TIẾN SĨ CASEY MEANS, NGƯỜI CHỐNG TIÊM CHỦNG BẮT BUỘC VÀ LÊN ÁN MẠNH MẼ SỰ CẤU KẾT CỦA CÁC TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM TRỤC LỢI TRÊN BỆNH TẬT CON NGƯỜI, VỪA ĐƯỢC TỔNG THỐNG TRUMP ĐỀ CỬ LÀM “BÁC SĨ TRƯỞNG QUỐC GIA HOA KỲ”.
TT Trump vừa thông báo đề cử tiến sĩ Casey Means giữ chức “Surgeon General of the United States” (thường dịch là Tổng y sĩ Hoa Kỳ). Đây là người đứng đầu cơ quan Y tế công cộng Hoa Kỳ và được xem là “Bác sĩ trưởng” của quốc gia, có nhiệm vụ làm tư vấn cho Tổng thống, Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh cùng các cơ quan liên bang khác về chính sách y tế công cộng...
<!>
Đồng thời điều hành và giám sát khoảng 6000 bác sĩ và chuyên gia y tế làm nhiệm vụ trong các lãnh vực kiểm soát dịch bệnh, nghiên cứu y tế và hỗ trợ cộng đồng. Surgeon General chính là gương mặt của y tế công cộng Hoa Kỳ, đại diện cho chính phủ trong các vấn đề sức khỏe cả trong nước và quốc tế. Chức vụ quan trọng này do Tổng thống đề cử và Thượng viện phê chuẩn.
Sinh năm 1987, Casey Means có 9 năm học tại Đại học Stanford, lấy bằng cử nhân về sinh học con người với danh hiệu xuất sắc (thủ khoa) và lấy bằng tiến sĩ y khoa tại đây. Nhưng cô đã bỏ nghề y chính thống vì thất vọng với hệ thống y tế Hoa Kỳ, cô cáo buộc mục tiêu của hệ thống này không phải cứu người mà “nuôi bệnh” (làm cho con người mắc bệnh vĩnh viễn để trục lợi). Cô không phủ nhận y học nhưng coi giáo trình của các trường y là “do các Big Pharma viết”, không phải là y học chân chính.
Trong một Podcast vào tháng 8 năm 2024, Casey Means và anh trai đã trả lời phỏng vấn nhà báo lừng danh Tucker Carlson. Cô nói:
“50% trẻ em Mỹ bị bệnh mãn tính trong khi 50 năm trước con số này chưa tới 1%. 74% người Mỹ trưởng thành và gần 50% trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì, 120 năm trước khi ai đó bị béo phì, người ta sẽ viết thành báo cáo, vì chỉ người trong rạp xiếc mới béo phì. 77% thanh niên không đủ sức phục vụ quân đội. 50% người Mỹ trưởng thành bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2.30% thiếu niên bị tiền tiểu đường, là điều mà không bác sĩ nhi nào nhìn thấy 50 năm trước, vào thập niên 50 chỉ có 1% dân số bị tiểu đường loại 2. 18% thiếu niên gan nhiễm mỡ vốn từng là bệnh của người nghiện rượu lâu năm. Tỷ lệ ung thư đang tăng vọt ở người trẻ và người già, ung thư ở người trẻ đã tăng 79%. Đây là năm đầu tiên trong lịch sử Mỹ ước tính có 2 triệu ca ung thư. 25% phụ nữ Mỹ dùng thuốc chống trầm cảm. 40% người dưới 18 tuổi phải khám tâm lý. Tỷ lệ tuvong trẻ sơ sinh và bà mẹ cao nhất trong các nước phát triển trong khi chi tiền y tế gấp đôi. Phụ nữ sinh con ở Mỹ có rủi ro tuvong cao nhất. Tỷ lệ trẻ em tự kỷ là 1/36 (Cali là 1/22), trong khi năm 2000 con số này là 1/1500 (với tiêu chuẩn sàng lọc không thay đổi). Vô sinh tăng 1% mỗi năm, số tinh trùng giảm 1% mỗi năm kể từ 1970. 26% phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang… Vì sao vậy? Tất cả đều có một nguồn gốc là thực phẩm bị nhiễm độc, và sự “hủy diệt” của hệ thống y tế”.
Các bác sĩ của chúng ta không hiểu các căn nguyên bệnh tật, vì mỗi một cấp bậc giáo dục đều làm cho chúng ta mê mờ có hệ thống. Chúng ta có hơn 100 phân ngành y khoa và phẫu thuật. Để kiếm tiền, hệ thống y tế Mỹ sẽ đưa bệnh nhân với 10 căn bệnh, họ gửi tới 10 chuyên gia khác nhau, cho họ uống 10 loại thuốc khác nhau, thậm chí làm 10 cuộc phẫu thuật khác nhau. Các bác sĩ của chúng ta không được dạy cách xâu chuỗi để quan sát cơ thể như một hệ thống hoàn chỉnh. Một phần nguyên nhân là ai đã soạn giáo án y khoa của chúng ta? Chính là các công ty dược. Hệ thống đã thao túng để chống lại người Mỹ và tạo ra bệnh tật để trục lợi”.
Casey Means nói tiếp:
“Ngay từ trong bào thai, ngành dược đã biến con người thành khách hàng của họ cả cuộc đời. Họ gây bệnh, nhưng họ không giết chúng ta, để chúng ta phải dùng thuốc của họ suốt đời.”
Khi một đứa trẻ sinh ra ở Mỹ, thứ đầu tiên mà nó phải chịu chính là can thiệp thuốc men mà không thèm hỏi ý cha mẹ nó. Mắt chúng bị bôi thuốc mỡ erythromycin và chúng bị tiêm chủng viêm gan B vào ngày đầu tiên trong cuộc đời. Hai thứ đó để làm gì? Đây chính là thời điểm khởi đầu cho cuộc đời dùng thuốc khi chúng ta sinh ra ở Mỹ. Erythromycin là để chống nhiễm khuẩn Chlamydia vào mắt. Chúng ta thường xét nghiệm Chlamydia ở phụ nữ và đa số là âm tính, tại sao đứa trẻ cần loại thuốc này nếu bà mẹ không nhiễm khuẩn? Còn viêm gan B là bệnh truyền qua máu và đường tình dục, thứ mà trẻ em không gặp phải, nhưng mọi trẻ em ở Mỹ đều bị bắt buộc phải tiêm trong khi vaccine viêm gan B có phooc-môn và nhôm, một loại chất độc thần kinh. Họ buộc trẻ em phải tiêm vaccine, vì vaccine mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ đô la cho các công ty dược.
Có hàng trăm nghìn nghiên cứu mỗi năm về tầm quan trọng của dinh dưỡng và thể dục, giấc ngủ, tránh thuốc trừ sâu, tránh nhựa trong thực phẩm..., nhưng khi các tổ chức chuyên môn như Hiệp hội tiểu đường Hoa Kỳ, Viện Nhi khoa Hoa Kỳ viết ra định hướng, họ nhận tiền từ các công ty thực phẩm và công ty dược. Trong vô số những báo cáo khoa học, họ chỉ chọn vài thứ có lợi cho họ. Đó là lý do tại trường y, tôi không thấy có nhiều khoa học”.
Casey Means đã từ bỏ ngành y chính thống mà cô cho là một hệ thống hủy diệt bị các Big Pharma và Big Food thao túng, để chuyển sang hoạt động khoa học theo hướng ngược lại nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Công ty Levels và cuốn sách bestseller “Good Energy: The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health” (tạm dịch: “Năng Lượng Tích Cực: Mối Liên Kết Bất Ngờ Giữa Trao Đổi Chất và Sức Khỏe không giới hạn”) của cô và anh trai đã giúp hàng triệu người chuyển từ việc dùng thuốc suốt đời sang tự bảo vệ sức khỏe và tự chữa bệnh theo những phương pháp tự nhiên mà ai cũng có thể làm được.
Cô là mối đe dọa đối với hàng ngàn tỷ đô la mà Big Pharma và Big Food trục lợi trên thân xác con người. Họ, cùng với giới truyền thông chính thống mà họ tài trợ, không chống cô một cách quyết liệt mới là chuyện lạ. Nhưng cô được nhiều nhà khoa học chân chính gọi là “bác sĩ thiên tài”. Còn TT Trump thì nói cô sẽ là một trong những “bác sĩ trưởng quốc gia” giỏi nhất của nước Mỹ.
Casey Means là bác sĩ dũng cảm nhất trong những bác sĩ dũng cảm. Cầu mong cô được bình an.
(Cre: Hoàng Hải Vân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét