Chương Trình Tang Lễ Nhà Thơ, Nhà Văn Chinh Nguyên, Cựu Chủ Tịch Văn Thơ Lạc Việt, Chủ Nhật Tuần Này! *Nhắc Nhở! Giờ Sinh Hoạt Phân Ưu Chung, Dành Cho Văn Thơ Lạc Việt và Quý Cộng Đồng, Đoàn Thể, Nhóm. Từ 5, Giờ Chiều.
Thông Báo
-Chú Ý! Giờ Sinh Hoạt Phân Ưu, Chia Buồn Chung, Dành Cho Văn Thơ Lạc Việt và Quý Cộng Đồng, Đoàn Thể, Nhóm. Từ 5 Giờ, Đến 7 Giờ Chiều, Chủ Nhật, Ngày 4 Tháng 5 Năm 2025. Tại Oak Hill.
-Để thành lập chương trình Tưởng Nhớ chung này, được tươm tất, xin Quý Cộng Đồng Đoàn Thể, muốn phát biểu những lời Chia Buồn, xin liên lạc với ThanhLoan (408)-613-9142 or email: mcthanhloan@gmail.com, để ghi vào chương trình. (Chân thành cảm tạ)
Một cách tưởng niệm độc đáo nhất! Một thuyền nhân Việt Nam đi bộ 50 ngày! (gần 2 tháng!) từ San Jose tới Little Saigon, để nhớ nửa thế kỷ ly hương! Dự trù kết thúc chuyến đi, vào 19 Tháng Sáu, đúng vào Ngày Quân Lực VNCH!
(Trà Nhiên/NV)
Từ SAN JOSE, California – Tưởng niệm 50 năm người Việt ly hương và để vinh danh thuyền nhân, Kỹ Sư Lâm An Lễ, một thuyền nhân Việt Nam, chọn đúng ngày 30 Tháng Tư, cho cuộc hành trình đi bộ từ San Jose, Bắc California, đến Little Saigon, Nam California, với lộ trình 1,000 km (gần 622 dặm), trong 50 ngày!
(Kỹ Sư Lâm An Lễ, một thuyền nhân Việt Nam).
Hành trình dài, gần 2 tháng, xuyên California của ông Lễ, dự trù kết thúc vào 19 Tháng Sáu, đúng vào Ngày Quân Lực VNCH!
“Bước chân” 50 năm!
“Mỗi bước chân trong hành trình 50 ngày không chỉ đơn thuần là cuộc đi bộ, mà còn để tưởng niệm những người đã khuất, đồng thời tôn vinh sự kiên cường và đóng góp của thuyền nhân,” ông Lâm An Lễ, 57 tuổi, tâm sự.
“Tôi mong rằng, hành trình 50 ngày, sẽ lan tỏa đến nhiều người. Mong các bạn hãy đồng hành cùng tôi, dù 10 dặm hay thậm chí là 1 dặm. Không chỉ đi bộ cùng, hãy cùng ăn trưa, và kể những câu chuyện thuyền nhân,” ông Lễ nhắn nhủ.
Chặng đường từ Bắc xuống Nam của ông Lễ, khởi đầu từ đại học Evergreen Valley College, San Jose, thành phố có nhiều người Việt sinh sống nhất hải ngoại, tới công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, ngay khu Little Saigon, nơi có đông người Việt lớn nhất hải ngoại.
Ông Lễ cùng gia đình vượt biển vào Tháng Năm, 1979.
Sau khi lênh đênh trên biển, qua nhiều hòn đảo, bị cướp biển, cùng những thử thách khắc nghiệt, gia đình ông vào được một trại tị nạn ở Indonesia.
Hồi ấy, cậu nhóc Lễ, cũng thường dành khoảng lớn thời gian đi bộ tại khúc đường mòn ở trại tị nạn và ký ức đó vẫn còn mãi trong lòng người thuyền nhân năm nào.
“Tôi ước sau này có cơ hội, sẽ về lại trại tị nạn và đi bộ đúng con đường mòn đó,” ông tâm tình.
Từ một cậu bé tị nạn, chỉ bập bẹ vài câu tiếng Anh khi mới đến Mỹ, cậu bé ấy, sau này trở thành kỹ sư trưởng, cấp cao, làm việc cho công ty kỹ nghệ cao ở vùng Silicon Valley.
Ông Lễ cho biết, ông là một người đam mê thể thao. Ông thường đi bộ đường dài và đạp xe đạp.
Ông cũng là người hướng dẫn kỳ cựu cho một nhóm người đi bộ (hiker) gốc Việt vùng Bắc California, với tên nhóm là “NorCal Vietnamese Hiking Community.”
Ông bắt đầu đi bộ đường dài vào khoảng bốn năm trước, để kết nối với những người có cùng đam mê.
Đường mòn Mission Peak gần Silicon Valley, là nơi ông Lễ thường xuyên tới, để rèn luyện độ bền, nhằm tập luyện cho hành trình xuyên California lần này.
“Cung đường mòn của Mission Peak, cũng rất khó, nên là nơi tốt cho tôi luyện tập. Tôi thường tập sau giờ làm việc, có khi đi đến tận nửa đêm, thì mới xong lộ trình,” ông kể.
Yểm trợ thế hệ tương lai
Theo ông Lễ, hành trình đi bộ lần này, còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ tương lai, một cơ hội để truyền lại di sản, về lòng dũng cảm, sự hy sinh, và niềm hy vọng.
Ông thêm: “Tôi hy vọng sẽ ghi lại hành trình này, cùng những câu chuyện thu thập được, thành một cuốn phim, nhằm làm sống lại lịch sử, cho hậu duệ của thuyền nhân, cũng như cho tất cả mọi người.”
(Ông Lâm An Lễ thường đi bộ các cung đường khó, để thử thách chính mình.)
Không chỉ vinh danh thuyền nhân, hành trình 1,000 km này, còn được thực hiện để gây quỹ cho các sinh viên gốc Á, bị trở ngại về ngôn ngữ qua học bổng “ASPIRE Program” của đại học Evergreen Valley College.
Để tìm hiểu thêm về học bổng, xin vào trang web tinyurl.com/EVCASPIRE.
Ông Lễ cũng chia sẻ rằng, đến thời điểm hiện tại, có hơn 70 thiện nguyện viên tham gia đi bộ cùng ông và hỗ trợ cuộc hành trình.
Để biết thêm về sứ mệnh của ông Lâm An Lễ, cũng như ghi danh tham gia hoặc đóng góp, xin vào trang web boatpeoplejourney.org/.
“Hãy cùng sánh bước! để lưu truyền những câu chuyện của cộng đồng!” ông Lễ tâm tình rước khi lên đường!
Thất Bại Não Nề! Hàng Ngàn Chiếc Drone Trung Quốc, Rơi Lả Tả Như Mưa! Khi Biểu Diễn, Dân Chúng Nhặt Chơi Lấy Về Làm Kỷ Niệm!
-Một buổi trình diễn drone tại Sài Gòn vào tối 30 Tháng Tư – vốn được tuyên bố là sự kiện kỷ lục thế giới với hơn 10,500 chiếc drone bay cùng lúc – đã kết thúc theo cách không ai ngờ: hàng ngàn thiết bị bay rơi như mưa, người dân đổ xô đi nhặt mang về, thậm chí còn rao bán trên mạng.
Ban tổ chức sau đó phát loa khẩn thiết kêu gọi người dân “trả lại drone!”, đồng thời lập điểm thu hồi tại một quán cà phê ở Quận 2. Đổi lại, ai trả sẽ được tặng một món nước trong menu – một món quà an ủi cho sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử trình diễn drone ở Việt Nam.
Theo báo Dân Trí, buổi trình diễn ban đầu dự kiến tổ chức vào đêm 1 Tháng Năm nhưng được dời lên trước một ngày – đúng tối 30 Tháng Tư, “ngày lễ toàn thắng” mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường dùng để tổ chức các sự kiện tuyên truyền quy mô.
Khi hàng ngàn người đang ngẩng đầu xem những hình ảnh như trống đồng, chim hạc được vẽ lên bầu trời, bằng ánh sáng từ drone, thì bất ngờ hàng loạt thiết bị bay mất kiểm soát và rơi xuống – chỉ sau khoảng 5 phút trình diễn.
Các video livestream lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, drone rơi dày đặc, thậm chí va vào người dân và rớt ngay giữa đám đông. Dù ban tổ chức sau đó khẳng định “chỉ một số drone bị rơi do nhiễu sóng,” nhưng hình ảnh từ hiện trường cho thấy tình trạng “rơi như lá mùa thu.”
Ngay sau màn trình diễn thất bại, loa phát thanh yêu cầu người dân “giúp thu gom drone.” Nhưng nhiều người đã nhanh tay nhặt đem về nhà như vật kỷ niệm, và một số khác bắt đầu rao bán trên các hội nhóm Facebook, với giá dao động từ vài trăm, đến vài triệu đồng tùy tình trạng.
Một số cư dân mạng hài hước gọi đây là “màn bắn pháo hoa có thưởng,” còn có người ví von: “Đi xem trình diễn công nghệ, mà giống như đi lượm phế liệu!”
Trong khi đó, quán cà phê B’Blank Cafe Bistro ở Thảo Điền – được ban tổ chức nhờ làm điểm thu drone – cho biết đã nhận được một số thiết bị và sẵn sàng tặng nước miễn phí cho người trả lại. Nhưng đến nay, chỉ có “một số rất ít” được đem trả.
Dù ban tổ chức đổ lỗi cho “nhiễu sóng,” nhiều người hoài nghi rằng sự cố có liên quan đến chất lượng drone “made in China” không đảm bảo. Một số ý kiến cho rằng do lập trình vội vàng để kịp trình diễn, dẫn đến lỗi kỹ thuật hàng loạt.
Có người còn nêu khả năng “đã có sự can thiệp phá hoại, từ thế lực thù địch bên ngoài!” Viện lý do này, nghe quen quen!
Mỹ thu giữ hàng trăm đồng hồ xa xỉ giả mạo và hơn 4 ngàn giấy phép lái xe giả từ Trung Cộng
(Bình Minh)
-Trợ lý Giám đốc Cơ quan Quan Thuế và Bảo vệ Biên giới (CBP) Salvatore Ingrassia cho biết, trong năm tài chính 2020, Quan Thuế Hoa Kỳ đã chặn được tổng cộng 26.000 chuyến hàng giả với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ USD tính trên hàng thật. (Nguồn: Lin Dan/ Epoch Times)
Hôm thứ Năm (ngày 1/5), Văn phòng Chi nhánh Chicago của Cơ quan Quan Thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) thông báo rằng cơ quan này đã thu giữ một lượng lớn đồng hồ xa xỉ giả và giấy phép lái xe giả trong 485 lô hàng từ Trung Quốc và Hồng Kông.
Theo thông cáo báo chí do CBP ban hành, cơ quan này xác nhận 516 chiếc đồng hồ bị tịch thu đều là hàng giả, liên quan đến các thương hiệu như Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, v.v. Nếu là hàng chính hãng, tổng giá trị sẽ lên tới hơn 9,22 triệu USD.
Bà LaFonda D. Sutton-Burke, giám đốc Văn phòng Chicago cho biết, việc trộm cắp tài sản trí tuệ đe dọa đến sức sống kinh tế của nước Mỹ và tài trợ cho hoạt động tội phạm và tội phạm có tổ chức. Nhân viên của Hoa Kỳ cam kết bảo vệ các doanh nghiệp tư nhân và người tiêu dùng bằng cách loại bỏ những sản phẩm này khỏi dòng chảy thương mại.
Hoạt động buôn bán hàng giả và hàng vi phạm bản quyền đe dọa nền kinh tế đổi mới của Hoa Kỳ, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, sinh kế của người lao động Mỹ. Trong một số trường hợp, nó còn đe doạ tới an ninh quốc gia cũng như sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng.
Người tiêu dùng Hoa Kỳ chi hơn 100 tỷ USD mỗi năm cho các hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chiếm khoảng 20% doanh số bán hàng giả bất hợp pháp trên toàn thế giới. Các quan chức Hoa Kỳ chỉ ra rằng 70-80 % hàng giả có nguồn gốc từ Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông.
Để chống lại việc hàng giả và hàng vi phạm bản quyền xâm nhập vào Hoa Kỳ, CBP nhắm mục tiêu và tịch thu hàng nhập khẩu hàng giả và hàng vi phạm bản quyền, đồng thời thực thi lệnh loại trừ đối với hàng hóa vi phạm bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
Trong khi đó, CBP đã thu giữ một lượng lớn giấy phép lái xe giả trong 340 lô hàng bị chặn vào tháng 4, tổng cộng là 4.345 trang, dự định phân phối trên khắp Hoa Kỳ.
Bà Michael Pfeiffer, giám đốc Cảng Chicago cảnh báo, những giấy phép lái xe giả này có thể gây ra hậu quả tàn khốc. Các tổ chức khủng bố nước ngoài, băng đảng tội phạm và kẻ lừa đảo sử dụng những tài liệu giả mạo này để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của chúng.
Bà nói, nhân viên CBP của Hoa Kỳ đang xác định thành công những tài liệu giả mạo có sức thuyết phục cao này và ngăn chặn chúng đến đích.
Hiện tại, chỉ có 2 công ty được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được cấp phép in giấy phép lái xe quốc tế tại Hoa Kỳ là Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA) và Liên minh Du lịch Ô tô Hoa Kỳ (AATA).
Năm 2022, Cục Quan Thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo về việc thu giữ hơn 460 đồng hồ Rolex giả ở Cincinnati. Những chiếc đồng hồ này được chuyển đến từ Hồng Kông, nơi chúng được chuẩn bị để cuối cùng đi tới Brooklyn, New York. Giá trị của những chiếc đồng hồ, nếu chúng là hàng thật, ước tính rơi vào khoảng 10,1 triệu USD.
Ông Jeremy Brodsky, Giám đốc Cảng-Indianapolis cho biết: “Không ai mua một chiếc đồng hồ hàng hiệu sang trọng mà lại muốn thấy nó bị hỏng hay rơi vỡ. Khi người tiêu dùng mua hàng ngày càng nhiều từ các nhà cung cấp trực tuyến hoặc bên thứ ba, thì chúng tôi luôn sẵn sàng đứng ở tuyến đầu để bảo vệ họ chống lại những kẻ lừa đảo kiếm tiền từ việc bán hàng giả. Đây chỉ là một ví dụ khác về công việc mà các nhân viên của chúng tôi làm để bảo vệ người tiêu dùng và nền kinh tế.”
PMI Trung Cộng lao dốc: Thuế quan 145% của Trump giáng đòn vào “cỗ máy sản xuất toàn cầu”
-Kinh tế Trung Quốc vừa hứng thêm một cú sốc lớn khi chỉ số quản lý thu mua (PMI) – thước đo sức khỏe ngành sản xuất – giảm xuống còn 49 trong tháng 4, theo báo cáo từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc ngày 30.4. Đây là mức thấp nhất trong 16 tháng qua, và đánh dấu lần đầu tiên PMI rơi xuống dưới ngưỡng 50 kể từ tháng 12-2023 – tín hiệu rõ ràng cho thấy ngành công nghiệp chế tạo đang thu hẹp.
Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chính là thuế quan “khổng lồ” 145% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mới tái áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã vật lộn với tiêu dùng nội địa yếu và khủng hoảng bất động sản kéo dài, cú đánh từ Washington như giáng thêm một đòn đau vào ngành xuất khẩu – vốn là động cơ tăng trưởng chủ lực của Bắc Kinh suốt nhiều thập kỷ qua.
“Các nhà máy bắt đầu cảm nhận tác động thực sự, với đơn hàng bị hủy, sản lượng buộc phải cắt giảm,” theo ông Robin Xing, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Morgan Stanley. “Chỉ số PMI sụt giảm là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thuế quan đang làm suy yếu nhu cầu bên ngoài đối với hàng hóa Trung Quốc.”
Chuyên gia thống kê Zhao Qinghe từ NBS thừa nhận sự suy giảm là do “biến động mạnh trong môi trường bên ngoài” – một cách nói kín đáo ám chỉ các chính sách thương mại của Mỹ. Thị trường tài chính toàn cầu, vốn vẫn đang quay cuồng trước đợt sụt giảm GDP Mỹ quý I, nay tiếp tục đối mặt nguy cơ từ Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trong khi đó, Tổng thống Trump, phát biểu trên ABC News hôm 29.4, tỏ ra hoàn toàn không nao núng. “Trung Quốc xứng đáng bị đánh thuế 145%. Với mức thuế đó, họ gần như không thể giao thương với Mỹ,” ông tuyên bố thẳng thừng – tiếp tục theo đuổi đường lối thương mại đơn phương, đối đầu trực diện với Bắc Kinh.
Trung Quốc đáp trả bằng ngoại giao. Tại hội nghị ngoại trưởng nhóm BRICS ở Brazil đầu tuần này, Ngoại trưởng Vương Nghị cáo buộc Mỹ “đơn phương, ích kỷ và bắt nạt kinh tế toàn cầu.” Ông tuyên bố: “Mỹ từng hưởng lợi từ thương mại tự do, nhưng giờ lại dùng thuế quan làm vũ khí. Nếu thế giới cứ nhún nhường, kẻ bắt nạt sẽ càng lấn tới.”
Tuy nhiên, trong thực tế, Trung Quốc hiện chưa có nhiều lựa chọn đáp trả rõ ràng, nhất là khi các cuộc đàm phán thương mại song phương vẫn rơi vào bế tắc và phụ thuộc vào quyết định từ phía Bạch Ốc.
Với sự kết hợp giữa yếu tố bên ngoài (thuế quan Mỹ) và nội tại (bất động sản, tiêu dùng yếu), nền kinh tế Trung Quốc đang bước vào thời kỳ thử thách nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia dự báo Bắc Kinh sẽ buộc phải sớm tung ra gói kích thích kinh tế mới nếu không muốn tăng trưởng tiếp tục trượt dốc.
Cuộc chiến thuế quan mà ông Trump phát động không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là đòn địa chính trị đang định hình lại cấu trúc thương mại toàn cầu – và Trung Quốc có lẽ là nơi cảm nhận sức ép sớm nhất và rõ nhất.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Kiev và Hoa Thịnh Ðốn Đạt Thỏa Thuận Cùng Khai Thác Khoáng Sản và Năng Lượng của Ukraine
(Ảnh AP - Efrem Lukatsky, minh họa: Một mỏ khoáng sản của Ukraine.)
-Kiev và Hoa Thịnh Ðốn cuối cùng đã đạt được Thỏa thuận cho phép Mỹ khai thác khoáng sản, dầu hỏa và khí đốt của Ukraine.
Sau nhiều vòng đàm phán gay go, hôm 30/4/2025, tại Hoa Thịnh Ðốn, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, bà Yulia Svyrydenko, và Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent đã ký một Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế "thành lập một quỹ đầu tư chung", thu hút đầu tư quốc tế cho các dự án khai thác khoáng sản và dầu khí. Mục tiêu sau cùng là giúp Ukraine tái thiết sau chiến tranh.
Trên cương vị chủ nhà, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Bessent nói đến "một thỏa thuận lịch sử trong quan hệ đối tác kinh tế" song phương. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại từ nhiều tháng qua, Tổng thống Donald Trump vẫn đòi Kiev mở cửa cho Hoa Kỳ khai thác đất hiếm và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine để "hoàn trả" các khoản viện trợ quân sự mà Hoa Thịnh Ðốn đã cấp cho quốc gia Âu Châu này từ năm 2022 khi bị Nga xâm lược. Mỹ đã gây sức ép rất mạnh với chính quyền của Tổng thống Zelensky.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, Thỏa thuận song phương vừa đạt được không quá bất lợi cho phía Ukraine. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
"Lần này không có gì gây trở ngại vào phút chót như trong cuộc đấu khẩu nảy lửa với Volodymyr Zelensky cuối tháng 2 vừa qua. Hai nước cam kết là mỗi bên sẽ đóng góp 50% vào quỹ chung để tái thiết Ukraine. Như vậy là Mỹ sẽ được quyền tiếp cận tài nguyên khoáng sản và năng lượng của Ukraine.
Quỹ này được thiết lập dựa trên các khoản đầu tư mới, những nhượng quyền khai thác mới và hoàn toàn không bao gồm những dự án đã có. Tuy nhiên, văn bản không nêu vấn đề hoàn trả viện trợ mà Mỹ đã cấp cho Ukraine từ năm 2022. Thỏa thuận cũng không ngăn cản Kiev đệ đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.
Quỹ đầu tư chung Mỹ-Ukraine nhằm đáp ứng một cách hiệu quả nhất những đòi hỏi về minh bạch trong việc quản lý các khoản đầu tư. Đây là một điểm quan trọng đối với đảng Cộng Hòa, do Mỹ thường xuyên cáo buộc Ukraine bị tham nhũng lũng đoạn.
Tuy nhiên, thỏa thuận vừa đạt được không đưa ra những bảo đảm về an ninh cho Ukraine. Dù vậy, Bộ Tài chánh Mỹ nhấn mạnh chính quyền Trump vẫn chủ trương một tiến trình hòa bình trên cơ sở một nước Ukraine tự do, tự chủ và thịnh vượng lâu dài.
Đây là một thông điệp trực tiếp nhắm đến Mạc Tư Khoa. Trong những ngày qua, Donald Trump đã nhiều lần tỏ bực mình khi thấy phi đạn Nga tiếp tục rơi xuống các thành phố của Ukraine".
Mỹ-Ukraine Ký Thỏa Thuận Khoáng Sản: Có Thực Sự Tốt Cho Ukraine?
-Tin về Mỹ và Ukraine ký kết được Thỏa thuận Khoáng sản hôm 30/4/2025 được nhiều báo chú ý. Báo La Croix nhấn mạnh đến thái độ hài lòng của phía Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận. "Một thỏa thuận quốc tế tốt đẹp và công bằng giữa hai chính phủ", theo phát biểu của Thủ tướng Ukraine Denys Chmygal, trước lễ ký kết văn bản. Thỏa thuận không gắn liền với khoản nợ nào với Mỹ của Ukraine là điều được Thủ tướng Ukraine lưu ý.
Thỏa thuận này cho phép lập ra một "Quỹ đầu tư cho tái thiết" Ukraine, do Ukraine và Mỹ cùng tài trợ và quản lý. Tuy nhiên, dường như thỏa thuận không bao gồm các đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine, điều mà Kiev đã liên tục yêu cầu, và là điều mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cố sức vận động Mỹ.
Trữ lượng khoáng sản tại Ukraine hiện vẫn là vấn đề để ngỏ, trong bối cảnh hầu hết các nguồn tài nguyên này chưa được khai thác, khó khai thác hoặc trên thực tế nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo Bộ trưởng Tài chánh Mỹ, Scott Bessent, "thỏa thuận này gửi đi thông điệp rõ ràng tới Nga rằng chính quyền Trump cam kết hậu thuẫn tiến trình hòa bình với trung tâm là nước Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng lâu dài".
Sự thỏa thuận về khoáng sản từng là tâm điểm gây căng thẳng trong nhiều tuần giữa Kiev và Hoa Thịnh Ðốn, vốn là một nguồn hỗ trợ "rất quan trọng" đối với Ukraine về an ninh. Cuối tháng 2, việc ký kết bị đổ vỡ sau cuộc đấu khẩu chưa từng có trước ống kính truyền hình tại Tòa Bạch Ốc giữa Tổng thống Ukraine với Donald Trump. Cuối tháng 3, một phiên bản mới của thỏa thuận do phía Mỹ đưa ra đã bị phía Ukraine phản bác mạnh mẽ.
Thỏa thuận hiện nay thực sự có lợi cho Ukraine hay không? Hôm 30/4, một Nghị sĩ Dân chủ tại Quốc Hội Mỹ, ông Gregory Meeks, đã lên án "hành vi tống tiền" của Donald Trump.
Thỏa Thuận Khoáng Sản Washington-Kiev Có Mang Lại Hòa Bình Cho Ukraine?
(Hình Юлія Свириденко / Facebook: Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Phó Thủ tướng Ukraine, Yulia Svyrydenko, sau khi ký kết Thỏa thuận Khoáng sản và tài trợ đầu tư vào quá trình tái thiết Ukraine. Ảnh chụp tại Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 30/4/2025.)
-Trang nhất và bài xã luận của tờ Le Figaro ra ngày 2/5/2025 quan tâm đến Thỏa thuận Khoáng sản mà Hoa Kỳ và Ukraine ký kết. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cam kết sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trước khi kéo dài thời hạn thành 100 ngày. Cuối cùng, chủ nhân Nhà Trắng đã mất 3 tháng để đạt được một "thỏa thuận" khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraine.
Thỏa thuận này lẽ ra là một thủ tục đơn giản, do chính Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khởi xướng. Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên tưởng chừng đã đổ bể sau màn cãi vã ấn tượng giữa hai nhà lãnh đạo tại Phòng Bầu Dục hồi cuối tháng 2. Cuộc gặp ngắn với Tổng thống Zelensky tại nhà thờ Thánh Phêrô đi kèm với cảm giác bị đồng nhiệm Nga Vladimir Putin lợi dụng dường như đã khiến Donald Trump thay đổi lập trường.
Nhật báo thiên hữu nhận định thỏa thuận khai thác khoáng sản là một bước đi đúng hướng. Chính quyền Trump có thể hài lòng khi đã giành được từ Kiev một "khoản bồi thường" cho sự trợ giúp quân sự mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Phía Zelensky có thể tự hào vì đã thiết lập được một mối quan hệ đối tác có trọng lượng với Hoa Thịnh Ðốn. Đây là một thành công không nhỏ, nhất là trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đã điều chỉnh kế hoạch hòa bình cho Ukraine dựa trên lập trường của Kremlin. Thỏa thuận khai thác khoáng sản này cũng bao gồm một đợt cung cấp vũ khí phòng thủ mới của Hoa Thịnh Ðốn dành cho Kiev.
Tuy nhiên, sự kiện này cũng cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận hòa bình thực sự vẫn còn dài và đầy chông gai, với một Vladimir Putin rất khó lường. Chính quyền Trump khẳng định đang tham gia vào "một quá trình hòa bình thúc đẩy một Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng lâu dài", là một viễn cảnh hết sức xa vời. Ngược lại, Vladimir Putin muốn biến Ukraine thành một quốc gia chư hầu, phục tùng đế chế mà ông mơ ước xây dựng lại.
Về phần mình, Ukraine và các nước Âu Châu không thể chấp nhận việc công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea cũng như việc Kremlin sáp nhập bốn khu vực Ukraine mà quân đội Nga đang chiếm đóng một phần, như đề xuất của Donald Trump. Con đường tiến tới hòa bình đòi hỏi một quá trình đi dây khéo léo để đạt được những bảo đảm an ninh thực sự cho Kiev. Báo Le Figaro kết luận với hy vọng Donald Trump sẽ không bỏ cuộc trong hồ sơ đầy chông gai này.
Liên Hiệp Âu Châu Chuẩn Bị Cho Khả Năng Mỹ Thay Đổi Lập Trường Về Cuộc Chiến Ukraine
-Trong cuộc phỏng vấn với báo Anh Financial Times, được báo Le Monde trích dẫn ngày 30/4/2025, lãnh đạo ngành ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas cho biết Liên Hiệp Âu Châu (EU) đang chuẩn bị cho khả năng Hoa Kỳ thay đổi lập trường trong cuộc chiến tại Ukraine.
Theo bà Kallas, có những dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump có thể từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình và tìm cách xích lại gần Nga. Một số nước Âu Châu cũng đang cân nhắc nối gót Hoa Thịnh Ðốn, với hy vọng không phải tiếp tục hỗ trợ Kiev và nối lại quan hệ với Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, theo bà Kallas, đó là một ảo tưởng vì Nga hiện đang chi hơn 9% GDP cho quân sự và vẫn là một mối đe dọa thực sự.
Ngoài ra, Liên Hiệp Âu Châu (EU) cũng đang lên kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ. Tổng cộng 16 quốc gia thành viên đã chính thức đề nghị được tạm thời miễn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về ngân sách nhằm gia tăng chi tiêu quân sự. Đề xuất này được đưa ra sau khi Ủy Ban Âu Châu công bố một Bạch thư vào tháng 4, khuyến nghị các nước có thể chi đến 1,5% GDP cho quốc phòng mỗi năm và trong vòng 4 năm mà không bị xử phạt vì vượt mức giới hạn về thâm hụt ngân sách.
Trong số 16 quốc gia, có 12 nước đã chính thức nộp đơn xin miễn trừ và 4 nước khác cam kết sẽ tham gia. Mục tiêu của Liên Hiệp Âu Châu là huy động tới 650 tỷ Euro từ nay đến năm 2030 để tái vũ trang Âu Châu. Chi tiêu quốc phòng của toàn khối đã tăng hơn 31% kể từ năm 2021, đạt 326 tỷ Euro vào năm 2024. Tuy vậy, chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen vẫn cho rằng mức tăng này là chưa đủ để đối phó với các mối đe dọa hiện nay.
Chiến Tranh Ukraine: Âu Châu Chuẩn Bị Gói Trừng Phạt Mới Nhắm Vào Nga
(Hình AP / Geert Vanden Wijngaert: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot trả lời báo giới bên lề cuộc họp các nước thành viên NATO tại trụ sở của NATO ở Bruxelles.)
-Hôm 1/5/2025, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Liên Hiệp Âu Châu (EU) đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 17 nhắm vào Nga, và hy vọng có thể phối hợp với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Vladimir Putin hiện là "trở ngại duy nhất đối với hòa bình ở Ukraine".
Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra không lâu sau cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tại Hoa Thịnh Ðốn. Trong chuyến thăm đến Hoa Kỳ, ông Barrot cho biết đã gặp thượng nghị sĩ Lindsey Graham, bên đảng Cộng hòa. Ông Graham đề xuất tăng cường trừng phạt Nga và đã tập hợp hơn 70 Nghị sĩ từ cả phe Dân chủ và Cộng hòa để ủng hộ sáng kiến này.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 1/5, cũng đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ "hợp tác chặt chẽ với Pháp và các nước đối tác Âu Châu khác, nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài" cho Ukraine, nhưng cũng lưu ý rằng "Âu Châu phải triển khai các nguồn lực thực sự và thể hiện quyết tâm chính trị cần thiết để chấm dứt chiến tranh".
Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Donald Trump cũng không loại trừ khả năng áp đặt các trừng phạt mới đối với Nga nếu Mạc Tư Khoa không chấp nhận Thỏa thuận Hòa bình với Kiev.
Trả lời thông tấn xã AFP hôm 1/5, Ngoại trưởng Pháp Barrot nhắc lại rằng "Ukraine đã chấp nhận Thỏa thuận Ngừng bắn vô điều kiện, và ký Thỏa thuận về Khoáng sản với Hoa Kỳ", trong khi đó, Nga lại không có nỗ lực nào, và "rõ ràng là Vladimir Putin hiện đang là trở ngại duy nhất" đối với hòa bình ở Ukraine.
Thỏa Thuận Khoáng Sản Ký Với Mỹ: Người Dân Ukraine Phản Ứng Dè Dặt
-Tối 30/4/2025, Hoa Thịnh Ðốn và Kiev đã đúc kết được Thỏa thuận về Khai thác Khoáng sản Ukraine sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 30/4 hoan nghênh một Thỏa thuận mà ông cho là "thực sự công bằng" với Mỹ. Nhưng công luận bị chia rẽ giữa ngờ vực và hy vọng.
Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Tại Ukraine, một ngày sau khi thỏa thuận được ký kết sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine liên quan đến việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, chính phủ tỏ ra yên tâm nhưng người dân Ukraine đón nhận thông tin này một cách thận trọng.
Một người nói: "Đó là những nguồn tài nguyên của Ukraine, vì vậy, thỏa thuận này hẳn nhiên sẽ có những tác động tiêu cực. Nhưng nếu như điều này giúp chấm dứt chiến tranh, trong trường hợp này điều đó tốt thôi".
Người thứ hai bày tỏ: "Về nguyên tắc, nếu như điều này thực sự có lợi cho Ukraine, nếu như tiền vẫn ở tại Ukraine, vậy thì tôi chẳng thấy gì là tệ cả. Tôi biết là Ukraine không có một số kỹ thuật để khai thác một số nguyên liệu, kim loại nhất định. Nếu như những doanh nghiệp đó đến lúc này cùng với kỹ thuật của họ, với mong muốn hoạt động, để kiếm tiền và bổ sung ngân sách Nhà nước, về nguyên tắc tại sao không?"
Trong dân chúng, sự hăm hở khá dè dặt và chủ yếu kỳ vọng vào những hứa hẹn hòa bình của ông Donald Trump vào lúc trên thực địa, Nga không hề tỏ ra có ý định giảm bớt các cuộc tấn công bất chấp những tuyên bố trái ngược trên phương diện ngoại giao".
Nga: Trại Giam Số 2 ở Taganrog – "Địa Ngục Trần Gian"
-Nhật báo Le Monde ra ngày 2/5/2025 dành trang nhất chú ý đến trại giam số 2 ở Taganrog, một thành phố của Nga gần biên giới Ukraine. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, trại giam này đã trở thành nơi mà các tù nhân Ukraine, cả thường dân lẫn quân nhân, bị hành hạ vô cùng tàn bạo. Trại giam này đã trở thành một "hố đen" mà các tù nhân thường biến mất mà không để lại dấu vết.
Trại giam ban đầu được xây dựng để giam giữ các tội phạm vị thành niên, nhưng kể từ cuộc xâm lược nước láng giềng, chính quyền Nga đã tái cơ cấu cơ sở này để giam giữ những người Ukraine bị bắt trong chiến tranh, đặc biệt là sau trận chiến Mariupol. Trong số đó có rất nhiều chiến binh của lực lượng kháng chiến Azovstal, một nhà máy ở Mariupol.
Các lời khai của tù nhân mô tả về những "lễ nhập gia" bạo lực ngay khi họ đặt chân vào trại giam, khi họ bị cảnh sát đánh đập vô cớ. Họ thường bị tước bỏ quần áo, bị xúc phạm và lăng nhục, như một tù nhân nữ mô tả việc bị buộc phải khỏa thân và bị đánh bằng dùi cui.
Điều kiện sống ở trại giam vô cùng tồi tệ với thức ăn không nuốt được, các tù nhân bị suy dinh dưỡng và nhiều người đã giảm cân nhanh chóng. Nhiều người bị tra tấn thể xác và tinh thần, phải chịu đựng những cú đánh đau đớn, bị tra tấn bằng điện, bị bóp cổ.... Một số người bị đâm kim vào dưới móng tay hoặc bị dội nước sôi để buộc họ nhận những tội danh mà họ không phạm phải.
Các tù nhân bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, từ gia đình cho đến luật sư. Không ai được phép vào thăm trại giam kể từ năm 2022, và điều này ngăn cản mọi sự giám sát quốc tế. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền của Ukraine xác nhận rằng nơi này là một trong những địa điểm giam giữ tồi tệ nhất đối với các tù nhân Ukraine ở Nga.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Alice Edwards cho rằng những hành động tàn bạo nhắm vào người Ukraine ở Taganrog nằm trong khuôn khổ chính sách tra tấn có tổ chức, dường như được các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga hậu thuẫn. Các lời khai cho thấy hành vi tra tấn bạo lực đã được phê duyệt và thậm chí được khuyến khích bởi Tư pháp Nga.
Bầu Cử Tổng Thống Lỗ Ma Ni: Ứng Viên Cực Hữu Được Đánh Giá Cao
-Nhìn sang Lỗ Ma Ni, trang nhất của nhật báo Công giáo La Croix ra ngày 2/5/2025 chú ý đến hiện tượng ngày càng nhiều cử tri bị phe cực hữu quyến rũ.
Eugen Popescu (45 tuổi), Gheorghe Badea (70 tuổi) và Mihai Luca (68 tuổi) gặp nhau vào mỗi buổi chiều trên hiên của cửa hàng tạp hóa trong làng Axintele, vùng Munténie, cách thủ đô Bucarest một tiếng rưỡi lái xe. Cả ba đều đã nghỉ làm. Eugen nghỉ việc vì phải chạy thận, trong khi Gheorghe và Mihai làm những công việc nhỏ để bổ sung vào lương hưu, từ 200 đến 300 Euro mỗi tháng.
Ba người thảo luận sôi nổi về cuộc bầu cử Tổng thống Lỗ Ma Ni diễn ra vào Chủ Nhật 4/5 sắp tới. Họ không hài lòng với phán quyết của Tòa Bảo Hiến hủy bỏ vòng một cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 12/2024 sau khi cho rằng chiến dịch tranh cử của Calin Georgescu, một ứng viên gần như vô danh, đã được Nga tài trợ. Ông Georgescu, với gần 23% số phiếu, đã về đầu và vượt qua Elena Lasconi (19%). Eugen và bạn bè của anh đã bỏ phiếu cho Calin Georgescu.
Vào Chủ Nhật (4/5) này, họ dự định bỏ phiếu cho George Simion, lãnh đạo phe cánh hữu cực đoan, đứng đầu Liên minh Vì sự Thống nhất của Người Lỗ Ma Ni (AUR). Ông Simion là người hướng tới sự thay đổi, không chia sẻ lập trường của Liên Hiệp Âu Châu (EU) và muốn chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine.
Ba người bạn, giống như đa số dân Lỗ Ma Ni, đang hy vọng chứng kiến một sự thay đổi sau khi đã quá mệt mỏi với chính quyền hiện tại, lãnh đạo bởi một liên minh thân Âu Châu, được thành lập vào năm 2021. Mặc dù liên minh này vẫn được duy trì sau cuộc bầu cử Quốc hội tháng 12/2024, nhưng cánh hữu cực đoan đã có một bước đột phá lịch sử.
Thị trưởng làng Axintele, Dan Bala, giải thích rằng mặc dù địa phương của ông là một trong những khu vực nghèo nhất đất nước, tình hình đã được cải thiện đáng kể nhờ quỹ của Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng mặc dù có những tiến bộ này, cư dân trong làng vẫn bỏ phiếu ồ ạt cho các ứng viên cánh hữu cực đoan.
Cuộc chiến ở Ukraine đã củng cố phần nào quan điểm này. Lỗ Ma Ni đã tiếp nhận nhiều di dân và là điểm quá cảnh cho ngũ cốc Ukraine, và điều này đã tác động đến giá nông sản và khiến nông dân tức giận. Theo nhà khoa học chính trị Silvia Marton thuộc đại học Bucarest, giờ đây có sự chia cắt giữa những người sống ở nông thôn và thành thị, và giữa những thường dân và giới tinh hoa.
Pháp: Giới Lao Động Luôn Bất Mãn
-Về thời sự nước Pháp, tờ Libération ra ngày 2/5/2025 dành trang nhất và bài xã luận quan tâm đến những cuộc tuần hành trên toàn quốc nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại Pháp có cuộc tranh luận muôn thuở về việc người dân làm việc chưa đủ. Năm nào cũng lặp lại những câu nói quen thuộc như "Làm nhiều hơn để kiếm nhiều hơn" của của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy hay "Ai cũng muốn được thịnh vượng tại một quốc gia vĩ đại như Pháp" của cựu bộ trưởng Bruno Le Maire. Cuộc tranh luận này xuất hiện trở lại vào thời điểm tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.
Hôm qua, người dân trên cả nước xuống đường đông đảo. Điều đáng chú ý là các chủ tiệm bánh muốn hủy quy định nghỉ lễ, theo luật năm 1919. Nhưng chính những thợ làm bánh đã từng đấu tranh hết mình để cấm tình trạng làm việc ban đêm vào thế kỷ XIX, như sử gia Étienne Hudon thuật lại.
Nhật báo thiên tả cũng mỉa mai rằng tại Pháp còn có một "truyền thống" khác, đó là những cuộc tranh luận sáo rỗng về năng suất lao động. Chính giới tranh luận nhiều về tuổi nghỉ hưu và số ngày phép, tránh nhắc đến những vấn đề lớn hơn như giới chủ bảo thủ, hiện tượng quá coi trọng bằng cấp khi tuyển dụng, mức sống thấp của người lao động và người về hưu, khoảng cách thu nhập trong doanh nghiệp, và đặc biệt là sự mệt mỏi, áp lực trong công việc. Những người biểu tình ngày hôm qua hiểu rõ điều đó, và điều này cho thấy chính phủ đang trong tình trạng rối ren.
Ấn Độ Đóng Không Phận Với Máy Bay Pakistan, Islamabad Cảnh Báo Khả Năng Tân Ðề Ly Tấn Công
(Hình AP / Mukhtar Khan: Ấn Độ tăng cường kiểm soát an ninh tại vùng Kashmir, ngày 29/4/2025.)
-Hôm 30/4/2025, chính quyền Ấn Độ thông báo đóng không phận với máy bay Pakistan để đáp trả việc Islamabad cấm máy bay Ấn Độ bay qua không phận Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau những vụ đụng độ tại Kashmir.
Tân Ðề Ly cho biết không phận Ấn Độ sẽ đóng với những máy bay do Pakistan đăng ký hoặc thuê, bao gồm cả các những máy bay quân sự, cho đến ngày 23/5. Trước đó, Pakistan đã đóng không phận với máy bay Ấn Độ từ ngày 24/4.
Tân Ðề Ly cáo buộc Islamabad đứng sau cuộc tấn công đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ nhắm vào các dân thường ở Kashmir Ấn Độ, khiến 26 người thiệt mạng hôm 22/4. Pakistan phủ nhận cáo buộc này, nhưng hai nước đã liên tục giao tranh dọc theo biên giới và thi hành các biện pháp trả đũa, bao gồm việc trục xuất các nhà ngoại giao và đóng cửa biên giới.
Pakistan hôm 30/4 cũng cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Ấn Độ sau khi Thủ tướng Narendra Modi hôm 29/4 thông báo với quân đội rằng "họ có toàn quyền quyết định về mục tiêu, thời gian và phương thức phản ứng của Ấn Độ đối với cuộc tấn công ngày 22/4". Từ Bangalore, thông tín viên Côme Bastin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Hôm 30/4, các hoạt động điều quân của Ấn Độ đã được ghi nhận dọc theo biên giới tranh chấp với Pakistan ở Kashmir, nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh suốt mấy ngày qua. Khả năng Ấn Độ phát động tấn công ngày càng rõ nét với những cuộc tập họp mang tính chiến lược khác.
Phía Pakistan khẳng định Ấn Độ có thể sẽ hành động ngay hôm 1/5. Mục tiêu của Tân Ðề Ly là truy lùng các phần tử khủng bố, tiến hành một chiến dịch quân sự ở biên giới, hay chỉ là trừng phạt Islamabad?
Ajay Shukla, cựu Đại tá và chuyên gia quân sự Ấn Độ, cho biết: "Pakistan đã để tình hình leo thang đến mức đối đầu trực diện với Ấn Độ, cả về mặt ngoại giao lẫn trên thực địa ở biên giới. Cả hai bên đều rất căng và đã quá muộn để xin lỗi. Chiến dịch này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ tại các trung tâm chỉ huy quân sự, nhưng sẽ không được phổ biến công khai để tận dụng lợi thế của yếu tố bất ngờ. Điều quan trọng đối với Ấn Độ là đặt ra các mục tiêu khiêm tốn và khả thi".
Mặc dù nguy cơ leo thang giữa hai cường quốc nguyên tử vẫn gây quan ngại cho thế giới, toàn bộ các chính đảng ở Ấn Độ đều ủng hộ chính phủ. Pakistan là kẻ thù không đội trời chung và các vụ tấn công ngày 22/4 tại Kashmir đã khiến dư luận đồng tình với một hành động trả đũa.
Kashmir: Ấn Độ và Pakistan Tiến Ngày Càng Gần Đến Chiến Tranh
-Hôm 2/5/2025, chính quyền của vùng Kashmir Pakistan kêu gọi người dân tích trữ lương thực "đủ cho 2 tháng", đồng thời thông báo gia tăng cung ứng lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các làng dọc theo ranh giới vùng Kashmir Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng đang lên cao đến mức có thể dẫn đến chiến tranh giữa hai nước láng giềng đều sở hữu vũ khí nguyên tử.
Kashmir là vùng lãnh thổ mà Tân Ðề Ly và Islamabad vẫn tranh chấp chủ quyền mặc dù Hiệp định Hòa bình Simla được ký kết sau cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1971 đã thiết lập "Đường Kiểm soát" dài 770 cây số phân chia Kashmir thành hai vùng, một bên là Kashmir Pakistan (37% diện tích) và bên kia là Kashmir Ấn Độ (63%). Ranh giới này không khác nhiều so với ranh giới được xác định trong Hiệp định Ngừng bắn được ban hành năm 1949 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.
Sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại vùng Kashmir Ấn Độ khiến 26 thường dân thiệt mạng, chính quyền Tân Ðề Ly đã quy trách nhiệm cho phía Islamabad, mặc dù chưa có lực lượng nào nhận đã tiến hành vụ tấn công đó và Pakistan khẳng định không hề có liên quan.
Từ đó cho đến hôm nay (2/5), đêm nào cũng xảy ra các vụ chạm súng giữa quân đội hai nước dọc theo Đường Kiểm soát của vùng Kashmir. Sau khi thi hành một số biện pháp ngoại giao đối với nước láng giềng, Thủ tướng Narendra Modi hôm thứ Ba vừa qua đã ra bật đèn xanh cho quân đội Ấn Độ trả đũa Pakistan. Phía Islamabad cũng khẳng định có những "thông tin đáng tin cậy" rằng Ấn Độ sắp oanh kích sang Pakistan.
Hiện giờ, hai nước chưa đi đến "lằn ranh đỏ", nhưng nguy cơ chiến tranh toàn diện ngày càng lớn, nhất là vì phía Ấn Độ nay sử dụng nguồn nước làm vũ khí chống Pakistan. Cụ thể, Tân Ðề Ly đã đơn phương đình chỉ thi hành hiệp ước năm 1960 phân chia nguồn nước của sông Indus và dọa sẽ "không có một giọt nước nào đến được Pakistan", trong khi việc tiếp cận nguồn nước này là cực kỳ quan trọng đối với Pakistan: 25% GDP của nước này là từ các hoạt động có liên quan đến sông Indus. Islamabad đã cảnh cáo là nếu Tân Ðề Ly thực hiện lời đe dọa đó, họ sẽ xem đây là một hành động gây chiến.
Không chỉ có khả năng chặn nguồn nước sang Pakistan, Ấn Độ còn nắm trong tay một vũ khí khác để chống nước láng giềng, đó là các đập thủy điện. Theo chính quyền vùng Kashmir Pakistan, dường như Ấn Độ đã xả nước của đập Uri mà không báo trước, gây lụt lội bất ngờ tại vùng này vào thứ Bảy tuần trước. Họ xem đây là một hình thức "khủng bố bằng nước".
Trả lời kênh truyền hình Pháp France 24, ông Amalendu Misra, chuyên gia về Ấn Độ tại Đại học Lancaster, Anh Quốc, nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ nói rõ như thế về khả năng chấm dứt thi hành hiệp ước về sông Indus. Có nghĩa là tình hình hiện nay rất nguy hiểm". Theo nhận định của nhật báo Mỹ New York Times, với vị thế của một cường quốc kinh tế đang nổi lên, vào lúc thế giới đang chú tâm đến những khủng hoảng lớn khác, Ấn Độ có thể lợi dụng tình hình để vượt qua lằn ranh đỏ.
Trên tờ báo này, ông Daniel Markey, chuyên gia về Quan hệ Quốc tế tại Đại học Johns-Hopkins, cảnh báo, lần này mọi dấu hiệu đều cho thấy Ấn Độ muốn có một hành động gây ấn tượng mạnh. Hơn nữa, Thủ tướng Modi đang chịu áp lực ngày càng lớn từ công luận Ấn Độ đòi ông phải trả đũa Pakistan bằng quân sự, nếu không sẽ bị chỉ trích là không có khả năng bảo vệ thường dân. Dưới áp lực này, có thể ông Modi sẽ bật que diêm thổi bùng lò lửa của một cuộc chiến tranh mới với Pakistan. Nếu xảy ra, khác với những lần trước, rất có thể đây sẽ là một cuộc chiến tranh hủy diệt hàng loạt, bởi vì cả Ấn Độ và Pakistan nay đều là cường quốc nguyên tử.
Thương Chiến Mỹ-Trung: Tập Cận Bình Đặt Cược Vào Công Nghệ
-Về cuộc thương chiến Mỹ-Trung, tờ Les Echos ra ngày 2/5/2025 có bài "Tập Cận Bình tỏ ra cứng rắn với Donald Trump". Lần đầu tiên sau một năm rưỡi, chủ tịch Trung Quốc, hôm 29/04, đi Thượng Hải để thúc đẩy phát triển công nghệ và củng cố mối quan hệ hợp tác với các nước BRICS.
Tại đây, lãnh đạo họ Tập đã thị sát một trung tâm khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo, nơi có khoảng 100 công ty. Đi cùng Tập Cận Bình có hai nhà lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng Sản Trung Quốc là Thái Kỳ và Hà Lập Phong, cũng từng đi cùng lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm Thượng Hải năm 2023.
Tập Cận Bình cũng đến thăm trụ sở Ngân hàng Phát triển Mới (NDB), được BRICS thành lập tại Thượng Hải năm 2015. Ngân hàng này tài trợ cho các dự án ở các nước đang phát triển và do cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff điều hành. Tại đây, ông Tập bảo vệ ý tưởng toàn cầu hóa và quyền lợi của Trung Quốc.
Với Tập Cận Bình, Thượng Hải là thành phố then chốt của đất nước, là nơi ông từng giữ chức bí thư thành ủy. Kể từ khi lên lãnh đạo đất nước vào năm 2012, Tập Cận Bình đã tăng cường kiểm soát Thượng Hải, điển hình là cuộc phong tỏa nghiêm ngặt vào năm 2022 do đại dịch Covid-19 đi kèm với những vụ điều tra chống tham nhũng diện rộng.
Hiện nay, Thượng Hải đang phục hồi vị thế nhờ trí tuệ nhân tạo và công ty khởi nghiệp DeepSeek, ra đời ở Hàng Châu, gần Thượng Hải. Chuyến thăm này cho thấy ông Tập đang đặt cược vào ngành công nghệ Trung Quốc, diễn ra sau cuộc họp ở Bắc Kinh vào tháng 2 với các lãnh đạo ngành công nghệ.
Nhật báo kinh tế kết luận rằng đối mặt với Donald Trump, Trung Quốc phản ứng bằng công nghệ và ngoại giao, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%, Bắc Kinh có thể sẽ cần thêm các biện pháp kích thích kinh tế.
Trung Quốc Phản Đối Phi Luật Tân Hợp Tác Quân Sự Chặt Chẽ Hơn Với Đài Loan
(Ảnh wikipedia, minh họa: Bản đồ vùng Đông Nam Á.)
-Phi Luật Tân khẳng định đang đàm phán với chính quyền Đài Bắc để quản lý việc di chuyển của tàu chiến ở vùng eo biển Luzon và cân nhắc khả năng tuần tra chung với Đài Loan. Ngày 30/4/2025, Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng gửi đi những tín hiệu sai lệch "cho những kẻ ly khai Đài Loan".
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TaiwanPlus News ngày 29/4, Chuẩn Đô đốc Roy Vincent Trinidad, người phát ngôn của Hải Quân Phi Luật Tân tại Biển Đông, xác nhận: "Chúng tôi đã có được sự điều chỉnh về việc tàu chiến đi qua eo biển (Luzon). Tôi tin rằng sẽ có sự gia tăng trong những ngày tới, những năm tới. Đây cũng là một bước tiến mới để thực hiện các hoạt động quân sự chung trong 10 đến 20 năm tới".
Ông nhấn mạnh thêm là Phi Luật Tân phải "duy trì hiện diện ở biển Tây Phi Luật Tân (Biển Đông)", đồng thời khẳng định "chính phủ và quân đội đang bảo vệ những gì Phi Luật Tân".
Theo trang Manila Times ngày 1/5, đây là lần đầu tiên một viên chức cấp cao của quân đội Phi Luật Tân thừa nhận công khai khả năng hợp tác quân sự với Đài Loan mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý trong chiến lược an ninh của Manila, trong bối cảnh Phi Luật Tân phản đối các động thái hung hăng của Trung Quốc tại vùng biển mà Phi Luật Tân tuyên bố chủ quyền.
Ngay ngày 29/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Phi Luật Tân Jaime FlorCruz lên để "phản đối nghiêm túc về một loạt động thái tiêu cực gần đây của Phi Luật Tân liên quan đến Đài Loan và các vấn đề liên quan đến an ninh". Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Manila cũng cảnh cáo những phát biểu của Chuẩn Đô đốc Hải quân Phi Luật Tân Roy Vincent Trinidad về đàm phán "hợp tác quốc tế" với Đài Loan.
Trong buổi họp báo ngày 30/4, bà Chu Phượng Liên (Zhu Fenglian), người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của chính phủ Trung Quốc, khẳng định Bắc Kinh "phản đối mạnh mẽ mọi hình thức trao đổi chính thức giữa những nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc với tỉnh Đài Loan của Trung Quốc".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP) – Pháp: Khoảng 260 cuộc tuần hành trong Ngày Quốc tế Lao động. Các tổ chức công đoàn muốn biến ngày 1/5 thành "Ngày lễ hội và Đấu tranh", trong đó có cả đấu tranh cho Ukraine và Gaza. Các cuộc tuần hành diễn ra tại các thành phố lớn như Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Paris. Cảnh sát Pháp dự báo số người tham gia từ 100.000 đến 150.000 người, tương tự năm 2024. Tại Paris, đoàn tuần hành xuất phát từ Quảng trường Ý (quận 13), khoảng 2.000 cảnh sát được huy động bảo đảm an ninh.
(Les Echos) - Pháp: Nhà chăn nuôi không kịp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trứng bùng nổ. Hàng năm, Pháp cần hơn 300 triệu quả trứng, được coi nguồn cung cấp protein rẻ nhất trên thế giới. Mỗi người Pháp tiêu thụ trung bình 226 quả trứng mỗi năm, nhiều hơn mức trung bình thế giới là 182 quả. Nhu cầu mua trứng đã tăng 4,2% trong quý I/2025 so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, sản lượng hiện nay không đáp ứng kịp với nhu cầu nên Pháp phải nhập cảng. Pháp đã đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 lập thêm 300 trại nuôi gà đẻ trứng.
(AFP) – Số xe hơi Tesla đăng ký tại Pháp tiếp tục giảm trong tháng 4/2025. Theo thống kê được công bố ngày 1/5/2025, số lượng xe Tesla đăng ký giảm gần 59% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ có 7.556 xe được bán ra từ đầu năm. Ngoài lý do đang hiện đại hóa dòng xe Tesla, việc sụt giảm này cũng được giải thích phần nào qua hình ảnh của chủ nhân Elon Musk. Theo The Wall Street Journal, Hội đồng Quản trị Tesla dường như tìm cách thay thế Musk. Tổng thống Mỹ tiếp tục mời nhà tỉ phú ở lại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), nhưng ngày 30/4, ông Donald Trump thừa nhận chủ nhân Tesla muốn tập trung hơn vào doanh nghiệp.
(Reuters) – Chiến tranh Ukraine: Cuộc tấn công của drone Nga khiến 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương ở Odessa. Vụ tấn công xảy ra sáng 1/5/2025. Theo thống đốc Oleh Kiper, "cuộc tấn công cũng làm hư hại các tòa nhà chung cư, nhà dân, một siêu thị, một trường học và nhiều xe hơi. Một số nơi đã bốc cháy và đang được lính cứu hỏa dập tắt". Công ty đường sắt quốc gia Ukraine, Ukrzaliznytsia, cũng cho biết cơ sở hạ tầng đường sắt đã bị hư hại trong cuộc tấn công.
(AFP) – Kinh tế Mỹ giảm 0,3% trong quý I, Trump đổ lỗi cho Biden. Theo thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ ngày 30/4/2025",sự suy giảm GDP trong quý đầu phản ánh nhập cảng gia tăng, chi tiêu của người tiêu dùng chững lại và chi tiêu của chính phủ sụt giảm". Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, GDP của Mỹ bị giảm. Trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump kêu gọi "kiên nhẫn" vì cần thời gian "gạt bỏ tàn dư của Joe Biden" và sự sụt giảm này "không liên quan đến thuế quan". Tròn 100 ngày đầu cầm quyền của ông Trump, bà Kamala Harris, ứng viên thất cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, lên án khởi đầu nhiệm kỳ "ích kỷ" của Tổng thống đương nhiệm.
(AFP) – Hoa Kỳ đang tìm kiếm nhiều quốc gia khác nhau để trục xuất những di dân bất hợp pháp. Hôm 30/4/2025, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh rằng ngoài El Salvador, Hoa Thịnh Ðốn đang "tích cực" tìm kiếm nhiều quốc gia khác để tiếp nhận những công dân của nước thứ ba bị trục xuất khỏi Mỹ. Theo một nguồn tin ẩn danh, Rwanda và Libya đang đàm phán với Hoa Kỳ. Vào tháng 3 vừa qua, hơn 250 người nhập cư bị cáo buộc có liên quan đến các băng đảng tội phạm đã bị trục xuất sang El Salvador.
(AFP) – Thủ tướng Gia Nã Ðại chuẩn bị công du Hoa Kỳ. Hôm 30/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tân Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney sẽ tới Hoa Thịnh Ðốn "trong tuần tới hoặc trước đó". Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia. Từng khẳng định sẽ đối phó với Donald Trump, Thủ tướng Carney sẽ tìm cách thuyết phục chủ nhân Tòa Bạch Ốc dỡ bỏ các mức thuế quan đối với hàng hóa Gia Nã Ðại. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng dự định mở các cuộc đàm phán thương mại vào tháng Năm và gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng Sáu.
(Les Echos) – Không khí bài Hồi giáo và bài Do Thái ngự trị ở Đại học Harvard. Đây là kết quả của hai báo cáo độc lập được Đại học danh tiếng của Mỹ công bố ngày 29/4/2025. Điều này cũng cho thấy một số cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Harvard không phải là vô căn cứ. Trong bức thư xin lỗi kèm theo với báo cáo, Hiệu trưởng Alan Garber khẳng định "Harvard không thể - và sẽ không - dung thứ cho điều không thể dung thứ". Trước đó, ngày 14/4, chính quyền Hoa Kỳ đình chỉ khoản trợ cấp 2,2 tỷ Mỹ kim sau khi Đại học Harvard từ chối đáp ứng nhiều cầu cải cách, sửa đổi những chương trình giảng dạy có nội dung bị xem là "kích động, sách nhiễu bài Do Thái".
(AFP) – Liên Hiệp Quốc chỉ trích Hoa Kỳ cho phép khai thác tài nguyên ở các vùng biển quốc tế. Leticia Carvalho, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Đáy Biển Quốc tế (ISA), hôm 30/4/2025 tuyên bố "không quốc gia nào được phép đơn phương khai thác tài nguyên khoáng sản tại khu vực nằm ngoài khuôn khổ pháp lý do Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) thiết lập", bởi điều này sẽ "tạo ra một tiền lệ nguy hiểm". Mỹ hiện vẫn không phê chuẩn UNCLOS. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ban hành Sắc lệnh cho phép khai thác các nguồn tài nguyên và khoáng sản ở sâu trong lòng dại dương, kể cả ở các vùng biển quốc tế. Trung Quốc và nhiều nước Âu Châu đã phản đối quyết định này.
(SCMP) – Đa số dân Trung Quốc phản đối việc sử dụng vũ lực để thống nhất với Đài Loan. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm 30/4/2025, 55,1% số người được hỏi cho rằng vấn đề Đài Loan không nên được giải quyết bằng vũ lực, trong khi 24,5% ủng hộ dùng vũ lực. Tuy nhiên, lập trường của người dân Trung Quốc về các vấn đề khác có vẻ cứng rắn hơn. Phần lớn ủng hộ hành động của Nga ở Ukraine, và nhiều người ủng hộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực biên giới Ấn Độ và Biển Đông.
(AFP) – Trung Quốc: Thêm một vụ nổ trong khu chung cư. Vụ nổ xảy ra ngày 30/4/2025 ở thành phố Thái Nguyên (Taiyuan) khiến 1 người chết và 21 người bị thương. Trước đó một ngày, đã xảy ra vụ nổ trong một nhà hàng ở Liêu Dương (Liaoyang) đúng giờ ăn trưa, khiến 22 người chết. Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu điều tra nguyên nhân tai nạn. Vào đầu tháng 4, một vụ hỏa hoạn trong một trung tâm dành cho người cao tuổi ở miền Bắc Trung Quốc đã khiến 20 người thiệt mạng.
(AFP) – Cựu Tổng thống Nam Hàn bị truy tố nhiều tội danh nghiêm trọng. Hôm 1/5/2025, ông Yoon Suk Yeol bị truy tố vì lạm dụng quyền lực và có âm mưu nổi loạn, sau khi ban hành thiết quân luật hồi đầu tháng 12/2024. Bị phế truất vào tháng 4 vừa qua, ông Yoon và phu nhân còn bị điều tra trong các vụ bê bối tham nhũng, thao túng chứng khoán và nhận quà biếu trái phép. Ông Yoon phủ nhận mọi cáo buộc. Nếu bị kết tội nổi loạn, ông có thể lãnh án tù chung thân hoặc tử hình.
(AFP) – Phụ nữ cao tuổi nhất thế giới qua đời. Nữ tu người Ba Tây Inah Canabarro Lucas đã qua đời hôm 30/4/2025, ở tuổi 116. Sinh ngày 8/6/1908, bà trở thành nữ tu vào năm 1934. Canabarro đã nhiều lần cho rằng tuổi thọ cao của mình là nhờ vào Chúa. Bà thậm chí đã được Giáo hoàng Francis chúc phúc nhân sinh nhật lần thứ 110. Giờ đây, ngôi vị phụ nữ cao tuổi nhất thuộc về bà Ethel Caterham ở Anh Quốc, 115 tuổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét