Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

Do Mỹ – EU – Ukraine tổ chức hội nghị an ninh trước cuộc gặp Trump – Putin

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Ngoại trưởng Anh David Lammy và Phó Tổng thống Mỹ Vance vào ngày thứ Bảy (9/8) đã cùng chủ trì một hội nghị cố vấn an ninh quốc gia giữa Châu Âu, Ukraine và Hoa Kỳ tại Anh để thảo luận về nỗ lực thúc đẩy hòa bình Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp Ngoại trưởng Anh David Lammy. (Ảnh chụp man hình video)
<!>
Hội nghị hôm thứ Bảy được tổ chức tại dinh thự chính thức Chevening ở hạt Kent của Ngoại trưởng Lammy. Ông Vance và gia đình hiện cũng đang ở đó. Theo đài BBC đưa tin, hội nghị lần này được triệu tập theo yêu cầu của Mỹ.

Tờ Wall Street Journal trích dẫn thông tin từ một quan chức Châu Âu am hiểu tình hình cho biết, Châu Âu đã trình bày kế hoạch hòa bình Ukraine của mình với Mỹ tại hội nghị ở Anh hôm thứ Bảy.

Kế hoạch của Châu Âu đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc dùng một phần lãnh thổ ở khu vực Donetsk để đổi lấy lệnh ngừng bắn từ Nga.
Đề xuất của Châu Âu cũng bao gồm việc phải đạt được lệnh ngừng bắn Nga – Ukraine trước khi thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác. Kế hoạch này cũng quy định việc trao đổi lãnh thổ chỉ được thực hiện theo nguyên tắc tương ứng — điều này có nghĩa là nếu Ukraine rút khỏi một số khu vực, thì Nga cũng phải rút khỏi các khu vực khác.

Báo cáo cho biết, điều đặc biệt quan trọng là đề xuất của Châu Âu quy định bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào của Kiev đều phải đi kèm với đảm bảo an ninh chắc chắn, bao gồm khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Tổng thống Trump vào ngày thứ Sáu, khi tuyên bố về cuộc gặp với ông Putin, đã nói rằng việc trao đổi lãnh thổ rất có thể sẽ là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nga và Ukraine.

“Vâng, chúng ta đang nhìn vào vùng lãnh thổ đã bị tranh giành suốt ba năm rưỡi… Vì vậy, chúng tôi đang xem xét điều đó, nhưng thực ra chúng tôi đang tìm cách lấy lại một phần,” ông Trump nói trong một cuộc họp báo ngày 8/8, theo truyền thông Ukraine đưa tin. “Việc trao đổi một số vùng lãnh thổ, rất phức tạp.”

“Chúng ta sẽ lấy lại một số. Chúng ta sẽ trao đổi một số. Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cả hai bên đều được hưởng lợi,” ông Trump nói thêm. Ông không nói cụ thể “trao đổi” (swap) này là gì, và cũng rất khó đoán nó nghĩa là gì.

Wall Street Journal hôm Thứ Sáu loan tin từ quan chức giấu tên rằng phía Nga đã đưa ra phương án “trao đổi đất” cho phía Mỹ. Phía Kiev cho hay họ sẽ không chấp nhận mất đất cho Nga. Hiện nay, trên thực địa, hầu hết 4 tỉnh phía Đông của Ukraine cùng bán đảo Crimea đã nằm trong kiểm soát của Nga.
Trước đó đặc phái viên của ông Trump, ông Steve Witkoff, đã đến thăm Moscow vào đầu tuần này, và được cho là đã đạt được tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa hiệp nhằm chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Hoa Kỳ cho biết các ý tưởng đang được thảo luận bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên”, đồng thời nói thêm rằng Zelensky sẽ cần tìm cách chấp thuận thỏa thuận như vậy theo luật pháp Ukraine.
Tuy nhiên, Zelensky đã bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, ông tuyên bố rằng “không ai có thể hoặc sẽ” nhượng bộ về vấn đề này. “Người Ukraine sẽ không trao đất đai của họ cho những kẻ chiếm đóng”.

Theo RT, nhà đàm phán cấp cao của Moscow là ông Kirill Dmitriev cảnh báo rằng các quốc gia đang cố gắng kéo dài xung đột Ukraine có thể sẽ tìm mọi cách để phá hỏng cuộc gặp dự kiến giữa ông Putin và ông Trump. Một cảnh báo khác đến từ cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Dan Caldwell, người cho biết đã có “một nỗ lực phối hợp nhằm phá hoại” hội nghị thượng đỉnh sắp tới.Phương án Ukraine “trao đổi đất” và thỏa thuận ngừng bắn

Bảo Minh (t/h)

Nhà Trắng đang cân nhắc mời Zelenskyy đến Alaska

THỨ BẢY, NGÀY 9 8 2025
NBC NEWS
Kristen Welker, Courtney Kube, Carol E. Lee và Katherine Doyle

WASHINGTON — Nhà Trắng đang cân nhắc việc mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến Alaska, nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới, theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và ba người được thông báo về các cuộc thảo luận nội bộ.

"Vấn đề này đang được thảo luận", một trong những người được thông báo về các cuộc thảo luận cho biết.

Quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và những người được thông báo về các cuộc thảo luận cho biết chưa có chuyến thăm nào được hoàn tất và vẫn chưa rõ liệu Zelenskyy cuối cùng có đến Alaska để họp hay không.

Quan chức cấp cao của chính quyền cho biết điều đó "hoàn toàn" có thể xảy ra.

"Mọi người đều rất hy vọng điều đó sẽ xảy ra", vị quan chức này nói.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ đã chính thức mời Zelenskyy đến Alaska hay chưa, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết: "Tổng thống vẫn để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với cả hai nhà lãnh đạo. Hiện tại, Nhà Trắng đang tập trung vào việc lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương theo yêu cầu của Tổng thống Putin."

Chính phủ Ukraine chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng ông sẽ gặp Putin vào ngày 15 tháng 8 tại Alaska trong nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Nhà Trắng ban đầu đặt điều kiện để cuộc gặp giữa Putin và Zelenskyy diễn ra là một điều kiện tiên quyết, nhưng sau đó Trump nói rằng đó không phải là điều kiện tiên quyết.

Một trong những người được thông báo về các cuộc thảo luận cho biết nếu Zelenskyy đến Alaska, không rõ liệu ông và Putin có bao giờ ngồi cùng một phòng hay không.

Sự gia tăng các hoạt động ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine diễn ra sau khi đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, gặp Putin tại Moscow trước thời hạn chót mà tổng thống đã đặt ra vào thứ Sáu để nhà lãnh đạo Nga đồng ý ngừng bắn hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

Putin chưa đồng ý ngừng bắn nhưng đã đề xuất phác thảo một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, cho phép Nga giữ lại những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine. Hôm thứ Bảy, Zelensky tuyên bố đầy thách thức rằng người Ukraine "sẽ không trao đất đai của họ cho những kẻ chiếm đóng".

Hôm thứ Sáu, Trump nói rằng giữa Nga và Ukraine, "sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để mang lại lợi ích cho cả hai bên".

Các quan chức chính quyền đang nỗ lực vào thứ Bảy để cố gắng giành được sự ủng hộ cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng từ chính phủ Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu.
White House is considering inviting Zelenskyy to Alaska summit with Putin

Với việc Zelensky bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán về chiến tranh Ukraine, Trump dường như đã trao cho Putin một chiến thắng ngoại giao

Phân tích: Ukraine từ lâu đã tìm cách tham gia các cuộc đàm phán về tương lai của mình, nhưng kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin làm dấy lên lo ngại rằng nhà lãnh đạo nước này sẽ bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán quan trọng.

Tác giả: Alexander Smith


Ngay khi Ukraine và các đồng minh châu Âu nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump đang dần thay đổi quan điểm về cuộc chiến, ông dường như đã trao một chiến thắng lớn cho người đồng cấp Nga, Vladimir Putin.

Đối với Kyiv, đây là hạn chót của Trump cho Putin: chấm dứt giao tranh trước thứ Sáu hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế mới cứng rắn. Thay vào đó, Trump đã trao cho Moscow một cú hích ngoại giao khi đồng ý gặp mặt trực tiếp Putin trong vài ngày tới, cuộc gặp đầu tiên của họ kể từ cuộc xâm lược Ukraine.

Ban đầu, Trump đề xuất rằng một hội nghị thượng đỉnh như vậy sẽ chỉ diễn ra nếu Putin đồng ý gặp Volodymyr Zelenskyy, điều mà chính quyền của tổng thống Ukraine đã kêu gọi từ lâu nhưng bị Nga phản đối. Hôm thứ Năm, Trump đã bác bỏ ý tưởng rằng họ sẽ phải gặp nhau - làm dấy lên nỗi lo ngại về một cuộc đàm phán song phương sẽ khiến Kyiv bị đóng băng.

“Mối nguy hiểm đối với Ukraine thực sự khá nghiêm trọng”, Jonathan Eyal, giám đốc quốc tế tại Viện Royal United Services, một viện nghiên cứu có trụ sở tại London, cho biết. “Các thủ đô châu Âu sẽ cảm thấy lo ngại”.

Đối với Eyal và những người khác, cơn ác mộng của Ukraine giờ đây đã tiến gần hơn một bước đến hiện thực: “Trump sẽ rất hài lòng với những gì ông coi là thành tựu to lớn khi đưa được Putin vào bàn đàm phán, đến mức ông ấy sẽ nắm bắt bất kỳ lời đề nghị nào được đưa ra”, Eyal nói. “Nguy cơ của một sự thỏa hiệp nửa vời, mà Trump có thể coi là thành tựu chính của mình, là rất cao.”

Sự thỏa hiệp đó có thể là một lệnh ngừng bắn tạm thời, cho phép Nga tái trang bị cho quân đội và giúp nền kinh tế nước này thoát khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế, theo Hope for Ukraine, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Roseland, New Jersey.

Ngay cả khi không có thỏa thuận ngừng bắn, “một cuộc gặp với Trump — bất kể kết quả ra sao — cũng sẽ là một chiến thắng ngoại giao lớn cho Putin”, Yuriy Boyechko, Giám đốc điều hành của Hope for Ukraine, cho biết trong một email. “Putin muốn phá vỡ sự cô lập ngoại giao của mình” và một cuộc gặp như vậy “sẽ khơi dậy cái tôi của ông ấy.”

“Cuộc gặp với Putin là một cái bẫy; Tổng thống Trump không được mắc bẫy”, Boyechko nói thêm.

With Zelenskyy sidelined from Ukraine war talks, Trump appears to hand Putin a diplomatic win


Zelenskyy bác bỏ đề xuất của Trump về việc Ukraine có thể trao đổi lãnh thổ với Nga

"Người dân Ukraine sẽ không trao đất đai của họ cho kẻ chiếm đóng", Zelenskyy nói trong một tin nhắn Telegram vào sáng thứ Bảy.

Ngày 9 tháng 8 năm 2025,
Tác giả: Freddie Clayton

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố một cách thách thức vào thứ Bảy rằng người dân của ông "sẽ không trao đất đai của họ cho kẻ chiếm đóng", sau khi Tổng thống Donald Trump đề xuất rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ bao gồm một số "việc trao đổi" lãnh thổ với Nga.

"Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã nằm trong hiến pháp Ukraine", Zelenskyy nói trong một tin nhắn Telegram vào sáng thứ Bảy. “Không ai sẽ làm vậy và không ai có thể đi chệch hướng. Người Ukraine sẽ không trao đất đai của họ cho kẻ chiếm đóng.”

Những bình luận của ông được đưa ra sau khi Trump thông báo trên Truth Social rằng một cuộc gặp được mong đợi từ lâu với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được lên lịch vào thứ Sáu tuần tới tại Alaska.

Các chi tiết và hậu cần khác của cuộc gặp vẫn chưa rõ ràng và vẫn còn rất mơ hồ, bao gồm cả việc liệu Zelensky có tham gia hay không. Trump không đề cập đến tổng thống Ukraine trong bài đăng thông báo về cuộc gặp với Putin.

Cuối ngày thứ Sáu, tại Nhà Trắng, Trump gợi ý rằng đã có các cuộc đàm phán về khả năng Nga và Ukraine "hoán đổi" lãnh thổ như một phần của thỏa thuận ngừng bắn. "Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để mang lại lợi ích cho cả hai bên và... chúng tôi sẽ thảo luận về điều đó sau hoặc vào ngày mai, hoặc bất cứ lúc nào."

Một quan chức Nhà Trắng cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga đã đưa ra một danh sách các yêu cầu cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng cho cuộc chiến ở Ukraine, và Hoa Kỳ đang cố gắng giành được sự đồng thuận từ Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Tuy nhiên, trong thông điệp hôm thứ Bảy, Zelenskyy cho biết bất kỳ quyết định nào được đưa ra mà không có sự tham gia của Ukraine đều là "những quyết định chống lại hòa bình", đồng thời nói thêm rằng "Chúng sẽ chẳng đạt được điều gì cả".

Nhà Trắng vẫn chưa bình luận về thông điệp của Zelenskyy cho đến sáng thứ Bảy.

Các yêu cầu của Nga trước đây bao gồm việc Ukraine nhượng lại toàn bộ vùng đất mà Putin tuyên bố đã sáp nhập và chấp nhận sự trung lập vĩnh viễn, kèm theo lệnh cấm Ukraine gia nhập NATO.

Putin tuyên bố chủ quyền đối với bốn vùng của Ukraine — Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson — cũng như bán đảo Crimea ở Biển Đen, nơi ông đã sáp nhập vào năm 2014. Lực lượng Nga không kiểm soát hoàn toàn toàn bộ lãnh thổ ở mỗi khu vực.

Zelenskyy rejects Trump's proposal that Ukraine could swap territories with Russia

Phương án Ukraine “trao đổi đất” và thỏa thuận ngừng bắn

15 giờ trước
Tạp chí phố Wall (Mỹ) hôm Thứ Sáu loan tin từ quan chức giấu tên rằng phía Nga đã đưa ra phương án “trao đổi đất” cho phía Mỹ. Phía Kiev cho hay họ sẽ không chấp nhận mất đất cho Nga. Hiện nay, trên thực địa, hầu hết 4 tỉnh phía Đông của Ukraine cùng bán đảo Crimea đã nằm trong kiểm soát của Nga.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) (ảnh ghép minh họa)

Màu nâu nhạt: Phần lãnh thổ đang nằm trong kiểm soát của Moskva, tính theo tháng 4/2025. Mầu xanh lá: Phần lãnh thổ Ukraine từng bị Moskva chiếm được, nhưng mà Kiev đã lấy lại trong chiến dịch phản công cuối năm 2022. Bản đồ do Kyiv Independent vẽ dựa trên số liệu của Deepstate và ISW.

Theo báo cáo hôm Thứ Sáu của Tạp chí Phố Wall (WSJ), dẫn nguồn quan chức Châu Âu giấu tên, thì phía Nga đã đề xuất phương án cho đặc phái viên Mỹ, tỷ phú Steve Witkoff, khi ông tới gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin vào Thứ Tư.

Phương án này là Nga đồng ý ngừng bắn, nhưng Kiev phải rút quân khỏi 4 tỉnh phía Đông, nơi mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ của mình từ năm 2022 sau cuộc trưng cầu dân ý. Như vậy 4 tỉnh, cộng với bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014, sẽ chiếm khoảng 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine, nếu so với bản đồ năm 1991, khi Ukraine tách ra làm quốc gia độc lập.

Theo WSJ, đề xuất của phía Nga bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm việc quân đội Ukraine rút khỏi các tỉnh mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, và sau đó đóng băng đường biên. Giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm việc thảo luận giữa Trump và Putin, để đạt được đồng ý với một kế hoạch hòa bình cuối cùng, và tiếp đó sẽ được đàm phán với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Chưa rõ chi tiết câu trả lời từ phía Mỹ là như thế nào, nhưng như tin đã đưa, hiện nay hai nước đã có dự kiến tổ chức gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào Thứ Sáu tuần tới.

“Vâng, chúng ta đang nhìn vào vùng lãnh thổ đã bị tranh giành suốt ba năm rưỡi… Vì vậy, chúng tôi đang xem xét điều đó, nhưng thực ra chúng tôi đang tìm cách lấy lại một phần,” ông Trump nói trong một cuộc họp báo ngày 8/8, theo truyền thông Ukraine đưa tin. “Việc trao đổi một số vùng lãnh thổ, rất phức tạp.”

“Chúng ta sẽ lấy lại một số. Chúng ta sẽ trao đổi một số. Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cả hai bên đều được hưởng lợi,” ông Trump nói thêm. Ông không nói cụ thể “trao đổi” (swap) này là gì, và cũng rất khó đoán nó nghĩa là gì.

Như tin đã đưa, truyền thông Ba Lan đã loan tin một rò rỉ về nội dung đàm phán hiện nay, và nói rõ rằng Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở Châu Âu đã tán thành nội dung này. Về điều khoản quyền kiểm soát lãnh thổ, phiên bản này cho hay Nga tiếp tục kiểm soát phần lãnh thổ họ đang kiểm soát, và phương Tây cũng như Ukraine sẽ không thừa nhận điều đó là hợp pháp (de jure), nhưng cam kết sẽ không đưa nó ra tranh cãi trong 49 năm hoặc 99 năm tới.

Tuy nhiên, sau đó truyền thông Anh đã cho đăng bài “Cần mời Anh tham gia đàm phán nếu không Zelensky sẽ bị bắt nạt”, trong đó lập luận rằng Anh, với tư cách là một cường quốc có vũ khí hạt nhân ở Châu Âu, nên được mời, và có tiếng nói trong đàm phán cấp cao.

Tiếp đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng thông điệp trên mạng xã hội rằng: “Bất kỳ quyết định nào chống lại chúng tôi và không có chúng tôi, không có Ukraine, đều là quyết định chống lại hòa bình […] Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã có trong Hiến pháp Ukraine. Không ai được phép và không thể đi chệch khỏi điều này. Người dân Ukraine sẽ không trao đất đai của họ cho kẻ chiếm đóng.”

Theo ông, “Tất cả các đối tác phải hiểu thế nào là một nền hòa bình xứng đáng. Cuộc chiến này phải chấm dứt, và Nga phải chấm dứt nó. Nga đã khơi mào và đang kéo dài nó, không tuân theo bất kỳ thời hạn nào, và đây chính là vấn đề, chứ không phải điều gì khác.”

Hồi tháng 3, những gì diễn ra là cũng có phần nào tương tự như hiện nay: Phía Châu Âu và Kiev không đồng ý phương án mà Mỹ và Nga đề xuất. Không đạt được thỏa thuận nào tiến tới hòa bình, nên chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Hôm 7/8, Gallup đăng bài kết quả thăm dò với tiêu đề: “Sự sụp đổ trong ủng hộ của dân Ukraine cho chiến tranh”cho thấy dân Ukraine không muốn tiếp tục chiến tranh. Họ muốn tìm đến giải pháp hòa bình. Đường liền là tỷ lệ dân Ukraine muốn tiếp tục chiến tranh. Đường gạch gạch là tỷ lệ dân chúng muốn đặt nỗ lực vào chấm dứt chiến tranh. Có thể thấy khá liên hệ với sự kiện Kiev thất bại trong phản công Hè 2023. (ảnh lấy từ báo cáo của Gallup)

Hồi tháng 10 năm ngoái, như tin đã đưa, ngay sau khi rời khỏi cương vị Tổng Thư ký NATO, thì Jens Stoltenberg đã ám chỉ Kiev nên cân nhắc khả năng cắt đất cầu hòa khi ông lấy ví dụ về việc Phần Lan đã làm như vậy trong lịch sử: “Phần Lan chiến đấu chống Liên Xô năm 1939. Họ gây ra tổn thất cho Hồng Quân lớn hơn dự kiến. Chiến tranh kết thúc khi họ từ bỏ 10% lãnh thổ. Nhưng họ đổi được một đường biên giới an ninh.”

Một số nhà bình luận trung lập như giáo sư John Mearsheimer hay đại tá Douglas Macgregor từ cuối năm ngoái, cũng cho rằng phía Kiev nên sớm tìm tới giải pháp hòa bình, bởi vì kéo dài chiến tranh sẽ không có lợi cho Kiev.

Ông Mearsheimer thường nhìn nhận chiến tranh Ukraine trong bối cảnh thế giới chuyển từ hình thế đơn cực sang đa cực. Nguyên nhân và kết quả của cuộc chiến phản ánh diễn biến trên hình thế lớn, chứ không chỉ phụ thuộc vào mâu thuẫn cục bộ.

Như tin đã đưa, mấy hôm trước Tổng thống Séc Petr Pavel khi trả lời phóng viên BBC đã nói “[Ukraine] không thể nào thắng cuộc chiến này trên chiến trường thực địa” và phương Tây nên “chấp nhận phần lãnh thổ đó sẽ bị tạm thời bị chiếm đóng” (ông nói về khoảng 1/5 lãnh thổ mà trước đây từng thuộc về Ukraine trong khoảng mấy chục năm và nay đã sáp nhập trở lại Nga) để Ukraine có thể “sống sót như một quốc gia có chủ quyền.”

Pavel, cũng giống Stoltenberg, đều là người ủng hộ Kiev rất mạnh và thường xuyên lên án Moskva trong những năm qua.

Nhật Tân

Không có nhận xét nào: