Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

Giới Thiệu Nhiều Sinh Hoạt Cộng Đồng, Hội Đoàn, Cuối Tuần Này Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Cuộc - Lê Văn Hải


Thứ Bảy Tuần Này: Tâm Thư Của BTC Gây Quỹ Tái Tranh Cử Cho Dân Biểu Tạ Đức Trí.
TÂM THƯ KÊU GỌI GÂY QUỸ
Ủng Hộ Dân Biểu Tạ Đức Trí Tái Tranh Cử Đơn Vị 70 - Năm 2026
Kính gửi Quý Đồng Hương, Quý Ân Nhân và Quý Chiến Hữu,
Trong tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào tương lai của cộng đồng người Việt tại California, chúng tôi viết tâm thư này với một mục tiêu quan trọng:
<!>
Kêu gọi sự đóng góp và yểm trợ tài chánh cho Dân Biểu Tạ Đức Trí – người đang chuẩn bị tái tranh cử Dân Biểu Tiểu Bang California, Đơn Vị 70 vào năm 2026.
Vì sao chúng ta cần tiếp tục ủng hộ Dân Biểu Tạ Đức Trí?
Dân Biểu Tạ Đức Trí không chỉ là tiếng nói mạnh mẽ cho người Việt tại California, mà còn là biểu tượng của tinh thần đấu tranh dân chủ, bảo vệ giá trị tự do, và phục vụ cộng đồng với tâm huyết và lòng trung kiên trong hàng chục năm qua. Trên nghị trường tiểu bang, chúng ta thấy rõ ông đã:
•Kiên trì đấu tranh chống lại các chính sách bất lợi cho cộng đồng người Việt
•Tích cực lên tiếng cho chính nghĩa quốc gia như :
•Đề xướng các Nghị Quyết tôn vinh Cờ Vàng,
•Lên tiếng thành công trong việc yêu cầu Hội Đồng Giám Sát Los Angeles không được vinh danh tài tử phản chiến Jane Fonda vào ngày 30/4
•Lên tiếng với Bộ Ngoại Giao và Đại sứ Mỹ tại Hà Nội về trường hợp sư Thích Minh Tuệ bị "mất tích" vào tháng 6/2024.
•Vận động thành công cho việc đặt tên "Little Saigon Freeway" ở Nam và Bắc California,
•Kiên trì đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam...
Trong một giai đoạn mà tiếng nói của người Việt cần được bảo vệ và củng cố hơn bao giờ hết, sự hiện diện của một dân cử như Dân Biểu Tạ Đức Trí tại nghị trường là vô cùng cần thiết.

Chúng tôi cần sự tiếp sức của Quý Vị!
Khu vực 70, nơi dân biểu Cộng Hoà Tạ Đức Trí thắng cử vừa qua là nơi mà số cử tri Đảng Dân Chủ nhiều hơn cử tri Đảng Cộng Hoà hơn 4,000 phiếu.
Do đó, Ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại khu vực 70 cho biết họ không thể chấp nhận sự thất bại "nghịch lý" này và quyết định sẽ đổ dồn mọi tài lực để giành lại cái ghế dân biểu khu vực 70 về cho ứng viên Dân Chủ của họ trong cuộc bầu cử 2026 sắp tới.
Trước nguy cơ này, chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị hãy rộng tay, rộng lòng ủng hộ nhân lực và đặc biệt là tài lực để giúp Dân Biểu Tạ Đức Trí giũ lại chiếc ghế dân biểu hầu tiếp tục sứ mệnh phục vụ, đại diện cho tiếng nói của cộng đồng chúng ta tại Quốc hội California.
KÍnh mời quý vị tham dự buổi cơnm gây quỹ cho Dân biểu Tạ Đức Trí được tổ chức
Lúc: 5;50 PM Thứ Bảy 11/10/2025
Tại 639 Tully Rd, San Jose (Cosmos World Media)

Giá vé: Reg $70, VIP $100
Chi phiếu xin ghi: Tri Ta for Assembly 2026
Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Quý Vị – những người luôn quan tâm và yêu thương cộng đồng.
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Quý Vị và mong được đồng hành cùng Quý Vị trên chặng đường tranh cử đầy cam go nhưng đầy ý nghĩa phía trước.
Kính Mời;
Huỳnh Lương Thiện
(415) 720-5247
Nguyễn Trung Cao
(510) 529-1655
Đặng Long
(408) 886-0178

(Xin bấm vào link dưới dây, để nghe lời tâm tình của Trưởng BTC)


Chủ Nhật Tuần Này: THƯ MỜI HỘI HẢI QUÂN BẠCH ĐẰNG – BẮC CALIFORNIA


Trân trọng kính mời
Quý Thân Hào, Nhân Sĩ, Quý Hội Đoàn, Tổ Chức và Đồng Hương Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản
cùng Quý Niên Trưởng, Chiến Hữu Hải Quân VNCH, Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí, Thanh Niên – Sinh Viên
Đến tham dự:
Lễ Húy Kỵ Đức Thánh Trần – Thành Tổ Hải Quân VNCH một ngày trọng đại ghi dấu lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam.
Địa điểm:
Thư Viện Tully
880 Tully Road, San Jose, CA 95111

Thời gian:
Từ 11:00 AM đến 2:00 PM, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2025
Chương trình có phần lễ, văn nghệ, ẩm thực và dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần – vị anh hùng dân tộc đã ba lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc.
Sự hiện diện đông đảo của quý vị là niềm vinh dự lớn cho Hội Hải Quân Bạch Đằng, đồng thời là dịp cùng nhau tưởng nhớ, tri ân tiền nhân và bồi đắp tinh thần bảo vệ giang sơn gấm vóc Việt Nam.
Trân trọng kính mời,
Hội Trưởng Hội Hải Quân Bạch Đằng
Lê Thái Phúc

Liên lạc Ban Tổ Chức:
•Trần Văn Nhâm: (669) 258-7764 – Trưởng Ban
•Hoàng Thị Hoa: (669) 278-5225 – Ẩm Thực
•Nguyễn Cười: (408) 806-3507 – Văn Nghệ
Ủng hộ tài chánh:
Xin gửi check về:
Hội Bạch Đằng, 1622 Nobu Dr, San Jose, CA 95131
hoặc Zelle: Phuc Le – 408-829-3730


Chủ Nhật Tuần Này: THƯ MỜI HỌP CỘNG ĐỒNG


Kính gửi Quý Đồng Hương và Đại Diện Các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức, Truyền Thông, Báo Chí,
Ủy Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California trân trọng kính mời Quý Vị đến tham dự buổi họp với County Supervisor Betty Duong nhằm thảo luận về Measure A, một đề mục đang được quan tâm đặc biệt trong cộng đồng.
Thời gian: 2:00 PM – 5:00 PM, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2025
Địa điểm: Phòng Họp Cộng Đồng – 2690 S. White Road, San Jose, CA 95148
Nội dung:
Buổi họp là cơ hội để chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về Measure A, nêu ý kiến, và trao đổi trực tiếp với County Supervisor Betty Duong, đại diện dân cử của địa hạt.
Sự hiện diện và ý kiến đóng góp của Quý Vị sẽ giúp tiếng nói của cộng đồng người Việt được lắng nghe và trân trọng.
Lưu ý:
Sau buổi họp với County Supervisor Betty Duong, xin mời Quý Vị ở lại để cùng tham dự buổi họp nội bộ của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California.
Rất mong Quý Vị sắp xếp thời gian đến tham dự đông đủ.
Sự hiện diện của Quý Vị là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức.
Trân trọng,
Hà Triêu
Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành
Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California


Chủ Nhật Tuần Này: Giới Thiệu Chiều Nhạc Truyền Thống Lần Thứ 6 – “Em Không Nghe Mùa Thu!”


-Mỗi năm, khi chiếc lá vàng đầu tiên khẽ rơi trong Thung Lũng Hoa Vàng, là biết ngay… Văn Thơ Lạc Việt lại chuẩn bị một chương trình văn nghệ “gây xao xuyến cộng đồng”!
Lần thứ sáu rồi đấy – Chiều Nhạc Truyền Thống với chủ đề “Em Không Nghe Mùa Thu!” hứa hẹn mang đến một buổi chiều thật ngọt ngào, vừa đủ lãng mạn, vừa đủ… “rộn ràng như gió thu bay vào lòng người.”
Lúc 3 giờ chiều, Chủ Nhật 12 Tháng 10, 2025, tại Cà Phê Lovers – 1855 Aborn Rd, San Jose
Quý vị sẽ được thưởng thức không chỉ cà phê thơm, mà còn “hát thơ, ngâm nhạc” cùng các giọng ca thân quen và được yêu mến: Khôi Nguyên, Hạnh Thảo, Ngọc Hoa, Văn Khoa, Lệ Hà, Thanh Trúc, Thúy Nga, Thanh Loan, Hồng Nguyễn, Minh Thúy...
Những tình khúc mùa thu lãng mạn – Mùa Thu Cho Em, Giấc Mơ Mùa Thu, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Không Còn Mùa Thu… – sẽ cùng nhau dệt nên một buổi chiều thấm đẫm hương xưa và hồn Việt.

Đặc biệt, với mục mừng sinh nhật các thành viên và chương trình Rút Thăm vui nhộn với 10 phần quà hấp dẫn – để quý khách không chỉ nghe nhạc, mà còn có thể… “nghe tên mình trúng thưởng”!
Và điều tuyệt nhất: Vào cửa và nước uống – Miễn phí hoàn toàn!
Chỉ cần mang theo nụ cười, chút tâm hồn thi sĩ, và một tấm lòng yêu mùa thu – là đủ để hòa nhịp cùng Văn Thơ Lạc Việt trong Mùa Thu Vàng 2025, mùa của thơ – nhạc – và tình người.
Trân trọng kính mời.
(Xin bấm vào link dưới đây, để nghe lời giới thiệu về chiều nhạc độc đáo này)


GIỚI THIỆU TIẾT MỤC ĐẶC BIỆT – KHÁCH QUÝ TỪ TEXAS: THI SĨ YÊN SƠN


-Một bất ngờ thú vị và vô cùng hiếm có trong “Chiều Nhạc Truyền Thống – Em Không Nghe Mùa Thu!” năm nay: Văn Thi Sĩ YÊN SƠN – từ tiểu bang Texas xa xôi – đã đáp chuyến bay về San Jose chỉ để được cùng sinh hoạt, hàn huyên và chia sẻ thi ca với Quý Khách!
Yên Sơn, tên thật Trương Nguyên Thuận, sinh quán Quảng Ngãi, định cư tại Kingwood, Texas, Hoa Kỳ. Là Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Kỹ sư Điện toán, ông xuất hiện trên văn đàn từ năm 1965, từng đăng thơ và truyện đều đặn trên nhiều tạp chí nổi tiếng trước 1975 như Phổ Thông, Thời Nay, Trắng Đen, Phụ Nữ Diễn Đàn… Sau biến cố, ông vẫn kiên trì với văn nghiệp, góp mặt trong hầu hết các Diễn đàn văn chương Việt ngữ hải ngoại, từ thơ, truyện ngắn, tùy bút, hồi ký, đến phóng sự và nhạc phẩm.
Với phong cách vừa trữ tình, sâu lắng, vừa phóng khoáng, thâm trầm, Yên Sơn là một thi sĩ – võ sư – nhà văn hóa toàn diện, hiện là Chủ tịch Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ (2023–2026) và Chủ tịch Tổng Hội Võ Thuật Thần Phong Thế Giới. Ông còn là thành viên Viện Nghiên cứu Lịch sử & Văn Hóa Việt Nam và Nghị Hội Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt – minh chứng cho một đời sống tâm huyết, gắn bó với chữ nghĩa và văn hóa dân tộc.
Tác phẩm tiêu biểu:
•Quê Hương và Tuổi Trẻ (Sài Gòn, 1975)
•Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu (San Jose, 1998)
•Một Đời Tưởng Tiếc (Houston, 2002)
•Mưa Nắng Bên Đời (2018)
•Hạnh Phúc Không Xa (2020)
Cùng nhiều CD thơ và nhạc, và trang nhà www.thovanyenson.com – nơi hội tụ những vần thơ nồng đượm tình quê, tình người.
Một vị khách quý hiếm có – một tiếng thơ chan chứa hồn Việt – sẽ hiện diện và giao hòa cùng chúng ta trong Chiều Nhạc “Em Không Nghe Mùa Thu!”
Xin Quý Vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Thi sĩ YÊN SƠN – từ Texas đến với Thung Lũng Hoa Vàng nhé!
(Xin bấm vào link dưới đây, để nghe lời giới thiệu về chiều nhạc độc đáo này)

Tin Quốc Tế Đó Đây
Nga Tiếp Tục Chiến Dịch Mùa Đông Không Điện ở Ukraine

-Nga vẫn tiếp tục oanh kích trên khắp Ukraine. Tương tự như thời điểm này vào năm 2024, khi mùa Đông cận kề, quân đội Mạc Tư Khoa tăng cường nhắm vào các hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Đêm 7/10/2025, Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 150 drone và 2 phi đạn. Ở phía Đông-Bắc Ukraine, tại Kharkiv, hàng chục vụ nổ đã vang lên đêm 7/10. Phóng viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Kiev của Ukraine cho biết thêm tình hình cụ thể:
“Kharkiv đã bị tấn công quy mô lớn trong đêm 7/10, với hơn 20 vụ nổ vang lên trên bầu trời khoảng 30 phút trước nửa đêm. Chính quyền cho biết các vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một doanh nghiệp dân sự. Những ngày trước đó, thành phố này cũng đã hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Hai cơ sở điện cung cấp điện cho thành phố đã bị phá hủy trong các vụ không kích của Nga. Thị trưởng thành phố, ông Ihor Terekhov cảnh báo rằng theo cường độ tấn công hiện nay, mùa Đông năm nay sẽ khó khăn nhất đối với cư dân Kharkiv kể từ đầu cuộc chiến. Trong mỗi vụ tấn công, hàng ngàn người phải sống trong cảnh không có điện, hoặc không có sưởi....
Tại những nơi khác trên cả nước, nhiều thành phố khác cũng phải chịu chung số phận. Đêm 7/10, Sloviansk, vùng lân cận với Donestk, đã bị tấn công, tương tự như Sumy ở phía Bắc, hay Kherson ở miền Nam, khiến một người thiệt mạng. Tại Poltava ở miền Trung Ukraine, một nhà ga xe lửa, các trạm điện cũng như một số tòa nhà hành chính đã bị tấn công. Vào năm 2024, Ukraine đã mất đi một nửa khả năng sản xuất năng lượng. Nga hiện vẫn tiếp tục phóng các drone cả ngày lẫn đêm nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Ukraine”.

Về phía Mạc Tư Khoa, hôm 8/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine, được đưa ra sau thượng đỉnh Trump-Putin, đang đi vào bế tắc, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang nếu có sự xuất hiện của vũ khí tấn công tầm xa Tomahawk của Hoa Kỳ tại Ukraine.
Hôm 7/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Nga đã chiếm được gần 5.000 cây số vuông ở Ukraine trong năm 2025 và khẳng định rằng Mạc Tư Khoa vẫn giữ được thế chủ động chiến lược toàn diện trên chiến trường.

Dân Thiếu Xăng, Dù Nga Là Nước Xuất Cảng Dầu Thô Thứ Ba Thế Giới

-Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, báo Le Monde cho biết “Nga dễ tổn thương vì Ukraine oanh kích vào các nhà máy lọc dầu”. Dù là nước sản xuất dầu thô thứ ba thế giới, Nga vẫn không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của dân. Khắp nơi trên toàn quốc đều có cảnh xếp hàng dài xung quanh các trạm xăng, một số cây xăng phải đóng cửa vì không có nguồn cung.
Đêm 3 rạng 4/10/2025, những cuộn khói đen khổng lồ bốc lên trên bầu trời Kirichi, thành phố nhỏ thuộc Leningrad ở Tây-Bắc, sống nhờ vào nhà máy lọc dầu Kinef, một trong số nhà máy lớn nhất nước. Đây là lần thứ hai trong tháng, cơ sở kỹ nghệ quy mô có công suất 20 triệu tấn mỗi năm của công ty Surgutneftegas nằm cách biên giới 800 cây số bị drone Ukraine tấn công. Thống đốc Leningrad, ông Alexandre Drozdenko, nhìn nhận bị 7 drone đánh vào gây hỏa hoạn.
Một hôm trước đó, nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở vùng Orenbourg (Nam Oural) gần biên giới Kazakhstan đã là nạn nhân. Trong năm 2025, các vụ drone Ukraine tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga tăng vọt, kể cả các công trình nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Hôm 24/9, công ty Neftekhim Salavat của Gazprom bị chiếu cố lần thứ hai trong tháng dù nằm ở Bachkortostan cách Ukraine hơn 1.000 cây số.

Điều mới mẻ là các vụ tấn công lặp lại vào cùng mục tiêu cách nhau vài tuần. Tháng Tám, nhà máy lọc dầu Volgograd bị drone đánh tới lần thứ sáu, khiến Lukoil phải cho ngưng hoạt động 1 tháng. Tương tự đối với nhà máy Riazan gần thủ đô Mạc Tư Khoa, bị đánh 5 lần kể từ đầu năm. Vừa sửa chữa xong thì lại trở thành mục tiêu, đưa vào hoạt động trở lại rất phức tạp vì đa số thiết bị phải nhập cảng, mất nhiều thời gian và tốn kém vì phải tránh né cấm vận.
Giá thành sản xuất tăng lên, nên giá xăng và diesel cũng tăng vọt. Các nhà máy lọc dầu Samara và Saratov ở vùng Volga cung cấp xăng cho chiến trường đã bị thiệt hại. Chiến lược mới của Kiev là tấn công cả vào kinh tế Nga, đã có kết quả. Từ tháng Một, 21 trong số 38 nhà máy lọc dầu của cả nước bị drone làm hư hại, giảm 38% năng lực. Hôm 14/9, Tổng thống Ukraine cho biết: “Các vụ hỏa hoạn tại các nhà máy lọc dầu, cảng, kho xăng Nga là trừng phạt hiệu quả nhất”. Nạn thiếu xăng thấy rõ tại 20/81 vùng của Liên bang Nga. Từ mùa Hè, mạng xã hội Nga tràn ngập video và hình ảnh những hàng dài nối đuôi chờ mua xăng, từ Rostov đến Siberia, hay các vùng của Ukraine bị chiếm đóng. Tại Crimea, mỗi xe chỉ được mua 15 lít xăng.
Chính quyền phải cấm xuất cảng xăng và diesel cho đến cuối năm, các nhà máy ở Belarus được huy động, và Mạc Tư Khoa dự định bỏ thuế hải quan (5%) trên xăng từ Trung Quốc, Nam Hàn và Tân Gia Ba. Thậm chí còn tạm thời cho phép thêm vào chất cấm N-méthylaniline (NMA) trong sản xuất. Thế nhưng, trong cuộc đối thoại dài 4 tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2/10 ở Club Valdaï, những người tham dự được chọn lựa kỹ càng chỉ đề cập đến “thế giới đa cực”, tránh những câu hỏi gây phiền hà, trong khi ông Putin nói về tình hình thông qua lăng kính màu hồng.

Tổng Thống Putin Bắt Đầu Công Du Trung Á, Tái Khẳng Định Sự Hiện Diện của Nga


(Ảnh lưu trữ AP - Sergey Bobylev (từ trái sang phải): Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzistan Sadyr Japarov, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC) Bakytzhan Sagintayev tại cuộc họp thượng đỉnh Hội đồng Kinh tế Á-Âu, Minsk, Belarus, ngày 27/6/2025.)
-Ngày 8/10/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Tadjikistan, bắt đầu chuyến thăm cấp chính phủ và dự cuộc họp thượng đỉnh với 5 lãnh đạo Trung Á vào ngày 9/10. Vùng Trung Á giầu tài nguyên khoáng sản, từng là khu vực ảnh hưởng truyền thống của Liên Xô trước kia và Nga, gần đây đang trở thành khu vực tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và phương Tây.
Theo thông tấn xã AFP, đây là cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Nga với 5 nước Trung Á Cộng hòa Xô-viết cũ, bao gồm Kazakhstan, Kirghizstan, Uzbekistan, Tadjikistan và Turkmenistan, kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Tổng thống Putin đến dự thượng đỉnh với 5 nước Trung Á lần này nhằm gia tăng nỗ lực duy trì sự hiện diện của mình tại một khu vực mà nước này đánh giá là vùng ảnh hưởng ưu tiên, chủ yếu thông qua các thỏa thuận năng lượng và xây dựng các nhà máy điện nguyên tử.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, những nỗ lực mà Nga khai triển để duy trì mối liên hệ với khu vực là “không đủ”, và do vậy, các nước Trung Á đã tận dụng khoảng trống đó để tìm kiếm các giải pháp thay thế thoát vòng kềm tỏa của Nga, đồng thời tái lập vị trí chiến lược điểm giao thương lịch sử của vùng.
Từ lâu được Phương Tây xem như là vùng ngoại biên, dưới tầm ảnh hưởng độc quyền của Nga từ giữa thế kỷ XIX đến khi Liên Xô tan rã, vùng Trung Á tuy nằm lọt thỏm trong lục địa và chỉ có 80 triệu dân, kể từ cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine năm 2022, đã trở thành địa bàn ngoại giao tranh giành ảnh hưởng chưa từng có.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, mùa Thu năm 2022, trong cuộc họp đầu tiên với 5 nước, Tổng thống Nga đã lên án “những mưu đồ bên ngoài nhằm cản trở việc phát triển hội nhập (Nga-Trung Á), bẻ gãy mối liên hệ chặt chẽ và hợp tác gần gũi được hình thành theo thời gian”. Nhưng cũng trong cuộc họp thượng đỉnh, Tổng thống Tadjikistan, ông Emomali Rakhmon đã đề nghị ông Vladimir Putin có sự “tôn trọng” các nước Trung Á. Một cảnh tượng hiếm có từ một đồng minh của Nga.
Với các nước Trung Á, đây là cuộc họp thượng đỉnh thứ ba trong năm 2025 được tổ chức tại Trung Á, sau cuộc họp với Liên Hiệp Âu Châu (EU) hồi tháng Tư và với Trung Quốc trong tháng Sáu.

Ủy Ban Âu Châu Tố Cáo “Nga Đang Tiến Hành Chiến Dịch Vùng Xám Chống Lại Âu Châu”


(Hình REUTERS - Yves Herman: Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, tại Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 10/6/2025.)
-Hôm 8/10/2025, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã lên án Nga đang tiến hành một “chiến dịch vùng xám có mục tiêu” chống lại Âu Châu, như vi phạm không phận, phá hoại và tấn công mạng.
Phát biểu trước các nhà Lập pháp Âu Châu tại Strasbourg (Pháp), bà von der Leyen đề nghị điều tra các vụ xâm phạm không phận gần đây, “không được né tránh việc quy trách nhiệm, bởi mỗi centimetre vuông lãnh thổ của Liên Hiệp Âu Châu phải được bảo vệ, và an toàn (...). Đã đến lúc phải khẳng định đây là cuộc chiến hỗn hợp”, gây ra chia rẽ ở Âu Châu và làm suy yếu ủng hộ cho Ukraine.
Lãnh đạo Ủy Ban Âu Châu (EC) khẳng định, Ðiện Cẩm Linh sẽ tiếp tục “làm càn”, khiến căng thẳng leo thang nếu Âu Châu không có hành động đáp trả. Trong vòng 2 tuần, các chiến đấu cơ và drone của Nga đã xâm phạm không phận của Estonia, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Ba Lan và Lỗ Ma Ni.

Hiện Liên Hiệp Âu Châu (EU) đang thảo luận kế hoạch tăng cường phòng thủ chung, trong đó có dự án bức tường drone. Trong 2 tuần nữa, bà von der Leyen sẽ đệ trình lên các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của khối gồm 27 quốc gia để phê duyệt một “lộ trình” tăng cường khả năng phòng thủ của Âu Châu vào cuối thập kỷ này
Về phía Ukraine, hôm 7/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga sử dụng các tàu chở dầu để thực hiện các hoạt động trinh sát và phá hoại, gây bất ổn cho Âu Châu. Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine cho biết một số drone gần đây đã được phóng từ các tàu chở dầu kêu gọi có hành động để ngăn chặn.

Khủng Hoảng Chính Trị Pháp: Thủ Tướng Mãn Nhiệm Tiếp Tục Các Cuộc Tham Vấn Cuối Cùng Với Cánh Tả


(Hình AFP - Bertrand Guay: Phái đoàn đảng Xã hội Pháp tới điện Matignon để đàm phán với Thủ tướng từ nhiệm Sébastien Lecornu về thành lập chính phủ, Paris, thủ đô của Pháp, ngày 8/10/2025.)
-Tại thủ đô Paris sáng 8/10/2025, Thủ tướng mãn nhiệm Sébastien Lecornu cho biết các đảng phái chính trị được tham vấn đều “mong muốn” thông qua ngân sách quốc gia 2026 trước cuối năm 2025, điều này giảm khả năng Tổng thống Emmanuel Macron giải tán Quốc hội.
Tại sân phủ Thủ tướng Điện Matignon, ông Sébastien Lecornu đã thông báo ngắn gọn với báo chí, trước khi bước vào cuộc tham vấn cuối cùng với hai đảng cánh tả, Xã hội (PS) và Sinh thái (EELV), để báo cáo kết quả cho Tổng thống Macron vào chiều tối 8/10.
Ông nhấn mạnh, các đảng phái từ cánh trung, cánh hữu đều “mong muốn” thông qua ngân sách “trước ngày 31/12”. Sự thống nhất này, theo ông, có thể “loại bỏ viễn cảnh giải tán Quốc hội”. Thủ tướng mãn nhiệm khẳng định ngân sách mới phải đạt mục tiêu đưa thâm hụt công dưới mức 5%.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu này, ông đã không đề cập đến vấn đề quan trọng là khả năng đình chỉ cải cách lương hưu, một đòi hỏi của cánh tả. Ông cho biết sẽ phát biểu sau các cuộc họp trong ngày.
Cải cách hưu trí năm 2023, vốn gây tranh cãi, trở lại trung tâm đàm phán: Cựu Thủ tướng Élisabeth Borne, đồng thời là Bộ trưởng Giáo dục mãn nhiệm, nêu gợi ý tạm đình chỉ cải cách này để tạo điều kiện đạt được đồng thuận giữa các đảng phái. Đây là điều mà lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure xem là “một bước tiến lớn”.
Mặc dù có vài dấu hiệu khả quan, cuộc khủng hoảng chính trị vẫn tiếp diễn, trong bối cảnh Tổng thống Macron bị mất dần sự ủng hộ trong nội bộ phe mình, đặc biệt sau khi cựu Thủ tướng Édouard Philippe kêu gọi ông từ chức, tổ chức bầu Tổng thống trước thời hạn.
Đảng Pháp quốc Bất khuất (LFI - cực tả) và Tập hợp Quốc gia (RN - cực hữu) từ chối tham gia đối thoại. LFI tiếp tục đòi Tổng thống Macron phải từ chức, trong khi RN yêu cầu giải tán, bầu lại Quốc hội.
Sáng 8/10, Chủ tịch Hạ viện, bà Yaël Braun-Pivet cho rằng giải tán Quốc hội không giải quyết được khủng hoảng và vấn đề này không được nêu ra trong cuộc gặp của bà với Tổng thống tối 7/10.
Khủng hoảng chính trị Pháp vẫn còn căng thẳng, vấn đề hưu trí và tương lai chính trị của ông Macron vẫn là hai điểm nóng chia rẽ sâu sắc.

Pháp: Nội Các Lecornu, Chính Phủ Sụp Đổ Nhanh Nhất Từ 100 Năm Qua

-Về nội tình nước Pháp, báo Les Echos ra ngày 8/10/2025 nêu ra “Năm câu hỏi sau khi Thủ tướng Sébastien Lecornu từ chức”. Nội các tinh giản gồm 18 thành viên được công bố tối Chủ Nhật (5/10) bị chỉ trích kịch liệt từ cánh hữu lẫn cánh tả, nên ông Lecornu muốn ra đi vì “các điều kiện không hội đủ để thi hành nhiệm vụ”.
Phải chăng đó là chính phủ có tuổi thọ ngắn nhất của Đệ ngũ Cộng hòa? Nhật báo kinh tế khẳng định chính phủ này đã phá kỷ lục: Vừa được bổ nhiệm, 18 Bộ trưởng đã được coi là “từ chức”. Với 27 ngày ở điện Matignon, Sébastien Lecornu là Thủ tướng ngắn ngủi nhất, so với 2 người tiền nhiệm Michel Barnier (99 ngày) và François Bayrou (269 ngày).
Câu hỏi thứ hai: Ai sẽ điều hành? Đây là tình trạng vô tiền khoáng hậu vì vẫn chưa chuyển giao quyền lực. Trong trường hợp này, do sắc lệnh đã được đăng trên Công báo tối Chủ nhật, các Bộ trưởng sẽ giải quyết những việc khẩn cấp, bảo đảm hoạt động tối thiểu của quốc gia. Chính phủ này có thể áp dụng các luật đã được thông qua, nhưng không thể đề nghị luật mới, và nội các không họp trong thời kỳ “từ nhiệm”.

Thứ ba là bổ nhiệm Thủ tướng mới. Tổng thống Emmanuel Macron khó tìm được một khuôn mặt có thể lập được liên minh mà không bị lật đổ, nhất là “thành phần cốt lõi” thất bại trong 3 chính phủ liên tiếp Barnier, Bayrou và Lecornu. Giả thiết một Thủ tướng cánh tả quay lại. Câu hỏi thứ tư: Có nên giải tán Quốc hội một lần nữa? Đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN) mong muốn điều này, nhưng nếu bầu lại cũng khó tránh khỏi không đảng nào chiếm được đa số. Một giả thiết khác là Tổng thống từ chức, như cực hữu lẫn cực tả đang đòi.
Câu hỏi cuối: Cuộc khủng hoảng còn kéo dài đến bao giờ? Nếu ông Emmanuel Macron quyết định bổ nhiệm một tân Thủ tướng, chính phủ hiện nay sẽ giải quyết các vấn đề thông thường cho đến khi có người thay thế. Không có quy định về thời gian tối đa mà một chính phủ từ nhiệm có thể tại vị. Sau khi giải tán Quốc hội tháng 6/2024, chính phủ Attal tiếp tục quản trị trong 51 ngày.

Nobel Hóa Học 2025 Được Trao Cho Các Nhà Nghiên Cứu Về Sự Phát Triển Các Cấu Trúc Kim Loại Hữu Cơ


(Hình REUTERS - Fredrik Sandberg/TT: Ba nhà khoa học đoạt Giải Nobel Hóa học năm 2025: Susumu Kitagawa (Đại học Kyoto, Nhật Bản), Richard Robson (Đại học Melbourne, Úc Ðại Lợi) và Omar M. Yaghi (Đại học California, Berkeley, Hoa Kỳ), tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển, ngày 8/10/2025.)
-Hôm 8/10/2025, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại thủ đô Stockholm công bố giải Nobel Hóa học 2025 được trao cho 3 nhà khoa học Susuma Kitagawa, Richard Robson và Omar M.Yaghi.
Nghiên cứu về cấu trúc khung kim loại hữu cơ của 3 nhà nghiên cứu, cho phép khí và các hóa chất đi qua, có thể được sử dụng để thu thập nước từ không khí sa mạc, thu giữ dioxide carbon, lưu trữ khí độc hoặc xúc tác các phản ứng hóa học.

Ba nhà khoa học đã được vinh danh vì tạo ra một dạng kiến trúc phân tử hoàn toàn mới - Metal-organic framework (MOF). Trong thông cáo, Chủ tịch ủy ban Nobel Hóa học, Giáo sư Heiner Linke nhận định rằng: “Các khung hữu cơ-kim loại có tiềm năng khổng lồ, mở ra những cơ hội chưa từng có cho việc tạo ra các vật liệu ‘thiết kế theo yêu cầu’ với các chức năng hoàn toàn mới”.
Các khung kim loại hữu cơ được xây dựng từ ion kim loại, đóng vai trò như các góc nối, liên kết với các phân tử hữu cơ dài, đóng vai trò như thanh nối. Cấu trúc này tạo nên các tinh thể xốp và các khoang rỗng đồng đều, có thể thiết kế tùy chỉnh để lưu giữ hay phản ứng với các phân tử cụ thể.

Từ những khám phá ban đầu, các nhà khoa học đã tạo ra hàng chục ngàn loại khung kim loại hữu cơ khác nhau. Các khối này có thể thu giữ, lưu trữ các chất cụ thể, hoặc kích hoạt các phản ứng hóa học và dẫn điện.
Các vật liệu này hứa hẹn góp phần giải quyết những thách thức lớn của nhân loại, chẳng hạn: Tách bỏ chất PFAS (“hóa chất vĩnh cửu”) ra khỏi nguồn nước; Phân hủy dược phẩm tồn dư trong môi trường; Hấp thụ CO₂ để giảm khí nhà kính; Khai thác hơi nước trong không khí sa mạc nhằm cung cấp nước sạch.
Giải thưởng trị giá 11 triệu Crown (920.000 Euro) sẽ được chia cho 3 nhà khoa học, đồng nhận giải.

Theo Quốc Hội Mỹ, Các Tập Đoàn Chíp Bán Dẫn Âu Châu và Nhật Bản Làm Ăn Với Các Công Ty Trung Quốc


(Hình AP - John Minchillo, minh họa: Chip bán dẫn được lắp ráp và sắp xếp trên bàn làm việc trước lễ cắt băng khánh thành trung tâm sản xuất Nanotronics tại Xưởng Hải quân Brooklyn, New York, Hoa Kỳ, ngày 28/4/2021.)
-Theo một báo cáo Quốc hội Hoa Kỳ công bố hôm 7/10/2025, năm nhà sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới, trong đó có tập đoàn Âu Châu ASML, đã bán cho Trung Quốc 38 tỉ Mỹ kim kỹ thuật then chốt trong năm 2024, bao gồm cả những công ty bị Hoa Thịnh Ðốn xem là đe dọa an ninh quốc gia.
Báo cáo do Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Hoa Kỳ về cạnh tranh “giữa Hoa Kỳ và đảng Cộng sản Trung Quốc” công bố, cho thấy bất chấp các biện pháp hạn chế xuất cảng mà Hoa Thịnh Ðốn áp đặt trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo với Bắc Kinh, các quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và ngành công nghiệp chíp điện tử trên thế giới vẫn duy trì.

Theo tài liệu, Trung Quốc chiếm 39% thu nhập của 5 nhà sản xuất máy công cụ dùng cho chế tạo các thiết bị bán dẫn trong năm 2024. Báo cáo liệt kê các tập đoàn Hoa Kỳ Applied Materials, KLA Corporation và Lam Research, cùng 2 đối thủ Á Châu - ASML (Hòa Lan) và Tokyo Electron (Nhật Bản). Báo cáo đặc biệt chỉ trích ASML và Tokyo Electron đã tăng mạnh doanh số bán hàng cho Trung Quốc sau khi Hoa Thịnh Ðốn siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng.
Theo báo cáo, 5 công ty Trung Quốc bị Hoa Kỳ nghi có liên hệ với quân đội, trong đó có SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, nằm trong số 30 khách hàng lớn nhất của các nhà cung ứng được nêu trên giai đoạn 2022-2024.
“Trung Quốc đang huy động mọi nguồn lực để xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn tự chủ”, báo cáo cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh rằng các kỹ thuật này có thể được chuyển đổi phục vụ mục đích quân sự, đe dọa trực tiếp đến an ninh Hoa Kỳ. “Các nhà sản xuất thiết bị đang bán cho Trung Quốc những công cụ có thể dùng để chế tạo vũ khí và kỹ thuật giám sát của tương lai”.

Trước tình hình đó, Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ đề xuất mở rộng đáng kể phạm vi kiểm soát xuất cảng: Không chỉ giới hạn ở các con chip tiên tiến, mà phải đi ngược lên chuỗi cung ứng, bao gồm mọi thiết bị và công cụ sản xuất chip. Đồng thời, tăng cường phối hợp chính sách xuất cảng giữa Hoa Kỳ, Hòa Lan và Nhật Bản - ba quốc gia giữ vai trò chiến lược trong ngành chế tạo thiết bị bán dẫn toàn cầu.
Các Nghị sĩ Hoa Kỳ cảnh báo rằng sự thiếu đồng bộ giữa các đồng minh đang tạo điều kiện cho Trung Quốc tận dụng “kẽ hở kỹ thuật” để phát triển nhanh hơn, làm suy yếu hiệu quả của cuộc chiến kỹ thuật do Hoa Thịnh Ðốn dẫn đầu.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(CNA/RFI) – Úc Ðại Lợi và Tân Gia Ba nâng cấp quan hệ song phương đánh dấu 60 năm quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm chính thức đến Úc Ðại Lợi đầu tiên kể từ khi nhậm chức, hôm 8/10/2025, Thủ tướng Tân Gia Ba Lawrence Wong đã gặp đồng cấp Úc Ðại Lợi Anthony Albanese. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế. Tại cuộc họp báo ở thủ đô Canberra của Úc Ðại Lợi, Thủ tướng Tân Gia Ba khẳng định cột mốc mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước “dựa trên sự tin cậy, sẽ cho phép vạch ra những ranh giới mới”. Tân Gia Ba và Úc Ðại Lợi có mối quan hệ kinh tế năng động, với kim ngạch thương mại song phương đạt 30,3 tỉ Mỹ kim Tân Gia Ba vào năm 2024, đưa Úc Ðại Lợi trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Tân Gia Ba.
(Reuters/RFI) – Trung Quốc và Mã Lai Á chuẩn bị thao dợt quân sự chung. Trang tin China Military Bugle ngày 8/10/2025 cho biết chiến dịch thao dợt quân sự thường kỳ lần thứ sáu sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 23/10 tại Mã Lai Á. Hơn 1.000 quân nhân ở cả hai phía, trong đó có đến 700 binh sĩ Trung Quốc, đã được huy động cùng với nhiều trang thiết bị quân sự khác như tầu chiến, trực thăng, drone..., tập trung vào các hoạt động “hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và an ninh hàng hải”. Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm Mã Lai Á là nước chủ trì Hội nghị cấp cao Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) năm 2025.

(AFP/RFI) – Thái Lan kết án từ 4 tháng đến 4,5 năm tù giam 11 lãnh đạo phong trào “Áo Đỏ”, 2 người được tha bổng. Theo Tư pháp Thái Lan ngày 7/10/2025, những người này đã vi phạm tình trạng khẩn cấp được ban hành trong suốt các cuộc biểu tình năm 2010. Hàng chục ngàn người thuộc phe “Áo Đỏ” đã chiếm lấy nhiều trục giao lộ quan trọng tại thủ đô Vọng Các, phản đối chống chính phủ Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và bản án tù nhắm vào cựu Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra, bị quân đội lật đổ vào năm 2006. Theo Human Right Watch, ít nhất có 90 người đã bị giết chết và hơn 2.000 người khác bị thương, khi quân đội nã súng vào người biểu tình trong năm đó.
(AFP/RFI) – Miến Điện: Quân đội tấn công vào một lễ hội, khiến ít nhất 40 người chết. Hôm 7/10/2025, ban tổ chức lễ hội Chaung U, đánh dấu sự kết thúc Mùa Chay Phật giáo, cho biết, vụ tấn công xẩy ra tối 6/10 vào lúc có hàng ngàn người tham dự lễ Phật giáo, đồng thời biểu tình chống lại quân đội. Tổ chức Amnesty International đã lên án hành động của quân đội, kêu gọi “thế giới không lãng quên tình hình xảy ra ở Miến Điện và cuộc tấn công vừa qua là một cảnh báo đáng sợ chỉ ra rằng người dân tại đây cần bảo hộ khẩn cấp”.

(Reuters/RFI) – Nga và Ấn Độ tập trận tại Rajasthan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 7/10/2025, Nga và Ấn Độ đã bắt bầu tham gia tập trận tại tiểu bang Rajsthan, miền Tây-Bắc Ấn Độ, nhằm cải thiện các chiến thuật chống khủng bố, phối hợp giữa các đơn vị của hai nước vào trao đổi các kiến thức “trong bối cảnh chiến tranh hiện đại”. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 15/10.

(Reuters/AFP/RFI) – Hamas đã chuyển một danh sách để trao đổi các con tin và tù nhân với Do Thái. Hôm 8/10/2025, phe Hamas cho biết đã cung cấp một danh sách tên các con tin Do Thái và tù nhân Palestine phải được trao trả trong khuôn khổ cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hamas và Do Thái tại khu nghỉ dưỡng Charm El Cheik. Nhánh vũ trang người Palestine còn bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán gián tiếp với Do Thái về kế hoạch vãn hồi hòa bình cho dải Gaza do ông Donald Trump đề xuất. Trước những tiến bộ đạt được sau 2 ngày đàm phán, phái đoàn cao cấp Hoa Kỳ, bao gồm Đặc sứ về Trung Đông Steve Witkoff cùng con rể Tổng thống Trump là Jared Kushner, cũng như các phái đoàn Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/10 đã đến Ai Cập, để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Do Thái.
(AFP/RFI) – Pháp: Báo Charlie Hebdo kiến nghị đưa nhà báo tranh biếm họa Charb vào điện Pantheon. Hôm 7/10/2025, tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo cùng gia đình của nhà báo biếm họa Charb đã đề nghị Pháp đưa nhà báo, vinh danh tại điện Panthéon. Ông Charb đã bị ám sát trong cuộc tấn công khủng bố vào tòa soạn cách nay 10 năm do bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohamed mà tờ báo đăng tải. Theo những người kiến nghị, quyết định này nếu được thông qua, sẽ “khắc sâu vào nền đá cẩm thạch của nước Cộng hòa lòng trung thành sâu sắc của người dân Pháp đối với quyền tự do ngôn luận”.

(AFP/RFI) – Mỹ kim và vàng tăng giá do khủng hoảng chính trị tại Pháp. Hôm 7/10/2025, đồng Mỹ kim tiếp tục tăng giá, hơn 0,45% so với đồng Euro và cao hơn 0,41% so với bảng Anh. Giá vàng cũng đã chạm ngưỡng kỷ lục, lên đến 4.000 Mỹ kim/ounce (0,83 lượng vàng). Cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp sau khi Thủ tướng Sébastien Lecornu bất ngờ từ chức, khiến Euro suy yếu. Giới đầu tư đổ vào vàng do thiếu lựa chọn thay thế hấp dẫn, khi trái phiếu chính phủ các nước phát triển mất dần sức hút.
(Reuters/RFI) – Đức thông qua luật cho phép cảnh sát bắn hạ drone khả nghi. Hôm 8/10/2025, văn phòng chính phủ Đức đã thông qua một luật mới, cho phép cảnh sát “sử dụng các phương tiện kỹ thuật phù hợp” để bắn hạ các drone khả nghi xâm phạm không phận nước này, nếu đánh giá tình hình “nguy hiểm”. Vào tuần trước, một số drone “không xác định” đã bay gần phi trường Munich, khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc phải chuyển hướng. Luật này vẫn cần chờ Quốc hội phê duyệt. Các nước Âu Châu như Anh, Pháp, Lỗ Ma Ni đã đưa ra quyết định tương tự, trong bối cảnh drone Nga xâm phạm không phận nhiều nước Âu Châu.

(AFP/RFI) – NBA trở lại Trung Quốc sau 6 năm căng thẳng. Tuần này, Giải bóng rổ Mỹ NBA sẽ trở lại với thị trường béo bở Trung Quốc với việc phát sóng hai trận đấu trước mùa giải sau 6 năm vắng bóng. Vào năm 2019, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đã đoạn tuyệt với giải đấu do việc nhiều lãnh đạo của Liên đoàn Bóng rổ Mỹ (NBA) bày tỏ ủng hộ Daryl Morey, khi ấy là Tổng Giám đốc của đội Houston Rockets. Nhân vật này đã khiến Bắc Kinh nổi đóa sau khi đang một bức ảnh với khẩu hiệu “Đấu tranh cho Tự do, Ủng hộ Hồng Kông” vào thời điểm các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở đặc khu diễn ra mạnh mẽ. Theo ước tính, tại Trung Quốc có khoảng 125 triệu người chơi bóng rổ. Căng thẳng xảy ra đã khiến NBA thiệt hại mất “nhiều trăm triệu Mỹ kim” tiền bản quyền phát sóng các giải đấu.

Không có nhận xét nào: