
Báo cáo một chiều: - Khi Mỹ đánh thuế quan lên các hàng hóa nhập vào Mỹ thì hàng hóa Mỹ xuất cảng sang các nước khác cũng đánh thuế quan lên hàng Mỹ. Phương trình thực tế: Gọi TN = thu nhập từ Tariff, CT = Chi cho Tariff đóng cho hàng Mỹ xuất cảng sang nước ngoài. - TN - CT = X! - Chuyển vế: TN - X = CT
Nghĩa là Thu nhập từ Tariff phải trừ đi Chi Tiêu cho Tariff đóng cho nước ngoài = $$$$. Con số này KHÔNG ĐƯỢC BÁO CÁO!- Ngoài ra, còn nhiều yếu tố nữa làm cho con số thu thuế quan thành con số không tưởng:
1-những con số mà hàng hóa Mỹ xuất cảng ít đi. Các nước khác chê hàng Mỹ! Trung Cộng hưởng lợi. Hiện nay, Trung Cộng lợi dụng tình thế này, xuất cảng ào ạt sang các nước khác!
2-Giá thành hàng nhập cảng tăng cao > hàng nội địa cũng tăng > LẠM PHÁT!
3-Người dân Mỹ (trung lưu và lợi tức thấp) phải chi tiền nhiều hơn cho những nhu cầu hàng năm. Tiền thuê nhà tăng.
Giá đất cho Mobile Home tăng. Tiền HOA cho condo và Townhouse tăng (gấp hai). Nhiều gia đình không còn khả năng thuê nhà, hoặc không còn khả năng mua condo, towhhouse (Nhiều gia đình biến thành HOMELESS)> Thị trường Địa Ốc giảm > Nhà Banks thiếu người vay nợ, buộc phải hạ lãi suất > khủng hoảng tài chính!
4-Ước tính là sẽ thu được Thuế Quan trong 10 năm là $$$$, nhưng có ai bảo đảm là số tiền thu đó vẫn ở mức hiện tại không? Sang năm 2026, kinh tế thế giới thay đổi, nhiều thị trường cũ biến mất, nhiều thị trường mới nổi lên. Trung Quốc đang vươn lên, sẽ quảng cáo đến các quốc gia Âu Châu, Phi Châu, Á Châu với $0.00 Tariff, Lúc đó Mỹ còn thu đủ số Tariff như năm 2025 không? Lúc đó, TC nhìn Mỹ mà cười mũi vì TC đã vượt qua Mỹ xa lắc.
Báo cáo dưới đây là một loại Báo Cáo Kiếm Điểm, không khác gì báo cáo của Cộng Sản Việt Nam: chuyên báo cáo láo thành tích để được Đảng thương! (Người báo cáo chính xác mới bị sa thải!)
Chỉ tính lợi cho mình mà không tính hại cho mình thì thật là ấu trĩ. Học sinh lớp 9 cũng có thể làm được dể ợt!
Học trò lớp 9.
On Monday, August 25, 2025 at 03:38:26 PM PDT, Lion Nguyen <luonguyen5920@gmail.com> wrote:

CBO ước tính thuế quan của Trump sẽ giảm thâm hụt 4,000 tỷ USD trong 10 năm tới -11 giờ trước
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) hôm thứ Sáu (22/8) ước tính, các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy trong tương lai 10 năm sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách của Mỹ 4,000 tỷ USD. Con số này cho thấy, nguồn thu từ thuế quan có thể bù đắp áp lực tài chính do “Đạo luật To Đẹp” mà chính quyền Trump thông qua trong năm nay gây ra.Ảnh minh họa. Cảng biển Oakland ở thành phố Oakland, Vịnh San Francisco, bang California. Ảnh chụp ngày 16/9/2024. (Nguồn: ambient_pix/Shutterstock)
CBO cho biết, tính đến năm 2035, các mức thuế quan bổ sung sẽ giúp thu hẹp thâm hụt ngân sách liên bang khoảng 3.300 tỷ USD và giảm chi phí lãi suất liên bang 700 tỷ USD.
Giám đốc CBO, ông Phillip Swagel, nhấn mạnh: “Do đó, tổng cộng các thay đổi về thuế quan sẽ giảm thâm hụt 4,000 tỷ USD.”
Dự báo mới nhất này cao hơn ước tính trước đó. Vào tháng Sáu, CBO từng ước tính rằng thuế quan sẽ giảm thâm hụt cơ bản 2,500 tỷ USD và cắt giảm 500 tỷ USD chi phí lãi suất. So với lần ước tính trước, quy mô giảm tổng thể lần này lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, Đạo luật To Đẹp mà chính quyền Trump thúc đẩy trong năm nay vẫn sẽ gây áp lực nhất định lên tài chính công của Mỹ, dự kiến làm thâm hụt tăng thêm 3,400 tỷ USD trong 10 năm tới.
Trong những năm gần đây, tình trạng tài chính công của Mỹ liên tục xấu đi. Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, nợ liên bang đã đạt 37.18 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 100% GDP. Một số cơ quan quản lý tài chính cảnh báo rằng tỷ lệ này đã làm giảm sức hấp dẫn của trái phiếu chính phủ Mỹ.
Sau khi Trump nhậm chức, nguồn thu từ thuế quan của Mỹ tăng nhanh. Theo Oxford Economics, tính đến tháng Tám, mức thuế quan hiệu quả trung bình của Mỹ đạt 16.7%, cao hơn mức 15.1% vào tháng Sáu.
Tuy nhiên, CBO cũng lưu ý rằng các con số này tồn tại giới hạn và rủi ro.
Hiện chưa chắc các mức thuế quan cao nhất có thể duy trì lâu dài, vì Mỹ vẫn đang đàm phán với các đối tác thương mại và có thể đối mặt với các thách thức pháp lý.
Phân tích của CBO không tính đến tác động của thuế quan đối với quy mô nền kinh tế. Một số nhà kinh tế dự đoán rằng các mức thuế này sẽ kéo giảm tăng trưởng. Tuy nhiên, đồng thời, các biện pháp giảm thuế trong Đạo luật To Đẹp cũng có thể kích thích kinh tế vào năm tới.
Giám đốc CBO cũng nhấn mạnh rằng các ước tính này “có nhiều sự không chắc chắn” và “thiếu tiền lệ”.
Dù vậy, báo cáo này vẫn mang lại sự hỗ trợ cho chính quyền Trump. Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ vẫn luôn khẳng định thuế quan sẽ đem lại nguồn thu đáng kể cho chính phủ liên bang, đủ để bù đắp các khoản chi mới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Ba cho biết ông dự kiến thu từ thuế quan trong năm nay sẽ “cao hơn nhiều” so với giả định trước đó.
Ông nhấn mạnh với CNBC: “Chúng tôi sẽ giảm tỷ lệ thâm hụt so với GDP. Bắt đầu trả nợ, và từ thời điểm đó sẽ sử dụng nguồn lực để đem lại lợi ích cho người dân Mỹ.”
Ngoài ra, cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global tuần này cũng duy trì xếp hạng nợ của chính phủ Mỹ, lý do là nguồn thu từ thuế quan của chính quyền Trump giúp giảm tác động từ các biện pháp giảm thuế và tăng chi tiêu.
S&P Global cho biết: “Tăng trưởng nguồn thu rộng rãi, bao gồm cả thuế quan mạnh mẽ, sẽ bù đắp bất kỳ tổn thất tài chính nào do cắt giảm thuế và tăng chi tiêu.”
Theo Trần Đình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét