi các công ty được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ký hợp đồng với các nhà sản xuất chip và nhà cung cấp điện toán đám mây để xây dựng các trung tâm dữ liệu và trung tâm AI.
Các quan chức Ả Rập Xê Út cho biết làn sóng đầu tư này phản ánh niềm tin rằng chính sách nới lỏng quy định và thuế của Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh, mở ra nhiều cơ hội sinh lời hơn cho các quỹ chủ quyền và khu vực tư nhân của vương quốc.
Thái tử nhiều lần khẳng định quan hệ đối tác này là một phần của kế hoạch Tầm nhìn 2030 nhằm đa dạng hóa nền kinh tế khỏi dầu mỏ, nhưng dòng tiền dự kiến sẽ đổ vào các nhà máy, dự án năng lượng, xây dựng và công nghệ tiên tiến tại Mỹ.
Vẫn còn những câu hỏi về tốc độ hình thành của con số 1.000 tỷ USD và tỷ lệ nguồn vốn đến từ khu vực công so với khu vực tư nhân Ả Rập Xê Út.
Ông Trump: Ả Rập Xê Út sẽ mua máy bay chiến đấu F-35
Tổng thống Trump hôm thứ Ba cho biết, Ả Rập Xê Út sẽ mua máy bay chiến đấu F-35 từ Hoa Kỳ.
“Họ sẽ mua máy bay chiến đấu F-35. Họ mua từ Lockheed Martin. Đó là một chiếc máy bay tuyệt vời. Chúng tôi sản xuất thiết bị quân sự tốt nhất,” ông Trump phát biểu trong cuộc gặp với Thái tử Salman tại Phòng Bầu dục.
Ông cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đã gần đạt được thỏa thuận về một hiệp ước quốc phòng.
Trước đó, ông Trump đã nói với các phóng viên vào thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Ả Rập Xê Út, quốc gia đã yêu cầu mua 48 máy bay tiên tiến này.
Nếu việc bán máy bay chiến đấu F-35 được hoàn tất, Ả Rập Xê Út sẽ trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên tham gia chương trình F-35.
Các cuộc đàm phán đề cập đến Hiệp định Abraham
Tổng thống Trump phát biểu, “Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất tốt về Hiệp định Abraham… Tôi nghĩ ngài (Salman) có thái độ rất tích cực đối với Hiệp định Abraham”.
Thái tử Salman trả lời: “Vâng, tất nhiên rồi, thưa Tổng thống. Chúng tôi muốn hòa bình cho người Israel và chúng tôi cũng muốn hòa bình cho người Palestine.”
Các thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Thái tử có thể định hình lại quan hệ Mỹ–Ả Rập Xê Út.
Ông Musk được mời dự tiệc tối tại Nhà Trắng cùng Thái tử Ả Rập Xê Út
Tỷ phú công nghệ Elon Musk dự kiến sẽ tham dự một buổi tiệc tối riêng tư vào thứ Ba do Tổng thống Donald Trump tổ chức để đón Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út, đánh dấu cuộc hội ngộ cấp cao sau nhiều tháng hai bên khẩu chiến công khai.
Theo Punchbowl News, ông Musk — người từng làm việc với ông Trump trong vai trò người đứng đầu Bộ phận Hiệu quả Chính phủ — đã được mời tham dự sự kiện này.
Bảo Minh (t/h)
Ông Trump hé lộ đưa quân Mỹ vào Venezuela khi căng thẳng chống ma túy leo thang
Ông Trump cho biết ông không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ vào Venezuela khi căng thẳng chống ma túy leo thang. Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy và coi các mạng lưới của Venezuela là mối đe dọa khủng bố dính líu đến buôn ma túy. Venezuela lên án mạnh mẽ, trong khi nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ xung đột mở rộng nếu hai bên tiếp tục gia tăng hành động.
Tổng thống Trump phát biểu trước các quân nhân Hoa Kỳ trên tàu sân bay USS George Washington. (Ảnh: Chụp màn hình video Nhà Trắng)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ trên đất của Venezuela, trong bối cảnh chiến dịch chống các tổ chức ma túy và tổ chức khủng bố dính líu đến buôn ma túy (narcoterrorist) liên quan tới nước này.
Ông Trump cho biết: “Không, tôi không loại trừ khả năng đó, tôi chẳng loại trừ [bất kỳ phương án nào] cả” khi được hỏi liệu có từng loại trừ khả năng gửi quân đội vào Venezuela hay không.”
Chính quyền Mỹ đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng đường hàng không – hàng hải lên các tàu thuyền được cho là vận chuyển ma túy từ vùng Trung và Nam Mỹ kể từ tháng 9. Số cuộc tấn công được dẫn là ít nhất 21 cuộc kể từ tháng 9.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo rằng mạng lưới tội phạm được cho là liên kết với ông Nicolás Maduro và đồng minh — tổ chức Cartel de los Soles — sẽ được liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.
Ông Trump nói ông có thể sẽ nói chuyện trực tiếp với ông Maduro nếu cần: “Ừ, rất có thể tôi sẽ nói chuyện với ông ta. Ừ, [xưa giờ] ai tôi cũng nói chuyện được hết.“
Ông Trump và đội ngũ của mình nhắc đến việc Venezuela đổ hàng trăm ngàn người vào biên giới Mỹ, trong đó có cả các nhóm băng đảng như Tren de Aragua – được miêu tả là nghiêm trọng hơn cả MS‑13.
Bối cảnh
Mỹ đã triển khai hạm đội, tàu chiến, tàu khu trục và các khí tài hải quân – ví dụ: tám tàu chiến được gửi tới khu vực Caribbean/Pacific gần Mỹ Latin để thực hiện nhiệm vụ chống ma túy.
Mỹ phát động chiến dịch mang tên Chiến dịch Mũi Giáo Phương Nam (Operation Southern Spear) chuyên về chống các mạng lưới khủng bố dính líu đến buôn ma túy (narcoterrorist) tại Tây Bán Cầu.
Mỹ công bố rằng không loại trừ việc đưa quân bộ hoặc tiến hành hành động trên bộ tại Venezuela.
Mỹ nói rằng mục tiêu là chặn dòng ma túy xuất phát từ Venezuela và sử dụng nước này làm trung chuyển tới Hoa Kỳ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét