Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

Tháng 5, Mùa Ra Trường! Giới Thiệu Hoạt Động Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Đính Chính - Trong bản tin Thứ Hai, ngày 12, tháng 5/2025. Có giới thiệu, một sinh hoạt RMS, tác phẩm “Đời Nghệ Sĩ” của Tác Giả Võ Đắc Danh. Nhiều Bạn Bè, Thân Hữu, có bằng chứng thông báo, lập trường Quốc Gia của tác giả, chưa được rõ ràng. Nên xin được rút lại lời giới thiệu này. Chân thành cảm tạ và xin được cáo lỗi!
<!>
 Chúc Mừng Quý Bạn Trẻ, Sinh Viên, Học Sinh, Tốt Nghiệp, Trong Mùa Ra Trường Năm 2025!


Xin nồng nhiệt, gửi những lời chúc mừng thành công tốt đẹp nhất, đến với những Sinh Viên, Học Sinh Mỹ gốc Việt Nam, đang khoác lên mình bộ lễ phục, mang niềm mơ ước, ôm bó hoa tươi thắm và tươi cười rạng rỡ, chung quanh bạn bè và người thân, trong Mùa Tốt Nghiệp tháng 5, năm nay 2025!
– Quý Bạn Trẻ ơi, gian lao vất vả đã qua, thành công hạnh phúc đang chào đón. Chúc Bạn luôn thành đạt mọi điều mơ ước trong cuộc sống.


– Miệt mài suốt bao đêm, hy vọng thêu dệt những tương lai đẹp, hôm nay, ước muốn của Bạn một phần đã thành hiện thực! cánh cửa cuộc đời, bắt đầu rộng mở, mời Bạn bước vào! Không gì lợi bằng đầu tư giáo dục cả, chắc chắn thành công và hạnh phúc, sẽ luôn đồng hành cùng những con người cầu tiến như Bạn nhé!


– Hãy đi về phía mặt trời, vì đó là nơi phát sáng nhất! Mỉm cười nhìn lại phía sau, để nhớ về những chặng đường gian lao miệt mài đã qua. Ngày tốt nghiệp là ngày đáng nhớ nhất, ngày bắt đầu bước trên con đường thênh thang tương lai, để mai đây, trên đỉnh cao sự nghiệp, mỗi khi nhớ lại, bạn sẽ sung sướng mỉm cười. Giống như Cha Ông có lời khuyên: “Có công mài sắt, có ngày nên kim!”
Chúc mừng! Chúc mừng Bạn nhé! Những mầm non tương lai, của Đất Nước Việt Nam! và Quê Hương Thứ Hai


Danh Ngôn Thâm Thúy Về Giáo Dục


- Giáo dục là vũ khí mạnh nhất! mà người ta có thể sử dụng, để thay đổi cả thế giới tốt đẹp hơn! (N.Mandela)
- Giáo dục là nghệ thuật, biến con người thành tài năng và có đạo đức (Hegel)
- Giáo dục là thứ gì còn lại, sau khi anh đã quên những gì anh học ở trường (Albert Einstein)
- Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình, để thắp sáng đường đi cho những người khác. (Mustafa Kemal Atatürk)
- Tại sao xã hội lại chỉ cảm thấy phải có trách nhiệm với sự giáo dục của trẻ nhỏ, mà không phải sự giáo dục của tất cả người lớn ở mọi độ tuổi, ai cũng cần nó! (Erich Fromm)
-Có giáo dục không nằm ở việc bạn ghi nhớ được bao nhiêu, hay thậm chí bạn biết được bao nhiêu. Đó là có thể phân biệt giữa điều bạn biết và điều bạn không biết. (Anatole France)
-Tại sao trẻ nhỏ lại thông minh đến vậy, và người lớn lại ngu xuẩn như thế? Có lẽ chính bởi vì giáo dục! (Alexandre Dumas)
-Dạy dỗ trẻ nhỏ là một nghề nghiệp, mà chúng ta phải biết cách lãng phí thời gian, để tiết kiệm nó. (Jean Jacques Rousseau)


Ngôi Trường Dạy Việt Ngữ Quy Mô, Đáng Được Vinh Danh Nhất Hải Ngoại, Trong Mùa Hè Năm Nay: Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose!


Đến nay, qua 48 khóa liên tục (mỗi khóa 5 tháng), với cơ sở phòng ốc khang trang, TTVN Văn Lang đã trở thành trung tâm Việt Ngữ lớn nhất của người Việt tại hải ngoại! với hơn 1000 học sinh chia ra làm 12 cấp lớp từ 1 đến lớp 12. Tổng cộng có 35 lớp được hướng dẫn bởi 120 thầy cô và 20 anh chị khác trong ban điều hành. (Từ khóa 49, chương trình giảng dạy đã thay đổi thành 10 cấp lớp và mỗi khóa dài 10 tháng)


1. Chút Giới Thiệu Về:
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose là một trung tâm thuộc hệ thống Việt Ngữ Văn Lang được hình thành và trực tiếp điều hành bởi Đoàn Thanh Niên Thiện Nguyện Việt Nam với 3 mục tiêu chính:
•Bảo tồn Văn Hóa
•Phụng sự Xã Hội
•Mưu cầu Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam


2. Mục Đích:
Nhằm mục đích bảo tồn văn hóa Việt và đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam hải ngoại biết ý thức về giòng giống Lạc Hồng qua phương châm "Tiên học lễ, hậu học văn", Trung Tâm đã áp dụng một chương trình Đức Dục và Lịch Sử Việt Nam song song với chương trình Việt Ngữ. Thêm vào đó, các em được học hỏi về phong tục tập quán, những cái hay, cái đẹp của dân tộc Việt; và từ đó với văn hóa Việt Nam và kiến thức khoa học tiến bộ của Âu Mỹ, các em sẽ làm rạng danh cho nòi giống Việt Nam trên toàn thế giới.


3. Điều Hành:
Trên căn bản, Đoàn Thanh Niên Thiện Nguyện Việt Nam chịu trách nhiệm về mọi mặt, nhưng phần quan trọng nhất, chính là sự đóng góp của lực lượng thầy cô giáo, của các anh chị em mang tinh thần phụng sự xã hội, kế đến là sự giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất của quý vị phụ huynh học sinh.


4. Lịch Sử:
Năm 1982, trường Việt Ngữ Văn Lang bắt đầu với những lớp học trong garage mà thầy cô ngoài nhiệm vụ giảng dạy còn phải lãnh trách nhiệm đưa đón học sinh đi học và trở về. Đến nay, qua 48 khóa liên tục (mỗi khóa 5 tháng), với cơ sở phòng ốc khang trang, TTVN Văn Lang đã trở thành trung tâm Việt Ngữ lớn nhất của người Việt tại hải ngoại, với hơn 1000 học sinh chia ra làm 12 cấp lớp từ 1 đến lớp 12. Tổng cộng có 35 lớp được hướng dẫn bởi 120 thầy cô và 20 anh chị khác trong ban điều hành. (Từ khóa 49, chương trình giảng dạy đã thay đổi thành 10 cấp lớp và mỗi khóa dài 10 tháng)


5. Địa Điểm:
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose mở cửa vào mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, tại trường Trung Học Gunderson: 622 Gaundabert Ln, San Jose, CA 95136, USA.

Giới Thiệu Vài Sinh Hoạt Của Văn Lang:



Hè Về! Hè Về!
Con ve mang phím dương cầm
Trèo lên cây phượng thì thầm cùng nhau
Rủ rê Mùa Hạ đến mau
Cho từng cánh phượng đỏ au giữa trời!
Ngước lên em gặp Mùa Hè
Khi lũ ve đã leo về nhành cây
Vừa gấp vở lại, dang tay
Chạm chùm nắng đỏ rơi đầy tóc em!



Mỹ – Ả Rập Xê Út ký thỏa thuận quốc phòng khổng lồ, mở rộng ảnh hưởng địa chính trị


-Washington và Riyadh vừa ký kết một thỏa thuận quốc phòng trị giá gần 142 tỉ USD, đánh dấu bước tiến lớn trong mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và một trong những đồng minh then chốt ở Trung Đông. Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út của Tổng thống Donald Trump hôm 13 Tháng Năm.
Theo Bạch Ốc, hợp đồng khổng lồ này cho phép Ả Rập Xê Út mua các thiết bị quốc phòng và dịch vụ công nghệ cao từ các tập đoàn Mỹ. Đây là một phần trong gói đầu tư trị giá 600 tỉ USD mà Riyadh cam kết rót vào nền kinh tế Mỹ, với kỳ vọng thúc đẩy cả quốc phòng lẫn hợp tác công nghiệp.
Ngoài lĩnh vực quân sự, thỏa thuận còn bao gồm các hợp đồng thương mại lớn như xuất khẩu tua bin khí của General Electric và các giải pháp năng lượng trị giá 14,2 tỉ USD, cùng với đơn hàng máy bay chở khách Boeing 737-8 trị giá 4,8 tỉ USD.

Đáng chú ý, hai bên cũng thảo luận khả năng Riyadh mua tiêm kích tàng hình F-35 – loại chiến đấu cơ tiên tiến mà hiện tại chỉ một quốc gia Trung Đông là Israel đang sở hữu. F-35 là biểu tượng sức mạnh công nghệ của Mỹ, và việc xuất khẩu loại máy bay này luôn được cân nhắc kỹ lưỡng vì yếu tố cân bằng lực lượng trong khu vực. Một số nguồn tin cho biết Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có bán F-35 cho Riyadh hay không, do lo ngại về ảnh hưởng tới lợi thế quân sự của Israel – đồng minh đặc biệt của Mỹ.
Nếu thương vụ được bật đèn xanh, Ả Rập Xê Út sẽ trở thành quốc gia Trung Đông thứ hai tiếp cận được loại tiêm kích có khả năng tàng hình và công nghệ radar tối tân này – một động thái có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực.

Trong cuộc gặp tại Riyadh, Tổng thống Trump ký thêm một thỏa thuận kinh tế chiến lược với Thái tử Mohammed bin Salman, bao trùm nhiều lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng và công nghệ. “Tôi thực sự tin rằng chúng tôi rất quý mến nhau,” ông Trump nói, thể hiện sự thân mật trong quan hệ cá nhân với vị Thái tử đầy quyền lực.
Ông cũng nhắc lại chuyến công du Ả Rập Xê Út năm 2017 và khẳng định các khoản đầu tư này sẽ tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho người dân Mỹ. Không ngần ngại, ông thậm chí đùa rằng con số đầu tư có thể lên tới 1.000 tỉ USD – gấp gần đôi mức cam kết hiện tại.
Sự kiện còn thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của những nhân vật công nghệ hàng đầu thế giới như Elon Musk và Sam Altman – Giám đốc điều hành của OpenAI – tại buổi chiêu đãi cấp cao cùng Tổng thống Trump và Thái tử Mohammed. Điều này cho thấy mối quan tâm chiến lược của Riyadh không chỉ nằm ở dầu mỏ hay vũ khí, mà còn hướng đến trí tuệ nhân tạo và đổi mới công nghệ – những trụ cột cho tham vọng hiện đại hóa đất nước theo tầm nhìn Ả Rập Xê Út 2030.
Với gói thỏa thuận này, Washington không chỉ củng cố vị thế tại Trung Đông mà còn mở rộng ảnh hưởng kinh tế – công nghệ, trong khi Riyadh tiếp tục đẩy mạnh hình ảnh của mình như một siêu cường mới nổi trong khu vực.
Tuy nhiên, không ít chuyên gia lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang trong vùng Vịnh, nhất là khi các thỏa thuận quân sự ngày càng vượt khỏi khuôn khổ phòng thủ đơn thuần.


Được Qatar Tặng Máy Bay, Trump Gặp Sóng Gió, Bão Lớn, Cả Từ “Sân Nhà!”


WASHINGTON D.C. – Món quà là một chiếc máy bay phản lực siêu sang từ Qatar đang đẩy Tổng thống Donald Trump vào vòng xoáy chỉ trích ngày càng gay gắt – không chỉ từ phe Dân chủ mà còn từ chính những người từng ủng hộ ông mạnh mẽ nhất trong giới truyền thông bảo thủ.
Trong một tuyên bố gây tranh cãi ngày 12 Tháng Năm, ông Trump xác nhận việc nhận chiếc Boeing từ chính phủ Qatar, và gọi đó là “cử chỉ tuyệt vời.” Tuy nhiên, những người vốn là đồng minh thân cận về truyền thông lẫn tư tưởng của ông đã không thể ngồi yên.

Ben Shapiro – nhà sáng lập The Daily Wire và một trong những cây bút bảo thủ có ảnh hưởng nhất nước Mỹ – không ngần ngại ví vụ việc với những cáo buộc nhằm vào gia đình Biden. “Nếu chuyện này xảy ra với Joe và Hunter Biden, người ủng hộ Trump sẽ nổi giận lắm chứ,” ông viết. “Trump từng hứa sẽ ‘tát cạn đầm lầy’, nhưng hành động này chẳng khác nào đổ thêm nước vào đó.”
Cùng quan điểm, biên tập viên kỳ cựu Andrew McCarthy của National Review cho rằng việc nhận máy bay là “không thể bào chữa được,” thậm chí tố cáo ê-kíp của ông Trump “không hiểu nổi khái niệm về xung đột lợi ích và nghĩa vụ hiến pháp.”
Bất ngờ hơn cả là phản ứng dữ dội từ các nhân vật trong phong trào MAGA – những người luôn đứng về phía ông Trump. Laura Loomer, nhân vật cực hữu từng xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của Trump, viết trên X (Twitter): “Nếu chuyện này là thật, đó là vết nhơ. Tôi từng sẵn sàng lãnh viên đạn vì ông Trump, nhưng lần này tôi thật sự thất vọng.”

Người dẫn chương trình nổi tiếng Mark Levin của Fox News chia sẻ bài đăng của Loomer và đồng tình: “Như trên.”
Ngay cả trong giới truyền thông bảo thủ ôn hòa hơn, sự hoài nghi vẫn gia tăng. Nhà báo Batya Ungar-Sargon tuyên bố trên Newsmax: “Đây không phải món quà, mà là một khoản hối lộ.” Trong khi đó, phát thanh viên Erick Erickson – thường chỉ trích ông Trump từ góc độ bảo thủ hiến pháp – nhấn mạnh rằng Qatar “không phải đồng minh thực sự của Mỹ,” và gợi ý hành động này có thể dẫn đến rắc rối pháp lý nghiêm trọng, đặc biệt khi bà Pam Bondi – người từng vận động hành lang cho Qatar – bị cáo buộc có vai trò ký nhận chiếc máy bay.
Trước làn sóng phản ứng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt lên tiếng trấn an: “Chiếc máy bay là quà tặng cho Bộ Quốc phòng, không phải ông Trump. Mọi quy trình pháp lý đang được hoàn thiện và mọi khoản quyên góp đều thực hiện đúng luật.”

Tuy nhiên, cách giải thích này không dập được lửa. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng việc nhận món quà trị giá hàng chục triệu USD từ một chính phủ nước ngoài, ngay trong lúc đương chức, là hành vi có thể vi phạm Đạo luật quà tặng nước ngoài và gây ra xung đột lợi ích nghiêm trọng, dù cho món quà không thuộc quyền sở hữu cá nhân của Tổng thống.
Chuyến công du Trung Đông của ông Trump – vốn được kỳ vọng là cú hích lớn về đối ngoại – giờ đây bị phủ bóng bởi câu hỏi lớn về đạo đức, pháp lý và lòng trung thành quốc gia. Việc chính những tiếng nói trung thành nhất trong giới bảo thủ quay sang chất vấn ông Trump là dấu hiệu cho thấy rạn nứt trong “liên minh Trump” không còn là giả thuyết. Và trong khi Nhà Trắng đang nỗ lực giảm thiểu tổn thất chính trị, có lẽ điều đáng lo ngại hơn với ông Trump là: lần này, không phải “truyền thông dòng chính” mà chính “đồng đội” mới là người dội gáo nước lạnh vào chiếc máy bay mang danh nghĩa “hào phóng” của Qatar.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Hoa Kỳ Bất Ngờ Tuyên Bố Có Thể Sẽ Tới Thổ Nhĩ Kỳ Dự Đàm Phán Ukraine-Nga


(Hình AP / Alex Brandon: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phi trường quốc tế King Khalid, Riyadh, Ả Rập Saudi, ngày 13/5/2025.)
-Hôm 12/5/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ tuyên bố ông có thể sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm (15/5), để tham dự các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, "nếu điều đó là hữu ích".
Theo thông tấn xã AFP, phát biểu trước báo giới tại Tòa Bạch Ốc trước khi lên đường công du vùng Vịnh, Tổng thống Hoa Kỳ nói: "Tôi đang cân nhắc việc bay đến đó. Tôi không biết mình sẽ ở đâu vào thứ Năm. Tôi có rất nhiều cuộc họp, nhưng tôi đã nghĩ đến việc bay đến đó. Có khả năng là như vậy...".
Hôm Chủ Nhật (11/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất bắt đầu các cuộc đàm phán "trực tiếp" và "vô điều kiện" giữa Nga và Ukraine từ thứ Năm (15/5) tại Istanbul, nhưng bác bỏ điều kiện ngừng bắn 30 ngày theo yêu cầu của các đồng minh của Kyiv.
Về phía Kyiv, kêu gọi Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn "để tạo cơ sở cần thiết cho hoạt động ngoại giao", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông "chờ đợi" đồng nhiệm Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm (15/5), nhưng Putin đã không hồi đáp.

Chính vì thế, hôm 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi nghĩ cả hai nhà lãnh đạo nên có mặt" tại Thổ Nhĩ Kỳ, và nhận định cuộc gặp vào thứ Năm (15/5) giữa Nga và Ukraine có thể mang lại kết quả tốt đẹp.
Khi được hỏi liệu ông có ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Nga hay không, nếu Mạc Tư Khoa từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày do các đồng minh của Kyiv đề xuất, Tổng thống Mỹ phát biểu: "Tôi có cảm giác là họ sẽ đồng ý. Tôi thực sự nghĩ vậy".
Theo thông tấn xã Reuters, hôm 12/5, sau đề xuất bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều đại diện cấp cao của Hoa Kỳ và Âu Châu đã có các cuộc trao đổi nhằm hướng tới một lối thoát cho cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về "Con đường cần theo để hướng đến ngừng bắn" ở Ukraine với một số đối tác Âu Châu, trong đó có Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và đồng nhiệm Anh David Lammy. Lãnh đạo ngoại giao Âu Châu, Kaja Kallas, và Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrei Sybiha cũng tham gia vào cuộc điện đàm.

Về phần mình, Mạc Tư Khoa cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tối qua đã trao đổi với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan về cuộc thảo luận trực tiếp với Kyiv. Tuy nhiên, Mạc Tư Khoa không đưa ra bình luận nào về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như phản ứng của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky về đề xuất đàm phán trực tiếp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 11/5.
Thông tấn xã Reuters nhắc lại lần cuối Putin và Zelensky có cuộc họp chung là vào năm 2019, trong khuôn khổ thượng đỉnh theo mô hình "Bộ Tứ Normandy" bàn về cuộc xung đột kéo dài nhiều năm tại miền Đông Ukraine.

ICAO: Nga Phải Chịu Trách Nhiệm Về Vụ Bắn Rơi Máy Bay MH17

-Trong một thông cáo hôm 12/5/2025, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), có trụ sở tại Gia Nã Ðại, khẳng định Liên bang Nga đã "không tuân thủ các nghĩa vụ về luật hàng không quốc tế" trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Mã Lai Á.
Vào ngày 17/7/2014, máy bay Boeing 777 từ Amsterdam đến Kuala Lumpur (thủ đô của Mã Lai Á) đã bị bắn hạ bởi phi đạn BUK do Nga sản xuất, khi bay qua vùng lãnh thổ do phe ly khai thân Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine.
Trong thông cáo, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cho rằng khiếu nại do Úc Ðại Lợi và Hòa Lan đưa ra liên quan đến vụ bắn hạ máy bay MH17 là có cơ sở thực tế và pháp lý. Tổ chức của Liên Hiệp Quốc này cho rằng hành vi bắn hạ máy bay bằng phi đạn của Nga vi phạm Điều 3 bis của Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế, yêu cầu "các quốc gia không sử dụng vũ khí chống lại máy bay dân dụng đang bay".

Vụ máy bay rơi đã khiến 298 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng, hai phần ba là người Hòa Lan, 38 người Úc Ðại Lợi và 43 người Mã Lai Á. Trước thông cáo của ICAO, theo thông tấn xã AFP, chính phủ Úc Ðại Lợi khẳng định rằng "đó là một thời khắc lịch sử trong công cuộc tìm ra sự thật, công lý và bên chịu trách nhiệm", và đề nghị Nga chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hai theo luật pháp quốc tế.
Ngoại trưởng Hòa Lan Caspar Veldkamp thì nhận định "điều này không thể xóa đi nỗi đau và những mất mát cho thân nhân của các nạn nhân, nhưng là một bước tiến quan trọng hướng tới sự thật và công lý".
Cả Úc Ðại Lợi và Hòa Lan đều đề nghị ICAO buộc Nga "phải khởi động các cuộc đàm phán với Hòa Lan và Úc Ðại Lợi về vấn đề này và giám sát tiến trình đó".
Về phía Nga, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitri Peskov hôm 13/5 khẳng định Mạc Tư Khoa không tham gia cuộc điều tra về vụ này và không chấp nhận kết luận mang tính "thiên vị" mà ICAO đưa ra.
Vào năm 2023, đội ngũ điều tra quốc tế gồm các nước như Hòa Lan, Úc Ðại Lợi, Mã Lai Á, Ukraine và Bỉ đã kết luận có "những dấu hiệu rõ ràng" chỉ ra là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn việc cấp phi đạn được sử dụng để bắn hạ máy bay MH17.
Vào năm 2022, một tòa án ở Hòa Lan đã kết án tù chung thân đối với 3 người đàn ông chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay MH17.


Trung Quốc: Tập Cận Bình Hứa Giải Ngân 9,2 Tỉ Mỹ Kim Phát Triển Mỹ Châu Latinh


(Hình AP - Andy Wong: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Diễn đàn Trung Quốc và Cộng đồng các Quốc gia Mỹ Châu Latinh và Caribbean tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13/5/2025.)
-Phát biểu khai mạc diễn đàn ngoại giao Trung Quốc với Cộng đồng các Quốc gia Mỹ Châu Latinh và vùng Caribbean CELAC (gồm 33 nước), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 13/5/2025 hứa với các nhà lãnh đạo của cộng đồng là sẽ tăng cường, củng cố quan hệ với các nước này, trong bối cảnh quốc tế đang có sự "đối đầu" và "bắt chẹt", ám chỉ Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã AFP, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định Trung Quốc và các nước Mỹ Châu Latinh và vùng Caribbean có thể duy trì hòa bình và sự ổn định, cũng như thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của thế giới nhờ tình đoàn kết và hợp tác. Bắc Kinh hứa giải ngân 9,2 tỉ Mỹ kim để hỗ trợ sự phát triển của Mỹ Châu Latinh và vùng Caribbean. Đây là khoản đầu tư trong khuôn khổ một loạt sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch.

Trung Quốc cũng sẽ hợp tác với các nước trong vùng về chống khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời củng cố trao đổi nhân lực thông qua việc cấp học bổng và các chương trình đào tạo.
Diễn đàn là dịp để đôi bên thắt chặt quan hệ nhằm đối phó với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh "không ai có thể thắng trong cuộc chiến thuế quan hay chiến tranh thương mại", "quấy rối và bá quyền chỉ dẫn đến sự cô lập". Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro cũng chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ về kinh tế, cách đối xử với di dân và lập trường hoài nghi về khí hậu của Hoa Thịnh Ðốn, đồng thời kêu gọi một giải pháp ngoại giao quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của các nước Mỹ Châu Latinh.
Thông tấn xã AFP nhắc lại là Mỹ Châu Latinh và vùng Caribbean đã trở thành một chiến trường ngoại giao giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Ðốn. Mỹ Châu Latinh và vùng Caribbean thường xuyên bị Hoa Kỳ gây sức ép về việc chọn phe. Một trong những dấu hiệu cho thấy là trọng lượng của Trung Quốc đang gia tăng: Trung Quốc đã soán ngôi của Mỹ, trở thành đối tác lớn nhất tại một số nước như Ba Tây, Peru hay Chí Lợi. 2/3 các nước Mỹ Châu Latinh đã tham gia dự án "Những con đường tơ lụa mới" của Trung Quốc.
Theo Tân Hoa Xã, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Châu Latinh và vùng Caribbean lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 tỉ Mỹ kim vào năm 2024, cao gấp hơn 40 lần so với hồi đầu thế kỷ này.

Tòa Bạch Ốc Công Bố Sắc lệnh Về Thỏa Thuận Thuế Quan Mỹ-Trung

-Sau cuộc đàm phán vào cuối tuần qua tại Geneva (Thụy Sĩ), Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý bãi bỏ trong 90 ngày hầu hết các mức thuế áp dụng cho hàng hóa hai nước được đưa ra từ đầu tháng Tư. Hôm 12/5/2025, Tòa Bạch Ốc đã công bố Sắc lệnh về thỏa thuận này.
Cụ thể, Hoa Kỳ giảm mức thuế đối với hàng Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% và phía Trung Quốc giảm từ 125% xuống còn 10% đối với hàng nhập cảng từ Mỹ. Sắc lệnh của Tòa Bạch Ốc cho biết các mức thuế quan mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào lúc 0 giờ ngày 14/5/2025, giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức 4 giờ sáng, giờ quốc tế.
Ngoài ra, cũng nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan, Hoa Kỳ sẽ giảm mức thuế từ 120% xuống còn 54% đối với hàng giá rẻ nhập từ Trung Quốc. Kế hoạch áp thuế cố định 200 Mỹ kim sẽ bị gác lại và giữ nguyên ở mức 100 Mỹ kim. Cụ thể là hồi tháng Hai vừa qua, Tổng thống Trump đã dỡ bỏ quy định de minimis - miễn thuế cho các gói hàng có trị giá dưới 800 Mỹ kim - đã được duy trì từ nhiều năm qua, thay vào đó, đánh thuế 120% giá trị của gói hàng, hoặc đánh một khoản thuế cố định 200 Mỹ kim.

Tổng thống Mỹ cho rằng biện pháp này nhằm giới hạn việc bán qua mạng hàng giá rẻ Trung Quốc từ các trang thương mại điện tử như Temu hay Shein, cũng như ngăn chận việc vận chuyển ma túy.
Những năm vừa qua, 90% hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ được hưởng quy chế miễn thuế de minimis, trong đó 60% là nhập từ Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, quyết định nói trên sẽ cho phép các hãng bán lẻ trực tuyến như Shein và Temu có thời gian điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Về phía Bắc Kinh, Bloomberg cho biết hôm 13/5, Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm tiếp nhận máy bay Boeing của Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng có thể thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ đây đến cuối tuần.
Hôm 13/5, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng so với đồng Mỹ kim. Hầu hết các sàn chứng khoán ở Á Châu cũng đều khởi sắc xanh sau việc đình chỉ đánh thuế giữa hai cường quốc.


Tổng Thống Hoa Kỳ Công Du Vùng Vịnh Thắt Chặt Quan Hệ Với 3 Nước Đồng Minh Ả Rập


(Hình REUTERS - Reuters TV: Hoàng thái tử Ả Rập Saudi, ông Mohammed ben Salmane đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phi trường quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Saudi, ngày 13/5/2025.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump dành chuyến công du ngoại quốc đầu tiên cho 3 nước đồng minh Vùng Vịnh, dự kiến ký hàng loạt hợp đồng lớn trong các lĩnh vực quốc phòng, hàng không, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và bàn về nhiều hồ sơ ngoại giao quan trọng trong vùng. Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ được đội bay F-15 hộ tống đã hạ cánh xuống Riyadh sáng 13/5/2025. Sau Ả Rập Saudi, ông sẽ đến Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar.

Tháp tùng Tổng thống Mỹ có rất nhiều Bộ trưởng và các lãnh đạo doanh nghiệp lớn, trong đó có tỉ phú Elon Musk, Tổng Giám đốc Blackrock, Blackstone.... Cách đây 8 năm, Ả Rập Saudi cũng là nước mở đầu cho các chuyến công du ngoại quốc của Tổng thống Trump. Theo thông tấn xã AFP, quyết định này cho thấy rõ chủ trương của ông Trump ưu tiên cho kinh tế và đề cao vai trò địa-chiến lược của ba nước Vùng Vịnh.
Ả Rập Saudi là một đối tác lớn của Hoa Kỳ. Tháng 1/2025, Hoàng thái tử Mohammed ben Salmane hứa đầu tư 600 tỉ Mỹ kim đầu tư vào Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đề xuất "làm tròn số thành 1.000 tỉ" và khẳng định "khi Ả Rập Saudi và Mỹ hợp lực thì những điều tốt đẹp nảy sinh". Riyadh muốn duy trì mối quan hệ quốc phòng với đồng minh lớn nhất thông qua các hợp đồng mua chiến đấu cơ F-35 và hệ thống phòng không. Trả lời thông tấn xã AFP, một viên chức Ả Rập Saudi cho biết "muốn tất cả các hợp đồng được chuyển giao trong nhiệm kỳ của Trump".

Đối với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trước chuyến công du của Tổng thống Trump, Hoa Thịnh Ðốn cho biết đã thông qua hợp đồng bán 6 máy bay trực thăng quân sự Chinook và nhiều thiết bị quân sự trị giá 1,4 tỉ Mỹ kim. Trong thông cáo ngày 12/5, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA) nhấn mạnh thương vụ này "sẽ góp phần củng cố an ninh cho một đối tác quan trọng trong vùng của Mỹ".
Về phía Qatar, hoàng tộc thông báo tặng Tổng thống Trump một máy bay Boeing 747-8 trị giá 400 triệu Mỹ kim để thay cho chiếc Air Force One hiện nay và ông Trump có thể sử dụng riêng sau khi hết nhiệm kỳ. Ngày 12/5, Tổng thống Mỹ bày tỏ "biết ơn" về "cử chỉ đẹp" của Qatar và khẳng định ông "không phải là kiểu người từ chối một đề nghị như vậy". Tuy nhiên, món quà trị giá lớn này đang gây tranh cãi tại Mỹ vì bị xem là"xung đột lợi ích".
Ngoài các hợp đồng kinh tế, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đề cập đền nhiều hồ sơ quan trọng trong vùng, như vấn đề nguyên tử Iran, đàm phán ngừng bắn với lực lượng Houthi ở Yemen, chiến tranh ở Gaza và bất ổn ở Syria.

Chính Phủ Đức Giải Thể Một Tổ Chức Theo Thuyết Âm Mưu và Cực Đoan

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 13/5/2025, "Vương quốc Đức" bị chính phủ của Thủ tướng Merz ra lệnh cấm hoạt động với cáo buộc "tấn công trật tự nền Dân chủ".
Bộ Nội vụ Đức thông báo đã tiến hành khám xét tại 7 vùng trong cả nước, nhắm vào nhóm "Vương quốc Đức", với khoảng 6.000 người ủng hộ, những người "phủ nhận sự tồn tại của Cộng hòa Liên bang Đức và bác bỏ hệ thống pháp luật của Đức". "Vương quốc Đức" bị cấm hoạt động ngay từ hôm nay vì có "mục tiêu và hoạt động trái với luật hình sự và trái với trật tự Hiến pháp". Nhóm này ra đời từ năm 2012, do một Giáo viên karate tự xưng là vua thành lập, có cơ sở gọi là "cung điện", có cờ, bộ luật và đồng tiền riêng để chống lại điều họ xem là "sự thao túng hàng loạt" đang tràn lan trong xã hội Đức.

Cảnh Sát Bắt Giữ Nghi Phạm Đốt Nhà Riêng của Thủ Tướng Anh

-Theo tin của hãng thông tấnAP, hôm 13/5/2025, cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 21 tuổi, bị tình nghi có hành vi đốt phá, gây nguy hiểm đến tính mạng của Thủ tướng Anh Keir Stamer.
Hôm 12/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà của Starmer, nơi ông và gia đình sinh sống trước khi được bầu làm lãnh đạo chính phủ.
Cảnh sát cũng cho biết người này có thể liên can tới các vụ hỏa hoạn khác, chẳng hạn như vụ cháy xe gần nhà của ông Starmer vào Chủ Nhật và một vụ cháy tại một căn nhà khác có liên hệ với ông Starmer ở phía Bắc Luân Đôn.
Kể từ khi nhậm chức, ông Starmer sống cùng gia đình tại dinh thự chính thức ở Downing Street.


Đại Hội Điện Ảnh Cannes 2025 Khai Mạc Với Cành Cọ Vàng Danh Dự Cho Robert De Niro


(Hình AP / Joel C Ryan /Invision: Huyền thoại điện ảnh Robert De Niro trước thềm Đại hội Điện ảnh Quốc tế Cannes lần thứ 78, Pháp, ngày 13/5/2025.)
-Đại hội Điện ảnh Cannes 2025 khai mạc hôm 13/5/2025, với một dàn sao Holywood từ Robert De Niro, Scarlett Johansson, đến Pedro Almodovar. Cuộc hẹn lần thứ 78 của giới yêu điện ảnh diễn ra trong bầu không khí chiến sự, với những bộ phim và sự kiện bên lề liên quan đến chiến tranh Ukraine và Gaza.
Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 13/5, 7 giờ 15 tối (giờ địa phương), tại Cung điện ảnh Cannes, đặc biệt với phần trao giải Cành Cọ Vàng Danh Dự cho huyền thoại Hollywood Robert De Niro nhằm tôn vinh toàn bộ cống hiến của ông cho nền nghệ thuật thứ bảy.
Theo thông tấn xã AFP, có lời đồn đoán rằng nam diễn viên Leonardo DiCaprio, vừa đến Cannes hôm 13/5, sẽ là người trực tiếp trao giải này cho diễn viên gạo cội 81 tuổi.

Bài phát biểu của Robert De Niro, vốn có những tuyên bố thẳng thắn chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ được toàn thể giới điện ảnh theo dõi, trong bối cảnh có những quan ngại về sự trỗi dậy của các chế độ độc tài, cũng như lời đe dọa áp thuế 100% của Trump đối với phim ngoại quốc.
Tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục tác động đến Đại hội Điện ảnh năm nay. Trong một bài đăng trên báo cánh tả Libération sáng 13/5, gần 400 diễn viên, nghệ sĩ cùng ký tên, trong đó có Pedro Almodovar và Justine Triet, lên án cuộc chiến ở Gaza, khẳng định "chúng tôi, những nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, không thể im lặng trước cuộc diệt chủng đang diễn ra tại Gaza".

Đại hội Điện ảnh Cannes hôm 13/5 cũng sẽ chiếu 3 bộ phim tài liệu về cuộc chiến tại Ukraine.
Một sự kiện khác mà giới điện ảnh quan tâm đó là bản án của diễn viên người Pháp Gérard Depardieu, được đưa ra vài tiếng đồng hồ trước lễ khai mạc liên hoan. Diễn viên gạo cội người Pháp (76 tuổi) bị kết án 18 tháng tù treo vì xâm hại tình dục 2 phụ nữ trên phim trường vào năm 2021. Nam diễn viên cho biết sẽ kháng cáo.
Về khả năng phim với sự xuất hiện của Depardieu được lựa chọn trình chiếu ở Cannes, Giám đốc của Đại hội Điện ảnh Thierry Frémaux, được thông tấn xã AFP trích dẫn, hôm 12/5 cho rằng "có sự khác biệt giữa việc bị kết án và việc thi hành án.... Đại hội Điện ảnh Cannes cần phải cân nhắc từng trường hợp cụ thể để có thái độ phù hợp nhất",

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP) – Đụng độ Ấn Độ - Pakistan: Hơn 70 người chết. Theo thống kê hôm 13/5/2025 của Ấn Độ-Pakistan, trong tổng số hơn 70 người thiệt mạng có 15 binh sĩ. Phía Pakistan cho biết 11 binh sĩ chết và 78 người bị thương trong lực lượng Bộ binh và Không quân. Ngoài ra, còn có 40 thường dân thiệt mạng và 121 người bị thương. Phía Ấn Độ thông báo 15 thường dân và 5 binh sĩ thiệt mạng. Tối qua, một lần nữa Thủ tướng Modi dọa là nếu Pakistan tiến hành một vụ khủng bố khác nhắm vào Ấn Độ, Tân Ðề Ly sẽ đáp trả cứng rắn.
(AFP) – Miến Điện: Không quân oanh kích một trường học, giết chết 22 người. Vụ oanh kích của Không quân tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện xảy ra lúc 3 giờ, giờ quốc tế, hôm 12/5/2025 tại làng Oe Htein Kwin, cho dù Miến Điện đang trong giai đoạn ngừng bắn nhân đạo để khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng hồi cuối tháng 3. Theo một giáo viên xin ẩn danh của ngôi trường làng này, trong số 22 người thiệt mạng có 20 học sinh và 2 giáo viên. Một viên chức giáo dục tại vùng Sagaing cũng xác nhận thông tin. Tuy nhiên, tập đoàn quân sự Miến Điện khẳng định đây là tin bịa đặt, không có vụ oanh kích nào và họ cũng không nhắm vào mục tiêu phi quân sự nào.

(Reuters) – Đài Loan thử nghiệm hệ thống phi đạn HIMARS mới do Mỹ cung cấp. Ngày 12/5/2025, quân đội Đài Loan được Mỹ huấn luyện đã bắn phi đạn có tầm bắn khoảng 300 cây số từ trung tâm thử nghiệm Jiupeng, huyện Bình Đông. Đài Loan có thể khai triển hệ thống HIMARS để tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc trong trường hợp có chiến tranh. Trong số 29 hệ thống HIMARS mua của Lockheed Martin, Đài Loan đã nhận được lô đầu tiên gồm 11 chiếc vào năm 2024, số còn lại sẽ được giao vào năm 2026. Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

(AFP) – Phi Luật Tân: Cựu Tổng thống Duterte được bầu làm Thị trưởng Davao. Ông Rodriogo Duterte, đang bị giam tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại, đã giành hơn 60% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 12/5/2025 ở thành phố Davao, quê hương ông. Sara Duterte, con gái của Tổng thống, cho biết "các Luật sư tại Tòa CPI và các Luật sư Phi Luật Tân đang thảo luận về phương thức tuyên thệ nhậm chức với tư cách là người chiến thắng trong cuộc bầu cử thành phố Davao" và họ có thời gian đến ngày 30/6. Ngoài ra, phe của Tổng thống còn giành được 12 ghế Thượng Nghị sĩ. Các cuộc bầu cử tại Phi Luật Tân còn cho thấy rõ sự đối đầu mạnh mẽ giữa hai gia tộc Duterte và Marcos.
(AFP) – Bắc Kinh kêu gọi Mỹ ngưng đổ lỗi cho Trung Quốc về nạn buôn lậu chất gây nghiện Fentanyl. Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra hôm 13/5/2025, một ngày sau khi đôi bên thông báo về thỏa thuận giảm thuế suất đối ứng trong 90 ngày. Fentanyl là một loại ma túy tổng hợp cực mạnh. Hàng năm có hàng chục ngàn người Mỹ chết vì dùng Fentanyl. Hoa Thịnh Ðốn vẫn tố cáo Trung Quốc là thủ phạm và Tổng thống Donald Trump muốn dùng thuế quan để gây áp lực với Bắc Kinh trong khuôn khổ cuộc chiến chống buôn lậu Fentanyl. Khi được hỏi về triển vọng đối thoại về Fentanyl, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lâm Kiếm (Lin Jian), cho biết Trung Quốc chủ động hợp tác, nhưng không chịu trách nhiệm về khủng hoảng Fentanyl tại Hoa Kỳ.

(AFP) – Nhiều nước Trung Âu và Balkan bị gián tiếp tác động mạnh vì chiến tranh thương mại Mỹ. Theo cảnh báo ngày 13/5/2025 của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Âu Châu (BERD), những nước này phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế Đức trong khi quốc gia đầu tàu Âu Châu bị lay chuyển vì cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát động sau 2 năm suy thoái. Hàng xuất cảng sang Đức chiếm 1/4 GDP của CH Séc hoặc 20% đối với Bắc Marcedonia. Việc Hoa Kỳ và Trung Quốc giảm 115% thuế suất trừng phạt được một số chuyên gia kỳ vọng có thể giúp đạt được một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu (EU).
(AFP) – Tối 13/5/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu với quốc dân trên truyền hình. Theo dự kiến, tối 13/5, Tổng thống Pháp Macron sẽ đề cập đến các hồ sơ Ukraine, các đề tài về xã hội trong nước, hưu trí, tài chánh công.... Rất có thể Tổng thống sẽ nói đến việc tổ chức trưng cầu dân ý. Bài nói chuyện được truyền hình trực tiếp sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng 30 phút, có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng của xã hội dân sự, trong đó có một lãnh đạo doanh nghiệp, một lãnh đạo nghiệp đoàn, một nhà báo trẻ trong lĩnh vực môi trường, một thị trưởng, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, và một số dân thường.

(AFP) – Hoa Kỳ: Chính quyền Trump tiếp nhận người Nam Phi da trắng, xin tị nạn. Khoảng 50 chục người Nam Phi, xuất thân từ những người định cư da trắng ở Nam Phi, đã được Hoa Kỳ tiếp nhận, cấp quy chế tị nạn vào hôm 12/5/2025. Tổng thống Trump nhắc đến tình trạng "diệt chủng" mà những người này phải trải qua, và cấp quốc tịch Mỹ để họ thoát khỏi bạo lực ở Nam Phi. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã phản đối hành động này của Hoa Thịnh Ðốn, nhấn mạnh rằng một người xin tị nạn là người phải rời bỏ đất nước vì bị đàn áp chính trị, tôn giáo hay kinh tế, trong khi những người mà Hoa Thịnh Ðốn đề cập chỉ là một nhóm thiểu số, không được ủng hộ, vì muốn đưa Nam Phi trở lại chính sách phân biệt chủng tộc.
(AFP) – Iran cho biết sẵn sàng chấp nhận giới hạn mức độ làm giàu uranium.Vài ngày sau vòng đàm phán thứ tư giữa Hoa Kỳ và Iran về nguyên tử, hôm 13/5/2025, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Majid Takht-Ravanchi khẳng định có thể chấp nhận một loạt hạn chế về mức độ và số lượng làm giàu uranium của nước này trong một khoảng thời gian giới hạn, đồng thời nêu rõ rằng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ vẫn chưa đi vào chi tiết. Hiện các cơ sở của Iran đang làm giàu uranium ở mức 60%, gần với mức 90% để sản xuất vũ khí nguyên tử. Các phi đạn của Iran khiến phương Tây lo ngại. Hôm 12/5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nhấn mạnh Iran là nước duy nhất trên thế giới không có vũ khí nguyên tử, nhưng lại làm giàu uranium ở mức cao.

(AFP) – Tổ chức Y sĩ Không Biên giới: Nạn suy dinh dưỡng cấp tính ở dải Gaza được Do Thái sử dụng như một loại "vũ khí chiến tranh" thông qua lệnh phong tỏa. Hôm 13/5/2025, Tổ chức Y sĩ Không Biên giới (MSF) cảnh báo là sau 18 tháng chiến tranh, mức độ suy dinh dưỡng của người dân Gaza đã đến mức "tương đương với tình trạng ở các quốc gia phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo kéo dài hàng thập kỷ", như Yemen hoặc Nigeria. Báo cáo của Tổ chức Y sĩ Không Biên giới dựa vào dữ liệu của 6 trung tâm y tế ở dải Gaza, cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng tăng theo tỉ lệ thuận với việc phong tỏa hàng cứu trợ nhân đạo.
(AFP) – Ấn Độ: 17 người bỏ mạng vì rượu rẻ tiền, pha methanol. Hôm 13/5/2025, Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngoài 17 nạn nhân, 6 người khác trong tình trạng nguy kịch tại tiểu bang Punjab. Cảnh sát đang điều tra và bắt giữ 9 người, trong đó có nhiều nhà phân phối rượu được sản xuất tại các lò chưng cất rượu lậu. Một số tiểu bang ở Ấn Độ cấm mua bán và tiêu thụ rượu, chính sách này được cho là đã thúc đẩy thị trường rượu chợ đen. Năm 2024, 53 người đã thiệt mạng do uống rượu giả ở tiểu bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

 

Không có nhận xét nào: