(Tân Giáo Hoàng Robert Prevost khi còn là Hồng y.)
Nóng hổi nhất: Khói trắng đã vừa bốc lên, lần đầu tiên trong lịch sử! người Công Giáo có tân Giáo hoàng là người Mỹ! Robert Prevost, Leo XIV! -Nóng nhất: Khói trắng đã bốc lên, người Công Giáo có tân Giáo hoàng là người Mỹ! Khói trắng bốc lên trên Nhà nguyện Sistine hôm nay, đồng nghĩa tân Giáo hoàng được bầu ra!(Tin tổng hợp)
<!>
Tín hiệu khói trắng cho thấy 133 Hồng y đã đạt được đồng thuận và bầu ra tân Giáo hoàng - người sẽ dẫn dắt 1,4 tỉ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.
Hơn một giờ sau khi khói trắng bốc lên, tân Giáo hoàng đã được công bố là Hồng y Robert Prevost đến từ Mỹ. Như vậy, ông là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử và ông lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.
Theo đài CNN, sau khi khói trắng bốc lên, bên trong Nhà nguyện Sistine, vị giáo hoàng mới đang khoác lên mình những phẩm phục đặc biệt dành cho giáo hoàng và dành một khoảnh khắc riêng tư trong một căn phòng kín để bình tâm lại trước khi được giới thiệu với thế giới.
Một vị hồng y sớm tuyên bố: "Habemus papam" (tiếng Latin có nghĩa là "Chúng ta đã có Giáo hoàng")
Sau đó, trong bài phát biểu ngắn từ ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter, danh tính của vị hồng y vừa được bầu chọn làm giáo hoàng sẽ được tiết lộ và tên giáo hoàng mà người đã chọn.
(Khói trắng bốc lên phía trên Nhà nguyện Sistine, báo hiệu các hồng y đã chọn được Giáo hoàng mới vào ngày thứ hai của Mật nghị.)
(Khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine vào hôm nay, 8-5).
Hàng chục ngàn người đã tụ tập tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, chờ đợi vị giáo hoàng mới xuất hiện trên ban công nhìn ra quảng trường. Nhiều người tung hô “Giáo hoàng muôn năm”.
Tiếng chuông ngân vang tại Vương cung thánh đường Thánh Peter để ăn mừng thông tin xuất hiện tân giáo hoàng. Đám đông tại quảng trường Tòa thánh Vatican vỡ òa trong tiếng vỗ tay ăn mừng khi khói trắng bốc lên bên trên Nhà nguyện Sistine.
Mật nghị lần này diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của Giáo hội sau khi Giáo hoàng Francis qua đời cuối tháng 4.
Vị giáo hoàng kế nhiệm sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn về hướng đi tương lai của Giáo hội, đặc biệt là việc có tiếp tục đường lối cởi mở và bao dung mà Giáo hoàng Francis đã khởi xướng hay không.
(Đội ngũ truyền thông tại quảng trường Thánh Peter ngày 8-5.)
Các Hồng y đã đạt được quyết định sau hơn 24 giờ họp kín, tương đồng với các kỳ mật nghị gần đây, vốn thường kéo dài 2-3 ngày.
Nhóm 133 Hồng y tham gia - đông nhất trong lịch sử mật nghị - bao gồm nhiều người do cố Giáo hoàng Francis bổ nhiệm và một số chưa từng quen biết nhau từ trước. Điều này từng được xem là một trở ngại lớn trong việc đạt đồng thuận nhanh chóng, do sự đa dạng trong quan điểm và cả sự chia rẽ về tương lai của Giáo hội.
Trong lịch sử, thời gian bầu chọn giáo hoàng lâu nhất là vào thế kỷ XIII, khi phải mất tới 3 năm (tức hơn 1.000 ngày) mới chọn ra được Giáo hoàng Gregory X. Song cũng có giáo hoàng được bầu ra ngay trong ngày đầu tiên, đó là Giáo hoàng Julius II vào năm 1503. Ông được bầu chỉ sau khoảng 10 giờ mật nghị.
Ba trong số 5 giáo hoàng gần đây nhất được bầu chọn vào ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y, đó là Giáo hoàng Francis (2013, sau 5 vòng bỏ phiếu), Benedict XVI (2005, sau 4 vòng) và John Paul I (1978, cũng 4 vòng).
Người Công Giáo Vui Mừng, Nhất Là Nước Mỹ, Chào Đón Tân Giáo Hoàng Leo XIV!
-Danh tính của tân Giáo hoàng được tiết lộ.
Chuông của Vương cung thánh đường Thánh Peter đang vang lên để chào đón tin tức rằng một vị Giáo hoàng mới đã được bầu.
Đám đông ở quảng trường chính của Vatican đã vỗ tay khi khói trắng bắt đầu bốc ra từ ống khói của Nhà nguyện Sistine.
Dựa vào các mật nghị trước đây, vị Giáo hoàng mới lúc này có thể đang mặc những phẩm phục đặc biệt dành cho Giáo hoàng và dành chút thời gian trong một căn phòng riêng để trấn tĩnh trước khi được giới thiệu với thế giới.
Một hồng y sẽ sớm tuyên bố: "Habemus papam", một cụm từ bằng tiếng Latinh có nghĩa là "Chúng ta đã có Giáo hoàng".
Trong bài phát biểu ngắn từ ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, danh tính của vị hồng y vừa được bầu chọn và tên hiệu của tân Giáo hoàng sẽ được công bố.
(Khói trắng bốc lên, Mật nghị Hồng y đã chọn được tân Giáo hoàng)
Khi vị giáo hoàng được bầu chọn, niên trưởng Hồng y đoàn sẽ hỏi ngài: "Ngài có chấp nhận việc được bầu làm Giáo hoàng tối cao không?".
Nếu đồng ý, ngài sẽ chọn tên hiệu Giáo hoàng của mình. Sau đó, các hồng y sẽ tuyên thệ trung thành với tân Giáo hoàng.
Tiếp theo, ngài sẽ được đưa vào "Phòng Nước Mắt" liền kề, nơi ngài sẽ thay trang phục hồng y đỏ tía sang áo dòng trắng của Giáo hoàng. Thông thường, các bộ áo dòng cỡ nhỏ, trung bình và lớn đều được chuẩn bị sẵn từ trước.
(Một người đàn ông cầm tấm biển có dòng chữ "Habemus Papa" (Chúng ta có Giáo hoàng) sau khi khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine)
Ngay khi tin tức về làn khói trắng lan khắp thủ đô Italy, một số người đã bắt đầu chạy qua các con phố ở Rome để đến Quảng trường Thánh Phêrô. Dòng người vẫn tiếp tục đổ về quảng trường từ mọi ngõ ngách dẫn đến Vatican.
Tại quảng trường, nhiều người đang ôm nhau và khóc vì vui sướng.
Đám đông đang dồn về gần ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, nơi tân Giáo hoàng dự kiến sẽ xuất hiện trong vài chục phút tới. Thông thường, tân Giáo hoàng sẽ xuất hiện trên ban công khoảng 30-60 phút sau khi được bầu.
Lễ đăng quang chính thức của tân Giáo hoàng sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
Giáo hoàng mới là Hồng y Robert Prevos. Ông sẽ trở thành Đức Giáo Hoàng Leo. Ông là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Ông sẽ được gọi là Đức Giáo hoàng Leo XIV.
(Đức Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 8/5)
Tân Giáo hoàng là người Mỹ! đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội!
-Giáo hoàng mới được tiết lộ là Robert Prevost, hồng y người Mỹ. Đây là vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử.
Theo hãng tin CNN, đám đông ở quảng trường chính của Vatican đã vỗ tay lớn khi khói trắng bắt đầu bốc ra từ ống khói của Nhà nguyện Sistine vào ngày thứ hai các hồng y tiến hành mật nghị.
Tân Giáo hoàng được bầu khi nhận được ít nhất 2/3 số phiếu từ 133 hồng y dưới 80 tuổi tham dự Mật nghị, tương đương 89 phiếu. Giáo hoàng mới sẽ sớm xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter tại Vatican để ra mắt công chúng.
Tân Giáo hoàng phát biểu
Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, ông nói "Bình an cho tất cả mọi người".
Giáo hoàng mới là Hồng y Robert Prevost!
Giáo hoàng mới được tiết lộ là Robert Prevost, vị hồng y đến từ Mỹ. Đây vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Ông sẽ được gọi là Giáo hoàng Leo XIV.
Người có thẩm quyền công bố danh tính tân Giáo hoàng!
-Danh tính của tân Giáo hoàng sẽ sớm được Hồng y Trưởng đẳng Phó tế Dominique Mamberti công bố trước toàn thế giới từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter. Bài phát biểu của Hồng y Mamberti bằng tiếng Latinh sẽ kết thúc bằng câu “Habemus Papam” có nghĩa là "Chúng ta đã có Giáo hoàng".
Sau đó, ông tiếp tục dùng tiếng Latinh để công bố tên người được chọn làm Giáo hoàng mới. Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu bầu chọn, tân Giáo hoàng gửi lời cảm tạ đến các hồng y, và sau đó đó sẽ tiến về “Phòng Nước Mắt” (Room of Tears). Đây là căn phòng nhỏ nằm bên trong Nhà nguyện Sistine để dành ít phút thinh lặng, suy tư, và cầu nguyện.
Dòng người đổ xô đến Quảng trường Thánh Peter
Ngay khi tin tức về khói trắng lan truyền khắp thủ đô của Italia, nhiều người đã bắt đầu chạy qua các con phố của Rome để đến Quảng trường Thánh Peter. Ngay tại quảng trường, mọi người ôm nhau và bật khóc vì vui mừng, sau khi họ nhìn thấy làn khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine.
Hiện tại, mọi người đang tiến gần hơn đến ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter, nơi Giáo hoàng mới sắp xuất hiện.
Hồng y Robert Prevost được bầu làm tân Giáo hoàng
Hồng y Robert Prevost vừa được mật nghị bầu trở thành tân Giáo hoàng. Ngài lấy tông hiệu Leo XIV và là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên.
Hơn 18h ngày 8-5, hàng chục ngàn người ở Quảng trường Thánh Peter như vỡ òa trong tiếng hò reo hòa lẫn từng nhịp chuông ngân từ Vương cung Thánh đường Thánh Peter khi trông thấy làn khói trắng xuất hiện - tín hiệu thiêng liêng báo hiệu Giáo hội đã có tân Giáo hoàng.
Sau 4 vòng bỏ phiếu, vị Giáo hoàng thứ 267 đã được chọn. Ngài sẽ trở thành người dẫn dắt “đoàn chiên của Thiên Chúa”, là người lãnh đạo hơn 1,4 tỉ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.
(Phản ứng của các nữ tu và giáo dân sau khi thấy làn khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine)
Giờ phút tân Giáo hoàng xuất hiện!
Xuất hiện trên ban công ở giữa Vương cung Thánh đường Thánh Peter, Hồng y trưởng đẳng Phó tế Dominique Mamberti hô vang bằng tiếng Latin: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!" ("Tôi thông báo với anh chị em một tin mừng trọng đại: chúng ta có giáo hoàng").
Người được bầu trở thành tân Giáo hoàng là Hồng y Robert Prevost. Ngài lấy tông hiệu Leo XIV và là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên.
Giáo hoàng Leo XIII qua đời năm 1903, được đánh giá là vị Giáo hoàng có những cải cách xã hội mạnh mẽ.
Dưới nắng chiều nhè nhẹ ở Vatican, đám đông đồng loạt vỗ tay và reo mừng: "Viva il Papa!" (Đức Giáo hoàng muôn năm!).
"Bình an ở cùng anh chị em", Giáo hoàng Leo XIV mở đầu bài phát biểu nhậm chức.
Tân Giáo hoàng là nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm, giải quyết vấn đề toàn cầu!
-Hồng y Robert Francis Prevost, 69 tuổi, đến từ Chicago, bang Illinois, là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ. Là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm toàn cầu, phần lớn sự nghiệp của ngài liên quan đến hoạt động truyền giáo tại Nam Mỹ.
Gần đây nhất, ngài là lãnh đạo cơ quan quyền lực của Vatican chuyên phụ trách việc bổ nhiệm các giám mục. Ngài được kỳ vọng sẽ tiếp nối những cải cách của Giáo hoàng Francis
Tân Giáo hoàng là người Mỹ, lấy hiệu Leo XIV
Tân Giáo hoàng vừa được bầu tại Hội nghị Hồng y vào khuya 8.5 (giờ Việt Nam) là Robert Prevost người Mỹ, lấy hiệu Leo XIV, và ngài chuẩn bị xuất hiện để chào tín đồ và toàn thế giới.
Lời chào bình an của tân Giáo hoàng
Lời chào đầu tiên của tân Giáo hoàng Leo XIV là "bình an". Ngài nhắc đến người tiền nhiệm, cố Giáo hoàng Francis với thông điệp bình an đến toàn thế giới.
Tân Giáo hoàng mong muốn cùng mọi người làm cầu nối cho sự bình an của thế giới. Ông cảm ơn các hồng y đã bầu chọn ông vào vị trí Giáo hoàng.
Tân Giáo hoàng xuất hiện
Giáo hoàng Leo XIV đã xuất hiện
Tân Giáo hoàng là người Mỹ, lấy hiệu Leo XIV
Giáo hoàng mới là ông Robert Prevost, là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Ông lấy hiệu là Giáo hoàng Leo XIV.
"Habemus Papam!"
Hồng y Trưởng đẳng Phó tế người Pháp Dominique Mamberti đã bước ra và là người công bố tên của vị tân Giáo hoàng với toàn thế giới bằng câu nói lịch sử: "Habemus Papam!" (Chúng ta có Giáo hoàng mới).
Hàng chục ngàn người chờ Giáo hoàng xuất hiện
Đông đảo tín đồ và công chúng đã tập trung ở Quảng trường Thánh Peter để chờ thời khác người đứng đầu Giáo hội xuất hiện.
Các tín đồ vui mừng khi biết tin Giáo hoàng mới đã được bầu
Đông đảo công chúng tập trung ở Vatican
Chuông của Vương cung thánh đường Thánh Peter đã vang lên
Chuông của Vương cung thánh đường Thánh Peter đã vang lên để chào đón một Giáo hoàng mới đã được bầu.
Trước đó, khói trắng xuất hiện từ ống khói nhà nguyện vào khoảng 18 giờ 08 (tức 23 giờ 08 giờ Việt Nam), báo hiệu mật nghị hồng y đã bầu được tân Giáo hoàng
Tân Giáo hoàng là người Mỹ! TT Trump lên tiếng chào mừng!
- Tổng thống Mỹ Donald Trump và người dân bày tỏ cảm xúc sau khi hay tin Mật nghị Hồng y đã bầu được tân giáo hoàng.
Theo tin từ đài ABC News, tân giáo hoàng vừa được Mật nghị Hồng y bầu là người Mỹ tên Robert Francis Prevost.
Nhiều người đã bày tỏ cảm xúc bất ngờ, xúc động khi hay tin khói trắng bốc lên từ mái Nhà nguyện Sistine, báo hiệu Mật nghị Hồng y đã bầu được tân giáo hoàng hôm 8-5.
Theo đài CNN, ngay sau khi khói trắng bốc lên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu ngắn gọn với các phóng viên ở Nhà Trắng.
"Tôi đã nhìn thấy khói, nhưng tôi chưa nhìn thấy giáo hoàng" - ông Trump nói.
Đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Peter.
Tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, nhiều người bày tỏ sự hân hoan, phấn khởi.
“Chúng ta có một vị giáo hoàng. Tôi rất vui" - một tín đồ tên Connie nói.
Bà Connie hy vọng vị tân giáo hoàng sẽ đi theo con đường tương tự như Giáo hoàng Francis bằng cách “giúp đỡ người nghèo, thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp, giúp đỡ người nhập cư”.
Theo CNN, ngay khi tin tức về việc bầu được tân giáo hoàng được truyền đi, một số người bắt đầu chạy qua các đường phố của thủ đô Rome (Ý) để đến Quảng trường Thánh Peter. Mọi người tiếp tục đổ về quảng trường từ mọi con hẻm dẫn đến Vatican.
Ngay tại quảng trường, mọi người đang ôm nhau. Nhiều người rơi nước mắt vì quá xúc động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét