Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt, Nhà Hoạt Động Dân Chủ Nổi Tiếng, Từ Trong Nước, Ra Hải Ngoại, Vừa Qua Đời! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Tin buồn, vô cùng thương tiếc: Khuôn mặt đấu tranh bền bỉ, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng, nhận được nhiều tổ chức quốc tế trao giải thưởng, vừa qua đời! *Nhà cầm quyền CSVN, đã từng chỉ trích GS Đoàn Viết Hoạt, cho rằng ông là Việt gian, phản động! lợi dụng chiêu bài "chống Cộng" để bợ đỡ các thế lực bên ngoài, để kiếm tiền. Theo báo Công an Nhân dân, ngày 30 tháng 4 năm 2008, trên tờ Đông Dương thời báo tại Mỹ, có bài viết, kết án Ông, cho rằng, Ông chuyên lợi dụng chiêu bài "chống Cộng" để kiếm tiền, đã phá vỡ cuộc sống bình yên của cộng đồng người Việt tại Mỹ và là thành phần phản động với CSVN, chống phá cách mạng!
<!>

(Hình: Gặp gỡ Đức Dalai Lama)
–(NV) Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng, một cựu tù nhân lương tâm, một nhà đấu tranh,… vừa qua đời lúc 4 giờ chiều Thứ Tư, 14 Tháng Năm, tại bệnh viện UCI Health-Fountain Valley, hưởng thọ 83 tuổi, bà Trần Thị Thức, hiền thê của ông, đã thông báo chính thức.
Theo trang “Wikipedia”, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt sinh ngày 24 Tháng Mười Hai, 1942, tại làng Mai Lĩnh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là thôn Mai Lĩnh, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội).


(Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt.)
Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào miền Nam Việt Nam. Năm 1961, sau khi tốt nghiệp tú tài, ông theo học Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Năm 1965, ông tốt nghiệp đại học và tham gia giảng dạy Anh Ngữ ở một số trường trung học như Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho và Chu Văn An ở Sài Gòn. Năm 1966, ông được học bổng của Asia Foundation đi du học tại Mỹ, lấy bằng tiến sĩ Quản Trị Học Đường đại học Florida State University năm 1971. Về nước, ông giảng dạy tại Viện Đại Học Vạn Hạnh và giữ chức phụ tá viện trưởng cho đến năm 1975.
Sau khi Cuộc Chiến Việt Nam kết thúc, Viện Đại Học Vạn Hạnh bị giải thể, ông chuyển sang hoạt động chính trị, gia nhập các nhóm phản đối chính quyền Cộng Sản.

Năm 1976, ông bị bắt, với nhiều bản án khác nhau, tổng cộng 22 năm! qua nhiều nhà tù khác nhau, trong đó có bốn năm rưỡi bị biệt giam.
Dù vậy, ông vẫn kiên trì đấu tranh và, dù ở trong tù, tiếp tục đưa ra các tuyên bố, liên quan đến các vấn đề quan trọng, đòi hỏi cho nền dân chủ đất nước.


(GS Hoạt và Phu nhân)
Tháng Chín, 1998, sau nhiều áp lực quốc tế, chính quyền CSVN phải trả tự do cho ông và để ông đến Mỹ định cư.
Tại Hoa Kỳ, ông tiếp tục hoạt động cổ xúy cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, qua việc phối hợp làm việc với nhiều nhân sĩ và tổ chức, và thường tham gia các điều trần và hội thảo tại Quốc Hội Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam.
Ông được nhiều tổ chức quốc tế trao giải thưởng, ví dụ như Giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế (1993), Giải Nhân Quyền Robert F. Kennedy (1995), Giải Bút Vàng Tự Do (1998), và giải “World Press Freedom Hero” (2000).
Theo tổ chức Robert F. Kennedy Human Rights, trong một lần nói chuyện với bà Mary Kerry Kennedy, con gái cố Thượng Nghị Sĩ Robert Kennedy, vào năm 2000, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt chia sẻ: “Thời gian trôi qua quá chậm cho đất nước và người dân nước tôi, làm cho họ bị chịu đựng quá lâu. Chính suy nghĩ này làm cho tôi không thể im lặng – kiến thức, tầm nhìn, và tình yêu quê hương của tôi bắt tôi phải lên tiếng. Tôi luôn tin sự thật, công lý, và lòng trắc ẩn sẽ chiến thắng, cho dù các nhà độc tài mạnh mẽ tới đâu, cho dù tình trạng có thể tệ đến đâu.” Ông ra đi, một mất mát lớn cho các hoạt động đấu tranh!

Tiểu Sử Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt Và Những Hoạt Động Đấu Tranh!


(Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt.)
-Ông sinh năm 1942 tại làng Mai Lĩnh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là thôn Mai Lĩnh, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) là một nhà báo người Việt Nam, học hàm Giáo sư, nguyên phụ tá Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh của Việt Nam Cộng hòa. Ông đã được trao Giải Tự do Báo chí Quốc tế năm 1993, Giải Nhân quyền Robert F. Kennedy năm 1995 và Giải Bút vàng Tự do năm 1998 vì những thành tích phấn đấu, đóng góp trong việc bênh vực quyền tự do báo chí và các quyền tự do dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đoàn Viết Hoạt còn là thành viên danh dự của PEN Club Mỹ, Canada, áo, Thụy Sĩ, Pháp và Ba Lan. Ông được nhiều tổ chức hải ngoại coi là nhà hoạt động dân chủ và bị chính quyền trong nước chỉ trích, cho rằng ông là Việt gian và phản động.

Sự nghiệp
Thời kỳ Việt Nam Cộng hòa


(Tại Đà Lạt)
-Năm 1954, Đoàn Viết Hoạt theo gia đình di cư vào miền Nam Việt Nam. Năm 1961, sau khi tốt nghiệp tú tài, ông theo học tại Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Năm 1965, ông tốt nghiệp đại học và tham gia giảng dạy Anh ngữ ở một số trường phổ thông trung học, như Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho và Chu Văn An tại Sài Gòn. Năm 1966, Năm 1966, ông được học bổng của Asia Foundation đi du học tại Mỹ từ 1967-1971, lấy bằng tiến sĩ Quản trị học đường (College administration) tại Đại học Florida. Về nước, ông giảng dạy tại Viện Đại học Vạn Hạnh và giữ chức Phó Viện trưởng cho đến năm 1975.

Thời Kỳ Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa, Cộng Sản Việt Nam
Sau khi Sài Gòn thất thủ, Viện Đại học Vạn Hạnh bị giải thể. Đoàn Viết Hoạt không có điều kiện tham gia vào công tác giảng dạy, ông chuyển sang hoạt động chính trị. Ông gia nhập vào các tổ chức, nhóm phản đối chính quyền mới.
Ngày 29 tháng 7 năm 1976, ông bị bắt giam với cáo trạng "Tuyên truyền tư tưởng phản động chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", bị buộc tội là có quan hệ mật thiết với Mỹ và bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù giam. Ngày 9 tháng 2 năm 1988, ông được trả tự do sau khi chấp hành xong án phạt tù. Sau khi ra tù, Đoàn Viết Hoạt tiếp tục tham gia tổ chức Diễn đàn tự do - một tổ chức người Việt hải ngoại ở Mỹ do Hồ Văn Đồng đứng đầu. Ông là sáng lập viên của tạp chí Diễn đàn Tự do - một ấn phẩm bất hợp pháp, với nội dung đòi hỏi chính quyền thay đổi chấp thuận một hệ thống đa đảng.
Ngày 17 tháng 11 năm 1990, ông bị chính quyền bắt giữ do bài phê bình của ông đăng trên Diễn đàn Tự Do. Ngày 31 tháng 3 năm 1993 Tòa sơ thẩm tuyên phạt ông 20 năm tù giam. Tại phiên tòa phúc thẩm sau đó, ông đã được tòa giảm án xuống còn 15 năm tù giam. Trong thời gian Đoàn Viết Hoạt thụ án, vợ ông, bà Trần Thị Thức, thực hiện vận động tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới.
Ngày 29 tháng 8 năm 1998, sau 8 năm thi hành án phạt tù, ông đệ đơn lên Chính phủ Việt Nam xin đặc xá tha tù trước thời hạn để xuất cảnh đi Mỹ đoàn tụ gia đình, và tự nguyện cam kết từ bỏ mọi hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Đơn này được Chính phủ Việt Nam chấp nhận. Sự kiện này được coi là kết quả can thiệp của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó PEN Club Poland. Ngày 01 tháng 9 năm 1998, ông xuất cảnh đi Mỹ và cư trú tại thủ đô Washington DC.

Các hoạt động đấu tranh tại Mỹ


(Tác phẩm)
Sau khi đến Mỹ, nhận lời mời của một số tổ chức, Đoàn Viết Hoạt đi nhiều nơi tham gia nhiều buổi diễn thuyết kêu gọi người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tục đấu tranh. Đoàn Viết Hoạt cùng với Trần Thanh Hiệp, Lý Tòng Bá, Ngô Vương Toại, Đỗ Mạnh Tri, Vũ Thiện Hân, Nguyễn Chí Thiện sáng lập ra Diễn đàn dân chủ và Nhóm Dân chủ Việt Nam do Phạm Hoàng đứng đầu để tiếp tục kêu gọi đấu tranh thúc đẩy quá trình dân chủ ở Việt Nam. Ông cùng với các cộng sự đã đề ra Lộ trình dân chủ toàn diện, qua đó thực thi các biện pháp tập hợp lực lượng, liên kết với những nhân vật bất đồng chính kiến ở Việt Nam, thực hiện phương châm "chuyển lửa về quê nhà" thực hành đấu tranh bất bạo động lật đổ chế độ chính trị tại Việt Nam.
Ngày 01 tháng 5 năm 2002, Đoàn Viết Hoạt cùng với Phạm Hoàng đã liên kết với các tổ chức Phục hưng Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc Việt Nam tổ chức một cuộc Hội thảo con đường dân chủ, qua đó thống nhất phương thức hoạt động đấu tranh tại Việt Nam. Ngoài ra, ông còn liên kết với Đỗ Hoàng Điềm, Đỗ Thành Công và Nguyễn Ngọc Sáng đề ra phương thức đẩy mạnh các hoạt động chống nhà nước cộng sản Việt Nam tại Mỹ. Ngày 10 tháng 7 năm 2004, tại thành phố Dallas, bang Texas, ông hội đàm với Nguyễn Gia Kiểng, Vũ Thư Hiên, Mai Viết Triết và Nguyễn Hữu Chánh cùng tổ chức Hội nghị Thống nhất các tổ chức người Việt tại Mỹ để thành lập Chính phủ lâm thời, nhằm tập trung cho công cuộc đấu tranh ở Việt Nam. Tuy nhiên không đạt kết quả khả quan.

Đoàn Viết Hoạt cùng với Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Ngọc Bích lập ra Mạng lưới dân chủ để thống nhất kế hoạch đấu tranh tại Việt Nam theo phương thức đấu tranh "bất bạo động". Năm 2004, Mạng lưới dân chủ đã tổ chức buổi họp mặt dân chủ 2004 tại Mỹ để đẩy mạnh lộ trình dân tộc và dân chủ và xúc tiến kế hoạch vận động cho dân chủ Việt Nam; lập kế hoạch vận động trong nước, đề ra hướng phát triển lực lượng vào trí thức, thanh niên trong nước, nhằm tạo dựng những ngọn cờ đấu tranh. Mạng lưới dân chủ đã tổ chức tuần tưởng niệm tháng Tư đen, ngày quốc hận 30 tháng 4 với các hoạt động biểu tình tuần hành trước Sứ quán Việt Nam tại Mỹ, cùng thời điểm với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn tại Việt Nam.
Đoàn Viết Hoạt chủ trương liên hệ và tài trợ tiền cho những nhân vật bất đồng chính kiến trong nước như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân để hình thành "ngọn cờ" trong học sinh, sinh viên, giới luật sư trong nước; qua đó hình thành và phát triển các tổ chức đối lập. Từ đầu năm 2008 đến nay, Đoàn Viết Hoạt liên hệ với một số tổ chức quốc tế theo phương châm đấu tranh bất bạo động để liên kết và có nguồn tài chính hỗ trợ.

Nhận định


(Gia đình)
Với quá trình hoạt động lâu dài tại Việt Nam và ở Mỹ, Đoàn Viết Hoạt được nhiều tổ chức của người Việt Nam tại Mỹ đánh giá cao, coi ông là một nhà dân chủ ở hải ngoại. Chính quyền Việt Nam chỉ trích Đoàn Viết Hoạt, cho rằng ông là Việt gian, phản động đang lợi dụng chiêu bài "chống Cộng" để bợ đỡ các thế lực bên ngoài để kiếm tiền. Theo báo Công an Nhân dân, ngày 30 tháng 4 năm 2008, trên tờ Đông Dương thời báo tại Mỹ có bài viết cho rằng chuyên lợi dụng chiêu bài "chống Cộng" để kiếm tiền của ông đã phá vỡ cuộc sống bình yên của cộng đồng người Việt tại Mỹ.


Tin vui: Hy vọng giá thuốc sẽ hạ! Tổng thống Trump đối đầu với ‘Big Pharma’ bằng sắc lệnh hành pháp nhằm hạ giá thuốc!
(Phạm Duy)


 -Tổng thống Donald Trump, cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Jay Bhattacharya và Tiến sĩ Mehmet Oz, Quản lý Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid, công bố sắc lệnh hành pháp bên trong Phòng Tình huống, Nhà Trắng vào ngày 12 tháng 5 năm 2025
Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai (12/5) rằng Hoa Kỳ “sẽ không còn dung thứ cho việc trục lợi và nâng giá vô tội vạ từ các tập đoàn dược phẩm lớn (Big Pharma)” khi ông ký một sắc lệnh hành pháp thực thi cái mà chính quyền của ông gọi là “chính sách định giá thuốc theo qui chế tối huệ quốc (Most-Favored-Nation Pricing – MFN)”.
Chính sách định giá thuốc theo qui chế “tối huệ quốc” (Most-Favored-Nation Pricing – MFN) là một chính sách trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong kiểm soát giá thuốc, trong đó một quốc gia (ở đây là Hoa Kỳ) quy định rằng giá mà người dân của quốc gia đó phải trả cho một loại thuốc, sẽ không cao hơn mức giá thấp nhất mà cùng loại thuốc đó được bán tại các quốc gia phát triển khác.
“Nguyên tắc rất đơn giản – bất kỳ quốc gia phát triển nào trả giá thấp nhất cho một loại thuốc, thì đó cũng sẽ là mức giá mà người dân Mỹ sẽ trả”, ông Trump tuyên bố tại Nhà Trắng. “Một số loại thuốc kê đơn và dược phẩm sẽ giảm giá ngay lập tức từ 50 đến 80%, 90%”.

Ông Trump cho biết: “Bắt đầu từ hôm nay, Hoa Kỳ sẽ không còn trợ cấp cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các nước khác nữa, đó là những gì chúng ta đã làm. Chúng ta đang trợ cấp cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của các nước khác, những nơi chỉ phải trả một phần rất nhỏ so với số tiền mà chúng ta phải trả cho cùng một loại thuốc – và chúng ta sẽ không còn dung thứ cho việc trục lợi và tăng giá từ Big Pharma nữa”.
“Mặc dù Hoa Kỳ chỉ chiếm 4% dân số thế giới, các công ty dược lại kiếm được hơn hai phần ba lợi nhuận của họ tại Mỹ. Hãy nghĩ về điều đó – chỉ với 4% dân số, các công ty dược lại thu lợi lớn nhất. Phần lớn lợi nhuận của họ đến từ nước Mỹ. Điều đó không tốt chút nào”, ông Trump tiếp tục.
“Tôi xin nói thêm, tôi rất tôn trọng các công ty dược và những người điều hành chúng. Tôi thực sự tôn trọng họ, và tôi nghĩ họ đã làm một trong những việc đáng nể nhất trong lịch sử ngành – đó là thuyết phục mọi người trong nhiều năm rằng hệ thống này là công bằng. Không ai thực sự hiểu tại sao, nhưng tôi đã tìm ra. Trong nhiều năm, các công ty dược và thuốc đã nói rằng chi phí nghiên cứu và phát triển là lý do khiến giá cao, và không có lý do gì, gánh nặng đó chỉ do Mỹ gánh chịu. Giờ thì không còn như vậy nữa”, ông Trump nói.

Nhà Trắng cho biết sắc lệnh hành pháp này “yêu cầu Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và Bộ trưởng Thương mại, thực hiện hành động để đảm bảo rằng các quốc gia nước ngoài không tham gia vào các hành vi cố tình và không công bằng giảm giá thị trường và đẩy giá ở Hoa Kỳ lên cao“.
“Sắc lệnh này chỉ đạo chính quyền truyền đạt các mục tiêu giá cả đến các nhà sản xuất dược phẩm để khẳng định rằng Mỹ, là nước mua và tài trợ thuốc kê đơn lớn nhất thế giới, phải được hưởng mức giá tốt nhất”, Nhà Trắng cho biết.
“Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ thiết lập một cơ chế để bệnh nhân Mỹ có thể mua thuốc trực tiếp từ các nhà sản xuất, với mức giá theo quy chế ‘tối huệ quốc’, bỏ qua các bên trung gian. Nếu các nhà sản xuất thuốc không cung cấp với mức giá này, sắc lệnh sẽ yêu cầu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh: (1) đề xuất các quy định, áp đặt mức giá theo quốc gia được ưu đãi nhất; và (2) thực hiện các biện pháp quyết liệt khác nhằm giảm đáng kể chi phí thuốc kê đơn cho người tiêu dùng Mỹ và chấm dứt các hành vi cạnh tranh không lành mạnh”, Nhà Trắng bổ sung.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, ông Robert F. Kennedy Jr., phát biểu cùng Tổng thống Trump, ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra trong đời mình”.
“Tôi có vài người con theo Đảng Dân chủ, là người hâm mộ lớn của ông Bernie Sanders. Và khi tôi nói với chúng rằng điều này sẽ xảy ra, chúng đã rơi nước mắt. Bởi vì chúng nghĩ, điều này sẽ không bao giờ thành hiện thực. Và cuối cùng chúng ta đã có một vị tổng thống dám đứng lên vì người dân Mỹ”, ông Kennedy nói.
Trước đó trong buổi sáng, ông Trump cho biết giá thuốc sẽ “giảm 59%”.
Nhóm thương mại Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Hoa Kỳ (PhRMA) phản đối sắc lệnh này và cho rằng: “Kế hoạch định giá theo nước ngoài là một thỏa thuận tồi tệ đối với bệnh nhân Mỹ”.
“Việc nhập khẩu mức giá từ nước ngoài sẽ cắt giảm hàng tỷ đô la từ chương trình Medicare, mà không có gì đảm bảo sẽ giúp bệnh nhân hoặc cải thiện khả năng tiếp cận thuốc. Điều đó sẽ đe dọa đến hàng trăm tỷ đô la mà các công ty thành viên của chúng tôi đang dự kiến đầu tư tại Mỹ, khiến chúng ta phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc cho các loại thuốc mới”, chủ tịch của nhóm PhRMA, ông Stephen Ubl, cho biết trong một tuyên bố gửi đến Fox News.
“Để giảm chi phí cho người Mỹ, chúng ta cần giải quyết các nguyên nhân thực sự khiến bệnh nhân Mỹ phải trả nhiều tiền hơn cho thuốc của mình. Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép các tổ chức quản lý phúc lợi dược phẩm (PBM), công ty bảo hiểm và bệnh viện lấy đi 50% mỗi đô la chi cho thuốc. Thực tế, việc các bệnh viện nâng giá trong chương trình 340B và các khoản giảm giá, phí chi cho bên trung gian ở Mỹ, thường còn vượt quá tổng chi phí thuốc ở nước ngoài. Chuyển phần tiền đó cho bệnh nhân sẽ làm giảm chi phí thuốc và thu hẹp khoảng cách với giá thuốc ở châu Âu”, ông Ubl cũng nói thêm.


Phật Giáo Việt Nam Đang Bị Cuốn Theo Vòng Xoáy Chính Trị!


*Đáng chú ý, “Sư” Nhật Từ, không ngần ngại nhắc đến, kết án gay gắt, các tổ chức và cá nhân “chống Cộng ở Mỹ, Úc và các cộng đồng người Việt hải ngoại” là những người, đang hỗ trợ cho sư Minh Tuệ! từ đó quy chụp toàn bộ hoạt động tu hành của nhà sư Minh Tuệ, là “có yếu tố chính trị, gây tổn hại cho uy tín của chính phủ CS Việt Nam!”
SÀI GÒN – Trong khi dư luận mạng xã hội chưa nguôi giận vì lá thư tố cáo gửi ra nước ngoài nhằm triệt hạ một nhà sư khất sĩ đang được nhiều người mến mộ, thì Thượng tọa Thích Nhật Từ lại bất ngờ được thăng chức. Quyết định bổ nhiệm ông vào vị trí Phó chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo do Nhà cầm quyền CSVN kiểm soát được ban hành hôm 5 Tháng Năm vừa qua.
Thông tin này được báo Giác Ngộ đăng tải hôm 11 Tháng Năm, kèm theo danh sách dài các chức danh mà ông Thích Nhật Từ hiện đang nắm giữ trong hệ thống Phật giáo quốc doanh: từ Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo tại Sài Gòn, cho đến Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học và nhiều chức vụ khác trong các ban ngành trực thuộc Giáo hội.

Điều khiến dư luận dậy sóng không chỉ vì chức vụ mới được trao, mà còn là vì vai trò của ông Nhật Từ trong việc công khai cáo buộc và yêu cầu chính quyền Sri Lanka can thiệp vào chuyến hành đạo của sư Thích Minh Tuệ – vị sư đang chọn đời sống khất thực kham khổ theo hạnh đầu đà, vốn được đông đảo người dân trong và ngoài nước ngưỡng mộ.
Trong văn thư viết bằng tiếng Anh gửi chính quyền Sri Lanka hôm 13 Tháng Tư, ông Nhật Từ cáo buộc nhà sư Minh Tuệ – tên khai sinh là Lê Anh Tú – là “giả sư”, “lợi dụng tôn giáo để lật đổ chính trị,” và đang âm mưu “phá hoại sự thống nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.” Thậm chí, ông còn vu cho sư Tuệ “mạo danh tu sĩ” và dẫn đầu một nhóm khoảng 30 người “có lý lịch đáng ngờ” đi khất thực nhằm “gây chia rẽ xã hội.”

Đáng chú ý, trong thư, ông Nhật Từ không ngần ngại nhắc đến các tổ chức và cá nhân “chống Cộng ở Mỹ, Úc và các cộng đồng người Việt hải ngoại” là những người đang hỗ trợ cho sư Minh Tuệ, từ đó quy chụp toàn bộ hoạt động tu hành của nhà sư là “có yếu tố chính trị, gây tổn hại cho uy tín của chính phủ Việt Nam.”
Lá thư này nhanh chóng lan truyền trên mạng, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng, động thái của ông Nhật Từ không chỉ phản ánh sự can thiệp thô bạo của chính trị vào tôn giáo, mà còn phơi bày mối quan hệ chặt chẽ giữa giới tu hành quốc doanh và bộ máy tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam.
Trên mạng xã hội, Võ Thị Thanh thẳng thắn viết: “Khi chính trị đã can thiệp vào tôn giáo thì nó không còn là tôn giáo nữa.” Tài khoản Hoàng Minh Nhật thì gay gắt hơn: “Một kẻ vu cáo, chia rẽ tôn giáo như hắn mà được Giáo hội dung túng thì đạo pháp chỉ còn là vỏ bọc.”
Còn tài khoản Lê Anh Hải, bức xúc lên tiếng: “Một kẻ từng vượt biên 16 lần, phá hoại đoàn kết dân tộc, giờ lại được phong chức. Phật giáo Việt Nam tàn rồi.”
Việc phong chức cho ông Thích Nhật Từ, giữa lúc ông đang hứng chịu chỉ trích về hành vi tố cáo đồng đạo ra quốc tế, khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là phần thưởng chính trị dành cho sự trung thành?
Và Phật giáo dưới thời Nhà cầm quyền CSVN, liệu còn là nơi thanh tịnh để con người tu tâm, hay đã trở thành một cánh tay nối dài của bộ máy kiểm soát xã hội?


Tin Quốc Tế Đó Đây
Ukraine: Zelensky Trông Chờ Trump Đến Thổ Nhĩ Kỳ Để Thuyết Phục Putin Đàm Phán Trực Tiếp


(Hình AP - Evgeniy Maloletka: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại thủ đô Kyiv ngày 13/5/2025.)
-Hôm 13/5/2025, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky đã thúc giục Tổng thống Donald Trump tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5, nhằm thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận gặp trực tiếp để đàm phán chấm dứt chiến tranh.
Theo hãng tin AFP, mặc dù cáo buộc Tổng thống Nga "không muốn" chiến tranh ở Ukraine kết thúc, ông Zelensky cam kết "làm mọi cách" để cuộc họp thượng đỉnh được diễn ra vào ngày 15/5 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, theo phát biểu của Tổng thống Ukraine tối qua tại Kyiv, "nếu Tổng thống Hoa Kỳ Trump xác nhận sự tham gia của ông, tôi nghĩ điều đó sẽ tạo thêm động lực để Putin đến".
Vào thứ Hai (12/5), trước chuyến công du vùng Vịnh, ông Donald Trump đã kêu gọi hai bên tham chiến đến đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn nói ông đang "cân nhắc" khả năng đến Istanbul để tham gia đàm phán. Hiện giờ, theo lời ông Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio "sẽ có mặt ở đó".
Tại Bắc Kinh hôm 13/5, Tổng thống Ba Tây Lula cũng đã tuyên bố sẽ đích thân thúc đẩy "đồng chí Putin" đến Istanbul vào ngày mai để nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Ukraine.

Về phía Nga, Ðiện Cẩm Linh đến hôm nay vẫn từ chối tiết lộ thành phần phái đoàn có thể tới Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là từ chối xác nhận hoặc phủ nhận chuyến đi của ông Putin đến Istanbul. Đối với ông Zelensky, nếu ông Putin không tới Thổ Nhĩ Kỳ, đó sẽ là "một tín hiệu rõ ràng" cho thấy ông "không muốn và sẽ không dừng chiến tranh".
Về phía các đồng minh Âu Châu của Kyiv, trên đài truyền hình tối 13/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định "quyết tâm của chúng tôi là ban hành lệnh trừng phạt" nếu Nga "xác nhận không tôn trọng" lệnh ngừng bắn. Nguyên thủ quốc gia Pháp cũng thừa nhận Ukraine cũng thấy họ sẽ không thể lấy lại toàn bộ những vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ kể từ năm 2014:
"Những gì đang diễn ra ở Ukraine có liên quan đến an ninh của chúng ta, đến hòa bình trên lục địa của chúng ta và đến sự an toàn của người dân Âu Châu, vì vậy là của người dân Pháp. Chúng ta muốn hòa bình. Cuộc chiến phải chấm dứt và Ukraine phải ở vị thế tốt nhất có thể để tham gia đàm phán.
Vậy tại sao chúng ta lại muốn ngừng bắn ngay lúc này? Trước hết vì mỗi ngày có hàng ngàn người chết và ngày càng có nhiều thường dân thiệt mạng. Tiếp đến, trong khi Hoa Kỳ đang do dự, chúng ta tin rằng việc ngừng bắn ngay hôm nay rõ ràng sẽ giúp tạo điều kiện tốt hơn về mặt nhân đạo. Nhưng tham gia vào các cuộc thảo luận cho phép chúng ta giải quyết vấn đề gì? Giải quyết các vấn đề lãnh thổ và thậm chí chính người Ukraine cũng đủ sáng suốt để nói rằng, đúng vậy, họ sẽ không có khả năng lấy lại toàn bộ những gì đã mất kể từ năm 2014".

Trong mọi trường hợp, theo thông báo của phía Kyiv, ông Zelensky sẽ đến Ankara vào hôm 14 hoặc ngày 15/5 để gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã từng tổ chức các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine vào tháng 3 năm 2022, nhưng không đạt được kết quả nào.

Colombia Ký Thỏa Thuận Với Trung Quốc Để Tham Gia Dự Án "Những Con Đường Tơ Lụa Mới"

-Hôm 14/5/2025, Trung Quốc và Colombia đã ký kết 1 Thỏa thuận Hợp tác để quốc gia Nam Mỹ này tham gia dự án "Những con đường tơ lụa mới" của Trung Quốc.
Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, tại Bắc Kinh, nhân Diễn đàn Ngoại giao giữa Trung Quốc với Cộng đồng Các nước Mỹ Latinh và vùng Caribbean (CELAC), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hai nước cần phải nắm bắt cơ hội này để đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới.
Bộ Ngoại giao Colombia hoan nghênh Thỏa thuận "lịch sử", xem đây là một chặng đường quan trọng mở ra những cơ hội mới về đầu tư, hợp tác kỹ thuật và phát triển bền vững cho cả 2 nước.
Hiện nay, đã có 2/3 các nước Mỹ Châu Latinh tham gia dự án "Những Con đường Tơ lụa mới" của Trung Quốc về cơ sở hạ tầng. Việc Colombia gia nhập nhóm các nước này là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mỹ Châu Latinh.

Sức ép của Mỹ đã không thể cản trở các nước Mỹ Châu La tinh tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Theo thông tấn xã AFP, Trung Quốc đã soán ngôi của Mỹ, trở thành đối tác lớn nhất tại một số nước trong khu vực. Theo Tân Hoa Xã, giao thương giữa Trung Quốc với các nước Mỹ Châu Latinh và vùng Caribbean nay đã tăng hơn 40 lần so với hồi đầu thế kỷ.


Trung Quốc và Cam Bốt Mở Cuộc Tập Trận Chung Lớn Nhất Trong Lịch Sử Giữa Hai Nước


(Ảnh AP - Heng Sinith, minh họa: Cuộc tập trận Rồng Vàng giữa Cam Bốt và Trung Quốc năm 2024.)
-Hôm 14/5/2025, Trung Quốc và Cam Bốt bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước, sử dụng các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm đại pháo, chiến hạm và robot chó chiến đấu.
Thông tấn xã AFP trích dẫn thông báo của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Khmer (RCAF), cho biết, gần 900 binh sĩ Trung Quốc và hơn 1.300 binh sĩ Cam Bốt tham gia các cuộc tập trận mang tên "Rồng Vàng", kéo dài đến ngày 28/5. Các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm xe thiết giáp, trực thăng, chiến hạm, drone trinh sát và robot chó chiến đấu, được sử dụng trong các cuộc tập trận chung này. Mục tiêu là "phát triển mối liên kết và hợp tác sâu sắc hơn" giữa quân đội hai nước.

Theo phát ngôn viên quân đội Cam Bốt Thong Solimo, "đợt tập trận lần này lớn hơn năm 2024 về nhân sự và trang thiết bị". Một chiến hạm Trung Quốc, chiếc Trường Bạch Sơn (Changbai Shan), đã cập cảng căn cứ Hải quân Ream của Cam Bốt từ thứ Hai (12/05) cùng với các trang thiết bị. Căn cứ Ream, nằm ở miền Tây-Nam Cam Bốt đã được Trung Quốc cải tạo và đã được Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet khánh thành vào ngày 02/04 với sự hiện diện của một phái đoàn quân sự Trung Quốc.
Thông tấn xã AFP trích dẫn một chuyên gia Chính trị Cam Bốt, ông Ou VIraq, nhận định thông qua cuộc tập trận lần này, "Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh" và gửi đi thông điệp rằng "họ là một siêu cường". Ngoài việc phô trương sức mạnh, Bắc Kinh cũng phải "tạo niềm tin cho các đối tác bằng cách nói với họ rằng Trung Quốc đang lớn mạnh, phát triển và trở nên hùng mạnh hơn, cả về quy mô, tiến bộ kỹ thuật và sức mạnh quân sự".
Cam Bốt cũng dự kiến sẽ nhận được 2 chiến hạm từ Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Nam Vang và Hoa Thịnh Ðốn đã xấu đi trong những năm gần đây, trong khi ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Cam Bốt ngày càng tăng thông qua hàng tỉ Mỹ kim đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng.


Thương Chiến Mỹ-Trung Tạm Lắng, Nhưng Những Vấn Đề Căn Bản Vẫn Còn Đó


(Ảnh REUTERS - Kevin Lamarque, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị G20, Osaka, Nhật Bản, năm 2019.)
-Thỏa thuận về thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt được tại Geneva cuối tuần qua đã bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm 14/5/2025 và như vậy là chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới tạm lắng dịu trong 90 ngày.
Các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới trong những ngày qua đã khởi sắc trở lại sau tin vui đến từ Geneva. Đồng Mỹ kim cũng đã tăng giá trở lại đối với đồng Euro. Thế nhưng, nguy cơ khủng hoảng chỉ tạm thời được đẩy lùi, bởi vì thỏa thuận Geneva chưa giải quyết được các vấn đề cơ bản trong thương mại Mỹ-Trung.
Việc hai bên đã nhanh chóng đạt thỏa thuận về thuế quan cho thấy là cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều không thể trụ được lâu dài trong một cuộc chiến tranh thương mại, cho nên đã phải chấp nhận giảm thuế từ 145% xuống còn 30% đối với hàng Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ và 125% xuống còn 10% đối với hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc. Theo nhận xét của nhật báo Pháp Le Monde, trong chính quyền Donald Trump hiện nay, Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent luôn tuyên bố thuế hải quan không phải là mục đích tự thân, mà chỉ là vũ khí đàm phán chiến thuật và chính ông được cho là người sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán với Bắc Kinh trong vài tuần tới. Bản thân Tổng thống Trump cũng đã nói là ông muốn nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc trong những ngày tới.

Sau cuộc điện đàm ngày 17/1/2025, tức là 3 ngày trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống, cho tới nay, Bắc Kinh vẫn tránh tổ chức một cuộc điện đàm khác giữa hai vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng lần này, chắc là Tập Cận Bình nên nhấc điện thoại nếu Donald Trump gọi, bởi vì, về cơ bản, còn rất nhiều hồ sơ gai góc phải giải quyết giữa hai nước, cho dù không tính đến vấn đề Đài Loan.
Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh phải thỏa thuận với nhau về mức thuế quan sẽ áp dụng lâu dài đối với nhau, về việc Trung Quốc tự nguyện mua thêm hàng của Hoa Kỳ, nhất là nông phẩm, để giảm bớt thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Rồi còn có vấn đề trợ cấp của Bắc Kinh cho ngành công nghiệp Trung Quốc, việc các công ty Hoa Kỳ tiếp cận thị trường Trung Quốc và về cáo buộc thao túng tiền tệ.
Ngoài những hồ sơ đó, còn có vấn đề an ninh kinh tế. Hoa Kỳ không muốn tiếp tục phụ thuộc vào nguồn đất hiếm của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cũng có yêu cầu của họ, bởi vì các công ty Trung Quốc hiện vẫn bị cấm mua lại các công ty Mỹ. Trong nội bộ Hoa Kỳ cũng đang có bất đồng về việc cho Trung Quốc tiếp cận các kỹ thuật chiến lược, bao gồm cả bộ vi thực hiện. Một phe, trong đó Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan, thì chủ trương hạn chế nghiêm ngặt đối với các sản phẩm nhạy cảm. Phe kia, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, thì muốn tự do hóa việc xuất cảng các bộ vi thực hiện.

Trong bối cảnh hiện nay, một chuyên gia về quan hệ Trung-Mỹ được Le Monde trích dẫn, cho rằng hai nước không thể nào đạt được một thỏa thuận chắc chắn và có lẽ chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng những gì tạm thời sẽ trở thành vĩnh viễn, tức là hai bên sẽ tiếp tục áp mức thuế 30% và 10%, cho đến khi Tổng thống Hoa Kỳ đổi ý. Mà thật sự chính quyền Trump dường như hoàn toàn không có một chiến lược nào đối với Trung Quốc. Cho nên, theo hãng tin AFP, các doanh nghiệp Mỹ, nhất là những doanh nghiệp nhỏ, vẫn chưa an tâm, vì họ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc, mà lại không có nhiều giải pháp thay thế. Ấy là chưa kể mức thuế 30% đối với hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ, được áp dụng trong 90 ngày này, vẫn còn là quá cao đối với họ.
Về phía Bắc Kinh, khủng hoảng vừa qua với Hoa Thịnh Ðốn càng khiến Trung Quốc tin rằng cần phải giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ và nên hướng tới các quốc gia "thân thiện" hơn. Theo chiều hướng đó, hôm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đón tiếp một số nhà lãnh đạo Mỹ Châu Latinh và đã lấy lòng họ với cam kết sẽ giải ngân 9,2 tỉ Mỹ kim để hỗ trợ sự phát triển của Mỹ Châu Latinh và vùng Caribbean.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Inquirer) - Hoa Kỳ-Phi Luật Tân sẽ tập trận thêm. Sau cuộc tập trận thường niên Balikatan kết thúc ngày 9/5/2025, quân đội Hoa Kỳ và Phi Luật Tân dự kiến tổ chức thêm các cuộc tập trận chung từ ngày 26/5 đến 6/6 ở Batanes và Palawan, 2 tỉnh chủ chốt trong hệ thống phòng thủ Phi Luật Tân vào lúc căng thẳng khu vực gia tăng do các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Batanes là tỉnh gần Đài Loan nhất, còn Palawan giáp với Biển Đông, khu vực nằm trong Vùng đặc quyền Kinh tế 370 cây số của Phi Luật Tân.
(AFP) - Do Thái bắn chặn một phi đạn bắn từ Yemen. Sáng 14/5/2025, hệ thống phóng không đã được kích hoạt tại nhiều vùng ở Do Thái và "một phi đạn phóng từ Yemen đã bị bắn chặn", theo thông cáo của quân đội. Và đây là vụ thứ hai chỉ trong vòng 24 tiếng. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 4/5, khi một phi đạn của lực lượng Huthis Yemen rơi đúng xuống phi trường quốc tế ben Gourion ở Tel Aviv.

(AFP) - Ngoại trưởng các nước Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) họp tại Thổ Nhĩ Kỳ bàn về tăng chi tiêu quân sự. Cuộc họp diễn ra ngày 14 và 15/5/2025 trong bối cảnh NATO đang phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga và dưới áp lực của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đòi các nước phải chi ít nhất 5% GDP cho quốc phòng. Tuần này, một nhà ngoại giao của NATO cho biết các nước thành viên đều đồng thuận là cần phải tăng cường đáng kể các nỗ lực để tăng chi tiêu cho quốc phòng, nhưng ngưỡng 5% vẫn là một mức rất cao đối với nhiều nước Âu Châu, trong đó có Ý Ðại Lợi hay Tây Ban Nha.
(AFP/Le Monde) - Liên Hiệp Âu Châu (EU) thông qua loạt trừng phạt thứ 17 nhắm vào Nga. Loạt biện pháp được thông qua ngày 14/5/2025 nhắm vào "đội tàu ma" được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đã có. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine đang chuẩn bị nhiều biện pháp "khắc nghiệt" nhằm "bóp nghẹt Nga". Trả lời phỏng vấn đài truyền hình BFM ngày 14/5, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhắc đến một Dự thảo trừng phạt của Thượng Nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham "với mức thuế hải quan là 500% đối với dầu nhập cảng từ Nga và 500% đối với các quốc gia hiện vẫn tiếp tục nhập cảng dầu của Nga". Ngoại trưởng Pháp sẽ gặp Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham, người bảo vệ cho việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine và là một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5.
(AFP) - Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky có thể sẽ gặp Giáo hoàng vào Chủ Nhật 18/5/2025. Nguyên thủ Ukraine cho biết tin này hôm 13/5, khi ông trả lời phỏng vấn của 5 kênh truyền thông, trong đó có nhật báo cánh tả Libération của Pháp. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói thêm rằng điều này còn phụ thuộc vào tiến triển đàm phán ngoại giao với Nga. Hôm 12/5, lần đầu tiên có cuộc nói chuyện với tân Giáo hoàng Lêô XIV, Tổng thống Zelensky đã mời ngài đến thăm Ukraine. Về phía Giáo hoàng, ngài đã kêu gọi hòa bình "công bằng" và "bền vững" cho Ukraine.

(AFP) - Bá Linh bắt giữ 3 người Ukraine bị nghi ngờ đang chuẩn bị hành vi phá hoại để phục vụ lợi ích của Nga. Hôm 14/5/2025, Viện Công tố Liên bang Đức thông báo các vụ bắt giữ đã được tiến hành trong những ngày qua tại Đức và Thụy Sĩ. Các nghi phạm được cho là được tuyển dụng theo lệnh của chính quyền Nga, "thực hiện các vụ đốt phá và tấn công bằng chất nổ nhắm vào hoạt động vận tải hàng hóa" ở Đức. Một trong số họ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm vào cuối tháng 3.
(AFP) - Chính quyền Hoa Kỳ cắt thêm 450 triệu Mỹ kim tài trợ cho Đại học Harvard. Ngày 13/5/2025, tổ công tác về việc bài Do Thái của chính quyền Trump thông báo rằng 8 cơ quan liên bang Hoa Kỳ đã "hủy khoảng 450 triệu Mỹ kim tiền tài trợ (bổ sung) cho Harvard", đồng thời cáo buộc Đại học danh tiếng này "đã thất bại" trong việc chống lại "sự hăm dọa bài Do Thái" trong trường. Quyết định được đưa ra 1 ngày sau khi Ban Giám đốc Harvard gửi thư tới Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon nhằm tái lập đối thoại về cơ sở "chung" như cuộc chiến chống nạn bài Do Thái và bảo vệ "quyền tự do tư tưởng và ngôn luận".

(AFP) - "Pepe" Mujica - "Tổng thống nghèo nhất thế giới" qua đời. Cựu chiến binh du kích, nguyên Tổng thống Uruguay từ năm 2010-2015, ông Jose "Pepe" Mujica qua đời ngày 13/5/2025 do ung thư, thọ 89 tuổi. Ông nổi tiếng là Tổng thống giản dị nhất thế giới, gần như toàn bộ tiền lương của ông được chuyển cho một chương trình nhà ở xã hội. Chính phủ Uruguay cho biết thi hài ông sẽ được đặt tại trụ sở Quốc hội vào ngày 14/5 để người dân tới viếng và tuyên bố quốc tang trong 3 ngày.
(AFP) - Hoa Kỳ thông báo hàng loạt biện pháp trừng phạt với nhắm vào dầu lửa của Iran xuất cảng sang Trung Quốc. Thông báo của chính quyền Donald Trump được đưa ra hôm 13/5/2025. Theo Hoa Kỳ, doanh thu hàng tỉ Mỹ kim từ việc bán dầu cho Trung Quốc được dùng để "tài trợ cho việc phát triển phi đạn-đạn đạo và drone, phổ biến vũ khí nguyên tử và các hoạt động khủng bố của Iran". Trong khi đó, hôm 14/5, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẽ đàm phán về nguyên tử với Đức, Pháp và Anh có thể vào thứ Sáu (16/5) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

(AFP) - Xe hơi điện và xe hybrid xạc điện được dự báo chiếm 1 phần 4 doanh số bán xe hơi trên toàn thế giới năm 2025. Đây là kết quả báo cáo được Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố hôm 14/5/2025. Với hơn 17 triệu xe hai loại nói trên bán được trên toàn thế giới trong năm 2024, lần đầu tiên xe hơi điện và xe hybrid xạc điện chiếm 20% thị phần toàn cầu về xe hơi. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2025, doanh số bán xe điện đã tăng thêm 35% so với vùng kỳ năm 2024.
(AFP) - Bộ trưởng Nội vụ Pháp họp với các doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử. Thông báo của Bộ trưởng Bruno Retailleau được đưa ra hôm 14/5/2025 trên kênh Europe 1/CNews, sau một âm mưu bắt cóc trên đường phố Paris nhắm vào con gái và cháu trai của Chủ tịch-Tổng Giám đốc nền tảng trao đổi tiền ảo Paymium và trước đó là nhiều vụ bắt cóc khác nhắm vào các doanh nhân trong lĩnh vực tiền ảo và người thân của họ. Cuộc họp diễn ra ngày 16/5 tại trụ sở Bộ Nội vụ nhằm giúp cho họ ý thức hơn về các nguy cơ và cách hợp tác bảo đảm an toàn.
(Vogue) - Ðại hội Ðiện ảnh Cannes thắt chặt quy định trang phục. Tại lễ khai mạc ngày 13/5/2025, các trang phục bị coi là khiếm nhã, như váy mỏng, váy xẻ cao hoặc quá cồng kềnh bị cấm trên thảm đỏ và trong khu vực Ðại hội Ðiện ảnh. Ban tổ chức khẳng định "quy định này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. Các đội kiểm tra đã được thành lập để từ chối bất kỳ ai có trang phục không phù hợp vào thảm đỏ"..

Không có nhận xét nào: