Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

Robert de Niro, tượng đài sống của nền nghệ thuật thứ bảy - TQD/ST


Với hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, tài năng và sự tận hiến của De Niro đã mang lại cho ông Cành Cọ Vàng danh dự, sẽ được trao tại Lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, 13/05/2025. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự nghiệp điện ảnh của diễn viên người Mỹ « đại diện cho nền nghệ thuật thứ bảy ».Robert de Niro có những vai diễn, những khuôn mặt đại diện cho nền nghệ thuật thứ bảy và những câu thoại để lại dấu ấn khó phai trong giới mê phim. 
<!>
Với phong cách diễn nội tâm, thể hiện qua nụ cười dịu hiền hay qua ánh mắt nghiêm khắc, Robert de Niro đã trở thành một huyền thoại điện ảnh (…)

Những ngày đầu ra mắt làng điện ảnh của De Niro cũng đã đánh dấu số phận của của một thế hệ đạo diễn “làm nên lịch sử” điện ảnh tại thành phố New York , đó là những lời ca tụng mà Liên hoan điện ảnh Cannes dành cho diễn viên gạo cội 81 tuổi.

Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes điểm lại hành trình điện ảnh của huyền thoại Hollywood, cũng như những dấu ấn của ông tại Liên hoan.

Ngay từ những ngày đầu lấn sân điện ảnh, De Niro đã thổi hồn vào nhân vật của mình, trong phim “The Wedding Party", "Greetings" và "Hi, Mom!” và dần định hình một lối diễn xuất tự nhiên, đặc trưng của ông :
- Bạo lực xuất phát từ sự điềm tĩnh bình thản, đầy lôi cuốn.

Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, là con của hai nghệ sĩ gốc Ý, sống tại New York, De Niro đã đưa vào các vai diễn đầu tay một chất “bụi đời” nhưng lại giàu quy tắc đạo đức ngầm.

Sự nghiệp diễn xuất của De Niro chính thức được thăng hoa nhờ vai Johnny Boy trong phim "Mean Streeets" (1973) của đạo diễn Martin Scorsese, kể về một chàng trai trẻ bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực và tội phạm trong khu phố Litlle Italy ở New York.

Bộ phim cũng khởi đầu cho những hợp tác điện ảnh và tình bạn giữa nam diễn viên và đạo diễn. Kể từ đó, De Niro nhiều lần hóa thân thành trùm Mafia gốc Ý, từ những tay giang hồ tép riu đến ông trùm quyền lực, làm nên « thương hiệu » riêng, với những vai diễn mang khí chất lạnh lùng nhưng đầy nội lực.

- De Niro"Bố Già"

Nhắc đến Robert De Niro, không thể không đề cập đến phim "Bố Già Phần Hai" của đạo diễn Francis Ford Coppola mà ông thủ vai Vito Corleone. De Niro không chỉ thành công trong việc tái hiện một nhân vật huyền thoại, mà còn vượt qua một thử thách lớn : tiếp nối vai diễn của Marlon Brando một cách hoàn hảo và tạo được dấu ấn riêng.

Tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles hồi tháng Tư vừa qua, trong buổi lễ trao giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI) vinh danh Francis Ford Coppola, Robert De Niro đã cảm ơn nhà làm phim huyền thoại vì đã không trao cho mình vai chính, hay chọn mình trong phim Bố Già (Phần 1), vì đó là vai diễn tốt nhất mà ông được trao. “Françis, ông đã thay đổi sự nghiệp và cuộc đời tôi”.

Vai diễn này đã mang về cho De Niro tượng vàng Oscar dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, đồng thời khẳng định vị trí của ông trong hàng ngũ những diễn viên “vĩ đại nhất”.

Trong những năm cuối thập niên 1970, De Niro tạo ra những thành công vang dội qua một loạt vai diễn. Năm 1976, ông góp mặt trong hai kiệt tác điện ảnh : "1900" của đạo diễn Bernardo Bertolucci và đặc biệt là "Taxi Driver" của dạo diễn Scorsese, đoạt giải Cành cọ Vàng.

Lối diễn xuất cầu toàn của De Niro đóng vai trò không nhỏ trong thành công này. Ông đã học lấy bằng lái taxi ở New York để chuẩn bị cho vai diễn, sáng tạo ra phân cảnh nhân vật nói chuyện với gương được coi “huyền thoại” mà đến nay vẫn được nhắc đến :
- You talkin' to me? (Mày đang nói chuyện với tao à ?)

Sự tận hiến của nam diễn viên trong điện ảnh đặc biệt được chú ý đến trong những vai diễn khi tiếp tục hợp tác với Scorsese. Ông học saxophone cho phim "New York, New York". De Niro tập boxing, tăng hơn 30 kg để đóng phim "Raging Bull", bộ phim mà ông đã đoạt tượng vàng Oscar cho vai nam chính xuất sắc nhất. Bộ phim "The King of Comedy" mà trong đó ông nhập vai một kẻ ám ảnh với các chương trình truyền hình đã được chọn làm phim khai mạc Liên hoan Cannes 1983.

Một năm sau đó, De Niro trở lại Cannes với "Once Upon a Time in America" của Sergio Leon và 10 năm sau khi giành tượng vàng Oscar, De Niro thủ vai chính trong phim 'The Mission' của Roland Joffé - đoạt giải Cành Cọ Vàng năm 1986.

Bước sang thập niên 1990, De Niro đã làm mới bản thân bằng cách thử sức với các thể loại phim hài, trong vai những kẻ độc đoán nhưng có tính cách mâu thuẫn, như "Mad Dog and Glory", "Jackie Brown'" "Analyze This".

Song song với việc đóng phim và hợp tác cùng Scorsese, qua các tác phẩm như "Goodfellas", "Cape Fear" và "Casino", De Niro bắt đầu sản xuất phim và làm đạo diễn.

Năm 1989, cùng Jane Rosenthal, De Niro sáng lập công ty TriBeCa Productions.

Vào năm 1993, ông đã cho ra mắt bộ phim đầu tay A "Bronx Tale", nói về tình phụ tử, đậm chất cá nhân, trong một cộng đồng đầy bạo lực.

Từ những năm 2000, De Niro bắt đầu mở rộng hoạt động nghệ thuật, làm mới bản thân, tham gia lồng tiếng trong các phim sitcom (situation comedy) như "Extras" và "30 Rock", nhận các vai phụ cảm động trong "Silver Linings Playbook", "Joy", nhưng vẫn giữ đẳng cấp qua các phim như "Heat" (diễn cùng Al Pacino).

- Nhà đấu tranh chống các bất bình đẳng

Sau các vụ khủng bố 11/9, De Niro đã sáng lập Liên hoan phim Tribeca vào năm 2002 nhằm góp phần hồi sinh khu phố bị tàn phá. Kể từ đó, công chúng ngày càng thấy rõ những quan điểm của nam tài tử, lên án sự bất bình đẳng, phê phán các vấn đề của xã hội Mỹ, bảo vệ một xã hội nhân văn.

Việc tham gia vào phim "Joker" của Todd Philipps hay "Killers of the Flower Moon" của Marin Scorsese, (tranh giải tại Cannes 2024) cho thấy De Niro vẫn không ngừng đấu tranh qua những vai diễn của mình, để phác họa mặt tối của nước Mỹ, về những tội các có tổ chức, về nhà nước suy tàn, hay vết thương trong chiến tranh Việt Nam, cũng như sự thao túng tâm lý từ ngành giải trí.

Vào năm 2016, De Niro không ngần ngại phản đối Donald Trump ứng cử tổng thống, trả lời Fox News rằng :

“ Trump là một tên côn đồ, lừa đảo,…, và tôi muốn đấm vào mặt ông ta”.

Năm 2018, nam diễn viên đã có phát biểu gây sốc khi nói “Fuck Trump” trong lễ trao giải Tony, được ví như Oscar của Broadway, dù bị cấm phát trên truyền hình, nhưng De Niro đã nhận được tràng pháo tay vang dội trong buỗi lễ đó.

Gần đây nhất, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, Robert De Niro đã khẳng định Trump là “hiện thân của cái ác”.

Diễn viên người Mỹ cũng không ngần ngại bày tỏ ủng hộ phe Dân Chủ, ủng hộ tự do ngôn luận và chỉ trích chủ nghĩa dân túy ở Hoa Kỳ cũng như việc loan truyền tin giả.

Về đời tư, De Niro đã trải qua vài mối tình, hai cuộc hôn nhân với những tranh chấp pháp lý sau khi ly hôn.

Ông cũng tự nhận là người cha của gia đình với 7 người con. Một trong số đó là Ayrin De Niro, đã công khai về quá trình chuyển giới trên tạp chí “Them” vào tháng tư vừa qua.

Vài ngày sau đó, Robert de Niro đã gửi một thông điệp đầy tình yêu, ủng hộ con mình :

“Tôi đã yêu thương và ủng hộ Aaron, con trai của tôi, và giờ đây tôi yêu thương và ủng hộ Airyn, con gái của tôi”.

( Sưu tầm )

Thân mến
TQD

Không có nhận xét nào: