Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

Thứ Bảy Tuần Này, Giới Thiệu Buổi Sinh Hoạt Ra Mắt Sách: ĐỜI NGHỆ SĨ CỦA TÁC GIẢ VÕ ĐẮC DANH và Kính Chuyển Tin Quốc Tế Đó Đây, Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Kính Mời Tham Dự! Giới Thiệu Một Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Vô Cùng Độc Đáo, Giá Trị, Với Cây Bút Khá Trẻ, Hay Lạ! (Thứ Bảy Tuần Này!) Trong Buổi Ra Mắt Sách: ĐỜI NGHỆ SĨ CỦA VÕ ĐẮC DANH (Cộng với các cây bút: -LÊ ĐẠI ANH KIỆT- HUỲNH THANH DIỆU- HOÀNG KIM)
<!>


Lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 17, tháng 5, (tuần này!) năm 2025.
Tại Trung Tâm Văn Hóa Việt & Mỹ - 2072 Lucretia Ave, San Jose, Ca 95122
*Vào cửa, phục vụ nước giải khát, thức ăn nhẹ, hoàn toàn miễn phí!
*Chương trình được bảo trợ của nhiều cơ quan truyền thông và đoàn thể. (Xin coi thêm các chi tiết khác trong Lời Quảng Bá)


TÁC PHẨM ĐỜI NGHỆ SĨ:


-Với mười bốn nhân vật là mười bốn câu chuyện đậm tính nhân văn, mười bốn cuộc đời và tính cách khác nhau, nhưng tựu chung là những góc khuất đầy số phận buồn vui, ngọt bùi, vinh quang và cay đắng sau bức màn nhung, của những nhân vật, đã góp phần lớn lao làm nên một nền nghệ thuật sân khấu của một vùng đất Nam Việt. Làm nên tên tuổi nổi tiếng của các nghệ sĩ: Cô Năm Phỉ, Bà Năm Sa Đét, Cô Bảy Phùng Há, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Năm Châu, Viên Châu, Hà Triều Hoa Phượng, Kiên Giang Hà Huy Hà,,,,,
Ngoài ra, ĐỜI NGHỆ SĨ còn có giá trị tư liệu lịch sử, bởi cuộc đời của mỗi nhân vật gắn liền với bối cảnh, mang dấu ấn thời cuộc, phản ảnh phần nào tiến trình hình thành và phát triển của nền nghệ thuật huy hoàng, một thời của sân khấu Miền Nam.

Với Sự Hiện Diện Của Nhà Văn Võ Đắc Danh! Hiện Đang Định Cư Tại Nam Cali, Lên Miền Bắc Để RMS! Đây là Cơ Hội Hiếm Có Để Được Gặp Tác Giả!


Võ Đắc Danh là một nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch và là nhà đạo diễn phim tài liệu Việt Nam. Lĩnh vực ông tạo nên tên tuổi là các thể loại bút ký về cuộc sống của người dân miền Nam, ông được biệt danh là người nông dân cầm bút , vì các đề tài viết về cuộc sống độc đáo của người nông dân hiện nay, mà rất ít người biết, tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tiểu sử
Ông sinh tại Tân Thành, Cà Mau. Năm 1981 ông bắt đầu bước chân vào lĩnh vực báo chí tại báo Minh Hải, một tờ báo của tỉnh Minh Hải cũ, nay là hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Sau đó là làm việc tại Hội Văn học Nghệ thuật Minh Hải.
Đầu năm 2000, ông chuyển lên Thành phố Sài Gòn, sinh sống vừa làm báo, vừa làm phim tài liệu. Nhiều bút ký của ông được hãng phim truyền hình mua bản quyền và dựng thành phim tài liệu.
Bỗng dưng ông gác bút về sống ở vùng Xẻo Lá thuộc huyện Nhà Bè, Sài Gỏn. Ở đây, ông đã xây dựng và phát triển nghề nuôi chim yến gắn liền với thương hiệu "Yến Sào Xẻo Lá" nổi tiếng về chất lượng trên thị trường.

Tác phẩm

Bút ký
Trong hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực văn học, báo chí ông có tới hàng trăm bút ký in trên các báo, và được các nhà xuất bản tổng hợp in lại trong các tác phẩm:
• Canh bạc, • Đồng cỏ chát, • Nổi niềm U Minh hạ, • Thế giới người điên.

Các bộ phim tài liệu biên kịch và đạo diễn • Đất lành • Dòng sông ra biển • Sông Trẹm giữa U Minh • Nhức nhối một vùng quê • Con trâu • Nổi niềm U Minh hạ, • Một vùng sông nước,
Giải thưởng • Giải nhất cuộc thi do báo Văn nghệ tổ chức năm 2008 cho tác phẩm bút ký Cổ tích trên đỉnh mồ côi • Giải thưởng liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12 cho phim tài liệu Con trâu.


Đây là Cơ Hội Hiếm Có Để Được Gặp Tác Giả Đa Tài! Có Bề Dầy Trong Sinh Hoạt Văn Nghệ, Trên Nhiều Lãnh Vực.
Trong Buổi Ra Mắt Sách:

ĐỜI NGHỆ SĨ CỦA VÕ ĐẮC DANH

Lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 17, tháng 5, (tuần này!) năm 2025.
Tại Trung Tâm Văn Hóa Việt & Mỹ
2072 Lucretia Ave, San Jose, Ca 95122
Trân Trọng Kính Mời


Tin Quốc Tế Đó Đây
Kỷ Niệm 80 Năm Chiến Thắng Đức Quốc Xã: Vladimir Putin Ngợi Ca Binh Sĩ Nga Chiến Đấu Tại Ukraine


(Hình AP - Yuri Kochetkov: Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Đức Quốc xã tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 9/5/2025.)
-Ngày 9/5/2025, tại thủ đô Mạc Tư Khoa, Nga tổ chức cuộc diễu binh rầm rộ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc Xã, với sự hiện diện của hơn 20 lãnh đạo quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Ba Tây, Venezuela.... Tổng thống Vladimir Putin bảo đảm rằng Nga "đã và sẽ là rào cản không thể phá hủy chống lại chủ nghĩa Quốc xã, bài Nga và bài Do Thái".
Thông tấn xã AFP trích hãng thông tấn nhà nước Nga, TASS, cho biết có khoảng 11.000 binh sĩ tham gia diễu binh, trong đó có 1.500 người từng chiến đấu ở Ukraine. Ngoài ra là binh lính từ 13 nước, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Miến Điện, Ai Cập....

Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc Xã, cũng là dịp để Tổng thống Nga ngợi ca các binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine: "Toàn bộ đất nước, xã hội và người dân ủng hộ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.
Đối với Mạc Tư Khoa, ngày 9/5 không chỉ là ngày kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc Xã. Dưới thời Putin, 9/5 trở thành một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Nga và là dịp phô trương sức mạnh quân sự. Thậm chí ngày kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc Xã còn mang tính biểu tượng hơn đối với Mạc Tư Khoa kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch xâm lược Ukraine.
Trang tin Âu Châu Euronews ngày 5/5 nhắc lại là Ðiện Cẩm Linh sử dụng hình ảnh và câu chuyện về Đệ nhị Thế chiến để mô tả và bày tỏ sự ủng hộ cuộc chiến xâm lược Ukraine. Nga đã sử dụng một loạt khẩu hiệu và biểu tượng giống hệt những gì Liên Xô đã sử dụng trong Ðệ nhị Thế chiến. Ví dụ những khẩu hiệu "Chúng ta có thể làm lại" hoặc "Chúng ta có thể lặp lại" đã được binh lính Nga sử dụng rộng rãi ở Ukraine.

Tương tự, dải ruy-băng St. George màu cam và đen, tượng trưng cho chiến thắng trong Đệ nhị Thế chiến, cũng đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine, được những người ủng hộ cuộc chiến của Nga đeo trên người.
Mạc Tư Khoa đã cố tình liên kết hai câu chuyện thông qua ngôn từ: ví dụ gọi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine là "một chiến dịch quân sự đặc biệt", theo cách gọi Đệ nhị Thế chiến là "Chiến tranh vệ quốc vĩ đại" ở Nga.
Trên Diễn đàn đăng trên nhật báo Pháp Le Monde ngày 4/5, một tập thể các nhà sử học của Âu Châu cũng đã lên án việc Mạc Tư Khoa "bóp méo ký ức về Đệ nhị Thế Chiến để biện minh cho các hành động đáng ghê tởm nhất" của Nga tại Ukraine.


Tại Kyiv, Lãnh Đạo của Ukraine và 4 Nước Âu Châu Đề Nghị Nga Ngừng Bắn 30 Ngày


(Hình REUTERS - Stefan Rousseau: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Kyiv, thủ đô của Ukraine, ngày 10/5/2025.)
-Tại Kyiv hôm 10/5/2025, Tổng thống Ukraine và lãnh đạo của 4 nước Âu Châu (Pháp, Đức, Anh, Ba Lan) đã đề nghị với Nga ngừng bắn "toàn diện và vô điều kiện" trong 30 ngày, kể từ thứ Hai (12/5).
Đề nghị được đưa ra sau khi kết thúc chuyến đi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Kyiv để họp với Tổng thống Zelensky. Trong cuộc họp chung với các lãnh đạo của Ukraine và 3 đối tác Âu Châu, Tổng thống Maceon thông báo là việc tuân thủ Lệnh Ngưng bắn này chủ yếu sẽ do Hoa Kỳ giám sát với sự đóng góp của Âu Châu.

Trên mạng X, Ngoại trưởng Ukraine Andriï Sybiga vừa cho biết sau cuộc họp ở Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelensky và bốn lãnh đạo Âu Châu đã trao đổi quan điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump về "các nỗ lực đạt được hòa bình cho Ukraine".
Trong một tuyên bố chung được đưa ra trước đó, bốn lãnh đạo Âu Châu khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng cường áp lực lên cỗ máy chiến tranh của Nga cho đến khi Nga đồng ý ngừng bắn lâu dài". Theo hãng tin AFP, tại Kyiv, lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ba Lan sẽ họp trực tuyến với nhà lãnh đạo khác của "liên minh tình nguyện", quy tụ các nước phương Tây, chủ yếu là Âu Châu, sẵn sàng cung cấp những "bảo đảm an ninh" cho Ukraine. Theo tuyên bố chung, bốn lãnh đạo Âu Châu sẽ thông báo cho các quốc gia khác về "tiến triển hướng tới một liên minh trong tương lai tập hợp các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển" để hỗ trợ quân đội Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
Trên chiếc xe lửa đưa ông đến Kyiv hôm 10/5, trả lời các kênh truyền hình Pháp, Tổng thống Macron đã kêu gọi mở các cuộc "thảo luận trực tiếp" giữa Ukraine với Nga.
Lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ba Lan đã đến thủ đô của Ukraine tiếp theo sau lời kêu gọi của ông Donald Trump hôm thứ Năm (8/5), thúc giục Nga chấp nhận "lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày". Ông Trump còn đe dọa là Mỹ và các nước đồng minh sẽ ban hành những trừng phạt mới đối với Mạc Tư Khoa nếu không đạt được thỏa thuận ngưng bắn. Trả lời phỏng vấn báo chí Đức hôm nay, Thủ tướng Friedrich Merz cũng đã đưa ra lời đe dọa tương tự.
Phát biểu với kênh truyền hình ABC của Mỹ, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm 9/5 tuyên bố Nga chỉ chấp nhận ngừng bắn sau khi phương Tây ngưng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Lãnh Đạo NATO Đề Nghị Tăng Mạnh Chi Tiêu Quân Sự

-Trước thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến ngày 24 và 25/06 tại The Hague (Hòa Lan), Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã đề nghị các nước thành viên dành ít nhất 5% GDP cho quân sự từ đây đến 2032, theo Thủ tướng Hòa Lan Dick Schoof, hôm qua, 9/5/2025.
Thủ tướng Hòa Lan cho biết, trong số 5% này, 3,5% dành cho các chi phí thuần túy quân sự, và 1,5% cho các chi phi liên quan, như xây dựng cơ sở hạ tầng, hay an ninh mạng.
Trong một cuộc họp báo hôm qua, Tổng Thư ký NATO không xác nhận các số liệu nêu trên, nhưng khẳng định cần tăng mạnh ngân sách cho quốc phòng. Tăng mạnh chi tiêu cho quân sự là đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuần tới, Ngoại trưởng các nước thành viên NATO sẽ họp không chính thức tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, để chuẩn bị cho một thỏa hiệp về vấn đề này tại thượng đỉnh NATO tới. Thảo luận về tăng ngân sách "chỉ mới bắt đầu", theo một nhà ngoại giao tại Brussels.

Pháp, Ba Lan Cam Kết Hỗ Trợ Nhau Trước Mối Đe Dọa Nga

-Tại thành phố Nancy của Pháp hôm 9/5/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký Hiệp ước tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trước một nước Nga ngày càng là mối đe dọa nghiêm trọng, 3 năm sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến tranh xâm lược Ukraine. Hiệp ước bao gồm một điều khoản về việc hai nước hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công quân sự.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp, Thủ tướng Ba Lan xem việc ký kết Hiệp ước này là "một sự kiện lịch sử". Đối với Tổng thống Macron, Hiệp ước đánh dấu "một trang mới". Từ Nancy, thông tín viên Anastasia Becchio của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Tình hữu nghị Pháp-Ba Lan được đánh dấu bằng một văn bản dày 17 trang được ký tắt tại phòng khách lớn của tòa thị chính Nancy, nơi có cửa sổ nhìn ra Quảng trường mang tên Stanislas, trước đây là Vua Ba Lan và sau này đã trở thành Công tước xứ Lorraine.
Sự kiện này được ông Donald Tusk chào mừng qua phát biểu: "Hôm nay chúng ta đang nói về một sự kiện lịch sử: Tôi tin tưởng sâu sắc rằng từ nay trở đi, Pháp và Ba Lan sẽ có thể dựa vào nhau, trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu. Cả hai nước chúng ta đều xứng đáng với điều đó".

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Tăng cường bao gồm một vế quan trọng về an ninh và quốc phòng trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine và nguy cơ Mỹ bỏ mặc Âu Châu. Trong Hiệp ước có một điều khoản về phòng thủ và hỗ trợ lẫn nhau như Emmanuel Macron đã nêu trong một cuộc họp báo:
"Đó là một đối tác quốc phòng toàn diện mà chúng tôi muốn xây dựng. Đối tác này không thay thế Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như Liên Hiệp Âu Châu, nhưng nhằm tăng cường những mối quan hệ đã có. Chúng tôi cũng xác định ưu tiên dành cho Âu Châu nhằm tăng cường khả năng của chúng ta cùng nhau tự sản xuất vũ khí, chứ không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách mua vũ khí do các nước khác sản xuất"
Thủ tướng của Ba Lan, quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào thiết bị quân sự của Mỹ, đã hứa sẽ "dần dần ưu tiên mua sắm vũ khí Âu Châu".

Nước Pháp Liệu Có Cạnh Tranh Được Với Các Quốc Gia Bắc Âu Để Thu Hút Các Nhà Khoa Học của Mỹ?

-Để thu hút các nhà khoa học quốc tế, nhất là các nhà nghiên cứu Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Donald Trump cắt giảm ngân sách khoa học, ngày 5/5/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen tổ chức hội thảo "Choose Europe for Science" (Chọn Âu Châu cho Khoa Học) tại Đại học Sorbonne, Paris. Tham dự sự kiện có khoảng 800 người, trong đó có nhiều viên chức chính phủ Pháp, đại diện các trường Đại học ở Âu Châu và các ủy viên Âu Châu. Brussels công bố khoản đầu tư 500 triệu Euro để thu hút các nhà khoa học đến Âu Châu.
Paris chi 100 triệu Euro để mời gọi các nhà khoa học đến làm việc. Điểm đáng chú ý, theo báo Pháp Libération là để nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước Pháp, các dự án của các trường Đại học và tổ chức nghiên cứu phải tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Pháp không dễ thu hút thêm giới nghiên cứu quốc tế. Ngoài các lý do chủ quan, một trong những lý do khách quan là sự cạnh tranh từ nhiều nước Âu Châu có tiềm lực khác, chẳng hạn các nước Bắc Âu, vốn nổi tiếng về chất lượng cuộc sống và chế độ đãi ngộ xã hội. Từ thủ đô Stockholm của Thụy Ðiển, thông tín viên Ottilia Férey của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) hôm 6/5 điểm lại tình hình:
"Chiến dịch quyến rũ được chính thức phát động tại Thụy Điển nói riêng và các nước Bắc Âu nói chung nhằm thu hút các nhà nghiên cứu người Mỹ đến đất nước họ. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Giáo Dục Thụy Điển hứa hẹn với các nhà khoa học: "Chúng tôi có thể trao cho quý vị sự tin tưởng và đầu tư dài hạn".

Bộ trưởng Johan Pehrson nói tiếp: "Thụy Điển mở cửa chào đón các nhà nghiên cứu của Mỹ muốn thoát khỏi tình hình chính trị bất lợi. Các nhà nghiên cứu phải có thể tự lựa chọn đề tài, phát triển phương pháp của riêng họ và công bố kết quả nghiên cứu mà không bị giới hạn. Những điều các nhà nghiên cứu nên có là sự tự do, óc tìm tòi và biết gây đôi chút khó chịu.
Các cánh cửa đang rộng mở. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2025, số nhà khoa học Mỹ nộp hồ sơ xin việc ở ngoại quốc đã tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.
Và cũng phải nói rằng đang có sự cạnh tranh giữa các nước Âu Châu để thu hút các nhà nghiên cứu đến từ nước Mỹ. Về phần mình, các nước Bắc Âu dựa vào kết quả xuất sắc của giới học giả và tính độc lập của các trường Đại học, cũng như chất lượng cuộc sống và các phúc lợi xã hội, chẳng hạn như thời gian nghỉ phép sinh con và chăm sóc con thuộc loại dài nhất thế giới. Hội đồng nghiên cứu của Thụy Điển đã công bố khoản tài trợ 180.000 Euro để trang trải chi phí tuyển dụng và lương cho các nhà khoa học. Hội đồng nghiên cứu của Na Uy thì công bố chương trình trị giá 8,5 triệu Euro".

Ðại Hội Điện Ảnh Cannes Dành Ngày Khai Mạc Cho Ukraine

-Theo thông tấn xã AFP, hôm 9/5/2025, Ban tổ chức Ðại hội Điện ảnh Cannes ra thông báo cho biết Ðại hội Cannes cùng với Brut, một trang mạng Pháp rất được giới trẻ ưa thích, và chính quyền thành phố, sẽ dành ngày khai mạc để khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Ukraine trong cuộc chiến chống xâm lược Nga.

Trong "Ngày Ukraine", thứ Ba, 13/5, ba phim tài liệu sẽ được trình chiếu. Ngày Ukraine là dịp "để nhắc đến sự dấn thân của các nghệ sĩ, các tác giả, nhà báo, nhằm kể lại với công chúng về cuộc chiến tranh trong lòng Âu Châu".
Nhà điện ảnh Ukraine, ông Sergei Loznitsa tranh giải năm nay với bộ phim "Hai Công tố viên", nói về các cuộc thanh trừng thời Stalin. Đạo diễn người Nga, Kirill Serebrennikov, hiện đang tị nạn, tranh giải với phim "Sự mất tích của Josef Mengele", sĩ quan SS Đức Quốc Xã nổi tiếng với biệt danh "Thiên thần Chết". Cannes không tiếp đón giới điện ảnh chính thức của Nga chừng nào chiến tranh Ukraine chưa chấm dứt.
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Cannes luôn khẳng định sự ủng hộ Ukraine. Tháng 5/2022, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, một cựu diễn viên hài, bất ngờ xuất hiện qua video trực tuyến trong buổi khai mạc Ðại hội, gợi nhắc tinh thần của danh hài Charlie Chaplin và chiến tranh.

Pháp Thắt Chặt Quy Định Cấp Quốc Tịch Cho Người Ngoại Quốc

-Tại Pháp, số hồ sơ xin cấp quốc tịch đang còn tồn đọng là khoảng 290.000. Nhà chức trách dự báo sẽ cần thêm hơn 2 năm mới giải quyết hết số hồ sơ tồn đọng rất lớn này.
Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau, thuộc phe cánh hữu, được biết đến là vị Bộ trưởng rất cứng rắn về hồ sơ nhập cư, quyết định thắt chặt quy định cấp quốc tịch. Theo thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Nội vụ Pháp yêu cầu đẩy mạnh việc loại hồ sơ của những người không tôn trọng pháp luật, không đủ trình độ ngôn ngữ và văn hóa Pháp, cũng như những ai có thu nhập không đủ cao, có nguy cơ lệ thuộc vào trợ cấp xã hội. Ngày 5/5, Bộ trưởng Bruno Retailleau phát biểu:
"Nỗ lực đầu tiên, đó là phải tôn trọng luật pháp của chúng ta. Tôi cũng yêu cầu từ chối hồ sơ của những người ngoại quốc trước đây đã từng cư trú trái phép. Tiếp theo, họ phải biết ngôn ngữ của chúng ta. Có một điều mới là từ ngày 1/1/2026 chúng tôi sẽ áp dụng quy định làm bài kiểm tra tư cách công dân để xem liệu người xin quốc tịch có kiến thức, hiểu biết về lịch sử đất nước và văn hóa của chúng ta hay không.
Và cuối cùng là về việc làm, chúng tôi yêu cầu họ phải có hợp đồng lao động. Chúng ta cũng sẽ phải loại hồ sơ của những người mà đa phần thu nhập họ có được không phải là từ Pháp, bởi vì điều đó có nghĩa là các lợi ích, mối quan tâm chính của họ hướng ra ngoại quốc chứ không phải là trên lãnh thổ quốc gia của chúng ta".

Chiến Dịch Trục Xuất Lớn Chưa Từng Có Tại Bồ Đào Nha

-Hồ sơ di dân vẫn là đề tài được quan tâm cả ở Mỹ và Âu Châu. Tại Hoa Kỳ, sau khi Hoa Thịnh Ðốn đã trục xuất 140.000 người kể từ tháng 1/2025 và trước khi mạnh tay thực hiện chiến dịch trục xuất ồ ạt, chính quyền của Tổng thống Donald Trump thông báo mỗi di dân đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ chủ động rời khỏi nước này được cấp 1.000 Mỹ kim và vé máy bay.
Tại Bồ Đào Nha, 2 tuần trước bầu cử Lập pháp trước thời hạn, chính phủ hôm 4/5 cũng bất ngờ thông báo trục xuất 18.000 di dân không giấy tờ. Đây là một chiến dịch trục xuất lớn chưa từng có, nhắm tới tổng cộng 110.000 người. Hiện giờ, tại Bồ Đào Nha có 1,6 triệu người nhập cư, nhiều gấp 4 lần so với năm 2017. Từ thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, thông tín viên Marie Line Darcy của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 4/5 tường trình:
"Chiến dịch trục xuất di dân này ở Bồ Đào Nha xét về quy mô là chưa từng có. Trước mắt, có 18.000 người sắp bị trục xuất, trong đó có 4.500 người sẽ nhận được yêu cầu tự nguyện rời đi trong thời hạn 20 ngày. Chính phủ Bồ Đào Nha không có phương tiện đưa di dân sống bất hợp pháp đến biên giới, nên đặt cược vào thủ tục kêu gọi tinh thần tự giác. Theo nhà chức trách, đây chỉ là yêu cầu tôn trọng luật pháp.

Thủ tục này chịu nhiều chỉ trích. Trước hết là từ phía các hiệp hội hỗ trợ di dân. Họ cho rằng Nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng này, vì AIMA, cơ quan di trú, nhập cư và tị nạn không thể quản lý mọi hồ sơ.
Về chính trị, chính phủ cánh hữu bị chỉ trích mạnh mẽ về quyết định được đưa ra ngay trước khi khởi động chiến dịch bầu cử Lập pháp trước thời hạn, dự kiến diễn vào ngày 18/5. Thủ tướng mãn nhiệm Luis Monténegro cũng là ứng viên muốn đạt được đa số tuyệt đối tại Quốc hội.
Theo những người chỉ trích ông, Luis Monténegro dường như đang tìm cách thu thu hút cử tri của đảng cực hữu Chega. Hiện giờ đảng Chega là lực lượng chính trị lớn thứ 3 cả nước, chỉ sau phe cánh hữu và đảng xã hội".

Những Thách Thức Lớn Về Đối Nội-Đối Ngoại của Tân Giáo Hoàng Lêô XIV

-Ngày 8/5/2025, sau hai ngày họp tại nhà nguyện Sistina, ở Vatican, Mật nghị Hồng y đã chọn được tân Giáo hoàng. Hồng y người Mỹ, Robert Francis Prevost, 69 tuổi, với tông hiệu Lêô XIV, trở thành người kế nhiệm Giáo hoàng Francis. Lêô XIV cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Hôm 9/5, Vatican thông báo nghi lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng diễn ra ngày 18/5.
Trong lúc chờ đợi ngày quan trọng này, hãng tin Pháp AFP điểm lại những thách thức đang chờ đón vị Giáo hoàng thứ 267, trong đó phải kể đến những thâm hụt tài chánh, tình trạng giáo dân ngày càng ít đến nhà thờ và số người tu hành để trở thành linh mục ngày càng giảm... Chính Giáo hoàng Lêô XIV, khi còn là Hồng y Robert Francis Prevost, đã nhấn mạnh là Giáo hội "còn rất nhiều điều phải làm".

Trước hết, Giáo hoàng Lêô XIV sẽ phải tái hòa hợp những luồng tư tưởng, văn hóa khác nhau trong Giáo hội, bởi vì 12 năm trị vì của Giáo hoàng Francis, với tư tưởng cởi mở về xã hội, cũng chịu những chỉ trích gay gắt chưa từng có trong nội bộ Giáo hội.
Một trong những hồ sơ nhạy cảm là nạn bạo lực tình dục. Bất chấp nhiều biện pháp của Giáo hội nhằm chống lại bạo lực tình dục, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, nhưng các hiệp hội nạn nhân đã bày tỏ sự thất vọng, cho rằng Giáo hoàng Francis chưa có đủ hành động. Nhiều nước Á Châu và Phi Châu vẫn coi đây là đề tài cấm kỵ. Ở Âu Châu, ngay cả Roma cũng chưa khởi động điều tra độc lập về nạn lạm dụng tình dục của giáo hội Ý Ðại Lợi.
Về ngoại giao, vốn cũng là nguyên thủ quốc gia và là lãnh tụ tinh thần, Giáo hoàng hoàng cũng sẽ phải thể hiện một tiếng nói có trọng lượng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều cuộc xung đột lớn, từ Ukraine, Sudan, đến Gaza, bên cạnh đó là xu hướng phát triển của chủ nghĩa dân túy, những nguy cơ liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và khủng hoảng sinh thái.
Mối quan hệ với Hoa Thịnh Ðốn sẽ được đặc biệt được công luận chú ý, bởi vì việc bầu Hồng y người Mỹ, Robert Francis Prevost, làm Giáo hoàng được một số người phân tích là cách Giáo hội giữ khoảng cách với chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo đang phát triển ở Hoa Kỳ. Ngoài ra là mối quan hệ tế nhị với chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Đối thoại liên tôn giáo cũng là điều được Giáo hoàng quan tâm. Theo thông tấn xã AFP, Giáo hoàng Lêô XIV dự kiến thảo luận về cuộc đối thoại với cả Hồi giáo và Do Thái giáo, trong khi quan hệ giữa Giáo hội với Do Thái gia tăng do chiến tranh Gaza. Quan hệ của Vatican với Giáo hội Chính thống giáo Nga tại Mạc Tư Khoa cũng căng thẳng do chiến tranh Ukraine.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Bất Ngờ Thú Vị Từ Mật Nghị Hồng Y

-Về nhà lãnh đạo mới của giáo hội Công giáo, trả lời Le Nouvel Obs, bà Christine Pedotti, chủ biên tạp chí Chứng nhân Cơ Đốc nhận định, "Chọn lựa Giáo hoàng Lêô XIV cũng độc đáo như bầu lên một người Ba Lan làm Giáo hoàng năm 1978!". Sự xuất hiện của Hồng y Robert Francis Devost trên balcon Đại giáo đường Thánh Phêrô ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết.
Đành rằng ngài là một người Mỹ sinh ở Chicago, nhưng có cha người Pháp gốc Ý Ðại Lợi và mẹ người Tây Ban Nha, mang hai quốc tịch Mỹ-Pêru, một chiếc cầu nối giữa các quốc gia. Phong cách của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cổ điển hơn, và như vậy có thể thuyết phục được những người bảo thủ. Từ balcon, Lêô XIV đã nhấn mạnh ngay đến hòa bình, một điều tuyệt vời. Lời cảm ơn dành cho Đức Giáo hoàng Francis cho thấy ông sẽ không từ bỏ di sản của người tiền nhiệm.
Năm nay 69 tuổi, nhiệm kỳ của ông sẽ còn kéo dài. Bà Christine Pedotti nhắc nhở, đừng quên rằng trở thành người đứng đầu Giáo hội vừa là cú sốc tâm lý, vừa là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhìn lại 60 năm qua: Đức Giáo hoàng Gioan XXIII được bầu sau 11 vòng bỏ phiếu tuy lúc đó chỉ có 51 Hồng y. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I gánh trách nhiệm nặng nề đến nỗi từ trần sau 33 ngày. Gioan Phaolô II đóng trọn vai trò Giáo hoàng, trong khi Bênêdictô XVI đã phải từ nhiệm, Francis thì đã dâng hiến trọn đời.
Không thể nào nói trước được một Hồng y trở thành Giáo hoàng có thể làm rạng danh như thế nào hay phải chịu đựng. Chuyên gia Pedotti nhận thấy ngay trong những lần xuất hiện đầu tiên, Giáo hoàng Lêô XIV có cái vẻ thanh thản như một người từng đóng vai trò này trong suốt cuộc đời. Đây là một khởi đầu đáng khích lệ cho triều đại Giáo hoàng.

Xung Đột Quân Sự Giữa Ấn Độ và Pakistan và Nguy Cơ Xảy Ra Một Cuộc "Chiến Tranh Về Nước"

-Không chỉ còn là những lời đe dọa suông, Ấn Độ và Pakistan, hai nước Nam Á, cựu thuộc địa của Anh, đã oanh kích lẫn nhau. Tân Ðề Ly cho biết trong đêm 7/5, quân đội Ấn Độ đã oanh tạc và phá hủy 9 địa điểm của "lực lượng khủng bố" ở Pakistan. Pakistan ngay lập tức pháo kích đáp trả đối phương. Sau đó là đến các vụ đọ súng, tấn công qua lại bằng drone...
Bất chấp lời kêu gọi đôi bên kiềm chế của quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Liên Hiệp Âu Châu, đến Anh, Nga..., xung đột vũ trang ngày càng căng thẳng hai tuần sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 26 người thiệt mạng, mà Tân Ðề Ly quy trách nhiệm là do Islamabad đứng sau "giật dây".
Theo số liệu chính thức Tân Ðề Ly và Islamabad công bố, đươc thông tấn xã AFP trích dẫn, tính đến tối 8/5/2025, tổng cộng đã có 16 thường dân Ấn Độ và 37 người Pakistan thiệt mạng. Chưa dừng ở đó, theo bài tường trình sáng 9/5 của thông tín viên RFI Côme Bastin từ Bangalore, chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị tinh thần cho công chúng là cuộc chiến sẽ diễn ra với cường độ cao hơn. Tại nhiều tiểu bang ở vùng biên, người dân được di tản, các trường học bị đóng cửa...

Hồi đầu tuần, tối 6/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo ý định cắt nước của các con sông bắt nguồn từ Ấn Độ và là nguồn cấp nước cho Pakistan: "Trước đây, nước thuộc về Ấn Độ, chảy sang nước khác, nhưng nay giòng chảy sẽ được chặn lại để phục vụ lợi ích của Ấn Độ và sẽ được sử dụng cho Ấn Độ"
Ấn Độ và Pakistan hồi năm 1960 từng ký kết một Hiệp ước về chia sẻ nguồn nước. Hiệp ước trao cho Tân Ðề Ly quyền sử dụng các con sông chung để xây đập hoặc trồng trọt, nhưng cấm Ấn Độ chuyển hướng giòng chảy hoặc thay đổi lượng nước ở hạ lưu. Ngay sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/4, Ấn Độ đã rút khỏi Hiệp ước. Đến ngày 6/5, Pakistan tố cáo Ấn Độ thay đổi lưu lượng giòng chảy của sông Chenab, một trong 3 con sông trong được quy định theo Hiệp ước nói trên.
Theo các chuyên gia, giòng chảy của sông không thể bị gián đoạn trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo Viện nghiên cứu Jinnah của Pakistan, được Le Figaro trích dẫn ngày 7/5, "ngay cả những thay đổi nhỏ về lịch trình - chứ chưa nói tới lượng nước - xả ra cũng có thể làm gián đoạn mùa gieo trồng và làm giảm năng suất nông nghiệp" ở Pakistan. Chính quyền Islamabad đã cảnh báo là mọi ý đồ phá vỡ dòng chảy của những con sông này đều bị Pakistan xem là "hành vi chiến tranh".


Tổng Thống Mỹ Donald Trump Thông Báo Ấn Độ và Pakistan Đạt Thỏa Thuận Ngừng Bắn


(Hình REUTERS - Adnan Abidi: Một khu phố bị Pakistan tấn công tại Rehari, Jammu, Ấn Độ ngày 10/5/2025.)
-Trên mạng Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/5/2025 thông báo "sau một đêm dài thương lượng với trung gian của Mỹ, tôi rất vui mừng thông báo Ấn Độ và Pakistan đã đạt được Thỏa thuận Ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức". Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar trên mạng X xác nhận Thỏa thuận Ngừng bắn ngay lập tức. Ấn Độ cũng xác nhận, nhưng cho biết thỏa thuận đạt được là qua các thương lượng trực tiếp giữa hai nước.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thêm Thỏa thuận này là kết quả của các thương lượng giữa bản thân ông cùng Phó Tổng thống JD Vance với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và đồng cấp Pakistan Shehbaz Sharif.

Trước đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã điện đàm với hai đồng nhiệm Ấn Độ và Pakistan để kêu gọi Tân Ðề Ly và Islamabad "thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp nhằm tránh mọi tính toán sai lầm", khiến xung đột vượt tầm kiểm soát.
Sau khi Islamabad, Tân Ðề Ly và Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức giữa Ấn Độ và Pakistan, Cục Hàng không Pakistan thông báo không phận Pakistan đã được mở lại "cho tất cả các chuyến bay". Trước đó, Pakistan dự kiến đóng cửa không phận đến sáng 11/5.
Thông báo ngừng bắn được đưa ra trong lúc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan bước sang ngày thứ tư. Sáng 10/5, Ấn Độ cho biết nhiều cơ sở quân sự tại miền Đông-Bắc bị Pakistan tấn công bằng drone. Pakistan thông báo trả đũa ngay sau khi phi đạn Ấn Độ bắn vào 3 phi trường, trong đó có một phi trường ở cửa ngõ thủ đô Islamabad, trong đêm 9/5.
Từ Bangalore, thông tín viên Côme Bastin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết các vụ oanh kích qua lại tiếp diễn ngày thứ tư trong lúc chính quyền Ấn Độ đang chuẩn bị để dân chúng sẵn sàng với tình huống xung đột trở nên nghiêm trọng hơn:
"Ấn Độ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài. Ở các khu vực biên giới Pakistan - ở Jammu và Kashmir, ở Punjab, ở Rajasthan - người dân phải di dời sâu hơn vào nội địa. 24 phi trường đã bị đóng cửa, cùng với tất cả các trường học ở hai tiểu bang Punjab và Kashmir. Ở nhiều nơi trên cả nước, người dân được đề nghị làm quen với các tình huống mô phỏng mất điện, di tản khẩn cấp, thử nghiệm còi báo động của quân đội.

Ngay cả giải đấu bóng gậy Cricket rất được hâm mộ cũng bị hoãn lại vì lý do chiến tranh, làm dấy lên một tinh thần đoàn kết dân tộc trên khắp cả nước. Chính phủ Ấn Độ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của đảng Quốc Đại, đảng đối lập chính.
Chính quyền cũng thắt chặt kiểm soát truyền thông với việc cấm các xuất bản bị coi là đi ngược lại lợi ích quốc gia. Chỉ riêng ngày thứ Sáu tuần này, đã có 8.000 tài khoản trên mạng X bị đóng, trang mạng truyền thông đối lập The Wire bị đình chỉ".

Tổng Thống Colombia Thăm Trung Quốc, Mỹ Dọa Trả Đũa

-Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo sẽ công du Trung Quốc vào ngày 14/5 tới, để đàm phán các Thỏa thuận Thương mại trong khuôn dự án Con đường Tơ lụa mới do Bắc Kinh khởi xướng.
Ngay sau khi thông báo này được đưa ra, Hoa Kỳ, đối tác thương mại chính của Colombia, đã đe dọa trả đũa việc Bogota xích lại gần Bắc Kinh. Thông tín viên Najet Benrabaa của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Colombia cho biết thêm thông tin:
"Mỹ Châu La Tinh phải mở cửa với thế giới, đối thoại với Trung Quốc và Liên Hiệp Âu Châu", theo nhận định của Tổng thống Colombia Gustavo Petro, trong bài phát biểu, thông báo cuộc họp thứ tư của Diễn đàn CELAC – Trung Quốc. Cuộc họp quy tụ đại diện toàn bộ các nước Mỹ Châu La Tinh và Caribê với chính phủ Trung Quốc.

Tổng thống Colombia Petro muốn tham gia vào dự án Con đường Tơ lụa mới, được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Cho đến nay, dự án này đã quy tụ hơn 100 nước, trong đó khoảng 20 nước thuộc Mỹ Châu La Tinh.
Tại Colombia, các doanh nhân quan tâm đến chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Petro ngày 14/5. Họ lo ngại về những đòn trả đũa kinh tế của láng giềng Hoa Kỳ, và cũng là đối tác kinh tế chính của Colombia. Vào năm 2024, trao đổi hàng hóa dịch vụ giữa hai nước đạt 36,7 tỉ Mỹ kim. Theo ông Mauricio Claver-Carone, đặc phái viên đặc biệt của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về khu vực Mỹ La Tinh, việc Colombia và Trung Quốc xích lại gần nhau có thể "mở ra cánh cửa cho hoa hồng và cà phê của Ecuador và Trung Mỹ".


Hoa Kỳ, Trung Quốc Bắt Đầu Đàm Phán Về Thuế Quan Tại Thụy Sĩ


(Ảnh Adobe Express, minh họa: Cuộc chiến thuế quan Hoa Kỳ-Trung Quốc.)
-Lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến tranh thương mại với toàn thế giới, phái đoàn Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm 10/5/2025, mở các cuộc thảo luận cấp cao trong 2 ngày cuối tuần tại Thụy Sĩ.
Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent cùng với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer họp với Phó Thủ tướng Hà Lập Phương (He Lifeng) tại thành phố Geneva, nhưng địa điểm họp được giữ kín.
Trước cuộc họp ở Geneva, hôm 9/5, Tổng thống Donald Trump đã nêu khả năng hạ mức thuế trừng phạt mà chính ông áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 80%. Tuy nhiên, đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng, vì ở mức này, thuế hải quan vẫn còn quá cao đối với hầu hết hàng xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump đã áp mức thuế bổ sung 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, ngoài mức thuế hải quan đã áp dụng trước đó. Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách áp thuế 125% đối với các sản phẩm của Mỹ. Kết quả là trao đổi thương mại song phương Mỹ-Trung gần như dừng lại và các thị trường tài chánh đã trải qua những biến động dữ dội trong những tuần qua do căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
Do đó, phát biểu hôm 9/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng các cuộc thảo luận tại Geneva là "một bước đi tích cực và mang tính xây dựng hướng tới việc giảm leo thang". Đối với Bộ trưởng Kinh tế nước chủ nhà Thụy Sĩ, Guy Parmelin, "việc hai bên đàm phán với nhau" đã là "một thành công". Theo phía Trung Quốc, chính phía Mỹ đã yêu cầu tiến hành các cuộc thảo luận này.
Trả lời thông tấn xã AFP, bà Bonnie Glaser, Giám đốc điều hành chương trình Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Quỹ Marshall của Đức, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, dự báo kết quả các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ cuối tuần này có thể sẽ là "một thỏa thuận tạm ngưng áp dụng hầu hết, thậm chí toàn bộ, các mức thuế quan được áp dụng trong năm nay, trong suốt thời gian diễn ra đàm phán song phương".
Lizzi Lee, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Viện Chính sách Xã hội Á Châu, trụ sở tại Hoa Kỳ, thì dự đoán hai bên sẽ có một "cử chỉ tượng trưng và tạm thời" có thể "làm giảm căng thẳng, nhưng không giải quyết được những bất đồng cơ bản".

Donald Trump: "Những Gì Tôi Làm Là Tốt Đẹp Cho Nhân Loại"

-Về Tổng thống Hoa Kỳ, hồ sơ Courrier International tuần này dành một ngoại lệ là dịch toàn bộ bài phỏng vấn ông Donald Trump của nguyệt san Mỹ The Atlantic, một tờ báo luôn chỉ trích ông chủ mới của Tòa Bạch Ốc.
Nhân kỷ niệm 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Trump, ấn phẩm này đã đăng lên mạng bài phỏng vấn rất dài của hai nhà báo xuất thân từ Washington Post về sự tái đắc cử ngoạn mục của ông, sau thất bại – mà ông Trump chưa bao giờ nhìn nhận - trước Joe Biden năm 2020. Ban đầu bị từ chối tiếp, nhưng rốt cuộc Tòa Bạch Ốc chấp nhận và còn mời thêm tổng biên tập The Atlantic là Jeffrey Goldberg, kẻ thù của ông Donald Trump, người đã tiết lộ xì-căng-đan "Signalgate" gây chấn động.
Tại Phòng Bầu dục, ông Donald Trump thoải mái trao đổi về mọi thứ, từ những món trang trí bằng vàng 24 carat mà ông đưa về từ Mar-a-Lago, cho đến cuộc chiến tranh mà Trump nghĩ rằng ông đang ra tay cứu giúp Ukraine.
Về những lần tranh cử, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Lần đầu tiên tôi chiến đấu để tồn tại và lần này để giúp đỡ đất nước mình và thế giới". Tuần báo dùng câu nói của Tổng thống Mỹ thứ 47 làm tít trang nhất: "Những gì tôi làm là tốt đẹp cho nhân loại".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters) – Đài Loan: "Không phải đảng Cộng sản Trung Quốc mà là Quốc dân Đảng đã lãnh đạo nhân dân chống đế quốc Nhật Bản thành công". Hôm 9/5/2025, Hội đồng các Vấn đề Đại lục của Đài Loan lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã bóp méo lịch sử Ðệ nhị Thế chiến, khi khẳng định đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Nhật Bản. Theo chính quyền Đài Loan, lực lượng Cộng sản Trung Quốc đã "không đóng góp đáng kể" vào cuộc chiến chống Nhật Bản, mà thay vào đó đã lợi dụng cơ hội này để mở rộng lực lượng riêng.
(AFP) - Ukraine trục xuất 2 nhà ngoại giao Hung Gia Lợi để trả đũa Budapest. Hôm 9/5/2025, Kyiv đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Hung Gia Lợi để trả đũa việc chính phủ Budapest trục xuất hai nhà ngoại giao Ukraine. Những vụ trục xuất này diễn ra sau khi cơ quan an ninh Ukraine SBU hôm 9/5 thông báo đã bắt giữ 2 công dân Hung Gia Lợi bị nghi làm gián điệp, thu thập tin tình báo, đặc biệt là về hệ thống phòng không của Ukraine. Quan hệ giữa Kyiv và Budapest đã xấu đi trong những năm gần đây, nhất là vì Thủ tướng Viktor Orban ủng hộ Nga xâm lược Ukraine và vẫn ngăn cản các nỗ lực của Ukraine xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

(AFP) – 5 năm sau Brexit: Anh muốn cải thiện đáng kể hợp tác với Âu Châu. Thủ tướng Anh Keir Starmer, trong một bài phỏng vấn, đăng tải trên The Guardian hôm 10/5/2025, khẳng định sẵn sàng mềm dẻo trong chính sách. Ngày 19/5, lãnh đạo Anh sẽ có cuộc họp với lãnh đạo các định chế chủ chốt của Liên Hiệp Âu Châu tại Luân Đôn, lần đầu tiên kể từ Brexit. Chính phủ Anh sẵn sàng đi theo các chuẩn mực thực phẩm Âu Châu để thúc đẩy trao đổi thương mại, tạo điều kiện cho giới trẻ hai bên tiếp xúc, qua lại, học hỏi tại các cơ sở đào tạo của nhau, bất chấp nhiều phản đối muốn giảm nhập cư. Hợp tác về luật pháp, quốc phòng, an ninh sẽ là nội dung thảo luận. Thủ tướng Anh để ngỏ cánh cửa để Tòa án Công lý Âu Châu có vai trò trong việc phán xử các tranh chấp.

(RFI) –Tư pháp Mỹ ra lệnh trả tự do cho sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ - biểu tượng cho chính sách đàn áp của Trump chống phong trào đoàn kết với dân Palestine. Hôm 9/5/2025, một Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ yêu cầu thả nữ sinh viên Rumeysa Ozturk, bị bắt ngày 25/3, do một bài viết mà người sinh viên là đồng tác giả, chỉ trích chính sách của trường Đại học của cô đối với phong trào phản đối cuộc chiến tranh của Do Thái tại Gaza.. Thẩm phán William Sessions giải thích: "Việc kéo dài thời hạn giam giữ sinh viên này ngăn cản việc thực thi quyền tự do ngôn luận của hàng triệu người ngoại quốc. Với vụ này, bất cứ ai cũng có thể lưỡng lự khi thực thi tự do ngôn luận, theo Hiến pháp Mỹ, do lo sợ sẽ bị bắt giam". Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ hoan ngênh trong lúc Stephen Miller, một Cố vấn của Tổng thống Donald Trump lên án "đảo chính về pháp lý", khi Tư pháp can thiệp vào Hành pháp. Người sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ đã được trả tự do ngay sau đó.
(AFP) – Trump cổ vũ di dân không có giấy tờ hợp lệ "tự trục xuất" về nước với chuyến bay "miễn phí". Trong một video chia sẻ trên nền tảng Truth Social hôm 9/5/2025, Tổng thống Donald Trump cho biết đã ký Sắc lệnh giúp các di dân "tự trục xuất". Theo ông Trump, những đối tượng liên quan có thể đăng ký chuyến bay "tự trục xuất" thông qua một ứng dụng trên mạng. Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra Sắc lệnh nói trên trong bối cảnh chương trình trục xuất quy mô lớn các di dân nhập cư lậu bị Tư pháp ngăn cản. Tổng thống Hoa Kỳ nêu gương trường hợp một di dân Honduras đã "tự trục xuất". Chi phí cho việc "tự trục xuất" chỉ bằng 30% so với chi phí để trục xuất, ước tính trung bình hơn 17 ngàn Mỹ kim, theo ông Trump.

(AP) – Mỹ: Một Thị trưởng bị câu lưu khi phản đối chính sách đàn áp di dân của Trump. Ông Ras Baraka, Thị trưởng thành phố Newark, tiểu bang New Jersay (Hoa Kỳ), bị nhân viên liên bang câu lưu hôm 9/5/2025, khi biểu tình trước trung tâm giam giữ di dân quy mô lớn Delaney Hall, một biểu tượng của chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Viên Thị trưởng phản đối việc thiết lập nơi giam di dân với khoảng 1.000 giường này. Thị trưởng Ras Baraka đã được thả ít tiếng đồng hồ sau đó. Tiểu bang New Jersay, do đảng Dân chủ lãnh đạo, vốn được coi là tiểu bang bảo vệ di dân.
(AFP) – Mễ Tây Cơ kiện tập đoàn Google vì đổi tên Vịnh Mễ Tây Cơ thành Vịnh Mỹ, theo đòi hỏi của Trump. Tổng thống Mễ Tây Cơ Claudia Sheinbaum cho biết hôm 9/5/2025, trong một cuộc họp báo là "đơn khiếu nại đã được nộp". Thông báo được đưa ra sau ngày 8/5, khi Hạ viện Mỹ chính thức chấp thuận quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Không có nhận xét nào: