Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

Chương trình tang lễ Nữ Phi Công Nguyễn Anh Thư. Tật hống hách “Mày biết tao là ai không?” từ VN, đã bắt đầu lan tràn! Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa: Giới thiệu buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật, khá… “nặng ký!”, ít khi nào có, từ trước đến nay! Và kính chuyển tin đó đây theo dòng thời sự - Lê Văn Hải

Bài học trong cuộc sống: Thái độ xấu “Mày biết tao là ai không?” từ VN, đã bắt đầu lan tràn: Anh Peter Nguyễn dù bị bắt quả tang hút “vape”, thuốc lá đện tử trên máy bay, vẫn vu oan, lăng mạ tiếp viên hàng không! San Francisco – Anh Peter Nguyễn, cư dân gốc Việt vừa bước lên chuyến bay của American Airlines mà quên rằng đây là bầu trời nghiêm túc, có luật lệ, chứ không phải… quán cà phê vỉa hè Sài Gòn. Vì quá thèm nicotine, anh bật luôn điếu vape trong nhà vệ sinh phi cơ – và rồi một màn “kịch bản trên không” bắt đầu nổ ra dữ dội.
<!>
Sau khi bị nữ tiếp viên hàng không bắt quả tang “phì phà” trong toilet, anh Peter không những không nhận lỗi nhẹ nhàng, mà còn mạnh dạn phản công với phong cách thượng đẳng:"Tôi là luật sư! Tôi có 25.000 người theo dõi trên mạng xã hội! Tôi đang quay phim đây, bà muốn gì?"Không chỉ vậy, anh còn trổ tài diễn thuyết như đang đứng trước tòa:"Tôi đang cai nicotine! Tôi mất kiểm soát! Tôi đáng thương chứ không đáng trách!"Rồi lại quay sang công kích:" Sao bà lại đụng vào tôi! Tôi sẽ đăng hết lên mạng cho 25.000 người xem. Bà biết tôi là ai không?!"Nhưng nữ tiếp viên vẫn bình tĩnh như đá tảng, không thèm rúng động trước đòn gió mạng xã hội:"Dù ông có xin lỗi 1.000 lần, tôi vẫn có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ hành khách trên chuyến bay này."

Anh Peter không chịu kém cạnh, liên tục la làng với hành khách xung quanh rằng, mình bị "đánh!":"Thưa quý vị, bà ấy đụng vào người tôi! Đây là hành hung giữa không trung đó nha!"
Kết quả: máy bay vừa hạ cánh, chưa kịp mở cửa, là anh được cảnh sát San Francisco “hộ tống” còng tay, đưa ra khỏi sân bay! American Airlines xác nhận hành vi hút vape trên phi cơ, là vi phạm luật liên bang, chưa kể nếu có phá hoại hệ thống báo cháy, có thể bị phạt thêm $2,000!Hiện chưa rõ anh Peter có thực sự gọi luật sư như lời hăm he không, nhưng rõ ràng mạng xã hội thì chưa kịp rung, mà anh đã rung rinh vì bị đuổi khỏi máy bay!
Kết luận:
Đừng tưởng mình là “con ông cháu cha” như ở VN. Đi máy bay mà tưởng livestream TikTok, hút vape mà tưởng mình đang diễn trong phim ảnh. phách lối "Mày biết tao là ai không?" – làm người Mỹ lắc đầu: “Dạ, biết rồi, anh là hành khách bị đuổi, bị còng tay đầu tuần nay!” (LVH)

Cộng Đồng Thương Tiếc Nữ Phi Công Nguyễn Anh Thư – Tang Lễ Diễn Ra Thứ Tư Tuần Này Tại Indiana


GREENWOOD, INDIANA – Tang lễ của nữ phi công Nguyễn Anh Thư, người không may qua đời trong vụ rơi máy bay ngày 30 Tháng Bảy, sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 13 Tháng Tám, tại nhà quàn O’Riley-Branson Funeral Service & Crematory, và an táng tại nghĩa trang Mount Pleasant Cemetery, cách nơi xảy ra tai nạn chỉ khoảng 8 dặm.
Theo thông báo từ tổ chức “Asian Women in Aerospace and Aviation” (AWAA) – tổ chức bất vụ lợi do cô Anh Thư sáng lập – chương trình tang lễ như sau:
•Lễ viếng:
-Ngày mai, Thứ Ba, 12 Tháng Tám: từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối
-Thứ Tư, 13 Tháng Tám: từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng
Địa điểm: Nhà quàn O’Riley-Branson Funeral Service & Crematory, Indianapolis
Lễ tưởng niệm:
-11 giờ sáng Thứ Tư, 13 Tháng Tám, tại nhà quàn
An táng:
-1 giờ chiều cùng ngày, tại Mount Pleasant Cemetery, Greenwood, Indiana


Cô Nguyễn Anh Thư, 44 tuổi, cư dân Miami, Florida, ra đi trong lúc đang thực hiện chặng bay thứ hai trong hành trình một mình vòng quanh thế giới bằng máy bay Lancair IV-P mang tên “Amelia”. Máy bay rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ phi trường Greenwood.
Trước chuyến bay, cô từng chia sẻ rằng đây không chỉ là một hành trình cá nhân, mà là sứ mệnh truyền cảm hứng cho các nữ phi công và chuyên gia gốc Á trong lĩnh vực STEM.
Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Đầy Cảm Hứng
Sinh ra tại Tuy Hòa, Việt Nam, cô Anh Thư đến Mỹ năm 12 tuổi. Vượt qua rào cản ngôn ngữ, cô xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa trung học và sau đó học tại Purdue University, nơi cô tốt nghiệp cử nhân hàng không trong top 10. Cô tiếp tục lấy bằng cao học và nghiên cứu tiến sĩ ngành kỹ sư hàng không tại Georgia Tech.


Bắt đầu lái máy bay từ năm 18 tuổi, cô trở thành một phi công vận tải (ATP), giảng viên bay, và từng làm việc cho các hãng lớn như Boeing, Bombardier và Gulfstream.
Năm 2018, cô sáng lập AWAA để hỗ trợ và huấn luyện phụ nữ gốc Á theo đuổi ngành hàng không. Năm 2021, cô cùng chồng – ông Raphael Schutz – thành lập một trường dạy lái máy bay tại Florida, nơi cô đã đào tạo hàng trăm học viên, trong đó có hơn 500 người trở thành phi công chuyên nghiệp.
Cô ra đi để lại chồng, cha mẹ, anh chị em và nhiều học trò, đồng nghiệp, bạn bè yêu mến. Cô không chỉ là một nữ phi công tài năng, mà còn là người thắp lên hy vọng và mở đường cho nhiều thế hệ sau.

Nhắc nhở! Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, xin nhớ ghi danh tham dự…kẻo trễ!


Tin Vui! Chưa bao giờ thấy! gần 20 ca nhạc sĩ, nhận lời tham gia trình diễn trong Tiệc Kỷ niệm 30 năm Cội Nguồn!
Gồm: Trương Xuân Mẫn, Thy Ngọc, Hoàng Vinh, Thu Thủy, Cindy, Tố Nhi, Wily, Kim Thư, Kim Ton, Thuy Nga, Kim Hằng, Diệu Hiệp, Ngọc Thôi, Đào Nguyên, Chu Tuấn, Đỗ Đình, Kiều Liên, Hưng Hoa, My My… Hứa hẹn đây là buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật, ý nghĩa, thú vị, hiếm có!


THIỆP MỜI
Ban Tổ Chức cùng Tạp chí Cội Nguồn trân trọng kính mời:
Quý Văn Thi Hữu, Độc Giả, Thân Hữu và Gia Đình,
Bớt chút thời gian quý báu, đến tham dự buổi sinh hoạt văn học, nhân dịp:

Kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn và Giới thiệu tác phẩm


DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025)

Tuyển tập nhận định tác giả và tác phẩm của 40 nhà thơ hải ngoại.
Ấn phẩm gồm 440 trang, in trên giấy màu cream, nền hoa văn, trình bày trang nhã.
Thời gian: 4:00 chiều, Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8 năm 2025
Địa điểm: Nhà hàng New Sam Kee, 1942 Aborn Road, San Jose, CA 9512. Điện thoại: (408) 270-0788
*Ẩm thực: $70 Mỹ kim (bao gồm tác phẩm trị giá bìa $30)
*Chương trình văn nghệ đặc sắc, với nhiều giọng ca truyền cảm nhất, của miền Thung Lũng Hoa Vàng! Nhiều tiết mục đặc sắc xin được loan báo sau!
Vui lòng gửi check ghi: Hai Le hoặc Hung Nguyen
Địa chỉ: 3327 Cropley Avenue, San Jose, CA 95132
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn đối với Ban Tổ chức và Thi văn Cội Nguồn, nhằm tiếp tục phát huy văn hoá và văn học nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại.
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn rất hân hạnh, rất mong được đón tiếp.

Liên lạc Ban Tổ Chức: •Song Nhị: (408) 209-0292 •Lê Văn Hải: (408) 297-0545 •Diên Nghị: (408) 272-6889 •Hùng Vĩnh Phước: (408) 482-0733 •Cao Ánh Nguyệt: (408) 666-2293 •Hoàng Thị Cổ Thành: (408) 482-1164•Ngọc Bích: (408) 926-2310 •Kim Thư: (408) 613-7705 •Trương Xuân Mẫn: (408) 206-3953


Ba Mươi Năm! Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn – Một Hành Trình dài đáng khen ngợi, trong mục đích Giữ Gìn Cội Nguồn Văn Hóa Việt trên xứ người!


Kính Thưa Quý Vị, Văn Thi Hữu, Quý Độc Giả,
-Trong không khí trang trọng và ấm cúng của buổi tiệc Đánh Dấu 30 Năm Cội Nguồn sắp tới, chúng tôi vô cùng xúc động và vinh dự được cùng quý vị, nhìn lại một chặng đường ba mươi năm, hình thành và phát triển của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn – một hành trình không chỉ ghi dấu những nỗ lực bảo tồn tiếng Việt và văn hóa dân tộc, mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương và sự gắn bó sâu sa của cộng đồng người Việt ly hương với cội rễ của mình.
Ba mươi năm – một quãng thời gian dài đối với bất kỳ tổ chức nào, nhưng với một cơ sở văn hóa, văn học mang tính phi lợi nhuận, vượt qua biết bao biến động thời cuộc và thử thách đời sống tha hương, thì đó là một hành trình nhiều can đảm, bền chí và đầy tâm huyết của các văn thi sĩ Cội Nguồn

Từ Tro Tàn Lịch Sử Vươn Lên Tiếng Nói Của Văn Hóa!
Cội Nguồn được thành lập vào năm 1995, trong bối cảnh cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ đang từng bước định hình bản sắc của mình giữa đời sống mới. Những người sáng lập như Song Nhị, Cung Diễm, Duy Năng, Hà Ly Mạc, Diên Nghị… không đơn thuần là những người yêu văn chương – họ là những chứng nhân lịch sử, là những người sống sót sau biến cố 1975, đã từng trải qua tù đày, mất mát, vượt thoát, và cuối cùng ngồi lại bên nhau để dựng xây một mái nhà văn học nơi đất khách:

Cội Nguồn Hình Thành
Tác phẩm đầu tay Gởi Người Dưới Trăng, ra đời như một tiếng gọi tha thiết gửi về quê mẹ, cũng là bước mở đầu của dòng chảy thi ca kéo dài suốt ba thập niên. Song hành với xuất bản sách, Cội Nguồn sớm khẳng định vị thế khi bảo trợ chương trình văn nghệ sinh viên tại Đại học Berkeley năm 1995, viết kịch thơ Huyền Trân và bài biên khảo lịch sử “Công chúa Huyền Trân trong Hành Trình Đại Việt” – đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hiện diện của Cội Nguồn trong đời sống văn hóa hải ngoại.
Từ Một Nhóm Thi Ca – Trở Thành Diễn Đàn Văn Học Uy Tín
Ba mươi năm trôi qua, Cội Nguồn đã xuất bản 59 tác phẩm thuộc nhiều thể loại: thơ, truyện, hồi ký, biên khảo. Các tuyển tập như Một Thời Lưu Lạc, Đường Xuôi Nẻo Ngược, Sự Im Lặng Của Ngày Hôm Qua, hay Những Điều Trông Thấy đã trở thành những dấu ấn không thể thiếu trong dòng văn học Việt lưu vong.

Từ năm 2004, với sự chính thức hóa tư cách pháp lý như một tổ chức Bất Vụ Lợi, Cội Nguồn đã ra đời Tạp chí NGUỒN – không chỉ là nơi hội tụ của những cây bút lão thành và tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là một diễn đàn mang tính lập trường: giữ gìn văn hóa dân tộc, bảo vệ tiếng Việt, khẳng định lý tưởng quốc gia qua ngòi bút văn chương.
NGUỒN đã nhận được sự công nhận chính thức từ nhiều thư viện lớn tại Hoa Kỳ như Cornell, Salt Lake City, và đặc biệt là Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, nơi đã đặt mua trọn bộ 50 số đầu tiên, cấp mã số lưu trữ ISSN quốc tế và đưa các tác phẩm xuất bản của Cội Nguồn vào kho tư liệu văn hóa Đông Nam Á.
Một Không Gian Nối Kết Của Tình Quê, Văn Chương và Lý Tưởng
Không dừng lại ở việc in ấn, Cội Nguồn còn tổ chức và bảo trợ hàng chục buổi ra mắt sách (RMS), giới thiệu tác giả từ nhiều quốc gia: từ Bỉ có GS Vũ Ký, từ Pháp có nữ nghệ sĩ Bích Thuận, từ Úc có BS Lâm Kim Loan, từ Việt Nam có các nhà thơ Hoàng Cầm, Trần Tuấn Kiệt, từ Canada có Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Vy Khanh… và rất nhiều văn nghệ sĩ từ khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ. Mỗi người một giọng, một hồn, nhưng cùng hòa chung một tiếng vọng: giữ hồn dân tộc qua chữ nghĩa.
Không ít buổi ra mắt sách đã trở thành không gian tâm linh, nơi độc giả và tác giả cùng chia sẻ hành trình vượt thoát, nỗi niềm ly hương, ký ức chiến tranh, cũng như mộng tưởng về một ngày trở về – tất cả trong sự trân trọng thiêng liêng dành cho văn hóa Việt.

Sự Kế Thừa và Tiếp Nối
Năm 2016, từ số báo NGUỒN 57, Nhà báo Lê Văn Hải tiếp nối vai trò Chủ nhiệm tạp chí Nguồn, kiêm Điều hành Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn. Ngoài cột trụ Nhà Văn Diên Nghị, bên cạnh đó, Ban Biên Tập được tăng cường với những tên tuổi mới như: Nhà Văn Hồ Linh, Nhà Thơ Tiểu Muội, Nhà Thơ Hùng Vĩnh Phước, Nhà Báo Cao Ánh Nguyệt, Nhà Văn Tôn Nữ Áo Tím, Nhà Thơ Ngọc Bích, Nhà Thơ Hoàng Thị Cổ Thành, Nhạc Sĩ Du Ca Trương Xuân Mẫn… trong khi Song Nhị tiếp tục là người giữ lửa trên cương vị Chủ bút.
Sự chuyển giao này không phải là khép lại một chặng đường, mà là mở ra một chương mới – vững vàng, sáng tạo, đầy niềm tin vào sức sống văn học Việt nơi hải ngoại.
Tự Hào và Tri Ân
Ba mươi năm, một quãng đường không dài so với lịch sử dân tộc, nhưng là nửa đời người của một thế hệ đã mang trong tim tiếng nói quê hương, đã viết bằng nước mắt và tình yêu, đã lưu giữ từng con chữ như báu vật.

Cội Nguồn – từ một nhóm bạn hữu yêu thơ văn – đã trở thành một di sản văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Những thành tựu hôm nay không thuộc riêng ai, mà là kết quả từ bàn tay chung góp, từ những độc giả âm thầm ủng hộ, từ các tác giả kiên trì viết, từ các ân nhân rộng lòng yểm trợ, để Cội Nguồn đi qua chặng đường 30 năm!

Kết
Kính thưa quý vị,
Chúng ta có thể mất quê hương về mặt địa lý, nhưng chúng ta chưa từng và sẽ không bao giờ đánh mất cội nguồn tâm linh, mà ngôn ngữ là hồn! – và chính những hoạt động như của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn suốt 30 năm qua, là minh chứng hùng hồn cho chân lý đó.
Xin được nghiêng mình tri ân, gởi lời cảm tạ đến tất cả quý ân nhân, thân hữu, tác giả, độc giả đã đồng hành cùng Cội Nguồn suốt ba thập niên. Ước mong hành trình ấy sẽ còn tiếp tục – không chỉ 30 năm, mà…50 năm!… để thế hệ mai sau vẫn còn có nơi tìm về nguồn mạch thiêng liêng của văn hóa Việt nơi hải ngoại. Và với niềm tin Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn, sẽ có ngày xuất bản ngay tại thủ đô Sài Gòn, khi quê hương có Tự Do, Dân Chủ! Mong lắm thay!
Trân trọng,
Đại Diện Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn & Tạp chí NGUỒN
(Ngày 4 Tháng 8, năm 2025)
LVH.


Cội Nguồn! Ba mươi năm một hành trình!
(Thơ Nguyễn Học, độc giả thân tặng báo Nguồn)

Giữ hồn chữ Việt, giữ tình quê hương.
Cội Nguồn mọc giữa tha phương,
Từ tro tàn cũ, tỏa hương ngát lòng.
Từ “Gởi Người Dưới Trăng” xưa,
Đến bao tuyển tập sớm trưa miệt mài.
Ra tạp chí, mở diễn đàn,
Tay không mà dựng cơ ngàn chữ yêu!
Bạn văn khắp nẻo sớm chiều,
Chung tay thắp lửa, góp điều dựng xây.
Tri ân bao trái tim này,
Cùng nhau giữ mãi dấu tay văn đoàn.
Ba mươi năm – mới bắt đầu,
Chặng sau xin hẹn bước sâu nghĩa tình.
Viết cho nước Việt lung linh,
Dẫu nơi đất khách vẫn rưng rưng hồn.

Kính mời tham dự: Tiệc Kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn và Giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025)
Thời gian: 4:00 chiều, Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8 năm 2025
Địa điểm: Nhà hàng New Sam Kee, 1942 Aborn Road, San Jose, CA 9512. Điện thoại: (408) 270-0788

Vì sao ông Trump chọn Alaska để tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin?


-Việc lựa chọn Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy tầm quan trọng của vùng đất này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước thông báo sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tới tại Alaska. Hiện chưa rõ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có tham gia hội nghị này hay không.
Alexander Bobrov, Tiến sĩ Lịch sử, Trưởng bộ môn nghiên cứu ngoại giao tại Viện Nghiên cứu và Dự báo Chiến lược thuộc Đại học RUDN (Nga), nhận định việc lựa chọn này mang một sự kết hợp hiếm có của tính biểu tượng: chạm sâu vào quá khứ, phản ánh cán cân địa chính trị hiện tại và hé lộ những đường nét của quan hệ Mỹ - Nga trong tương lai.

Alaska là bang thứ 49 của Mỹ, song vùng đất lạnh lẽo, giàu tài nguyên này vốn thuộc về Nga và chỉ "đổi chủ" sau một thương vụ cách đây hơn 150 năm. Quyết định của Sa hoàng Alexander II bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD là mộttrong những thương vụ ngoại giao gây tranh luận nhiều nhất thế kỷ XIX.
Theo Tiến sĩ Alexander Bobrov, trao Alaska cho Washington là một khoản đầu tư có tính toán vào quan hệ tương lai với một quốc gia mà tham vọng Thái Bình Dương khi ấy chưa va chạm với Nga.
Alaska giáp với Canada ở phía Đông, giáp Bắc Băng Dương ở phía Bắc, với Thái Bình Dương ở phía Tây và phía Nam, đối diện với đất liền Nga qua eo biển Bering.

Alaska có diện tích 1,7 triệu km2 và là nơi chiếm gần một nửa lượng sông băng trên thế giới.
Ngay cả ngày nay, Alaska vẫn là bang “mang đậm dấu ấn Nga” nhất ở Mỹ, là nơi cư trú của hậu duệ của những người di cư thế kỷ XIX, với các nhà thờ Chính thống giáo vẫn hoạt động và những địa danh như Nikolaevsk, Voznesensk.
Tuy nhiên, việc chọn Alaska không chỉ là sự gợi nhớ lịch sử. Ông Trump đã chọn bang xa xôi nhất của Mỹ, nơi mật độ dân cư thấp của Alaska giúp dễ dàng giảm thiểu nguy cơ an ninh.
Lần gần đây nhất Alaska trở thành tâm điểm cho một sự kiện ngoại giao của Mỹ là vào tháng 3/2021 khi đội ngũ ngoại giao và an ninh quốc gia mới của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden gặp gỡ các đối tác Trung Quốc tại Anchorage.

Alaska là vùng Bắc Cực duy nhất của Mỹ. Nga và Mỹ có những lợi ích chồng lấn ở đây, từ phát triển Tuyến đường Biển Bắc (một phần chạy qua eo biển Bering) đến khai thác trữ lượng dầu khí ngoài khơi.
Các dự án hợp tác Bắc Cực có thể biến khu vực này thành một trong những nơi thịnh vượng nhất thế giới.
Ukraine chắc chắn sẽ là chủ đề lớn trong chương trình nghị sự của hội nghị. Alaska là nơi phù hợp để thảo luận những vấn đề này.
Hội nghị tại Alaska không chỉ đơn thuần là cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo. Đó còn là phép thử xem Moscow và Washington có sẵn sàng hợp tác ở những lĩnh vực mà lợi ích của họ không chỉ giao thoa, mà còn có thể hội tụ hay không.
(Theo RT)

Thuế đối ứng của ông Trump có hiệu lực: Mỹ viết lại quy tắc có từ 80 năm, chuyên gia nêu 1 điều quan trọng
(Lan Hương)


-Từ ngày 7/8 (giờ Mỹ), thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ bắt đầu có hiệu lực, với các mức từ 10 - 41%. Ông Trump tuyên bố hàng tỷ đô la sẽ đổ về nước Mỹ.
Nước nào chịu thuế quan nặng nhất, nhẹ nhất?
Hầu hết các quốc gia đều chịu mức thuế thấp hơn mức ban đầu. Trong khi đó, Brazil (50%), Thụy Sĩ (39% - mức thuế trước đó là 31% ) và New Zealand (15% - trước đó là 10%), phải chịu mức thuế cao hơn so với mức thuế được công bố vào tháng 4.
Ngoài ra, hàng hóa của Canada và Mexico không được đăng ký tuân thủ Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada sẽ phải chịu mức thuế lần lượt là 35% và 25%.

Các mức thuế nhập khẩu nặng nhất được áp dụng cho Syria (41%), Lào và Myanmar (40%), ba quốc gia tương đối nghèo có quan hệ thương mại khá khiêm tốn với Washington. Iraq, Serbia đều 35% và Algeria là 30%. Brazil phải đối mặt với mức thuế 50%.
Mức thuế 50% của Lesotho đã được giảm xuống còn 15% - nhưng trước đó đã gây ra thiệt hại to lớn. Mức thuế ban đầu đã khiến người mua Mỹ tạm dừng đơn hàng.
Ấn Độ cũng gây chú ý khi lả một đồng minh của Mỹ bị áp mức thuế quan lớn 25%.
Trong khi đó, tại Đông Nam Á, Thái Lan và Campuchia, hai quốc gia vừa đồng ý ngừng bắn sau cuộc xung đột biên giới kéo dài 5 ngày, hoan nghênh mức thuế 19% của họ là "đôi bên cùng có lợi" và "tin tuyệt vời", trong khi Malaysia mô tả mức thuế của mình là "kết quả tích cực".

Sự nhất quán này tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các nền kinh tế Đông Nam Á.
Nhận định về kết quả đàm phán thuế quan gần nhất, ông Murray Hiebert, Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) trả lời phóng viên cho rằng hiện nay, các quốc gia cũng mới chỉ một thỏa thuận khung và vẫn cần đàm phán cụ thể các chi tiết. Vì vậy, việc đánh giá chiến lược đàm phán và thỏa thuận của nước nào ít tổn hại nhất là khó khăn.
Điều quan trọng, theo chuyên gia của CSIS là mức thuế 40% cho hàng hóa chuyển qua nước thứ 3 sẽ được áp dụng như thế nào. "Sẽ áp dụng sản phẩm 100% sản xuất tại Trung Quốc? Vậy còn nếu 80% sản xuất tại Trung Quốc?", ông nói thêm.
Về các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Trung, ông Murray Hiebert cho biết chưa thể dự đoán được mức thuế quan áp dụng cho Trung Quốc. "Hai bên vẫn đang đàm phán. Điều thú vị là Washington đã giảm nhẹ một số hạn chế thương mại. Bắc Kinh cũng nới lỏng các lệnh kiểm soát trong bối cảnh 2 nước đang chuẩn bị cho một cuộc họp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình", ông lưu ý.

Ông Trump viết lại quy tắc thương mại toàn cầu
Trả lời phóng viên, ông Stephen Olson, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện ISEAS - Yusof Ishak và từng là nhà đàm phán thương mại Mỹ cho rằng với động thái này, Tổng thống Trump đã cơ bản viết lại các quy tắc của thương mại toàn cầu.
Thay vì Mỹ đứng đầu một hệ thống được tạo ra để giảm thiểu các rào cản thương mại và điều hành các mối quan hệ thương mại theo các quy tắc có thể dự đoán được và được các bên thống nhất, các quốc gia muốn giao dịch với Mỹ giờ đây sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn đáng kể và có thể bị tăng thêm bất chấp các quy tắc và hiệp định thương mại - ngay cả những hiệp định mà chính Washington đã ký kết.
Mỹ cũng lựa chọn rời khỏi cơ chế tối huệ quốc, một hệ thống mà chính họ đã tạo ra và dẫn dắt trong 8 thập kỷ, ông nói thêm.
(Quy chế tối huệ quốc được xem là một trong các nguyên tắc nền tảng của thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Theo đó, các nước phải bảo đảm đối xử công bằng với mọi thành viên khác về phương diện thuế quan và pháp lý - PV)

Ông Stephen Olson cũng cho rằng đây chưa phải hồi kết. Ông Trump coi đây là một chương trình truyền hình thực tế. Nhiều "thỏa thuận" hơn hoặc việc tăng thuế quan hơn nữa gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
Ông Olson nhận định các nước đang phát triển, đặc biệt là ở Đông Nam Á, hy vọng theo đuổi các mô hình phát triển do xuất khẩu dẫn đầu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Và khi tình hình lắng xuống, Trung Quốc có cơ hội vực dậy và nắm lấy vai trò với tư cách là người dẫn đầu thương mại dựa trên luật lệ.
Theo ông Murray Hiebert, Tổng thống Trump đã thúc đẩy mạnh mẽ việc miễn thuế quan bằng 0, điều này có nghĩa là các quốc gia này sẽ mua nhiều hơn từ Mỹ.
Hầu hết các quốc gia đều nhất trí mua các sản phẩm của Mỹ như nông sản, khí hóa lỏng và máy bay Boeing. Các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và EU cũng cam kết đầu tư hàng trăm tỷ đô la. Điều này có lợi cho nền kinh tế Mỹ.
Nhưng nếu các quốc gia này phải trả 20% thuế nhập khẩu, họ có thể bán ít hơn cho người tiêu dùng Mỹ và do đó buộc phải mua ít hơn từ Mỹ. Và nếu giá cả tăng lên, Mỹ sẽ phải đối mặt với lạm phát và chi phí sinh hoạt cao hơn, ông dự báo.

Phong cách đàm phán chưa từng có
Tổng thống Trump đã gây ra sự bối rối và lo ngại khi lần đầu công bố danh sách thuế quan của mình vào tháng 4. Nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi, ví dụ, tại sao ông lại áp thuế 10% đối với Heard và McDonald - hai địa điểm ở Nam Cực chỉ có chim cánh cụt sinh sống - hoặc áp mức thuế khổng lồ 50% đối với quốc gia Lesotho nghèo khó ở miền Nam châu Phi.
Danh sách này thường là không có hoặc rất ít lời giải thích, tờ CNBC viết. David Henig, chuyên gia thương mại tại Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế Châu Âu, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Brussels, cho biết "thật khó để nói liệu có bất kỳ logic nào" để giải mã quyết định mức thuế của ông Trump.
Trả lời phóng viên qua email, ông Murray Hiebert cũng cho rằng phong cách của ông Trump rất khác, trước đây chưa từng xảy ra, qua việc một vài nước đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có biện pháp để người vô gia cư rời khỏi thủ đô của nước này.


-Ông Trump hôm 10/8 cam kết sẽ khiến những người vô gia cư ra khỏi thủ đô Washington và bỏ tù các tội phạm.
“Những người vô gia cư phải rời đi, ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cho các bạn chỗ ở, nhưng xa thủ đô. Còn những đối tượng tội phạm sẽ không phải dọn đi đâu. Chúng tôi sẽ bỏ tù tội phạm, nơi họ thuộc về”, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social.
Nhà Trắng từ chối giải thích liệu ông Trump sẽ dùng thẩm quyền pháp lý nào để trục xuất người khỏi Washington.
Ông Trump dự kiến tổ chức họp báo vào ngày 11/8 để công bố biện pháp “ngăn chặn tội phạm bạo lực ở Washington, DC”. Hiện chưa rõ ông có công bố thêm chi tiết về kế hoạch trục xuất người vô gia cư hay không.
Bài đăng của ông Trump trên Truth Social đi kèm hình ảnh lều trại và rác trên các con phố Washington.
“Tôi sẽ làm cho thủ đô của chúng ta an toàn và đẹp hơn bao giờ hết”, ông viết.

Theo Community Partnership, tổ chức giảm tình trạng vô gia cư tại Washington, vào bất kỳ đêm nào có khoảng 3.782 người vô gia cư trong thành phố khoảng 700.000 dân.
Phần lớn người vô gia cư đang ở trong các trung tâm cứu trợ khẩn cấp hoặc nhà ở tạm thời. Khoảng 800 người được coi là không có nơi ở cố định hoặc “trên đường phố”, theo tổ chức này.
Trước đó trong tuần qua, ông Trump cũng cảnh báo triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong chiến dịch đối phó với hiện tượng mà ông gọi là "sự gia tăng tội phạm tại Washington".
Muriel Bowser, Thị trưởng Washington, hôm 10/8 khẳng định, thủ đô “không đang ghi nhận sự gia tăng tội phạm”.
“Đúng là năm 2023 chúng ta đã trải qua một đợt tăng mạnh về tội phạm, nhưng đây không phải là năm 2023. Chúng tôi đã dành hơn 2 năm qua để hạ thấp tội phạm bạo lực trong thành phố, đưa nó xuống mức thấp nhất trong 30 năm", bà Bowser nói trên chương trình The Weekend của MSNBC.
Sở cảnh sát thành phố báo cáo tội phạm bạo lực trong 7tháng đầu năm 2025 giảm 26% so với năm ngoái tại Washington, trong khi tội phạm tổng thể giảm khoảng 7%.
Bà Bowser nói Tổng thống “rất hiểu” công việc của thành phố phối hợp với cảnh sát liên bang sau khi gặp ông Trump vài tuần trước tại Phòng Bầu dục.
(Google News)

Mỹ sản xuất hỏa tiễn Patriot với tốc độ kỷ lục vẫn không đủ bán


(Phương Tây đang theo dõi việc Ukraine sử dụng hệ thống hỏa tiễn đất đối không Patriot. Nguồn: US Army Europe)
-Xung đột leo thang khiến Patriot trở thành lá chắn phòng không được săn đón nhất thế giới. Mỹ đang sản xuất loại tên lửa này với tốc độ kỷ lục nhưng không đủ cung cấp.
Nhiều quốc gia Tây Âu nhận ra họ cần khôi phục kho dự trữ vốn đã cạn kiệt, trong khi Mỹ thẳng thắn thừa nhận rằng lượng tên lửa phòng thủ chủ chốt không chỉ thiếu hụt mà còn cần được mở rộng mạnh mẽ. Với 19 quốc gia đang vận hành Patriot trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông, áp lực cung ứng đang ở mức chưa từng có.
Patriot được xem là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất thế giới, gồm radar, hệ thống điều khiển, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và UAV.

Trước đây, Lockheed Martin – nhà sản xuất tên lửa PAC-3 MSE (thuộc hệ thống Patriot) chỉ xuất xưởng khoảng 350 quả mỗi năm, nhưng hiện nay mục tiêu đã tăng lên 650 quả. Năm 2023, hãng đạt kỷ lục 500 quả và dự kiến năm nay sẽ lần đầu vượt mốc 600, hướng tới mức tăng vọt vào năm 2027.
Boeing cũng đang đẩy mạnh sản xuất đầu dò – "bộ mắt" của tên lửa PAC-3, trong khi Raytheon đầu tư gần 1 tỷ USD để đảm bảo nguồn vật liệu, tăng 25% tốc độ giao hàng radar vào cuối 2025 và nâng sản lượng tên lửa GEM-T lên 150% vào năm 2028.
Dù vậy, tốc độ này vẫn chưa đủ để san bằng khoảng cách với các đối thủ. Chuyên gia phòng không Fabian Hoffman ước tính sản lượng Patriot toàn cầu hiện khoảng 850–880 quả/năm, có thể đạt 1.130 quả vào 2027.
Trong khi đó, Nga mỗi năm sản xuất tới 840–1.020 tên lửa Iskander và Kinzhal, chưa kể nhiều loại khác. Đáng lo ngại hơn, để bắn hạ một tên lửa tấn công, Patriot thường phải phóng 2–3 quả đánh chặn, khiến nhu cầu tăng theo cấp số nhân.

Kho dự trữ vì thế đang bị kéo căng. Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin rằng Mỹ chỉ còn 25% lượng tên lửa cần thiết, nhưng thực tế, đầu tháng trước Washington đã tạm dừng chuyển Patriot cho Ukraine do lo ngại về dự trữ trong nước.
Sau đó, Tổng thống Donald Trump đảo ngược quyết định, thay đổi cơ chế viện trợ khiến các đồng minh châu Âu phải gánh thêm chi phí và tự xoay xở dự trữ. Việc sản xuất Patriot cũng không thể tăng tốc ngay lập tức: chế tạo một radar mất 12 tháng, nhưng để có đủ linh kiện phải mất tới 24 tháng. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu trước mắt, các nhà sản xuất thường phải rút hàng từ kho hiện có, vốn đã không dư thừa.
Trên thực tế, tình trạng thiếu hụt không phải mới xuất hiện. Ngay từ năm 2021, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ đã không đủ tên lửa Patriot. Chiến sự chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng. Để khắc phục, Lục quân Mỹ đặt mục tiêu tăng gấp bốn số lượng đánh chặn mua mới, từ 3.376 lên 13.773 quả, với khoản đầu tư 1,3 tỷ USD.

Những xung đột gần đây ở Ukraine và Trung Đông là minh chứng sống động cho vai trò then chốt của phòng không trong chiến sự hiện đại. Ukraine sử dụng Patriot để bảo vệ thành phố, cơ sở hạ tầng quân sự và bắn hạ máy bay Nga, nhưng vẫn liên tục kêu gọi viện trợ thêm.
Đức đã cam kết chuyển giao thêm khẩu đội Patriot, nhưng yêu cầu Mỹ phải thay thế trong vòng 6–8 tháng, điều không dễ với tình trạng dự trữ hiện nay.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang rút ra bài học tương tự. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh rằng, cách Nga tiến hành chiến sự cho thấy lý do tại sao các hệ thống phòng không phải được ưu tiên hàng đầu. Liên minh này đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng để nâng năng lực phòng không gấp 5 lần.
(Theo Business Insider)

5 nhà báo thiệt mạng tại Gaza trong cuộc không kích của Israel


(Hiện trường một cuộc không kích của Israel Ảnh: Reuters).
-Al Jazeera cáo buộc Israel không kích khiến 5 nhà báo thiệt mạng ở Dải Gaza. Trong khi đó, phía Israel cáo buộc một nhà báo trong số này là chỉ huy của lực lượng Hamas.
Anas al-Sharif, 28 tuổi, nằm trong nhóm 4 phóng viên của Al Jazeera và một trợ lý thiệt mạng trong một vụ không kích trúng lều gần bệnh viện Shifa ở phía đông thành phố Gaza ngày 10/8, theo giới chức Gaza và hãng tin Al Jazeera.
Một quan chức bệnh viện cho biết thêm 2 người khác cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.
Phía Israel xác nhận tiến hành vụ tấn công, cho biết vụ không kích nhắm vào al-Sharif, cáo buộc người này là "thủ lĩnh thuộc một đơn vị của Hamas giả mạo thân phận phóng viên của Al Jazeera".

Tuy nhiên, các tổ chức báo chí và Al Jazeera nói rằng cáo buộc của Israel là không có bằng chứng.
Trước đó, một tổ chức bảo vệ tự do báo chí và một chuyên gia Liên hợp quốc từng cảnh báo rằng tính mạng của al-Sharif bị đe dọa khi tác nghiệp ở Gaza. Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc Irene Khan hồi tháng trước cho hay cáo buộc của Israel đối với nhà báo trên là chưa thể xác thực.
Trong một tuyên bố, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), tổ chức từng kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ anh al-Sharif hồi tháng 7, nói rằng Israel chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để củng cố các cáo buộc rằng nhà báo thiệt mạng là một thủ lĩnh của Hamas.

Tài khoản X của al-Sharif đã đăng tải vài phút trước khi anh thiệt mạng rằng Israel đang tập kích vào thành phố Gaza.
Hãng tin Al Jazeera gọi anh al-Sharif là "một trong những nhà báo dũng cảm nhất của Gaza", và có trách nhiệm truyền tải thực trạng ở dải đất ra thế giới.
Trong khi đó, Hamas nói vụ việc có thể báo hiệu sự khởi đầu của một chiến dịch tấn công mới của Israel vào đải đất.
Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành cho biết đã có 237 nhà báo thiệt mạng kể từ khi chiến sự giữa Israel và Hamas nổ ra ngày 7/10/2023.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10/8 cho biết ông kỳ vọng sẽ hoàn tất một chiến dịch tấn công mới ở Gaza một cách nhanh chóng, trong khi cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo với 2 triệu người Palestine ở dải đất hẹp này.
(Theo Guardian)

Không có nhận xét nào: