Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

ĐIỂM TIN 3/1/2024 - Long Đỗ

Elon Musk : Năm 2024 sẽ còn ‘điên rồ hơn nữa’
Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã dự đoán rằng năm 2024 sẽ còn “điên rồ hơn” so với 4 năm trước đó. Ông Musk trả lời mong ước của một người theo dõi về “một năm bình thường”.“Chúng ta có thể có một năm bình thường vào năm 2024 không?” một người dùng mạng xã hội ẩn danh có tên ‘Wall Street Silver’ đã tweet vào đêm giao thừa. “Chúng ta xứng đáng với điều đó sau bốn năm điên cuồng, không phải sao?” “Tôi dự đoán năm 2024 sẽ còn điên rồ hơn nữa”, ông Musk trả lời hôm thứ Hai (1/1).

<!>
Ông Musk không dự đoán bất kỳ sự kiện “điên rồ” nào có thể xảy ra, nhưng trong một loạt tweet tiếp theo, tỷ phú này đã thu hút sự chú ý khi đề cập đến tốc độ phát triển AI, tỷ lệ tử vong gia tăng ở giới trẻ sau khi tiêm chủng Covid-19 hàng loạt, kỷ lục nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và luận điệu chống người da trắng của ứng cử viên tổng thống Nam Phi Julius Malema.

Trong năm 2023, ông Musk liên tục cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Vị tỷ phú đã cung cấp cho Ukraine quyền truy cập miễn phí vào dịch vụ internet Starlink của SpaceX, nhưng từ chối kích hoạt dịch vụ này ở khu vực lân cận Crimea vì sợ rằng Kiev sẽ sử dụng Starlink để dẫn đường cho máy bay không người lái tới các tàu chiến Nga. Ông giải thích vào tháng 9 năm 2023 rằng điều này có thể khiến công ty của ông “trở thành đồng lõa trong một hành động leo thang chiến tranh và xung đột lớn”.

Hàng trăm bình luận dưới bài đăng của ông Musk cho rằng phần lớn sự “điên rồ” năm nay sẽ tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ông Musk không ủng hộ một ứng cử viên nào trong cuộc đua, nhưng đã nói với khán giả vào tháng Mười Một rằng ông sẽ “không bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden”.

Ông Musk từng bày tỏ sự ủng hộ đối với Thống đốc Florida Ron DeSantis và mô tả ông Vivek Ramaswamy là một “ứng cử viên đầy triển vọng”, vị tỷ phú nói thêm rằng việc ông từ chối ủng hộ ông Biden không có nghĩa lá phiếu của ông sẽ bầu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa – ông Donald Trump

Bà Gay đã từ chức hiệu trưởng Đại học Harvard dưới áp lực nặng nề


Hiệu trưởng Đại học Harvard Claudine Gay đã tuyên bố từ chức vào thứ Ba (ngày 2/1), đây là hệ quả trước những cáo buộc gây nhiều điều tiếng không hay đối với bà trong việc xử lý không hợp lý vụ bê bối về chủ nghĩa bài Do Thái trong trường và ‘vấn đề trích dẫn’ trong nghiên cứu học thuật.

Tranh cãi về vấn đề ‘liêm chính học thuật’ liên quan Hiệu trưởng Đại học Harvard
Người đầu tiên từ trái sang là Hiệu trưởng Claudine Gay Đại học Harvard, người thứ hai từ trái sang là Hiệu trưởng Liz Magill Đại học Pennsylvania. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty)
Sau tranh cãi trước Quốc hội Mỹ vào tháng trước về lời khai liên quan chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường, bà Gay trở thành hiệu trưởng Ivy League thứ hai từ chức (Ivy League là nhóm 8 trường đại học nghiên cứu tư nhân danh giá nhất ở Đông Bắc nước Mỹ). Trước đó, Hiệu trưởng Liz Magill Đại học Pennsylvania cũng đã từ chức.

Trong một bức thư gửi cộng đồng Harvard, bà Gay viết: “Với trái tim nặng trĩu và tình yêu sâu sắc dành cho Harvard, tôi viết thư để thông báo với các bạn rằng tôi sẽ từ chức hiệu trưởng. Đây không phải quyết định mà tôi có thể dễ dàng đưa ra. Trên thực tế, đó là điều khiến tôi khó nói nên lời, vì tôi luôn mong chờ được làm việc với nhiều người trong số các bạn để thúc đẩy cam kết về sự xuất sắc trong học tập – điều đã khiến trường đại học vĩ đại này trường tồn qua nhiều thế kỷ”.

Bà cho hay thêm: “Rõ ràng rằng việc tôi từ chức là vì lợi ích tốt nhất của Harvard, để cộng đồng của chúng ta có thể vượt qua thời gian thử thách này, vì cần tập trung vào tổ chức hơn là bất kỳ cá nhân nào”.

Hội đồng quản trị của Đại học Harvard đã thông báo hôm thứ Ba rằng Chủ nhiệm học thuật Alan M. Garber sẽ giữ chức hiệu trưởng lâm thời cho đến khi trường tìm được hiệu trưởng mới.

Bà Gay là hiệu trưởng người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Đại học Harvard và là người phụ nữ thứ hai giữ chức này của Đại học Harvard. Việc từ chức của bà diễn ra chỉ sau hơn 6 tháng đảm nhiệm chức vụ, nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử trường đại học này.

Cập nhật động đất ở Nhật Bản: Nhiều vùng còn bị cô lập do đường sá bị hư hại nặng


Sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra hôm qua, nhiều vùng ở Nhật Bản gần tâm chấn hiện vẫn còn bị cô lập, do đường xá bị hư hại nặng.

Sở cảnh sát tỉnh Ishikawa của Nhật Bản hôm nay (ngày 2 tháng 1) thông báo ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong trận động đất. Giới chức các địa phương cũng ghi nhận nhiều người bị thương và nhà cửa sập đổ tại 5 tỉnh gồm Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama và Gifu.

Con số thương vong và mức độ thiệt hại chưa được xác định rõ ràng, do nhiều tuyến đường chính dẫn đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất đã bị hư hại. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo lực lượng tìm kiếm cứu hộ đang phải chật vật tìm cách tiếp cận những địa điểm này.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK nói rằng các bác sĩ không thể đến bệnh viện ở thành phố Suzu trên bán đảo Noto, địa điểm gần tâm chấn nhất. Cơ sở này cũng đang phải vận hành bằng máy phát điện dự phòng, do nguồn điện bị cắt trong trận động đất.

Đám cháy bùng phát tại trung tâm thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa đã hoành hành hơn 14 tiếng, và phá hủy hơn 100 công trình. Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực dập lửa và đánh giá thương vong trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều động nhiều binh sĩ tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, đồng thời khai triển tiêm kích F-15 và trực thăng để đánh giá thiệt hại từ trên không.

Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán với hơn 97.000 người ở 9 tỉnh dọc bờ biển phía đông đảo Honshu. Họ đang trú trong các nhà thi đấu trường học và trung tâm thể thao, các địa điểm được chỉ định là trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Khoảng 33.000 hộ gia đình tại tỉnh Ishikawa đang bị mất điện.

Động đất mạnh 7,6 độ xảy ra tại vùng Noto thuộc tỉnh Ishikawa của Nhật Bản chiều 1/1, khiến nước này và nhiều quốc gia lân cận phát cảnh báo sóng thần. Các đợt sóng cao khoảng một mét đã ập vào nhiều vùng bờ biển phía tây Nhật Bản và miền đông Hàn Quốc, giới chức cảnh báo vẫn có khả năng xảy ra những đợt sóng cao hơn trong vòng 24 giờ sau động đất.

Châu Âu chế tạo siêu máy tính được cho là nhanh nhất thế giới


Siêu máy tính JUPITER đặt tại Đức có tiềm năng trở thành siêu máy tính nhanh nhất thế giới, theo tờ Interesting Engineering.

Châu Âu đang chuẩn bị chế tạo siêu máy tính exascale đầu tiên mang tên JUPITER, có thể trở thành cỗ máy nhanh và mạnh nhất thế giới. JUPITER sẽ mở đường cho những phát hiện khoa học và sáng tạo chưa từng có trong các lĩnh vực từ biến đổi khí hậu tới vật lý lượng tử, thông qua thực hiện phép tính mà rất ít máy tính ở Mỹ và Trung Quốc hiện nay có thể làm được.

Siêu máy tính này hướng tới đạt thành tựu đột phá ở châu Âu bằng cách tiến hành một tỷ tỷ phép tính số học mỗi giây. Công suất tính toán ở cấp đặc biệt này sẽ cung cấp phương hướng mới cho các mô phỏng khoa học.

Siêu máy tính exascale có thể thực hiện một tỷ tỷ phép tính mỗi giây, tương đương công suất tính toán của 10.000 chiếc laptop gộp lại. Hiện nay, chỉ có hai siêu máy tính exascale được công nhận chính thức trên thế giới là Frontier ở Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge tại Tennessee và Aurora ở Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne tại Illinois. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể sở hữu ít nhất 2 cỗ máy exascale chưa được kiểm tra và xếp hạng trong danh sách 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research) sẽ được chế tạo ở Trung tâm siêu máy tính Jülich tại Đức bởi Liên doanh máy tính hiệu suất cao châu Âu (EuroHPC JU), dự án cộng tác giữa Liên minh châu Âu và các công ty tư nhân. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, giáo sư Thomas Lippert, giám đốc Trung tâm siêu máy tính Jülich, cho biết JUPITER có tiềm năng trở thành siêu máy tính nhanh nhất thế giới cho ứng dụng AI, với hơn 90 exaflop ở 8 bit. Exaflop là đơn vị đo sức mạnh tính toán tổng hợp của các hệ thống máy tính. Mỗi exaflop tương đương một tỷ tỷ phép tính mỗi giây.

JUPITER sẽ có thiết kế dạng module độc đáo bao gồm hai bộ phận chính là module Booster và module Cluster. Module Booster sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến của NVIDIA (gần 24.000 NVIDIA GH200 GPU) để cung cấp công suất tính toán cho ứng dụng mô phỏng, như huấn luyện mô hình AI có thể tạo ra hình ảnh thực tế và văn bản.

Module Cluster sẽ sử dụng bộ xử lý Rhea mới của SiPearl, sản xuất tại châu Âu, để giải quyết nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi băng thông bộ nhớ cao. Hai module sẽ được kết hợp bởi Eviden vào nền tảng BullSequana XH3000 tiết kiệm năng lượng và làm mát bằng chất lỏng của họ, vận hành như một siêu máy tính nhất quán bởi hệ điều hành ParaStation Modulo của ParTec. JUPITER là kết quả hợp tác giữa ParTec, Eviden, SiPearl, và NVIDIA với cộng đồng khoa học châu Âu. Đây sẽ là siêu máy tính exascale đầu tiên ở châu Âu.

Quá trình lắp đặt JUPITER sẽ bắt đầu vào đầu năm 2024. Người sử dụng có thể thử nghiệm và chuẩn bị cho hệ thống theo chương trình JUPITER Early Access, cho phép hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan để chế tạo và tối ưu hóa phiên bản tốt nhất có thể của hệ thống cho cộng đồng khoa học.

Không có nhận xét nào: