
FBI đột kích khu vực cảng Los Angeles, bắt giữ nhiều nghi phạm cốt cán băng đảng Mafia Sáng sớm ngày 7/10, Cục Điều tra Liên bang (FBI) thông báo rằng các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và California đã tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Cảng Los Angeles, bắt giữ 14 thành viên cốt cán bị nghi cầm đầu băng nhóm “Rancho San Pedro”. Đây là một trong những tổ chức băng đảng đường phố bạo lực nhất Nam California và được coi là nhánh mở rộng của Mafia Mexico.Ảnh minh hoạ. San Pedro, CA, Hoa Kỳ – Ngày 2/6/2023: Một chiếc thuyền của Cảnh sát Cảng Los Angeles tại Cảng Los Angeles ở San Pedro, California. (Nguồn: Felipe Sanchez / Shutterstock)
<!>
FBI cho biết chiến dịch này đã giáng một đòn nặng nề vào băng đảng Rancho San Pedro, bị tình nghi thực hiện nhiều tội ác và bạo lực trong khu vực cảng, cũng như băng đảng Mafia Mexico đang kiểm soát chúng, qua đó giúp đường phố San Pedro an toàn hơn. San Pedro là nơi tọa lạc của Khu vực Cảng Los Angeles, bao gồm các cảng Los Angeles và Long Beach sầm uất.
Các vụ bắt giữ này là kết quả của cuộc điều tra chung kéo dài nhiều năm giữa FBI, Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS). Theo đơn khiếu nại hình sự được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ, 8 trong số 14 bị cáo đang bị giam giữ tại tòa án liên bang, trong khi năm người khác đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc của tiểu bang.
Theo tuyên bố chính thức, 13 bị cáo sẽ bị truy tố theo Đạo luật Chống Tội phạm có Tổ chức và Ảnh hưởng Tham nhũng (RICO), đồng thời bị cáo buộc âm mưu phân phối chất ma túy. Người còn lại bị buộc tội tàng trữ vũ khí trái phép. Nhà chức trách cho biết băng nhóm này liên quan đến các hoạt động giao dịch chất kích thích như methamphetamine, fentanyl, heroin, cocaine và PCP (“bột thiên thần”), đồng thời tích trữ vũ khí để duy trì quyền kiểm soát.
FBI cho biết ngoài các vụ bắt giữ, chính quyền đã thực hiện chín lệnh khám xét liên bang và tám lệnh khám xét cấp tiểu bang tại nhiều địa điểm khác nhau ở khu vực San Pedro.
Theo cơ quan thực thi pháp luật, băng đảng Rancho San Pedro là một băng đảng đa thế hệ với khoảng 500 thành viên, tự tuyên bố sở hữu thành phố San Pedro. Băng nhóm này thành lập từ thập niên 1970, vận hành theo mô hình phân cấp trong trại giam giống Mafia Mexico (La eMe), xử lý các thành viên phản bội bằng bạo lực, thậm chí là tử hình. Băng đảng này do Mafia Mexico kiểm soát trong Nhà tù Bang California. Theo chính quyền, các thành viên của băng đảng này phải trả “phí bảo kê” cho Mafia Mexico để đổi lấy sự bảo kê.
FBI chỉ ra rằng một số bị cáo thậm chí còn ra lệnh thay mặt cho Mafia Mexico từ trong tù, liên quan đến việc thu “phí bảo kê”, phân phối ma túy và chuyển giao vũ khí. Các bị cáo khác bị tình nghi thực hiện hoặc âm mưu thực hiện các hành vi bạo lực. Những người khác bị tình nghi buôn bán ma túy, cướp bóc, tống tiền và tàng trữ vũ khí, đạn dược.
FBI lưu ý rằng một số bị cáo còn âm mưu phạm tội bạo lực, bao gồm sát nhân và hành hung.
Giám đốc FBI Kash Patel nói trong cuộc phỏng vấn rằng đây là “bước ngoặt”trong cuộc chiến chống các tổ chức buôn ma túy của Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Thời kỳ các tập đoàn ma túy tự do hoạt động ở Mỹ giờ đã qua. FBI cùng các cơ quan thực thi pháp luật đang ngày đêm triệt phá các mạng lưới bạo lực này, cắt nguồn tiền và xóa bỏ tội phạm khỏi đường phố.”
Phó giám đốc FBI Los Angeles – ông Akil Davis khẳng định: “Chiến dịch này đã khiến Rancho San Pedro và cấp lãnh đạo Mafia Mexico thiệt hại nặng, góp phần tăng cường an ninh cộng đồng.”
Các bị cáo bị buộc tội ở cấp tiểu bang sẽ bị Văn phòng Biện lý Quận Los Angeles truy tố.
Theo Fox News, 14 nghi phạm đã ra tòa liên bang Los Angeles ngày thứ Ba, phần lớn đối diện án tù chung thân. Quyền Công tố bang California Bill Essayli khẳng định vụ án này thể hiện sức mạnh của hợp tác liên cơ quan; Chưởng lý tiểu bang Rob Bonta cho biết hoạt động đã “loại bỏ số lượng lớn vũ khí, ma túy bất hợp pháp khỏi đường phố”.
Hân Nhi (t/h)
Nga – Mỹ đàm phán ‘tạm dừng nghiêm trọng’ về Ukraine – Điện Kremlin
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết với các nhà báo rằng cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ về việc giải quyết xung đột Ukraine đang “tạm dừng nghiêm trọng”
.

Tổng thống Trump (phải) và Tổng thống Putin tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hôm 15/8. (Ảnh chụp màn hình video Nhà Trắng)
Những nhận xét này được đưa ra sau tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov rằng động lực tạo ra tại hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump đã cạn kiệt.
Vào thứ Năm (9/10), ông Peskov lặp lại tuyên bố của ông Ryabkov, lưu ý rằng không có tiến triển nào trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Kiev.
Các phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau nhiều lần vào đầu năm nay. Trong vòng đàm phán gần đây nhất tại Istanbul vào tháng 7, hai bên đã nhất trí thành lập ba nhóm công tác để xây dựng một kế hoạch giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo.
Tuy nhiên, ông Peskov cho biết “không có gì tiến triển”. Ông cho rằng Kiev không có xu hướng theo đuổi một tiến trình hòa bình và vẫn còn nuôi hy vọng hão huyền rằng họ có thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường – một niềm tin mà ông mô tả là không thực tế.
Ông Peskov lưu ý rằng lập trường của Kiev đang được thúc đẩy bởi những người ủng hộ châu Âu. Trước đó, ông nhận xét rằng phương Tây tiếp tục khuyến khích Ukraine từ chối đối thoại trong khi vẫn duy trì “cơn cuồng loạn quân sự” gây cản trở các nỗ lực hòa bình.
Đầu tuần này, ông Ryabkov cho biết “những người ủng hộ ‘cuộc chiến đến người Ukraine cuối cùng’, chủ yếu là người châu Âu”, phải chịu trách nhiệm vì đã làm cạn kiệt “động lực mạnh mẽ” để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage vào tháng 8.
Ngay sau cuộc gặp Trump – Putin, một số nhà lãnh đạo EU đã tới Washington cùng với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nhằm thuyết phục tổng thống Mỹ đứng về phía châu Âu trong cuộc xung đột.
Moscow tái khẳng định rằng họ vẫn cởi mở với một thỏa thuận hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng lợi ích an ninh quốc gia của Nga cũng như thực tế lãnh thổ hiện tại trên thực địa.
Theo rt
Đảng Dân chủ đề xuất: Ngăn kế hoạch Trump dùng quân đội trấn áp ma túy
Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ một nghị quyết vào thứ Tư (8/10) nhằm hạn chế khả năng sử dụng vũ lực quân sự của Tổng thống Trump chống lại các băng đảng ma túy. Đảng Dân chủ cho biết họ phản đối quyết định của Tổng thống sử dụng quân đội để đánh chìm một con tàu bị nghi ngờ chở ma túy bất hợp pháp ở vùng Caribe mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ một nghị quyết hạn chế việc Trump sử dụng quân đội Hoa Kỳ để chống lại bọn buôn bán ma túy. (Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Đề xuất này, do Thượng nghị sĩ Adam Schiff (Đảng Dân chủ – California) và Tim Kaine (Đảng Dân chủ – Virginia) dẫn đầu, được Thượng nghị sĩ Rand Paul (Đảng Cộng hòa – Kentucky) ủng hộ, đã bị bác bỏ vào thứ Tư với tỷ lệ phiếu 48-51. Hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, Rand Paul và Lisa Murkowski, đã cùng Đảng Dân chủ bỏ phiếu thuận, trong khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ John Fetterman cùng các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống.
Đây là lần đầu tiên Quốc hội bỏ phiếu về một hành động quân sự do Tổng thống Trump khởi xướng. Theo Nhà Trắng, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành ít nhất bốn cuộc không kích tại vùng Caribe nhằm vào các tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy bất hợp pháp, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và làm gián đoạn dòng chảy ma túy vào Hoa Kỳ. Cuộc không kích gần đây nhất diễn ra vào ngày 3/10 ngoài khơi bờ biển Venezuela. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, bốn kẻ buôn bán ma túy đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công.
Ông Trump phát biểu vào ngày 5/10 rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện phải bắt đầu chú ý đến đường bộ, bởi vì sau khi quân đội Hoa Kỳ đánh chìm các tàu chở ma túy lần lượt, những kẻ buôn bán ma túy sẽ buộc phải chuyển sang đường bộ.
Nghị quyết về quyền lực chiến tranh, được bỏ phiếu vào thứ Tư, yêu cầu tổng thống phải có được sự cho phép của Quốc hội trước khi ra lệnh tấn công quân sự tiếp theo vào các băng đảng ma túy.
Chính quyền Trump lập luận rằng những kẻ buôn bán ma túy này là những chiến binh vũ trang đe dọa an ninh Hoa Kỳ, do đó biện minh cho việc sử dụng vũ lực quân sự chống lại chúng. Tuy nhiên, các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Quốc hội phản đối lập luận này, cho rằng việc sử dụng lực lượng Hoa Kỳ để thực hiện các cuộc không kích như vậy ở vùng Caribe có thể gây bất ổn khu vực, làm gia tăng đối đầu với các nước láng giềng và kéo quân đội Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột không hồi kết.
Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Tom Cotton — một đảng viên Cộng hòa đến từ Arkansas, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện kiêm thành viên Ủy ban Quân vụ — chỉ ra rằng Trump chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình: đưa cuộc chiến chống buôn bán ma túy trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp chảy vào Hoa Kỳ.
Ông Cotton nhấn mạnh rằng “những cuộc đàn áp này là hợp pháp và có phạm vi cực kỳ hạn chế”.
Trước đây, các hoạt động chống ma túy của chính quyền Hoa Kỳ thường do Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ thực hiện, chứ không phải quân đội Hoa Kỳ.
Lý Ngọc theo Epoch Times
Đức tuyên án “vụ gián điệp Trung Quốc nghiêm trọng nhất được biết đến”
Mới đây, Tòa án Thượng thẩm Dresden đã tuyên án Guo Jian – một công dân Đức gốc Hoa, cựu trợ lý của chính trị gia Maximilian Krah – 4 năm 9 tháng tù giam vì tiến hành các hoạt động tình báo thay mặt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
“Vụ gián điệp Trung Quốc nghiêm trọng nhất được biết đến ở Đức cho đến nay”
Theo kết quả điều tra được công bố, Guo lần đầu sang Đức từ Trung Quốc với tư cách du học sinh quốc tế, sau đó dần liên hệ với các cơ quan tình báo Trung Quốc. Dù có các mối liên hệ bí mật này, Guo vẫn được nhập quốc tịch Đức vào năm 2011.
Sau khi có quốc tịch, Guo gia nhập văn phòng của Maximilian Krah, khi đó là Nghị sĩ Nghị viện châu Âu thuộc đảng AfD (Sự lựa chọn cho nước Đức), và trở thành trợ lý nghị viện lâu năm của Krah. Guo tận dụng tối đa vị trí này để tiếp cận các tài liệu và trao đổi nội bộ của Liên minh châu Âu.

Chính trị gia Maximilian Krah (trái) cùng cựu nhân viên Guo Jian (phải). (Nguồn: Maximilian Krah, Facebook)
Các công tố viên Liên bang Đức kết luận rằng, từ năm 2019 đến đầu năm 2024, Guo đã thu thập hơn 500 tài liệu cho cơ quan tình báo Trung Quốc, trong đó có một số được Nghị viện châu Âu xếp loại “đặc biệt nhạy cảm”. Trong các năm 2023 và 2024, Guo cũng do thám các thành viên đối lập và những người bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Đức.
Guo bị bắt vào tháng 4 năm 2024 sau nhiều năm bị cơ quan an ninh Đức theo dõi. Tòa án Thượng thẩm Dresden kết án ông với tội danh hoạt động như một điệp viên cho cơ quan tình báo nước ngoài vào ngày 30 tháng 9. Một công tố viên liên bang mô tả đây là “vụ gián điệp Trung Quốc nghiêm trọng nhất được biết đến ở Đức cho đến nay”.
Tòa xác định rằng hoạt động gián điệp của Guo bao gồm việc theo dõi người tập Pháp Luân Công tại Đức, thu thập thông tin tình báo về các cuộc thảo luận và nghị quyết của Nghị viện châu Âu chỉ trích cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Bằng chứng trình tại tòa cho thấy vào tháng 1 năm 2024, Guo đã nhiều lần chuyển thông tin về các cuộc đàm phán và quyết định trong Nghị viện châu Âu cho người phụ trách của mình thuộc cơ quan mật vụ Trung Quốc.
Một phát hiện quan trọng cho thấy Guo đã rò rỉ các tài liệu nội bộ của Nghị viện châu Âu liên quan đến nghị quyết tháng 1 năm 2024 (2024/2504(RSP)) của Nghị viện châu Âu, trong đó lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và kêu gọi Liên minh châu Âu cùng các quốc gia thành viên trừng phạt những kẻ vi phạm trong ĐCSTQ. Tòa dẫn lại cuộc trao đổi giữa Guo và người chỉ huy và kết luận rằng “vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, Guo đã báo cáo chi tiết về ý định thông qua nghị quyết và các quy trình cần thực hiện”.
Nghị quyết này đặc biệt nhắc đến việc giam giữ phi pháp ông Ding Yuande – một người tập Pháp Luân Công bị giam tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc – là cha của công dân Đức gốc Hoa Ding Lebin. Các hãng tin Đức, tờ Weltvà Bild đưa tin rằng gia đình ông Ding Lebin, một nhà hoạt động nhân quyền tại Đức, là “một trong những nạn nhân của Guo Jian”, và ông Ding Lebin đã tổ chức thỉnh nguyện ngày 30 tháng 9 trước trụ sở Tòa án Thượng thẩm Dresden, kêu gọi cộng đồng quốc tế “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”.
Khi tuyên án, tòa nhiều lần nhắc lại vụ việc liên quan đến nghị quyết của Liên minh châu Âu cũng như trường hợp của ông Ding Yuande.
Nghị sĩ châu Âu, bà Miriam Lexmann, thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế và Phái đoàn phụ trách quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuộc Nghị viện châu Âu, hưởng ứng lời kêu gọi của ông Ding Lebin qua bài đăng trên X:
“Như thể việc ĐCSTQ đàn áp và khủng bố người dân trong nước chưa đủ, họ còn tiếp tục truy đuổi họ khắp thế giới, những móng vuốt độc tài của họ vươn tới cả các quốc gia của chúng ta. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra, chúng ta phải yêu cầu trả tự do cho tất cả những người bị đàn áp, bao gồm ông Ding Yuande!”
Chiến dịch toàn cầu của Bắc Kinh
Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã tiến hành một chiến dịch không ngừng nghỉ nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công, bao gồm cả việc giam giữ tùy tiện hàng loạt, tra tấn, tẩy não, giám sát và thậm chí thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Ngay từ thời gian đầu, cuộc đàn áp này đã vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc, khi ĐCSTQ tìm cách theo dõi, đe dọa và đàn áp người tập Pháp Luân Công ở hải ngoại.
Những năm gần đây, hành vi đàn áp xuyên quốc gia này ngày càng gia tăng, sử dụng các phương thức giám sát, cưỡng ép và các chiến dịch gây ảnh hưởng tinh vi hơn nhằm bịt miệng những người chỉ trích cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn thế giới.
Bản án đối với Guo cho thấy các hoạt động ảnh hưởng ở nước ngoài của ĐCSTQ đã thâm nhập vào các thể chế chính trị châu Âu. Các mô hình tương tự cũng được ghi nhận trên toàn cầu. Năm 2005, ông Chen Yonglin, cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Sydney, đã tiết lộ rằng ĐCSTQ có hơn 1.000 gián điệp hoạt động tại Úc, và mỗi đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc đều duy trì một “Tổ công tác đặc biệt chống Pháp Luân Công”. Các đơn vị này, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, có nhiệm vụ nhắm vào Pháp Luân Công và các nhóm bất đồng chính kiến khác trên toàn cầu. (Xem thêm về ông Chen Yonglin: Chuyện đời cựu quan chức ngoại giao cấp cao: Vì sao tôi thoái ĐCSTQ)
Năm 2024, các tòa án Hoa Kỳ đã kết án ít nhất 3 đặc vụ có liên quan đến các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào người tập Pháp Luân Công và doanh nghiệp của họ tại Mỹ.
Theo FalunInfo.net
Minh Nhật biên dịch
Nhiều tiếng nói kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump
07:10 10/10/2025
Israel và Hamas vừa ký thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu cuộc chiến thứ 8 mà Tổng thống Donald Trump giúp giải quyết trong vòng 9 tháng. Một điều mà theo ông nói là “chưa từng có ai làm được”. Để vinh danh đóng góp to lớn của ông cho hòa bình thế giới và tình hình an ninh trong nước, nhiều cá nhân và tổ chức đã đề cử ông cho giải Nobel Hòa Bình.
Tổng thống Donald J. Trump rời Nhà Trắng qua Bãi cỏ phía Nam vào thứ năm, ngày 11/9/2025. (Ảnh: Harrison Koeppel/ Nhà Trắng)
Nỗ lực chấm dứt chiến tranh Israel-Hamas
Hôm thứ Năm (9/10), Dân biểu Buddy Carter tuyên bố đề cử Trump cho Giải Nobel Hòa bình sau thỏa thuận lịch sử của ông nhằm chấm dứt chiến tranh Israel-Hamas. Nhà hoạt động ủng hộ Israel Lizzy Savetsky còn đề xuất hôm thứ Năm rằng nên đổi tên giải Nobel thành tên của ông Trump để ghi nhận thành tựu làm thay đổi thế giới này.
Dân biểu Anna Paulina Luna đã chính thức đề cử Tổng thống Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình, trích dẫn điều mà bà gọi là “sự lãnh đạo táo bạo và chưa từng có” của ông trong việc thúc đẩy hòa bình toàn cầu và mang lại những kết quả mà “nhiều người cho là không thể”.
Trong bức thư gửi tới Ủy ban Nobel Na Uy hôm thứ Tư, Luna ca ngợi vai trò của ông Trump trong việc làm trung gian cho một số đột phá hòa bình gần đây, bao gồm cả những gì bà mô tả là “thỏa thuận ngừng bắn lịch sử giữa Israel và Hamas”.
“Vào thời điểm xung đột toàn cầu đang leo thang và nhiều nhà lãnh đạo chỉ biết ẩn mình sau những bài diễn văn thay vì hành động, Tổng thống Trump đang mang lại kết quả”, bà viết. “Thông qua đàm phán không ngừng nghỉ và hợp tác trực tiếp với các đối tác khu vực — bao gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ — Tổng thống Trump đã đạt được điều mà nhiều người cho là bất khả thi: một thỏa thuận ngừng bắn, việc trả tự do cho các con tin, và đặt nền móng cho tái thiết Gaza và hòa giải giữa người Israel và Palestine.”
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm đã kêu gọi trao Giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với vai trò lãnh đạo của ông Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Israel-Hamas.
Tổng thống Argentina Javier Milei cũng thông báo sẽ đề cử Trump làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình để vinh danh “đóng góp phi thường” của ông cho hòa bình quốc tế.
Trước đó, nhóm Gia đình của những con tin và người mất tích, được lập ra với mục đích đòi tự do cho các con tin Israel ở Dải Gaza, ngày 6/10 gửi thư tới Ủy ban Nobel Na Uy, ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “biến điều mà nhiều người cho là không thể thành có thể”.
“Chúng tôi tha thiết kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump vì ông ấy đã thề sẽ không nghỉ ngơi và không dừng lại cho tới khi những con tin cuối cùng được trở về nhà”, nhóm hoạt động Israel viết.
Nhóm cũng đề cập đến kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ nhằm trả tự do cho tất cả con tin ở Dải Gaza và chấm dứt xung đột. “Trong năm qua, không lãnh đạo hay tổ chức nào đóng góp nhiều cho hòa bình trên toàn thế giới như Tổng thống Trump”, trích nội dung bức thư.
Góp phần giải quyết nhiều xung đột trước đó
Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol và Chính phủ Pakistan trước đó cũng cho biết sẽ đề cử ông Trump, nhằm ghi nhận vai trò của ông trong việc giải quyết các xung đột Campuchia-Thái Lan và Pakistan-Ấn Độ.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng, cũng gọi ông Trump là “nhân vật then chốt trong việc chấm dứt xung đột”, và cùng đề cử ông nhận Giải Nobel Hòa bình.
Nỗ lực ngăn chặn nạn ma túy và tình trạng bạo lực trong nước
Trong một bức thư gửi Ủy ban Nobel Na Uy vào ngày thứ Năm, các thành viên của tổ chức The American Border Story (TABS) — đại diện cho các bậc cha mẹ Angel có con bị sát hại bởi những người nhập cư bất hợp pháp cũng như các gia đình đã mất người thân vì fentanyl — đã kêu gọi ghi nhận vai trò lãnh đạo của ông Trump trong việc mang lại “hòa bình và an ninh” cho các khu dân cư trên khắp đất nước.
“Fentanyl đã cướp đi mạng sống của con tôi, và nó đã cướp đi hàng ngàn người khác,” bà Anne Fundner, có con trai qua đời vì dùng thuốc quá liều vào năm 2022, nói với Fox News Digital. “Tổng thống Trump không làm ngơ, ông đã truy quét các băng đảng và kẻ buôn lậu đang đầu độc con em chúng ta. Ông là người duy nhất ưu tiên cuộc chiến này, và nhờ vậy, nhiều mạng sống đã được cứu. Đó là lý do ông xứng đáng được vinh danh.”
Các gia đình cho rằng ông Trump đã nhận diện các băng đảng và kẻ buôn lậu như một “cỗ máy chiến tranh hủy diệt cuộc sống”. Họ nói rằng ông đã đặt an ninh biên giới là ưu tiên hàng đầu và hành động để chặn dòng chảy ma túy và tội phạm bạo lực tràn vào Mỹ theo cách mà chưa có lãnh đạo nào khác làm được.
Trong khi nhiều lãnh đạo thế giới tìm kiếm hòa bình ở nước ngoài, các gia đình này nói rằng nỗ lực của Trump tập trung vào hòa bình “ngay tại quê nhà”.
Ông Joe Abraham, có con gái Katie Abraham bị giết trong một vụ tai nạn bỏ trốn do một người nhập cư bất hợp pháp gây ra hồi đầu năm nay, cho biết ông Trump là nhà lãnh đạo duy nhất coi khủng hoảng biên giới là tình trạng khẩn cấp quốc gia.
“Con gái tôi bị giết bởi một người mà lẽ ra không bao giờ nên có mặt ở đất nước này,” ông Abraham nói với Fox News Digital. “… Ông đã đối đầu với các băng đảng, đảm bảo an ninh biên giới và chiến đấu để bảo vệ những gia đình như gia đình tôi. Đó không chỉ là lãnh đạo, mà là mang lại hòa bình cho các cộng đồng Mỹ.”
Nhóm này cho rằng Giải Nobel Hòa bình — được tạo ra để vinh danh những người làm giảm chiến tranh và thúc đẩy hòa bình — hoàn toàn phù hợp để công nhận nỗ lực của Trump trong việc triệt phá các hoạt động của băng đảng.
“Giải Nobel Hòa bình ra đời nhằm ghi nhận những người làm việc vì tình huynh đệ giữa các quốc gia, giảm thiểu động cơ chiến tranh và thúc đẩy hòa bình,” bức thư viết. “Ngày nay, cuộc chiến lớn nhất mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt không diễn ra ở chiến trường xa xôi nào cả, mà là ngay tại sân sau nhà, do các băng đảng gây ra và kiếm lời từ nỗi đau con người. Tổng thống Trump hiểu điều đó, và ông đã làm việc không mệt mỏi để chấm dứt nó.”
Katie Abraham đã bị giết vào tháng Một, nghi do một người nhập cư bất hợp pháp lái xe trong tình trạng say xỉn tông vào xe cô với “tốc độ rất cao”.
Trump: Obama nhận Giải Nobel Hòa bình vì ‘không làm gì cả’
Ông Trump đã chế giễu việc cựu Tổng thống Barack Obama được trao Giải Nobel Hòa bình, nói rằng vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ nhận giải vì “không làm gì cả” và “phá hoại đất nước chúng ta”.
Ông đưa ra bình luận này với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào thứ Năm, đúng dịp kỷ niệm 16 năm ngày ông Obama được trao giải Nobel vì “những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế”.
“Ông ta được trao giải vì không làm gì cả. Obama được trao giải — ông ấy còn không biết vì sao — ông ta mới được bầu và họ trao giải cho Obama vì hoàn toàn không làm gì ngoài việc phá hoại đất nước chúng ta,” ông Trump nói, lưu ý rằng ông Obama mới chỉ vài tháng trong nhiệm kỳ đầu tiên khi nhận giải Nobel.
“Obama không phải là một tổng thống giỏi… Ông ta thắng cử rồi họ trao giải Hòa bình cho ông ta, đúng không? Cuộc bầu cử của tôi còn quan trọng hơn nhiều.”
Ông Obama được trao Giải Nobel Hòa bình chỉ chín tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên — một quyết định bị giới bảo thủ chỉ trích, cho rằng vinh dự này dựa trên lời lẽ cao đẹp chứ không phải thành quả cụ thể.
Ủy ban Nobel Na Uy ca ngợi “nỗ lực phi thường”của ông trong việc thúc đẩy ngoại giao và giải trừ hạt nhân; bản thân Obama khi đó cũng nói rằng ông chưa xứng đáng nhận giải.
Hiện nay, nhiều người đang kêu gọi trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Trump sau thỏa thuận hòa bình mà ông làm trung gian giữa Israel và Hamas nhằm chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza.
“Tôi biết điều này, chưa ai trong lịch sử giải quyết được 8 cuộc chiến trong vòng 9 tháng. Tôi đã chấm dứt 8 cuộc chiến, điều đó chưa từng xảy ra trước đây — nhưng họ sẽ làm những gì họ muốn.
“Họ làm gì cũng được. Tôi biết điều này: Tôi không làm việc đó vì giải thưởng. Tôi làm vì tôi đã cứu được rất nhiều mạng sống,” ông nói với các phóng viên.
Hạn chót đề cử cho giải năm nay là ngày 31/1. Trong khi một số đề cử cho ông Trump được gửi đi trước thời hạn, nhiều đề xuất khác lại đến sau khi đã hết hạn. Nếu ông không giành chiến thắng khi giải được công bố vào thứ Sáu, ông có thể được xem xét lại vào năm sau.
Bảo Minh (t/h)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét