Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Nữ Sinh Trung Quốc Đua Nhau bán "Trứng" để kiếm tiền

Trứng được lựa chọn sẽ có giá khác nhau, dựa trên các thông tin về nền tảng gia đình, nhóm máu và trình độ học vấn của người bán.
 
Các cô gái được đo chiều cao, kiểm tra ngoại hình, học vấn, sức khỏe trước khi bán trứng.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cuối tuần qua, "một công ty cung cấp trứng" nói rằng những người cho trứng đều là các nữ sinh tầm 20 tuổi, xinh đẹp, khỏe mạnh và có học. 

Công ty này cho biết các khách hàng của họ sẽ chọn từ một danh sách có đầy đủ thông tin cá nhân liên quan tới người cho trứng, bao gồm nền tảng gia đình, nhóm máu và trình độ học vấn. Công ty sẽ thu mức phí từ 30.000 (4.800 USD) đến 100.000 nhân dân tệ (16.000 USD) một khách hàng. Các nữ sinh sẽ được nhận tiền phần trăm từ việc bán trứng này. 


Một nữ sinh 18 tuổi tiết lộ cô bán trứng để có tiền trả nợ tín dụng. Theo China Daily, chỉ một vài cô gái biết rõ những nguy hiểm có thể xảy ra với sức khỏe của bản thân khi tham gia vào việc kiếm tiền bằng cách này. 

"Làm sao chúng tôi có thể nói với họ về những mối nguy hiểm của việc bán trứng chứ? Chúng tôi phải tìm cách thu hút họ", một nhân viên môi giới nói với CCTV


Các nữ sinh sẽ được tiêm vài mũi trước khi trứng được lấy ra khỏi cơ thể họ. Quá trình này có thể khiến họ mất khả năng thụ thai trong tương lai. 

Không giống như các nữ sinh, nhiều phụ nữ ở các vùng nông thôn nghèo lại kiếm tiền bằng cách mang thai hộ, với mức tiền được trả là hơn 100.000 nhân dân tệ (16.000 USD) một lần.

Năm 2001, Chính phủ Trung Quốc ban lệnh cấm bán trứng, tinh trùng và mang thai hộ. Tuy nhiên, không một cơ quan cụ thể nào được chỉ định để thực hiện và kiểm soát lệnh cấm này. 

Hướng Dương

 

Không có nhận xét nào: