Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 7/5/2025 - MY LOAN


Thủ tướng Canada Mark Carney gọi ông Trump là ‘tổng thống có sức thay đổi’Thủ tướng Canada Mark Carney đã khen ngợi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một “tổng thống có sức thay đổi” trong chuyến thăm Nhà Trắng hôm thứ Ba (6/5).Sau chiến thắng bầu cử của Đảng Tự do tuần trước, ông Carney hôm thứ Ba (6/5) đã gặp Tổng thống Trump trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Thủ tướng Canada đã hoan nghênh khả năng lãnh đạo của tổng thống Hoa Kỳ.
<!>
Ông Carney nói với ông Trump: “Ông là tổng thống có tư tưởng cải cách, tập trung vào nền kinh tế, không ngừng chú trọng đến người lao động Mỹ, bảo vệ biên giới của mình… chấm dứt tệ nạn fentanyl và các loại thuốc phiện khác, đồng thời bảo vệ thế giới”.

Ông Carney nói thêm rằng người dân Canada đã tập trung vào những vấn đề tương tự trong cuộc bầu cử của mình.
“Và tôi đã được bầu… với sự giúp đỡ của các đồng sự ở đây, tôi sẽ chia sẻ công lao này, để biến đổi Canada với trọng tâm tương tự vào nền kinh tế, bảo vệ biên giới của chúng ta, một lần nữa, vào fentanyl, tập trung nhiều hơn vào quốc phòng và an ninh, bảo vệ Bắc Cực và phát triển Bắc Cực”, ông Carney nói.

Ông Carney cũng bày tỏ sự lạc quan về các cơ hội trong tương lai mà Canada và Hoa Kỳ có thể hợp tác, đồng thời gián tiếp thừa nhận “các vấn đề” mà các quốc gia này đang gặp phải. Tổng thống Trump đặc biệt đã áp thuế đối với Canada ngay sau khi nhậm chức, được sửa đổi nhiều lần, bao gồm cả sau khi Thủ tướng Justin Trudeau trả đũa.
“Lịch sử của Canada và Hoa Kỳ là chúng ta vững mạnh hơn khi chúng ta làm việc cùng nhau, và có nhiều cơ hội để làm việc cùng nhau. Và tôi mong muốn, ông biết đấy, giải quyết một số vấn đề mà chúng ta có, nhưng cũng tìm ra những lĩnh vực hợp tác chung để chúng ta có thể tiến lên phía trước”, ông Carney nói với ông Trump.

Tổng thống Trump đã khen ngợi Thủ tướng Carney và chúc mừng ông về chiến thắng bầu cử.
“Tôi muốn chúc mừng ông. Thực ra đó là một cuộc bầu cử tuyệt vời. Chúng tôi đã theo dõi cuộc bầu cử với sự quan tâm, và tôi nghĩ Canada đã chọn một người rất tài năng, một người rất tốt, vì chúng ta đã nói chuyện trước cuộc bầu cử khá nhiều lần. Và thật vinh dự khi được đón tiếp ông tại Nhà Trắng và Phòng Bầu dục này”, ông Trump nói.

TT Trump cắt tài trợ liên bang cho một số nghiên cứu khoa học bị cáo buộc gây đại dịch Covid 19


Hôm qua, 05/05/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh, cắt tài trợ liên bang đối với một số nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Nguyên thủ Hoa Kỳ cho rằng các nghiên cứu về virus “nguy hiểm” và là nguyên nhân dẫn đến đại dịch Covid-19.

Sắc lệnh được cho là sẽ “cải thiện mức độ an toàn của các nghiên cứu sinh học”, chấm dứt mọi khoản tài trợ liên bang cho các nghiên cứu tại các nước đáng lo ngại, đặc biệt là tại Iran, và Trung Quốc, mà ông Trump cho là không giám sát đủ. Theo báo chí Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho rằng quyết định này sẽ giảm khả năng xảy ra các sự cố liên quan đến phòng thí nghiệm, như với "virus corona ở dơi tại Trung Quốc”, đồng thời “bảo vệ người Mỹ khỏi các tai nạn trong phòng thí nghiệm hoặc các sự cố sinh học khác”.

Chính quyền Trump đặc biệt đổ lỗi cho các nghiên cứu này đã gây ra đại dịch Covid-19 khiến hơn 1 triệu người tử vong ở Hoa Kỳ và hàng triệu nạn nhân khác trên khắp thế giới. Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 được tạo ra từ nghiên cứu do Hoa Kỳ cùng nhiều nước khác tài trợ và được thực hiện bởi Viện Virus học Trung Quốc ở Vũ Hán.
Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh : “Tôi chưa bao giờ thay đổi quan điểm đó!” và cho rằng “virus có thể rò rỉ một cách ngớ ngẩn, nhưng lại hủy diệt một nửa thế giới.”

Theo AFP, trong những năm 2010, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã tài trợ cho nghiên cứu về virus corona ở dơi tại Viện Virus học Vũ Hán thông qua tổ chức phi lợi nhuận EcoHealth Alliance có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ông Trump đã cắt một khoản tài trợ vào năm 2020 cho tổ chức này trong nhiệm kỳ đầu, nhưng sau đó tổng thống Joe Biden đã khôi phục một phần.
Trang web Covid.gov của chính phủ Hoa Kỳ, trước đây tập trung vào việc quảng bá thông tin về vác-xin và xét nghiệm, giờ đây đăng tải nhiều lập luận ủng hộ giả thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump cắt giảm mạnh các tài trợ đối với nhiều nghiên cứu khoa học liên bang, sa thải hàng loạt các nhà khoa học của chính phủ.

Ukraina bắn hơn 100 drone vào Nga trước lễ diễu binh mừng Ngày Chiến Thắng 09/05


Trong đêm qua, rạng sáng nay, 06/05/2025, Ukraina đã phóng hơn 100 drone vào lãnh thổ Nga, chủ yếu nhắm vào Matxcơva, làm rối loạn hoạt động của hơn chục sân bay. Vụ tấn công diễn ra 3 ngày trước lễ kỷ niệm hàng năm, mừng ngày chiến thắng Đức Quốc Xã, 09/05/2025, được tổ chức rầm rộ ở Nga.

Thị trưởng Matxcơva, Sergey Sobyanin, được AFP trích dẫn, cho biết 19 drone nhắm vào thành phố đã bị bắn chặn và bày tỏ lo ngại thủ đô sẽ tiếp tục bị tấn công trong những ngày tới. Các mảnh vỡ của drone rơi xuống một đại lộ lớn ở phía nam thủ đô, nhưng không gây ra thương vong nào. Truyền thông Nga đăng tải những hình ảnh các cửa sổ siêu thị bị nứt, và mặt tiền của một tòa chung cư bị cháy đen.
Cơ quan hàng không dân dụng của Nga Rosaviatsia, cho biết 4 sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky đã phải hạn chế hoạt động tạm thời trong đêm qua, đường băng của một số sân bay cũng tạm thời bị đóng.

Các drone của Ukraina cũng tấn công vào nhiều khu vực. Một số sân bay tại các thành phố lớn như Nizhny Novgorod, Samara, Saratov và Volgograd đã tạm thời ngừng hoạt động.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hưu chiến từ ngày 08 đến 10/05, nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến Thắng, với lễ diễu binh cùng sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao nước ngoài tại thủ đô. Về phía Ukraina, Kiev vẫn chưa rõ ràng, liệu có chấp nhận ngừng bắn trong ba ngày nói trên hay không.

Đức: Lãnh đạo liên minh CDU/CSU không đạt đa số tại Hạ Viện để trở thành thủ tướng
 

Hôm nay, 06/05/2025, Hạ Viện Đức (Bundestag) bỏ phiếu để bầu ông Friedrich Merz, lãnh đạo liên minh bảo thủ Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU/CSU làm thủ tướng. Cuộc bỏ phiếu tưởng chừng chỉ là một thủ tục vì trước đó, CDU/CSU đã ký thỏa thuận liên minh với đảng Dân Chủ Xã Hội.

Về mặt lý thuyết, ông Merz có được đa số 328 phiếu ủng hộ, trong khi chỉ cần đa số tuyệt đối tại vòng một là 316 phiếu thuận trong tổng số 630 dân biểu tại Hạ Viện;
Thế nhưng, theo AFP, trong cuộc bỏ phiếu sáng nay, chủ tịch Hạ Viện Đức thông báo, ông Merz chỉ có được 310 phiếu thuận, thiếu 6 phiếu.

Phiên họp của Hạ Viện Đức đã tạm ngưng để các nhóm dân biểu tiến hành tham khảo.
Bundestag có 14 ngày để bầu lại ông Merz hoặc một ứng viên khác thành thủ tướng. Vòng hai có thể được tổ chức sớm và chỉ cần đạt đa số tương đối để trở thành thủ tướng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị Đức kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, lãnh đạo một liên minh có đa số tại Hạ Viện lại không trúng cử thủ tướng ngay vòng một. Sự kiện này không chỉ cho thấy vị trí của ông Merz rất bấp bênh, mà còn làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức vào lúc kinh tế bị trì trệ, quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng và phe cực hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Nhân sự kiện ông Merz không được bầu làm thủ tướng ngay vòng một, đảng cực hữu Đức AfD đã kêu gọi tổ chức lại bầu cử lập pháp.

Không có nhận xét nào: