Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Tin Sinh Hoạt Mừng Năm Mới Nam & Bắc Cali và Tin Nóng Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Giới Thiệu Sinh Hoạt Ý Nghĩa Nhất, Trong Giây Phút Thiêng Liêng Đầu Năm Mới, Dương Lịch 2023! -n Không gì bằng, tham dự Lễ Chào Cờ Đầu Năm Mới! Để nhớ về Tổ Tiên, những Anh Hùng, đã có công dựng nước và giữ nước. Tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn người Lính VNCH, đã nằm xuống bảo vệ Miền Nam tự do, trên 20 năm, máu của họ đã tô thắm thêm Mầu Cờ! Và cũng không quên, trên nửa triệu thuyền nhân, bộ nhân, đã lấy rừng sâu núi thẳm, đại dương mênh mông, làm mồ chôn! trên đường trốn chạy CS, tìm tự do.Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào bất khuất trên bốn ngàn năm của dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, không bao giờ khuất phục trước quân xâm lăng! (Không như nhà cầm quyền CS hiện nay, hèn với gặc, ác với dân!) Hun đúc tinh thần đấu tranh, để quê hương VN chóng có tự do, dân chủ.
<!>

Lễ Chào Cờ lại đúng vào Mùng Một Tết Dương Lịch 2023!

Nhân đây xin được nhắc lại chút lịch sử về Lá Cờ Vàng! Lá Cờ tượng trưng cho Tự Do Dân Chủ, chống ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam mến yêu.

-Ngày 2 tháng 6 năm 1948, Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân, chính thức dùng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm Quốc Kỳ.

-Ý nghĩa của lá cờ được giải thích như sau: màu vàng là màu truyền thống của đế vương Việt Nam từ xưa, cũng là màu da của người dân, tượng trưng cho đất nước.

-Màu đỏ là màu của thịnh vượng, thành công. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ (Nam, Bắc, Trung một nhà!) thống nhất dưới một chính thể quốc gia. Cũng là mầu máu, sẵn sàng đổ ra để bảo vệ non sông!

-Lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sau này, tiếp tục là Quốc Kỳ dưới thời Quốc gia Việt Nam (1949-1955), và sau đó là Quốc Kỳ cho suốt thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa (1955-1975).


-Sau 75, những người Việt tị nạn CS, không chấp nhận lá Cờ Máu, vẫn nhận mình vẫn còn là Việt Nam Cộng Hòa, vẫn sử dụng nó trong nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa. Cộng đồng người Việt Hải Ngoại đã phát động rầm rộ nhiều Chiến dịch công nhận Cờ Vàng khắp nơi, rất nhiều các cấp chính quyền, tiểu bang, thành phố, đã công nhận lá cờ này, là chính thức đại diện cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, Úc, và Canada.

Hiện cờ vàng ba sọc đỏ, được chính quyền của một số thành phố và nhiều tiểu bang của Mỹ, gọi là "Lá cờ tự do và di sản" (Heritage and Freedom Flag). dành cho những người Mỹ gốc Việt, sống tại các địa phương đang cư ngụ.

CSVN rất cay cú, mở nhiều chiến dịch đánh phá, nhất là lén lút treo lá cờ Máu, nhưng bất cứ nơi đâu cũng bị triệt hạ, Cờ Vàng luôn ngạo nghễ tung bay!

Trận chiến thần thánh gần nửa thế kỷ từ 75, năm nay là năm thứ 48, người Việt Quốc Gia Hải Ngoại toàn thắng trên mọi mặt trận! Không một lá Cờ Máu nào có thể chính thức xuất hiện bất cứ nơi đâu có Người Việt Tị Nạn CS! Một điều, một chiến thắng thật kỳ diệu!


Lời Mời Tham Dự Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Mới Dương Lịch 2023! Tại Miền Bắc Cali

Kính Mời: Quý Đồng Hương Người Việt Bắc California.
Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
Quý bậc Trưởng thượng , Thân hào, Nhân sĩ.
Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Chính đảng.
Quý Hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH và quý Chiến hữu.
Quý Cơ quan Truyền thông, Báo chí.
Quý Đồng Hương Người Việt Bắc California.
Quý anh chị em Sinh viên, Học sinh.

Kính thưa quý vị.

Nhân ngày đầu năm Tết Dương Lịch 2023, Ban Tổ Chức Lễ Chào Quốc Kỳ đầu tháng tại Vườn Truyền Thống VIỆT Kính Chúc quý Đồng hương và Gia đình một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, May Mắn và Bình An,

Trong tinh thần tôn vinh lá Quốc Kỳ VNCH, giữ gìn và phát huy tập tục truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng và Liên Đoàn Hướng Đạo Diên Hồng sẽ phối hợp tổ chức một buổi Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Dương Lịch 2023 và Chúc Mừng Năm Mới tại:

VƯỜN TRUYỀN THỐNG VIỆT
1499 Roberts Ave – San Jose – CA 95122

Vào lúc 10:00 sáng ngày Chủ Nhật (tuần này!) 01 tháng 1 năm 2023 (Tết Dương Lịch)

• Nghi lễ Thượng Kỳ đầu năm Dương lịch này sẽ thay thế cho buổi Lễ chào Quốc kỳ ngày Thứ bảy 7 tháng 1 năm 2023.

◙ Đặc biệt:
• Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng VIỆT MỸ sẽ ra mắt và trình diện BAN BẦU CỬ trước quý Đồng hương Bắc California.
• Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California Kính Chúc quý Đồng hương, quý Chiến hữu QLVNCH một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, Bình An và nhiều May Mắn với phần quà tặng:
- 20 phần quà xổ số lấy hên đầu năm (gồm quà và tiền mặt)
- 100 bao mừng tuổi.


Mừng Tết Quý Mão 2923, Người Gốc Việt Đầu Tiên Có Phố Hoa (Nguyễn Huệ) ở Garden Grove!
(Đằng-Giao/NV)

– Phố Hoa tại Garden Grove là một sự kiện mừng Xuân của người gốc Việt khu Little Saigon, lần đầu tiên được tổ chức tại phố cổ Main Street ở Garden Grove trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 21 và 22 Tháng Giêng, 2023 (nhằm ngày 30 và Mùng Một Tết Quý Mão).


(Hình: Phối cảnh cổng vào Phố Hoa trên đường Main, Garden Grove.)

Có mặt trong buổi họp báo vào sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Mười Hai, là ông Scott C. Stiles, tổng quản trị Garden Grove.
“Tôi chưa biết hoa ở đường Nguyễn Huệ như thế nào cả nhưng chỉ mới nhìn video và nghe trình bày về Phố Hoa là tôi đã cảm thấy vô cùng phấn khích rồi. Tôi mong sớm đến ngày để được nhìn tận mắt,” ông Stiles nói.

Rồng vàng Việt Nam trên nền trời Little Saigon
Ông Johnny Nguyễn, đồng sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành Viet Q Media, cho biết lễ hội Phố Hoa sẽ khai pháo lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, 2023.
“Đây là lần đầu tiên Viet Q Media phối hợp với Vietnam International Flora Expo và thành phố Garden Grove để tổ chức sự kiện văn hóa này,” ông Johnny Nguyễn nói.
“Phố Hoa lấy cảm hứng từ chợ hoa Nguyễn Huệ ở Sài Gòn năm xưa, nhưng vì chỉ trưng bày những tác phẩm đặc sắc bằng hoa trái chứ không bán gì nên gọi là ‘Phố Hoa’ cho hay hơn và chính xác hơn,” ông thêm.

Bà Mai Hoa, thành viên Vietnam International Flora Expo đầu tiên tại Việt Nam, là người đảm nhận phần kiến trúc Phố Hoa này.
Bà nói: “Tôi có 30 năm kinh nghiệm trong công việc này, từng tổ chức lễ hội hoa ở tầm mức toàn quốc tại Việt Nam nhiều lần. Ở đây thì mới năm 2015, tôi kiến trúc cho Asian Pacific Festival ở Newport Beach rất thành công. Vậy mà lần này tôi vẫn cảm thấy hồi hộp. Hồi hộp vì tôi phải tính toán từng ly từng tí cho hoàn hảo.”



(Hình: Ông Johnny Nguyễn, thành viên ban tổ chức, cho biết đây là lần đầu có Phố Hoa tại Garden Grove nhưng ông mong sẽ có nhiều lần nữa.)

Phố Hoa sẽ có cổng chào là hai con rồng vàng cao 5 mét kết bằng hoa, lá và trái cây rất tinh xảo từ tổng thể đến từng cái vẩy.
“Mỗi con rồng có chín khúc, tượng trưng cho dòng sông Cửu Long,” bà Mai Hoa nói.

Phố Hoa cũng có con mèo cao 3 mét.
Tất cả đều được làm ở Việt Nam và đang trên đường qua đây.

Đượm sắc văn hóa Việt
“Vì là năm Quý Mão nên tôi gọi ‘nữ hoàng mèo’ này là ‘Queen Cat,’ vì cùng có chữ Q,” bà Mai Hoa giải thích. “Phố Hoa là một sự kiện văn hóa nên chúng tôi còn muốn phổ biến nét văn hóa Việt Nam với hàng trăm đèn lồng Hội An nữa.”

Cả con đường Main Street sẽ rực rỡ sắc Xuân với muôn hoa tươi thắm và lung linh ánh đèn óng ả màu tơ lụa Việt Nam khi trời tối.
Ban tổ chức dự đoán sẽ có rất nhiều người thích chụp hình với bầu trời đêm long lanh ánh đèn này.


(Hình: Bà Mai Hoa, thành viên ban tổ chức, cho biết Phố Hoa là sự hợp tác chặt chẽ của các nghệ nhân hải ngoại và trong nước.)

Để thể hiện sự hòa nhập văn hóa sinh hoạt thường nhật giữa người gốc Việt và cư dân địa phương, bà Mai Hoa còn muốn Phố Hoa có những chiếc xe bò độc đáo từ Việt Nam.
“Xe bò là phương tiện vận chuyển của nông dân Việt Nam, nên tôi thấy rất thích hợp để nó xuất hiện trên đường Main, vốn là khu chợ ‘farmers’ market’ của nông dân Mỹ,” bà cho biết.
Phố Hoa có thêm tiết mục văn nghệ và thi áo dài hoa trên sân khấu gấm hoa với những trang trí tinh tế bằng vật dụng dân dã quen thuộc nhưng toát lên niềm tự hào văn hóa, ban tổ chức cho hay.

Phố Hoa mở cửa từ 8 giờ sáng Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, 2023, đến suốt đêm.
Riêng Chủ Nhật, Phố Hoa sẽ bế mạc lúc khoảng 11 giờ đêm sau khi chương trình văn nghệ kết thúc.

Bà Mai Hoa chia sẻ: “Đây là một sự kiện của chung nên chúng tôi mong được nhiều thiện nguyện viên đến giúp đỡ để thể hiện tình cộng đồng.”
Vào cửa miễn phí!

Tin Cần Chú Ý Trong Mùa Lễ! Chúc Mừng Năm Mới, Nhìn Lại Năm Qua. AAA Cho Biết: Chết Do Tai Nạn Giao Thông Càng Ngày Càng Tăng Cao, Do Dân Mỹ Bất Chấp Tiếp Tục Lái Xe Bất Cẩn!

– Với việc số người chết dự trù sẽ tăng sau khi dữ kiện năm 2021 được phân tích đầy đủ, chỉ số an toàn giao thông hằng năm của AAA Foundation for Traffic Safety giúp xác định được hành vi và thái độ của dân chúng Mỹ khi lái xe, theo AutoBlog.

Chỉ số năm 2021 cho thấy những người lái xe ở Mỹ vẫn vô cùng coi thường hành vi lái xe mất tập trung và sử dụng chất kích thích ở những người khác mặc dù họ cung tự có hành vi này. Ví dụ điển hình, 92% cho biết nhắn tin khi đang lái xe là “rất” hoặc “vô cùng” nguy hiểm, 96% trong số đó nói rằng người thân của họ sẽ không chấp nhận nếu biết họ làm điều này.


(Hình: Một tai nạn giao thông tại thành phố New York, New York.)

Tuy nhiên, 26% thừa nhận đã nhắn tin khi lái xe trong vòng 30 ngày trước cuộc khảo sát. Xu hướng tương tự cũng xuất hiện khi nhắc đến việc lái nhanh vượt ẩu. 88% cho rằng điều đó là “rất” hoặc “vô cùng” nguy hiểm, 96% tin rằng người thân của họ sẽ không chấp nhận và 23% đã từng có hành vi này trong tháng trước đó.
AAA cho biết áp lực xã hội là một trong hai yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định hành vi lái xe nguy hiểm của mọi người; yếu tố còn lại mức độ nhận biết nguy hiểm. Nếu một hành động được đa số coi là nguy hiểm và không an toàn, thì mọi người sẽ ít có xu hướng thực hiện nó hơn. Khả năng bị bắt và bị phạt dường như ít ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của hầu hết các tài xế.

Nghiên cứu đi sâu vào một số hành vi thuộc các loại trên, cùng với tình trạng suy giảm khả năng lái xe liên quan đến chất kích thích và buồn ngủ.
Các lỗi vi phạm phổ biến nhất là lái xe vượt quá tốc độ 15 dặm/giờ trở lên trên xa lộ (50.7% số người được hỏi), vừa lái xe vừa cầm và nói chuyện trên thiết bị di động (37.4%) và vừa lái xe vừa đọc văn bản hoặc email trên màn hình thiết bị di động (36.2%).

Ngoài ra, 28.2% thừa nhận từng vượt đèn đỏ ít nhất một lần đèn đỏ và 22.9% thừa nhận đã bám đuôi hoặc lạng lách khi tham gia giao thông.
Trong khi đó, gần 1/5 (18.8%) số người khảo sát thừa nhận đã từng lái xe mặc dù cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể mở mắt ít nhất một lần trong 30 ngày qua.

Chỉ 7.3% cho biết họ đã lái xe sau khi uống đủ rượu và 5% thừa nhận đã sử dụng cần sa trong vòng một giờ sau khi ngồi sau tay lái. Con số này tăng so với năm 2020, nhưng có xu hướng giảm từ năm 2018-2020.
“Sự thay đổi về tần suất người lái xe Mỹ có hành vi lái xe nguy hiểm là điều đáng lo ngại. Mặc dù thừa nhận rằng một số hành vi là không an toàn, nhưng nhiều người vẫn thực hiện chúng. Chúng ta phải nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của hành vi lái xe nguy hiểm và thay đổi,” ông David Yang, tổng giám đốc AAA Foundation for Traffic Safety, khuyến cáo.

Như lưu ý ở trên, số ca chết do tai nạn giao thông có xu hướng tiếp tục tăng, khi Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) ước tính có 42,915 người chết vì tai nạn xe hơi trong năm 2021, tăng 10.5% so với năm 2020.


Kinh Tế: Doanh Số Bán Lẻ của Hoa Kỳ Tăng 7,6% Trong Mùa Lễ Cuối Năm!


(Hình: Thẻ tín dụng MasterCard và American Express.)

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã tăng 7,6% trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến ngày 24/12, khoảng thời gian gồm phần lớn mùa lễ cuối năm, do các đợt giảm giá mạnh đã thu hút những người tiêu dùng đi “săn” hàng giảm giá, một báo cáo của Mastercard cho biết hôm thứ Hai (26/12/2022).
Mức tăng này cao hơn mức 7,1% mà Mastercard đã dự báo vào tháng 9, khi họ dự đoán người tiêu dùng sẽ đi mua hàng nhiều vào tháng Mười để mua các mặt hàng giảm giá sớm.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh số bán lẻ trong dịp lễ năm nay thấp hơn mức tăng 8,5% của năm 2021 do lạm phát tăng cao nhất trong hàng thập kỷ, lãi suất tăng và nguy cơ suy thoái khiến người tiêu dùng trở nên thận trọng trong chi tiêu.

Các nhà bán lẻ bao gồm Amazon và Walmart tại Hoa Kỳ đã đưa ra mức giảm giá lớn trong dịp lễ cuối năm để bán tháo hàng tồn kho, dư thừa và đưa hàng tồn kho trở lại mức bình thường.

Điều đó dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ đối với mọi thứ, từ đồ chơi đến đồ điện tử trong khoảng thời gian kéo dài 5 ngày giữa Lễ Tạ Ơn và ngày thứ Hai mua sắm trên mạng gọi là Cyber Monday.
Tuy nhiên, doanh số bán hàng điện tử đã giảm 5,3% trong khoảng thời gian hơn hai tháng, theo báo cáo gọi là Mastercard SpendingPulse.

Nhưng doanh số bán hàng may mặc và nhà hàng lần lượt tăng 4,4% và 15,1%, giúp thúc đẩy con số chung.

Báo cáo của Mastercard cho biết, doanh số bán hàng trực tuyến đã tăng 10,6% trong thời kỳ này, thấp hơn một chút so với mức tăng 11% của năm 2021.
Trong khi đó, trong tuần lễ mua bán trên mạng, tổng doanh số bán lẻ đã tăng khoảng 11%, một báo cáo riêng của Mastercard SpendingPulse vào cuối tháng 11 cho thấy.

Mastercard SpendingPulse đo lường doanh số bán lẻ tại cửa hàng và trực tuyến bằng tất cả các hình thức thanh toán. Nó không bao gồm doanh số bán xe hơi.


Hy Vọng Hòa Bình Năm Mới: Ukraine Dự Tính Tổ Chức Thượng Đỉnh Vì Hòa Bình Tại Liên Hiệp Quốc!

- Trả lời hãng tin Mỹ AP hôm 26/12/2022, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba cho biết Kyiv dự tính tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình vào cuối tháng 2/2023. Thượng đỉnh này sẽ được đặt dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và diễn ra tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc.

Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba nhấn mạnh Nga chỉ được mời tham gia đàm phán hòa bình nếu Mạc Tư Khoa đáp ứng điều kiện tiên quyết do Kyiv đặt ra. Đó là Mạc Tư Khoa phải bị truy tố trước một tòa án quốc tế về những tội ác chiến tranh mà quân Nga đã gây ra từ khi xâm lược Ukraine. Kyiv muốn Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres làm nhà trung gian hòa giải.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergueï Lavrov hôm 26/12 nhấn mạnh, hoặc Ukraine phải đáp ứng các yêu cầu của Nga về “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” các vùng lãnh thổ do chế độ Kyiv kiểm soát, hoặc quân đội Nga sẽ “tự giải quyết vấn đề”. Ngoại trưởng Nga cũng yêu cầu Kyiv chấm dứt các hành vi “đe dọa an ninh” của nước Nga và của các “tỉnh mới” của Nga, ý nói đến các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Mạc Tư Khoa mới sáp nhập.

Cũng trong một bài phát biểu được hãng tin nhà nước Nga TASS công bố hôm 26/12, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tố cáo Hoa Kỳ, cùng các đồng minh trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và Ukraine muốn đánh bại Nga “trên chiến trường” để làm suy yếu và thậm chí để hủy diệt nước Nga.


Giao Tranh Dữ Dội ở Miền Đông Ukraine, Nga Lặp Lại Yêu Sách Nhiều Điều Kiện Để Chấm Dứt Chiến Tranh!


(Hình: Một tòa nhà bị đốt cháy trong một cuộc pháo kích giữa lúc Nga tấn công dữ dội ở Bakhmut, Ukraine, vào ngày 26/12/2022.)

Các lực lượng Nga nã pháo và ném bom vào các thị trấn và thành phố ở miền Đông và miền Nam Ukraine hôm thứ Ba (27/12/2022), một ngày sau khi Ngoại trưởng Nga tuyên bố Kyiv phải chấp nhận yêu sách của Mạc Tư Khoa về việc chấm dứt chiến tranh nếu không sẽ phải chịu thất bại trong cuộc chiến.

Những yêu sách của Nga bao gồm Ukraine công nhận việc bị Nga chiếm mất 1/5 lãnh thổ. Kyiv, được Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) cung cấp vũ khí và yểm trợ, thề sẽ thu hồi tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng và đánh đuổi tất cả binh lính Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật mới nhất về tình hình quân sự ở Ukraine rằng giao tranh đang diễn ra đặc biệt dữ dội xung quanh thành phố chiến lược Bakhmut ở miền Đông thuộc tỉnh Donetsk; và Svatove, nằm xa hơn về phía Bắc thuộc tỉnh Luhansk. Donetsk và Luhansk, tạo nên khu công nghiệp Donbas, đều bị Nga tuyên bố chủ quyền, cùng với hai khu vực ở miền Nam Ukraine.
“Nga tiếp tục khởi xướng các cuộc tấn công quy mô nhỏ thường xuyên ở những khu vực này (Bakhmut và Svatove), mặc dù chỉ có một số ít lãnh thổ đã đổi chủ”, Bộ Quốc phòng Anh viết trên trang Twitter.

Đoạn video mà thông tấn xã Reuters xem được cho thấy lửa bùng cháy trong một tòa nhà dân cư lớn ở Bakhmut, trong khi các mảnh vỡ vương vãi trên đường phố và hầu hết các tòa nhà đều bị thổi bay cửa sổ.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói vào tối 26/12 rằng: “Các đề xuất của chúng tôi về việc phi quân sự hóa và phi nguyên tử hóa các vùng lãnh thổ do chế độ kiểm soát, loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga bắt nguồn từ đó, bao gồm cả những vùng đất mới của chúng tôi, là những điều mà phía kẻ thù biết rõ. Vấn đề rất đơn giản, đó là: Hãy làm những điều trên vì lợi ích của chính quý vị. Nếu không, mọi chuyện sẽ do quân đội Nga quyết định”.

Trong thông điệp video hàng đêm hôm 26/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói tình hình dọc tuyến đầu ở Donbas thực sự “khó khăn và đau thương”.

Sau một loạt thất bại trong “chiến dịch quân sự đặc biệt”, Nga hiện đang tìm kiếm chiến thắng trên chiến trường bằng cách chiếm Bakhmut, một thành phố công nghiệp với dân số trước chiến tranh là 70.000 người, và hiện chỉ còn khoảng 10.000 cư dân, chủ yếu là người già.
Giành quyền kiểm soát thành phố này có thể tạo cho Nga một bàn đạp để tiến đến hai thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Sloviansk.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết hôm 27/12 rằng trong 24 tiếng đồng hồ qua, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại các khu vực thuộc hai khu định cư ở tỉnh Luhansk và sáu khu định cư ở Donetsk.

Bộ này cũng báo cáo thêm rằng Nga đã pháo kích vào thành phố Kherson, trong khu vực Zaporizhzhia và các khu định cư ở khu vực Kharkiv phía Đông-Bắc Ukraine gần biên giới với Nga.


Luật Mới Cho Năm 2023, Covid-19: Bắc Kinh Chấm Dứt Cách Ly Bắt Buộc Với Khách Đến Trung Quốc!

- Ngày 27/12/2022, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay dấu tích cuối cùng của chính sách “Zero Covid” cô lập đất nước hơn 1 tỉ người với thế giới bên ngoài từ gần 3 năm qua sắp được xóa bỏ.
Theo thông báo của chính quyền Bắc Kinh hôm 26/12, bắt đầu từ ngày 8/1/ 2023, Trung Quốc bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với du khách tới nước này. Quyết định được đưa ra vào lúc làn sóng lây nhiễm Covid-19 đang bùng lên dữ dội tại Trung Quốc sau khi chính quyền dỡ bỏ một loạt biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt từ đầu tháng này.

Kể từ ngày 8/1/2023, người nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ còn cần có chứng nhận âm tính trước 48 tiếng đồng hồ, theo thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Trung Quốc là nước duy nhất đến thời điểm hiện tại vẫn còn áp dụng chính sách cách ly bắt buộc đối với du khách: 5 ngày cách ly tại khách sạn, sau đó còn phải theo dõi tại nơi lưu trú thêm 3 ngày. Trong thông báo hôm 26/12, Ủy ban Y tế Quốc gia cũng nhắc đến việc dần cho phép người Trung Quốc ra ngoại quốc, nhưng chưa nói rõ lịch trình. Hiện chỉ có những người có lý do thiết yếu mới được phép ra khỏi Trung Quốc. Các biên giới của Trung Quốc đóng cửa hoàn toàn với người ngoại quốc từ năm 2020. Thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm thông tin:

Thời điểm ban đầu được lan truyền là ngày 3/1, nhưng cuối cùng là ngày 8. Điều chắc chắn là sang năm 2023 ta có thể đến Trung Quốc mà không còn bị cách ly trong phòng khách sạn hay thậm chí trong các trung tâm cách ly tập thể, nếu bị dương tính khi tới đây.

Với các gia đình đang bị chia cách, hay với những sinh viên, doanh nhân đang thấp thỏm sốt ruột chờ đợi ở biên giới, thông báo thực sự làm họ thở phào nhẹ nhõm.

Đặc biệt là với các thương gia Phi Châu làm việc với các nhà máy ở phía Đông-Nam Trung Quốc, như ở thành phố Nghĩa Ô (Yiwu), tỉnh Chiết Giang. Địa phương này có lẽ còn phải đợi đến mùa Xuân mới thấy người ngoại quốc đến. Thị trường bán lẻ hàng sản xuất tại Trung Quốc này cũng giống như nhiều thành phố khác ở Trung Quốc đang ngập chìm trong sóng thần Omicron. Ông Mario, một đại diện thương mại cho những khách hàng ở Phi Châu và Trung Đông, cho biết:
“Từ ngày 15/1 đến 1/2/2023, sẽ không có ai tới Trung Quốc giữa ngày Tết cổ truyền. Tất cả nhà máy ở Trung Quốc đóng cửa. Nhưng sau đó từ đầu tháng 2/2023, tôi nghĩ chắc sẽ có khá đông người đến. Nhiều người từ 3 năm nay không gặp được nhà cung cấp hàng của mình. Họ đang chờ được đến”.

Số người đến sau kỳ nghỉ Tết âm lịch sẽ còn phụ thuộc vào giá vé máy bay. Hiện tại, các tuyến hàng không đến Trung Quốc vẫn còn xa mới đạt được mức độ trước đại dịch.

Ngay sau khi Trung Quốc có thông báo gỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid 19 giữa lúc làn sóng lây nhiễm đang bùng lên trong nước, hôm nay Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết Tokyo sẽ yêu cầu tất cả các du khách đến từ Hoa lục phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính Covid-19 khi nhập cảnh vào Nhật. Những người có xét nghiệm dương tính sẽ bị cách ly trong 7 ngày. Những biện pháp trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/12 tới.

Từ tháng 10 vừa qua, sau hơn 2 năm áp dụng các biện phòng dịch nghiêm ngặt, Nhật Bản đã mở cửa biên giới trở lại đối với khách du lịch có chứng nhận chích ngừa đầy đủ, hoặc xét nghiêm âm tính trước khi tới nước này.


Tiên Tri Cho Năm Mới 2023, Ông Medvedev Thân Tín Với Tổng Thống Putin, Dự Đoán Mỹ Sẽ Có Nội Chiến! Anh, Pháp Đánh Nhau!


(Hình: Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.)

- Ngày 28/12/2022, Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích thuật tin của thông tấn xã Reuters cho hay cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, một người trung thành với Tổng thống Vladimir Putin, được giao một công việc mới trong tuần này, đưa ra dự đoán chiến tranh giữa Đức và Pháp vào năm 2023 tới và một cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc Elon Musk trở thành Tổng thống.

Ông Medvedev là Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn An ninh của Tổng thống Putin và từng là Tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm khi ông Putin giữ chức Thủ tướng. Có vẻ như ông Medvedev thấy vận may của mình đang lên ở Ðiện Cẩm Linh, nơi mà hôm thứ Hai (26/12) thông báo rằng ông sẽ phục vụ với tư cách là cấp phó của ông Putin trong một cơ quan giám sát ngành công nghiệp quân sự.

Trong danh sách những dự đoán cho năm 2023, được công bố trên tài khoản Telegram và trang Twitter cá nhân, ông Medvedev cũng dự đoán việc Anh sẽ tái gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU), khối này sau đó sẽ sụp đổ.

Đáp lại lời dự đoán cho rằng ông sẽ trở thành Tổng thống Mỹ, Elon Musk, ông chủ của hãng xe Tesla hiện đang sở hữu Twitter, đã viết lên Twitter rằng “Chủ đề chấn động!!”, mặc dù ông cũng chỉ trích một số dự đoán của ông Medvedev.

Ông Medvedev từng ca ngợi ông Musk trong quá khứ vì đã đề xuất Ukraine nhượng lại lãnh thổ cho Nga trong một thỏa thuận hòa bình.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, ông Medvedev đã tự biến mình thành một kẻ diều hâu, đóng khung cuộc xung đột bằng các thuật ngữ tôn giáo, khải huyền và coi người Ukraine là “những con gián”, đó là những giọng điệu bị Kyiv xem là không giấu diếm gì về hành động diệt chủng. Tuần trước, ông đã có chuyến thăm ngoại quốc hiếm hoi tới Trung Quốc, hội đàm về chính sách đối ngoại với Chủ tịch Tập Cận Bình.


Tin Quốc Tế Đó Đây

Một Căn Cứ Quân Sự Nga Bị Drone Ukraine Tấn Công, 3 Người Chết

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của hãng thông tấn Nga TASS, dẫn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết lực lượng phòng không Nga vào 1 giờ 35 sáng 26/12/2022, giờ địa phương, đã bắn hạ một drone của Ukraine khi drone này bay ở tầm thấp đến gần một căn cứ Không quân ở miền Nam Nga. Các mảnh vỡ drone rơi xuống khiến 3 kỹ thuật viên Nga thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không có máy bay nào bị hư hại. Trên mạng xã hội, thống đốc vùng Saratov, Roman Busargin, trấn an dân chúng, khẳng định “hoàn toàn không có mối đe dọa nào” đối với cư dân trong vùng và cũng không một cơ sở hạ tầng dân sự nào bị hư hại sau vụ tấn công. Hiện giờ Kyiv vẫn chưa bình luận về vụ tấn công bằng drone.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng căn cứ quân sự Engels của Nga, vùng Saratov, nằm cách Ukraine hơn 600 cây số, bị tấn công bằng drone. Thông tấn xã AFP nhắc lại, hôm 5/12, Mạc Tư Khoa tố Ukraine dùng drone tấn công căn cứ Không quân Angels và một căn cứ khác trong vùng Riazan của Nga. Các vụ tấn công vào căn cứ Engels là các vụ tấn công nhắm sâu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi Ukraine bị quân Nga xâm lược hồi cuối tháng 2/2022.

Hôm 25/12, theo báo Le Figaro, một viên chức cấp cao của Iran khẳng định các cáo buộc của Tây phương về việc Nga sử dụng drone do Iran chế tạo trong chiến tranh Ukraine đa phần là sai và là “một phần của cuộc chiến tâm lý của kẻ thù”, ý nói đến Mỹ và các đồng minh của Hoa Thịnh Ðốn, nhưng cũng chứng tỏ hiệu quả của drone Iran và trình độ cao của Tehran trong lĩnh vực chế tạo thiết bị này.

Tướng Mohammad Bagheri, được hãng tin Iran Tasnim trích dẫn, nhấn mạnh quân đội Iran sẽ tiếp tục phát triển drone và hợp tác với các nước khác, và khẳng định “các hệ thống drone của chúng tôi xếp hạng cao trên thế giới về độ chính xác, độ bền, sức hoạt động liên tục, khả năng vận hành và khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau”.


Tin Vui: Ukraine Trên Đà Chiếm Lại Giao Điểm Chiến Lược Kreminna ở Donbass!

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay đến tối 26/12/2022, vẫn còn gần 9 triệu người dân Ukraine phải sống trong bóng đêm sau loạt tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, dù số vụ cắt điện và thời gian cắt điện đã giảm đi đáng kể. Còn tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine, tình hình chiến sự vẫn “khó khăn và nặng nề”, do quân Nga “khai triển mọi nguồn lực hùng hậu để duy trì đà tiến”.

Trong buổi điểm tin hàng ngày vào tối 26/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết “Bakhmut, Kreminna và nhiều địa phương khác cần nguồn lực lớn nhất và tập trung cao độ nhất”. Các cuộc giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở những ngôi làng bên ngoài thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk). Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang hướng đến Kreminna (tỉnh Luhansk), nơi quân Ukraine đang từng bước chiếm lại thành phố. Thông tín viên RFI Stéphane Siohan tại Kyiv giải thích:
“Từ sau loạt chiến thắng của quân Ukraine vào mùa Thu, mặt trận Donbass có thể được tóm lược theo hai hướng:

Một bên là quân đội Nga cố kiểm soát thành phố Bakhmut để giành một chiến thắng mang tính biểu tượng. Bên kia là quân Ukraine tìm cách chọc thủng phòng tuyến Nga nằm xa về phía Bắc hơn, trong vùng Luhansk, để nắm lại quyền kiểm soát khu công nghiệp Sieverodonetsk và Lyssytchansk và để chiếm lại toàn khu vực phía Bắc của vùng Donbass.

Địa điểm chiến lược trong chiến dịch này là thành phố Kreminna, có 20.000 dân, bị quân Nga chiếm vào mùa Xuân. Từ tháng 9, quân đội Ukraine tiến gần đến khu vực này sau những cuộc giao tranh ác liệt. Theo nhiều nguồn tin chính trị và quân sự Ukraine, có thể là bộ tham mưu Nga đã rời Kreminna để rút về Roubizhne trong vùng Lyssytchansk.
Có vẻ như các trận giao tranh hiện diễn ra bên trong thành phố Kreminna. Nếu Kyiv chiếm lại được giao điểm có tầm quan trọng hàng đầu này, thì cả một phần của lực lượng Nga ở vùng Donbass sẽ sụp đổ”.


Nghi Phạm Vụ Xả Súng ở Paris Chính Thức Bị Điều Tra


(Hình: Nhân viên điều tra tại nơi xảy ra vụ xả súng hôm 23/12/2022.)

- Người đàn ông bị tình nghi bắn chết 3 người Kurd ở Paris tuần trước đã chính thức bị điều tra, văn phòng Công tố thành phố cho biết hôm thứ Hai (26/12/2022).

Người đàn ông 69 tuổi, mà tên chưa được tiết lộ, đã bị bắt vào thứ Sáu tuần trước sau khi hai người đàn ông và một phụ nữ bị bắn chết tại một trung tâm văn hóa của người Kurd và quán cà-phê của người Kurd gần đó ở quận 10 thuộc trung tâm sầm uất của Paris.
Vụ giết người đã gây sốc một cộng đồng đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm vụ sát hại ba nhà hoạt động chưa được giải quyết và gây ra các cuộc biểu tình dẫn đến đụng độ với cảnh sát.

Theo luật pháp của Pháp, việc chính thức bị điều tra có nghĩa là có bằng chứng nghiêm trọng hoặc nhất quán cho thấy nghi phạm có liên quan đến một vụ phạm tội.

Văn phòng Công tố cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc điều tra được thực hiện bởi một Thẩm phán cho riêng vụ này sẽ xem xét các cáo buộc giết người, âm mưu giết người và sở hữu vũ khí trái phép.
Văn phòng này cho biết thêm rằng họ nghi ngờ có động cơ phân biệt chủng tộc trong vụ xả súng.

Đại diện của người Kurd đã yêu cầu coi vụ nổ súng là một cuộc tấn công khủng bố. Họ cũng đã kêu gọi một cuộc biểu tình thầm lặng vào chiều thứ Hai tại nơi xảy ra vụ xả súng.


Nam Hàn Sẽ Thành Lập Đơn Vị Máy Bay Không Người Lái Để Đối Phó Với Sự Gây Chiến Hung Hăng của Bắc Hàn!

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay sau khi Bắc Hàn điều 5 máy bay không người lái (drone) xâm phạm không phận Nam Hàn hôm 26/12/2022, Hán Thành đẩy nhanh kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài RFI tường trình:

Trong một cuộc họp của Nội các Nam Hàn, Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 27/12 tuyên bố: “Vụ này cho thấy sự thiếu sót của quân đội trong việc chuẩn bị và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi đã lên kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái để giám sát và do thám các cơ sở quân sự của Bắc Hàn. Nhưng với sự việc hôm qua, Nam Hàn sẽ đẩy nhanh việc thành lập đơn vị này”.

Vụ Bắc Hàn điều máy bay không người lái xâm phạm không phận Nam Hàn đã làm lộ ra rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nam Hàn. Quân đội bị chỉ trích vì lớp phòng không cao nhất tại thủ đô Hán Thành cũng đã bị chọc thủng. Câu hỏi đặt ra là liệu quân đội có đã tuân thủ đúng quy trình phản ứng với máy bay không người lái hay không.

Máy bay không người lái của Bắc Hàn đã không hề bị theo dõi “liên tục” trên bầu trời Hán Thành, chúng chỉ bị phát giác qua các tín hiệu “chập chờn” ẩn hiện trên màn hình radar, đường di chuyển của chúng không được biểu hiện dưới dạng tuyến tính mà chỉ ở dạng chấm.

Theo thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, drone của Bắc Hàn đã không tiếp cận được Yongsan, nơi đặt văn phòng Tổng thống Nam Hàn. Tuy nhiên, họ cũng cho biết “các drone có kích thước dưới 3m rất khó bị phát giác và nhận dạng”.

Để đáp trả vụ hôm 26/12, Nam Hàn cũng đã điều máy bay trinh sát có người lái và không người lái vượt qua đường phân định quân sự 19/9 và tiến vào lãnh thổ Bắc Hàn. Hành động này đã đánh dấu việc Hiệp định 19/9 gần như đã bị vô hiệu hóa, do cả hai bên Nam Hàn và Bắc Hàn đều đã vượt qua ranh giới của Hiệp định.


Đài Loan Kéo Dài Thời Gian Quân Dịch Để Sẵn Sàng Đối Phó Với Trung Quốc!

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay do Trung Quốc không ngừng gia tăng đe dọa Đài Loan, ngày 27/12/2022, Tổng thống Thái Anh Văn thông báo kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự từ 4 tháng lên thành 1 năm. Quyết định có hiệu lực từ năm 2024.

Họp báo sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh quyết định được đưa ra là “vô cùng khó khăn”, vì “Đài Loan muốn hòa bình nhưng cần có khả năng phòng thủ”. Theo Reuters, ý định này đã được đề cập trước đó kể từ khi Bắc Kinh gia tăng gây sức ép về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với hòn đảo và gần đây quân đội Trung Quốc liên tục thị uy trên không và trên biển ở vùng eo biển Đài Loan.

Tổng thống Thái Anh Văn giải thích đưa ra quyết định trên là do lực lượng quân sự hiện nay, kể cả lực lượng dự bị, không hiệu quả và không đủ để đối phó với sức mạnh của Trung Quốc, cũng như mối đe dọa quân sự, nhất là trong trường hợp Bắc Kinh mở một cuộc tấn công chớp nhoáng vào hòn đảo.

Những người được gọi đi nghĩa vụ quân sự sẽ theo một khóa huấn luyện tăng cường, kể cả tập bắn, được lực lượng Mỹ huấn luyện tác chiến và sử dụng các vũ khí mạnh hơn, như hệ thống phòng không Stinger và phi đạn chống tăng. Họ được giao nhiệm vụ bảo vệ những cơ sở hạ tầng chủ yếu, để lực lượng chính quy có thể phản ứng nhanh hơn trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công.

Một nhà nghiên cứu của Quỹ Chính trị Quốc gia tại Đài Bắc thẩm định, với quyết định kéo dài thời hạn nghĩa vụ quân sự, sẽ có thêm khoảng 60.000 đến 70.000 lính nghĩa vụ mỗi năm, cùng với lực lượng chính quy khoảng 167.000 người kể từ năm 2027.


Mỹ: Đảng Cộng Hòa Vướng Tai Tiếng Khai Man Lý Lịch của Một Dân Biểu

- Tại Mỹ, đảng Cộng hòa bị vướng vào tai tiếng chính trị mới.

Dân biểu Georges Santos bị cáo buộc khai man toàn bộ sơ yếu lý lịch, thậm chí cả đời tư. Tai tiếng bị báo chí Mỹ tiết lộ ngày 26/12/2022 có nguy cơ tác động đến đa số mà đảng Cộng hòa vừa chiếm được ở Hạ viện. Thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại New York tường trình:
“Georges Santos tự nhận là người Do Thái, đồng tính và là doanh nhân thành đạt. Trong đợt vận động tranh cử giữa kỳ vừa qua, ông nhấn mạnh đến lý lịch của một ứng viên Cộng hòa phá bỏ mọi định kiến. Và ông đã giành được một ghế ở Hạ viện.

Tuy nhiên, từ vài ngày nay, báo chí Mỹ tiết lộ rằng Georges Santos dường như đã bịa đặt toàn bộ cuộc đời ông, từng chi tiết một. Vị Dân biểu này nói là ông leo từng bước ở phố Wall để trở thành một nhà đầu tư thành công. Ông kể là đã làm việc ở Goldman Sachs và CitiGroup. Nhưng không ngân hàng nào trong số này có dấu vết làm việc của ông. Tương tự, cũng không có vết tích nào về ông trong trường Đại học công nơi mà ông nói đã theo học.

Điều tệ hại nhất, theo báo chí Mỹ, câu chuyện gia đình của Georges Santos cũng được thêu dệt từ những lời nói dối. Ông đúng là con trai của những người nhập cư Ba Tây, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông bà ngoại của Dân biểu này là người Do Thái, trốn các vụ đàn áp của Đức Quốc xã ở Ukraine. Thậm chí một số nhật báo còn nghi ngờ việc Geoges Santos theo Do Thái giáo.

Hiện giờ, Dân biểu Santos từ chối trả lời các câu hỏi. Ông hứa là sớm lên tiếng để “nói lập trường” của mình. Dù vướng vào tai tiếng này và những lời nói dối đã giúp ông được bầu, Georges Santos vẫn có thể giữ ghế Dân biểu. Đảng Cộng hòa dường như muốn giữ đa số mong manh ở Hạ viện. Nhưng những tiết lộ trên có thể khiến Georges Santos gặp rắc rối với Tư pháp”.


Nhận Định Tình Hình Theo Dòng Thời Cuộc

Phương Tây Chưa Thể Đánh Quỵ Nền Kinh Tế Nga Sau 10 Tháng Áp Dụng Các Trừng Phạt

(Trọng Nghĩa)

Tính đến ngày 24/12/2022, như vậy là cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Nga tiến hành đã tròn 10 tháng. Ngay sau khi Mạc Tư Khoa khởi chiến, phương Tây đã ban hành hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại nhằm bóp nghẹt Nga, buộc nước này ngưng chiến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là dù bị suy yếu, nền kinh tế Nga vẫn đứng vững bất chấp 10 tháng trừng phạt.

Phải nói là mục tiêu mà phương Tây đề ra với các biện pháp trừng phạt đáng kể rất rõ ràng: “Cắt đứt mọi ràng buộc giữa Nga và hệ thống tài chánh toàn cầu”. Trên cơ sở đó, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã quyết định nào là phong tỏa tài sản của Ngân Hàng Trung Ương Nga, nào là loại trừ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống giao dịch tài chánh quốc tế SWIFT, nào là cấm vận dầu hỏa và khí đốt Nga….

Tuy nhiên, theo nhật báo Pháp Le Figaro ngày 23/12 vừa qua, các dữ liệu mới nhất về thương mại của Nga mà tổ chức tư vấn Bruegel tại Brussels thu thập được cho thấy là Mạc Tư Khoa vẫn tiếp tục, ở mức độ thấp hơn, các giao dịch của họ với các nước Liên Hiệp Âu Châu, đồng thời tăng cường quan hệ với các đối tác khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, những quốc gia chưa bao giờ thực sự lên án cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Ví dụ điển hình về sức đề kháng tốt của Mạc Tư Khoa là cán cân thương mại của Nga với 34 quốc gia trên thế giới – trong đó có Liên Hiệp Âu Châu, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn – chiếm 75% kim ngạch xuất-nhập cảng của Nga vào năm 2019, năm cuối cùng trước đại dịch. Vào tháng 3 vừa qua, ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu, Nga đã đạt mức thặng dư thương mại kỷ lục là 36,6 tỉ Mỹ kim, rồi sau đó ổn định ở mức gần với mức cuối năm 2021.

Nghịch Lý: Chính EU Đã Chi 106 Tỉ Cho Nga

Nga đã thu lợi được nhờ giá nguyên liệu thô tăng vọt, đặc biệt là khí đốt và dầu mỏ, và các khoản thu liên quan, do cuộc chiến Ukraine gây ra. Điều oái oăm là một mặt trừng phạt Nga, nhưng một mặt khác Liên Hiệp Âu Châu chưa từ bỏ việc nhập năng lượng từ Nga. Vào tháng 10 năm 2022 chẳng hạn, gần một nửa số nguyên liệu thô xuất cảng của Nga được bán qua một quốc gia EU, với 9,7 tỉ Mỹ kim được chi cho việc mua dầu và khí đốt. Nếu tính thêm tiền mua than, số tiền mà các nước EU chi trả cho Nga lên tới 106 tỉ Mỹ kim trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 vừa qua!

Để giảm thiểu tác hại từ việc không xuất được hàng qua Âu Châu, Nga đã ồ ạt gia tăng xuất cảng sang Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Ấn Độ. Trong thực tế, lượng dầu khí mà Tân Ðề Ly mua của Nga đã tăng lên gấn năm lần và vào tháng 11 vừa qua, Mạc Tư Khoa đã trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ.

Đối với các sản phẩm khác mà Nga bán ra, xu hướng cũng tương tự như dầu khí: Xuất cảng sang phương Tây đã giảm: (-62% với EU, -72% với Hoa Kỳ, -99% với Vương quốc Anh), trong lúc hàng hóa bán qua Trung Quốc và Ấn Độ lại gia tăng.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên duy nhất của NATO không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Mạc Tư Khoa, đã trở thành khách hàng của hơn 40% hàng xuất cảng của Nga sang 34 quốc gia được nghiên cứu!

Trung Quốc: Nhà Cung Cấp Chính Cho Nga

Vế nhập cảng trong cán cân thương mại của Nga cũng tuân theo logic của vế xuất cảng. Theo tổ chức Bruegel, sau cú suy giảm dữ dội trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, việc mua hàng từ ngoại quốc của Nga đã tăng lên trở lại, thậm chí còn trở lại mức trước xung đột trong trường hợp Trung Quốc, nước đã soán ngôi Âu Châu trong tư cách là nhà cung cấp chính của Mạc Tư Khoa.

Nhìn chung, theo dữ liệu mới nhất hiện có, vào tháng 10 năm 2022, giá trị nhập cảng của Nga lên tới 14,2 tỉ Mỹ kim cho 34 quốc gia được nghiên cứu, so với 17,7 tỉ Mỹ kim một năm trước đó. Mức suy giảm đó rất đáng kể, nhưng rõ ràng là nền kinh tế Nga dường như còn lâu mới chuyển sang trạng thái tự cung tự cấp như mong muốn của phương Tây.

Tuy nhiên, theo Le Figaro, việc kinh tế Nga không bị đánh quỵ không có nghĩa là trừng phạt của phương Tây hoàn toàn thất bại. Nếu có một lãnh vực có thể nói là hiệu quả, thì đó là các biện pháp trừng phạt kỹ thuật.

Theo một ghi chú do nhà nghiên cứu Iryna Bogdanova thuộc Viện Phát triển Bền vững Quốc tế công bố, những đòn đánh vào lãnh vực kỹ thuật “có khả năng có tác động tàn phá, không chỉ đối với năng lực quân sự của Nga mà còn đối với khả năng phát triển các giải pháp kỹ thuật cho mục đích phi quân sự, đặc biệt bằng cách hạn chế quyền tiếp cận của Nga đối với các linh kiện bán dẫn”.


Nga Tuyên Bố Bắn Hạ Máy Bay Không Người Lái Ukraine Gần Căn Cứ Không Quân, 3 Người Chết


(Hình: Khói bốc lên tại địa điểm xảy ra vụ nổ một kho đạn của quân đội Nga gần làng Mayskoye, Crimea, ngày 16/8/2022.)

Hôm thứ Hai (26/12/2022), Nga cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine gần một trong những căn cứ Không quân dành cho máy bay ném bom tầm xa sâu bên trong lãnh thổ của mình và 3 nhân viên Không quân Nga đã thiệt mạng trong vụ này.

Máy bay không người lái được cho là đã bay gần căn cứ Không quân Engels của Nga, nơi có các máy bay ném bom chiến lược tầm xa có thể đã được sử dụng để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố được các hãng thông tấn Nga đăng tải rằng không có máy bay nào bị hư hại trong sự việc.

Tuy nhiên, các tài khoản mạng xã hội chưa được xác minh của Nga và Ukraine đưa tin rằng một số máy bay đã bị phá hủy. Thông tấn xã Reuters không thể xác minh độc lập những thông tin đó.

Căn cứ Không quân trên, vốn là một trong hai căn cứ máy bay ném bom chiến lược có khả năng vận chuyển nguyên tử trên không của Nga, nằm gần thành phố Saratov, cách Mạc Tư Khoa khoảng 730 cây số về phía Đông-Nam và cách tiền tuyến ở Ukraine hàng trăm cây số.

Không có bình luận ngay lập tức từ Ukraine, quốc gia chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga nhưng gọi chúng là “quả báo” cho cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 của Nga.

Căn cứ trên đã bị tấn công vào đầu tháng này bởi máy bay không người lái của Ukraine, Nga thông báo khi đó.

Nga có từ 60 đến 70 máy bay ném bom chiến lược thuộc hai loại - Tu-95MS Bear và Tu-160 Blackjack. Cả hai đều có khả năng mang bom nguyên tử và phi đạn liên lục địa trang bị nguyên tử cũng như đạn dược thông thường.

Mạc Tư Khoa đã sử dụng lực lượng Không quân để bắn phi đạn liên lục địa trong cái mà họ gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm làm suy yếu tiềm năng quân sự của Ukraine. Kyiv đã nói những cuộc tấn công như vậy là tội ác chiến tranh và đã ví Nga như một quốc gia khủng bố.

Cuộc tấn công trước đó vào ngày 5 tháng 12 vào cùng một căn cứ, cùng với một cuộc tấn công khác cùng ngày vào một căn cứ khác, đã đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của hệ thống phòng không Nga và gây sốc cho các nhà bình luận Nga.

Họ nói trên mạng xã hội rằng nếu Ukraine có thể tấn công xa như vậy bên trong nước Nga, thì họ cũng có khả năng tấn công Mạc Tư Khoa.


Giải Mã Vụ Drone Ukraine Tấn Công Căn Cứ Không Quân Sâu Trong Lãnh Thổ Nga

(Trọng Nghĩa)

Ðiện Cẩm Linh ngày 26/12/2022 tố cáo Ukraine đã dùng drone tấn công một căn cứ Không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, khiến 3 quân nhân thiệt mạng. Dù Kyiv không chính thức nhận mình là tác giả, nhưng theo giới phân tích, chính Ukraine đã tiến hành chiến dịch này, với mục tiêu gây khó khăn cho những vụ oanh kích của Nga vào mạng lưới năng lượng của Ukraine.

Về cuộc tấn công hôm 26/12, quân đội Nga, trong một tuyên bố được hãng thông tấn TASS trích dẫn, cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine áp sát căn cứ Không quân Engels, gần thành phố Saratov, cách biên giới Ukraine khoảng 500 cây số. Theo nguồn tin trên, đã có 3 người lính thiệt mạng vì mảnh vỡ chiếc drone bị phá hủy, nhưng hoàn toàn không có chiếc phi cơ nào bị hư hại, những khẳng định không thể được xác nhận.

Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên vào Engels, căn cứ của một số máy bay ném bom chiến lược có khả năng nguyên tử của Nga, từng được sử dụng để bắn phi đạn liên lục địa vào Ukraine. Ngày 5/12 vừa qua, Engels đã là một trong hai căn cứ Không quân bị máy bay không người lái được cho là của Ukraine chọn làm mục tiêu.

Căn Cứ Tại Nga Bị Tấn Công, Chiến Dịch Oanh Kích Ukraine Gặp Trở Ngại
Theo nhật báo Mỹ The New York Times, cho đến nay, các cuộc tấn công vào các phi trường sâu trong lãnh thổ Nga chưa gây thiệt hại lớn, nhưng đã buộc Mạc Tư Khoa phải di chuyển đội máy bay của họ, qua đó cản trở chiến dịch dùng phi đạn liên lục địa tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine.

Mặt khác, do việc một số phi đạn liên lục địa được phóng đi từ các oanh tạc cơ cất cánh từ các phi trường bị đánh phá, các vụ tấn công của Ukraine có khả năng phá hủy các phi đạn còn nằm dưới đất tại các phi trường của Nga trước khi chúng có thể được khai triển.

Cho đến nay, chính quyền Ukraine không hề chính thức lên tiếng thừa nhận mình là tác giả các vụ tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, nhưng một cách bán chính thức, nhiều viên chức trong chính phủ hay quân đội đã gián tiếp xác nhận các sự việc.

Ukraine Gián Tiếp Xác Nhận Các Vụ Tấn Công

Theo ghi nhận của The New York Times, sau khi Nga xác nhận vụ căn cứ Không quân Engels lại bị drone đánh phá vào hôm 26/12, trên truyền hình Ukraine, Đại tá Yuriy Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine, đã không ngần ngại cho rằng vụ nổ tại căn cứ Không quân Engels là “hậu quả của những gì Nga đang làm” ở Ukraine.

Theo nhân vật này: “Nếu người Nga nghĩ rằng không có ai ở tại Nga bị chiến tranh ảnh hưởng, thì họ đã lầm to. Vụ nổ đầu tiên tại căn cứ Không quân Engels trong tháng này đã buộc Không quân Nga phải di chuyển các máy bay của họ đi nơi khác”.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng, sau hai vụ tấn công đầu tiên vào căn cứ Engels cùng với môt căn cứ khác ở miền Trung nước Nga, ông Andriy Zagorodnyuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, hiện là Cố vấn cho Tổng thống Volodomyr Zelensky, đã khẳng định: “Nếu ai đó tấn công bạn, bạn sẽ đánh trả”. Vị cựu Bộ trưởng này đã thận trọng nói rõ là ông không phát biểu thay mặt chính phủ và không thể xác nhận các cuộc tấn công.

Ngoài ra, mặc dù các viên chức Ukraine không công khai xác nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhưng họ công khai hoan nghênh các cuộc tấn công và thảo luận về cách chúng mang lại lợi ích cho Ukraine về mặt quân sự.

Serhiy Hrabskiy, một Đại tá đã nghỉ hưu và là nhà bình luận quân sự cho các phương tiện truyền thông Ukraine, đã ca ngợi việc quân đội Ukraine không ngần ngại tấn công các phi trường, kho nhiên liệu và đạn dược trên đất Nga, mà theo ông là mục tiêu quân sự chính đáng.

Đối với chuyên gia này, các vụ tấn công vào những vị trí ở Crimea và các cuộc đấu pháo ở vùng biên giới với Nga đã trở thành thông lệ khi chiến tranh bắt đầu xích lại gần bán đảo Nga bị chiếm đóng hơn. Điểm đáng chú ý là Nga hầu như không có phản ứng gì. Lý do là vì “Nga không còn khả năng phản ứng mạnh nữa”.

Kyiv Bớt Lo Bị Nga Trả Đũa

Đối với New York Times, cuộc tấn công thứ ba sâu trong lãnh thổ Nga trong không đầy một tháng phản ánh đánh giá của các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine, theo đó có rất ít nguy cơ Mạc Tư Khoa leo thang chiến tranh để trả đũa, bất chấp những lời đe dọa về hậu quả thảm khốc đối với các cuộc tấn công chống lại Nga.

Trong những tháng sau khi Nga xâm lược vào ngày 24/2, các đồng minh của Ukraine đã lên tiếng lo ngại về nguy cơ các cuộc tấn công vào đất Nga có thể kéo theo tình trạng leo thang trả đũa, điều mà Ðiện Cẩm Linh và các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát tại Nga đã nhiều lần đe dọa.

Chính vì thế mà Hoa Kỳ và các nước khác vẫn từ chối cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine và yêu cầu Kyiv không dùng vũ khí phương Tây chi viện để bắn vào Nga.

Tuy nhiên, ngay tại Ukraine, những lo ngại leo thang đã giảm bớt, và trong thời gian gần đây, Ukraine đã nhiều lần tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Crimea cũng như ở các vùng lãnh thổ khác bị Nga chiếm đóng và tuyên bố là của mình. Hai ví dụ điển hình là vụ phá hoại cây cầu bắc ngang qua eo biển Kerch nối Crimea với Nga, hay các vụ tấn công vào tổng hành dinh Hạm đội Hắc Hải. Và bây giờ Ukraine được cho là đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào chính nước Nga.

Kho Phi Đạn Nga Đã Cạn Kiệt?
Trong một cuộc phỏng vấn, nhà bình luận Serhiy Hrabskiy ghi nhận: “Có rất nhiều lằn ranh đỏ được Nga tuyên bố liên quan đến việc leo thang hơn nữa”. Nhưng bất chấp những cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đó, Nga vẫn “không có phản ứng nào” vì không còn phương tiện trả đũa.

Theo The New York Times, công luận Ukraine hiện nay cho rằng ngoại trừ việc dùng đến vũ khí nguyên tử, Nga không thể làm gì nhiều hơn đối với Ukraine so với những gì mà họ đã làm, trong bối cảnh kho phi đạn quy ước của Nga đang cạn dần.

Trong một bài phỏng vấn được một trang thông tin Ukraine công bố vào hôm qua, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Ukraine, ghi nhận tình trạng cạn kiệt phi đạn-đạn đạo chiến thuật và liên lục địa của Nga.

Theo nhân vật này, sau nhiều lần tấn công vào các cơ sở điện lực, trạm biến áp và các cơ sở hạ tầng khác trong suốt mùa Thu và đầu mùa Đông, Nga chỉ còn đủ phi đạn cho 2 hoặc 3 đợt tấn công nữa vào màng lưới điện của Ukraine.
Nga đã bắn các đợt từ 70 đến 75 phi đạn trong khoảng thời gian khoảng một tuần, nhưng khoảng cách giữa các cuộc tấn công ngày càng dài, và số phi đạn mà Nga có thể sử dụng “sẽ cạn kiệt”.

Theo ông Budanov, loại phi đạn tinh vi nhất trong kho vũ khí của Nga, Kinjal, một loại phi đạn siêu thanh có thể tiếp cận mục tiêu trong vài phút và gần như không thể bị bắn hạ, thậm chí còn không có bao nhiêu. Nga bắt đầu cuộc xâm lược với 47 phi đạn Kinjal trong kho vũ khí của mình và chỉ sản xuất thêm được “một số ít” trong chiến tranh.

Nhân vật này khẳng định: “Bạn có thể khiến cả thế giới sợ hãi với việc bạn có một Kinjal. Nhưng khi bạn bắt đầu thực sự sử dụng chúng, sau đó bạn còn gì”.


Căng Thẳng Gia Tăng ở Bắc Kosovo, Serbia Đặt Quân Đội Trong Tình Trạng Báo Động


(Hình: Những chiếc xe vận tải chở đầy đá được dùng để chặn một con phố ở phía Bắc, khu vực đa số người Serbia ở thị trấn Mitrovica, Kosovo, vào ngày 27/12/2022.)

Những người biểu tình Serbia ở thành phố Mitrovica bị chia rẽ về sắc tộc ở miền Bắc Kosovo dựng lên các chướng ngại vật mới hôm thứ Ba (27/12/2022), vài tiếng đồng hồ sau khi Serbia cho biết họ đã đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất sau nhiều tuần lễ căng thẳng leo thang giữa Belgrade và Pristina.

Bộ Quốc phòng Serbia nói trong một tuyên bố vào tối 26/12 rằng để đối phó với các sự kiện mới nhất trong khu vực, bộ này tin rằng Kosovo đang chuẩn bị tấn công người Serbia và dùng vũ lực dỡ bỏ các chướng ngại vật, Tổng thống Aleksandar Vucic đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát Serbia vào cuộc trong tình trạng cảnh báo cao nhất.

“Không có lý do gì để hoảng sợ, nhưng có lý do để lo ngại”, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic nói với đài truyền hình RTS vào tối 26/12.

Kể từ ngày 10/12, người Serbia ở miền Bắc Kosovo đã dựng nhiều rào chắn trong và xung quanh Mitrovica và đấu súng với cảnh sát sau khi một cựu cảnh sát Serbia bị bắt vì bị cáo buộc tấn công các cảnh sát đang phục vụ trong một cuộc biểu tình trước đó.

Khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía Bắc của Kosovo, nơi có đa số dân là người Albania, và những người Serbia này từ chối công nhận chính phủ hoặc nhà nước Pristina. Họ coi Belgrade là thủ đô của mình và được hậu thuẫn bởi Serbia. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008.
“Kosovo không thể tham gia đối thoại với các băng nhóm tội phạm và quyền tự do đi lại phải được khôi phục. Không nên có rào chắn trên bất kỳ con đường nào”, chính phủ Kosovo nói trong một tuyên bố hôm 26/12, và cho biết thêm cảnh sát có năng lực và sẵn sàng hành động nhưng đang chờ lực lượng gìn giữ hòa bình KFOR Kosovo của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), lực lượng duy trì vai trò trung lập, đáp ứng yêu cầu dỡ bỏ chướng ngại vật của họ.

KFOR cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên giúp bảo đảm an ninh và tự do đi lại ở Kosovo, đồng thời ngăn chặn những chuyện gây hiểu lầm ảnh hưởng đến quá trình đối thoại”.

Tại Mitrovica vào sáng 27/12, các xe vận tải đã đậu để chặn con đường nối khu vực có đa số người Serbia của thị trấn với khu vực có đa số người Albania.

Người Serbia ở địa phương đang yêu cầu thả viên cảnh sát bị bắt và có những yêu cầu khác trước khi họ dỡ bỏ chướng ngại vật.

Các Thị trưởng sắc tộc Serbia ở các thành phố phía Bắc, cùng với các Thẩm phán địa phương và khoảng 600 cảnh sát đã từ chức vào tháng trước để phản đối quyết định của chính phủ Kosovo thay thế biển số xe hơi do Serbia cấp bằng biển số do Pristina cấp.


Pháp Khan Hiếm Thuốc Kháng Sinh Do Lệ Thuộc Vào Sản Xuất của Trung Quốc

(Anh Vũ)

Tình trạng khan hiếm Amoxicilline và Paracetamol, hai loại thuốc rất thông dụng, đang xảy ra ở Pháp cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Nguyên nhân là vì hệ thống sản xuất đã bị giảm mạnh từ khi có đại dịch Covid-19. Tình trạng thiếu thuốc thêm trầm trọng với việc giờ đây dịch lại bùng lên dữ dội ở Trung Quốc.
Tháng 12 này là dịp để các bệnh như cúm và Covid-19 bùng phát. Tại Pháp lúc này, có được một số loại thuốc vẫn được kê đơn phổ biến nhất trở nên rất khó khăn.

Ông Pierre-Olivier Variot, Chủ tịch Hiệp hội các Nghiệp đoàn Dược sĩ ở Pháp (USPO) cho biết: “Tình hình đã trở nên rất căng thẳng từ đầu năm 2022. Tình trạng cạn kho thuốc đã tăng 15% so với năm 2021. Việc cung ứng 3000 loại phân tử dùng để chế biến thuốc cũng rất căng thẳng. Vào lúc này chúng ta đặc biệt thiếu các loại thuốc Paracetamol và Amoxicilline”.

Hai loại thuốc dưới dạng dành cho bệnh nhi này đang bị thiếu, trong khi dịch viêm phế quản bùng lên dữ dội và Amoxicilline chiếm tới 90% kháng sinh được kê cho trẻ em. Cơ quan quản lý thuốc đã báo động tình trạng này ngay từ tháng 11 và đã dự trù khả năng khan hiếm có thể kéo dài cho đến tháng 3. Phủ Tổng thống Pháp cũng đã có buổi làm việc với một đoàn các nhà chuyên khoa Nhi về vấn đề này.

Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu

Ông Andréas Werner, Chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Ngoại trú Pháp (AFPA), cho biết, hiện tại, các Bác sĩ có thể cố xoay sở được bằng cách kê dạng thuốc kháng sinh người lớn cho trẻ em. Tiếp theo cha mẹ phải lo thích ứng liều lượng tùy lứa tuổi của con mình theo chỉ dẫn của Bác sĩ Nhi khoa. Nhưng giải pháp này không lâu dài được, theo ông Andréas Werner, bởi vì sự chậm trễ trong điều trị có nguy cơ gây ra hiệu ứng domino và gây ra tình trạng khan hiếm mới, cũng như sự phát triển kháng thuốc.

Tình hình trên không chỉ giới hạn trong nước Pháp. Theo hiệp hội các hãng dược Liên Hiệp Âu Châu (EU), 25 trên 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu hiện đang thiếu thuốc Amoxicilline, đặc biệt là Ý Ðại Lợi, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Bên kia bờ Đại Tây Dương, có Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, tương tự còn có Úc Ðại Lợi cũng gặp nhiều khó khăn. Những nước này từ tháng 10 đã đặt các loại kháng sinh vào danh sách các loại thuốc có nguy cơ khan hiếm. Thực tế là 80% trên số 35 nước trong diện theo dõi của Tổ chức Y tế Thế giới hiện rơi vào tình trạng thiếu thuốc, trong đó đặc biệt thiếu các loại thuốc thông dụng như Paracetamol.

Trung Quốc Ngừng Xuất Cảng

Tình trạng khan hiếm thuốc diện rộng trên thế giới hiện nay có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc dịch Covid bùng trở lại ở Trung Quốc. Đối phó với tình trạng lây nhiễm bùng nổ sau khi chấm dứt chính sách “Zero Covid”, Bắc Kinh đã cho trưng dụng các nhà máy sản xuất thuốc để có đủ nguồn cung cấp cho thị trường trong nước. Trong tỉnh Sơn Đông, ở phía Nam Bắc Kinh, một nhà máy bào chế Ibuprofene thậm chí đã cho ngừng toàn bộ các hoạt động xuất cảng.

Hubert Testard, chuyên gia về Á Châu và về những thách thức kinh tế quốc tế tại trường Khoa học Chính trị Pháp (Science Po) giải thích Trung Quốc là nước sản xuất đại đa số các nguyên liệu cơ bản thiết yếu cho việc bào chế Amoxicilline và Paracetamol:
“Các loại thuốc “cơ bản” như Paracetamol và Amoxicilline đều được các nước phương Tây đặt gia công tại Ấn Độ và Trung Quốc từ ba chục năm nay. Vì sản xuất các loại thuốc này không có lời nhiều, trong khi việc sản xuất lại đòi hỏi đầu tư lớn. Đó là lý do việc chế biến các loại thuốc đó được di dời sang Trung Quốc và tạo ra sự lệ thuộc khá lớn vào nước này. Trái lại, Trung Quốc lại phụ thuộc vào các nước phương Tây về những loại thuốc điều trị các bệnh mãn tính phức tạp khác”.

Được tập trung hóa cao như vậy, việc sản xuất các loại thuốc gọi là “cơ bản” đó đặc biệt nhạy cảm với những khủng hoảng y tế hay địa chính trị. Vấn đề này đã có từ trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 và càng trầm trọng thêm. Từ năm 2000, số lượng các loại thuốc khan hiếm tại Pháp được cảnh báo đã nhân lên gấp 20 lần.
“Tình trạng thuốc men không sẵn có đã tăng mạnh ở Âu Châu và vấn đề khan hiếm thuốc là một mối lo ngại toàn cầu”, các giới chức y tế nhiều nước đã liên tục báo động trong các báo cáo hàng năm. Khan hiếm thuốc là vấn đề mang tính cấu trúc, liên quan đến các loại thuốc thiết yếu cũng như thuốc rất thông dụng.

Sản Lượng Thấp Nhất Từ 2020

Tình trạng thiếu thuốc như vậy lại càng trầm trọng với việc bùng nổ các bệnh mùa Đông, hệ miễn dịch của dân chúng đã bị suy giảm rất nhiều sau hai năm giãn cách xã hội, trong khi đó ngành công nghiệp dược phẩm cũng đã cắt giảm sản xuất mạnh trong thời gian đại dịch.
“Năm 2022 người ta dễ bị nhiễm bệnh hơn là năm 2020, tỷ lệ kháng thể trung bình đã giảm”. Mọi người không bị các bệnh nhiễm trùng trong nhiều năm qua. Theo chuyên gia Andréas Werner, chính “điều đó làm nhu cầu kháng sinh giảm và các nhà công nghiệp chế biến thuốc cũng phải cắt giảm nguồn cung của họ”.

Các nhà sản xuất thuốc cũng khó mà trở lại mức sản xuất thuốc kháng sinh như thời trước khủng hoảng dịch. Dù Sandoz, một trong những hãng bào chế thuốc kháng sinh nguyên gốc chủ yếu, khẳng định đã tăng lại sản xuất, nhưng hãng cũng cần phải mất từ 4 đến 6 tháng mới có thể bắt đầu phân phối thực sự các loại thuốc ra thị trường. Như vậy, tình hình khan hiếm thuốc sẽ không được giải quyết ngay. Giới chuyên gia hy vọng tình trạng căng thẳng về thuốc sẽ phải được hạ nhiệt trong vài tuần nữa khi mà Trung Quốc qua được đỉnh dịch Covid hiện nay.

Trong khi chờ đợi, các giới y tế khuyến cáo nên phổ biến các xét nghiệm tầm soát bệnh để tránh tình trạng kê đơn kháng sinh không cần thiết, làm cạn kho thuốc, đồng thời thay thế các loại thuốc khác khi có thể được. Để tránh tình trạng này lặp lại, Hiệp hội các hãng dược Liên Hiệp Âu Châu khuyến cáo nên bắt buộc các nhà bào chế thuốc phải đưa ra bán các sản phẩm của mình tại tất cả các nước thành viên và thành lập một cơ chế phân phối thuốc trong trường hợp khủng hoảng. Một nhà máy sản xuất Paracetamol đang được xây dựng và sắp sửa đi vào hoạt động tại Pháp, nhưng những viên thuốc đầu tiên của nhà máy chưa thể có mặt trên các hiệu thuốc trước năm 2025.


Hoa Kỳ: Thành Phố Buffalo Tuyết Tiếp Tục Rơi Sau Cơn Bão Tuyết Chết Trên Vài Chục Người!


(Hình: Bão tuyết tại thành phố Buffalo, tiểu bang New York - ảnh chụp ngày 26/12/2022.)

Ngày 27/12/2022, thành phố Buffalo bị bão tàn phá chuẩn bị đón đợt tuyết mới trong khi vẫn còn tiếp tục thống kê số người thiệt mạng và cố gắng phục hồi sau cơn bão tuyết làm chết nhiều người nhất ở phía Tây New York trong ít nhất 2 thế hệ.

Văn phòng Thị trưởng Byron Brown hôm thứ Ba (27/12) công bố thêm 7 trường hợp tử vong liên quan đến bão, nâng tổng số tử vong của Buffalo lên 27, cùng với ít nhất 7 trường hợp chết ở vùng ngoại ô. Con số tử vong vượt qua trận bão tuyết lịch sử năm 1977, được cho là đã giết chết 29 người ở một khu vực nổi tiếng với thời tiết mùa Đông khắc nghiệt.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia dự đoán rằng tuyết có thể rơi nhiều hơn 2,5 đến 5 cm vào thứ Ba (27/12) tại Hạt Erie, bao gồm cả Buffalo. Đây là thành phố lớn thứ hai ở New York, với khoảng 275.000 cư dân.

Mặc dù dự báo hôm thứ Ba (27/12) không giống như cơn bão lớn đã đổ tuyết dày hơn 4 feet ở một số nơi bắt đầu từ thứ Sáu (23/12), nhưng “bất kỳ đợt tuyết rơi bổ sung nào mà Buffalo có thể tiếp tục có trong ngày hôm nay sẽ có tác động lớn”, nhà dự báo chính Bob Oravec cho biết.

Ông nói: “Tác động lớn nhất sẽ là cách nó cản trở việc xúc tuyết rơi trước đó”.

Phần còn lại của nước Mỹ cũng đang quay cuồng với cơn bão mùa Đông dữ dội, với ít nhất hơn 20 trường hợp tử vong được báo cáo ở các vùng khác của đất nước và mất điện ở các cộng đồng từ Maine đến tiểu bang Washington.

Tại nơi dành riêng cho Bộ lạc Rosebud Sioux ở Nam Dakota, giới chức trách có kế hoạch sử dụng xe trượt tuyết vào ngày 27/12 để tiếp cận cư dân sau khi các hộp thực phẩm được chuyển đến bằng máy bay trực thăng và xe vận tải vào cuối tuần, bộ lạc cho biết.

Ở Buffalo, những người chết được tìm thấy trong xe hơi, nhà cửa và bãi tuyết. Một số chết trong khi xúc tuyết, những người khác chết khi đội cấp cứu không thể ứng phó kịp thời với các cuộc khủng hoảng y tế. Giám đốc điều hành Quận, Mark Poloncarz, gọi trận bão tuyết là “cơn bão tồi tệ nhất có lẽ trong đời chúng ta”, ngay cả đối với một khu vực nổi tiếng với tuyết dày.

Đợt tuyến mùa Đông khiến một số người mắc kẹt trong xe hơi trong nhiều ngày, đóng cửa phi trường của thành phố và khiến một số cư dân run rẩy vì không có sưởi ấm.

Bà Trisha LoGrasso và gia đình vẫn đang quây quần bên chiếc máy sưởi di động trong túp lều tạm bợ ở phòng khách của bà tại Buffalo hôm thứ Hai 26/12. Bà không được sưởi ấm vì rò rỉ khí gas, nhiệt độ trong nhà là 5,5 độ C và các ống nước bị vỡ khiến bà không có nước sinh hoạt.

Bà LoGrasso, 48 tuổi, nói: “Tôi đã sống ở đây cả đời và đây là cơn bão tồi tệ nhất mà tôi từng thấy”.

Tổng thống Joe Biden ngày 26/12 đã đề nghị trợ giúp liên bang cho New York, trong khi Thống đốc Kathy Hochul đi thị sát hậu quả ở Buffalo, quê hương của bà, và gọi trận bão tuyết là “một trong những trận bão của thời đại”. Bà nói hầu hết mọi xe cứu hỏa trong thành phố đều bị mắc kẹt vào thứ Bảy (24/12).
Bà Hochul, một đảng viên Đảng Dân chủ, lưu ý rằng cơn bão đến hơn một tháng sau khi khu vực này bị tràn ngập trong một trận tuyết lịch sử khác. Giữa hai cơn bão, tổng lượng tuyết rơi không khác xa so với mức 242 cm mà khu vực thường thấy trong cả mùa Đông.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia cho biết tổng lượng tuyết tại Phi trường Quốc tế Buffalo Niagara là 1,25 mét lúc 10 giờ sáng thứ Hai (26/12). Các viên chức cho biết phi trường sẽ đóng cửa đến sáng thứ Tư (28/12).

Gần 2.900 chuyến bay nội địa và quốc tế của Hoa Kỳ đã bị hủy vào thứ Ba (27/12) vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ miền Đông, theo trang mạng theo dõi FlightAware.


Hãng Hàng Không Southwest Hủy Chuyến Bay Với Tỷ Lệ ‘Không Thể Chấp Nhận Được’


(Hình: Máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines tại Phi trường Quốc tế Cleveland Hopkins.)

Các hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi cơn bão mùa Đông vào cuối tuần, quét qua các vùng rộng lớn của đất nước, nhưng phần lớn đã phục hồi vào ngày thứ Hai (26/12/2022), ngoại trừ một hãng hàng không.
Các vấn đề tại Southwest Airlines dường như gia tăng nhanh chóng sau khi cơn bão tồi tệ nhất đi qua. Hãng đã hủy hơn 70% các chuyến bay vào thứ Hai (26/12), hơn 60% vào thứ Ba (27/12) và cảnh báo rằng họ sẽ chỉ hoạt động hơn một phần ba lịch trình thông thường trong những ngày tới để cho phép các phi hành đoàn quay lại nơi họ cần.

Các hãng American, United, Delta và JetBlue, có tỷ lệ hủy chuyến từ 0 đến 2% tính đến thứ Ba (27/12).

Sự chênh lệch đã khiến Bộ Giao thông-Vận tải Hoa Kỳ rà soát các hoạt động của Southwest, gọi tỷ lệ hủy chuyến là “không tương xứng và không thể chấp nhận được”, đồng thời tìm cách bảo đảm rằng hãng vận tải có trụ sở ở Dallas tuân thủ nghĩa vụ của mình đối với các khách hàng bị mắc kẹt.

Quy mô và mức độ nghiêm trọng của cơn bão đã tạo ra sự tàn phá đối với các hãng hàng không. Các phi trường bị tràn ngập bởi tuyết rơi dày đặc. Các hãng hàng không đã hủy tới 20% chuyến bay của họ vào thứ Bảy (24/12) và Chủ Nhật (25/12) và Phi trường Quốc tế Buffalo Niagara, gần tâm bão, vẫn đóng cửa vào ngày Thứ Ba (27/12).

Tuy nhiên, rõ ràng là hãng Southwest đang phải chịu một sự gián đoạn không tương xứng. Trong số 2.890 chuyến bay bị hủy ở Hoa Kỳ vào đầu ngày thứ Ba (27/12), có 2.522 chuyến bị hủy bởi Southwest.

Phát ngôn viên của Southwest, Jay McVay, cho biết tại một cuộc họp báo ở Houston rằng việc hủy chuyến bay gia tăng nhanh chóng khi hệ thống bão di chuyển khắp đất nước, khiến các phi hành đoàn và máy bay không thích nghi được trong tình trạng này.
“Vì vậy, chúng tôi đang trong vòng lẫn quẫn, cố gắng bắt kịp và trở lại bình thường một cách an toàn, đó là ưu tiên số một của chúng tôi”. ông nói. “Và đó chính xác là cách mà chúng tôi đã đạt được vị thế như ngày hôm nay”.

Hành khách xếp hàng dài cố đặt lại chuyến bay.

Bộ Giao thông-Vận tải cho biết trên Twitter rằng họ “lo ngại về tỷ lệ hủy chuyến và sự chậm trễ không thể chấp nhận được của Southwest cũng như các báo cáo về việc thiếu dịch vụ khách hàng kịp thời”. Dòng tweet cho biết bộ sẽ xem xét liệu Southwest có thể làm bất cứ điều gì về việc hủy chuyến hay không và liệu hãng hàng không có tuân thủ kế hoạch dịch vụ khách hàng của mình hay không.

Ông Bryce Burger và gia đình lẽ ra đang trên chuyến du thuyền đến Mễ Tây Cơ khởi hành từ San Diego vào ngày 24/12, nhưng chuyến bay của họ từ Denver đã bị hủy mà không có cảnh báo hoặc thông báo nào, ông cho biết hôm thứ Ba 27/12. Chuyến bay đã được đặt lại qua Burbank, California, nhưng chuyến bay đó đã bị hủy khi họ ngồi ở cổng.
“Giống như Giáng sinh của các con tôi; thật tồi tệ. Thật kinh khủng”, ông Burger nói qua điện thoại từ Salt Lake, nơi gia đình quyết định lái xe sau khi từ bỏ chuyến đi bằng du thuyền.

Hành lý của gia đình vẫn còn ở phi trường Denver và ông Burger không biết liệu mình có được hoàn tiền cho chuyến du ngoạn bằng du thuyền hay không vì chuyến bay đến California đã được đặt riêng.

Nhật ký các cuộc gọi của ông Burger cho thấy hàng chục nỗ lực không thành công để tiếp xúc với hãng Sothwest trong hai ngày. Công ty đã trả lời một tweet ông gửi. Ông nói rằng họ đã tặng ông và gia đình mỗi người một phiếu trị giá 250 Mỹ kim.
Tổng Giám đốc Southwest, Bob Jordan, nói với The Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn rằng hãng hàng không sẽ chỉ hoạt động hơn một phần ba lịch trình thông thường để cho phép các phi hành đoàn quay trở lại nơi họ cần.
“Hôm nay chúng tôi đã có một ngày khó khăn. Rất có thể chúng tôi sẽ có một ngày khó khăn khác vào ngày mai khi chúng tôi tìm cách thoát khỏi chuyện này”, ông nói vào tối thứ Hai 26/12. “Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất mà tôi từng thấy”.


Căng Thẳng Lên Cao! Bắc Hàn Đưa Máy Bay Không Người Lái Vào Không Phận Nam Hàn!


(Hình: Bắc Hàn.)

Các viên chức Hán Thành cho biết, Bắc Hàn đã khai triển một số máy bay không người lái nhỏ vào không phận Nam Hàn hôm thứ Hai (26/12/2022), khiến quân đội Nam Hàn phải điều máy bay trinh sát không người lái tới phía Bắc của biên giới nhạy cảm phân chia hai miền.
Theo các viên chức quân đội Nam Hàn, Nam Hàn cũng đã khai triển máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công để phản ứng trước vụ xâm nhập của Bắc Hàn nhưng không hạ được bất kỳ máy bay không người lái nào.

Trong khi một trong những máy bay không người lái đã quay trở lại Bắc Hàn, hiện vẫn chưa biết tình trạng của 4 chiếc khác, các viên chức quân đội Nam Hàn cho các phóng viên biết vào cuối ngày thứ Hai.

Không rõ máy bay không người lái của Bắc Hàn có được trang bị vũ khí hay không, mặc dù các viên chức Nam Hàn nói rằng chúng thuộc loại nhỏ với sải cánh chỉ khoảng 2 mét.

Bắc Hàn đã đưa các máy bay không người lái loại nhỏ, được chế tạo thô sơ, tới Nam Hàn để rõ ràng là thực hiện các vụ do thám ít nhất bốn lần khác kể từ năm 2014, mặc dù đây là vụ xâm nhập đầu tiên được ghi nhận trong hơn 5 năm qua.

Sự việc hôm thứ Hai có vẻ đặc biệt trắng trợn vì các máy bay không người lái của Bắc Hàn được cho là đã bay quanh các khu vực dân cư của Nam Hàn phần lớn thời gian trong ngày.

Theo các viên chức quân đội Nam Hàn, chiếc drone đầu tiên của Bắc Hàn đã vượt qua biên giới gần đảo Ganghwa phía Đông-Bắc của Nam Hàn vào lúc 10:25 sáng giờ địa phương và nhanh chóng được các chiếc khác theo sau.

Bốn trong số các máy bay không người lái đã bay gần Ganghwa, trong khi chiếc còn lại bay xa tới khu vực phía Bắc của khu vực đô thị Hán Thành, cách đó khoảng 50 cây số, các viên chức cho biết thêm.

Tính đến 8 giờ tối giờ địa phương, không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ máy bay không người lái nào đã bị khống chế. Không có báo cáo về thiệt hại ở Nam Hàn.

Theo Bộ Giao thông-Vận tải Nam Hàn, các chuyến bay cất cánh từ phi trường chính của Nam Hàn là Incheon và phi trường Gimpo nhỏ hơn đã tạm thời bị dừng tại. Cả hai phi trường đều gần với các vụ xâm nhập của Bắc Hàn.


Đáp Trả Bắc Hàn, Tổng Thống Nam Hàn Quyết Lập Đơn Vị Máy Bay Không Người Lái


(Hình: Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol.)

Hôm thứ Ba (27/12/2022), Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ thúc đẩy việc thành lập một đơn vị quân đội chuyên về máy bay không người lái, đồng thời chỉ trích vụ máy bay không người lái của Bắc Hàn xâm nhập biên giới nước này.

Trước đó, hôm 26/12, 5 máy bay không người lái của Bắc Hàn đã bay vào lãnh thổ Nam Hàn, khiến Hán Thành phải điều máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công lên nhằm bắn hạ chúng. Đây là lần xâm nhập đầu tiên kiểu này kể từ năm 2017.

Sự việc làm dấy lên câu hỏi về khả năng phòng không của Nam Hàn vào thời điểm nước này đang cố gắng kiềm chế các mối đe dọa nguyên tử và phi đạn đang ngày càng gia tăng từ phía Bắc Hàn.

Quân đội Nam Hàn đã bắn cảnh cáo và bắn khoảng 100 viên đạn từ một máy bay trực thăng được trang bị súng máy, nhưng không hạ được bất kỳ một máy bay không người lái nào khi chúng bay qua một số thành phố của Nam Hàn, bao gồm cả thủ đô Hán Thành, trong khoảng 5 giờ.

“Sự việc cho thấy sự thiếu sót đáng kể trong việc chuẩn bị và huấn luyện của quân đội chúng ta trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định rõ ràng sự cần thiết phải sẵn sàng và huấn luyện mạnh mẽ hơn”, Tổng thống Yoon nói trong một cuộc họp Nội các.

Về tình trạng kém sẵn sàng, ông Yoon đổ lỗi cho do chính sách “nguy hiểm” về Bắc Hàn của người tiền nhiệm, vốn quá dựa vào “thiện chí” của Bình Nhưỡng và Hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018 cấm các hoạt động thù địch ở khu vực biên giới.
“Chúng tôi đã lên kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái để giám sát và do thám các cơ sở quân sự lớn của Bắc Hàn, và giờ đây sẽ đẩy nhanh kế hoạch này hết mức có thể”, ông nói thêm, đồng thời cam kết sẽ tăng cường khả năng giám sát và do thám bằng các máy bay không người lái tàng hình tiên tiến.

Quân đội Nam Hàn đã lên tiếng xin lỗi vì không bắn hạ được những chiếc máy bay không người lái mà họ cho là quá nhỏ nên khó đánh chặn, chúng có kích thước khoảng 3 mét.

Quân đội cũng cho biết họ không thể đánh mạnh vào các máy bay đó vì lo ngại về an toàn dân sự, đồng thời cam kết cải thiện khả năng chống máy bay không người lái bao gồm các thiết bị tấn công, kỹ thuật gây nhiễu và radar cũng như các cuộc diễn tập phòng không thường xuyên.
“Thật đáng tiếc là chúng tôi không thể bắn hạ máy bay không người lái của địch một cách kịp thời và hiệu quả trong khi cũng cân nhắc đến an toàn công cộng”, Kang Shin-chul, một viên chức cấp cao của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) phát biểu trong một cuộc họp báo. “Kết quả là sự thiếu chuẩn bị của quân đội chúng ta đã gây ra rất nhiều lo ngại cho người dân”.

Đây là vụ xâm phạm không phận mới nhất của các máy bay không người lái từ miền Bắc bị cô lập, khi hai miền Triều Tiên trên giấy tờ vẫn trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc chiến 1950-1953 của họ kết thúc bằng một Hiệp định Đình chiến chứ không phải một Hiệp ước Hòa bình.

Năm 2017, một máy bay không người lái của Bắc Hàn trong một nhiệm vụ do thám rõ ràng đã bị rơi và được tìm thấy trên một ngọn núi gần biên giới. Vào năm 2014, một máy bay không người lái của Bắc Hàn đã bị phát giác trên một hòn đảo biên giới của Nam Hàn.

Cả hai thiết bị đều được coi là thô sơ, được gắn camera chủ yếu chứa hình ảnh của các cơ sở quân sự và khu vực biên giới của Nam Hàn.

Tuy nhiên, máy bay không người lái năm 2017 đã có thể bay xa tới 490 cây số và có công suất động cơ và năng lượng pin gấp đôi so với thiết bị năm 2014, các viên chức Hán Thành cho biết vào thời điểm đó.

JCS cho biết các máy bay không người lái mới nhất có kích thước tương tự, nhưng không rõ liệu chúng có tiên tiến hơn về mặt kỹ thuật hay không.

Các nhà phân tích cho rằng những máy bay không người lái đó có thể quá nhỏ và thô sơ nên khó mà thực hiện được các nhiệm vụ trinh sát đầy đủ, nhưng chúng có thể đủ khả năng mang theo vũ khí hoặc làm gián đoạn hoạt động hàng không, như đã thấy hôm 26/12, khi các chuyến bay khởi hành từ phi trường Incheon và Gimpo bị đình chỉ trong thời gian ngắn.

Một báo cáo năm 2016 của các nhà giám sát lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cho biết Bắc Hàn sở hữu khoảng 300 máy bay không người lái các loại, bao gồm máy bay do thám, nhắm mục tiêu và chiến đấu. Ban giám sát lưu ý rằng các máy bay không người lái thu nhặt được ở miền Nam đã sử dụng các bộ phận nhập cảng từ Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ.

Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un đã công khai thể hiện sự quan tâm đến máy bay không người lái và cam kết tại một cuộc họp của Đảng Lao động cầm quyền vào năm 2021 rằng sẽ phát triển máy bay không người lái trinh sát mới có khả năng bay tới 500 cây số.


Lũ Lụt ở Phi Luật Tân Buộc Hàng Chục Ngàn Người Phải Rời Bỏ Nhà Cửa


(Hình: Người dân Phi Luật Tân đi qua một đoạn đường ngập lụt do bão gây ra.)

Lũ lụt xảy ra vào ngày Giáng sinh ở Phi Luật Tân đã buộc gần 46.000 người phải rời bỏ nhà cửa và ít nhất 8 người thiệt mạng, các viên chức dân phòng cho biết hôm thứ Hai (26/12/2022).

Hai người đã thiệt mạng và 9 người khác mất tích sau khi mưa mùa lớn làm ngập lụt một số khu vực ở miền Nam Mindanao, các viên chức cho biết thêm.

Thảm họa đã làm giảm bớt không khí lễ hội vào ngày lễ quan trọng nhất của quốc gia nơi người dân chủ yếu theo Công giáo.

“Nước dâng cao đến ngực ở một số khu vực, nhưng hôm nay mưa đã tạnh”, nhân viên dân phòng Robinson Lacre nói với thông tấn xã AFP qua điện thoại từ thành phố Gingoog, nơi có khoảng 33.000 trong số 45.700 người phải di tản khỏi nhà.

Lực lượng tuần duyên cho biết đã giải cứu các thành viên của hơn 20 gia đình ở thành phố Ozamiz và thị trấn Clarin khi lũ lụt lên đến đỉnh điểm.

Những bức ảnh do lực lượng tuần duyên công bố cho thấy lực lượng cấp cứu mặc áo màu cam bế những đứa trẻ mới biết đi từ những ngôi nhà ngập trong nước lũ.

Bốn trường hợp tử vong - 3 người chết đuối - đã được báo cáo ở các thị trấn phía Nam Jimenez và Tudela gần đó.

Miền Trung và miền Nam Phi Luật Tân đã phải hứng chịu thời tiết xấu khi quốc gia thường xuyên xảy ra thiên tai với 110 triệu dân này bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh dài ngày.

Hàng triệu người về quê để đoàn tụ gia đình trong thời gian này.

Lực lượng tuần duyên cũng cho biết gió mạnh và sóng lớn đã đánh chìm một chiếc thuyền đánh cá vào ngày Giáng sinh ngoài khơi đảo Leyte, miền Trung nước này. Hai thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng, trong khi sáu người khác được giải cứu.
Phi Luật Tân được xếp hạng trong số các quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi tác động của biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới ấm lên

Không có nhận xét nào: