Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2025

GIỚI THIỆU SINH HOẠT: PICNIC LIÊN TRƯỜNG BẮC CALIFORNIA 2025! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN ĐÓ ĐÂY THEO DÒNG THỜI SỰ - Lê Văn Hải


THƯ MỜI
PICNIC LIÊN TRƯỜNG BẮC CALIFORNIA 2025
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn và Thân Hữu,
Một mùa hè nữa lại về – mùa của nắng ấm, của tình thân, của những cuộc hội ngộ tràn đầy tiếng cười!
Hội Liên Trường Bắc California (trong đó CHS Nguyễn Huệ là thành viên tích cực) trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý Cựu Học Sinh và Thân Hữu gần xa đến tham dự buổi Picnic Liên Trường – một ngày hội ngộ thân tình, vui tươi và đầy ý nghĩa giữa không gian thiên nhiên trong lành của Thung Lũng Hoa Vàng
<!>
-Thời gian: Chủ Nhật, ngày 17-8-2025, từ 11:00am – 3:30pm
-Địa điểm: Lake Cunningham Park (Khu Cypress Pavilion – có 4 nhà lồng),
2305 S. White Rd, San Jose, CA 95148
-Ẩm thực: CHS Nguyễn Huệ Hải Ngoại trân trọng khoản đãi.
-Tài chánh: Hội rất hoan hỉ và chân thành cảm ơn sự đóng góp từ Quý Mạnh Thường Quân nhằm hỗ trợ chi phí tổ chức.
-Liên lạc:
(408) 723-2912
(408) 314-4462
-Đây không chỉ là dịp để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm thời học trò, mà còn là cơ hội để kết nối, mở rộng tình thân giữa các thế hệ cựu học sinh các trường bạn.
-Sự hiện diện của Quý vị chính là niềm khích lệ lớn lao, góp phần làm nên thành công cho ngày Hội Hè Liên Trường Bắc California 2025!
Hãy đến chung vui, gặp lại bạn cũ, kết thân bạn mới và cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm khó quên!
Trân trọng kính mời,
San Jose, ngày 20 tháng 7 năm 2025
TM. Nguyễn Huệ Hải Ngoại Bắc California

ĐẶNG DUY NHƯỢNG
(408) 888-0637

Người thực hiện bản tin hàng ngày, xin được góp thêm chút lời kêu gọi:


Sau thành công rực rỡ của mùa hè 2024!

TIẾP NỐI PICNIC LIÊN TRƯỜNG BẮC CALIFORNIA – MÙA HÈ 2025: HỘI NGỘ – KẾT NỐI – NHIỀU Ý NGHĨA!

-Sau thành công rực rỡ của mùa hè 2024, tưng bừng với hơn 800 người tham dự! 18 trường trung học công lập miền Nam Việt Nam trước 1975! đã cùng nhau viết nên một ngày hội tràn đầy kỷ niệm và cảm xúc tại công viên Lake Cunningham – nơi vang vọng tiếng cười, lời ca, và tình thân ái xuyên qua các thế hệ.
Từ những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những màn vũ rộn ràng, đến những bản hợp ca truyền thống đầy cảm xúc – tất cả đã làm nên một mùa hè rực rỡ sắc màu, chan hòa tình thân, đậm đà bản sắc văn hóa Việt xa xứ.
Đây không chỉ là dịp tri ân quý thầy cô, mà còn là nơi gặp lại bạn cũ, làm quen bạn mới, cùng nhau ôn lại một thời áo trắng, chuyện trò không dứt dưới bóng mát sân trường xưa – nay là khuôn viên xanh mát của San Jose, hay còn gọi Thung Lũng Hoa Vàng!
Không khí vui nhộn, chương trình hấp dẫn, ẩm thực phong phú, thời tiết lý tưởng – tất cả đã làm nên một ngày hội khó quên, kết thúc trong lưu luyến và những lời hẹn tái ngộ.
Hè 2025, lấy kinh nghiệm, sinh hoạt sẽ trở lại quy mô hơn, sôi động hơn và chan chứa tình thân hơn nữa!
Hãy chuẩn bị tinh thần, hòa vào không khí ấm áp và đoàn kết cùng đại gia đình Liên Trường Bắc California! Xin đừng bỏ lỡ nhé!
-Thời gian: Chủ Nhật, ngày 17-8-2025, từ 11:00am – 3:30pm
-Địa điểm: Lake Cunningham Park (Khu Cypress Pavilion – có 4 nhà lồng),
2305 S. White Rd, San Jose, CA 95148

NHỚ GHI TÊN THAM DỰ NGAY TỪ HÔM NAY!

Thầy cô, cựu học sinh và thân hữu khắp nơi – hãy cùng nhau tạo nên mùa hè đáng nhớ nhất năm 2025!

PICNIC LIÊN TRƯỜNG – NƠI TÌNH BẠN VÀ KÝ ỨC, DÙ QUA 50 NĂM TRỞ LẠI! NHƯ MỚI NGÀY…HÔM QUA!










Tin Quốc Tế Đó Dây
Xin visa du lịch Mỹ sắp tới có thể phải đặt cọc lên tới 15.000 USD!
(Bảo Minh)


-Hoa Kỳ có thể yêu cầu đặt cọc lên tới 15.000 USD đối với một số visa (thị thực) du lịch và công tác theo một chương trình thí điểm mới sẽ được triển khai trong 2 tuần tới, theo một thông báo của Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Hai (4/8). Đây là một nỗ lực nhằm trấn áp những du khách lưu trú quá hạn thị thực.
Theo AP, Bộ Ngoại giao Mỹ đang đề xuất yêu cầu những người nộp đơn xin visa công tác và du lịch phải đặt một khoản cọc lên tới 15.000 USD để được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, một động thái có thể khiến quy trình trở nên không thể chi trả đối với nhiều người.

Trong một thông báo sẽ được công bố trên Công báo Liên bang vào thứ Ba, Bộ cho biết họ sẽ bắt đầu một chương trình thí điểm kéo dài 12 tháng, theo đó những người đến từ các quốc gia bị coi là có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao và hệ thống kiểm soát tài liệu nội bộ yếu kém có thể sẽ phải đặt cọc 5.000, 10.000 hoặc 15.000 USD khi nộp đơn xin visa.
Đề xuất này được đưa ra khi chính quyền Trump đang thắt chặt các yêu cầu đối với người xin visa. Tuần trước, Bộ Ngoại giao đã thông báo rằng nhiều người xin gia hạn visa sẽ phải tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp bổ sung, điều trước đây không bắt buộc. Ngoài ra, bộ cũng đang đề xuất yêu cầu người nộp đơn tham gia Chương trình Xổ số Thị thực Đa dạng phải có hộ chiếu hợp lệ từ quốc gia mà họ mang quốc tịch.
Một bản xem trước của thông báo về tiền đặt cọc, được đăng trên trang web của Công báo Liên bang vào thứ Hai, cho biết chương trình thí điểm sẽ có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ khi công bố chính thức và là cần thiết để đảm bảo rằng Chính phủ Hoa Kỳ không phải chịu trách nhiệm tài chính nếu một du khách không tuân thủ các điều khoản của thị thực.

Chuyện lạ: Thả muỗi xuống rừng Hawaii, cứu loài chim quý nguy cơ tuyệt chủng!


-Trong mỗi viên nang được thả bằng drone xuống các khu rừng ở Hawaii (Mỹ) chứa khoảng 1.000 con muỗi đực. Đây là một trong những nỗ lực giúp quần đảo này bảo vệ loài chim quý không bị tuyệt chủng.
Mới đây, hàng chục vỏ nang phân huỷ sinh học được thả xuống các khu rừng ở Hawaii (Mỹ) từ trên không trung. Mỗi nang chứa khoảng 1.000 con muỗi.
Nhưng đây không phải loại muỗi bình thường, mà là muỗi đực được nuôi trong phòng thí nghiệm, không chích người và mang một loại vi khuẩn có khả năng ngăn trứng nở khi giao phối với muỗi cái hoang dã.

Các chuyên gia đặt nhiều hy vọng vào những con muỗi đặc biệt này nhằm giúp kiểm soát quần thể muỗi xâm lấn. Chúng vốn là thủ phạm lây lan bệnh sốt rét ở chim – nguyên nhân chính đang hủy diệt các loài chim bản địa quý hiếm như loài honeycreeper ở quần đảo này.
Các loài chim bản địa Hawaii đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng vừa là loài thụ phấn, vừa phát tán hạt giống, lại có giá trị đặc biệt trong văn hóa truyền thống Hawaii.
Tuy nhiên, chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Từng có hơn 50 loài honeycreeper được ghi nhận tại Hawaii, đến nay chỉ còn 17 loài tồn tại. Hầu hết đều nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp.

Năm ngoái, loài akikiki – một loài chim nhỏ màu xám, chính thức tuyệt chủng trong tự nhiên. Hiện chỉ còn chưa tới 100 cá thể akekee (chim vàng xanh lá) còn sống.
Nguyên nhân không chỉ đến từ sự phát triển đô thị và nạn phá rừng. Theo Tiến sĩ Chris Farmer, Giám đốc Chương trình Hawaii của Tổ chức Bảo tồn Chim Mỹ (ABC), mối đe doạ lớn nhất là bệnh sốt rét ở chim do muỗi lây truyền. Loài muỗi này không phải bản địa của Hawaii, mà được cho là vô tình mang đến vào năm 1826 bởi các tàu săn cá voi.
“Chúng đã gây ra những đợt tuyệt chủng hàng loạt. Nhiều loài chim như honeycreeper không có khả năng miễn dịch với loại bệnh này”, Tiến sĩ Farmer cho biết.

Muỗi sinh sôi mạnh ở những vùng nhiệt đới thấp. Vì thế các loài chim còn sống sót đã tìm nơi trú ẩn ở các vùng núi cao như Maui và Kauai. Nhưng nay, điều đó cũng đang thay đổi.
“Biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng lên. Chúng tôi đang chứng kiến muỗi dần bay cao lên núi. Tại Kauai, chúng tôi đang tận mắt thấy quần thể chim suy giảm đến mức sụp đổ. Nếu không phá vỡ vòng luẩn quẩn đó, chúng ta sẽ mất hoàn toàn loài honeycreeper”, Tiến sĩ Farmer cảnh báo.
Hàng triệu muỗi được thả từ trực thăng và drone
Các nhà bảo tồn đã nỗ lực tìm cách kiểm soát muỗi, nhưng điều này không hề đơn giản. Sử dụng thuốc trừ sâu trên quy mô lớn có thể gây hại đến các loài côn trùng bản địa quan trọng như chuồn chuồn kim hay ruồi trái cây.
Đến năm 2022, nhóm bắt đầu tạo ra hàng triệu con muỗi mang vi khuẩn tại phòng thí nghiệm ở California. Năm 2023, việc thả muỗi ra môi trường được thực hiện ở Maui.

Hiện phương pháp này được mở rộng sang đảo Kauai với tần suất một triệu con mỗi tuần (500.000 con trên mỗi đảo), được thả từ trực thăng và máy bay không người lái (drone).
“Chúng tôi ước tính số lượng muỗi hoang dã và thả ra lượng muỗi đực gấp khoảng 10 lần nhằm tăng khả năng giao phối và triệt tiêu khả năng sinh sản,” Tiến sĩ Farmer giải thích.
Theo ông, đây là lần đầu tiên trên thế giới, kỹ thuật được áp dụng vì mục đích bảo tồn, thay vì chỉ để kiểm soát dịch bệnh ở người. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng, khác với Hawaii – nơi muỗi là loài xâm lấn, ở các nơi mà muỗi là bản địa, phương pháp này có thể gây tác động sinh thái không mong muốn.
Sau nhiều tháng thử nghiệm, từ tháng 6 năm nay, các máy bay drone chuyên dụng mang muỗi thả xuống các khu rừng ở Hawaii với độ chính xác cao.
Tiến sĩ Farmer dự đoán phải mất khoảng một năm mới biết được liệu kỹ thuật này có phát huy hiệu quả hay không. Tuy nhiên, ông kỳ vọng đây sẽ là giải pháp “mua thời gian” để các loài chim quý có cơ hội phục hồi.
Nếu quần thể muỗi được kiểm soát, các loài chim bản địa sẽ có thời gian phục hồi số lượng, mở rộng đa dạng di truyền và thậm chí có thể tiến hóa khả năng kháng bệnh. Một số dấu hiệu tích cực đã xuất hiện ở loài amakihi trên đảo Hawaii. TV News- Aug 4, 2025

Trận động đất mạnh vừa qua, xé toạc căn cứ tàu ngầm của Nga!
(Lý Ngọc)


-Một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi Bán đảo Kamchatka vào ngày 30 tháng 7 đã gây ra một trận sóng thần đã tấn công căn cứ tàu ngầm hạt nhân bí mật của Nga ở Rybachiy.
Trận động đất này trở thành mạnh nhất trên toàn cầu kể từ năm 2011 và nằm trong số 10 trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận. Căn cứ này, thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga, nằm trong Vịnh Avacha, cách tâm chấn chỉ 75 dặm (120 km).
Hình ảnh vệ tinh do The Telegraph thu thập cho thấy cầu tàu tại Rybachiy đã bị hư hại nghiêm trọng. Một trong các cấu trúc neo đậu bị dịch chuyển “ở một góc độ kinh hoàng”, cho thấy cầu tàu có thể đã bị xé toạc khỏi nền móng. Mặc dù không có tàu ngầm nào neo đậu vào thời điểm sóng thần tấn công, hình ảnh trước đó từ ngày 17 tháng 7 cho thấy một tàu ngầm từng đậu tại chính cầu tàu này.
Các chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của căn cứ này, nhất là khi Điện Kremlin khẳng định cơ sở hạ tầng của Rybachiy “hoàn toàn chống được động đất”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả những hư hại nhỏ ở cầu tàu cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của căn cứ, làm giảm khả năng ứng phó khẩn cấp của Hạm đội Thái Bình Dương.

Cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Tom Sharpe nhấn mạnh: “Đây là lý do tại sao việc có nhiều căn cứ là một ý tưởng hay, vì bạn không bao giờ biết khi nào mình sẽ bị tấn công bởi thứ gì đó mà bạn không lường trước được”. Ông cũng chỉ trích việc xây dựng cầu tàu, cho rằng “trông nó đúng chất Nga cổ điển. Dán lên là được”.
Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho rằng việc tập trung quá nhiều tàu ngầm ở một địa điểm là một rủi ro chiến lược, dễ trở thành mục tiêu trong những tình huống không lường trước.
Mặc dù các nguồn tin từ Nga phủ nhận thiệt hại lớn, tình trạng dễ bị tấn công của căn cứ này vẫn gây lo ngại về khả năng bảo vệ và ứng phó với thiên tai của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.

Cuộc Đua Chế Tạo Drone Giá Rẻ

-Giải pháp hứa hẹn nhất là drone đánh chặn giá rẻ.
Ít nhất bốn công ty Ukraine đang sản xuất nhiều mẫu khác nhau, ngoài ra còn có Tytan của Đức và Frankenberg của Estonia.
Tướng Oleksandr Syrskyi khẳng định các drone này chặn được 70% các Geran. Tổng thống Zelensky khuyến khích chế tạo ít nhất 1.000 drone một ngày, như vậy cần gấp 6 tỉ Mỹ kim.
Những tổ chức từ thiện như Quỹ cộng đồng Sternenko và Come Back Alive đóng góp vào chương trình, họ cho biết drone đánh chặn không thể đắt hơn 5.000 Mỹ kim một chiếc.
Nhưng drone không thể làm nên phép lạ, mà vẫn cần đến các hệ thống như Sky Sentinel của Ukraine hay Skynex của hãng Đức Rheinmetall để chống lại các bầy drone. Kyiv cũng đang phát triển Tryzub, hệ thống laser để bắn hạ các mục tiêu ở độ cao 3.000 mét trở lên. Nhưng trong khi chờ đợi, các drone Geran vẫn hoành hành.

Ukraine: Nữ Quân Nhân Tăng Gấp Đôi, 50.000 Thương Phế Binh Cần Hội Nhập Xã Hội

-Báo The Economist cho biết số nữ quân nhân Ukraine đang tăng gấp đôi. Khác với nam giới, phụ nữ Ukraine cầm súng đều là tình nguyện viên.
Họ chiếm khoảng 100.000 trong số 1 triệu quân nhân của đất nước. Khoảng 5.500 người đang ở tiền tuyến, là nhân viên y tế, tài xế, điều khiển drone.... Kỹ thuật đang thay đổi, sát thủ giỏi nhất có thể là những người có đôi bàn tay khéo léo để sử dụng các loại máy bay không người lái.
Báo Le Figaro tìm đến với các thương binh Ukraine. Cả nước có ít nhất 50.000 người lính bị đoạn chi hoặc bị thương nặng kể từ cuộc xâm lăng của Nga. Việc hội nhập vào xã hội là vấn đề quan trọng trong một đất nước đang chiến tranh cũng như mai này khi hòa bình. Tờ báo nhắc lại, năm 1918, sau Đệ nhất Thế chiến, nước Pháp có đến 62.000 thương phế binh.
Hiện Ukraine đang trong thời chiến, 65% ngân sách phải dành cho chiến tranh, thương binh hiếm khi được trợ giúp tâm lý, cơ sở hạ tầng không thích hợp với người tàn tật, giá cả lắp tay chân giả quá cao. Kyiv đã cải thiện dần thủ tục rườm rà từ thời xô-viết, thương binh được trợ cấp khoảng 500 Euro mỗi tháng, và không ít thương binh nhẹ vẫn mong muốn chiến đấu trở lại bằng cách này hay cách khác.

Thêm tin: Medvedev "Loạn Ngôn", Trump Điều Ngay 2 Tàu Ngầm Nguyên Tử Đáp Lễ!

-Báo Courrier International chú ý đến việc Tổng thống Mỹ đáp trả những đe dọa của cựu Tổng thống Nga Dmitri Medvedev. Donald Trump viết trên Truth Social rằng đã "ra lệnh bố trí lại 2 tàu ngầm nguyên tử tại các khu vực thích hợp, trong trường hợp những tuyên bố khiêu khích ngu xuẩn thực ra nghiêm túc". Ông cảnh báo "lời nói là quan trọng, và thường mang lại hậu quả bất ngờ".
Báo New York Times coi đây là một sự leo thang hiếm hoi giữa các cường quốc nguyên tử. Politico bình luận, Donald Trump gia tăng khẩu chiến với Dmitri Medvedev. Được biết Dmitri Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga trên Telegram hôm thứ Năm đã nhắc đến hệ thống thời Liên Xô có thể tấn công tự động vào phút chót, đòi Donald Trump nhớ đến loạt phim truyền hình tận thế "The Walking Dead". Trump không cho biết là các tàu ngầm được điều đi nơi nào, nhưng trước khi đi nghỉ cuối tuần tại khu sân gôn Bedminster, tiểu bang New Jersey, ông nói với báo Washington Post rằng trước mối đe dọa cần bảo vệ người dân.

Tuy vậy, báo New York Times tỏ ra nghi ngờ. Việc di chuyển của tàu ngầm nguyên tử nằm trong số các hoạt động chiến thuật bí mật nhất của Ngũ Giác Đài, nên không thể biết được ông Trump có thực sự thay đổi vị trí các tàu ngầm, hay chỉ nhằm đưa ra thông điệp. Đối với Politico, sự kiện này vẫn rất đáng chú ý vì hầu như chắc chắn rằng nhiều tàu ngầm đang lượn lờ ở vùng biển xung quanh Nga. Đồng thời lưu ý rằng tuy toàn bộ đội tàu ngầm của Mỹ chạy bằng nguyên tử lực, nhưng không phải tàu ngầm nào cũng có thể bắn đi phi đạn nguyên tử.
Báo New York Times nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên ông chủ Tòa Bạch Ốc đe dọa dùng đến vũ khí nguyên tử. Trong nhiệm kỳ đầu, chỉ có một lần hồi năm 2018 nhà tỉ phú nói là nút bấm nguyên tử của ông to và mạnh hơn Kim Jong Un. Báo Washington Post cho rằng có lẽ Trump ngày càng bực tức trước Mạc Tư Khoa về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Donald Trump đe dọa áp thuế nặng lên Nga nếu không chịu ngưng bắn trong 10 ngày, và đợt không kích mới nhất hôm thứ Năm đã sát hại 31 thường dân Ukraine - đây là vụ oanh tạc đẫm máu nhất vào thủ đô Kyiv trong năm nay.

Di Dân: Tòa Án Âu Châu Ra Phán Quyết Có Lợi Cho Các Thẩm Phán Ý Ðại Lợi


(Ảnh AP - Vlasov Sulaj, minh họa: Không ảnh trại giam giữ di dân của Ý Ðại Lợi tại Gjader, Albania, ngày 1/2/2025.)
-Trong phán quyết ngày 1/8/2025, Tòa án Công lý Liên Hiệp Âu Châu đã ủng hộ các Thẩm phán Ý Ðại Lợi, vốn phản đối việc cho hồi hương các di dân từ các trại tạm giam Shëngjin và Gjadër ở Albania về các quốc gia xuất xứ, những nước mà chính phủ Thủ tướng Meloni cho là an toàn.
Phán quyết của Tòa Công Lý, bị chính phủ Ý Ðại Lợi phản đối, khiến các trung tâm giam giữ này gần như không thể sử dụng được nữa, ít nhất là cho đến khi một thủ tục mới về quyền tị nạn của Liên Hiệp Âu Châu (EU) có hiệu lực, dự kiến vào tháng 6/2026. Thông tín viên Anne Le Nir của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi tường thuật:
"Tòa án Công lý Liên Hiệp Âu Châu nhấn mạnh rằng việc hồi hương các di dân bị chuyển đến Albani "phải do Tư pháp xem xét". Nói một cách khác, phán quyết cuối cùng thuộc về các Thẩm phán Ý Ðại Lợi. Và định chế này còn nêu rõ là "trên danh sách các nước xuất xứ an toàn mới nhất do chính quyền Roma lập ra, vẫn có nhiều nước chưa đáp ứng tất cả các tiêu chí bảo vệ người dân".

Qua thông cáo, chính phủ Meloni đã có phản ứng, tuyên bố "ngạc nhiên" và cáo buộc nền Tư pháp Âu Châu "đảm lấy những quyền hạn chính trị không thuộc về mình". Matteo Salvini, Phó Thủ tướng và là lãnh đạo Liên đoàn chống di dân, còn bồi thêm rằng, "phán quyết của Tòa án Âu Châu thật tai tiếng. Đây không biết là lần thứ mấy Âu Châu cho thấy không có hiệu quả".
Ngược lại, Elly Schlein, lãnh đạo phe đối lập chính, đảng Dân chủ, đã hoan nghênh quyết định quan trọng này. Bà nói: "Chính phủ này đã có những chọn lựa bất hợp pháp. Các trại giam giữ tại Albani, vi phạm quyền xin tị nạn, sẽ không thể hoạt động!" Xin nhắc lại là, tổng chi phí cho các trung tâm giam giữ này đã lên đến gần một tỉ Euro!"

Úc Ðại Lợi Cấp Nhỏ Giọt Thị Thực "Tị Nạn Khí Hậu" Đầu Tiên Cho Dân Cư Đảo Quốc Tuvalu


(Hình AFP - Torsten Blackwood: Đường bờ biển quanh co của đảo san hô Funafuti, nơi sinh sống của gần một nửa dân số 11.500 người của Tuvalu, khi thủy triều dâng cao đe dọa nhấn chìm quốc đảo nhỏ bé này. Ảnh chụp ngày 19/2/2004.)
-Dân cư đảo nhỏ Tuvalu ở Nam Thái Bình Dương, với khoảng 11.000 người buộc phải rời bỏ quê hương bản quán vì nước biển dâng cao, do Biến đổi khí hậu. Hơn 80% cư dân Tuvalu muốn xin tị nạn khí hậu tại Úc Ðại Lợi.
Cuối tháng 7/2025, Úc Ðại Lợi là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp quy chế "tị nạn khí hậu". Trong số 3.000 người nạp hồ sơ chỉ có 280 cư dân được cấp thị thực. Thông tín viên Grégory Plesse của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Sydney:
"Úc Ðại Lợi vừa cấp 280 thị thực đầu tiên trên thế giới cho những người tị nạn khí hậu. Những giấy phép cư trú này là kết quả của một thỏa thuận được ký kết vào năm 2023 với Tuvalu, một quốc đảo Thái Bình Dương với chưa đầy 11.000 cư dân, có thể bị nhấn chìm hoàn toàn vào cuối thế kỷ. Hơn 3.000 người ở Tuvalu đã đăng ký, với hy vọng sẽ nằm trong số những người đầu tiên nhận được visa theo thể thức bắt thăm.

Trước sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực lân cận, Úc Ðại Lợi, quốc gia đã nỗ lực từ nhiều năm nay để xây dựng lại lòng tin với các quốc gia nhỏ ở Thái Bình Dương, đã bày tỏ rằng mong muốn, thông qua thỏa thuận này, "tạo điều kiện cho việc di cư xứng đáng với phẩm giá con người trong bối cảnh các đảo lộn do biến đổi khí hậu ngày càng trở nên tồi tệ hơn".
Tuy nhiên, việc Úc Ðại Lợi mở cánh cửa nhập cư với người dân Tuvalu, chính sách dự kiến kéo dài trong nhiều năm, cũng đi liền với một cái giá. Đó là Úc Ðại Lợi có quyền xem xét lại tất cả các Thỏa thuận về Quốc phòng mà Tuvalu có thể ký kết với các nước khác".
Nước Úc Ðại Lợi vốn là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào khai thác mỏ và than đá, thủ phạm chính gây biến đổi khí hậu và tiếp tục trợ cấp mạnh cho ngành nhiên liệu hóa thạch. Cuối tháng 7/2025, người phụ trách cơ quan Khí hậu của Liên Hiệp Quốc, Simon Stiell, đã hối thúc Úc Ðại Lợi đưa ra các cam kết cắt giảm khí thải mạnh mẽ hơn nữa.
Úc Ðại Lợi đã cam kết giảm 43% lượng khí thải nhà kính trước cuối thập kỷ này và đạt được mức phát thải bằng 0 vào năm 2050. Canberra đã nộp đơn xin đăng cai Hội nghị Khí hậu của Liên Hiệp Quốc vào năm tới 2026, cùng với một số quốc đảo láng giềng ở Thái Bình Dương đang bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao.

Lần Đầu Tiên Tàu Ngầm Trung Quốc Tập Trận Chung Tại Vùng Biển Ngoài Khơi Nga

-Hải quân Nga và Trung Quốc tập trận chung tại vùng biển Nhật Bản, gần Vladivostok (Nga), từ ngày 31/7 đến 5/8/2025, theo thông báo của quân đội hai nước, được trang tin Mỹ UNSI chuyên về Hải quân dẫn lại. Theo UNSI, lần đầu tiên tàu ngầm Trung Quốc tập trận chung tại vùng biển ngoài khơi Nga.
Tàu ngầm Great Wall 210 (hay Vạn Lý Trường Thành 210) của Hải quân Trung Quốc cập cảng thàng phố Vladivostok hôm 30/7. Hải quân Nga công bố một bức ảnh cho thấy thủy thủ đoàn treo một biểu ngữ có tên của chiếc tàu ngầm lên cầu tàu.
Theo một thông báo chính thức, cuộc tập trận diễn ra trong 5 ngày bao gồm các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn chung, tác chiến chống tàu ngầm, phòng không và bắn pháo Hải quân. Khu trục hạm RFA Admiral Tributs (564) của Nga sẽ dẫn đầu nhóm tàu tác chiến phía Nga, trong khi khu trục hạm CNS Shaoxing (134) dẫn đầu nhóm tác chiến của Trung Quốc.

Thông báo của Hải quân Nga cho biết cuộc tập trận mang tên "Tương tác Hàng hải 2025", trên không và trên biển, do Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga chủ trì. Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, cuộc tập trận thường niên giữa hai nước mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào các quốc gia khác". Cuộc tập trận năm 2024 do Hải quân Trung Quốc chủ trì và được tổ chức vào tháng 7 tại Biển Đông, gần thành phố Trạm Giang, miền Nam Trung Quốc.
Tàu ngầm Great Wall 210 thuộc tàu ngầm lớp Kilo cải tiến. Quân đội Trung Quốc có 10 tàu ngầm thuộc lớp này, đã đưa vào biên chế từ năm 1997 đến 2005.
Mặc dù Nga và Trung Quốc tuyên bố các cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, Nhật Bản vẫn coi những hoạt động này là đe dọa đối với Nhật Bản do khoảng cách gần với quốc gia này. Bạch thư Quốc phòng thường niên mới nhất của Nhật Bản 2025 nêu rõ: "Những hoạt động chung liên tục này rõ ràng nhằm mục đích phô trương sức mạnh chống lại Nhật Bản và là mối quan ngại nghiêm trọng xét từ góc độ an ninh quốc gia của Nhật Bản".

Hôm 1/8, nhân dịp ngày kỷ niệm 98 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, theo Hoàn cầu Thời báo Trung Quốc, truyền thông chính thức nước này đã quảng bá rầm rộ cho nhiều thành tựu mới về vũ khí, phương tiện quân sự, trong đó đặc biệt đáng chú ý là sự ra mắt của chiếc tàu tấn công đổ bộ Type 075 thứ tư.
Kênh truyền hình quân sự của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng, đoạn phim về tàu tấn công đổ bộ Type 075 thứ tư, mang tên Hồ Bắc (Hubei) đang tập trận cùng một tàu Type 075 khác, ở Biển Đông. Theo một chuyên gia quân sự Trung Quốc, được Hoàn cầu thời báo dẫn lại, việc kết giữa hai loại tàu đổ bộ Type 075 thế hệ mới, có ưu thế về đổ bộ đường không nhờ trực thăng, và tàu đổ bộ thông thường Type 071, cho phép Quân đội Trung Quốc có năng lực tác chiến mạnh mẽ hơn ở các địa điểm ở Biển Đông và xung quanh đảo Đài Loan.

Phi Luật Tân và Ấn Độ Tổ Chức Tập Trận Hải Quân Chung Đầu Tiên ở Biển Đông


(Hình AFP - Ted Aljibe: Khu trục hạm phi đạn điều hướng INS Delhi của Hải quân Ấn Độ được trang bị phi đạn chống hạm Brahmos, cập cảng quốc tế Manila, Phi Luật Tân, vào ngày 1/8/2025.)
-Bắt đầu từ hôm 3/8/2025, Hải quân hai nước Ấn Độ và Phi Luật Tân có cuộc tập trận chung đầu tiên ở Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc bị tố cáo có những hành động gây hấn đáng báo động.
Theo trang Naval News, đến tham dự cuộc tập trận chung mang tên "Hoạt động Hợp tác Hàng hải", Hải quân Ấn Độ điều khu trục hạm có trang bị phi đạn điều hướng INS Dehli (D61), tàu tiếp liệu INS Shakti, hộ tống hạm chống tàu ngầm INS Kiltan (P30) và tàu giám sát INS Sandhayak (Yard 3025).

Phát biểu trước các viên chức an ninh quốc gia Philiipines, các nhà ngoại giao, tùy viên Quốc phòng và nhiều vị khách mời khác trong buổi tiệc chiêu đãi được tổ chức trên chiến hạm INS Shakti (A57) hôm 31/7/2025, Ðại sứ Ấn Độ tại Manila, ông Harsh Kumar Jain nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hoạt động hợp tác Hải quân đầu tiên, đặt tiền đề cho chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr đến Ấn Độ vào tuần tới.
Về phần mình, Tổng tham mưu trưởng quân đội Phi Luật Tân, tướng Romeo Brawner Jr. khẳng định "cuộc tuần tra phối hợp" sắp tới khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc "bảo vệ tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp biển". Tính đến hiện tại, Phi Luật Tân đã thực hiện các cuộc tuần tra tương tự với Hoa Kỳ, Úc Ðại Lợi, Nhật Bản, Pháp và Gia Nã Ðại.

Quan hệ quốc phòng Phi Luật Tân và Ấn Độ được củng cố đáng kể trong những năm gần đây thông qua việc xây dựng năng lực, trao đổi giáo dục và đào tạo cũng như là chia sẻ thông tin. Năm 2022, Phi Luật Tân là khách hàng ngoại quốc đầu tiên đã nhận được hệ thống phi đạn Brahmos do Ấn Độ sản xuất, trị giá 374,9 triệu Mỹ kim.
Năm 2023, Ấn Độ cùng với các nước thân thiện khác kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết trọng tài năm 2016, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh bao trùm toàn bộ khu vực Biển Đông.

Thái Lan-Cam Bốt: Cuộc Chiến Vô Nghĩa

-Tuần báo The Economist tìm cách lý giải "Vì sao Thái Lan và Cam Bốt lại lao vào một cuộc chiến biên giới vô nghĩa?".
Sau 5 ngày đụng độ, 40 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và 300.000 thường dân phải di tản, nhưng ít ai biết được nguyên nhân. Sáng 24/7, tiếng súng vang rền khắp khu vực đền cổ. Không biết bên nào nổ súng trước, nhưng đến trưa, lính Thái Lan và Cam Bốt đã tấn công lẫn nhau ở 8 điểm dọc theo biên giới 200 cây số. Quân đội Cam Bốt bắn rốc-kết sang Thái Lan, một tiêm kích F-16 của Thái thả bom xuống Cam Bốt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ngưng đàm phán thương mại khiến rốt cuộc hai bên phải ngồi vào bàn thương lượng ở Kuala Lumpur (thủ đô của Mã Lai Á) và thỏa thuận ngưng bắn, nhưng tình hình vẫn bất ổn. Cả Thái Lan lẫn Cam Bốt đều cho rằng bên kia muốn chiến tranh vì lý do chính trị. Vọng Các tố cáo quân Cam Bốt chiếm một trong hai ngôi đền cổ hồi tháng Hai, chỉ sau khi Thái Lan khởi động chiến dịch đàn áp bọn lừa đảo ở biên giới, khiến Hun Sen tức giận. Thu nhập từ lừa đảo đang chiếm một phần quan trọng trong nền kinh tế Cam Bốt, và có thể Hun Sen còn bực tức vì đàm phán về lãnh thổ đối với các mỏ dầu khí ở vịnh Thái Lan quá chậm trong khi Nam Vang cần tiền.

Phía Cam Bốt bác bỏ, đổ lỗi cho các tướng lãnh Thái Lan muốn khơi dậy tinh thần dân tộc để dễ đảo chánh. Chính trường Thái Lan đang rối ren sau vụ Hun Sen tung ra đoạn ghi âm trong đó nữ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra chỉ trích tư lệnh quân đội, khiến bà bị ngưng chức. Gia tộc Shinawatra ủng hộ quân đội hết mình trong cuộc chiến biên giới, làm lý lẽ của Nam Vang yếu đi.
Nhưng không có yếu tố nào giải thích được sự leo thang nhanh chóng vừa qua. Một số nhà phân tích cho rằng có vai trò cá nhân, phải chăng do tình bạn tan vỡ giữa ông Thaksin Shinawatra và Hun Sen? Sự kém rõ ràng trong việc ra quyết định của mỗi bên khiến bên kia phải cảnh giác tối đa. Một hệ thống chính trị dân chủ hơn, hoặc ít nhất là minh bạch hơn ở cả hai nước sẽ giúp giảm căng thẳng, nhưng viễn cảnh này khó thể diễn ra.

Thái Lan-Cam Bốt: Sau Ngưng Bắn Là Cuộc Chiến Trên Mạng và Nỗi Lo của Sinh Viên Khmer ở Lại Vọng Các


(Ảnh AFP/Lillian Suwanrumpha, minh họa: Sinh viên tại Vọng Các, tháng 8/2023.)
-Cuộc xung đột giữa Thái Lan và Cam Bốt, khiến 40 người thiệt mạng và hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa đã chấm dứt, khi đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng lại châm ngòi cho một cuộc chiến "bóp méo" thông tin.
Hai bên đều cáo buộc nhau đưa ra những thông điệp sai lệch nhằm thao túng dư luận theo hướng có lợi cho mình. Trên mạng xã hội, những "chiến binh bàn phím" ở hai phe vẫn tiếp tục tấn công nhau, từ những lời lẽ xúc phạm kích động hận thù, cho đến việc đánh sập những trang web chính thức.
Tại Thái Lan, khoảng 1.900 sinh viên Cam Bốt theo học tại các cơ sở giáo dục. Kể từ khi xung đột nổ ra, khoảng 400 sinh viên đã trở về nước, theo truyền thông Cam Bốt. Tuy nhiên, những người ở lại thì phải sống trong nỗi lo sợ, bị lăng mạ, tấn công bởi những người Dân tộc chủ nghĩa cực đoan, kích động hận thù. Từ thủ đô Vọng Các của Thái Lan, thông tín viên Valentin Cambron của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Thời gian vừa qua, Menglong khó ngủ và cũng không ăn uống gì nhiều. Du học sinh người Cam Bốt sống tại Thái Lan với nỗi sợ hãi, đồng thời cảm thấy bất lực trước những căng thẳng quân sự giữa quê hương và đất nước nơi anh sinh sống.
Anh nói: "Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Thái Lan giống như căn nhà thứ hai của tôi. Tôi sống ở đây từ gần 7 năm qua. Khi thấy cảnh hai nước mà tôi gắn bó xảy ra xung đột, tôi cảm thấy khó khăn vô cùng. Thêm vào đó, chủ nghĩa dân tộc cực đoan được cả hai bên thúc đẩy, chỉ khiến thù hận thêm gia tăng".

Điều đáng lo hơn là du học sinh này đến từ khu vực biên giới. "Gia đình tôi sống tại tỉnh gần biên giới với Thái Lan. Kể từ đầu cuộc xung đột, tôi không thể tập trung học hành được. Làm sao tôi có thể yên trí theo học nếu gia đình tôi gặp nguy hiểm? Cha mẹ tôi cũng thế. Họ lo lắng cho tôi vì những vụ tấn công do những người Thái Lan cực đoan thực hiện, nhắm vào các lao động người Cam Bốt".
Giống như những người bạn Cam Bốt của mình, Menglong tránh nói tiếng Khmer ở những nơi công cộng và không ra khỏi khuôn viên trường Đại học.
Anh cho biết: "Tôi cũng đã từng là nạn nhân của những lời lẽ xúc phạm. Nhưng tôi không muốn đánh đồng. Tôi muốn người Thái cũng làm như vậy, không đánh đồng người Cam Bốt. Ở Thái Lan, tôi đã gặp nhiều người rất tốt bụng. Ngay từ đầu cuộc xung đột, những người bạn Thái đã nhắn tin cho tôi, hỏi tin tức, bảo tôi rằng nếu cần giúp đỡ thì họ sẵn lòng".
Hơn 400 sinh viên Cam Bốt đã trở về nước nhưng Menglong đã chọn ở lại. Anh vẫn muốn tin vào sự chung sống hòa bình giữa hai dân tộc".

Thái Lan: Người Dân Biểu Tình Phản Đối Chiến Tranh và Chính Phủ của Gia Tộc Shinawatra


(Hình AP - Tadchakorn Kitchaiphon: Người biểu tình tại Vọng Các, thủ đô của Thái Lan, ngày 2/8/2025.)
-Hôm 2/8/2025, gần 2.000 người biểu tình tại thủ đô Vọng Các của Thái Lan, kêu gọi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra từ chức, vì hiện bà chỉ bị tạm đình chỉ chức vụ.
Hầu hết những người biểu tình là những người theo Dân tộc chủ nghĩa, ủng hộ Hoàng gia, cáo buộc bà phản bội đất nước. Họ chỉ trích bà vì cuộc điện đàm với Hun Sen bị rò rỉ, cách nay 1 tháng, và nhất là cách giải quyết khủng hoảng với Cam Bốt, khiến hơn 40 người thiệt mạng trong cuộc xung đột tại vùng biên giới vào tuần trước. Từ thủ đô Vọng Các của Thái Lan, thông tín viên Juliette Chaignon của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Tượng đài Chiến thắng được chiếu sáng bằng 3 màu cờ của Thái Lan xanh đỏ trắng nhân sự kiện này. Ngồi giữa đám đông, bà Deng (75 tuổi) đến đây vì tình yêu nước. Bà Deng nói: "Bất kể ai lãnh đạo cũng được nhưng ngoại trừ gia đình Shinawatra". Nữ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã bị tạm thời đình chỉ chức vụ. Bà là người thừa kế của một gia tộc, có truyền thống chống lại quân đội và giới tinh hoa thân cận với Hoàng gia Thái Lan.

Cuộc xung đột với Cam Bốt là dịp để những kẻ theo dân tộc chủ nghĩa, ủng hộ Hoàng gia chỉ trích bà.
"Chúng tôi phải tự vệ. Những dân làng phải chịu khốn khổ, các bệnh viện bị tấn công, những đứa trẻ bị thương, bỏ mạng trong vòng tay của cha mẹ chúng. Điều này không bình thường", bà Deng nói thêm.
Cách bà không xa, một người biểu tình khác, anh Chalemchai, mặc áo polo màu vàng, màu của hoàng gia, cũng lên án cuộc xung đột này. Anh nói: "Trên thực tế, người Cam Bốt và người Thái quý mến nhau nhưng hai chính phủ, do hai gia tộc lớn điều hành, chỉ nghĩ đến lợi ích của họ.
Thủ tướng đã bán lợi ích của đất nước cho Cam Bốt. Nhưng người dân chúng tôi thì yêu các quân nhân, yêu đất nước, yêu vị vua của chúng tôi.
Tòa Bảo Hiến Thái Lan vẫn chưa ra phán quyết về tương lai của Thủ tướng. Tuy nhiên, trong cuộc biểu tình, tại Vọng Các, tất cả đều hy vọng rằng bà sẽ từ chức hoặc ít nhất là bị đình chỉ chức vụ vĩnh viễn, kéo theo sự sụp đổ của gia tộc Shinawatra, hiện ngày càng bị suy yếu".

Việc Làm Tại Mỹ Tăng Ít Hơn Nhiều So Với Dự Kiến, Trump Sa Thải Cục 


(Ảnh REUTERS - Jonathan Ernst, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lơi giới báo chí tại Tòa Bạch Ốc, ngày 1/8/2025.)
-Hôm 1/8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định sa thải Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Lao động, sau khi cơ quan này công bố các số liệu cho thấy số lượng việc làm mới tại Mỹ sụt giảm đến hàng trăm ngàn so với các dự báo. Quyết định của ông Trump bị phản đối ngay cả trong hàng ngũ đảng Cộng hòa.
Theo truyền thông Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã thông báo trên mạng Truth Social về quyết định sa thải Tiến sĩ Erika McEntarfer, Cục trưởng Cục Thống kê Lao động, ít tiếng đồng hồ sau khi cơ quan này công bố số liệu cho thấy tăng trưởng việc làm thua xa dự báo. Một phát ngôn viên của bộ Lao Động xác nhận với CNBC là "Cục trưởng Erika McEntarfer đã bị sa thải hôm nay. Và Cục phó William Wiatrowski sẽ đảm nhiệm vai trò Quyền Cục trưởng".

Theo số lượng của Cục Thống kê Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 7 vừa qua, số lượng việc làm mới chỉ tăng thêm 73.000 việc làm, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Tệ hơn nữa là số lượng tăng trưởng việc làm của Mỹ trong hai tháng 5 và 6 trước đó chỉ là 35.000, giảm đến 258.000 so với dự báo. Theo giới quan sát, đây là đợt điều chỉnh giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020, tức thời kỳ đầu của đại dịch Covid-19.
Chủ tịch và Giám đốc đầu tư của Creative Planning, ông Peter Mallouk đã lên án việc Tổng thống Trump sa thải chuyên gia về thống kê, từng làm việc dưới nhiều chính quyền khác nhau, chỉ vì lãnh đạo Mỹ không thích những con số mà cơ quan chuyên môn công bố. Ông William Beach, người được chính Tổng thống Trump bổ nhiệm năm 2017, và cục trưởng tiền nhiệm của bà McEntarfer, cũng chỉ trích mạnh mẽ việc sa thải này là "hoàn toàn vô căn cứ", "một tiền lệ nguy hiểm".
Các Thượng Nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Tổng thống, như Cynthia Lummis hay Thom Tillis, cũng lên án quyết định sa thải nói trên.
Theo Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chánh của Tổng thống đảng Dân chủ Bill Clinton, và sau đó là Cố vấn của Barack Obama, "việc sa thải người đứng đầu một cơ quan chính phủ trong một lĩnh vực chiến lược vì không thích những con số mà người ấy đưa ra là điều chỉ xảy ra ở các quốc gia độc tài, chứ không phải ở các nước dân chủ".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Miến Điện: Tập đoàn quân sự không kích một mỏ khai thác hồng ngọc, 13 người chết. Một nhân chứng và phát ngôn viên lực lượng vũ trang đối lập khẳng định cuộc tấn công diễn ra ngày 2/8/2025, tại vùng Mogok, phía Bắc do một nhóm nổi dậy kiểm soát. Vụ không kích này còn làm cho 14 người khác bị thương. Nội chiến ở Miến Điến diễn ra khốc liệt kẻ từ khi tập đoàn quân sự lên cầm quyền vào năm 2021, sau khi cuộc đảo chính chính quyền dân cử Aung San Suu Kyi. Miến Điện giầu có về các mỏ đá quý và nhiều loại khoáng sản hiếm khác, rất được nhiều nhóm vũ trang thèm muốn, và chủ yếu được bán sang Trung Quốc láng giềng để tài trợ cho cuộc chiến.
(AFP/RFI) – Cựu phát thanh viên kênh Fox News được bổ nhiệm làm Công tố viên Hoa Thịnh Ðốn. Ngày 2/8/2025, Thượng viện Hoa Kỳ đã xác nhận việc bổ nhiệm bà Jeanine Pirro (74 tuổi), cựu Thẩm phán và là một nhân vật truyền hình, vào vị trí Công tố viên Hoa Thịnh Ðốn, với 50 phiếu thuận và 45 chống. Trong suốt 11 năm, Jeanine Pirro đảm trách mục "Công lý với Thẩm phán Jeanine" tại Fox News, kênh truyền hình rất ưa thích của phe bảo thủ. Sau Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đồng điều khiển chương trình "Fox & Friends Weeken" và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, ứng viên cho chương trình truyền hình – thực tế, đồng giới thiệu chương trình Fox Business, đây là phát thanh viên Fox News thứ ba được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào các vị trí cao cấp.

(Reuters/RFI) – Đặc sứ Mỹ thông báo đang xác lập kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza, Hamas tuyên bố chỉ giải giáp nếu Nhà nước Palestine ra đời. Hôm 2/8/2025, đặc sứ Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, tuyên bố với các gia đình con tin tại Gaza là "đang phối hợp với Do Thái để tái thiết dải Gaza. Và điều này có nghĩa là phải chấm dứt chiến tranh". Theo Đặc sứ Mỹ, Hamas sẵn sàng hạ vũ khí, nhưng tổ chức này ngược lại cho biết sẽ chỉ từ bỏ quyền "kháng cự vũ trang" nếu "một Nhà nước Palestine độc lập và có đầy đủ chủ quyền được thành lập với thủ đô là Jerusalem".
(Reuters/RFI) – Úc Ðại Lợi: Hàng chục ngàn người biểu tình kêu gọi hòa bình và chuyển hàng cứu trợ đến Gaza. Hôm 3/8/2025, bất chấp mưa như trút nước, hàng chục ngàn người đã xuống đường trên Cầu Cảng Sydney, biểu tượng của thành phố Sydney, vào Chủ Nhật (3/8), kêu gọi hòa bình và khẩn cấp chuyển hàng cứu trợ đến Dải Gaza, nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng. Theo cảnh sát New South Wales, gần 90.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, đông hơn rất nhiều so với dự kiến.

(AFP/RFI) – Núi lửa trên bán đảo Kamchatka, Nga, lần đầu tiên phun trào sau hơn 450 năm. Theo thông tấn xã AFP hôm 3/8/2025, dẫn lại thông báo của chi nhánh địa phương của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, núi lửa Krasheninnikov, cao hơn 1.800 mét, đang phun ra một cột tro bụi cao tới 6.000 mét, đưa tin trên Telegram. "Luồng tro bụi lan về phía Đông hướng tới Thái Bình Dương". Trận núi lửa phun diễn ra ít ngày sau trận động đất 8,8 độ richter hôm thứ Tư, 30/7, ngoài khơi Kamchatka, gây ra cảnh báo sóng thần trên khắp Thái Bình Dương. Cũng ngày 30/7, núi lửa cao nhất bán đảo Klyuchevskoy (4.750 mét) cũng đã phun trào. Bán đảo Kamchatka, nơi có khoảng 30 ngọn núi lửa đang hoạt động, là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất hành tinh.
(RFI) – Ba Tây: COP 30 vẫn diễn ra ở Belem bất chấp giá phòng khách sạn cao chóng mặt. Chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là diễn ra Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP 30. Bất chấp những chỉ trích ngày càng nhiều do chi phí phòng khách sạn đắt đỏ, Ba Tây, nước chủ nhà khẳng định rằng hội nghị quốc tế này vẫn sẽ diễn ra tại thành phố cảng biển Belem nhộn nhịp, nằm ở cửa sông Amazon, phía Bắc đất nước. COP thừa nhận vấn đề, nhưng hiện tại, khẳng định những phòng nghỉ nào có mức giá khoảng 100 Mỹ kim/ngày sẽ được cung cấp cho các nước nghèo nhất. Một cuộc họp sẽ phải được tổ chức trong một tuần nhằm cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng Belem.

Tin Việt Nam
5 Năm Hiệp định Thương Mại Tự Do Việt Nam - EU (EVFTA)

-Ngày 1/8/2025 đánh dấu tròn 5 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên Hiệp Âu Châu (EU) có hiệu lực (ký ngày 30/6/2019). Kim ngạch thương mại song phương trong 5 năm đạt gần 300 tỉ Mỹ kim. Kết quả này đã đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) và đối tác lớn thứ 16 trên toàn cầu.
EVFTA là một trong những Hiệp định Thương mại Tự do toàn diện và tham vọng nhất mà EU từng ký với một quốc gia đang phát triển. Hiệp định đã xóa bỏ hơn 70% thuế quan đối với nhiều mặt hàng xuất nhập cảng giữa hai bên. Phần thuế còn lại - lên tới 99% - sẽ được gỡ bỏ dần theo lộ trình trong những năm tới. Trong thông cáo ngày 1/8/2025, Phòng Thương mại Âu Châu tại Việt Nam - EuroCham nhấn mạnh EVFTA trở thành một hình mẫu hợp tác dựa trên luật lệ, giá trị chung và tầm nhìn phát triển dài hạn. Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert, nhấn mạnh:

"Trong bối cảnh bất ổn Địa-Chính trị ngày càng gia tăng và các tuyên bố áp thuế đơn phương liên tục xuất hiện, EVFTA nổi bật như một biểu tượng của niềm tin và tinh thần hợp tác. Ngày 1 tháng 8 năm nay không chỉ đánh dấu tròn 5 năm Hiệp định có hiệu lực, mà còn là thời điểm mang tính bước ngoặt trong cục diện thương mại toàn cầu.
Giữa lúc thế giới đang phân tích từng chi tiết của các Thỏa thuận Thương mại mới và do dự trước các chính sách "thuế đối ứng" từ Hoa Kỳ, EVFTA lại mang đến sự rõ ràng và ổn định hiếm hoi. Những điều khoản minh bạch và cam kết chung giữa Việt Nam và EU cho thấy: sự hài hòa về tiêu chuẩn cùng thị trường mở chính là con đường dẫn đến tăng trưởng bền vững và thịnh vượng lâu dài".

Phần Lan Sắp Mở Các Lớp Học Cấp III Bằng Tiếng Anh, Thu Hút Lao Động Tay Nghề Cao

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay ngày 1/8/2025, Luật Giáo dục mới của Phần Lan có hiệu lực, theo đó, kể từ tháng 8/2026 chính quyền Helsinki cho phép mở các chương trình giảng dậy bằng tiếng Anh tại các trường cấp III.
Mục tiêu là nhằm thu hút lao động ngoại quốc chất lượng cao đến làm việc tại quốc gia Bắc Âu này. Cũng theo văn bản luật này, kể từ mùa Thu 2028, những người theo chương trình cấp III bằng tiếng Anh có thể thi Tú tài bằng tiếng Anh.
Hiện tại, học sinh tại Phần Lan chỉ có thể thi hết cấp III bằng 2 ngôn ngữ chính thức là tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển.
Một mặt chính phủ Phần Lan siết chặt luật nhập cư, nhưng mặt khác, họ tìm cách bù đắp tình trạng thiếu lao động tay nghề cao, khuyến khích nhập cư chuyên nghiệp đến từ Liên Hiệp Âu Châu (EU), cũng như nhiều nước khác như Ấn Độ, Việt Nam, Phi Luật Tân và Ba Tây.

Không có nhận xét nào: