Nhắc Nhở, Hôm May: Rằm Tháng Tư! Kính Mừng Ngày Phật Đản 2025!
Lời Chúc: Một Mùa Lễ Vesak nữa lại về trên trần gian, Phật Đản mang lại bao niềm hân hoan, vui sướng trong lòng những người con Phật và những ai tin vào giáo pháp của Ngài. Kính chúc tất cả Quý Vị và Gia Quyến, một Ngày Phật Đản: Vạn Sự An Lành, Hạnh Phúc Vui Tươi, Muôn Chuyện Hạnh Thông.
<!>
Thắp sáng ánh đèn trí tuệ trong tâm, noi theo đường Đấng Chí Tôn, để có:
-Tâm hài hòa, mỉm cười trước sóng gió cuộc đời.
-Tâm minh tuệ, ứng phó vời những biến chuyển thời gian.
-Tâm siêu nhiên, đối mặt với: Sinh, Bệnh, Lão, Tử!
-Tâm bình an, vượt qua khỏi mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, để có hạnh phúc ngay tại trần gian này.
Có Tâm là có tất cả! Tâm bình, thế giới bình!
Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản 2025.
Chút Tìm Hiểu Về Sự Tích Ngày Phật Đản: Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Sâu Xa Của Ngày Đặc Biệt Này.
*Tháng tư trăng sáng lòng thành, dâng hương, lễ Phật, đản sanh cứu người!
-Sự tích ngày Phật Đản kể về sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mở đầu cho cuộc hành trình giác ngộ của Ngài. Bài viết sẽ đưa chúng ta khám phá nguồn gốc, ý nghĩa của ngày lễ thiêng liêng này, cùng các nghi thức trọng đại trong Phật giáo. Hãy cùng tìm hiểu về những giá trị nhân văn và tâm linh mà lễ Phật Đản mang lại.
Sự Tích Ngày Phật Đản
Ngày Phật Đản là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo, kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự tích ngày Phật Đản được gắn liền với sự kiện hoàng hậu Maya hạ sinh thái tử Tất-đạt-đa (sau này trở thành Đức Phật) dưới gốc cây Vô ưu tại vườn Lâm-tỳ-ni, Nepal.
Ý Nghĩa Lịch Sử Ngày Phật Đản
•Ngày Phật Đản đánh dấu thời điểm mà Đức Phật xuất hiện trong thế giới, mang lại ánh sáng của trí tuệ và từ bi.
•Ngày này còn biểu thị sự chiến thắng của đạo đức, trí tuệ và lòng từ bi trước khổ đau và vô minh.
•Đối với các Phật tử, đây là dịp để tưởng nhớ công đức to lớn của Đức Phật, tôn vinh Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng.
Hoạt Động Trong Ngày Phật Đản
Trong dịp lễ Phật Đản, các Phật tử thường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và tâm linh:
1.Tổ chức lễ Tắm Phật, tượng trưng cho sự thanh tịnh của tâm hồn và sự tái sinh của mỗi người.
2.Dâng hương, dâng hoa tại các chùa chiền và thực hiện các nghi lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an.
3.Tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó, người bệnh tật và trẻ em cơ nhỡ.
4.Nghe thuyết giảng về giáo lý nhà Phật, hướng dẫn cách tu tập và chiêm nghiệm
Tác Động Của Ngày Phật Đản Đối Với Xã Hội
Ngày Phật Đản không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn góp phần vào sự hòa bình và phát triển của xã hội. Các hoạt động từ thiện và cầu nguyện vào dịp này thường nhấn mạnh đến việc xây dựng xã hội “tốt đời, đẹp đạo”, giúp mỗi cá nhân sống đúng với giá trị đạo đức và lòng từ bi.
Đóng Góp Của Phật Giáo Qua Ngày Phật Đản
•Thúc đẩy tinh thần đoàn kết, từ bi và lòng yêu thương đối với tất cả chúng sinh.
•Góp phần vào việc làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn trong cộng đồng.
•Truyền bá những giá trị nhân văn và đạo đức cao cả của Phật giáo tới cộng đồng.
Ngày Phật Đản là thời điểm ý nghĩa để các Phật tử tu tập, hướng tâm hồn đến sự thanh tịnh, lòng từ bi và phát triển trí tuệ. Qua đó, lễ Phật Đản trở thành biểu tượng của sự hòa bình, tình thương và lòng từ bi vô hạn.
1. Nguồn gốc ngày Phật Đản
Ngày Phật Đản, hay còn gọi là Vesak, là một trong những lễ hội lớn nhất trong Phật giáo, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Theo truyền thống, ngày này được tổ chức vào rằm tháng tư âm lịch hằng năm. Nguồn gốc của ngày Phật Đản có liên quan chặt chẽ đến sự kiện Đức Phật sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà Ngài được sinh từ hoàng hậu Maya của vương quốc Sakya.
Trong lịch sử Phật giáo, sự kiện này được coi là thời khắc quan trọng đánh dấu sự xuất hiện của một vị bậc giác ngộ mang đến ánh sáng chân lý cho toàn nhân loại. Theo kinh điển, Đức Phật sinh ra với nhiều dấu hiệu thần kỳ như đi bảy bước, mỗi bước chân của Ngài làm nở một bông hoa sen, và tuyên bố về sứ mệnh cứu độ chúng sinh khỏi vòng luân hồi khổ đau.
•Đức Phật sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, phía bắc Ấn Độ (nay thuộc Nepal).
•Ngày Phật Đản gắn liền với ba sự kiện lớn: sinh ra, thành đạo, và nhập niết bàn của Đức Phật.
•Năm 1999, Đại lễ Vesak đã được Liên Hợp Quốc công nhận là một sự kiện văn hóa tôn giáo toàn cầu.
Ngày Phật Đản không chỉ là dịp để kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật, mà còn là lúc để các tín đồ Phật giáo thể hiện lòng từ bi, sự hiểu biết và ý nghĩa của cuộc sống theo giáo lý nhà Phật.
2. Ý nghĩa của ngày Phật Đản
Ngày Phật Đản có ý nghĩa vô cùng to lớn trong đời sống tâm linh và văn hóa của người Phật tử. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn là thời điểm để mọi người tự chiêm nghiệm và hướng về các giá trị cao quý mà Đức Phật đã truyền dạy.
Ý nghĩa của ngày Phật Đản thể hiện qua các khía cạnh sau:
•Giáo dục và giác ngộ: Ngày Phật Đản nhắc nhở con người về con đường giác ngộ và giải thoát mà Đức Phật đã trải qua. Các bài học về từ bi, trí tuệ và vô ngã được tái hiện lại trong các nghi lễ và sự kiện.
•Tinh thần hòa bình: Lễ Phật Đản là dịp để cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới, thúc đẩy lòng từ bi, hòa ái và giúp mọi người sống hòa hợp với nhau.
•Thúc đẩy thiện nguyện: Trong ngày này, các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo và những người khó khăn được tổ chức rộng rãi, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật.
•Tăng trưởng tinh thần: Đây là cơ hội để các Phật tử rèn luyện đạo đức, thanh tịnh tâm hồn, và khơi dậy những phẩm chất cao đẹp như kiên nhẫn, hy sinh và vị tha.
Ngày Phật Đản không chỉ mang ý nghĩa lịch sử và tôn giáo mà còn mang đến những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho mỗi người.
3. Các nghi lễ chính trong ngày Phật Đản
Ngày Phật Đản là dịp để các tín đồ Phật giáo thực hiện nhiều nghi lễ truyền thống, nhằm tôn vinh và tri ân Đức Phật. Các nghi lễ trong ngày này đều mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp mọi người hướng về giáo lý và đạo đức nhà Phật.
Dưới đây là các nghi lễ chính thường được tổ chức trong ngày Phật Đản:
•Lễ tắm Phật: Đây là nghi lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong ngày Phật Đản. Các Phật tử sẽ tắm tượng Phật bằng nước thơm, tượng trưng cho việc gột rửa mọi phiền não, sân hận và khổ đau trong lòng.
•Dâng hoa, dâng hương: Người dân dâng hoa, đốt hương trước tượng Phật để thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với Đức Phật.
•Lễ rước Phật: Trong một số chùa, lễ rước tượng Phật đi khắp làng hoặc khu vực lân cận được tổ chức để mang lại bình an và phước lành cho cộng đồng.
•Thả đèn hoa đăng: Vào buổi tối, Phật tử thả những chiếc đèn hoa đăng trên sông, hồ để cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc đến mọi người.
•Nghe pháp thoại: Các buổi giảng pháp được tổ chức để nhắc nhở Phật tử về những giá trị tinh thần và đạo đức cao cả mà Đức Phật đã truyền dạy.
Mỗi nghi lễ trong ngày Phật Đản đều mang ý nghĩa thiêng liêng, giúp các Phật tử gần gũi hơn với giáo lý và con đường giác ngộ của Đức Phật.
4. Ngày Phật Đản trên toàn thế giới
Ngày Phật Đản không chỉ là một ngày lễ quan trọng đối với Phật tử tại Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. Các quốc gia Phật giáo lớn như Ấn Độ, Thái Lan, Nepal, Hàn Quốc và Sri Lanka đều tổ chức những lễ hội đặc sắc để kỷ niệm sự kiện trọng đại này.
•Ấn Độ: Là quê hương của Đức Phật Thích Ca, Ấn Độ tổ chức Đại lễ Phật Đản với nhiều nghi thức linh thiêng tại các di tích Phật giáo, đặc biệt là tại Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Đức Phật đạt được giác ngộ.
•Nepal: Nơi sinh của Đức Phật tại Lumbini, Nepal, thu hút hàng nghìn Phật tử hành hương vào dịp Phật Đản. Các lễ hội và nghi thức truyền thống được tổ chức trang trọng, cầu mong bình an cho thế giới.
•Thái Lan: Ngày Phật Đản tại Thái Lan là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm. Các chùa chiền được trang trí rực rỡ, và người dân thường tham gia các hoạt động phóng sinh, tắm Phật và làm công đức.
•Hàn Quốc: Lễ hội đèn lồng là nét đặc trưng của ngày Phật Đản tại Hàn Quốc, với hàng nghìn chiếc đèn lồng được thả lên bầu trời, tượng trưng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật.
•Sri Lanka: Tại Sri Lanka, lễ hội Vesak kéo dài trong nhiều ngày với các nghi lễ như lễ tắm Phật, cúng dường và diễu hành đường phố, thu hút đông đảo tín đồ và du khách quốc tế.
Mỗi quốc gia đều có những phong tục, nghi lễ riêng biệt trong ngày Phật Đản, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu tôn vinh sự ra đời của Đức Phật và lan tỏa thông điệp về hòa bình, từ bi và trí tuệ.
5. Các câu chuyện về sự tích ngày Phật Đản
Ngày Phật Đản là dịp quan trọng trong Phật giáo để kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự kiện này được ghi lại qua nhiều câu chuyện truyền thuyết và sự tích phong phú. Các câu chuyện này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn ẩn chứa nhiều bài học triết lý sâu sắc.
•Sự ra đời của Đức Phật: Theo truyền thuyết, Đức Phật ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tương ứng tháng 4-5 dương lịch). Mẹ Ngài, Hoàng hậu Maya, sau khi mơ thấy một con voi trắng xuất hiện, đã sinh ra Ngài dưới một cây Sala. Ngay khi chào đời, Đức Phật đã đi bảy bước, dưới mỗi bước chân của Ngài, một đóa sen nở ra. Từ miệng Ngài cất lên câu: “Ta là bậc tối thượng trong ba cõi.”
•Câu chuyện về tiền thân của Đức Phật: Trong nhiều tiền kiếp, Đức Phật đã thực hiện vô số hành động từ bi để tích lũy công đức, điều này được thể hiện qua các câu chuyện Jataka (Bổn Sanh). Một trong những câu chuyện nổi bật là câu chuyện về hoàng tử Vessantara, người đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả gia đình, để hoàn thành hạnh bố thí.
•Sự giác ngộ của Đức Phật: Sau khi rời khỏi cung điện để tìm kiếm chân lý, Đức Phật đã trải qua nhiều khổ hạnh trong sáu năm. Cuối cùng, dưới cội bồ đề tại Bodh Gaya, Ngài đã đạt được giác ngộ và hiểu rõ quy luật của khổ đau và cách giải thoát.
•Phép màu sau khi Đức Phật chào đời: Nhiều văn bản Phật giáo ghi lại rằng, sau khi Đức Phật ra đời, trời đất đã có nhiều hiện tượng kỳ diệu xảy ra như mưa hoa trời, nước sạch từ hư không rơi xuống tắm cho Đức Phật và sự hiện diện của các vị thần linh trong thời khắc đó.
Những câu chuyện về sự tích ngày Phật Đản không chỉ gắn với sự ra đời của Đức Phật mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho những người tu tập, nhắc nhở về lòng từ bi, sự hy sinh và con đường giác ngộ.
6. Liên Hiệp Quốc và ngày Phật Đản
Ngày Phật Đản là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, và nó không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong tôn giáo mà còn được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Một trong những sự kiện nổi bật liên quan đến ngày này là sự công nhận của Liên Hợp Quốc đối với ngày Vesak, ngày lễ kỷ niệm ba sự kiện quan trọng trong đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn.
6.1 Vesak - Ngày Lễ Tam Hợp
Ngày Vesak, hay còn gọi là Lễ Tam Hợp, bao gồm ba sự kiện chính: sự Đản sinh của Đức Phật, ngày Ngài thành Đạo, và ngày Ngài nhập Niết Bàn. Tại hội nghị Phật giáo thế giới lần đầu tiên tổ chức ở Colombo, Tích Lan, năm 1950, các nước Phật giáo đã thống nhất chọn ngày rằm tháng tư âm lịch để tổ chức lễ Phật Đản quốc tế. Vesak sau đó đã được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận vào năm 1999 như là ngày lễ văn hóa và tâm linh của thế giới, nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, từ bi, và giác ngộ.
6.2 Liên hiệp quốc, công nhận lễ Phật Đản, là lễ lớn trên toàn cầu!
Việc công nhận lễ Phật Đản bởi Liên Hiệp Quốc đã mang lại một ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ cho Phật giáo mà còn cho toàn nhân loại. Nó giúp khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ các giá trị tinh thần, đặc biệt là thông điệp về hòa bình, sự đoàn kết và lòng từ bi. Sự kiện này đã trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa các dân tộc, quốc gia và tôn giáo, góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới. Lễ Vesak tại Liên Hợp Quốc được tổ chức hàng năm, với sự tham gia của nhiều quốc gia và cộng đồng Phật tử trên toàn thế giới, mang đến không gian cho các hoạt động lễ nghi, văn hóa và giáo dục về Phật giáo.
Tin Đáng Chú Ý:
Chiến tranh hạt nhân có thể là lựa chọn duy nhất còn lại của Putin!
-Bầu không khí chính trị toàn cầu đã thay đổi một cách khôn lường trong 100 ngày đầu tiên ông Trump tại nhiệm. Trong khi đó, nước Nga gần như không thay đổi gì trong suốt 25 năm cầm quyền của tổng thống Putin. Bộ phim tài liệu kỷ niệm phát sóng trên các kênh truyền hình nhà nước cuối tuần qua nhân dịp này đã đưa ra một số bình luận và gợi ý đáng lo ngại mà chúng ta – phương Tây – cần phải hết sức nghiêm túc xem xét.
Putin tuyên bố các kế hoạch và mục tiêu trong “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt” nhằm khuất phục Ukraine sẽ không thay đổi, và ông quyết tâm theo đuổi đến cùng, dù ông hy vọng sẽ không phải sử dụng “vũ khí hạt nhân”.
Tôi đã viết nhiều lần trên tờ Telegraph về sự phi lý trong những lời đe dọa tấn công hạt nhân gần như hàng tuần mà Putin nhắm vào phương Tây và Ukraine trong ba năm qua, và tôi đều xem đó chỉ là hăm dọa, phô trương. Mục tiêu của ông ta là khiến các nước châu Âu “nhút nhát” tránh xa cuộc chiến, đồng thời khiến tổng thống Trump tập trung vào những thỏa thuận kinh doanh dễ dàng hơn so với Ukraine – điều này trước đây đã hiệu quả.
Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, tình hình đối với Putin đã thay đổi trên gần như mọi khía cạnh liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Ông ta từng nghĩ rằng sau khi Trump chỉ trích tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vài tháng trước, Ukraine sẽ nằm trong tay mình. Nhưng thực tế hiện tại thì hoàn toàn ngược lại, và vì thế lời đe dọa mới nhất về việc hủy diệt Ukraine có thể là nghiêm túc, và cần được phân tích để tìm cách ngăn chặn.
Các con số gần đây cho thấy tổn thất của Nga – bao gồm cả người chết và bị thương – đang tiệm cận con số 1 triệu người. Các phân tích chi tiết cho thấy Nga hầu như không đạt được tiến triển đáng kể nào trong 12 tháng qua, và chiến tuyến gần như không dịch chuyển. Đúng là họ đã tái chiếm phần lớn khu vực Kursk, nhưng phải nhờ sự hỗ trợ to lớn từ Triều Tiên, và phần lớn trong số 10.000 binh sĩ này nay đã chết hoặc rút lui. Ngay cả Nga cũng không thể duy trì mức tổn thất như thế.
Họ từng có thể thay thế xe tăng và thiết bị quân sự khác bằng cách chuyển nền công nghiệp quốc phòng sang chế độ thời chiến, được tài trợ bởi nguồn xuất khẩu năng lượng khổng lồ với giá cả tăng cao do chiến tranh. Tuy nhiên, OPEC đang gia tăng sản lượng, và quốc gia dầu mỏ quyền lực nhất – Ả Rập Xê Út – muốn giữ giá dầu ở mức 50 USD/thùng. Với mức chi tiêu hiện tại, điều này sẽ sớm khiến Moscow phá sản.
Báo chí Nga đầy rẫy những dự đoán về một cuộc khủng hoảng kinh tế sắp tới và đưa tin hóa đơn điện nước có thể tăng tới 40% trong vài năm tới. Với tình trạng lạm phát đã vượt kiểm soát, phần lớn người dân Nga sắp tới sẽ khó mà sưởi ấm hoặc thậm chí có đủ ăn.
Trong bối cảnh đó, không khó để đi đến đánh giá rằng cách duy nhất để Putin đạt được mục tiêu ở Ukraine là sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm nhanh chóng đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine, vì ông ta cho rằng hai cường quốc hạt nhân châu Âu – Anh và Pháp – sẽ không đáp trả bằng vũ khí hạt nhân chiến lược.
Để loại bỏ lựa chọn này khỏi kho vũ khí của Putin, chúng ta cần đảm bảo rằng NATO sẽ đáp trả bằng lực lượng thông thường áp đảo hoặc vũ khí hạt nhân chiến thuật, và điều này phần lớn sẽ phải đến từ Mỹ. Hiện đang có kế hoạch triển khai lại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại Anh và điều này cần được thực hiện khẩn cấp, đồng thời ông Trump cần phô trương sức mạnh quân sự thông thường to lớn của mình.
Cán cân hạt nhân đã ngăn chặn Thế chiến thứ ba suốt 75 năm qua, nhưng không ai lường trước được rằng một kẻ độc tài như Putin lại dám sử dụng một vũ khí hạt nhân “nhỏ” để đạt được mục tiêu tàn độc của mình tại Ukraine. Nhưng rõ ràng là ông ta đang tính đến điều đó, và chúng ta phải “chiếu tướng” ông ta bằng một màn phô diễn sức mạnh quân sự thông thường, đồng thời khôi phục thế cân bằng hạt nhân tại châu Âu.
Đừng quên rằng vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi Putin nhìn về phía Tây, ông ta không thấy một lực lượng răn đe quân sự đủ mạnh để ngăn mình lại. Nhưng hôm nay, khi ông ta nhìn về phía Tây, ông ta thấy một thế cân bằng hạt nhân “hơi” nghiêng và một quốc gia đang chuẩn bị đối phó với bất kỳ điều gì ông ta có thể tung ra – và đó có thể là điều duy nhất đủ để khiến ông ta dừng lại và ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
Cậu Bé 16 Tuổi Sống Sót Sau Thảm Kịch Tông Xe, Xé Tan Một Gia Đình Việt Tại Canada!
-Quyết định ở nhà làm bài tập, một thiếu niên gốc Việt đã thoát chết – trong khi cả cha, mẹ kế và em gái 5 tuổi của em thiệt mạng trong một vụ tấn công kinh hoàng tại lễ hội đường phố của cộng đồng Philippines ở Vancouver, Canada.
Andy Lê, 16 tuổi, giờ đây trở thành người sống sót duy nhất của gia đình mình sau khi cha em – ông Richard Lê (47 tuổi), mẹ kế Linh Hoàng (30 tuổi) – cùng em gái nhỏ Katie bị một người đàn ông lái SUV lao thẳng vào đám đông, giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương hàng chục nạn nhân khác vào tối Thứ Bảy tuần qua.
“Andy chỉ sống sót vì đã quyết định ở nhà học bài thay vì đi cùng gia đình đến lễ hội,” trích lời gia đình trong một trang gây quỹ GoFundMe đã được xác minh.
Lễ hội Lapu Lapu Day, một sự kiện văn hóa mang đậm sắc màu cộng đồng tại Vancouver, đã trở thành hiện trường của một vụ thảm sát không báo trước khi nghi phạm Kai-Ji Adam Lo (30 tuổi) lao xe vào đám đông lúc khoảng 8 giờ tối – đúng lúc mọi người đang thu dọn và chào tạm biệt nhau sau một buổi tối ấm áp.
Katie – em gái của Andy – chỉ mới 5 tuổi, sắp tốt nghiệp mẫu giáo. “Bé là ánh sáng, là niềm vui bé nhỏ rạng rỡ,” lời chia sẻ đau lòng từ người thân.
Cha em, ông Richard Lê, là một người cha tận tụy, huấn luyện viên cầu lông và quần vợt, đồng thời là một chuyên viên địa ốc có tiếng trong cộng đồng. “Anh ấy luôn khơi dậy tinh thần thể thao và sự đoàn kết trong giới trẻ.” Trong khi đó, cô Linh – mẹ kế của Andy – được nhớ đến với sự dịu dàng, hiền hậu và tận tâm.
Không chỉ gia đình Andy chịu mất mát. Trong số các nạn nhân, còn có chị Rizza Azzir, người phụ nữ gốc Philippines từng đến Canada với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Gia đình Rizza hiện đang quyên góp để đưa thi thể chị về lại Philippines, nơi chị sinh ra và lớn lên. “Ai từng gặp Rizza đều yêu quý chị – một tâm hồn ngọt ngào, khiêm tốn và đầy lòng nhân ái,” lời người em họ xúc động chia sẻ.
Ngoài ra, hai cha con Val De La Cruz và bé Jeb (2 tuổi) hiện vẫn đang giành giật sự sống trong phòng hồi sức cấp cứu. “Val là người cha mẫu mực, hết lòng vì con trai. Hai cha con không rời nhau nửa bước,” trang GoFundMe của gia đình viết. Bé Jeb là một em bé lanh lợi, dễ thương, “ánh sáng nhỏ” của mọi người xung quanh.
Kẻ tình nghi – Adam Lo – đã bị bắt tại hiện trường sau khi được kéo ra từ chiếc SUV. Những đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hắn co rúm người bên hàng rào, miệng lẩm bẩm “Tôi xin lỗi” giữa tiếng la hét phẫn nộ và âm thanh hú còi vang vọng.
Tin Không Vui Một Chút Nào! California Đối Mặt Giá Xăng Tăng Vọt, Có Thể Chạm Mốc $8 Một Gallon!
CALIFORNIA – Người dân tiểu bang California có thể phải móc hầu bao nhiều hơn gấp rưỡi cho mỗi gallon xăng vào cuối năm 2026, khi một phần năm công suất lọc dầu của tiểu bang dự kiến bị cắt giảm – theo một bản phúc trình mới công bố hôm 7 Tháng Năm.
Giáo sư Michael A. Mische, giảng dạy tại Trường Kinh Doanh Marshall thuộc đại học USC, cho biết trong phúc trình rằng các kế hoạch cải tổ tại nhà máy lọc dầu Phillips 66 ở Los Angeles cùng với việc công ty dầu khí Valero có thể đóng cửa một nhà máy ở miền Bắc California sẽ khiến công suất lọc dầu toàn tiểu bang giảm khoảng 21% trong vòng ba năm.
“Từ mức giá trung bình $4.816/gallon hôm 23 Tháng Tư 2025, chúng tôi dự đoán giá xăng thông thường sẽ leo thang từ $7.348 đến $8.435 vào cuối năm 2026,” ông Mische cảnh báo. Ông cũng lưu ý rằng các vùng xa như Mono và Humboldt có thể chứng kiến mức giá còn cao hơn do chi phí vận chuyển và giới hạn nguồn cung.
Hiện tại, California tiêu thụ hơn 13 triệu gallon xăng mỗi ngày. Tuy nhiên, sản lượng dầu thô nội địa của tiểu bang chỉ đủ đáp ứng chưa đến 24% nhu cầu này. Việc giảm công suất lọc dầu có thể khiến thị trường mất đi từ 6.6 đến 13.1 triệu gallon xăng mỗi ngày – một con số đủ để gây chấn động toàn chuỗi cung ứng nhiên liệu và hàng hóa.
Phúc trình trên nhanh chóng gây chấn động chính trường California. Một số nhà lập pháp, đặc biệt là từ phía Cộng Hòa, đã gửi thư kêu gọi Thống Đốc Gavin Newsom khẩn cấp can thiệp, nhằm ngăn chặn việc tiếp tục đóng cửa các nhà máy lọc dầu.
“Nếu Thống Đốc không hành động ngay, người dân California sẽ tiếp tục khổ sở vì giá xăng và hàng tiêu dùng tăng vọt,” Thượng nghị sĩ Brian W. Jones (Cộng Hòa – San Diego), Lãnh Tụ Khối Thiểu Số tại Thượng Viện, phát biểu trong một tuyên bố gửi báo chí. “Chúng tôi báo động rằng mức giá $8.43 không còn là viễn cảnh xa vời mà hoàn toàn có thể thành hiện thực.”
Việc khan hiếm xăng không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng cá nhân, mà còn tác động dây chuyền đến giá cả thực phẩm, dịch vụ vận tải, logistics và toàn bộ nền kinh tế tiêu dùng của tiểu bang.
Trong khi chính quyền Gavin Newsom đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch và giảm khí thải, thì câu hỏi được đặt ra là: ai sẽ gánh hậu quả từ những thay đổi quá nhanh mà không đi kèm với hạ tầng thay thế tương xứng?
Nếu không có biện pháp cân bằng giữa mục tiêu môi trường và nhu cầu thực tế của người dân, viễn cảnh đổ xăng với giá $8.43/gallon có thể trở thành biểu tượng mới cho sự bất mãn trong lòng cử tri California.
Quân nhân chuyển giới trong quân đội Hoa Kỳ bắt buộc phải xuất ngũ từ đầu tháng 6 này!
(Hải Đăng)
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã ban hành chỉ thị nội bộ cho Ngũ Giác Đài để bắt đầu trục xuất quân nhân chuyển giới không tự nguyện rời đi trước ngày 6 tháng 6, theo Reuters đưa tin.
Ngũ Giác Đài chưa trả lời yêu cầu bình luân về thông tin trên. Nhưng vào đầu tối thứ Năm (8/5), Bộ trưởng Hegseth đã đăng lên mạng xã hội X một đoạn video ngắn ca ngợi hành động trục xuất đã lên kế hoạch đó. Trong bài đăng đó, ông Hegseth có viết: “Sau chiến thắng của SCOTUS [Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ] dành cho POTUS [Tổng thống Hoa Kỳ], những người chuyển giới sẽ bị loại khỏi DOD [Bộ Quốc phòng]“.
Chỉ lệnh nội bộ của Bộ trưởng Hegseth minh họa cách chính quyền của Tổng thống Donald Trump dự định hành động nhanh chóng để loại bỏ hàng nghìn quân nhân chuyển giới sau phán quyết của Tối cao Pháp viện vào thứ Ba (6/5), mở đường cho lệnh cấm quân nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội có hiệu lực.
Trong bản chỉ thị, ông Hegseth cho biết những người lính chuyển giới đang tại ngũ có thể tự xác định danh tính để “tự nguyện rời khỏi” lực lượng vũ trang Hoa Kỳ cho đến ngày 6 tháng 6 năm 2025. Những người lính đang ở trong lực lượng dự bị có thời hạn đến ngày 7 tháng 7 năm 2025.
Bản chỉ thị nêu rõ: “Khi kết thúc thời hạn đủ điều kiện tự xác định danh tính, các Bộ Quân sự sẽ bắt đầu các quy trình trục xuất bắt buộc“.
Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào tháng Một sau khi trở lại làm tổng thống lần hai, đảo ngược chính sách được thực hiện dưới thời người tiền nhiệm Đảng Dân chủ, ông Joe Biden, trong đó cho phép những người lính chuyển giới phục vụ công khai trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.
Ông Biden đã nói vào thời điểm đó rằng:
“Nước Mỹ an toàn hơn khi mọi người đủ điều kiện phục vụ đều có thể làm như vậy một cách công khai và tự hào“.
Giới chức cho biết tính đến cuối năm 2024, có 4.240 người lính chuyển giới đang tại ngũ và Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những người ủng hộ quyền của người chuyển giới thậm chí đã đưa ra ước tính cao hơn.
Mỹ thực sự có thể điều khiển thời gian và không gian, sở hữu vũ khí chấn động?
(Trần Tĩnh)
-Gần đây ông Michael Kratsios – Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, trong một bài phát biểu đã gây chấn động khi đề cập đến một công nghệ tiên tiến có thể thúc đẩy sự hình thành vật chất và nâng cao năng suất sản xuất. Thoạt nghe có vẻ như là một bước đột phá về vật liệu mới hoặc trí tuệ nhân tạo, đúng không? Nhưng điểm mấu chốt là ông đột ngột chuyển chủ đề và buông một câu khiến người nghe sững sờ: “Chúng tôi sở hữu công nghệ có thể điều khiển thời gian và không gian.”
Điều khiển thời gian và không gian? Chẳng phải đó là công nghệ chỉ xuất hiện trong các bộ phim như “Hố đen tử thần” (Interstellar) hay “Biệt đội siêu anh hùng” (Avengers) hay sao?!
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để làm đảo lộn toàn bộ thế giới quan của chúng ta. Và đây không phải là lần đầu tiên giới chức cấp cao của Mỹ ám chỉ về loại công nghệ đột phá này.
Ông Trump: Mỹ sở hữu những vũ khí mà thế giới chưa từng thấy
Chỉ vài ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng thốt ra một câu gây chấn động không kém: “Mỹ sở hữu những loại vũ khí mà thế giới chưa từng thấy.”
Lúc đó, rất nhiều người, bao gồm cả tôi, đều cho rằng đó chỉ là phong cách khoa trương quen thuộc của ông Trump nhằm tạo dựng hình ảnh cường quốc và gia tăng lợi thế đàm phán. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ những gì ông ấy nói còn chân thực hơn chúng ta tưởng — thậm chí, còn quá khiêm tốn.
Ông còn nói thêm một câu: “Tôi phải chuẩn bị trước tâm lý cho các vị, kẻo khi chúng tôi ra tay, các vị sẽ bị dọa choáng váng. Và chúng tôi còn nhiều loại vũ khí như vậy nữa.”
Ngay thời điểm các cuộc đàm phán Nga – Ukraine rơi vào bế tắc; cũng là lúc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang căng thẳng nhất; và căng thẳng ở eo biển Đài Loan như sợi dây đàn căng hết mức, chỉ chờ bùng nổ.
Trong một thời điểm đầy sóng gió như vậy, việc Mỹ phát ra tín hiệu về “công nghệ điều khiển thời gian và không gian” liệu chỉ là sự trùng hợp? Hay đó là một đòn tâm lý chiến ở cấp độ chiến lược?
Tên mã của phi thuyền phản trọng lực là TR-3B
Đây không phải là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mà là hiện tượng được nhiều nhân chứng trực tiếp mô tả thống nhất, bao gồm binh sĩ Mỹ đóng quân ở Trung Đông, nhân viên tình báo, thậm chí cả những người dân địa phương. Những phi thuyền hình tam giác này di chuyển không tiếng động, không để lại dấu vết, không thể bị truy dấu vết, có thể lướt với độ cao cực thấp trên bầu trời đêm, thậm chí có thể thay đổi hướng bay trong chớp mắt, cách di chuyển này hoàn toàn vượt xa phạm vi hiểu biết của ngành khí động học truyền thống.
Theo lời đồn, tên mã chính thức của loại phi thuyền “công nghệ đen” này là TR-3B, một phương tiện hàng không – vũ trụ được Mỹ bảo mật tuyệt đối. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là thân máy bay hình tam giác đều, màu đen, hoàn toàn đối xứng, với mỗi góc của tam giác gắn một thiết bị hình tròn phát ra ánh sáng mờ nhạt — được cho là bộ phận lõi dùng để điều khiển trường phản trọng lực.
Trong thời gian chiến tranh Iraq, thời điểm những phi thuyền này xuất hiện vô cùng tinh tế: chúng luôn được nhìn thấy ngay trước khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công chính xác hoặc các cuộc tập kích chớp nhoáng. Một số người cho rằng chúng là những vũ khí trinh sát vô thanh; cũng có người tin rằng chúng thậm chí không phải sản phẩm của công nghệ Trái Đất.
Điều kỳ lạ hơn nữa là có binh sĩ khẳng định, những phi thuyền tam giác này có khả năng tàng hình, thậm chí hoàn toàn biến mất khỏi radar — như thể chúng là những cỗ máy ma quái xuyên qua một chiều không gian khác.
Người ngoài hành tinh đã đến Trái Đất?
Đây không phải là thuyết âm mưu. Đây là lời thú nhận chấn động của một nhà khoa học danh tiếng trong ngành hàng không vũ trụ Mỹ — Boyd Bushman — được ghi lại trước khi ông qua đời: Người ngoài hành tinh đã đến Trái Đất và đang hợp tác với Chính phủ Mỹ.
Nhà khoa học danh tiếng trong ngành hàng không vũ trụ Mỹ — Boyd Bushman, đang cầm bức ảnh được cho là chụp người ngoài hành tinh. (Ảnh chụp màn hình video)
Ông Bushman từng là nhà khoa học cao cấp tại SkunkWorks, bộ phận phát triển công nghệ hàng không tuyệt mật của công ty Lockheed Martin. Ông đã làm việc tại đây hơn 40 năm và tham gia vào vô số dự án nghiên cứu công nghệ tiên tiến. Thân phận của ông là điều không thể nghi ngờ.
Vào tháng 8/2014, không lâu trước khi qua đời, ông Bushman đã ghi lại một đoạn video như lời trăn trối. Hai tháng sau, bạn bè ông đã công bố đoạn video này ra công chúng, khiến cả thế giới bàng hoàng vì nội dung đề cập đến bí mật lớn nhất cuộc đời ông: Sự thật về công nghệ ngoài hành tinh.
Ông tuyên bố rằng Chính phủ Mỹ đã liên lạc và thậm chí hợp tác với người ngoài hành tinh từ nhiều năm trước. Một trong những nhiệm vụ chính của ông là chuyển giao công nghệ ngoài hành tinh để phục vụ mục đích quân sự của Mỹ. Những người ngoài hành tinh này đến từ một hành tinh tên là Quintumnia, cách Trái Đất 68 năm ánh sáng. Nhưng tàu vũ trụ của họ chỉ mất 45 năm để di chuyển quãng đường đó, điều này cho thấy họ đã nắm được công nghệ bay nhanh hơn ánh sáng!
Điều còn kinh ngạc hơn nữa đó là ông Bushman nói rằng những người ngoài hành tinh này đang làm việc tại Khu vực 51, cùng nghiên cứu với các nhà khoa học Mỹ. Ông mô tả phi thuyền của họ có hình đĩa, đường kính khoảng 11,8 mét, có thể chở 18 người ngoài hành tinh, trong đó có những cá thể đã sống hơn 230 năm, thậm chí đã nhập quốc tịch Mỹ và đến nay vẫn đang làm việc cho chính phủ!
Bạn không nghe nhầm đâu — người ngoài hành tinh mang quốc tịch Mỹ. Đây không phải là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mà là lời cáo bạch trước lúc lâm chung của một kỹ sư hàng đầu.
Bushman còn tiết lộ thêm rằng một trong những trọng điểm nghiên cứu chung là công nghệ phản trọng lực lấy từ phi thuyền đĩa bay, đây chính là bước đột phá then chốt cho vũ khí và công nghệ hàng không trong tương lai. Ông thậm chí nói rằng trong quá trình phát triển công nghệ này, Mỹ còn hợp tác với cả Trung Quốc và Nga.
Tuy nhiên, ông Bushman không phải là “người tiết lộ duy nhất từ bên trong chính phủ”.
Trước ông, một kỹ sư địa chất tên là Phil Schneider cũng từng công khai tuyên bố mình tham gia vào các công trình ngầm hợp tác giữa Mỹ và người ngoài hành tinh. Ông cho biết đã từng tận mắt chứng kiến những người ngoài hành tinh cao lớn, da trắng nhợt tại Khu vực 51, trong đó có một cá thể tên là Thor — trùng với tên thần Sấm trong thần thoại Bắc Âu. Những sinh vật này có 6 ngón tay, chỉ số IQ lên tới 1200, ngoại hình gần giống con người nhưng rõ ràng không phải loài sinh vật Trái Đất.
Cuối cùng, ông Schneider đã qua đời vào năm 1996, và nguyên nhân cái chết của ông cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn.
Địa điểm bí ẩn: Khu vực 51
Trung tâm của tất cả những câu chuyện này — chính là địa điểm thần bí: Khu vực 51.
Nằm cách Las Vegas khoảng hơn 100 dặm, Khu vực 51 từng là trường bắn của quân đội Mỹ, sau Thế chiến II dần được chuyển thành căn cứ tuyệt mật. Từ năm 1955, toàn bộ khu vực bị Không quân và CIA phong tỏa, xung quanh dựng đầy biển cảnh báo, có sân bay ẩn mình và đường băng dài đến 7 km. Trong suốt nhiều thập kỷ, vị trí này hoàn toàn không được đánh dấu trên bản đồ nước Mỹ, tất cả hình ảnh vệ tinh dân sự đều bị làm mờ — mãi đến năm 2013, Chính phủ Mỹ mới lần đầu chính thức thừa nhận sự tồn tại của Khu vực 51.
Nhưng sự kiện thực sự khiến Khu vực 51 trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu, chính là lời tiết lộ vào năm 1989 của một người tên là Bob Lazar.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương ở Las Vegas, Lazar nói rằng ông từng làm việc tại một cơ sở trực thuộc Khu vực 51, gọi là S4, chuyên nghiên cứu kỹ thuật đảo ngược tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Ông kể rằng mình đã lên chuyến bay mật danh “Janet” để tới Khu vực 51, sau đó được đưa bằng xe buýt có cửa sổ bị bịt kín đến cơ sở S4.
Cơ sở S4 được xây dựng trong lòng một ngọn núi, từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhận biết, như thể hòa lẫn vào thiên nhiên. Chỉ khi “cánh cửa ẩn” trên vách núi được mở ra, mới lộ ra thế giới công nghệ cao bên trong.
Suốt nhiều năm sau, đã có thêm nhiều chuyên gia khác đứng ra xác nhận lời kể của ông Lazar.
Ví dụ, năm 2011, tại Hội nghị UFO Quốc tế, một nhà vi sinh vật học tên là Dan Burisch công khai cho biết ông từng có thời gian dài tiếp xúc với một sinh vật ngoài hành tinh tên là J-Rod tại cơ sở S4, phụ trách khám và điều trị y tế cho sinh vật này. J-Rod được cứu sống từ một con tàu ngoài hành tinh bị rơi.
Và chuỗi những tiết lộ này — từ Bushman, Schneider, Lazar, đến Burisch — dù họ đến từ những lĩnh vực khác nhau, nhưng đều trùng khớp ở một điểm: Người ngoài hành tinh thực sự tồn tại, và đã có sự hợp tác lâu dài, sâu rộng với Chính phủ Mỹ.
Nếu nước Mỹ thật sự sở hữu những công nghệ như vậy, tương lai sẽ ra sao?
Hãy thử tưởng tượng: quân đội có thể dịch chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện ngay trong trung tâm đối phương; vũ khí có thể xuyên qua các rào cản không gian, tấn công từ những góc độ không thể đoán trước; thậm chí nhịp độ thời gian trên chiến trường cũng có thể bị Mỹ “điều khiển”.
Tên lửa truyền thống? Máy bay chiến đấu? Tàu sân bay? Có lẽ sẽ trở thành những “món đồ chơi” của thời quá khứ.
Mà nếu những công nghệ ấy đến từ kỹ thuật đảo ngược công nghệ ngoài hành tinh… thì liệu chúng ta có phải đã đứng trước ngưỡng cửa giai đoạn thứ hai của nền văn minh nhân loại?
Ông Musk xây dựng Starbase: Thành phố mới của SpaceX ra đời
(Bình Minh)
-Công ty SpaceX của Elon Musk vừa chính thức khai trương một thành phố mới mang tên Starbase ở miền nam Texas. Ý tưởng này lần đầu tiên được ông Musk đề xuất vào năm 2021 và hiện đã trở thành hiện thực thông qua cuộc bỏ phiếu của người dân.
Tên lửa đẩy Starship của SpaceX đang tiến đến bệ phóng Starbase (gần Boca Chica, Texas) trong chuyến bay thử nghiệm thứ 8 vào ngày 6/3/2025. (Ảnh: Chụp màn hình video)
Cuộc bỏ phiếu xây dựng thành phố này được tổ chức tại một khu vực chỉ có vài trăm cư dân, phần lớn là nhân viên của SpaceX. Theo kết quả không chính thức do Sở Bầu cử quận Cameron công bố, có 212 phiếu thuận và 6 phiếu chống, với tỷ lệ ủng hộ gần 98%.
Kết quả này có nghĩa là căn cứ phóng tên lửa của SpaceX và khu nhà ở của nhân viên gần thành phố Brownsville chính thức được sáp nhập vào thị trấn mới “Starbase”.
Ông Musk đăng trên nền tảng xã hội X rằng đây thực sự đã là một thành phố.
Cách đây 4 năm, chính tỷ phú Elon Musk đã đưa ra ý tưởng về thành phố Starbase trong bài đăng trên mạng xã hội. Tháng 12 năm ngoái, Tổng giám đốc SpaceX Kathryn Lueders đã kêu gọi chính quyền địa phương cấp quy chế thành phố cho địa điểm này.
Trong thư, bà lập luận rằng SpaceX đã tự xây dựng hệ thống hạ tầng, dịch vụ y tế và giáo dục tại đây. Bà cũng cam kết việc lập thành phố mới sẽ không làm suy yếu nỗ lực của SpaceX nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường của căn cứ.
SpaceX đã đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) và Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực này, bao gồm việc đưa phi hành gia lên Mặt Trăng và mục tiêu cuối cùng là Sao Hỏa.
Tầm nhìn của ông Musk và phản ứng của địa phương
Starbase là khu vực trọng tâm để SpaceX chế tạo và thử nghiệm Starship, tên lửa siêu nặng được lên kế hoạch cho các nhiệm vụ có người lái trong tương lai tới sao Hỏa.
Hiện nay, SpaceX đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm tại đây và tuyển dụng khoảng 3.400 nhân viên và nhà thầu, trở thành trụ cột kinh tế quan trọng tại khu vực Thung lũng Rio Grande.
Mặc dù SpaceX đã tạo ra nhiều việc làm và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, việc thành lập thành phố mới này cũng gây ra một số tranh cãi.
Nhà hoạt động môi trường Bekah Hinojosa lo ngại “thành phố Starbase” sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn, gia tăng nguy cơ địa chấn từ hoạt động phóng tên lửa, làm rung chuyển nhà cửa, phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã.
Những người chỉ trích lo ngại rằng điều này sẽ mở rộng quyền kiểm soát cá nhân của ông Musk đối với khu vực, và có khả năng trao cho các thành phố quyền đóng cửa các bãi biển và công viên tiểu bang Boca Chica đối với công chúng.
SpaceX cho biết việc đóng cửa đường sá và bãi biển sẽ giúp đảm bảo an toàn khi phóng tên lửa và hiệu suất hoạt động.
Cơ quan lập pháp Texas đang xem xét một dự luật chuyển giao quyết định đóng cửa bãi biển từ chính quyền quận sang các thành phố mới thành lập. Nếu được thông qua, dự luật này cũng sẽ cho phép áp dụng mức phạt lên tới 180 ngày tù giam đối với những người từ chối sơ tán khỏi bãi biển vào ngày phóng tên lửa.
Năm 2024, Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ và chính quyền Texas phát hiện ra rằng SpaceX phải chịu trách nhiệm cho các vụ tràn chất thải liên tục và xả thải vào các con sông, hồ ở bang này.
Tương lai của Starbase: Chức năng đô thị và thách thức quản lý
Hiện tại, SpaceX vẫn chưa công bố rõ kế hoạch phát triển đô thị trong tương lai của Starbase. Nhưng giám đốc điều hành công ty Kathy Lueders cho biết đô thị hóa giúp cải thiện các dịch vụ cộng đồng cơ bản, gồm đường sá, tiện ích, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
Theo luật của Texas, các thành phố có quyền đặt ra các quy tắc phân vùng, đánh thuế, thuê nhân sự và nhiều quyền khác. Thị trưởng mới của Starbase là Phó chủ tịch SpaceX Bobby Peden.
Những thỏa thuận như vậy giữa các giám đốc điều hành doanh nghiệp nắm giữ các chức vụ trong thành phố cũng làm dấy lên mối lo ngại về khả năng xung đột lợi ích, mặc dù luật tiểu bang yêu cầu những hành động như vậy phải tránh chồng chéo lợi ích.
Khẩu hiệu của Starbase là “Cổng vào sao Hỏa”. Đây không chỉ là một thành phố mà còn là hiện thân vật lý cho giấc mơ “biến con người thành loài sống trên nhiều hành tinh” của ông Musk.
Trong tương lai, SpaceX sẽ tiếp tục sử dụng địa điểm này làm căn cứ để sản xuất, thử nghiệm và phóng những tên lửa khổng lồ tới sao Hỏa.
Phân tích: CIA ra tay, hàng loạt quan chức ĐCSTQ có thể sẽ muốn đầu hàng Mỹ
(Tống Đường)
-Trong bối cảnh căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, ngày 1/5, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã công bố 2 đoạn video bằng tiếng phổ thông Trung Quốc, công khai kêu gọi các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quy hàng, thu hút sự chú ý rộng rãi và gây xôn xao trong cộng đồng người Hoa trong và ngoài Trung Quốc.
Tờ Epoch Times đã phỏng vấn ông Đỗ Văn (Du Wen), nguyên là Chủ nhiệm Văn phòng Cố vấn Pháp luật của Chính quyền Khu tự trị Nội Mông. Ông cho rằng nếu CIA có thể sắp xếp ổn thỏa cho gia đình các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, thì ông tin rằng có một lượng lớn người sẽ quy hàng theo nhóm.
Mỹ cần thông tin tình báo từ giới lãnh đạo Trung Quốc
Ông Đỗ Văn nói với tờ Epoch Times rằng việc Mỹ công khai phát hành video chiêu mộ lần này mang hai ý nghĩa: một là Mỹ thực sự cần tình báo từ Trung Quốc, hai là đây là một cuộc chiến tâm lý.
Ông cho biết một mặt là do Mỹ thực sự có nhu cầu về an ninh quốc gia. Hiện nay, ĐCSTQ đã thay đổi cách tiếp cận đối với Mỹ, hoàn toàn theo tư duy chiến tranh. Ngoại trừ chiến tranh nóng trong cuộc chiến chống Mỹ viện trợ Triều Tiên, chưa bao giờ tình hình lại gay gắt như bây giờ. Mỹ thực sự cần một lượng lớn tài nguyên tình báo để giải quyết vấn đề thiếu hiểu biết hiện tại về ĐCSTQ.
Sau sự kiện 11/9 hơn 20 năm trước, trọng tâm chiến lược của Mỹ chuyển sang cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông, và phần lớn tài nguyên tình báo đều được dồn vào cuộc chiến này. Trong suốt 20 năm sau sự kiện 11/9, Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ đã sử dụng tất cả nguồn lực và nhân tài ưu tú nhất để đối phó với các cơ quan tình báo của Mỹ.
Năm 2010, một mạng lưới tình báo chính của CIA tại Bắc Kinh đã bị phá vỡ.
Mỹ luôn cố gắng tìm hiểu cách thức vận hành của giới lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ, nhưng năng lực của CIA và các cơ quan tình báo Mỹ khác trong lĩnh vực này tại Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức.
Ông nói: “Tôi có tiếp xúc với nhiều giới tại Mỹ và phát hiện ra rằng họ không hiểu gì về Trung Quốc (cộng sản). Ví dụ, có những học giả rất nổi tiếng vẫn đang tranh luận rằng Trung Quốc (cộng sản) là chế độ độc tài hay quyền uy. Tranh luận về điều này rất vô vị, Trung Quốc (cộng sản) không phải là uy quyền hay quyền uy, mà là độc tài.”
Ông nói nhận thức của họ về Trung Quốc ngày nay đã hoàn toàn sai lệch, thiếu hiểu biết nghiêm trọng, và cũng không hiểu được mức độ nguy hại của ĐCSTQ. Một số người nắm quyền trong Chính phủ Mỹ vẫn còn ở trình độ nhận thức về Trung Quốc như trong thập niên 90 hoặc đầu những năm 2000.
“Hiện nay, Ngoại trưởng Marco Rubio có thể được xem là người hiểu Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng ông ấy thuộc số rất ít, còn đại đa số thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.”
CIA cho quan chức ĐCSTQ một con đường thoát
Sau khi video CIA chiêu mộ quan chức ĐCSTQ được công bố, nhiều nhà phân tích cho rằng những video này không nói đến giá trị hay dân chủ của Mỹ, cũng không kêu gọi cách mạng, mà đi thẳng vào vấn đề nhạy cảm nhất của các quan chức ĐCSTQ dưới sự thanh trừng liên tục thời Tập Cận Bình: Làm thế nào để bảo toàn bản thân và gia đình? Video chỉ ra rằng đầu quân cho Mỹ cũng là một cách để báo đáp tổ quốc. Chiêu tâm lý này khiến những quan chức đang hoang mang, lo lắng bắt đầu nhìn thấy hy vọng và bắt đầu nghi ngờ thể chế ĐCSTQ.
Ông Đỗ Văn cho biết, video chiêu mộ của CIA cũng mang yếu tố chiến tranh tâm lý. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ – Trung liên tục leo thang, thực tế hai bên cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ đang có một cuộc đấu tâm lý, nhằm tìm điểm yếu của nhau.
Ông nói, Mỹ đánh giá nội bộ ĐCSTQ hiện đang ở trong trạng thái cực kỳ bất ổn, do áp lực chống tham nhũng quá lớn. Dù các quan chức ĐCSTQ có ngoan ngoãn như cừu, họ vẫn cảm thấy sợ hãi lẫn nhau. Quá nhiều người bị bắt, bị kết án, có thể nói là thân bại danh liệt, khuynh gia bại sản. Đồng nghiệp, bạn bè bị bắt, không ai là không sợ, ai cũng sống trong tình trạng nơm nớp lo âu.
“CIA đang lợi dụng hiệu ứng sợ hãi do cuộc thanh trừng nội bộ trong Đảng ĐCSTQ gây ra để làm việc này,” ông nói.
Ông Đỗ Văn cho biết, trong nội bộ ĐCSTQ có rất nhiều người bất mãn với ông Tập Cận Bình, đại đa số dám giận nhưng không dám nói, bề ngoài vẫn phải ca tụng.
“Hiện nay cả nước Trung Quốc đều mong ĐCSTQ chết, Tập chết. Tôi đã gặp quá nhiều người như vậy rồi, từ cán bộ đã ‘ngã ngựa’ đến chưa ngã, không ai là không căm hận Tập, nhưng cũng không có cách nào, vì ông ta đang nắm quyền.”
Ông nói, mọi người chỉ có thể căm ghét trong lòng, mỗi khi nhắc đến, các cấp cán bộ đều cảm thấy phiền toái tột độ.
“Tôi có một người bạn là viện trưởng viện kiểm sát cấp phó sở. Vừa gặp mặt, anh ấy lập tức than phiền: ‘Kinh khủng quá! Mấy năm nay làm kiểm sát trưởng, tôi hoàn toàn không có thời gian nghiên cứu vụ án, ngày nào cũng học chính trị, đủ loại hội nghị chính trị, ngày nào cũng bị hành, toàn là những việc tiêu hao vô nghĩa. Họ bắt mình làm mấy thứ không liên quan gì đến công việc hay cuộc sống, phát cho một quyển sổ bắt mình tự viết, không được để thư ký làm, còn phải kiểm tra.’”
Ông cho biết, hiện tại đúng là một tình hình vô cùng căng thẳng và phức tạp, nội bộ ĐCSTQ giống như nồi áp suất. Trong bối cảnh như vậy, Mỹ nhìn thấy cơ hội, nhận thấy các quan chức ĐCSTQ tuy miệng không dám nói, tay không dám làm, nhưng trong lòng vẫn có ý nghĩ. CIA đang cung cấp một lối thoát cho những ý nghĩ đó.
“Sẽ có một lượng lớn quan chức cấp cao đầu hàng”
Kể từ sau cái gọi là “cải cách mở cửa” của ĐCSTQ, các đợt quan chức cao cấp bỏ trốn đã xảy ra nhiều lần. Theo truyền thông nhà nước ĐCSTQ năm 2011, trong gần 30 năm, đã có khoảng 4.000 quan chức bỏ trốn ra nước ngoài, mỗi người mang theo trung bình 100 triệu Nhân dân tệ.
Tuy nhiên những năm gần đây, việc quan chức bỏ trốn lại liên quan trực tiếp đến cuộc thanh trừng chính trị dưới thời Tập Cận Bình. Để ngăn chặn việc này, chính quyền lấy lý do an ninh quốc gia để thu giữ hộ chiếu của quan chức và quản lý tập trung, thậm chí cả giáo viên tiểu học và trung học cũng không bỏ qua.
Ông Đỗ Văn cho biết, hiện nay ĐCSTQ đang tiến hành rà soát toàn diện các quan chức cấp cao: Ai có con cái ở nước ngoài? Có quan hệ gì với nước ngoài? Cách đây nửa tháng, Ban Tổ chức Trung ương và Quân ủy Trung ương đều đã ban hành văn bản. Toàn bộ đảng, chính quyền và quân đội đều đang bị kiểm tra kỹ lưỡng, thậm chí chỉ cần có hộ chiếu cũng đã bị rà soát.
Tháng Ba năm nay, ông Đỗ Văn còn làm một chương trình trên YouTube với chủ đề: “Hướng dẫn quan chức ĐCSTQ đào tẩu ra nước ngoài.”
Trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times, ông Đỗ Văn nói: “Tôi có thể nói thế này, nếu CIA có thể sắp xếp ổn thỏa cho thân nhân của các quan chức cấp cao này, thì tôi tin rằng sẽ có một lượng lớn quan chức cấp cao kéo nhau qua đầu hàng.”
“Vì tôi quá hiểu họ, họ rất muốn trốn ra ngoài, nhưng họ không thể ra ngoài được. Làm sao để rời đi một cách an toàn, về mặt kỹ thuật thì vấn đề khó khăn, rời đi một cách an toàn là có khó khăn, còn việc truyền tải thông tin tình báo cũng là một khó khăn lớn.”
Ông cho biết, hiện tại các quan chức cấp cao của ĐCSTQ hầu hết sinh vào thập niên 60, mà nhóm này rất hiếm người biết dùng Internet để vượt tường lửa. Quan chức sinh thập niên 70, đặc biệt là sau 1975, thì khá hơn đôi chút, nhưng họ lại chưa thực sự nắm quyền. Những người này thiếu kiến thức về an toàn cơ bản, nên việc tiết lộ qua darknet (mạng tối) tiềm ẩn nhiều rủi ro.
“Hiện giờ, nhiều quan chức giấu tiền ở nhà hoặc thuê nhà để cất giữ, họ không thể chuyển tài sản ra nước ngoài, con cái cũng không ra ngoài được, lấy hộ chiếu hay visa đều cực kỳ khó khăn. Chuyển tiền đã khó, chuyển người còn khó hơn, kỹ thuật thao tác trong chuyện này vô cùng phức tạp.”
Đỗ Văn cho rằng một câu hỏi đặt ra là: Mỹ rốt cuộc có thể tiếp nhận bao nhiêu quan chức ĐCSTQ? Vì rất nhiều người muốn trốn, nhưng người thực sự có thể cung cấp thông tin tình báo có giá trị thì lại rất ít.
Ông chỉ ra, những thông tin như thông số kỹ thuật về máy bay, tên lửa, tàu chiến, bố trí quân sự, chiến lược quốc phòng… mới là thứ có giá trị với Mỹ. Còn ví dụ một phó tỉnh trưởng dù muốn đầu hàng, cấp bậc cũng đủ cao, nhưng thứ ông ta có thể cung cấp chỉ là thông tin về kinh tế địa phương, thì giá trị tình báo lại rất hạn chế.
“Và để xử lý được những thông tin này, cũng cần một lực lượng nghiên cứu rất lớn, ví dụ chỉ một bản số liệu tài chính thôi cũng đã cần cả nhóm chuyên gia để phân tích.”
Ông nói thêm, vài năm trước rất nhiều quan chức ĐCSTQ đã đưa con cái và tiền bạc sang Mỹ, nhưng gần đây nhiều người cố tình tránh Mỹ.
“Tôi từng tiếp xúc với thân nhân của vài quan chức cấp bộ khi họ bỏ trốn, họ đều chọn Úc, New Zealand, hoặc Canada. Tôi hỏi họ tại sao không đến Mỹ? Họ nói rằng hiện nay đến Mỹ quá nhạy cảm v.v…”
Sự sụp đổ của ĐCSTQ cần có sự can thiệp từ bên ngoài
Về việc CIA công khai chiêu mộ các quan chức ĐCSTQ, ông Đỗ Văn trong chương trình trên YouTube cho biết: “Tôi hoàn toàn nghĩ tới,” và cho rằng đây là hành động “rút củi đáy nồi” đối với Tập Cận Bình.
Ông cho biết thành lũy thường sụp đổ từ bên trong, và mối đe dọa thực sự đối với ĐCSTQ nhất định đến từ nội bộ. Bởi chỉ có những người trong nội bộ ĐCSTQ mới biết được điểm yếu thực sự của nó nằm ở đâu, mới có thể ra đòn chính xác, thay vì tấn công mù quáng từ bên ngoài.
Ông cũng chia sẻ: “Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người phản đối ĐCSTQ trong nước Trung Quốc, mọi người đều hiểu rất rõ. Nói thế nào nhỉ? Chính là không có lối thoát.”
Ông cho rằng nếu nhìn lại toàn bộ lịch sử Trung Quốc, mọi cuộc thay đổi triều đại lớn đều có yếu tố thúc đẩy từ bên ngoài. Vấn đề then chốt hiện nay nằm ở thái độ của Chính phủ Mỹ: Liệu Mỹ sẽ chọn sự an nhàn, chính sách xoa dịu, hay sẽ hành động với trách nhiệm đối với nhân loại và chính bản thân mình? “Hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể đánh giá được”, ông nói.
Santa Ana Sẽ Cấm Bán Khí “Cười” Whippets Nhằm Bảo Vệ Giới Trẻ
SANTA ANA, California – Thành phố Santa Ana đang xem xét một dự luật nhằm cấm bán khí nitrous oxide (thường gọi là whippets hay khí cười) cho mục đích giải trí, trong nỗ lực đối phó với tình trạng ngày càng nhiều giới trẻ lạm dụng loại chất nguy hiểm này.
Tối Thứ Ba, Hội đồng Thành phố Santa Ana sẽ nhóm họp và bàn thảo về dự luật nói trên – có thể xem trực tiếp qua YouTube. Nếu được thông qua, Santa Ana sẽ gia nhập hàng ngũ các chính quyền địa phương như quận hạt Orange và thành phố Stanton trong việc mạnh tay với whippets.
“Đây không chỉ là chất kích thích tại tiệc tùng. Đây là một loại hóa chất cực kỳ nguy hiểm, gây tổn thương não bộ lâu dài, đặc biệt khi bị lạm dụng lúc đang lái xe,” Nghị viên Jessie Lopez – người kêu gọi ra luật mới – nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Hai. Bà Lopez hiện cũng đang tranh cử vào Hạ viện tiểu bang.
Theo bà Lopez, nhiều phụ huynh đã bày tỏ lo ngại rằng con em họ đang bị nghiện khí cười, một loại khí dễ mua và đang lan nhanh trong cộng đồng học sinh, sinh viên.
Kiểm soát chặt chẽ các tiệm thuốc lá và cửa hàng rượu
Nếu dự luật được thông qua, các nhân viên cưỡng chế mã luật của thành phố sẽ tập trung giám sát các tiệm thuốc lá (smoke shops) và cửa hàng bán rượu, nơi thường được cho là cung cấp khí cười bất hợp pháp cho giới trẻ.
“Chúng tôi biết rõ các cửa hàng đó ở đâu và sẽ làm việc với họ để đảm bảo họ tuân thủ luật mới,” bà Lopez nói thêm.
Nghị viên Ben Vazquez đồng tình và cho rằng mục tiêu của dự luật là ngăn chặn giới trẻ tiếp cận dễ dàng với khí cười – một chất được giới trẻ ưa chuộng nhờ giá rẻ và dễ tìm.
Ông Vazquez cũng kêu gọi thành phố khởi động chiến dịch giáo dục cộng đồng, cảnh báo người dân – đặc biệt là thanh thiếu niên – về mối nguy hại từ việc hít khí nitrous oxide.
Nghị viên Johnathan Ryan Hernandez, người cũng đang tranh cử vào Hạ viện tiểu bang, nhấn mạnh rằng dự luật này là “quyết định đúng đắn để bảo vệ các gia đình và thanh thiếu niên trong thành phố.”
Luật hiện hành chưa đủ sức răn đe
Dù luật tiểu bang California đã cấm bán khí nitrous oxide cho mục đích giải trí, nhưng tình trạng lạm dụng vẫn tiếp tục gia tăng – một phần do khó kiểm soát và không thể xét nghiệm loại khí này trong cơ thể.
Shannon Young, quản lý tại trung tâm cai nghiện Enhance Health Group ở Tustin, chia sẻ: “Chúng tôi không thể xét nghiệm khí này. Rất đau lòng khi thấy người đang hồi phục bị trượt dốc chỉ vì whippets. Chất này quá dễ kiếm, khiến cộng đồng phục hồi của chúng tôi gặp khó.”
Bà Young cho biết việc sử dụng khí cười đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt tại các khu vực đô thị và trong giới trẻ.
Dự luật tại Santa Ana sẽ cho phép ngoại lệ đối với việc sử dụng khí nitrous oxide trong chăm sóc y tế, nha khoa, công nghiệp thực phẩm và cơ khí ô tô. Tuy nhiên, việc bán cho mục đích giải trí sẽ bị cấm tuyệt đối và vi phạm có thể dẫn đến truy tố hình sự nhẹ (misdemeanor).
Cảnh sát Santa Ana chưa công bố số vụ bắt giữ liên quan đến whippets trong những năm gần đây, và đại diện phòng phát ngôn cũng không phản hồi yêu cầu thông tin.
Nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe
Theo bài phân tích của Trường Y Yale, việc hít khí nitrous oxide kéo dài có thể gây tổn thương thần kinh, rối loạn máu, và thậm chí là các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng như loạn thần (psychosis).
Dù thường được xem là một chất kích thích “nhẹ” trong giới trẻ, whippets đang trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với cộng đồng, đặc biệt là các thanh thiếu niên – những người dễ bị hấp dẫn bởi sự “vô hại” bề ngoài của khí cười.
Hội đồng thành phố Santa Ana dự kiến sẽ bỏ phiếu trong thời gian tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước đi mạnh mẽ để chặn đứng một loại ma túy tưởng như vô hình nhưng đầy hậu quả.
Thương vụ thâu tóm lớn nhất ngành giày: Skechers được tư nhân hóa với giá 9,42 tỷ USD
(Bình Minh)
-Ngày 5/5/2025, Skechers tuyên bố công ty đã đồng ý được quỹ đầu tư tư nhân 3G Capital mua lại toàn bộ với giá 9,42 tỷ USD bằng tiền mặt, đánh dấu thương vụ thâu tóm lớn nhất trong ngành giày toàn cầu tính đến nay. Do phụ thuộc nhiều vào sản xuất tại Trung Quốc, Skechers đang nỗ lực đối phó với tác động từ thuế quan cao mà Mỹ áp đặt.
Theo thông báo của Skechers, 3G Capital đề nghị mua lại cổ phiếu của công ty này với giá 63 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn khoảng 28% so với giá đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước (ngày 2/5). Theo tính toán của Reuters, giá cổ phiếu Skechers đã tăng 25% trong ngày, kết phiên ở mức 61,86 USD.
Từ đầu năm cổ phiếu công ty đã giảm gần 30%. Vào tháng Tư, Skechers đã rút lại dự báo tài chính cả năm và cảnh báo sẽ chịu tác động lớn từ việc Tổng thống Trump áp thuế nhập khẩu lên đến 145% đối với hàng hóa Trung Quốc.
3G Capital, một quỹ đầu tư tư nhân nổi tiếng với những thương vụ đình đám như mua lại Burger King năm 2010 hay thâu tóm Heinz năm 2013.
“Skechers là một thương hiệu mang tính biểu tượng, do nhà sáng lập trực tiếp dẫn dắt và có bề dày đổi mới, sáng tạo. Chúng tôi rất ngưỡng mộ những gì đội ngũ này đã xây dựng và mong được đồng hành cùng Skechers trong chương tiếp theo,” 3G Capital cho biết trong thông cáo.
Khoảng 40% hoạt động kinh doanh tại Mỹ của Skechers phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tháng trước, các lãnh đạo công ty cho biết số lượng hàng nhập từ Trung Quốc sẽ giảm.
Skechers cùng với Nike và Adidas America, những hãng giày khác cũng phụ thuộc sản xuất tại Trung Quốc, cùng ký thư gửi Hiệp hội phân phối và bán lẻ giày Mỹ (FDRA), kêu gọi Tổng thống Trump loại giày ra khỏi danh sách hàng hóa bị đánh thuế.
Trụ sở chính đặt tại California, Skechers được thành lập năm 1992 và hiện là một trong những thương hiệu giày lớn nhất thế giới, nổi bật với các dòng giày thể thao và thời trang thoải mái như “Chrome Dome”. Công ty niêm yết cổ phiếu năm 1999 với giá 11 USD/cổ phiếu, doanh thu năm 2024 đạt 8,97 tỷ USD.
Theo Wall Street Journal, những năm gần đây, Skechers bắt đầu tham gia sản xuất giày hiệu suất cao, đồng thời tài trợ cho các vận động viên nổi tiếng như ngôi sao NBA Joel Embiid và tiền đạo CLB Bayern Munich – Harry Kane. Lãnh đạo công ty cho biết nhiều ngôi sao không hài lòng với các thương hiệu khác, tạo cơ hội mở rộng thị trường cho Skechers.
Nhà phân tích Tom Nikic từ Needham nhận định thương vụ này rất bất ngờ, vì từ lâu Skechers vốn được xem là công ty gia đình, với gia đình nhà Greenberg có vai trò điều hành sâu sát.
Nguồn tin từ Reuters cho biết Skechers không công khai tìm kiếm người mua, mà tiến hành đàm phán song phương với 3G Capital, đối tác lâu năm của công ty.
Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Robert Greenberg sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty. Chủ tịch Michael Greenberg và Giám đốc vận hành David Weinberg cũng sẽ giữ chức vụ hiện tại.
3G Capital là quỹ đầu tư tư nhân do tỷ phú Brazil Jorge Paulo Lemann kiểm soát, nổi tiếng với các khoản đầu tư vào ngành thực phẩm và đồ uống, sở hữu các thương hiệu như Kraft Heinz.
Skechers dự kiến sẽ hoàn tất việc tư nhân hóa vào quý 3 năm 2025. Khoản tiền cho thương vụ sẽ được cung cấp bởi quỹ 3G Capital cùng với khoản vay từ ngân hàng JPMorgan Chase.
Trước khi thâu tóm Skechers, 3G Capital từng thực hiện nhiều thương vụ đình đám trong ngành thực phẩm và tiêu dùng toàn cầu. Năm 2010, quỹ mua lại chuỗi đồ ăn nhanh Burger King, sau đó sáp nhập với Tim Hortons để hình thành công ty mẹ Restaurant Brands International.
3 năm sau, 3G hợp tác với tỷ phú Warren Buffett thâu tóm hãng thực phẩm Heinz, rồi tiếp tục sáp nhập với Kraft Foods vào năm 2015 để thành lập Kraft Heinz. Các nhà sáng lập 3G cũng là cổ đông lớn của AB InBev, tập đoàn bia lớn nhất thế giới, sau hàng loạt thương vụ hợp nhất với Anheuser-Busch và SABMiller.
Tỷ phú Warren Buffett chỉ trích chính sách thuế quan của Tổng thống Trump
(Phạm Duy)
(Tỷ phú Warren Buffett.)
-Tỷ phú Warren Buffett đã lên tiếng chỉ trích chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo rằng việc Nhà Trắng ngày càng sử dụng thuế quan nhiều hơn đang biến thương mại trở thành “một cuộc chiến tranh”.
Phát biểu tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty đa quốc gia Berkshire Hathaway vào thứ Bảy (3/5), nhà đầu tư tỷ phú Buffett cho rằng việc sử dụng thuế quan làm vũ khí là điều không nên, đồng thời nhấn mạnh rằng thương mại cân bằng là yếu tố thiết yếu cho sự thịnh vượng và hòa bình toàn cầu.
Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào tháng Một, ông Trump đã áp đặt hàng loạt mức thuế quan có ảnh hưởng sâu rộng, đỉnh điểm là các mức thuế được công bố vào “Ngày Giải phóng” (2 tháng 4). Các mức thuế quan này nhắm vào hơn 90 đối tác thương mại của Mỹ. Hầu hết đều được tạm hoãn trong 90 ngày, tuy nhiên mức thuế cơ bản 10% vẫn có hiệu lực. Trung Quốc bị loại khỏi việc tạm hoãn này và phải chịu mức thuế 145% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã đáp trả bằng mức thuế quan 125% và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với hàng hóa nhập từ Mỹ.
Ông Buffett không nêu đích danh ông Trump, nhưng ông cảnh báo rằng lập trường thương mại hiện tại của Hoa Kỳ có thể khiến nước này bị cô lập trên toàn cầu.
“Tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay khi tạo ra một thế giới mà một vài quốc gia cười lớn tuyên bố chúng ta đã chiến thắng. Và các quốc gia khác thì ghen tị. Theo quan điểm của tôi, đó là một sai lầm lớn khi các vị có 7,5 tỷ người không ưa các vị cho lắm, trong khi các vị có 300 triệu người đang tự hào về những gì họ đã làm được”, ông Buffett tuyên bố.
Kêu gọi thay đổi định hướng, ông Buffett nói rằng chính sách của Hoa Kỳ nên tập trung vào sự thịnh vượng chung toàn cầu.
“Tôi thực sự nghĩ rằng thế giới càng thịnh vượng… thì chúng ta cũng sẽ càng thịnh vượng và cảm thấy an toàn hơn… Chúng ta nên tìm cách thúc đẩy thương mại với phần còn lại của thế giới”, ông Buffett nói.
“Thương mại có thể là một cuộc chiến tranh, [nhưng] thương mại cân bằng thì tốt cho thế giới. Càng có nhiều thương mại cân bằng thì càng tốt… Điều quan trọng là đừng sử dụng thương mại làm vũ khí”, ông Buffett khẳng định.
Ông Buffett sẽ bước sang tuổi 95 vào tháng Tám. Ông đã dùng buổi họp cổ đông nêu trên để thông báo sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay. Tỷ phú này cho biết sẽ đề cử Phó Chủ tịch Greg Abel để lãnh đạo Berkshire Hathaway. Hiện tại, ông Abel đang giám sát các mảng kinh doanh phi bảo hiểm của đại công ty này.
KINH NGHIỆM TRONG ĐỜI SỐNG; LÚC VỀ GIÀ...
1. Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, SỨC KHOẺ là của mình.
2. Lúc về già mình nên quan tâm đến BẢN THÂN, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn và thích thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.
3. Lúc về già mình sẽ SỐNG GẦN CON mà không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với...vợ. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ.
4. Lúc về già... rất già, nên đặt một chỗ ở một trung tâm DƯỠNG LÃO nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm để được chăm sóc y tế tốt và có nhiều cơ hội vui chơi bên bạn đồng trang lứa.
5. Lúc về già nên và chỉ nói hai chữ "ngày xưa" (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với BẠN đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói "ngày mai" và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.
6. Lúc về già, mình sẽ dành thời gian đi THĂM QUAN những vùng đất mà chưa bao giờ đặt chân đến.
7. Lúc về già mình phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “CON CHIM BAY LƯỢN”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.
8. Lúc về già đừng bao giờ đến CƠ QUAN CŨ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt.
9. Lúc về già cần HIỂU rõ:
- Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
- Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.
- Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ. Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, mình phải coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, mà không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
- Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu. Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Vậy nên cần chuẩn bị tài chính để sẵn sàng thuê người chăm sóc để con cái đỡ vất vả vì mình.
- Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống….). Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh). Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh…. Tất cả đều là muộn.
- Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy tích cực là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy lạc quan để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.
- “Hoàn toàn khỏe mạnh” là thân thể, tâm lý và đạo đức đều khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.
10. Lúc về già mình sẽ thực hiện : 3 QUÊN, 4 CÓ, 5 KHÔNG và 6 VỊ BÁC SĨ .
- 3 QUÊN
* Một quên mình tuổi đã già
Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.
* Hai là bệnh tật quên đi
Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm
* Ba quên thù hận cho xong
Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.
- 4 CÓ
* Một nên có một gia đình
Vì không – homeless – người khi
* Bốn cần có bạn gần xa
Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.
- 5 KHÔNG
* Một không vô cớ bán nhà
Dọn vào chung chạ la cà với con
* Hai không nhận cháu để trông
Nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng
* Ba không cố gắng ở chung
Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh lâu
* Bốn không từ chối yêu cầu
Ít nhiều quà cáp con, dâu, cho mình
* Năm không can thiệp nhiệt tình
Đời tư hay việc riêng phần của con.
- 6 VỊ BÁC SĨ TỐT NHẤT TRONG ĐỜI :
* Ánh nắng mặt trời
* Nghỉ ngơi
* Thể dục
* Ăn uống điều độ
* Tự tin
* Bạn bè
Cuối cùng luôn xác định TƯ TƯỞNG:
“Sinh - bệnh - lão - tử” là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống đàng hoàng để không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu CHẤM HẾT THẬT TRÒN ●
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét