Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay tôi gởi các bạn vài chuyện đời thường
1. Hạn chót cần REAL ID để đi máy bay hay vào các tòa nhà chánh phủ được triển hạn tới tháng 7 năm 2025
2. So sánh nguồn năng lượng dùng cho xe cộ (“phương tiện di chuyển” nói chung) hiện giờ.
3. Bằng hữu hỏi software nói vào Micro thì tự ra chữ như file Word
4. Một vị hỏi về loại thuốc trị Tiểu Đường quảng cáo quá “hoang đường” trên FB có tên là Blood D
5. Trả lời câu đố vui, các câu đố mới từ dễ tới khó.

HCD 5-Dec-2022
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>




HCD tóm tắt bản tin : Chương trình Real ID , dự định bắt đầu vào tháng 7 năm 2023, bây giờ triển hạn tới tháng 7 năm 2025. Đây là lần thứ ba thời hạn được gia hạn.
-----------------
So sánh nguồn năng lượng dùng cho xe cộ hiện giờ.
Câu hỏi dưới đây mô tả về nhiên liệu dùng cho xe cộ tàu bè máy bay…

Nếu chở cỏ tươi trên một chiếc xe bò, câu hỏi đặt ra là chiếc xe có thể đi được bao xa trước khi con bò ăn hết số cỏ chở trên xe?

Đây là câu hỏi mà bất kỳ hệ thống giao thông nào cũng cần có câu trả lời, lý do một chiếc xe, một chiếc tàu hay máy bay…cần phải mang theo nhiên liệu cho động cơ cho chính nó.
Mục tiêu là mang theo nguồn năng lượng càng lớn mà trọng lượng càng nhẹ, thể tích càng nhỏ càng tốt. Thí dụ thế nầy một chiếc tàu chở đầy dầu từ Mỹ sang bán cho Nhật, khi tới nơi máy tàu đã tiêu thụ hết ½ số dầu nó chở, chỉ còn lại có ½ dầu để bán, thì quả là “không kinh tế”.

Vào nửa sau của thế kỷ 19, tàu biển lớn chạy bằng máy hơi nước, người ta dùng củi làm nhiên liệu đốt lò “sú de” (chaudière) tạo hơi nước. Trong thực tế không có hãng tàu nào đốt nồi hơi bằng củi hết: lý do là củi chiếm nhiều chỗ trên tàu, như vậy không còn chỗ cho hành khách và hàng hóa.

Bây giờ mình vào chi tiết: Gỗ chứa ít hơn 10 megajoule mỗi lít (thể tích), trong khi đó than đá có năng lượng là 25 megajoule mỗi lít, nhiều hơn 2,5 lần. Như vậy thay vì chở gổ (làm củi) người ta chở than đá, nó chiếm ít chỗ trên tàu hơn là củi tới 2, 5 lần.
Để so sánh, xăng có 34 MJ/L và dầu diesel khoảng 38 MJ/L (Mega joule / lít).
---------------
Hiện giờ thế giới đang khao khát loại bỏ tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch (ngoại trừ hydrogen hoặc có thể là amoniac=NH3) và thế giới đang “điện khí hóa” mọi máy móc vận dùng chuyển. Mật độ năng lượng được lưu trữ mang theo được tính theo đơn vì watt-giờ trên lít (Wh/L).

Gỗ xấy thật khô chứa khoảng 3.500 Wh/L, than khoảng 6.500 Wh/L, xăng 9.600 Wh/L, xăng cho máy bay 10.300 Wh/L và khí tự nhiên (methan=CH4) chứa 9,7 Wh/L (thấp hơn 1/1.000 so với dầu xăng).

Hiện người ta bắt đầu dùng pin thay xăng dầu đang dùng, vậy thử so sánh pin với nhiên liệu mà pin sắp thay thế coi sao?
Loại pin dùng đầu tiên là axit-chì (tức accu chì, hiện dùng trên xe hơi xăng) do Gaston Planté phát minh năm 1859), ban đầu có mật độ dưới 60 Wh/L, nay cài tiến khà hơn được khoảng 90 Wh/L. Vẫn còn quá nặng so với năng lượng nó chứa, cho nên xe điện không dùng nó.
Pin niken-cadmium (NI-Cd), được phát minh bởi Waldemar Jungner vào năm 1899, hiện lưu trữ hơn 150 Wh/L. Khá hơn accu chì nhưng vẫn quá nặng.
Loại pin có hiệu suất tốt nhất hiện nay là pin lithium-ion (vào năm 1991). Năng lượng mật độ hiện nay của pin lithium-ion là 750 Wh/L. Vào năm 2020, Panasonic đã hứa rằng sẽ tiến tới mật độ khoảng 850 Wh/L vào năm 2025 (và không cần đến kim loại coban đắt tiền).
Cuối cùng, Panasonic đặt mục tiêu phải đạt được 1.000-Wh/L.
Cho rằng được như vậy thì so với xăng máy bay nó vẫn chiếm chỗ nhiều hơn tới 10 lần. (nhắc lại xăng cho máy bay 10.300 Wh/L) Không hãng chế tạo máy bay nào muốn dùng pin lithium-ion để bay hết. Hãng Aibus Pháp nhắm tới fuel-cell (hydrogen) sẽ bay vào năm 2025. Khi có dịp sẽ nói về nhiên liệu hydrogen nầy. (đôi khi tôi viết hydrogene, cũng không sai, Pháp viết có e sau cùng)
------
Các bạn thấy pin lithium-ion tốt nhất hiện nay chỉ có mật độ 1000 Wh/L vẫn còn thua dầu xăng có mật độ là 9600 Wh/L. Có nghĩa là 1 lít dầu xăng giúp xe chạy được xa hơn 1 lít pin lithium-ion tới 10 lần. (tất cả xe điện hiện nay đều dùng pin lithium-ion).

Ghi thêm :Amprius Technologies ở Fremont, Calif.: Vào tháng 2 năm 2022, công ty đã công bố đợt giao pin đầu tiên mật độ 1.150 Wh/L cho một nhà sản xuất máy bay không người lái.

Tóm tắt: Xe điện chở cái battery năng nề (500Kg trở lên) mà chạy không xa bằng xe xăng chở bình xăng 16 gallons nhỏ xíu nhẹ hều.

Nhưng…Cái động cơ chạy xăng ICE nặng so với đông cơ điện. Trọng lượng của động cớ ICE từ 4 cylinder tới 8 cylinder ngay bên dưới.



Tới bây giờ bình xăng cộng máy chạy xăng (ICE) vẫn còn nhẹ hơn cái battery cộng thêm motor điện.
---------




HCD tóm tắt bản tin : Airbus cho biết họ đang trên đà dùng nhiên liệu hydro lỏng đông lạnh, sẽ được thử nghiệm trong chuyến bay vào năm 2026, hãng có dụ định sử dụng vào năm 2035.
--------------
From: Bao An <bao vn@ l.com>
Date: 12/5/22 1:17 AM (GMT-08:00)
Subject: Re: [quanvenduong] đọc cho máy viết

Thưa Thầy,

Xin gởi lời kính thăm Thầy, Bảo An đang tìm một phần mềm nào mà Mình nói vào Micro thì tự ra chử như file Word .
Mong muốn là gần hết cuộc đời, Mình muốn ghi lại những kỷ niệm, vui buồn để lại cho Con Cháu, Bạn Bè.
Nếu có, xin Thầy chỉ dẫn cho.

Trân trọng cám ơn Thầy.

HCD : Thưa chuyện nầy MTC đã hướng dẫn từ lâu rồi. Nếu chúng ta dùng cell phone hay tablet, thay vì đánh chữ có dấu, chúng ta đọc máy sẽ viết thành chữ.

Hay click nơi đây https://youtu.be/rpHk4nl3RWU
----------

Cho smart phone


Hình tếu quá
--------------
From: Hoa HoangLan <h 11@y .com>
Date: 12/5/22 10:45 AM (GMT-08:00)
Subject: Re: Ong Putin te lau, Virus sinh tu Vu Han,

Anh HCĐ Thông Thái ơi,

Vui lòng cho tôi hỏi về loại thuốc trị Tiểu Đường quảng cáo quá “hoang đường” trên FB có tên là Blood D, khỏi bệnh tức thì, bệnh bao lâu cũng khỏi…
Thật & Giả thế nào?

Xin đa tạ Anh.
Chúc Anh vạn an.
Hoa Hoàng Lan.

Được gửi từ iPhone của tôi

HCD: Thưa chị theo những gì tôi biết tới nay thì thế giới chưa có thuốc trị được bịnh tiểu đường. Hiện có mhiểu loại thuốc dùng kiểm soát đường lượng trong máu của người bị tiểu đường, nhưng thuốc trị dứt thì chưa có. Tương lai gần sẽ có, đó là tin mừng.

Trở lại: Trên thế giới số người bị tiểu đường đông lắm, nhà bào chế hay khoa học gia nào phát minh được thuốc trị hay một phương pháp nào trị dứt được thì sẽ trở thành tỉ phú ngay. Do đó có không biết bao nhiêu người đang tìm tòi nghiên cứu.


Nếu người Việt Nam nào đó có được thứ thuốc trị dứt bịnh tiểu đường (như quảng cáo tiếng Việt) thì người nầy đâu cần phải kiếm bạc cắt quảng cáo bán từ chai.

Bán nguyên bằng sáng chế lấy cả tỉ bạc dễ dàng. Vì không có nghiên cứu và thuốc không có hiệu nghiệm nên đâu có thể xin bằng sáng chế.
--------------
Chúng ta sang mục đố vui
Giải đáp câu đố trước đây


Nguồn tin và chi tiết: …………..ngày mai sẽ post.

HCD tóm tắt bản tin: Bài kiểm tra IQ này có vẻ đơn giản chỉ với ba câu hỏi - nhưng khiến 83% mọi người bối rối và trả lời sai.

1. Một cây vợt và một quả bóng bàn có giá tổng cộng 1,10 đô la. Cây vợt có giá cao hơn giá quả bóng 1 đô. Vậy quả bóng giá bao nhiêu?
2. Nếu 5 cái máy mất 5 phút để sản xuất ra 5 món hàng. Hỏi phải mất bao lâu để 100 máy để sản xuất ra 100 món hàng?
3. Trong một cái hồ nước, có một khóm bèo, mỗi ngày diện tích khóm bèo nầy tăng truổng gấp đôi kích thước. Mất tất cả là 48 ngày để diện tích miếng bèo sinh ra bao phủ toàn bộ mặt hồ.
Hỏi phải mấy ngày để miếng bèo bao phủ một nửa diện tích mặt hồ nước?

HCD: Những câu hỏi nầy có lần post trong MTC từng câu

Giái đáp
Đa số người được hỏi sẽ trả lời sai thế nầy
1. Giá trái banh là 10 xu (sai vì trái banh 10 xu thì cây vợt là $1. Như vậy giá cây vợt chỉ cao hơn giá trái banh có 90 xu thôi.)
2. Mất 100 phút
3. Mất 24 ngày.

Giải thích câu trả lởi đúng :

1 Giá trái banh là 5 xu, cây giợ giá $1,05 (cây vợt giá cao hơn trái banh đúng 1 đô)
2. Trả lời đúng là 5 phút
3. Cứ thêm một ngày thì diện tích đám bèo tăng gấp đôi. Đến 48 ngày thì đầu mặt hồ, chúng ta đếm ngược thời gian thì ngày 47 diện tích đám bèo chiếm nửa mặt hồ. Trả lời đúng là 47 ngày.
--------------
Vô duyên !!!

-------------

Giải đáp câu đố


Thưa các bạn phòng 317 ngay sau lưng người cầm miếng giấy đi tìm phòng.

Dãy phòng in số trên cửa là dãy số chẳn. Dãng phòng số lẽ đối diện dãy số chẳn. Các bạn đin cruise thường rất rành kiểu ghi số phòng thế nầy.
Khách sạn cũng vậy.


From: nang huynh <n ynh@ hoo.com>
Sent: Friday, December 2, 2022 3:30 CH
Subject: Góp ý các câu đố

Phòng 317 ở phía sau lưng của người này. Ông ta đang nhìn về dãy phòng số chẵn.
Dấu hỏi là con số 81
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe.
Năng

HCD: Thưa các bạn Anh Năng trả lời như trên. Các bạn có câu trả lời nào khác không?

Giài đáp
HCD: Dấu hỏi có thể là số 81, mà cũng có thể là số 3. Tôi nói đa số trả lời là 81, nhưng chưa trả đầy đủ vì số 3 cũng đúng luôn.
----------
Câu đố mới

Một bằng hữu phone lại hỏi tôi một câu như sau:
Dựa theo hai định luật bảo toàn năng lượng và khối lượng sau:

Theo định luật bảo toàn khối lượng Lavoisier, mọi vật không có gì sinh ra và không có gì mất đi (Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất đã tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành). Và theo định luật bảo toàn năng lượng: (Trong vật lý và hóa học, định luật bảo toàn năng lượng nói rằng tổng năng lượng của một hệ cô lập là không đổi; tức là nó được bảo toàn theo thời gian)

Vậy thì khi chúng ta delete một tấm ảnh trên computer (trên cell phone) thì tấm ảnh đi đâu?
Tôi đã trả lời ngay trên phone lúc đó xong rồi. Thấy câu hỏi hay và có chút “tâm linh” tôi đem ra đây đố các bạn luôn.

Chưa ai trả lời nên xin hỏi tiếp.
------------


Câu đố nầy quá dễ để có đông bà con giải đáp cho xôm tụ.


Câu đố nầy khó hơn
--------
Mấy tuần nây đố dễ quá nên nhiều bằng hữu lười trả lời, bây giờ đố khó hơn một chút nữa:



--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.


Gia han real ID, doc cho may ciet, so sanh nguon nang luong chay xe, cau do vui, giai dap.doc

image001.gif

image018.jpg

image019.jpg

image020.jpg

image021.jpg

image022.jpg

image023.jpg

image024.jpg

image025.jpg

image026.jpg

image027.jpg

image028.jpg

image029.jpg

image030.jpg

image031.jpg

image032.jpg

image033.jpg


Không có nhận xét nào: