Văn Thi Sĩ Chinh Nguyên Ra Đi, Đã Được Đưa Tiễn, Trong Vòng Tay Ấm Áp Đông Đảo Bạn Bè Và Những Người Thân. Vào hồi 5 giờ chiều Chủ Nhật 04 tháng 5 năm 2025, buổi Thăm viếng và Lễ phủ cờ cho ông Chinh Nguyên, một Cựu Sĩ Quan Không quân, QL/VNCH và cũng là Cựu Chủ Tịch Văn Thơ Lạc Việt tại thành phố San Jose, Bắc California, vừa qua đời vào tháng trước với tuổi thượng thọ 80,
<!>
Buổi Lễ Phủ Cờ được diễn ra trang trọng, trong Nhà Quàn Oak Hill, do nhóm anh em Cựu Sĩ Quan TB/TĐ phụ trách, với sự chấp thuận của Tang quyến, trước sự tham dự và chứng kiến của rất nhiều thân hữu và thành viên hội Văn Thơ Lạc Việt, gần gũi tại địa phương. Ngoài ra còn có sư hiện diện chia buồn của Bà Betty Dương Giám sát viên quận hạt Santa Clara, Nghị viên Biên Đoàn, Bà Vân Lê và một số Đại diện đoàn thể trong vùng.
Riêng Anh Hải, đại diện VTLV, có lời chia tay với người quá cố như sau:
Kính thưa Anh Chinh Nguyên, hôm nay, anh chị em trong VTLV, có mặt đầy đủ, để muốn gặp mặt Anh đây! Nhưng không khí buổi gặp gỡ hôm nay, sao hoàn toàn khác lạ? Mọi lần, mỗi khi anh chị em chúng ta gặp mặt, Anh vui mừng tay bắt, mặt mừng, hỏi thăm mọi chuyện, hết người này, đến người kia? Sao hôm nay, Anh vẫn nằm bất động? miệng không nở nụ cười? bàn tay ấm áp của Anh đâu? Vâng! tất cả không còn nữa! mãi mãi nghìn trùng xa cách! Anh em chúng ta, đang bị ngăn cách, bởi sự sống và sự chết, mà đã là con người, ai cũng phải đi qua mà thôi!
VTLV tụ họp nơi đây, để đưa tiễn Anh lần cuối!
Có những người, sống chẳng ra gì, thì có sống, cũng như…đã chết! Còn Anh, sẽ sống mãi trong tim những người thương mến! Xin vĩnh biệt!
Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi đã ghi lại, xin được chia xẻ cùng Quý Vị và Các Bạn Xa gần, như thêm Một Lời Phân ưu đến Chị Thanh cùng Tang Quyến, Nguyện Cầu cho Linh Hồn Ông Chinh Nguyên, sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa. (mpd)
-Xin chia sẻ Video Tang Lễ VTS Chinh Nguyên. 05-04-2025
Xin gửi đến tang quyến lòng Thành Kính Phân Ưu.
Lê Tuấn
-Kính chào tất cả quý vị,
Kính mời quý vị xem Lễ Phủ Cờ Linh Cữu văn thi sĩ Chinh Nguyên - và Bữa cơm tối tại nhà hàng Cao Nguyên, anh Chủ Tịch Lê Văn Hải mời tiếp theo sau đó, để tưởng nhớ vị đàn anh quý mến của VTLV.
*Sau cùng có một sự kỳ diệu xảy ra cho mọi người thấy và có cảm giác hình như anh Chinh Nguyên cũng có mặt tại buổi tiệc chung vui cùng mọi người.
Kính chúc buổi tối an lành.
BBT VTLV
ĐỜI MỚI MEDIA
-NGÀY 4/5/2025. LỄ PHỦ CỜ CHO THI SĨ CHINH NGUYÊN. NGƯỜI MỚI VỪA TẠ THẾ TRONG TUẦN TRƯỚC TẠI SAN JOSE. ĐƯỢC BIẾT ÔNG NGUYÊN LÀ SĨ QUAN KHÔNG QUÂN CỦA VNCH. Ở HẢI NGOẠI , ÔNG HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC LÀ CỰU CHỦ TỊCH CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT TẠI SAN JOSE. DV
Hết Cờ Đỏ, giữa Times Square, New York: Trò lừa ngoạn mục hay chiêu tuyên truyền quá vụng về?
-Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, một “chiến tích truyền thông!” tưởng như rực rỡ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã nhanh chóng trở thành trò cười trên mạng xã hội – và rồi lặng lẽ bị xóa sạch, như thể chưa từng tồn tại.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 30 Tháng Tư, khi ông Đặng Hoàng Giang – đại sứ của CSVN tại Liên Hiệp Quốc – đăng lên Facebook cá nhân bức ảnh tấm “cờ đỏ sao vàng” được trưng bày hoành tráng giữa quảng trường Time Square, New York. Dòng chú thích “Many thanks to NASDAQ for joining our celebration” càng khiến thông điệp thêm phần “tự hào.” Lập tức, guồng máy tuyên truyền chính thống vào cuộc. Các trang như Chinhphu.vn, TTXVN, Tuổi Trẻ, VTC… đồng loạt rập khuôn đưa tin, gọi đây là hình ảnh biểu tượng cho “sự hội nhập và phát triển,” rằng cả nước Mỹ giờ đây cũng phải công nhận “chiến thắng vĩ đại” của CSVN 50 năm trước.
Nhưng niềm vui “tự hào dân tộc” ấy nhanh chóng sụp đổ khi cộng đồng mạng phát hiện bức ảnh chỉ là sản phẩm cắt ghép – thậm chí có dấu hiệu tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Không có sự kiện nào diễn ra tại quảng trường Times Square hôm đó, càng không có chuyện NASDAQ “tham gia mừng thống nhất Việt Nam.” Tất cả chỉ là một màn kịch dối trá được dàn dựng vụng về, lòe thiên hạ bằng photoshop.
Bị bóc mẽ, cả hệ thống báo chí đồng loạt âm thầm gỡ bài. Ông đại sứ cũng lặng lẽ xóa luôn bức ảnh “tự hào” khỏi trang cá nhân. Không một lời xin lỗi, không một lời đính chính. Như bao lần khác, dối trá rồi im lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đây không phải lần đầu guồng máy tuyên truyền của Hà Nội dựng đứng sự kiện để đánh bóng hình ảnh chế độ. Từ thời chiến cho đến thời “kinh tế thị trường định hướng XHCN,” những câu chuyện như “đứa trẻ chui từ bụng mẹ ra đọc thơ Bác,” hay “bác nông dân tự chế ra trực thăng” vẫn được bơm lên rồi quên lãng khi bị phát giác là giả tạo.
Gần đây hơn, vụ “chuyến bay giải cứu” trong đại dịch COVID-19 là một vết nhơ không thể xóa. Khi dịch bệnh bùng phát toàn cầu, nhà cầm quyền tung hô các chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về như một hành động “nhân đạo đậm chất Việt Nam.” Nhưng sau đó, hàng loạt cán bộ ngoại giao, từ thứ trưởng cho tới nhân viên sứ quán, lần lượt bị khởi tố, bỏ tù vì cấu kết móc túi đồng bào, ép giá vé máy bay lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lượt.
Tiền bạc thì không hoàn trả, kẻ lừa dân thì ngồi tù, còn bộ máy tuyên truyền thì vẫn tiếp tục chạy – lần này là “treo cờ đỏ giữa đất Mỹ” bằng ảnh giả.
Từ “giải cứu” đến “Time Square,” có lẽ điều duy nhất nhất quán trong cách vận hành của nhà cầm quyền Hà Nội là: nói dối, nói thật to, và nếu bị bắt gặp – thì lặng lẽ xóa dấu vết, chờ lần sau tiếp tục.
Đến ‘Xá lợi trái tim Thích Quảng Đức’ chỉ là cục đá muối Himalaya!
– Hôm 5 Tháng Năm, Giáo Hội Phật Giáo CSVN ở Sài Gòn đã mang “xá lợi trái tim” của Hòa Thượng Thích Quảng Đức từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh ở Sài Gòn, quận 1, về chùa Việt Nam Quốc Tự ở quận 10, để chuẩn bị cho lễ chiêm bái bắt đầu từ 2 giờ chiều ngày 6 đến 10 Tháng Năm tới đây.
Theo báo VNExpress, đây là một trong các hoạt động nhân dịp Việt Nam đăng cai Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 từ hôm 5 đến 12 Tháng Năm.
“Xá lợi trái tim Thích Quảng Đức” thực chất là cục đá muối Himalaya. (Hình: Chụp từ màn hình VTV 24)
“Nay đã hội đủ nhân duyên, việc cung thỉnh, tôn trí và chiêm bái ‘xá lợi trái tim’ Bồ Tát Thích Quảng Đức – một trong những sự kiện tâm linh quan trọng sẽ được thực hiện vào dịp Đại Lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, trong những ngày đầu của đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2569,” theo thông báo.
Trước đó, hôm 3 Tháng Năm, chưa đầy 24 giờ trước buổi trưng bày quả tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, người tự thiêu hồi năm 1963, Giáo Hội Phật Giáo CSVN đột ngột thông báo dời lại ba ngày, với lý do “nhân duyên chưa hội đủ.”
Theo các báo trong nước tuyên truyền rằng, quả tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức được đưa trở lại lò thiêu trong nhiều giờ liền nhưng “vẫn không cháy, trở thành khối rắn như đá với hình dáng nguyên vẹn.”
Quả tim sau đó được các báo mô tả là “xá lợi,” còn Hòa Thượng Thích Quảng Đức là “bồ tát.” Hiện quả tim đang được gửi bảo quản tại trụ sở Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn ở quận 1.
Tuy nhiên, mới đây trong bản tin video có tựa đề “Chiêm bái xá lợi trái tim bồ tát Thích Quảng Đức từ 6 Tháng Năm,” của kênh VTV 24 – Đài Truyền Hình Việt Nam, trong đoạn đưa tin về sự kiện, hình ảnh cho thấy “xá lợi trái tim” là một cục đá muối Himalaya có hình dáng na ná trái tim, khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.
Nhà báo Nguyễn Dân bất bình bày tỏ trên trang Facebook cá nhân: “Đây rõ ràng là cục đá muối Himalaya.”
“Hết cọng lông giờ tới cục muối luôn rồi, ai đứng ra nhận cục muối đây vui nè vui nữa,” danh khoản Nguyễn Thành Tài châm biếm.
Đoàn đại diện Giáo Hội Phật Giáo CSVN đã đến Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ở đường Võ Văn Kiệt, quận 1, để mang “xá lợi trái tim” sư Thích Quảng Đức về chùa Việt Nam Quốc Tự. (Hình: VNExpress)
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc viết trên trang cá nhân: “Tra trên mạng thì biết rằng không có thông tin nào cho thấy lò thiêu ở Sài Gòn trong thập niên 1960 có nhiệt độ lên đến 4,000 độ C.
Nhiệt độ thiêu đốt trong các lò hỏa táng hiện đại thường dao động trong khoảng 800 đến 1,200 độ C để đảm bảo thi thể và quan tài cháy hoàn toàn. Mức nhiệt 4,000 độ C cao hơn rất nhiều so với yêu cầu cần thiết cho quá trình này và có thể gây ra những vấn đề kỹ thuật, cũng như tiêu tốn năng lượng không cần thiết.
Trong thập niên 1960, công nghệ hỏa táng có thể chưa phát triển như ngày nay, nhưng chắc chắn nhiệt độ sử dụng cũng sẽ nằm trong khoảng tương tự để đảm bảo hiệu quả và an toàn.
“Ma tăng đói, đem đủ thứ xá lợi giả để dụ những kẻ u mê, mê tín dị đoan nhằm kiếm bộn tiền công đức để thoả mãn ‘cơn đói tiền kiếp.’ Đói tiền kiếp của ma tăng là dù có cả cung điện bằng vàng thật nhưng vẫn cảm thấy đói,” danh khoản Trần Thái Hòa kết.
CS dối trá! Nhớ đến "sợi tóc Phật" lừa bịp ở chùa Ba Vàng!
(Tuấn Khanh)
(Hình ảnh lễ đón rước xá lợi được coi là “thứ thiệt” ở Thái Lan, ngày 4/1/2023.)
-Giới Phật tử thế giới đang xôn xao hướng về Thái Lan, với sự kiện Trung Quốc đồng ý cho Thái Lan mượn xá lợi của Đức Phật để triển lãm tại nước này. Tin tức được loan ở nhiều nơi, và chi tiết của sự kiện này, lại nhắc cho người Việt Nam nhớ đến “sợi tóc Phật” ở chùa Ba Vàng, với nhiều điều nhận biết mới mẻ.
Ở Thái Lan ngày hôm qua, đã có hơn 2.000 người tham gia lễ rước, hộ tống xá lợi của Đức Phật từ Trung Quốc đến đặt tại một ngôi đền ở thủ đô Bangkok của Thái Lan để tôn vinh ngày sinh nhật của Vua Maha Vajiralongkorn, và cũng là kỷ niệm nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Trung Quốc.
Xá lợi Phật mà Trung Quốc đưa đi, với sự hộ tống của một phái đoàn đặc biệt, gồm phía thần quyền và thế quyền trong sự bảo vệ nghiêm ngặt, được nói là xá lợi răng, một trong những di vật quý giá của lịch sử Phật giáo thế giới. Trung Quốc tuyên bố đây là báu vật quốc gia, được gìn giữ tại chùa cổ Lingguang ở Bắc Kinh, cũng được bảo mật, chỉ đem ra trước công chúng vào những dịp quan trọng. Việc cho mượn xá lợi Phật, được Trung Quốc chọn đem qua Thái Lan lần này, được nói là thể hiện tình hữu nghị quan trọng đối với Trung Quốc.
Bên cạnh đó, việc bảo vệ cẩn mật cũng do Trung Quốc phải đối mặt với các tuyên bố cạnh tranh về quyền sở hữu từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là về nguồn gốc có được nó.
Những Phật tử tham gia cung thỉnh xá lợi Phật đi đoàn tiếp nhận cấp quốc gia của Thái, cẩn trọng với chiếc hộp đựng bằng vàng được trang trí công phu, đặt trên một chiếc xe hoa, khi nó được diễu hành qua một trong những khu phố cổ nhất của thành phố, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và các thành viên nội các cũng đã có mặt chờ, đón nhận Phật tích trong tiếng tụng kinh của hàng trăm nhà sư.
Truyền thông địa phương đưa tin đại diện Trung Quốc, trong đó có đại sứ Bắc Kinh tại Thái Lan, cũng có mặt. Xá lợi Phật sẽ chỉ được trưng bày cho công chúng cho đến giữa tháng Hai, và lễ tiễn cũng sẽ long trọng không kém với sự tham gia của hai quốc gia.
Tin tức trên lan rộng, và lập tức nhắc cho nhiều người Việt Nam nhớ đến sự kiện “sợi tóc Phật” được trưng bày đơn giản ở chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, theo sự giới thiệu của sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh.
Tóm tắt sự kiện, theo quảng bá từ chùa Ba Vàng, từ ngày 23 đến ngày 27-12-2023, nơi này tổ chức rước, trưng bày vật gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” cho người dân chiêm bái và cúng dường. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày trưng bày, đã nhiều người chỉ ra rằng đó chỉ là một cọng cỏ pili trò chơi, bán trên các sàn thương mại điện tử. Và ngay cả cách thức trưng bày và đón tiếp Phật tử đến chiêm bái, cũng cho thấy mọi sự bất tín dần lộ ra từ chuyện bảo quản về một cái gọi là “xá lợi tóc phật” ở chùa Ba Vàng, cũng như nguồn gốc chuyển giao đến cho nơi này trưng bày.
Thực tế, xá lợi Phật, hay thánh tích Công giáo, mỗi khi có sự di chuyển để phục vụ cho đám đông hâm mộ, đều là sự kiện mang tầm quốc tế.
Nhanh chóng, dân chúng đã nhận ra đây là một trò thao túng và lừa gạt đám đông không khác gì như là vụ test kit Việt Á, hay chuyến bay giải cứu, đơn giản đó chỉ là một trò lừa, thao túng đám đông, coi thường trí tuệ của người mộ tín, trong đó có những biểu hiện dựa lưng và được bảo vệ bởi chính quyền địa phương.
Được biết theo quy định, bảo vật từ Trung Quốc khi đem đến Thái Lan, được để trong lồng kính và người ta chỉ có thể đứng xem cách một thước, và cũng không dừng lại quá lâu. Trong khi đó “sợi tóc phật” được Thích Trúc Thái Minh nói là đã có hơn 2500 năm, lại nằm chơ vơ trên một chiếc đĩa sứ, lộ thiên với hàng người đi qua, dí mặt sát vào “bảo vật”, thở vào đó, và chụp hình selfie. Thật khó biết chùa Ba Vàng đã sử dụng một phương thức tâm linh đặc biệt, hay thủ thuật khoa học tối tân nào để bảo vệ được “sợi tóc Phật” qua những điều kiện trần tục như vậy.
Trò lừa bịp này nhanh chóng được hạ xuống sau một thời gian ngắn gây sốc trên mạng và làm cho tất cả những người hướng về đạo Phật ở Việt Nam qua một thoáng hâm mộ, cảm thấy mình bị xúc phạm. Và còn xúc phạm hơn nữa, sau khi sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh cười nhẹ – sau khi dẹp bỏ trò trưng bày, đã trả về Miến Điện không kèn không trống – đã nói như một thương gia tâm linh trên truyền hình, rằng “dù không phải là của Phật, nhưng nhìn thấy mình cũng có lòng hướng đến Phật”.
Đáng nói, sau khi trò bịp này đã trở thành sự phẫn nộ lan rộng cả nước, và ê chề cho Giáo hội Phật giáo nhà nước, thì ngày 4/1/2024, trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Miến Điện để xác định nguồn gốc hiện vật được cho là “xá lợi tóc Đức Phật” trưng bày tại chùa Ba Vàng.
Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Miến Điện sẽ xác minh nguồn gốc “xá lợi tóc Đức Phật” được cho là do trụ trì tu viện Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật quốc tế Parami mang tới trưng bày tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) cuối tháng 12/2023. Công tác quản lý nhà nước và Phật giáo Miến Điện với “xá lợi tóc Đức Phật” cũng được Đại sứ quán làm rõ.
Đã gần một năm, câu hỏi đơn giản ở tầm vóc ngoại giao ngang hàng, nhưng vẫn chưa thấy đại sứ quán Việt Nam ở Miến Điện trả lời. Nếu dựa vào lý do là ở Miến Điện đang có nội chiến thì mọi thứ chỉ bùng phát từ tháng 8/2024 mà thôi. Trên thực tế là câu hỏi này dễ dàng được trả lời trong một tuần, hoặc trễ nhất là một tháng.
Có cần phải xét lại khả năng làm việc của tòa đại sứ Việt Nam ở Miến Điện về chuyện không đủ sức để hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản như vậy hay không? Hay Đại sứ Việt Nam ở Miến Điện có coi thường lệnh của cấp trên không? Và Miến Điện, vốn là một quốc gia Phật giáo, lại mang quốc bảo của nước mình đem đi đến một nơi khác để trưng bày đơn giản – tầm thường như vậy, mà họ lại không có tiếng nói nào?
Theo ước tính, Phật quốc Miến Điện có hơn 50.000 chùa và hơn 450.000 sư sãi, chẳng lẽ từng ấy người và nơi tu tập, lại không biết gì về báu vật của quốc gia mình, và cũng không ai buồn đi kèm đến Việt Nam trong chuyện cho mượn báu vật cực quý và mỏng manh như vậy để trưng bày?
Miệng của người đời vẫn còn vướng lại câu hỏi, hay là Thích Trúc Thái Minh đã có khả năng can dự gì, với ai khác đặc biệt, để sự minh bạch không thể đến được với người dân Việt Nam? Đơn giản nhìn thấy là sau sự kiện bịp cả quốc gia – với những trường hợp khác thì bị tù và bồi thường – thì Thích Trúc Thái Minh chỉ bị Giáo hội nhà nước kỷ luật, và phạt không cho tổ chức tầm quốc tế trong vòng một năm.
Lâu nay trong nước vẫn có một thói thường, là chuyện gì khó nói thì cứ để như vậy, rồi từ từ sẽ qua trong bề mặt im lặng, chìm trong quên lãng. Nhưng dù không có câu trả lời, thì tự khắc dân chúng cũng đã biết rõ mọi chuyện là như thế nào, chỉ là sự ô uế của cái gọi là của Phật giáo nhà nước hôm nay, sẽ đọng mãi trong trí nhớ của người Việt Nam đến nhiều đời sau.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Quân Đội Do Thái Triệu Tập Hàng Chục Ngàn Quân Dự Bị, Chuẩn Bị Mở Rộng Chiến Dịch Trên Bộ Tại Gaza
(Ảnh AFP / Zain Jaafar, minh họa: Binh sĩ Do Thái tại Cisjordan, ngày 19/03/2025.)
-Vào thứ Bảy (3/5/2025), nhiều kênh truyền thông Do Thái loan báo Do Thái đã ra lệnh triệu tập hàng chục ngàn quân dự bị nhằm mở rộng chiến dịch tấn công Hamas ở dải Gaza.
Quân đội Do Thái không xác nhận, cũng không bác bỏ thông tin về việc bắt đầu chiến dịch triệu tập ồ ạt quân dự bị. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Quân đội Do Thái đang triệu tập hàng chục ngàn quân dự bị cho các giai đoạn dài hạn. Phần lớn số quân dự bị này sẽ được bố trí ở biên giới với Liban và cả ở Bờ Tây Jordanie (Cisjordan). Điều này cho phép củng cố tăng cường cho lực lượng đang được khai triển ở Gaza, và cũng là nhằm gia tăng đáng kể cường độ các cuộc tấn công của Do Thái ở dải Gaza kể từ ngày 18/3.
Theo các phương tiện truyền thông Do Thái, trích dẫn các nguồn tin chính trị, đây là cách gây sức ép đối với lực lượng Hamas, vào thời điểm các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và việc thả con tin đang bế tắc. Trong ngày hôm nay, Nội các an ninh của Do Thái họp để phê duyệt các kế hoạch tấn công trên bộ mới này của Do Thái vào dải Gaza.
Xin nhắc lại là trong những tháng gần đây, quân đội Do Thái đã gặp khó khăn trong việc huy động quân dự bị. Tại một số đơn vị, có đến hơn một nửa quân số từ bỏ hàng ngũ. Và một làn sóng thư ngỏ của quân dự bị kêu gọi chấm dứt cuộc chiến bị xem là quá nhiều tính chính trị".
Vào hôm 3/5, theo thường lệ vào thứ Bảy hàng tuần, hàng chục ngàn người Do Thái lại xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza, chống chính phủ Netanyahu và đòi Tel Aviv bằng mọi giá đưa con tin trở về. Nhiều người giơ cao những bức ảnh của các em nhỏ người Palestine ở Gaza và lên án cuộc chiến vô nghĩa đã giết hại nhiều trẻ em. Trong khi đó, nạn đói và suy dinh dưỡng đang gia tăng trên khắp Gaza do lệnh phong tỏa của Do Thái.
Do Thái và Syria Có Leo Thang Căng Thẳng?
-Liên quan đến căng thẳng giữa Do Thái và Syria, hôm 3/5/2025, Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, Geir Pedersen, kêu gọi Do Thái "chấm dứt ngay lập tức" các cuộc không kích nhắm vào Syria.
Thông tấn xã AFP nhắc lại trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy (3/5), Do Thái đã thực hiện 20 cuộc oanh kích nhắm vào các vị trí quân sự của Syria nhằm "cảnh cáo" các nhóm vũ trang Syria có ý định tấn công sắc tộc thiểu số Druzes tại Syria. Quân đội Do Thái xác nhận đã cho khai triển quân tại miền Nam Syria, "sẵn sàng" bảo vệ các làng người Druzes.
Liệu rằng hai nước có nguy cơ leo thang quân sự hay không? Trả lời RFI Pháp ngữ, Valentina Napolitano, chuyên gia Viện Nghiên cứu vì Phát triển, nhận định:
"Đây là một tiến triển nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng nên biết là Syria chẳng có chút phương tiện quân sự nào để lao vào một cuộc chiến với Do Thái. Tôi nghĩ rằng Do Thái đang cố áp đặt như là một tác nhân để có thể sau đó đàm phán trên thế mạnh.
Do Thái còn muốn xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện của Iran trong vùng và nhất là có ý muốn đưa Syria đi đến việc bình thường hóa quan hệ. Những ngày gần đây, người ta nói nhiều về khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Syria với Do Thái, nên tôi không nghĩ là sẽ có leo thang quân sự tại Syria".
Tập Thể Sử Gia Âu Châu Lên Án Nga Bóp Méo Ký Ức Ðệ Nhị Thế Chiến Để Biện Minh Cuộc Xâm Chiếm Ukraine
(Ảnh AP - Vadim Ghirda, minh họa: Binh sĩ Ukraine tại vùng Donetsk, ngày 24/2/2022, đúng hôm Tổng thống Nga Vladimir Putin điều quân xâm lược Ukraine.)
-Ngày 9/5/2025, Mạc Tư Khoa mời nhiều nguyên thủ các nước bằng hữu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít Đức, chấm dứt Ðệ nhị Thế chiến, trong bối cảnh Nga tấn công xâm chiếm Ukraine từ hơn 3 năm qua. Trên Diễn đàn đăng trên nhật báo Pháp Le Monde ngày 4/5, một tập thể các nhà Sử học Âu Châu lên án "Nga bóp méo ký ức Ðệ nhị Thế chiến để biện minh cho các hành động ghê tởm nhất của họ" ở Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin viện cớ "giải trừ phát-xít" nước Ukraine "phát-xít" để biện minh cho "chiến dịch đặc biệt" được phát động từ ngày 24/2/2022. Nhóm Sử gia lên án chủ nghĩa Xét lại lịch sử mà Mạc Tư Khoa đang tuyên truyền ở phương Tây, dù là trên mạng xã hội, hay phương tiện truyền thông truyền thống, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, gây chia rẽ giữa Âu Châu và Mỹ Châu.
"Trước những thông tin sai lệch lịch sử nghiêm trọng đến từ Mạc Tư Khoa", tập thể sử gia ký tên vào Diễn đàn chung cho rằng "cần phải nhắc lại một số sự thật không thể chối cãi. Vào năm 1939, nước Đức Quốc xã của Hitler đã bắt đầu chiến tranh bằng cách tấn công Ba Lan. Vào thời điểm đó, Liên Xô là đồng minh của Hitler và cũng đã xâm lược Ba Lan. Tuyên bố chính thức của Nga cho rằng cuộc chiến do Ba Lan gây ra là hoàn toàn sai sự thật".
Ngay sau khi Ðệ nhị Thế chiến bắt đầu, "Liên Xô cũng tấn công Phần Lan. Năm 1940, họ xâm lược và sáp nhập Lithuania, Latvia và Estonia. Những cuộc tấn công này hoàn toàn vô lý, không được đồng thuận hoặc hợp pháp, trái ngược với những khẳng định được Vladimir Putin lặp đi lặp lại". Theo các Sử gia Âu Châu, "sự thật lịch sử này nằm trong tài liệu lưu trữ của Nga, được mở cho thế giới trong một thời gian ngắn vào thập niên 1990".
Hiện giờ, "Nga đang phủ nhận quyền tồn tại của Ukraine như một quốc gia có chủ quyền và đổ lỗi cho Ukraine về cuộc xung đột hiện tại". Do đó, tập thể sử gia Âu Châu cho rằng "hơn bao giờ hết, cần phải dựa vào kiến thức lịch sử vững chắc và óc phân tích phê bình nghiêm ngặt", đồng thời "kêu gọi dân tộc Mỹ vượt qua những chia rẽ chính trị, thường bị khuếch đại bởi những tin giả phá hoại ở cả hai bờ Đại Tây Dương và được Mạc Tư Khoa hậu thuẫn".
Tổng thống Putin đề xuất đình chiến 3 ngày 8 đến10/5/2025 để kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tại Mạc Tư Khoa với nhiều nguyên thủ các nước bằng hữu, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc. Theo Ðiện Cẩm Linh, đây là cách "trắc nghiệm" xem Kyiv có sẵn sàng cho hòa bình hay không.
Trong bài phát biểu tối 3/5, Tổng thống Ukraine từ chối đề xuất "có vẻ không nghiêm túc" của đồng nhiệm Nga vì theo ông, "không thể đưa ra kế hoạch thiết lập các bước tiếp theo để chấm dứt chiến tranh trong 2 hoặc 3 ngày". Ông Volodymyr Zelensky nhắc lại yêu cầu ngừng bắn trong 30 ngày.
Quân đội Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh trong đêm 3 qua ngày 4/5. Ukraine cho biết bắn hạ 69 drone trên tổng số 165, còn 80 drone khác bị điều hướng, 11 người ở Kyiv bị thương. Phía Nga cũng cho biết bắn hạ 13 drone của Ukraine ở các vùng Rostov, Belgorod và Bryansk.
Euroclear Sẽ Phân Phối Lại Cho Các Nhà Đầu Tư Phương Tây 3 Tỉ Euro Phong Tỏa của Nga
(Hình AFP - Nicolas Tucat: Trụ sở Euroclear, nơi quản lý tài sản Nga bị phong tỏa, Brussels, Bỉ, ngày 5/3/2025.)
-Công ty tài chánh Euroclear của Bỉ đang tính đến việc tịch thu và phân phối lại cho các nhà đầu tư phương Tây khoảng 3 tỉ Euro tài sản của Nga đang bị phong tỏa. Đây là những nhà đầu tư phương Tây đang có tài sản mắc kẹt tại Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát.
Thông tin được thông tấn xã Reuters hôm 2/5/2025 trích dẫn từ 3 nguồn tin thông thạo hồ sơ, trong bối cảnh cách nay vài tháng Mạc Tư Khoa đã tịch thu 3 tỉ Euro của Euroclear tại một quỹ lưu ký ở Nga để bồi thường cho các nhà đầu tư Nga chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của phương Tây.
Công ty Euroclear hồi tháng 3/2025 đã được Bỉ cho phép để tịch thu và phân phối lại cho các nhà đầu tư phương Tây số tiền nói trên. Trong tài liệu ngày 1/4 mà thông tấn xã Reuters có được, Euroclear cho biết "đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để công bố số tiền bồi thường và phân phối" cho các nhà đầu tư có liên quan.
Thông tấn xã Reuters không thể xác định được danh tính của các nhà đầu tư sẽ được Euroclear hoàn trả tiền hoặc những chủ sở hữu người Nga có tài sản sẽ bị tịch thu. Chính phủ Bỉ từ chối bình luận và Bộ Tài chánh Nga cũng không hồi đáp yêu cầu bình luận.
Cũng theo một nguồn tin của thông tấn xã Reuters, Clearstream, một chi nhánh của sàn giao dịch chứng khoán Đức, cũng sẽ thực hiện các khoản thanh toán tương tự cho các nhà đầu tư phương Tây từ số tiền của Nga bị đóng băng, nhưng ở quy mô nhỏ hơn, khoảng vài trăm triệu Euro. Clearstream hiện giờ vẫn từ chối bình luận thông tin.
Xin nhắc lại là Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã đóng băng hàng trăm tỉ Euro tài sản của Nga, bao gồm cả tiền dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga, sau khi Tổng thống Putin điều quân xâm lược Ukraine hồi tháng 2/2022. Công ty Euroclear có trụ sở tại Brussels quản lý tiền gửi quốc tế và bảo đảm các giao dịch diễn ra suôn sẻ cho các tổ chức tài chánh.
Khoảng 180 tỉ Euro tài sản của Nga mà Euroclear đang nắm giữ là phần lớn tài sản của Nga đang bị Liên Hiệp Âu Châu đóng băng. Vào cuối năm 2024, Liên Hiệp Âu Châu đã sửa đổi biện pháp trừng phạt Nga để cho phép các công ty tài chánh thanh toán tiền cho các nhà đầu tư phương Tây bị Mạc Tư Khoa tịch thu tài sản ở Nga.
Lỗ Ma Ni Tổ Chức Bầu Lại Tổng Thống, Cực Hữu Vẫn Đứng Đầu Ý Định Bỏ Phiếu
(Hình AP - Vadim Ghirda: Ông George Simion, lãnh đạo đảng cực hữu Liên minh đoàn kết Lỗ Ma Ni (AUR) tại thủ đô Bucharest của Lỗ Ma Ni, ngày 14/3/2025.)
-Ngày 4/5/2005, cử tri Lỗ Ma Ni trở lại phòng phiếu để bầu Tổng thống sau khi kết quả vòng 1 bị hủy bất ngờ cách đây hơn 5 tháng với cáo buộc Nga can thiệp giúp ứng viên cực hữu Calin Georgescu về đầu. Tuy nhiên, theo khảo sát, phe cực hữu vẫn giữ lợi thế, đứng đầu về ý định bỏ phiếu. Tổng cộng có 11 ứng cử viên cho vị trí chủ yếu mang tính hình thức nhưng có ảnh hưởng về chính sách đối ngoại.
Theo thông tấn xã AFP, Calin Georgescu, phe cực hữu, người chỉ trích Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Âu Châu, không được tranh cử nhưng người thay thế ông là George Simion 38 tuổi, được thẩm định nhận được 30% số phiếu. Nhờ chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump với phong trào MAGA, phe cực hữu Lỗ Ma Ni cũng có thể kỳ vọng vào lá phiếu bất tín nhiệm đối với giới tinh hoa và các đảng phái truyền thống.
Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 4/5, Giáo sư Khoa học Chính trị Sergiu Miscoiu tại Đại học Kluj phân tích:
"Kể từ tháng 9/2021, một liên minh tả-hữu lớn nắm quyền ở Lỗ Ma Ni. Việc này trở thành lập luận rất quan trọng trong việc lên án chính quyền và hệ thống. Phải nói rằng, nhìn vào sự phân cực rất lớn trong xã hội giữa những người được lợi trong quá trình toàn cầu hóa và Âu Châu hóa và một bộ phận khác cảm thấy bị bỏ rơi, sự tích tụ của những sự thất vọng này đã dẫn đến việc khoảng 30% cử tri Lỗ Ma Ni chỉ dựa vào thông tin đến từ các mạng xã hội. Đáng tiếc là việc này tạo ra những tiền đề rất quan trọng để phe cực hữu mới, triệt để hơn rất nhiều, phát triển mạnh".
Theo ghi nhận của thông tấn xã AFP, không khí bầu cử khá căng thẳng tại Lỗ Ma Ni, quốc gia có 19 triệu dân và là trụ cột cho NATO từ khi Nga gây chiến ở Ukraine. Ứng cử viên cực hữu Calin Georgescu, từng gây bất ngờ khi về đầu trong vòng 1 cuộc bầu cử ngày 24/11/2024, nhưng kết quả bị hủy và ông bị Tòa Bảo Hiến cấm tái tranh cử, đã bỏ phiếu ở Mogosoaia, gần Bucharest, cùng với người thay ông ứng cử, ứng viên George Simion. Ông tuyên bố "đã đến lúc giành lại đất nước" và kêu gọi để cho "sức mạnh của lá phiếu khiến hệ thống phải khiếp sợ".
Đảng Reform Chống EU, Chống Di Dân Vừa "Tạo Bước Ngoặt" Trong Bầu Cử ở Anh
(Hình Peter Byrne/PA qua AP: Nigel Farage, lãnh đạo đảng Reform (Cải tổ) phát biểu với giới truyền thông ngày 2/5/2025, tại Widnes, Cheshire, Anh Quốc.)
-Bầu cử địa phương ở xứ Anh (England) và một cuộc bỏ phiếu bổ sung vào Nghị viện Vương quốc Anh tuần qua đã đem lại thắng lợi bất ngờ cho đảng Reform (Cải tổ), đại diện cho xu hướng thiên hữu dân túy, chống Liên Hiệp Âu Châu (EU). Đảng này nay có thêm trên đà tiến vào dòng chính và làm thay đổi toàn bộ cục diện chính trị Anh.
Năm 2019, đảng UK Brexit có đường lối đòi Anh ra khỏi EU, không được phiếu nào ở tổng tuyển cử. Phải đến cuộc bầu cử tháng 7/2024 họ mới có 4 Nghị sĩ vào được Quốc hội. Nhưng tuần qua, lần đầu tiên, hậu thân của đảng Brexit là đảng Reform đưa được thêm một Nghị sĩ, lại là nữ, vào Nghị viện, thắng lớn ở 23 Hội đồng địa phương cấp quận hạt tại xứ Anh (England), và giành chức Thị trưởng ở 3 thành phố.
Cụ thể, Hội đồng 4 quận lớn gồm Kent, Staffordshire, Doncaster và Durham nay rơi vào tay đảng Reform, tước đi rất nhiều ghế ủy viên của 2 đảng lớn nhất là đảng Bảo thủ và đảng Lao động, vốn thay nhau cầm quyền ở Anh nhiều năm qua. Ví dụ ở quận Kent có 1,9 triệu dân, Reform đã giành 51 trên 81 ghế ủy viên, đẩy đảng Lao động xuống mức "đáng xấu hổ" là 2 ghế và đảng Bảo thủ là 5 ghế. Các ghế còn lại rơi vào tay đảng Xanh và Tự do Dân chủ (LibDem).
Vì sao đảng Reform thắng mạnh như vậy? Điều đầu tiên là đảng Lao động cầm quyền bị cử tri trừng phạt vì kinh tế yếu, thuế khóa tăng và nhiều người dân lo ngại về vấn đề di dân, nhập cư. Đảng Reform không ngần ngại dùng ngôn từ dân túy, bài ngoại như "người nhập cư đang tràn ngập đường phố", và cùng lúc, đã dùng các gương mặt nữ để tỏ ra thân thiện, chuyển tải thông điệp là họ chăm lo tới tâm lý cử tri Anh bản địa. Ví dụ, bà Sarah Pochin, nữ Nghị sĩ Quốc hội vừa trúng cử của đảng này liên tục vận động chống dòng người vào Anh bằng thuyền từ Pháp và yêu cầu ngành giáo dục phải đề cao lòng ái quốc với nước Anh. Một phụ nữ khác, Andrea Jenkyns, tân Thị trưởng Greater Lincolnshire, thì yêu cầu đưa người xin tỵ nạn vào lều trại thay vì cho ở khách sạn mà nhà nước phải trả tiền.
Không chỉ có vậy, Reform nói sẽ thực hiện nghị trình thanh lọc bộ máy cấp địa phương như bộ DOGE của chính quyền Donald Trump bên Mỹ và dọa sa thải ngay lập tức ở các quận họ nắm quyền những công chức ủng hộ cho công tác chống biến đổi khí hậu, hoặc nhân viên chuyên lo về công bằng, bình đẳng và ủng hộ giới đồng tính, chuyển giới... (LGBTQ+).
Dù 4 năm nữa Anh mới có tổng tuyển cử, các cuộc thăm dò ý kiến và mô hình dự báo phiếu bầu nói nếu có bầu cử toàn quốc ngay bây giờ thì đảng Reform sẽ chiếm trên 30% ghế Nghị sĩ, nhiều nhất ở Hạ viện Vương quốc Anh. Viễn cảnh ông Nigel Farage, cha đẻ của Brexit, làm Thủ tướng Anh năm 2029 không phải là điều "lạ tai" nữa.
Nhưng về lâu dài, chiến thắng của đảng Reform báo hiệu thay đổi lớn lao cho chính trị Anh những năm tới đây. Nói như Giáo sư John Curtice, một chuyên gia về thăm dò dư luận ở các cuộc bầu cử Anh, tác giả cuốn "The UK in a Changing Europe", thì vai trò thay nhau cầm quyền của hai đảng truyền thống là Bảo thủ và Lao động từ 1 thế kỷ qua (1924-2025) sẽ bị phá vỡ. Xu hướng dân túy, thiên hữu và dân tộc chủ nghĩa, thể hiện qua cương lĩnh của đảng Reform, cũng sẽ không còn là điều cấm kỵ và thậm chí có thể trở thành diễn ngôn của dòng chính trong sinh hoạt chính trị ở Anh nay mai.
Còn Lại Gì, Tình Đoàn Kết Âu Châu Sau Đệ Nhị Thế Chiến?
-Tuần báo Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho "1945, năm tái thiết nước Pháp".
Ngày 8/5/1835, Đệ tam Quốc xã đầu hàng. Tám mươi năm sau, một nhà độc tài khác là Vladimir Putin xuất hiện, khởi động một cuộc chiến thảm khốc với Ukraine để chiếm đoạt lãnh thổ trước đây bị Hồng quân của Stalin sáp nhập. Ngay giữa lòng Âu Châu, những trận oanh tạc vào Kyiv nhắc lại những thảm cảnh trong Đệ nhị Thế chiến, và trên mặt trận Donbass, mấy chục ngàn chiến binh Ukraine xả thân bảo vệ tổ quốc. Hòa bình, dân chủ, nhân quyền... những giá trị của Hiến chương Liên Hiệp Quốc thông qua ở San Francisco tháng 6/1945 bị chính Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay bác bỏ.
Trump phản bội các người tiền nhiệm Roosevelt và Truman, những Tổng thống đã xúc tiến một trật tự thế giới mới dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ để chống lại Liên Xô toàn trị. Tổng thống thứ 47 muốn thỏa thuận với cựu nhân viên KGB đã trở thành bạo chúa ở Mạc Tư Khoa, coi các đồng minh Âu Châu truyền thống là "kẻ lợi dụng", đe dọa sáp nhập Gia Nã Ðại, quốc gia có chủ quyền đã mất 45.000 quân nhân trong Đệ nhị Thế chiến. Cuộc chiến tranh thương mại của ông làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến thực sự. Thế giới năm 1945 dường như đang sụp đổ trước mắt chúng ta.
Tại Pháp, tinh thần 1945 dựa trên tư tưởng cấp tiến: Tái thiết một quốc gia kiệt quệ sau 4 năm bị Đức Quốc xã chiếm đóng, bị phá hủy một phần vì các chiến dịch quân sự nhằm giải phóng. Chiếc chìa khóa để phục hồi là sự đồng thuận của phong trào kháng chiến. Các phe De Gaulle, Dân chủ Thiên Chúa giáo, Xã hội, Cộng sản đều đồng lòng để vực dậy đất nước; dưới sự lãnh đạo của Nhà nước và ba biện pháp quốc hữu hóa, kế hoạch hóa và cải cách xã hội.
Giờ đây còn lại gì, cố làm sống lại tình đoàn kết quốc gia chăng? Theo tuần báo, để đối phó với thế trận mới trên toàn cầu, từ quốc phòng đến cuộc cách mạng kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng, chỉ có thể thực hiện ở tầm Âu Châu. Khi thăm thủ đô Brussels của Bỉ, ngày 11/10/1945, tướng De Gaulle đã dự báo hy vọng về một ngày nào đó có sự liên kết của tất cả các dân tộc Âu Châu. Bài xã luận của tuần báo Le Nouvel Obs kết thúc bằng câu "Tinh thần 1945, hãy thức giấc!"
Pakistan Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc Thuyết Phục Ấn Độ Kiềm Chế Quân Sự ở Kashmir
(Hình REUTERS - Adnan Abidi: Ngôi nhà của Ehsan Ahmad Sheikh, bị coi là thủ phạm vụ khủng bố ngày 22/04/2025, bị chính quyền Ấn Độ phá hủy tại làng Murran ở Pulwama, miền Nam Kashmir, ngày 26/4/2025.)
-Pakistan sử dụng mọi kênh ngoại giao để cảnh báo Ấn Độ về nguy cơ gây hấn quân sự ở vùng Kashmir.
Ngày 2/5/2025, Ðại sứ Pakistan tại Liên Hiệp Quốc khẳng định có bằng chứng về những hoạt động chuẩn bị của quân đội Ấn Độ theo lệnh của Thủ tướng Narendra Modi. Tuy nhiên, ông ủng hộ con đường ngoại giao, đối thoại để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp như năm 2019. Thông tín viên Carrie Nooten của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ New York (Hoa Kỳ):
"Pakistan cho biết đã kích hoạt tất cả các tác nhân quốc tế có thể, gặp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc hai lần trong tuần này để thảo luận về hồ sơ và yêu cầu ông Guterres can thiệp với Ấn Độ. Pakistan thậm chí còn hy vọng vào khả năng hòa giải của Hoa Kỳ, nước có mối quan hệ tốt với cả Ấn Độ và Pakistan. Chính quyền Islamabad cũng tiếp tục kêu gọi tiến hành điều tra độc lập về vụ khủng bố đẫm máu ở Kashmir, ủng hộ nối lại đối thoại để tránh leo thang căng thẳng có thể biến thành một cuộc xung đột trong vùng và có khả năng ảnh hưởng đến gần 2 tỉ dân.
Đại sứ Asim Iftikar Ahmad của Pakistan tại Liên Hiệp Quốc phát biểu: "Hoàn toàn có khả năng là Ấn Độ đang chuẩn bị kiểu hành động như vậy. Họ đã làm điều đó vào năm 2019. Đây là lý do tại sao chúng tôi cảnh báo rằng bất kỳ sự xâm lược nào cũng sẽ dẫn đến một diễn biến mới và Pakistan sẽ buộc phải phản ứng. Chúng ta đã thấy điều đó vào năm 2019: một sự leo thang rất nguy hiểm. Chúng tôi không muốn điều này tái diễn".
Ngoài ra, Ấn Độ đã "tạm dừng" tham gia vào Hiệp ước Nguồn nước Indus sau vụ tấn công ở Kashmir, trong khi Hiệp định này bảo đảm cho hơn 40 triệu người Pakistan được tiếp cận nguồn nước. Theo Islamabad, việc này tương tự với hành động chiến tranh".
Theo thông tấn xã AFP, ngày 3/5, Ấn Độ thông báo cấm nhập cảng hàng hóa đến từ Pakistan hoặc trung chuyển qua nước láng giềng "vì an ninh quốc gia". Tân Ðề Ly cũng yêu cầu Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế - FMI xem xét lại các khoản tín dụng cấp cho Islamabad. Về phía Pakistan, ngày 3/5, quân đội thông báo đã thử thành công nhiều phi đạn địa đối địa.
Căng thẳng giữa hai nước láng giềng ngày càng gia tăng sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 khiến 26 người thiệt mạng ở Pahalgam trong vùng Kashimir bên phía Ấn Độ kiểm soát. Tân Ðề Ly cáo buộc Islamabad đứng đằng sau. Sau Mỹ và Trung Quốc, đến lượt Liên Hiệp Âu Châu (EU) kêu gọi hai bên kiềm chế vì "leo thang không có lợi cho bất kỳ ai". Trên mạng X ngày 2/5, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu Kaja Kallas cho biết đã hội đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ và Pakistan.
Bầu Chọn Giáo Hoàng Tương Lai: Cuộc Đọ Sức Giữa Macron-Meloni?
(Ảnh Michel Euler, Francisco Seco / AP / Montage RFI, minh họa: Báo chí Ý Ðại Lợi đưa tin Tổng thống Pháp Macron (trái) và Thủ tướng Ý Ðại Lợi Meloni (phải) cạnh tranh ảnh hưởng để chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.)
-Mật nghị Hồng y sẽ bắt đầu tại Vatican vào ngày 7/5/2025. Ống khói đã được lắp đặt trên nóc nhà nguyện Sistine.
Trong giai đoạn này, nhiều lời đồn thổi về những mặc cả chính trị đang dấy lên. Báo chí Ý Ðại Lợi đặc biệt nói đến hoạt động gây ảnh hưởng của chính phủ Ý Ðại Lợi, nhằm cạnh tranh với sự can thiệp được cho là từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Từ thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi, thông tín viên Blandine Hugonnet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Emmanuel Macron can dự vào Mật Nghị Hồng y", "Macron muốn quyết định về Giáo hoàng tiếp theo".... Đây là những gì xuất hiện trên trang nhất của tờ La Verita và Libero những ngày qua. Tờ báo bảo thủ này không ngừng đưa tin về âm mưu của Pháp đối với Mật Nghị.
Bị ví như là "Vua Mặt trời hiện đại" và "người chủ trương can thiệp", Tổng thống Pháp đã làm dấy lên mối ngờ vực của những nhật báo thiên hữu này sau hai cuộc hẹn bí mật của ông bên lề tang lễ Giáo hoàng Francis: Một với các Hồng y Pháp và cuộc hẹn khác với cộng đồng có ảnh hưởng mạnh Sant'Egidio, cánh tay ngoại giao của Vatican.
Động thái của Pháp có lẽ là nhằm tìm cách bù đắp cho những điểm bất đồng với Tòa Thánh: Đưa quyền phá thai vào trong Hiến pháp và việc Đức Francis từ chối đến Paris. Tóm lại dù là thế tục, Pháp đang vận động cho Mật Nghị Hồng y, theo như kết luận của các kênh truyền thông thân cận với Giorgia Meloni.
Thông qua báo chí, cuộc đấu tay đôi đã được khởi động với nhà lãnh đạo theo tư tưởng chủ quyền. Các nhật báo cánh trung, như tờ La Stampa tường thuật các mối tiếp xúc và những cuộc mặc cả đang diễn ra giữa chính quyền Roma và các Hồng y Ý Ðại Lợi, hiện đang "giật dây" để bảo đảm cắt đứt với khuynh hướng cấp tiến gây khó chịu của Giáo hoàng người Á Căn Ðình, hay để có được một vị Giáo hoàng dễ tác động và là người Ý Ðại Lợi.
Nhưng cùng lúc, khi các tờ báo bảo thủ khẳng định rằng Tổng thống Pháp đang vận động để Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục giáo phận Marseille vào danh sách những ứng viên được ủng hộ nhiều. Theo những tờ báo này, một Giáo hoàng người Pháp và theo khuynh hướng tự do, sẽ phục vụ cho mục tiêu của Macron tạo dựng thêm một chút ảnh hưởng của Paris trên trường quốc tế thông qua Mật Nghị Hồng y.
Tổng Thống Trump Công Bố Kế Hoạch Thắt Chặt Ngân Sách "Vô Cùng Bảo Thủ", Trừ An Ninh, Quốc Phòng
(Ảnh REUTERS - Nathan Howard, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump và công nhân ngành than tại lễ ký Sắc lệnh khai thác năng lượng, Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ, ngày 8/4/2025.)
-Ngày 2/5/2025, Tòa Bạch Ốc công bố Dự thảo Ngân sách đầu tiên năm tài khóa 2026 cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump.
Dự thảo này, sẽ được bắt đầu tranh luận vào đầu tháng 10, đi theo đúng hướng với những quyết định đã được áp dụng, chủ yếu bằng Sắc lệnh trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ chính quyền Trump. Từ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
"Các ưu tiên của Donald Trump là rõ ràng: An ninh nội địa tăng 65%, chủ yếu là để bảo đảm an ninh các đường biên giới. Rồi còn có quốc phòng, lần đầu tiên, ngân sách vượt ngưỡng nhiều ngàn tỉ Mỹ kim, sẽ tăng thêm 13%. Tiền được dành cho phát triển một hệ thống lá chắn phi đạn hay cho lĩnh vực không gian cũng đủ để Elon Musk kiếm được nhiều tiền thông qua các công ty chuyên môn của nhà tỉ phú.
Tòa Bạch Ốc giải thích rằng đề xuất ngân sách này là một dự án chung với bộ Hiệu quả Chính phủ do nhà tỉ phú điều hành. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những khoản ngân sách được cho là không ưu tiên bị cắt giảm mạnh vì điều đó cũng đã được bắt đầu.
Tòa Bạch Ốc đề xuất tiết kiệm hơn 160 tỉ Mỹ kim, chủ yếu trong các lĩnh vực giáo dục, viện trợ quốc tế, năng lượng sạch, cơ quan môi trường hay nghiên cứu trong lĩnh vực khí hậu và y tế. Dự thảo này giờ sẽ được đệ trình lên Quốc hội, cho đến nay vẫn gạt bên lề.
Và ai sẽ phải gánh lấy trách nhiệm? Những khoản cắt giảm ngân sách này đôi khi ảnh hưởng đến những tiểu bang hay những đơn vị bầu cử mà đảng Cộng hòa chỉ có một đa số khá hẹp".
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình NBC News ngày hôm qua, 2/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định những quyết định chính trị của ông sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ nhưng đồng thời ông thừa nhận khả năng nguy cơ suy thoái kinh tế trong trong thời gian đầu.
Theo tường thuật từ Washington Post ngày 2/5/2025, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sẽ hủy 1.200 vị trí. Thông tin này được đưa ra vào lúc Tòa Bạch Ốc công bố Dự thảo thắt chặt ngân sách cho năm 2026. Chính quyền Donald Trump cho biết rằng việc hủy bỏ những vị trí này sẽ diễn ra trong nhiều năm mà không phải sa thải nhân viên.
Phát ngôn viên của CIA không xác nhận con số, nhưng tuyên bố rằng ông John Ratcliffe đã "hành động nhanh để bảo đảm rằng nhân viên của CIA đáp ứng được các ưu tiên an ninh do chính phủ đề ra".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP) - Tổng thống Zelensky: Kyiv không thể bảo đảm "sự an toàn" của các lãnh đạo quốc tế dự lễ 80 năm chiến thắng phát-xít Đức tại Mạc Tư Khoa. Theo phát biểu ngày 3/5/2025 của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, Kyiv không biết là Nga sẽ làm những gì trong ngày này, rằng Mạc Tư Khoa có thể gây ra các vụ cháy nổ rồi đổ trách nhiệm cho Kyiv. Theo dự kiến, có khoảng 20 lãnh đạo ngoại quốc đến Mạc Tư Khoa dự lễ, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Ba Tây Luiz Inacio Lula da Silva, lãnh đạo các nước đồng minh truyền thống của Nga như Kazakhstan, Belarus, Armenia, Cuba, Venezuela....
(AFP) - Kỷ niệm ngày Chiến Thắng tại Anh: Binh sĩ Ukraine tham gia diễu binh ở Luân Đôn. Hôm 3/5/2025, chính phủ Anh thông báo như trên nhưng không cho biết số binh sĩ Ukraine tham gia diễu binh ngày 5/5. Bộ Quốc phòng Anh ra thông cáo cho biết sự hiện diện của lực lượng Ukraine tượng trưng cho sự ủng hộ của thế giới đối với cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Một sĩ quan của quân đội Ukraine xem đây là sự ghi nhận rằng Ukraine và những người anh hùng của đất nước đang đi đầu trong cuộc đấu tranh giành tự do và hòa bình trên thế giới.
(Reuters) - Tổng thống Ukraine và Mỹ trao đổi về hệ thống phòng không và trừng phạt Nga. Ông Volodymyr Zelensky khẳng định đã trao đổi vấn đề này với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump hôm 26/4/2025 tại Roma, bên lề thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis. Thông tin được loan báo hôm 3/5, chỉ một ngày sau khi chính quyền Donald Trump thông báo đã thông qua việc bán phụ tùng chiến đấu cơ F-16 và các thiết bị huấn luyện cho Ukraine. Hợp đồng trị giá 310,5 triệu Mỹ kim cũng bao gồm việc đào tạo phi công và "tăng khả năng tương tác" giữa lực lượng vũ trang Ukraine với lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.
(AFP) - Togo cảnh báo giới trẻ nguy cơ bị Nga lừa đưa ra chiến trường. Trong một thông cáo ngày 2/5/2025, Bộ Ngoại giao Togo, ở Tây Phi, khuyến cáo những người trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên, "rời Togo trong khuôn khổ chương trình được cho là học bổng do những tổ chức đóng tại Nga" cấp nên "cảnh giác cao độ". Theo báo động tổ chức nhân quyền Phong trào Martin Luther King (MMLK), nhiều du học sinh Togo khi đến Nga với ý định du học, đã bị ép vào quân đội để ra chiến trường. Tổ chức MMLK nêu chi tiết về trường hợp một du học sinh Togo đã bị thương nặng và bị quân đội Ukraine bắt sống trong một trận giao tranh với Nga và hiện đang bị giam tù tại Ukraine.
(AFP) - Tổng thống Trump sẽ tổ chức diễu binh ngày 14/6, trùng với sinh nhật của ông. Hôm 2/5/2025, Tòa Bạch Ốc xác nhận Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức một lễ duyệt binh ngày 14/6, đánh dấu 250 năm ngày thành lập Bộ binh Mỹ. Ngày này cũng trùng với sinh nhật thứ 79 của ông. Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa mong muốn "tôn vinh những cựu chiến binh Mỹ, các thành viên đang tại ngũ và lịch sử quân đội Mỹ". Lần diễu binh lớn cuối cùng tại Mỹ diễn ra năm 1991 tại Hoa Thịnh Ðốn kỷ niệm chấm dứt chiến tranh vùng Vịnh.
(AFP) - Hoa Kỳ sẽ bán 1.000 phi đạn cho Ả Rập Saudi với tổng giá trị 3,5 tỉ Mỹ kim. Mẫu phi đạn Hoa Kỳ bán lần này là AIM-120 của nhà sản xuất RTX (trước đây là Raytheon), được trang bị cho nhiều quân đội trên khắp thế giới. Hôm 2/5/2025, chính quyền Hoa Kỳ cho biết hợp đồng được ký kết ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Ả Rập Saudi, một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực, gần đây cũng đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Nga và Ukraine. Donald Trump sẽ thăm Ả Rập Saudi, Qatar và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ ngày 13 đến 16/5. Đây là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông Trump kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc.
(AFP) - Quốc tế lên án các vụ oanh kích của Do Thái nhắm vào Syria là hành vi xâm lược. Sau khi oanh tạc khu vực xung quanh phủ Tổng thống Syria ở Damascus, trong đêm 2 rạng sáng 3/5/2025, Do Thái đã tiến hành hơn 20 vụ không kích nhắm vào các địa điểm quân sự trên khắp Syria. Do Thái lý giải đây là đòn đáp trả việc chính quyền Ahmed al-Sharaa, thông qua các lực lượng dân quân thân chính phủ Syria, tiến hành một chiến dịch "diệt chủng" người thiểu số Druze. Người dân Do Thái lo ngại bị bỏ rơi và ngày càng nhiều người nghi ngờ là chính quyền Syria không có đủ khả năng bảo vệ người dân.
(AFP) - Úc Ðại Lợi: Bầu cử Lập pháp. Theo thông tin kết quả sơ bộ, đảng Lao Động của Thủ tướng Anthony Albanese đã giành thắng lợi. Lãnh đạo đảng Tự Do Peter Dutton đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3/5/2025 và cho biết ông đã gọi điện chúc mừng đối thủ bên đảng Lao Động, Thủ tướng đương nhiệm Anthony Albanese. Peter Dutton thừa nhận đảng của ông đã không làm tốt trong chiến dịch vận động tranh cử nhận trách nhiệm về thất bại.
(AFP) - Donald Trump muốn ưu tiên NASA đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trước Trung Quốc, thay vì các chương trình khoa học quan trọng khác. Hôm 2/5/2025, Tòa Bạch Ốc công bố ngân sách cho Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA). Tổng cộng, chính quyền đề xuất cắt giảm khoảng 24% ngân sách của NASA, đặc biệt liên quan đến khoa học không gian và Trái Đất, nhất là cắt giảm tài trợ cho một số chương trình giám sát vệ tinh được sử dụng để nghiên cứu biến đổi khí hậu. Nhiều chương trình nghiên cứu của NASA sẽ phải hủy bỏ, ví dụ đưa các mẫu đá được thu thập trên Hỏa Tinh (có thể chứa dấu vết của sự sống cổ đại) trở về Trái Đất.
(Le Figaro) - Một phi thuyền thời Liên Xô sắp đâm xuống Trái Đất, hơn 50 năm sau khi được phóng lên Kim Tinh. Phi thuyền Kosmos 482, được Liên Xô phóng lên Kim Tinh vào năm 1972, chưa từng rời khỏi quỹ đạo Trái Đất do hỏa tiễn bị trục trặc. Theo nhà khoa học người Hòa Lan, Marco Langbroek, phi thuyền không gian này sẽ quay trở lại bầu khí quyển vào ngày 10/5 và rơi xuống với vận tốc 242 cây số/giờ, nếu còn nguyên vẹn. Trả lời hãng thông tấn AP, chuyên gia này trấn an là dù không thể loại trừ hoàn toàn, nhưng nguy cơ phi thuyền không gian đâm vào thứ gì đó là thấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét