TT Trump nói người Mỹ có thể nhận cổ tức từ nguồn thu thuế quan Tổng thống Donald Trump đã gợi ý về khả năng phân phối cổ tức cho một số hộ gia đình khi nguồn thu từ thuế quan đạt 28 tỷ USD vào tháng Bảy. Hôm Chủ nhật (3/8), Trump gợi ý rằng chính quyền của ông có thể phân phối cổ tức từ nguồn thu thuế quan cho người dân Mỹ có mức thu nhập nhất định. Phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ ‘Air Force One’, ông Trump nói rằng việc phân phối cổ tức cho một số hộ gia đình tại Mỹ là điều có thể xảy ra, ngay cả khi chính phủ đang nỗ lực giảm nợ công quốc gia.
<!>
“Chúng ta đang có rất nhiều tiền đổ vào, nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào đất nước từng chứng kiến, lên tới hàng trăm tỷ USD,” ông nói. “Có thể sẽ có việc phân phối cổ tức cho người dân đất nước chúng ta. Tôi muốn nói đến những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, chúng ta có thể thực hiện một khoản cổ tức.”
Trump cũng tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc giảm giá thuốc, phù hợp với sắc lệnh hành pháp ngày 12/5 của ông, yêu cầu các nhà sản xuất thuốc cung cấp cho người tiêu dùng Hoa Kỳ “mức giá thấp nhất theo quốc gia được ưu đãi nhất” đối với thuốc kê đơn.
“Chúng ta sẽ giảm giá thuốc, việc này sẽ bắt đầu trong vòng 2 đến 3 tháng tới, giảm từ 1.200, 1.300 và thậm chí 1.400 phần trăm,”ông nói. “Chúng ta sẽ trả mức giá thấp nhất như quốc gia thấp nhất trên thế giới.”
Ông Trump không nêu cụ thể khoản cổ tức có thể phân phối là bao nhiêu. Chính phủ Hoa Kỳ đã thu được 28 tỷ USD từ thuế quan trong tháng Bảy, đánh dấu mức cao kỷ lục hàng tháng và đưa tổng doanh thu của năm tài khóa lên hơn 151 tỷ USD, theo dữ liệu từ Bộ Ngân khố.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nói tại cuộc họp nội các tháng trước rằng nguồn thu từ thuế quan có thể đạt tới 300 tỷ USD vào cuối năm, là kết quả từ chiến dịch thương mại của ông Trump.
Ông Trump đã áp đặt mức thuế quan cơ bản 10% đối với gần như tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ vào tháng Tư, cùng với các mức thuế đối ứng khác nhau tùy theo rào cản thương mại mà họ áp dụng đối với Mỹ, như một phần trong nỗ lực giải quyết thâm hụt thương mại. Sau đó, ông đã thực hiện tạm hoãn các mức thuế đối ứng trong 90 ngày, rồi kéo dài thời gian hoãn đến ngày 1/8 để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.
Tổng thống Mỹ đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 31/7 áp đặt các mức thuế đối ứng từ 10% đến 41% đối với hơn 60 đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Các mức thuế mới này, dự kiến có hiệu lực vào ngày 7/8, được xác định dựa trên việc từng quốc gia đã đạt được thỏa thuận với Mỹ hay chưa và bản chất của các thỏa thuận đó.
Trong sắc lệnh của mình, ông Trump tuyên bố rằng một số đối tác thương mại đã đồng ý hoặc đang tiến gần đến việc đưa ra “các cam kết có ý nghĩa về thương mại và an ninh với Hoa Kỳ,” trong khi “cũng có một số đối tác thương mại đã không tham gia đàm phán với Hoa Kỳ hoặc không thực hiện các bước thích hợp để phù hợp hơn với Hoa Kỳ trong các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia,” sắc lệnh nêu rõ.
Chính quyền Trump đang làm việc để đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, quốc gia hiện đang được gia hạn thời hạn đàm phán đến ngày 12/8, sau thỏa thuận ngày 12/5, trong đó 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đồng ý giảm thuế quan và gỡ bỏ một số hạn chế thương mại trong 90 ngày.
Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Mỹ cử đặc sứ Witkoff đến Nga trong tuần này
Chủ Nhật, 03/08/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đặc sứ Steve Witkoff sẽ đến Nga vào « thứ Tư 06/08 hoặc thứ Năm 07/08 », vài ngày trước khi hết hạn tối hậu thư do ông đặt ra với đồng cấp Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh Ukraina. Phía Matxcơva xác nhận thông tin, đánh giá chuyến thăm của ông Witkoff là « quan trọng và hữu ích ».
Trước giới báo chí, tổng thống Trump nói thêm rằng hai tầu ngầm hạt nhân mà ông ra lệnh triển khai hiện đang ở « trong khu vực » nhưng không nêu rõ vùng nào. Lệnh này được ông Trump đưa ra hôm 01/08, sau một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội với cựu tổng thống Nga Dmitri Medvedev. Tuy nhiên, nguyên thủ Mỹ không cho biết rõ đó là tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hay tầu ngầm có trang bị đầu đạn hạt nhân.
Điện Kremlin đợi đến 3 ngày sau mới có phản ứng. Trước giới báo chí, phát ngôn viên Dmitri Peskov hôm nay kêu gọi « hết sức cẩn trọng » trong việc đe dọa tấn công hạt nhân, đồng thời khẳng định hai tầu ngầm mà ông Trump ra lệnh triển khai « đã được đưa vào hoạt động » thường trực.
Trong tuần rồi, Donald Trump đã gia hạn cho tổng thống Nga 10 ngày, tức là đến thứ Sáu 08/08, để chấm dứt chiến tranh tại Ukraina, nếu không sẽ phải hứng lấy những đòn trừng phạt mới. Tuy nhiên tổng thống Mỹ không nêu chi tiết về những trừng phạt đó. Trước giới báo chí, nguyên thủ Mỹ khẳng định cách duy nhất để Nga tránh bị trừng phạt là « đúc kết một thỏa thuận để người dân không còn bị giết ! ».
AFP nhắc lại, đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã nhiều lần đến Matxcơva và hội đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng các nỗ lực của ông Trump nhằm nối lại đối thoại với điện Kremlin đều không mang lại kết quả. Hôm thứ Sáu, nguyên thủ Nga tái khẳng định lập trường, yêu cầu Ukraina chính thức nhượng bốn vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (Donetsk, Luhansk, Zaporijia, Kherson) cũng như bán đảo Crimée, đồng thời đòi Kiev không tiếp nhận vũ khí phương Tây cũng như từ bỏ ý định gia nhập NATO, những đòi hỏi mà phía Ukraina đánh giá là « không thể chấp nhận ».
Trước sự bế tắc này, nguyên thủ Mỹ còn đe dọa áp đặt các biện pháp « thuế quan thứ cấp » nhắm vào những nước nào tiếp tục giao thương với Nga như Trung Quốc và Ấn Độ. Stephen Miller, một trong những trợ lý có ảnh hưởng nhất của tổng thống Trump, trong một chương trình của kênh Fox News, đã chỉ trích Ấn Độ « tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến của Nga bằng cách mua dầu từ Nga ».
Bất chấp các áp lực từ Washington, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào nước láng giềng vẫn tiếp diễn. Theo giới chức quân sự Ukraina, sáng hôm nay, 04/08, các cuộc không kích của Nga tại nhiều vùng của Ukraina đã khiến một người chết và 5 người bị thương. Phía Nga cho biết đã bắn chặn được 61 drone Ukraina trong đêm Chủ Nhật sáng thứ Hai.
Dù vậy, tổng thống Ukraina hôm qua thông báo hai bên đang chuẩn bị một đợt trao đổi tù nhân mới, cho phép khoảng 1.200 binh sĩ Ukraina được trở về nhà, sau cuộc đàm phán với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng Bảy vừa qua.
Vụ con tin bị bỏ đói: Israel kêu gọi Hội Chữ thập đỏ trợ giúp, Hamas đặt điều kiện
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua, 03/08/2025, kêu gọi Hội Chữ thập đỏ Quốc tế « cung cấp thực phẩm » và « điều trị y tế » khẩn cấp cho các con tin đang bị Hamas giam giữ. Ngay sau đó, Hamas tuyên bố sẵn sàng « đáp ứng » mọi đề nghị của Hội Chữ thập đỏ với điều kiện phía Israel « mở hành lang nhân đạo để đưa thực phẩm và thuốc men » vào dải Gaza.
Hamas nhấn mạnh là các con tin « sẽ không được đối xử ưu đãi » chừng nào Israel vẫn tiếp tục chính sách phong tỏa và đẩy người dân Gaza vào cảnh đói khát. Theo hãng tin AFP, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo « toàn bộ khu vực Gaza có nguy cơ lâm vào nạn đói ».
Các đoạn video về hai con tin Israel chỉ da bọc xương được Hamas tung ra đúng vào lúc đặc sứ Mỹ về Trung Đông, đến Israel hôm 01/08, cam kết sẽ gia tăng cứu trợ nhân đạo. Hamas cáo buộc Mỹ « dàn cảnh để che đậy chính sách đẩy Gaza vào nạn đói ».
Thông tín viên Michel Paul tường trình từ Jérusalem :
« Nhiều nhà bình luận nhấn mạnh cuộc chiến truyền thông của Hamas chắc chắn sẽ thất bại. Các gia đình con tin vô cùng phẫn nộ, lên án việc đánh đồng nạn đói nói chung ở Gaza với tình trạng các thân nhân của họ. Trong một thông điệp gửi tới BBC, gia đình của Evyatar David, một trong hai con tin xuất hiện trong các video, gọi đây là một chiến dịch tuyên truyền đã được Hamas dàn dựng một cách độc ác.
Các gia đình con tin cáo buộc chính phủ che giấu tình trạng sức khỏe thực sự của các con tin,để trì hoãn thỏa thuận ngừng bắn. Phe cực hữu, đặc biệt các bộ trưởng Smotrich và Ben Gvir, đã nhân cơ hội này yêu cầu tiếp tục chiến tranh và sáp nhập dải Gaza.
Đối với thủ tướng Israel, Hamas là một tổ chức kiểu phát xít, không hể muốn đạt thỏa thuận mà chỉ cố làm cho Israel nao núng tinh thần qua việc tung ra những video kinh hoàng này. Theo giới thân cận của thủ tướng Netanyahu, điều mà Israel cần làm là buộc Hamas phải thả các con tin dưới áp lực của một cuộc tấn công với các nguồn lực cho đến nay chưa được triển khai ở Gaza. »
Theo thông báo của đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc, ngày mai, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ mở cuộc họp khẩn về vấn đề các con tin ở Gaza.
Israel: Các cựu chỉ huy an ninh kêu gọi chấm dứt chiến tranh
Đêm hôm qua, rạng sáng nay, phong trào kêu gọi chấm dứt chiến tranh của « những vị chỉ huy vì an ninh của Israel » (CIS) đã huy động được 550 chữ ký, của các cựu chỉ huy tình báo, an ninh, cảnh sát… Ba cựu chỉ huy của cơ quan tình báo Mossad, năm cựu lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa Shin Bet, ba cựu tổng tham mưu quân đội Israel nằm trong số những người ký tên.
Theo phong trào « những vị chỉ huy vì an ninh của Israel », quân đội Israel đã hoàn tất từ lâu hai mục tiêu chính tại Gaza, đó là triệt hạ các lực lượng vũ trang và chính quyền Hamas. Hamas hiện « không còn là mối đe dọa chiến lược » với Israel. Nhiệm vụ thứ ba còn lại là đưa tất cả các con tin về nhà, và điều này « chỉ có thể đạt được bằng một thỏa thuận ».
Theo một cựu chỉ huy cơ quan an ninh nội địa Israel, cuộc chiến của Israel tại Gaza giờ đây « không còn là một cuộc chiến chính nghĩa mà chỉ làm cho Nhà nước Do Thái mất uy tín ».
Anh ra luật để xử tùnhững người quảng cáo dịch vụ đưa di dân vượt biển Manche
Chính phủ Luân Đôn vừa công bố luật mới để hình sự hóa việc dùng các mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ đưa người vượt biển vào Anh trái phép trong nỗ lực trấn an dư luận trong nước đang tiếp tục nóng lên với các cuộc biểu tình chống di dân.
Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ Luân Đôn:
Cuối tuần qua, chính phủ Anh công bố thêm các tội danh mới trong dự Luật Biên giới, Tỵ nạn và Nhập cư (Border Security, Asylum and Immigration Bill) nhằm hình sự hóa hành vi dùng mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ bán thuyền, cho thuê thuyền, hứa hẹn việc làm để lôi kéo người vượt biên qua biển Manche (English Chanel) từ châu Âu sang Anh.
Người vi phạm dù đăng bài ở nước ngoài, bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh, vẫn có thể lãnh án lên đến 5 năm tù giam nếu tới Anh và bị bắt.
Việc hỗ trợ chuyển tiền qua mạng lưới ngân hàng hawala ở Trung Đông, hoặc hành vi của quan chức, nhân viên biên phòng, cảnh sát nước ngoài nhận hối lộ để làm hộ chiếu giả, giúp di dân vào Anh trái phép cũng sẽ bị Anh truy cứu hình sự.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ chuyên trách về cảnh sát và trật tự xã hội, bà Diana Johnson, cho biết dự luật sẽ mở “phạm vi ra ngoài lãnh thổ Anh”, tức là kẻ vi phạm sẽ bị Anh tìm cách xử lý hình sự.
Dự luật về An ninh Biên giới và Di dân chắc sẽ sớm được Nghị viện thông qua, trao thêm quyền hạn cho cảnh sát phá vỡ các tổ chức buôn người và hỗ trợ di dân lậu, một vấn đề đang gây nhức nhối tại Anh.
Cũng vào cuối tuần qua, Bộ Nội Vụ công bố chi thêm 100 triệu bảng Anh cho các chiến dịch hợp tác với các nước Liên Hiệp Châu Âu, chủ yếu là với Pháp, để chặn dòng người vẫn sang Anh bằng thuyền nhỏ.
Chính phủ Luân Đôn đã và đang liên tục có hành động cụ thể để đối phó với làn sóng chống di dân lậu, mà nay đã lan ra đường phố, gây rối loạn nhiều nơi, chứ không còn là tranh cãi trên truyền thông.
Cuối tuần qua đã có biểu tình đông người ở Luân Đôn và các thành phố lớn, phản đối việc nhà nước trưng dụng khách sạn cho người xin tị nạn vào tạm trú.
Chừng 1000 người Anh da trắng đã tuần hành ở Manchester hôm 02/08 và một nhóm nhỏ hơn xuống đường ở Newcastle.
Nhưng điểm nóng nhất là tại Islington, bắc Luân Đôn trước khách sạn Thistle City Barbican vào thứ Bảy. Cảnh sát đã phải can thiệp để tách nhóm hàng trăm người biểu tình chống di dân khỏi nhóm biểu tình của cánh tả, chống phân biệt chủng tộc (Stand Up to Racism). Có 9 người đã bị bắt.
Sang ngày Chủ Nhật (03/08/2025), một cuộc biểu tình nhỏ hơn, với khá nhiều phụ nữ Anh tham gia, đã diễn ra trước khách sạn Britannia International ở trung tâm tài chính Luân Đôn tại Canary Wharf ngay sau khi có tin chính quyền dùng xe bus đưa người xin tị nạn (asylum seekers) đến đó vào đêm hôm trước.
Làn sóng biểu tình “chống khách sạn có di dân tạm cư” bùng lên hôm 27/07 ở Epping, hạt Essex và đang lan ra nhiều nơi.
Hiện có chừng 32 nghìn người di cư xin tỵnạn được tạm trú tại các khách sạn trên toàn nước Anh do chính quyền trả tiền.
Việc các nhóm bài ngoại dùng các kênh Whatsapp để nhanh chóng liên kết, kêu gọi biểu tình rất bất ngờ khiến nhà chức trách bị động.
Chính quyền vừa phải giám sát các trang mạng xã hội để phát hiện khẩu hiệu bài ngoại, phân biệt chủng tộc của các tổ chức cực hữu, vừa tìm cách rà soát cách thức mà những băng đảng buôn người (chủ yếu là người Trung Đông, Balkans và châu Á) sử dụng ngôn ngữ của họ để tiếp tục lôi kéo di dân trái phép vào Anh.
Cả hai nhiệm vụ này đều khó khăn và tốn kém về tiền bạc, nhân lực và thời gian cho nước Anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét