Tang Lễ Của 2 “Người Lính Năm Xưa” Cùng Trong Tuần Này:
Thứ Năm! Tang Lễ Chiến Hữu BĐQ Gioan Baotixita John Súy Phạm
-Trung Úy Biệt Động Quân, khóa 25 Thủ Dức
-Giáo Sư Trường Trung Học Minh Đức, Hố Nai.
-Chủ Nhân Văn Phòng John Súy Thuế Vụ
(Cũng là Anh Rể của KQ LVHải)
Thứ Năm, ngày 20 tháng 11 năm 2025:
Tại Oak Hill Funeral Home – Chapel Oak
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125.
-Giờ Thăm Viếng: Từ 10:00 AM – Đến 11:30 AM: Đón tiếp thân hữu, bạn bè, cộng đồng, đoàn thể
-Từ 01:00 PM – đến 02:00 PM: Thánh lễ An Táng tại
Thánh đường Saint Maria Goretti
-Lúc 02:30 PM: Nghi thức hạ huyệt, an táng tại Nghĩa trang Oak Hill
THỨ SÁU! TANG LỄ CHIẾN HỮU GIUSE HOÀNG TRỌNG ĐỨC
Thưa quý Niên trưởng và quý Chiến hữu,
Ngày 21 tháng 11 năm 2025, thứ Sáu tuần này, là lễ tang của Chiến hữu Hoàng Trọng Đức, Nguyên Tổng Thư Ký Liên Hội Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà.
(Lời nhắn của Chiến Hữu Lê Đình Thọ):
Chiến hữu Hoàng Trọng Đức là một quân nhân có lòng với quân đội, có tinh thần Quốc gia Dân tộc. Là người hăng say dấn thân góp phần tranh đấu giữ gìn Quốc Kỳ VNCH, trong cộng đồng Việt tỵ nạn Cộng sản tại San Jose. Những việc hy sinh chung cho cộng đồng của anh, đến nỗi gia đình thê tử không hài lòng. Có lần tôi được nghe tiếng mẹ nói với con,
"Tụi bay lo thân đi dừng trông cậy đến Ba chúng mày, để cho ổng chết nằm dưới chân cột cờ!" Nghe cũng chạnh lòng. Nhưng lý tưởng giúp nghị lực anh không nản chí!
Theo ước nguyện cuả anh được phủ cờ, như vài vị TTK quá cố,
Liên Hội Cựu Quân Nhân chúng ta cố gắng tham dự lễ phủ cờ và chào vĩnh biệt Chiến hữu Hoàng Trọng Đức!
Theo nội dung Cáo phó sau đây:
-Tuần này, Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – những chứng nhân anh dũng của đức tin, đã hy sinh mạng sống để tuyên xưng tình yêu đối với Đức Kitô trong suốt nhiều thế kỷ bách hại.
Lịch sử Công giáo Việt Nam ghi nhận hàng trăm ngàn tín hữu – giáo dân, linh mục, tu sĩ và cả các thừa sai ngoại quốc – đã ngã xuống vì đạo thánh Chúa. Trong số đó, 117 vị được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Hiển Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, trở thành biểu tượng bất khuất của niềm tin, lòng trung kiên và tinh thần bác ái Kitô giáo.
Theo Lịch Chung Rôma, lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được cử hành vào ngày 24 tháng 11 hằng năm dưới bậc lễ nhớ. Riêng tại Việt Nam và nơi cộng đoàn người Việt hải ngoại, Giáo Hội dành Chúa nhật giữa tháng 11, trước lễ Chúa Kitô Vua, để mừng lễ trọng thể, nhằm tôn vinh đặc biệt các vị thánh đã đổ máu vì Tin Mừng.
Trong những ngày thánh thiêng này, người tín hữu được mời gọi noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – sống đức tin mạnh mẽ, gìn giữ truyền thống thiêng liêng của tổ tiên và tiếp tục làm chứng cho Chúa giữa đời thường bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ.
THÔNG BÁO & CHƯƠNG TRÌNH
Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tại Giáo xứ St. Maria Goretti
2980 Senter Road, San Jose, CA 95111
Thứ Sáu – Thứ Bảy, ngày 21–22 tháng 11 năm 2025
Chủ đề: Gương Chứng Nhân Đức Tin
Thứ Sáu – Thứ Bảy, ngày 21–22 tháng 11 năm 2025
I. Hướng Dẫn & Giảng Thuyết
Chương trình tĩnh tâm, phụng vụ và sinh hoạt đức tin năm nay được hướng dẫn bởi:
•Đức Giám Mục Gioan Trần Văn Nhàn – Giám mục Phụ Tá Giáo phận Helena, USA
•Linh Mục Micae Nguyễn Trường Luân – Giám đốc Đền Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Orange County
•Linh Mục Phêrô Andrew Nguyễn Chí Thông – Chủ nhiệm Cộng đoàn Kitô Vua, San Jose
•Linh Mục Gioan Baotixita Vũ Ngọc Hùng – Giáo xứ St. Maria Goretti
II. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11, 2025
6:45 PM – Khai mạc và Chầu Thánh Thể
7:00 PM – Chia sẻ đề tài I: “Tử Đạo Theo Tinh Thần Cha Ông: Hoàn Toàn Theo Ý Chúa”
7:30 PM – Chia sẻ đề tài II: “Các Môn Đệ Khiêm Nhường, Đơn Sơ, Tin Yêu, Và Sức Mạnh Niềm Tin", do Lm. Andrew Nguyễn Chí Thông
8:00 PM – Giảng thuyết thứ Ba: “Thập Giá Và Bánh – Thân Thể Của Mình”, Lm. Nguyễn Trường Luân
8:45 PM – Giải lao
9:00 PM – Giảng thuyết thứ Tư: “Đời Sống Đạo Với Đức Maria & Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”, do Đức Giám Mục Gioan Trần Văn Nhàn
10:00 PM – Chầu Thánh Thể & Thánh Ca Suy Niệm
10:45 PM – Kết thúc
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11, 2025
6:30 AM – Chuỗi Mân Côi – Hát Kính Chúa Thánh Thần
7:00 AM – Thánh Lễ
8:00 AM – Nhận Ảnh Các Thánh Tử Đạo – Xương Thánh
9:00 AM – Nghi thức rước Xương Thánh – Khởi hành từ khu vực Sullivan Hall
11:30 AM – Thánh Lễ trọng thể tôn kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
11:45 PM – Rước kiệu chung kết
III. CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
7:15 PM Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11, 2025 – tại hội trường giáo xứ
Chương trình quy tụ các ca sĩ, ca đoàn, và cộng đoàn trong một đêm văn nghệ linh thiêng – vui tươi – tạ ơn, mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CỘNG ĐOÀN & QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ
Xin hiệp lòng cầu nguyện, tạ ơn và noi gương đời sống chứng nhân đức tin của cha ông, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất – yêu thương – phụng vụ.
Tin Thế Giới Đó Đây:
Hoa Kỳ Thông Qua Thương Vụ 330 Triệu Mỹ Kim Cung Cấp Thiết Bị Quân Sự Cho Đài Loan
(Ảnh AP - Johnson Lai, minh họa: Các chiến đấu cơ F-16V mới tại căn cứ Không quân ở Gia Nghĩa, Tây-Nam Đài Loan, ngày 18/11/2021.)
-Ngày 14/11/2025, Bộ Ngoại giao Đài Loan loan báo Hoa Kỳ đã thông qua kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự cho hòn đảo này. Hợp đồng trị giá 330 triệu Mỹ kim và đây cũng là quyết định đầu tiên của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ 2 đối với Đài Loan. Bắc Kinh mạnh mẽ "phản đối" kế hoạch nói trên.
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, Hoa Kỳ là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan và cũng là một điểm tựa của hòn đảo này trước nguy cơ bị sáp nhập vào với Hoa Lục. Tuy nhiên, những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump từ khi trở lại cầm quyền gây lo ngại về mức độ "sẵng sàng" của Mỹ bảo vệ hòn đảo dân chủ này trước những tham vọng của Trung Quốc.
Trong thông cáo, phía Đài Bắc nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng ý xuất cảng sang Đài Loan "các linh kiện, phụ tùng thay thế và bảo dưỡng, các phụ kiện bảo trì chiến đấu cơ F-16, máy bay vận tải C-130 và máy bay tiêm kích hạng nhẹ đa năng IDF". Các thông tin này cũng đã được Cơ quan Hợp tác về An ninh Quốc phòng của Mỹ xác nhận. Bộ Quốc phòng Đài Loan tin tưởng thương vụ sẽ giúp duy trì "tình trạng sẵn sàng chiến đấu", "tăng cường khả năng phòng thủ" để đối phó với Trung Quốc.
Bắc Kinh lập tức "kiên quyết phản đối" việc Hoa Thịnh Ðốn chấp thuận thương vụ cung cấp thiết bị quân sự cho Đài Loan. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định: "Vấn đề Đài Loan là trọng tâm của các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Đây cũng là lằn ranh đỏ đầu tiên không được phép vượt qua trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ".
Hoa Kỳ: Vừa Thoát Khỏi "Shutdown", Tổng Thống Trump Lại "Vướng" Tiếp Vào Vụ Epstein
(Hình AP - Jose Luis Magana: Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mô tả quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Donald Trump (trái) và tỉ phú Jeffrey Epstein, trưng bày gần Điện Capitol, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 3/10/2025.)
-Ngày 12/11/2025, trong lúc ký ban hành Luật Ngân sách, chấm dứt hơn 40 ngày "shutdown" tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị các nhà báo chất vấn về vụ Epstein, người mà ông từng giữ mối quan hệ bạn bè. Trước đó, đảng Dân chủ, cũng như đảng Cộng hòa lần lượt công bố nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án tình dục của Jeffrey Epstein, tự sát trong tù năm 2019.
Các Dân biểu đảng Dân chủ trong Ủy ban Điều tra Nghị viện công bố nguyên văn 3 thư điện tử của kẻ tội phạm tình dục, trong đó có 1 thư điện tử gửi tới nhà báo Michael Wolff năm 2019.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cáo buộc "trò lừa bịp" và phe đối lập "làm bất cứ điều gì để đánh lạc hướng chú ý khỏi những sai lầm (mà họ đã mắc phải) liên quan đến bế tắc ngân sách". Thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn cho biết thêm:
"Trong một trong những tin nhắn này, Jeffrey Epstein đã viết như sau: "Tất nhiên là ông ấy biết về các cô gái". Điều này ngụ ý rằng Donald Trump biết nhiều hơn những gì ông nói về các tội ác tình dục do Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell tổ chức. Thậm chí còn đáng ngờ hơn, Jeffrey Epstein cũng viết, nhưng không cho biết thêm chi tiết, rằng một trong những phụ nữ trẻ này "đã ở với Donald Trump nhiều tiếng đồng hồ trong nhà tôi".
Để dập tắt làn sóng phẫn nộ, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã phản ứng nhanh chóng, tuyên bố vụ rò rỉ là do đảng Dân chủ dàn dựng để bôi nhọ Donald Trump. Tòa Bạch Ốc cũng đã chọn cách nêu tên người phụ nữ trẻ được nhắc đến trong thư điện tử. Đó chính là Virginia Giuffre. Nhưng theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ, Virginia Giuffre đã viết trước khi tự vẫn (tháng 4) rằng bà không tin Donald Trump có liên quan đến những hoạt động này.
Cuối cùng, đến lượt đảng Cộng hòa ở Hạ viện cũng vừa công bố 20.000 tài liệu liên quan đến vụ án Epstein, chắc chắn là để chữa cháy, bởi vì dù có thế nào, cơ sở MAGA vẫn tin rằng toàn bộ câu chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ và nhiều người thuộc giới tinh hoa Mỹ đã tham gia vào vụ án, trực tiếp hay gián tiếp".
Theo thông tấn xã AFP, tuần tới, Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu để buộc chính phủ công bố các tài liệu mà họ nắm giữ về vụ Jeffrey Epstein, sau khi một bản kiến nghị về vấn đề này nhận được đủ số chữ ký ngày 12/11. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt xác nhận một cuộc họp về vụ Epstein đã diễn ra ngày 12/11 tại Tòa Bạch Ốc, trong Phòng Tình huống (Situation Room), nơi được bảo mật và vẫn được sử dụng để thảo luận về những quyết sách quân sự quan trọng nhất.
Mỹ: Donald Trump Biết Gì Về Đường Dây Lạm Dụng Tình Dục của Jeffrey Epstein?
(Ảnh Davidoff Studios / Getty Images file via nbcnews.com, tư liệu: Ông Donald Trump (phải) và Jeffrey Epstein tại Mar-a-Lago, Palm Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, năm 1997.)
-Hồ sơ Jeffrey Epstein khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump "khó xử" là chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm 14/11/2025.
Về thời sự nước Mỹ, trang nhất của nhật báo Le Monde đề cập đến tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein sau khi các đảng viên Dân chủ công bố nhiều email của nhà tài chính này, tự tử trong tù năm 2019, trong đó ông nhiều lần nhắc đến đương kim Tổng thống Donald Trump.
Những email này đang khiến chủ nhân Tòa Bạch Ốc phải chịu áp lực, vốn cố gắng phủ nhận mối quan hệ gần gũi với Epstein, nhân vật từng được Tổng thống Trump ca ngợi là một "người tuyệt vời" vào năm 2002. Khi đó, Donald Trump nhận xét: "Giống như tôi, Epstein cũng thích phụ nữ đẹp, và nhiều người trong số họ còn trẻ hơn nữa". Truyền thông Hoa Kỳ đang khai thác kỹ những email này, cho rằng chúng mâu thuẫn với những bình luận của Donald Trump khẳng định đã đoạn tuyệt với Epstein vào đầu những năm 2000.
Trong một email mà New York Times đã tham khảo, Epstein kể rằng Donald Trump từng va vào cửa kính trong nhà khi quá tập trung nhìn "những cô gái trẻ bơi trong bể". Loạt tài liệu này làm dấy lên câu hỏi về việc Donald Trump biết gì về đường dây lạm dụng tình dục của Epstein, bởi Tổng thống Mỹ vẫn luôn khẳng định không hề hay biết về các hành vi này.
Tuy nhiên, một email tháng 4/2011 mà Epstein gửi cho Ghislaine Maxwell, bạn đời và đồng phạm, hiện thụ án 20 năm tù, gây chú ý khi ông nói "con chó không sủa đó chính là Donald Trump", như thể ông hài lòng vì đương kim Tổng thống đã giữ im lặng. Epstein còn viết rằng một nạn nhân (được giấu tên) đã "ở trong nhà anh cùng với Donald Trump nhiều tiếng đồng hồ", và Maxwell đáp "em cũng đã nghĩ về điều đó".
Trong email khác gửi cho nhà báo Michael Wolff vào tháng 1/2019, Epstein nói Donald Trump "dĩ nhiên biết về những cô gái đó". Vài tháng sau, Epstein bị bắt trong cuộc điều tra Liên bang, bị cáo buộc dụ dỗ hàng chục thiếu nữ 14-17 tuổi vào nhà riêng ở New York và Florida trong giai đoạn 2002–2005, trả tiền và lạm dụng tình dục họ.
Trên mạng xã hội Truth Social, Donald Trump tiếp tục gọi vụ Epstein là "trò lừa bịp", cáo buộc đảng Dân chủ tìm cách làm lu mờ những "sai lầm nghiêm trọng", trong đó có việc các cơ quan Liên bang phải đóng cửa. Tuy nhiên, sự việc này đã kéo dài nhiều tháng và nuôi dưỡng các thuyết âm mưu, trong đó có cáo buộc Tòa Bạch Ốc che giấu thông tin.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – G7 kêu gọi "khẩn cấp" ngừng bắn ở Ukraine. Sau 2 ngày họp, 11 và 12/11/2025, tại Niagara (Gia Nã Ðại), Ngoại trưởng nhóm G7 tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển đối với Kiev trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, G7 cho biết "đang xem xét các biện pháp nhắm vào các quốc gia và thực thể đóng góp tài chánh cho nỗ lực chiến tranh của Nga". Cũng trong ngày 12/11, nước chủ nhà Gia Nã Ðại thông báo một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 13 cá nhân và 11 thực thể có liên quan đến chương trình drone của Nga. Đồng thời, nhiều thực thể Nga chuyên về khí hóa lỏng cũng bị Gia Nã Ðại trừng phạt.
(AFP/RFI) – Hôm 12/11/2025, Algiers đã "ân xá" nhà văn Pháp gốc Algeria, Boualem Sansal. Năm nay 81 tuổi, đang bị ung thư, nhà văn Sansal đã bị chính quyền Algeria bắt giữ từ gần 1 năm qua, với cáo buộc làm "phương hại đến sự đoàn kết quốc gia". Trước đó, ông tuyên bố rằng một phần lãnh thổ của Algeria (các vùng Oran và Mascara) từng thuộc về Ma Rốc, nhưng chỉ được sáp nhận vào Algeria do "thừa hưởng quá khứ thuộc địa". Việc bắt giữ nhà văn này là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa Pháp và Algeria. Nhà văn Sansal được trả tự do qua trung gian can thiệp của Tổng thống Đức và ông đã tới Bá Linh để kiểm tra sức khỏe và điều trị bệnh.
(AFP/RFI) – Pháp tăng cường khả năng phòng thủ không gian, chủ yếu để đối phó với nguy hiểm xuất phát từ Nga. Hôm 12/11/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo tăng ngân sách 4,2 tỉ Euro từ nay đến 2030 nhằm "tăng cường khả năng phòng thủ không gian". Khánh thành Trung tâm Chỉ huy Không gian, trụ sở tại Toulouse, Tổng thống Pháp trình bày về chiến lược không gian mới của Pháp từ nay đến 2040 và khẳng định "Chiến tranh trong tương lại sẽ bắt nguồn từ không gian". Ông nêu đích danh nước Nga trước các "hoạt động gián điệp, theo dõi vệ tinh bằng tàu tuần tra, các vụ nhiễu sóng GPS quy mô lớn, các cuộc tấn công mạng vào hạ tầng không gian, thử nghiệm phi đạn chống vệ tinh, phát triển vũ khí chống vệ tinh (...) và thậm chí là hiểm họa những đòn mạnh xuất phát từ Nga về việc khai triển vũ khí nguyên tử trong không gian".
(AFP/RFI) – Tình trạng tự do trên mạng internet suy giảm tại Mỹ và Đức. Kết quả cuộc khảo sát thường niên của tổ chức phi chính phủ Freedom House, trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, công bố hôm 13/11/2025 cho thấy trên thế giới, trong 15 năm liên tiếp, tự do ngôn luận trên internet đã giảm. Tình hình này đã xấu đi tại 28 nước, kể cả tại nhiều nơi luôn được xem là những vùng đất của tự do. Theo bảng chấm điểm của Freedom House, trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025, Hoa Kỳ đạt 73/100 điểm về tự do internet. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay, giảm 3 điểm so với năm trước. Lý do: Chính quyền Trump câu lưu một số công dân ngoại quốc vì các phát ngôn trực tuyến bị cho là bôi nhọ, nói xấu nước Mỹ. Đức cũng đánh mất 3 điểm do các vụ kiểm duyệt gia tăng và các điều luật chống lại những tuyên bố bị cho là gieo rắc hận thù hay mang tính phỉ báng. Miến Điện là quốc gia đội bảng với vỏn vẹn 9/100 điểm. Đây là nơi tự do trên Internet tồi tệ nhất. Trong lúc Iceland và Estonia dẫn đầu bảng với 94 và 91 điểm trên 100 theo thứ tự.
(Franceinfo/RFI) – Hạ viện Pháp chấp thuận đình chỉ áp dụng cải cách hưu trí cho tới tháng 1/2028. Vấn đề được trông đợi nhất đã được thông qua ngày 12/11/2025 với 255 phiếu thuận, 146 chống. Như vậy, người lao động sinh từ năm 1964 có thể nghỉ hưu sớm hơn 3 tháng, vào năm 62 tuổi và 9 tháng (đóng góp 170 quý), thay vì 63 tuổi (đóng góp 171 quý) như cải cách được thông qua ngày 1/9/2023. Trong giai đoạn bất ổn chính trị hiện nay, việc đình chỉ áp dụng cải cách hưu trí là điều kiện để đảng Xã hội không bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu.
(AFP/RFI) – Cảnh sát Trung Quốc treo thưởng bắt người có ảnh hưởng (influencer) Đài Loan. Wen Tzu-yu và Chen Po-yuan bị cảnh sát thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, gọi là "nghi phạm" đã "dữ dội tấn công và bôi nhọ các chính sách ưu đãi của Trung Quốc đại lục đối với Đài Loan". Trong thông cáo ngày 13/11/2025, cảnh sát "treo thưởng từ 50.000 đến 250.000 Nhân dân tệ" cho những người cung cấp thông tin hiệu quả để bắt giữ hai người này. Tháng 12/2024, Wen Tzu-yu đã đăng lên mạng một bộ phim tài liệu gồm 2 phần, trong đó rapper Chen Po-yuan giải thích, có video làm chứng, chiến thuật của Bắc Kinh để thu hút những người có ảnh hưởng tại Đài Loan, trong đó có những chuyến đi được đài thọ toàn bộ chi phí để thúc đẩy sự thống nhất.
(Reuters/AFP/RFI) – Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt một nhóm dân quân Miến Điện vì hỗ trợ lừa đảo trực tuyến. Thông báo được Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đưa ra hôm 12/11/2025, nhắm vào Quân đội Karen Dân chủ và 4 lãnh đạo của nhóm này, cũng như một số thực thể và cá nhân có liên quan đến tội phạm có tổ chức Trung Quốc. Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc chính những mạng lưới này buôn người và tiếp tay cho cuộc nội chiến tàn khốc ở Miến Điện đồng thời cảnh báo rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục truy lùng các tội phạm mạng. Ngoài ra, một doanh nhân Trung Quốc tên She Zhijiang, bị nghi ngờ liên quan đến một trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn tại Miến Điện, cũng đã bị Thái Lan dẫn độ về Trung Quốc.
(AFP/RFI) – COP30 kéo dài thêm 3 ngày đàm phán để hòa giải yêu cầu của các quốc gia về những vấn đề nhạy cảm. Hôm 12/11/2025, Chủ tịch COP30 giải thích rằng các nước "tham gia vào các cuộc thảo luận cởi mở và thẳng thắn" nhưng cũng "cần thêm thời gian". Vẫn về môi trường, theo nghiên cứu của Dự án Carbon Toàn cầu, do 130 nhà khoa học quốc tế thực hiện, được công bố hôm 13/11, lượng khí thải CO2 từ nhiên liệu hóa thạch dự kiến đạt mức kỷ lục 38,1 tỉ tấn vào năm nay, tăng 1,1% so với năm trước. Các nhà khoa học xác nhận rằng sẽ gần như "không thể" hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu dưới mức 1,5°C.
(Reuters/RFI) – Vatican phủ nhận việc Chúa Jesus xuất hiện tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước Pháp. Thông báo do Tòa Thánh đưa ra hôm 12/11/2025, đã kêu gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới không nên tin vào câu chuyện một người phụ nữ ở thị trấn Dozule, vùng Normandy của Pháp, báo cáo rằng bà đã thấy Chúa Jesus 49 lần vào những năm 1970, và cho biết Ngài đã truyền một loạt thông điệp và bảo bà xây một cây thánh giá cao 7,38 mét trên một ngọn đồi trong thị trấn. Vatican cảnh báo không được lợi dụng các hiện tượng siêu nhiên để trục lợi tài chánh.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chỉ cần ngủ từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ một đêm. Chính bà cho biết như trên hôm 13/11/2025, trong lúc nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản bị chỉ trích "làm việc quá sức". Tuần trước, có tin là bà triệu tập nhân viên vào lúc 3 giờ sáng tại văn phòng để chuẩn bị cho một phiên họp tại Quốc hội. Bà Sanae Takaichi chính thức lên cầm quyền vào tháng trước và cam kết "sẽ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc". Trong những tuần qua, lịch trình của bà rất bận rộn, với những cuộc họp ở cấp quốc tế và các cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-Myung.
(Reuters/RFI) – Vua Thái Lan thăm Trung Quốc lần đầu tiên từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại Bắc Kinh hôm 14/11/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón long trọng Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và hoàng hậu Suthida. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quốc vương Thái Lan tới Trung Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ 50 năm trước. Ông Tập cam kết tăng cường phối hợp chiến lược và thúc đẩy các dự án lớn như tuyến đường sắt nối hai nước, đồng thời tỏ ý muốn nhập cảng thêm nông sản Thái Lan. Chuyến thăm được cho là giúp Bắc Kinh khẳng định vai trò tại khu vực trong bối cảnh ảnh hưởng của Hoa Kỳ suy giảm, đặc biệt sau chuyến đi ngắn ngủi của ông Trump dịp hội nghị Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN).
(Reuters/RFI) – Quan hệ Trung-Nhật lại căng thẳng vì hồ sơ Đài Loan. Hôm 14/11/2025, một viên chức cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Tokyo sẽ "thất bại ê chề" khi đương đầu với quân đội Trung Quốc nếu can thiệp vào Đài Loan bằng vũ lực. Đây là lời lẽ trực tiếp đáp trả Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Tuần trước, phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi tuyên bố nếu Bắc Kinh thôn tính Đài Loan bằng sức mạnh quân sự, đây có thể là một yếu tố đe dọa đến "sự tồn tại" của Nhật Bản và do vậy, Tokyo có thể sẽ tính đến một giải pháp quân sự để tự vệ. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc xem lời lẽ của Thủ tướng Sanae Takaichi là "vô cùng vô trách nhiệm và nguy hiểm".
(AFP/RFI) – Nga huy động chuyên gia rà phá bom mìn của Bắc Hàn đến vùng Kursk. Hôm 14/11/2025, báo Krasnaïa Zvezda trực thuộc Bộ Quốc phòng cho biết "Sau khi các đơn vị đặc nhiệm của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã đóng góp đáng kể vào việc đánh bại kẻ thù, giờ đây đến lượt các chuyên gia rà phá bom mìn Bắc Hàn có mặt trên đất Kursk". Từ tháng 8/2024 và cho đến mùa Xuân 2025, Ukraine đã chiếm giữ một phần vùng đất này của Nga. Khu vực liên quan đã bị gài mìn. Các đội rà phá bom mìn của Bắc Hàn đã được đào tạo tại các trung tâm quân sự của Nga. Cuối tháng 6, Mạc Tư Khoa thông báo Bình Nhưỡng gửi hàng ngàn chuyên gia quân sự rà phá bom mìn và công nhân đến Nga để hỗ trợ tái thiết khu vực này. Nga và Bắc Hàn đã ký kết một Thỏa thuận Phòng thủ chung từ 2024.
(Reuters/RFI) – Vì những tai tiếng tham nhũng tại Ukraine, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chuẩn bị điều một phái đoàn đến Kiev làm rõ tình hình vào tuần tới. Thông báo được đưa ra chiều ngày 13/11/2025. IMF hiện là một trong những nhà tài trợ quan trọng nhất của Ukraine. Vụ tai tiếng tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, liên quan đến số tiền 100 triệu Mỹ kim đang đặt chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky vào thế khó xử. Bộ trưởng Năng lượng và Tư pháp đã từ chức. Nhiều nhân vật thân cận với chính quyền bị bắt giữ trong khuôn khổ các cuộc điều tra. Theo các số liệu chính thức của IMF, từ đầu chiến tranh Ukraine năm 2022, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã "thông qua một khoản tín dụng hơn 15 tỉ Mỹ kim cho Ukraine trong vòng 48 tháng, trong khuôn khổ chương trình mang tên Extended Fund Facility. Tính đến cuối tháng 6/2025 IMF đã giải ngân hơn 10 tỉ số tiền nói trên.
(AFP/RFI) – Ba Lan thông báo chuẩn bị mở cửa trở lại biên giới với Belarus. Lệnh mới có hiệu lực từ thứ Hai tuần sau 17/11/2025. Từ sau đợt tập trận chung giữa Nga và Belarus hồi tháng 9/2025, và vụ 21 drone của belarus bay lạc sang lãnh thổ Ba lan, chính quyền Warsaw đóng cửa biên giới với Belarus. Việc này gây nhiều trở ngại cho các hoạt động kinh tế và giao thương, giữa hai nước. Quan hệ giữa Ba Lan và Belarus càng thêm căng thẳng từ khi Nga đưa quân xâm lược Ukraine, hồi tháng 2/2022.
(AFP/RFI) – Pháp hoàn tất chu kỳ hiện đại hóa phi đạn nguyên tử. Hôm 13/11/2025, Bộ trưởng Quân lực Pháp, bà Catherine Vautrin cho biết quân đội nước này đã bắn thử thành công phi đạn ASMPA-R (phi đạn địa-đối-không tầm trung được được nâng cấp và cải tiến) mà không mang đầu đạn nguyên tử từ một tiêm kích Rafale. Cuối tháng 10/2025, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo đưa vào hoạt động phiên bản phi đạn liên lục địa mới M51.3. Kể từ giờ, năng lực răn đe nguyên tử Pháp được bổ sung thêm các loại phi đạn được hiện đại hóa cho tầu ngầm lẫn các chiến đấu cơ Rafale, phục vụ cho lực lượng Không quân-Không gian cũng như là Thủy quân Lục chiến. Bước tiếp theo, Pháp chuẩn bị cho thế hệ phi đạn nguyên tử địa-đối-không thứ 4 từ đây đến năm 2035 và phi đạn-đạn đạo M51.4.
(AFP/RFI) – Ba phi hành gia Trung Quốc trở về Trái Đất sau nhiều ngày mắc kẹt trên không gian. Theo các nhà chức trách, 3 phi hành gia Trung Quốc đã trở về Trái Đất an toàn ngày 14/11/2025 bằng một phi thuyền không gian thứ hai. Hành trình trở về ban đầu của họ ban đầu được dự kiến hôm 5/11, nhưng chuyến bay đã bị hoãn sau khi phát giác các vết nứt trên phi thuyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét