Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025

Thứ Sáu Này, Tang Lễ Chiến Hữu Hoàng Trong Đức. Chánh Biện Lý Thiên Hổ. Tiền Lệ Nguy Hiểm – CSVN Khởi Tố Nhà Báo Hải Ngoại Lê Trung Khoa Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Vô Cùng Thương Tiếc Chiến Hữu Hoàng Trọng Đức. Một đời sống nghĩa tình Chiến Hữu, như thuở còn chung lưng chiến đấu, nơi chiến trường mịt mù lửa đạn!Chiến Hữu Hoàng Trọng Đức Và… Tôi! -Gần hai mươi năm trước, khi tôi tổ chức Đại Nhạc Hội “Tôi Không Quên Anh, Người Thương Phế Binh VNCH” (trước khi có các chương trình Cám Ơn Anh) tại Grand Century Mall — một chương trình thành công vượt bậc, gây quỹ được hơn 120,000 Mỹ kim, gởi về hỗ trợ các Thương Phế Binh,
<!>
Qua các hội đoàn hoạt động hồi đó, có hồ sơ chứng minh, để giúp đỡ những mảnh đời Lính, què cụt khốn khổ, còn sống âm thầm nơi quê nhà — thì cũng chính từ việc làm nhỏ bé ấy, tôi may mắn gặp được Anh! Ch Hoàng Trọng Đức!
Lúc đầu chỉ là vài lần cà phê chuyện trò ở quán Phúc Quảng Đà, đường Santa Clara… rồi từ đó, như một duyên nợ của huynh đệ, trong tình chiến hữu, chúng tôi đồng hành với nhau trong biết bao nhiêu công tác cộng đồng, đấu tranh.
Và càng gần anh, tôi càng hiểu: Hoàng Trọng Đức là người của hành động, của chữ nghĩa tình, của tinh thần huynh đệ chi binh không bao giờ phai nhạt!
Anh năng nổ, tháo vát, nhiệt huyết, và đặc biệt — có một trái tim chỉ biết nghĩ cho đồng bào, cho chiến hữu. Một lần, tôi lỡ thở than phải tự móc túi, chi 800 đô, chỉ để trả thuê cho cái sân khấu, để tổ chức buổi hát gây quỹ “Cứu Người Vượt Biển” tại 70 West Hedding. Tôi mới nói dứt câu, anh Đức đã cười:

“Dễ thôi, chuyện đó để tôi lo!”
Tôi cứ nghĩ anh sẽ đi kiếm mạnh thường quân, giúp chi trả cho chi phí này. Vì công thức chúng tôi tổ chức, hầu như được tất cả đồng hương tin tưởng. Đó kiếm đâu thì kiếm, trách nhiệm của BTC, nhưng chi phí tổ chức, số chi phải là 0! (zero!), thâu bao nhiêu, đếm tại chỗ! trao hết cho mục đích, ngay trên sân khấu! Chính vì thế, chúng tôi đã tổ chức được 6 chiến dịch Tình Thương Dưới Ánh Mặt Trời, gây quỹ được cả triệu đô la, yểm trợ những con tầu Tình Thương ra khơi, cứu vớt trên 3 ngàn đồng bào vượt biển, đến bến bờ tự do! Để San Jose có mỹ từ là “Thung Lũng Tình Thương, hay Thủ Phủ Tình Thương của Người Vượt Biển! (thập niên 80-90)
Nhưng không… anh “lo” theo cách của riêng anh — cái cách bỏ công sức tiếc kiệm, khiến tôi xúc động suốt đời.

Một ngày trước buổi gây quỹ, lúc tảng sáng, tôi nghe tin anh mang nào búa, nào cưa, nào cả xe chở gỗ đến địa điểm — để tự tay đóng một cái sân khấu cho cộng đồng! Nhìn công việc vất vả, tôi cực kỳ áy náy!
Nếu tôi biết trước, tôi đã thuê nhà thầu làm cho rồi, khỏi để anh cực. Nhưng anh là thế. Việc gì có ích cho cộng đồng, anh lao vào không cần tính toán.
Đêm ấy, hơn 10 giờ khuya, tôi quay lại kiểm soát. Và trước mắt tôi là hình ảnh sẽ theo tôi đến hết cuộc đời:
Giữa trời tối mịt, chỉ có ánh đèn pin leo lét, Anh Hoàng Trọng Đức, vẫn một mình hì hục đóng từng tấm ván, để hoàn tất cái sân khấu, để kịp cho buổi gây quỹ ngày hôm sau.
Tôi đứng lặng. Không thể nói được lời nào!
Hết ý kiến! Một người lính hy sinh đúng nghĩa — âm thầm, bền bỉ, chịu cực, chịu thiệt — chỉ vì lý tưởng và tình người.

Anh không chỉ sống như vậy, với riêng tôi không thôi.
Chiến hữu Lê Đình Thọ, cũng từng nói về anh, bằng tất cả sự thương mến:
“Hoàng Trọng Đức là một quân nhân có lòng với quân đội, với quốc gia dân tộc. Anh dấn thân không mệt mỏi, để gìn giữ Quốc Kỳ VNCH tại San Jose. Những việc anh làm cho cộng đồng nhiều đến mức gia đình, đôi lúc phiền trách. Tôi từng nghe người mẹ nói: ‘Tụi bay lo thân đi, đừng trông cậy Ba tụi bay, để ổng chết nằm dưới chân cột cờ!’ Nghe mà đau lòng. Nhưng chính lý tưởng đã giữ bước chân anh không bao giờ chùn lại.”

Hôm nay, thì thật sự anh đã đi rồi! giã từ vũ khí! bỏ đồng đội, chiến hữu!
Một người lính hiền lành, tận tụy, sống trọn nghĩa tình — ngay cả khi tiếng súng, đã tắt từ nửa thế kỷ trước!
Vâng! và chắc chắn, tôi sẽ có mặt trong lễ phủ cờ thứ Sáu này, để chào anh lần cuối — chào một chiến hữu, mà tôi hằng kính trọng, thương mến, và biết ơn.
Anh ra đi, nhưng tấm lòng của anh — thứ tình nghĩa sống chết có nhau! “cho tôi xin một mộ phần, bên ngàn chiến hữu của tôi!” — sẽ còn ở lại mãi mãi, trong trái tim chúng tôi!
Vĩnh biệt anh, Chiến hữu Hoàng Trọng Đức — Một đời để lại nghĩa tình. Một tấm lòng để lại cho đời!
San Jose, ngày 18 tháng 11 năm 2025
Người Lính Lê Văn Hải

Cáo Phó & Phân Ưu:



PHÂN ƯU
Anh Em chúng tôi vô cùng bàng hoàng và thương tiếc khi hay tin:
Chiến Hữu GIUSE HOÀNG TRỌNG ĐỨC
(Thiếu Úy Hoàng Trọng Đức – Trung Đoàn 43, Cựu SVSQ Khóa 27 TVBQGVN)
đã được Chúa gọi về ngày 05 tháng 10 năm 2025, hưởng thọ 75 tuổi.
Trong niềm xúc động sâu xa,
KQ Lê Văn Hải và Nhóm 73A Phi Hành
xin thành kính chia buồn đến Bà Quả Phụ Hoàng Trọng Đức, cùng toàn thể tang quyến.
Xin dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Hoàng Trọng Đức sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa, và mong ơn trên ban bình an – nâng đỡ tang quyến trong lúc đau buồn này.
Thành kính phân ưu
KQ Lê Văn Hải & Nhóm 73A Phi Hành

SACRAMENTO: CHÁNH BIỆN LÝ THIÊN HỒ CHÍNH THỨC ỨNG CỬ DÂN BIỂU LIÊN BANG, ĐỊA HẠT 6 CỦA CALIFORNIA.


– Luật Sư Thiên Hồ, Chánh Biện Lý Sacramento County, vừa chính thức tuyên bố ứng cử Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ, Địa Hạt 6 của California, theo tin từ nhật báo The Sacramento Bee hôm Thứ Ba, 18 Tháng Mười Một.
Ông Thiên Hồ hiện là người Mỹ gốc Việt duy nhất giữ chức vụ Chánh Biện Lý một quận hạt tại Hoa Kỳ.
Ông được biết đến rộng rãi sau khi dẫn đầu vụ truy tố Joseph DeAngelo – Golden State Killer, và sau đó xuất bản tác phẩm “The People vs. The Golden State Killer,” kể lại hành trình nghề nghiệp và những thử thách trong cuộc điều tra kéo dài nhiều thập niên.

Tiểu sử tóm lược của Chánh Biện Lý Thiên Hồ
•Đến Mỹ năm 1976.
•Cử nhân Chính Trị Học, UC Davis (1995).
•Tiến sĩ Luật, McGeorge School of Law – University of the Pacific (1998).
•Đắc cử Chánh Biện Lý Sacramento County năm 2022.
•Nhận nhiều giải thưởng ngành tư pháp, gồm:
-Công Tố Viên Xuất Sắc Nhất Sacramento County 2017,
-Giải Công Tố Viên Tiêu Biểu của Hiệp Hội Công Tố Viên gốc Á – Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Địa Hạt 6 gồm các khu vực:
West Sacramento, Natomas, East Sacramento, Citrus Heights, Roseville và Rocklin.


NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT NGÀY CÀNG GÓP MẶT TRONG DÒNG CHÍNH
Với tuyên bố ứng cử của Chánh Biện Lý Thiên Hồ, tính đến thời điểm hiện nay đã có 8 người Mỹ gốc Việt chính thức ra tranh cử Dân Biểu Liên Bang trong kỳ bầu cử 2026:
•Thiên Hồ – California, Địa Hạt 6
•Dân Biểu Trâm Nguyễn – Massachusetts, Địa Hạt 6
•Dân Biểu Hoan Huỳnh – Illinois, Địa Hạt 9
•TS. Trinh Hà – Washington, Địa Hạt 8
•Nina Linh – California, Địa Hạt 40
•Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn – California, Địa Hạt 45
•Nghị Viên Amy Phan West – California, Địa Hạt 45
•Cựu Nghị Viên Chương Võ – California, Địa Hạt 45
Hiện nay, người Mỹ gốc Việt duy nhất đang phục vụ tại Hạ Viện Hoa Kỳ là Dân Biểu Derek Trần, đại diện Địa Hạt 45 của California.

Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali Cảnh Báo:

Tiền Lệ Nguy Hiểm – CSVN Vươn Tay Quyền Lực Ta Khỏi Nước! Khởi Tố Nhà Báo Hải Ngoại Lê Trung Khoa!


-SAN JOSE, CA – Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sa trước việc Bộ Công An CSVN chính thức khởi tố nhà báo độc lập Lê Trung Khoa, 54 tuổi, hiện cư ngụ hợp pháp tại Berlin (Đức), với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.”
Hội nhận định đây là tiền lệ đặc biệt nguy hiểm, mở ra khả năng Hà Nội sử dụng luật pháp trong nước để đe dọa, bịt miệng các tiếng nói đối lập dù họ đang sống tại hải ngoại.

1. CSVN Khởi Tố Một Nhà Báo Đang Định Cư Ở Đức – Hành Động Chưa Từng Có Tiền Lệ!


Theo báo chí trong nước ngày 17-11, Bộ Công An Việt Nam cáo buộc nhà báo Lê Trung Khoa và Facebooker Đỗ Văn Ngà “làm, tàng trữ, phát tán tài liệu chống nhà nước.”
Ông Khoa – chủ nhiệm trang Thoibao.de – là nhà báo tự do hoạt động tại Đức từ thập niên 1990. Trang Thời Báo của ông thường đăng tải các phóng sự độc lập, trong đó có nhiều tin tức về tham nhũng, đấu đá nội bộ đảng CSVN.
Điều đáng chú ý: Đức không bao giờ dẫn độ công dân, đặc biệt trong các vụ án mang yếu tố chính trị hoặc liên quan đến tự do báo chí.
Do vậy, việc khởi tố này không nhằm mục tiêu pháp lý, mà là đòn răn đe chính trị.

2. Vụ Việc Xảy Ra Ngay Sau Khi CSVN Thua Kiện Ở Đức – Dấu Ấn Của Một Chiến Dịch Trả Đũa
Chỉ 10 ngày sau khi tòa án Berlin bác phần lớn yêu cầu của VinFast và ông Phạm Nhật Vượng trong vụ kiện liên quan đến nội dung nhà báo Khoa đăng tải, Bộ Công An Việt Nam lập tức phát lệnh khởi tố.


Tòa án Đức khẳng định:
•Thông tin của ông Khoa mang lợi ích công cộng.
•Quyền báo chí theo Điều 5 Hiến pháp Đức là bất khả xâm phạm.
•Vingroup với tập đoàn Đảng đứng đàng sau, không chứng minh được cáo buộc “bịa đặt”.
Thất bại này khiến hệ thống quyền lực trong nước lo ngại “hiệu ứng dây chuyền”, nên khởi tố được xem như hành động tái lập quyền uy trong nước.
3. Mục Tiêu Thật Sự: Đàn Áp Truyền Thông Độc Lập & Uy Hiếp Người Việt Hải Ngoại
a. Đối với người dân trong nước:
Khởi tố nhằm đánh tiếng rằng chế độ CSVN giữ độc quyền xác định “đúng – sai”, “thật – giả”, qua đó làm giảm uy tín các kênh báo chí độc lập như Thoibao.de.
b. Đối với cộng đồng quốc tế:
Dù biết chắc phương Tây phản ứng, chế độ vẫn ưu tiên “ổn định quyền lực nội bộ” hơn quan hệ ngoại giao.
c. Đối với truyền thông Việt Nam hải ngoại:
Đây mới là điểm nguy hiểm nhất.
Thông điệp mà Hà Nội muốn gửi đi rất rõ:
“Dù quý vị đang ở Mỹ, Đức hay Úc… chúng tôi vẫn có thể khởi tố quý vị. Chúng tôi có thể gây áp lực lên thân nhân, tài sản của quý vị trong nước.”
Điều này tạo cảm giác bất an cho những nhà báo, YouTuber, nhà hoạt động sống ở hải ngoại nhưng còn gia đình ở Việt Nam.


4. Bối Cảnh Chính Trị: Giai Đoạn Nhạy Cảm Trước Đại Hội XIII
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali nhận định:
•CSVN đang bước vào giai đoạn chuẩn bị Đại Hội XIII, nơi việc kiểm soát thông tin nội bộ là tối quan trọng.
•Các kênh như Thoibao.de thường xuyên đưa tin về đấu đá chóp bu, khiến hệ thống tuyên truyền trong nước khó đối phó.
•Khởi tố nhằm làm suy yếu nguồn tin, hăm dọa người cung cấp thông tin, và giảm tầm ảnh hưởng của truyền thông độc lập.
Đồng thời, đây là cách để Bộ Công An và các nhóm quyền lực thân hữu như Vingroup khẳng định “uy thế trong nước vẫn là tối thượng”, bất chấp thất bại tại tòa án Đức.
5. Nhận Định Của Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
Hội cực lực lên án hành động khởi tố này, vì:
•Đây là hành vi vượt biên giới, can thiệp vào đời sống báo chí tại các quốc gia dân chủ.
•Nó tạo ra một tiền lệ âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm đối với tất cả người Việt hoạt động báo chí, truyền thông, xã hội dân sự tại hải ngoại.
•Việt Nam tiếp tục dùng Điều 117 – một điều luật mơ hồ – để trấn áp tự do ngôn luận.
•Hành động này phản bội cam kết nhân quyền mà Hà Nội ký với quốc tế.

Hội tuyên bố:
“Một nhà cầm quyền độc tài khi cảm thấy mất kiểm soát trong không gian quốc tế sẽ càng gây gắt hơn với người dân của mình – và cả với cộng đồng hải ngoại.”
KẾT LUẬN: Đây Không Chỉ Là Vụ Án Của Riêng Nhà Báo Lê Trung Khoa
Mà Là Lời Cảnh Báo Cho Toàn Bộ Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại**
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali kêu gọi:
•Các hội đoàn hải ngoại, các tổ chức nhân quyền quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao.
•Cộng đồng người Việt tị nạn không được xem nhẹ các động thái đàn áp xuyên biên giới.
•Báo chí hải ngoại phải cảnh giác trước mọi hình thức khủng bố tinh thần nhắm vào tiếng nói độc lập.
Tự do báo chí là nền tảng của xã hội dân chủ.
Bịt miệng người Việt ở nước ngoài là hành vi vượt lằn ranh đỏ, và cần được lên án mạnh mẽ.

Thông Báo:


KHÁNG THƯ
(Trong mục đích tranh đấu cho nhân quyền, tự do ngôn luận, mong được góp tay, phổ biến rộng rãi. Chân thành cảm tạ)
Của Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali

Về Việc CSVN Khởi Tố Nhà Báo Hải Ngoại Lê Trung Khoa
San Jose, California, ngày 18 tháng 11 năm 2025


-Chúng tôi, Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali, long trọng lên tiếng phản đối mạnh mẽ và cực lực lên án hành động của Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam khi khởi tố nhà báo độc lập Lê Trung Khoa, công dân Đức, đang sinh sống và hành nghề báo chí hợp pháp tại Berlin.
Đây là một hành vi đàn áp xuyên biên giới, vi phạm trắng trợn các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, đi ngược lại mọi cam kết nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, và đặc biệt là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm đối với toàn bộ truyền thông Việt Nam ở hải ngoại.
I. Khởi tố nhà báo hải ngoại – hành vi vượt lằn ranh đỏ
Nhà cầm quyền CSVN không có thẩm quyền pháp lý đối với một nhà báo đang cư ngụ hợp pháp tại Đức.
Hành động khởi tố chỉ nhằm mục tiêu duy nhất:
-Bịt miệng báo chí độc lập
-Khủng bố tinh thần cộng đồng người Việt tị nạn
-Gây sợ hãi cho những ai đang sử dụng quyền tự do phát biểu ở hải ngoại
Vụ việc này không chỉ nhắm vào ông Lê Trung Khoa, mà là một thông điệp hăm dọa gởi đến toàn bộ hệ sinh thái truyền thông hải ngoại.


II. Hành động trả đũa sau thất bại pháp lý tại Đức
Việc CSVN vội vã khởi tố chỉ 10 ngày sau khi VinFast thua kiện tại Berlin cho thấy:
• Đây là một chiến dịch trả đũa chính trị
• Là hành động nhằm “vá lại thể diện” sau thất bại ở tòa án Đức
• Là cách tái khẳng định quyền lực nội bộ trước Đại Hội XIII đang đến gần
CSVN có thể thất bại ở Đức — nhưng muốn chứng tỏ rằng trong nước, họ vẫn là người phán xử cuối cùng.

III. Đe dọa toàn bộ truyền thông người Việt hải ngoại
Đây là phần Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali đặc biệt quan ngại.
Khởi tố một người đang sống ở Âu Châu là thông điệp rằng:
“Dù quý vị ở Mỹ, Úc, Đức, Canada… chúng tôi vẫn có thể quy chụp tội danh.
Chúng tôi có thể gây áp lực lên thân nhân của quý vị trong nước.”
Hành động này chính là một kiểu khủng bố xuyên biên giới, manh nha mô phỏng mô thức của Trung Quốc và Nga, đi ngược lại chuẩn mực của thế giới văn minh.
Đó là điều không thể chấp nhận.

IV. Vi phạm trắng trợn tự do báo chí
CSVN đang sử dụng lại những điều luật mơ hồ như Điều 117, vốn lâu nay là “cây gậy trấn áp” để bịt miệng giới hoạt động dân chủ.
Chúng tôi khẳng định:
-Tự do báo chí là quyền thiêng liêng
-Không một chế độ độc tài nào có thể vượt biên giới để kiểm soát thông tin tại các quốc gia dân chủ
-Nhà báo nước ngoài chịu sự bảo vệ pháp lý của nước sở tại, không phải của chế độ độc tài

V. Lời Kêu Gọi Chính Thức
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali:
1. Lên án mạnh mẽ
hành động khởi tố phi pháp, bất chấp luân lý và luật quốc tế của CSVN.
2. Kêu gọi các hội đoàn, cơ quan truyền thông, quý vị dân cử địa phương
quan tâm, hỗ trợ và bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người Việt tị nạn.
. Kêu gọi Chính phủ Đức, EU, Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền
lên tiếng trước sự lấn quyền và lạm quyền nguy hiểm này.
4. Khẳng định lập trường
Truyền thông người Việt hải ngoại không bao giờ khuất phục trước hăm dọa của độc tài.
Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói của mình để bảo vệ quyền tự do, dân chủ, nhân phẩm cho toàn dân Việt Nam.


KẾT LUẬN
Vụ khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa không chỉ là một vụ án —mà là bài kiểm tra đối với toàn bộ cộng đồng người Việt tự do trên thế giới.
Nếu chúng ta im lặng hôm nay, ngày mai bất kỳ tiếng nói độc lập nào cũng có thể trở thành mục tiêu.
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
Trân trọng phổ biến.

Tin Việt Nam
Lở Đất Đè Bẹp Một Xe Chở Khách, Khiến Ít Nhất 6 Người Chết

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 16/11/2025, tại đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa, một xe khách chở 32 người bị đè bẹp sau trận lở đất.
Ít nhất 6 người chết và 18 người bị thương. 6.000 công nhân khu công nghiệp Du Long, Khánh Hòa, phải nghỉ việc do lũ tràn vào.
Theo giới khoa học, biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn, gây chết người nhiều hơn.

Tin Quốc Tế Đó Đây
*Hội Đồng Bảo An Bỏ Phiếu Nghị Quyết Về Hòa Bình Cho Gaza


(Ảnh AFP / Timothy A. Clary, minh họa: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 22/9/2025.)
-Hôm 17/11/2025, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận và biểu quyết về kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt liên quan đến việc khai triển một lực lượng quốc tế bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ Palestine. Hoa Kỳ đã gây áp lực, đe dọa chiến tranh Gaza sẽ tiếp diễn nếu Nghị quyết không được thông qua.
Cuộc biểu quyết được tổ chức vào 5 giờ chiều (10 giờ tối, giờ quốc tế), tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc, từ New York (Hoa Kỳ), thông tín viên Carrie Nooten của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Dự thảo Nghị quyết do Hoa Kỳ đưa ra, trước hết dự trù việc khai triển một Lực lượng Duy trì Ổn định Quốc tế (ISF). Lực lượng này sẽ bảo đảm an ninh biên giới, phối hợp với Do Thái và Ai Cập, để hỗ trợ phi quân sự hóa dải Gaza, giải giáp các nhóm phi Nhà nước và bảo vệ người dân, đào tạo lực lượng Cảnh sát Palestine. Dự thảo cũng đưa ra một cơ chế quản trị chuyển tiếp: Gaza sẽ được cai quản bởi một Ủy ban Hòa bình do ông Trump chủ trì, đến cuối năm 2027 (cho đến khi Chính quyền Palestine được cải cách).

Trong phiên bản mới nhất được đàm phán, Dự thảo cũng đưa ra những điểm đã được nêu trong kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhắc đến khả năng thành lập một Quốc gia Palestine tương lai, bất chấp Do Thái nhiều lần phản đối.

Kể từ một tuần qua, Hoa Thịnh Ðốn đã gây áp lực đối với 14 thành viên khác của Hội đồng Bảo an để Nghị quyết này được đưa ra biểu quyết. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz đã viết trên trang Washington Post rằng tất cả những phiếu bác bỏ Nghị quyết này, đồng nghĩa với việc ủng hộ chiến tranh Gaza tái diễn với Do Thái. Do đó, nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo như Qatar, Ai Cập, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi đều đã bày tỏ hy vọng Nghị quyết này sớm được thông qua. Anh Quốc cũng cho biết ủng hộ văn bản này”.

Theo thông tấn xã AFP, Nga cũng đưa ra một Dự thảo Nghị quyết về Hòa bình cho Gaza, vì cho rằng sáng kiến của Hoa Kỳ “chưa đi đủ xa” hướng tới giải pháp hai Quốc gia mà Mạc Tư Khoa ủng hộ. Dự thảo của Nga không đề ra việc thành lập một ủy ban hòa bình hay khai triển lực lượng ở Gaza, mà đề nghị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đưa ra các phương án. Theo giới chuyên gia, được thông tấn xã AFP trích dẫn, nhiều khả năng Nga và Trung Quốc sẽ bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết của Hoa Kỳ.

Hoàng Thái Tử Ả Rập Saudi Công Du Hoa Kỳ: An Ninh, Quốc Phòng và Do Thái Là Chủ Đề Trọng Tâm


(Ảnh AP / Alex Brandon, tư liệu: Tổng thống Donald Trump (trái) cùng hoàng thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo Hội đồng hợp tác vùng Vịnh trong Hội nghị thượng đỉnh GCC, ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, ngày 14/5/2025.)
-Ngày 17/11/2025, lần đầu tiên sau 7 năm, Hoàng thái tử Ả Rập Saudi, ông Mohammed Ben Salman công du Hoa Kỳ và được Tổng thống Donald Trump tiếp tại Tòa Bạch Ốc.
Theo giới quan sát, hai bên sẽ tập trung thảo luận về an ninh, quốc phòng và mối quan hệ của Ả Rập Saudi với Do Thái. Thông tín viên đài RFI Joseph Clément tại Riyad cho biết thêm thông tin:
“Có ít nhất một cuộc hội thảo của các nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, kinh tế sẽ là chủ đề trọng tâm cho chuyến thăm cấp Quốc gia tại Hoa Kỳ của Hoàng thái tử Mohammed Ben Salman. Cả hai đối tác từng ký kết nhiều thỏa thuận thương mại trị giá 600 tỉ Mỹ kim nhân chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Vương quốc hồi tháng 5/2025.

Ẩn số là Hiệp ước Quốc phòng mà Hoa Kỳ muốn ký với Ả Rập Saudi. Câu hỏi lớn ở đây là liệu Tổng thống Trump có đặt điều kiện để ký hiệp ước này với việc mở rộng Thỏa thuận Abraham với Vương quốc Ả Rập Saudi hay không.
Việc bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Saudi với Do Thái sẽ là điểm nhấn kết thúc hoàn hảo chuyến thăm cấp Quốc gia này. Mặc dù hiện tại, Hoàng thái tử Ả Rập Saudi muốn hợp tác với Pháp để vận động cho việc công nhận một Nhà nước Palestine, một điều kiện để vương quốc này có thể gia nhập thỏa thuận Abraham”.

Pháp Tuyên Bố Ý Định Cấp Cho Ukraine 100 Chiến Đấu Cơ Rafale Nhân Chuyến Thăm của Tổng Thống Zelensky


(Hình REUTERS / Ludovic Marin: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) tiếp đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, tại Paris. Ảnh tư liệu ngày 4/9/2025.)
-Hôm 17/11/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã đến Paris và hội đàm với nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron.
Tại căn cứ quân sự ở Villacoublay, hai bên đã ký “Tuyên bố ý định”, liên quan đến việc Ukraine mua vũ khí của Pháp. Tổng thống Ukraine gọi đây là một tuyên bố mang tính “lịch sử”, giúp tăng cường phòng không cho Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga.
Theo Điện Élysée, được AFP trích dẫn, kế hoạch này sẽ được thực hiện trong “khoảng 10 năm”, mở đường cho các hợp đồng trong tương lai liên quan đến “việc Ukraine mua sắm các trang thiết bị quốc phòng mới của Pháp”: Khoảng 100 chiến đấu cơ Rafale cùng hệ thống vũ khí đi kèm, bên cạnh hệ thống phòng không SAMP-T thế hệ mới hiện “đang trong quá trình phát triển”, và các hệ thống radar. Paris muốn “đưa thế mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp”, để bảo vệ “bầu trời của Ukraine” trước sự xâm lược của Nga.

Đây là chuyến công du Pháp lần thứ 9 của Tổng thống Zelensky, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine tháng 2/2022.
Tại Ukraine, trong đêm 16/11, ít nhất 3 người đã thiệt mạng tại vùng Kharkiv trong các cuộc không kích của Nga. Sáng 17/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm thêm nhiều ngôi làng ở miền Đông, (vùng Dnipropetrovsk, Donetsk và Kharkiv). Chuyến đi Pháp lần này của ông Zelensky diễn ra vào lúc Kiev phải đối mặt với những bê bối tham nhũng, bị phanh phui hồi tuần trước và 2 Bộ trưởng đã phải từ chức.
Sau khi rời Paris, vào ngày 18/11, ông Zelenksy sẽ đến Madrid. Ông sẽ hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và sẽ được vua Felipe VI tiếp. Đây là dịp để Tây Ban Nha tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine “trong mọi lĩnh vực”, theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha
Liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine do Tổng thống Hoa Kỳ khởi xướng, hôm 17/11, phát ngôn viên của Ðiện Cẩm Linh bày tỏ hy vọng sớm tổ chức một thượng đỉnh Trump-Putin khác, “ngay khi hai bên hoàn tất quá trình chuẩn bị”. Tuy nhiên, Mạc Tư Khoa cũng nêu ra bất bình về một dự luật mà đảng Cộng hòa của Donald Trump đang soạn thảo, trong đó, áp đặt trừng phạt đối với bất cứ nước nào làm ăn với Nga.
Cuộc gặp giữa nguyên thủ Nga và Mỹ hồi tháng 8 ở Alaska đã không mang lại bất cứ giải pháp nào nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine. Hồi tháng 10, một cuộc thượng đỉnh Trump-Putin đã được thông báo tổ chức ở thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi, nhưng Donald Trump đã hủy bỏ vì cho rằng “chưa đúng thời điểm”.

Hội Nghị Khí Hậu COP30 Bước Sang Tuần Lễ Thứ Hai, Bất Đồng Giữa Các Nước Vẫn Còn Rất Lớn


(Hình REUTERS - Adriano Machado: Nhà triển lãm Trung Quốc tại Hội nghị Khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP30) tại Belem, Ba Tây, ngày 14/11/2025.)
-Hôm 17/11/2025, Hội nghị Khí hậu thường niên lần thứ 30 của Liên Hiệp Quốc, tại Ba Tây, bước sang tuần lễ thứ hai.
Bất đồng vẫn còn rất lớn về hàng loạt lĩnh vực, gây hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận cuối cùng có tầm vóc. Đặc phái viên Jeanne Richard của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Belem:
“Ngay từ khi hội nghị COP30 bắt đầu, nhiều vấn đề đã gây căng thẳng như viện trợ tài chánh mà các nước phát triển còn nợ các nước đang phát triển, cuộc chiến thương mại về kỹ thuật xanh và các khoáng sản phục vụ cho chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tình trạng thiếu động lực trong hành động khí hậu đang lan rộng giữa các nước.

Ông Sébastien Treyer, Giám đốc Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế (IDDRI), nhận định: “Tuần lễ đầu tiên của hội nghị chủ yếu đặc biệt là dịp để các nhà ngoại giao và quan chức cấp cao, chứ không phải các Bộ trưởng. Họ cố gắng giải quyết các yếu tố mang tính kỹ thuật nhất và dễ đàm phán nhất, mà không mang tính xung đột về chính trị. Như vậy, khi các Bộ trưởng đến, thúc đẩy các công việc đã được các nhà ngoại giao và quan chức chuẩn bị, và cố gắng tìm kiếm đồng thuận về những điểm khó khăn nhất”.
Ban tổ chức COP30 vừa công bố bản tóm tắt lập trường của các nước. Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa các quốc gia chủ trương đẩy nhanh việc từ bỏ các nhiên liệu hóa thạch và các quốc gia sản xuất dầu khí, giữa các quốc gia đang phát triển, không còn tin tưởng vào lời hứa viện trợ tài chánh, và các nước phát triển, và giữa Liên Hiệp Âu Châu và Trung Quốc về căng thẳng thương mại. Cho đến lúc này, việc COP30 có đạt được một thỏa thuận cuối cùng đủ tầm vóc hay không, vẫn còn là điều hoàn toàn không chắc chắn”.

Hôm thứ Bảy (15/11), đại diện các nước phát triển và đang phát triển, các ngân hàng phát triển, giới đầu tư và các tổ chức xã hội dân sự đã có cuộc họp đầu tiên thảo luận về lộ trình để đạt được mục tiêu huy động 1.300 tỉ Mỹ kim mỗi năm cho các nước đang phát triển, vào năm 2035.

Cam kết huy động 1.300 tỉ Mỹ kim được cộng đồng quốc tế thống nhất tại hội nghị COP29 tại thủ đô Baku của Azerbaijian hồi năm 2024. Cuộc họp hôm 15/11 có tên gọi chính thức là “Lộ trình từ Baku đến Belem”.

Tổng Thống Nam Hàn Kêu Gọi Tăng Cường Đầu Tư Nội Địa, Sau Cam Kết Đầu Tư Sang Hoa Kỳ


(Hình AP - Hasnoor Hussain: Tổng thống Nam Hàn, Lee Jae Myung. Ảnh tư liệu ngày 27/10/2025.)
-Trong bối cảnh Nam Hàn và Hoa Kỳ đạt đồng thuận thương mại-an ninh mới, bao gồm cam kết đầu tư 350 tỉ Mỹ kim vào các lĩnh vực ưu tiên của Hoa Kỳ, Tổng thống Lee Jae-myung ngày 16/11/2025 đã triệu mời lãnh đạo các tập đoàn lớn tới Phủ Tổng thống để bàn về việc ổn định thị trường nội địa và cân bằng dòng vốn sau khi Hán Thành phải cam kết với Hoa Thịnh Ðốn đầu tư hàng trăm tỉ Mỹ kim vào Hoa Kỳ.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Lãnh đạo các tập đoàn lớn, trụ cột của nền kinh tế Nam Hàn, như Samsung, SK, Hyundai, LG, Hanwha, HD Hyundai và Celltrion, đã tham dự cuộc họp.
Tổng thống Lee đánh giá cao sự hỗ trợ của doanh nghiệp trong đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn, đồng thời nhấn mạnh rằng giai đoạn hậu đàm phán mới quyết định tương lai nền kinh tế. Ông lo ngại việc tăng đầu tư sang Hoa Kỳ có thể dẫn đến hiện tượng “mất máu vốn” trong nước và yêu cầu các tập đoàn “giữ vững trận địa nội địa”, đặc biệt ở các ngành công nghiệp chiến lược và các địa phương ngoài Hán Thành.
Đáp lại, các tập đoàn lớn công bố kế hoạch đầu tư nội địa tổng cộng hơn 800 ngàn tỉ Won (khoảng 580 tỉ Mỹ kim), được đánh giá là bước đi nhằm tái cân bằng dòng vốn sau gói đầu tư 350 tỉ Mỹ kim cam kết với Hoa Kỳ.
Theo thông tin từ cuộc họp: Samsung dẫn đầu với 450 ngàn tỉ Won/5 năm cho bán dẫn, AI, pin thể rắn. Hyundai Motor công bố 125 ngàn tỉ Won tới 2030 để mở rộng robot, AI và xe điện. LG rót 100 ngàn tỉ Won, 60% cho vật liệu-linh kiện-thiết bị.
Các tập đoàn khác như SK, Hanwha, HD Hyundai, Celltrion cam kết đầu tư bổ sung hàng chục ngàn tỉ Won.

Các tập đoàn cũng dự tính tạo ra hơn 70.000 việc làm trực tiếp trong vòng 5 năm tới. (Samsung 60.000 người, Hyundai 10.000 người), cùng với hàng chục ngàn việc làm phụ trợ từ SK, LG và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, sản xuất.
Tổng thống Lee cam kết chính phủ sẽ tháo gỡ rào cản, cải cách quy định, hỗ trợ R&D và bảo lãnh rủi ro để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư trong nước. Ông nhấn mạnh rằng nâng cấp nội lực và tái cấu trúc kinh tế là cách duy nhất để Nam Hàn đối phó các biến động toàn cầu và giữ vững vị thế sau thỏa thuận đầu tư quy mô lớn với Hoa Kỳ.
Đây là bước mở đầu cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Nam Hàn, dựa trên 5 trụ cột: AI-bán dẫn-robot-năng lượng mới-công nghiệp quốc phòng, với mục tiêu đưa Nam Hàn trở thành trung tâm sản xuất kỹ thuật cao của Á Châu trong thập kỷ tới.

Nhật Bản Cử Đặc Phái Viên Đi Trung Quốc Nhằm Làm Dịu Căng Thẳng Về Hồ Sơ Đài Loan


(Hình REUTERS - Kyodo: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (trái) bắt tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc hội đàm song phương, tại Gyeongju, Nam Hàn, ngày 31/10/2025.)
-Hôm 17/11/2025, một nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản đến Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 7/11 trước Quốc hội, khẳng định Tokyo phải sử dụng vũ lực để tự vệ, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo giới quan sát, chuyến đi nhằm giải thích phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản và làm dịu căng thẳng trong quan hệ song phương.
Theo thông tấn xã Reuters, một đoạn video của hãng thông tấn Kyodo News cho thấy Tổng Giám đốc Vụ Á Châu và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Masaaki Kanai đã đến Bắc Kinh và có kế hoạch gặp người đồng cấp Trung Quốc, Lưu Kim Tùng (Liu Jin-song) vào ngày 17/11.

Theo giới quan sát, đặc phái viên Nhật Bản sẽ giải thích với phía Trung Quốc là phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi không làm thay đổi chính sách của Nhật Bản về Đài Loan, và kêu gọi Trung Quốc không để những bất đồng song phương “cản trở việc đi lại của nhân dân hai nước”.
Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này hôm 17/11 thông báo Thủ tướng Lý Cường (Li Qiang) không có kế hoạch gặp người đồng cấp Nhật Bản bên lề thượng đỉnh G20 sắp tới tại Nam Phi.
Trả lời phỏng vấn Hoàn Cầu Thời Báo, ông Vương Quang Đào (Wang Guangtao), thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Đại học Phục Đán, Thượng Hải, khẳng định chuyến đi của đặc phái viên Nhật Bản là nhằm “xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc”.

Hôm 17/11, truyền thông Nhà nước Trung Quốc tiếp tục lên án Thủ tướng Nhật Bản. Một bài xã luận của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định: “Những phát biểu nguy hiểm của bà Takaichi không chỉ là sự liều lĩnh về mặt chiến lược, mà còn là hành động khiêu khích có chủ đích”.
Trong cuộc họp báo hôm 17/11 tại thành phố Tân Đài Bắc hôm 17/11, Tổng thống Đài Loan, ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) tố cáo Trung Quốc tiến hành một “cuộc chiến đa diện” chống Nhật Bản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổng thống Đài Loan kêu gọi “cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát tình hình”, và đề nghị Trung Quốc “kềm chế và có hành vi phù hợp với vị thế của một đại cường”.

Vụ Epstein Bán Dâm Trẻ Em: Tổng Thống Trump Yêu Cầu Phe Cộng Hòa Cho Phép Công Bố Hồ Sơ Tư Pháp


(Hình REUTERS - Jonathan Ernst: Dân biểu Marjorie Taylor Greene phát biểu trong buổi họp báo thảo luận về Dự luật Minh bạch hồ sơ Epstein, tại Đồi Capitol ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 3/9/2025.)
-Hôm 16/11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các Dân biểu Cộng hòa, chiếm đa số tại Hạ viện, bỏ phiếu cho phép công bố các hồ sơ Tư pháp liên quan đến nhà tài phiệt Jeffrey Epstein, người bị phát giác treo cổ trong tù vào năm 2019, trước khi bị đưa ra xét xử về tội bán dâm trẻ em gái. Theo giới quan sát, quyết định nói trên đảo ngược quan điểm trước đó của ông Trump về các hành động tội phạm của Epstein.
Trên mạng Truth Social, ông Trump viết: “Các Nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện phải bỏ phiếu về việc công bố hồ sơ của Epstein, vì chúng ta không có gì phải che giấu cả”. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Đã đến lúc chấm dứt trò lừa bịp do những kẻ điên cuồng thuộc cánh tả cực đoan thực hiện nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thành công to lớn của đảng Cộng hòa, bao gồm chiến thắng gần đây của chúng ta trước cuộc “shutdown” do đảng Dân chủ gây ra”.
Theo thông tấn xã Reuters, ông Donald Trump đưa ra quyết định này sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đảng Cộng hòa, bày tỏ tin tưởng là việc công bố các hồ sơ liên quan đến Epstein sẽ xóa tan những luận điệu cáo buộc Tổng thống Trump có liên quan đến các tội ác của Epstein.
theo các thư điện tử, được các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện công bố tuần trước, Jeffrey Epstein đã viết là Donald Trump biết rõ ông ta lạm dụng tình dục trẻ em gái vị thành niên. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố không hay biết gì về những tội ác được cho là của Epstein. Ông Donald Trump nói đã từng là bạn với Epstein, trước khi quyết định giữ khoảng cách.

Theo thông tấn xã Reuters, vụ bê bối Epstein gây căng thẳng ngay trong hàng ngũ của phong trào “MAGA” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), ủng hộ Tổng thống Trump. Hôm 14/11, ông Trump tuyên bố sẽ không ủng hộ nữ Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, thành viên MAGA, ra tranh cử Thống đốc và Thượng viện, vì bà đã chỉ trích mạnh mẽ hành xử của Tổng thống về vụ Epstein.
Theo CNN, ngày 16/11, ông Trump tiếp tục gọi Dân biểu Marjorie Taylor Greene là “kẻ phản bội”, ngay cả khi đã thay đổi quan điểm, yêu cầu phe Cộng hòa ủng hộ việc công bố hồ sơ Epstein. Hôm 15/11, Dân biểu Green cho biết các lời lẽ chỉ trích dữ dội của ông Trump khiến tính mạng bà bị đe dọa.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Đài Loan phát cẩm nang Phòng thủ Dân sự cho người dân. Cuốn cẩm nang đã được công bố từ tháng 9/2025, sẽ được phát cho các gia đình trên khắp hòn đảo vào tuần này. Đây là lần đầu tiên Đài Loan cấp tài liệu hướng dẫn về những việc cần làm nếu công dân “chạm trán với quân địch” và nhấn mạnh rằng bất kỳ tuyên bố nào về việc Đài Loan đầu hàng (Trung Quốc) đều bị coi là “sai sự thật”. Cẩm nang cũng hướng dẫn những cách tìm hầm trú ẩn và chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp cho người dân, đồng thời phác thảo các kịch bản mà Đài Loan có nguy cơ phải đối mặt: Từ phá hoại cáp ngầm, tấn công mạng, đến một cuộc xâm lược toàn diện.
(Reuters/RFI) – Phi Luật Tân: Hàng ngàn người xuống đường biểu tình chống tham nhũng. Cuộc biểu tình chống tham nhũng đã bắt đầu từ hôm Chủ Nhật (16/11/2025), và dự trù kéo dài đến thứ Ba (18/11). Được khởi xướng bởi nhà thờ Ni Cristo, với hơn 2 triệu tín đồ trên cả nước, cuộc biểu tình đã huy động hơn 600 ngàn người xuống đường hôm 16/11. Tại thủ đô Manila, nhiều người bày tỏ thất vọng về những cuộc điều tra không hiệu quả liên quan đến bê bối tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng chống lũ, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua nhiều cơn bão gây thiệt hại lớn về người và của.

(Yonhap/RFI) – Nam Hàn đề xuất đàm phán với Cộng sản Bắc Hàn, nhằm ngăn cản đụng độ quân sự ở biên giới. Trong một tuyên bố hôm 17/11/2025, Thứ trưởng Bộ Chính sách Quốc phòng Nam Hàn, ông Kim Hong-cheol đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán liên triều, để thảo luận về cách thiết lập đường phân định quân sự (MDL), nhằm “ngăn ngừa các cuộc đụng độ ngoài ý muốn”, giảm bớt căng thẳng quân sự với láng giềng phương Bắc. Đây là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Lee Jae-Myung chính thức đưa ra đề xuất để xoa dịu căng thẳng liên triều. Hán Thành cho biết quân đội Cộng sản Bắc Hàn đã xâm phạm biên giới của Nam Hàn 10 lần trong năm nay. Lần gần đây nhất là hồi tháng 10, Nam Hàn bắn súng cảnh cáo để đẩy lùi binh lính Cộng sản Bắc Hàn, đến gần đường phân định quân sự, khi truy đuổi một binh sĩ của nước này đang cố đào tẩu sang Nam Hàn.
(AFP/RFI) – Ấn Độ thông báo mua khí đốt Hoa Kỳ. Hôm 17/11/2025, Bộ trưởng Dầu hỏa và Khí ga tự nhiên Ấn Độ, Hardeep Singh Puri thông báo vừa ký kết một hợp đồng mua 2,2 triệu tấn khí hóa lỏng của Hoa Kỳ mỗi năm. Con số này tương đương với khoảng 10% lượng nhập cảng GNL hiện nay của Ấn Độ. Thỏa thuận được công bố vào lúc hồi tháng 8/2025, Tổng thống Donald Trump đã áp thêm thuế lên mức 50% đối với tất cả hàng hóa Ấn Độ nhập cảng vào Hoa Kỳ để đáp trả việc Tân Ðề Ly mua dầu lửa của Nga, điều mà Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc là đóng góp tài chánh cho nỗ lực chiến tranh tại Ukraine của Mạc Tư Khoa.

(Reuters/RFI) – Ukraine nhập khí đốt GNL của Hoa Kỳ. Theo giới chức Hy Lạp và Ukraine ngày 16/11/2025, khí đốt hóa lỏng GNL của Hoa Kỳ sẽ được cung cấp cho Kiev thông qua đường ống dẫn của Hy Lạp đi qua vùng Balkan. Nguồn khí đốt mới này sẽ đáp ứng cho nhu cầu mùa Đông của Kiev từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026 vào lúc Nga tăng cường bắn phá các cơ sở năng lượng và khí đốt của Ukraine.
(AFP/RFI) – Pháp tổ chức thượng đỉnh “Choose France” 2025 để thu hút đầu tư ngoại quốc và của Pháp. Điểm mới của thượng đỉnh thường niên khai mạc hôm 17/11/2025 là lần đầu tiên có một chương trình vinh danh các doanh nghiệp Pháp đầu tư trong nước. Tối Chủ Nhật (16/11), Bộ trưởng Kinh tế Pháp thông báo có hơn 30 tỉ Euro đến từ các nhà đầu tư Pháp, đổ vào 151 dự án trên toàn nước Pháp. Riêng tập đoàn L’Oréal, nhân chuyến thăm của Bộ trưởng đặc trách về Công nghiệp Pháp Sébastien Martin, đã thông báo đầu tư 60 triệu Euro vào nhà máy sản xuất nước hoa ở Pháp. Ba năm vừa qua, tập đoàn này đã đầu tư hơn 500 triệu Euro ở Pháp.

(AFP/RFI) – Nhiên liệu uranium: Tập đoàn EDF Pháp bị cáo buộc tiếp tục giao dịch với công ty Nga Rosatom. Hôm 16/11/2025, Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace cho biết lần đầu tiên ghi nhận việc tập đoàn Pháp chuyển “uranium đã qua xử lý cần tái chế” (RFU) sang Nga. Greenpeace chi nhánh tại Pháp đã quay được cảnh 10 container, dán nhãn phóng xạ, được đưa lên tàu chở hàng Mikhail Dudin tại Dunkerque, trước khi lên đường đi St Petersbourg. Theo thông tấn xã AFP, công ty Nga Rosatom sở hữu cơ sở duy nhất trên thế giới có khả năng chuyển đổi uranium đã qua chế biến để làm giàu trở lại. Theo Greenpeace, hành động này không phải “bất hợp pháp, nhưng là vô đạo đức” trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.
(AFP/RFI) – Biểu tình tại nhiều nơi ở Czech và Slovakia phản đối các lãnh đạo phản bội di sản Cách mạng Nhung. Biểu tình diễn ra hôm 17/11/2025, tại nhiều nơi ở 2 quốc gia thuộc Tiệp Khắc trước đây, vào dịp tròn 26 năm Cách mạng Nhung, khi một cuộc tuần hành phản kháng ôn hòa bị đàn áp, châm ngòi cho phong trào lật đổ chế độ Cộng sản, khôi phục nền Dân chủ tại Tiệp Khắc, trước khi quốc gia này tách làm đôi thành Cộng hòa Czech và Slovakia.

(AFP/RFI) – Ecuador từ chối cho mở lại các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày 16/11/2025, 61% người dân Ecuador đã bác bỏ việc dỡ bỏ lệnh cấm sự hiện diện các căn cứ quân sự ngoại quốc và 62% người tham gia phản đối việc bổ nhiệm một hội đồng phụ trách biên soạn một Hiến pháp mới. Kết quả này là một vố đau cho Tổng thống Daniel Noboa, một đồng minh của Hoa Kỳ. Trên mạng X, ông tuyên bố “tôn trọng ý nguyện của người dân Ecuador”.
(AFP/RFI) – Tổng thống Donald Trump ngỏ ý sẵn sàng “đàm phán” với lãnh đạo Venezuela. Hôm 16/11/2025, trả lời báo giới tại phi trường Quốc tế Palm Beach ở tiểu bang Florida, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết có thể đàm phán với Tổng thống Nicolas Maduro do phía Venezuela mong muốn như vậy. Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc ông Maduro đứng đầu “Cartel de los Soles”, một tổ chức tội phạm, trong lúc giới chuyên gia nghi ngờ tính xác thực. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ treo thưởng 50 triệu Mỹ kim cho việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi từ chối đồng tổ chức COP31 với Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 17/11/2025, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese giải thích rằng việc đồng tổ chức COP là “chưa được dự trù” trong các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu. Úc Ðại Lợi và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đều ứng cử cho việc tổ chức Hội nghị Khí hậu năm tới. Cần đổng thuận để chọn nơi tổ chức. Nếu bế tắc, Đức sẽ đứng ra tổ chức COP năm 2026.

Không có nhận xét nào: