Trong giữa tuần tháng 8 vừa qua, tổ chức VietRise đã tổ chức một cuộc picnic với các bạn trẻ và lòng trong đó là một cuộc hội thảo về cuộc Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 để đánh dấu 80 năm ngày chính quyền Cộng Sản Việt Nam chiếm chính quyền từ tay Nhật theo sau Thế Chiến Thứ Hai. Cuộc hội thảo được tổ chức cùng thời điểm với chính quyền CSVN tại Việt Nam rầm rộ tổ chức một cuộc diễn hành và các lễ hội lớn nhất từ trước đến nay để tuyên dương thành quả của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các thành tích của họ trong suốt 80 năm qua.
<!>
Cuộc hội thảo này được tổ chức với các bạn trẻ Việt Nam ngay tại Công Viên Garden Grove, một địa danh biểu tượng của cuộc sống yên bình trong không khí tự do dân chủ trong Khu Little Saigon. Đây có lẽ không phải là một sự tình cờ mà là một sự thách thức có sắp đặt của các thế lực CSVN đối với Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại. Trong khi các thành phần chống cộng trong cộng đồng đang nỗ lực chống nhau thì các bạn trẻ này đang nỗ lực vun sới các mầm móng của họ để gia tăng cơ hội thao túng cộng đồng, như thế hệ cha anh cộng sản của họ đã cưỡng chiếm chính quyền trong cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945
Các tài liệu được phân phối tại buổi hội thảo cũng như có trên trang nhà của tổ chức VietRise www.vietrise.org về biến cố lịch sử Cách Mạng Tháng Tám này với đầy dẫy những chi tiết, luận điệu cũng như hình ảnh từ trong bộ máy tuyên truyền của CSVN, kể cả việc tuyên dương công trạng của Hồ Chí Minh. Sự thật về biến cố Cách Mạnh Tháng Tám là một hành động phản bội và tiêu diệt các phong trào dành độc lập của các thành phần yêu nước vào thời đó để thiết lập thể chế cộng sản quốc tế tại quê hương Việt Nam sau Thế Chiến Thứ Hai. Biến cố cưỡng chiếm chính quyền này đã đưa đất nước và dân tộc Việt Nam vào bao nhiêu thập niên chinh chiến điêu linh để phục vụ cho mục đích thiết lập chế độ cộng sản tại Việt Nam.
Lịch sử cần phải được trình bày dựa trên sự thật và trung thực. Chính cộng đồng người Việt quốc gia cần phải chủ động trong việc trình bày lịch sử này và ngăn chặn những âm mưu xuyên tạc hay viết lại lịch sử của các thế lực cộng sản. Biến cố Cách Mạng Tháng Tám là một thí dụ điển hình khi các thành phần quốc gia đấu tranh giành độc lập đã quá cả tin vào nhóm Việt Minh mà không có sự chuẩn bị cần thiết để đến khi sự việc xảy ra thì ai có súng người đó thắng. Tính cả tin vào CSVN vẫn còn tiếp tục trong suốt bao nhiêu thế hệ sau đó, qua cuộc chiến đẫm máu giữa hai miền Nam Bắc và những tang thương sau đó và ngay cả đến ngày hôm nay tại hải ngoại. Không có gì ngạc nhiên khi vẫn còn có người tin vào những luận điệu tuyên truyền của CSVN, kể cả những thành phần giới trẻ với đầy đủ kiến thức, giáo dục khoa bảng và chứng cớ về tội ác cộng sản trong hơn một thế kỷ qua.
Các phụ huynh Việt Nam cần phải rất thận trong khi có con em của mình tiếp xúc với nhóm VietRise này cũng như luôn đề cao cảnh giác về những luận điệu tuyên truyền của CSVN ngay trong lòng của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.
Lan Quoc Nguyen, Esq.
(714) 891-1901
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét