Giới Thiệu Sinh Hoạt Mừng Tết Giáp Thìn 2024, Của Các Hội Đoàn Quân Đội Miền Bắc Cali. Chủ Nhật Tuần Này: Nhớ Tham Dự Tất Niên Hội Biệt Động Quân Bắc Cali. Lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024 Tại Nhà hàng Dynasty, 1001 Story Rd, San Jose, Ca 95122
Vài Nét về Binh Chủng Biệt Động Quân
-Biệt động quân Việt Nam Cộng hòa (Tiếng Anh: Vietnamese Rangers Corp, VNRC) là đơn vị bộ binh cơ động của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời là lực lượng tổng trừ bị, thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng hòa.
Biệt động quân được huấn luyện rất kỹ, khả năng hành quân chiến đấu độc lập, với các đơn vị bạn, tác chiến ở quy mô, từ cấp tiểu đội, đến tiểu đoàn, với nhiệm vụ giải tỏa áp lực địch, trên các địa bàn hoạt động. Trên mọi địa hình, địa thế, khô, cạn, sình lầy… Xử dụng lối đánh, lấy du kích, phản lại du kích! cùng sự hỗ trợ của thiết xa vận, giang thuyền vận và trực thăng vận. Biệt động quân là một trong những Binh Chủng tinh nhuệ nhất, của Lục quân Việt Nam Cộng Hòa, chuyên dùng để đối phó với du kích đối phương. Với khả năng cơ động của mình, Biệt Động Quân luôn là lực lượng có nhiệm vụ phản kích nhanh quân địch trước tiên, không để các đơn vị bạn bị bất ngờ và rơi vào tình thế bất lợi, dẫn đến mất tinh thần và ý chí chiến đấu. Kể từ khi được thành lập, Biệt động quân là lực lượng dự bị quan trọng tinh nhuệ chiến đấu, thứ 3 của Việt Nam Cộng hòa, sau Sư Đoàn Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến. Bộ Tư lệnh Biệt Động Quân, đặt tại Trại Đào Bá Phước. Đơn vị Biệt Động Quân phải buông súng cuối cùng, trong Sự kiện đau buồn, 30 tháng 4 năm 1975, khi đang bảo vệ Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.
Tên gọi khác: Cọp Rằn!
Khẩu hiệu: Vì dân quyết chiến
Tốc chiến tốc thắng
Những Trận Đánh Lẫy Lừng Trong Quân Sử:
Biệt Động Quân là một binh chủng tác chiến thiện nghệ, vang lừng trong quân sử. Nói đến binh chủng này, phải nói đến những trận đánh để đời, lưu danh người lính Mũ Nâu:
-Trận Khe Sanh của Tiểu Đoàn 37. Đây là một địa danh hiểm trở, 30 cây số về hướng Nam của tỉnh Quảng Trị.
-Trận Suối Long (Long Khánh) với Tiểu Đoàn 52.
-Tiểu Đoàn 71 với trận đánh ở đèo Chu Pao, (năm 1963, 1964)
-Tiểu Đoàn 35 với trận chiến Tết Mậu Thân, giải toả áp lực ở Chợ Lớn.
-Tiểu đoàn 88 với căn cứ Dak Pek, ở biên giới Lào Việt, cách Kontum 80 cây số.
-Tiểu Đoàn 62 với căn cứ Lệ Khánh.
-Tiểu Đoàn 82 Biên Phòng tử chiến với binh đoàn CS với trận Pleime, 50 cây số về hướng Nam của thị xã Pleiku.
Đây là những miền đất quê hương ghi tên những tiểu đoàn dày chiến trận, với những chiến công đẫm đầy máu xương, của các chiến sĩ Mũ Nâu.
Quân sử và lòng người dân Việt Miền Nam mãi mãi còn ghi dấu!
(Thêm hình ảnh các Chiến Sĩ Mũ Nâu)
Giới Thiệu Hội Hội Biệt Động Quân Bắc Cali.
-Tại Bắc California, các cựu quân nhân BĐQ đã cùng nhau thành lập Hội từ năm 1983. Từ đó đến nay, Hội BĐQ Bắc California, là một trong những hội đoàn Quân Đội mạnh nhất! đông quân nhất! Luôn luôn sát cánh với các quân binh chủng bạn, trong sinh hoạt với Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali, trên 30 năm nay! Chưa kể, Hội luôn luôn đi đầu, trong các công việc chung của cộng đồng. Hội BĐQ Bắc Cali luôn luôn giữ vững lập trường quốc gia. Với các Chiến hữu bạn, đầy tình nghĩa Huynh Đệ Chi Binh!
Năm nào cũng thế, những ngày cuối năm, Hội có truyền thống tổ chức Tiệc Tất Niên, năm nay, 2024 không khác!
Vào: Chủ Nhật Tuần Này!
Tất Niên Hội Biệt Động Quân Bắc Cali.
Lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024
Tại Nhà hàng Dynasty, 1001 Story Rd, San Jose, Ca 95122
Trân trọng kính mời quý Niên Trưởng, quý Hội Đoàn, quý Chiến Hữu và Đồng Hương đến tham dự tiệc tất niên năm 2023 của Hội Biệt Động Quân Bắc California.
Để tiện việc tiếp đón, xin vui lòng liên lạc BTC (trong Thiệp Mời đính kèm)
Chân Thành Cảm Tạ
“Biệt Động Quân nung rèn chí trai!”
Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái Chuẩn Bị Cho “Mọi Kịch Bản” Sau Vụ Sát Hại Nhân Vật Số 2 của Hamas ở Lebanon
(Hình: Tòa nhà bị Do Thái oanh kích khiến lãnh đạo chính trị của Hamas, Saleh al Arouri bị thiệt mạng hôm 2/1/2024, tại ngoại ô Beirut, thủ đô của Lebanon.)
-Hôm 3/1/2024, quân đội Do Thái đang chuẩn bị cho “mọi kịch bản” sau vụ oanh kích hôm qua vào ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon triệt hạ nhân vật lãnh đạo số 2 của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas.
Vụ oanh kích, được cho là do Do Thái tiến hành, vào cứ địa của tổ chức Hezbollah thân Iran đã khiến Saleh al Arouri, lãnh đạo số hai của nhánh chính trị của Hamas, cùng với ít nhất 6 thành viên khác thiệt mạng. Al Arouri là lãnh đạo cao cấp nhất của Hamas bị sát hại kể từ khi nổ ra xung đột với Do Thái ở Gaza.
Ngay từ tối 2/1, tổ chức Hezbollah đã tuyên bố: “Tội ác này sẽ bị trừng trị”. Thủ tướng Lebanon Najib Mikati thì cáo buộc Do Thái “muốn kéo Lebanon vào một giai đoạn mới của cuộc đối đầu”. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Tại Do Thái, vẫn chưa có ai chính thức nhận trách nhiệm sau vụ tấn công nhắm mục tiêu cụ thể ở Beirut. Tuy nhiên, Mark Regev, Cố vấn của Thủ tướng Do Thái khẳng định: “Có một điều rõ ràng: Đây không phải là một cuộc tấn công nhắm vào Nhà nước Liban, mà là một “cuộc tấn công phẫu thuật” nhắm vào ban lãnh đạo của Hamas.
Thủ tướng Netanyahu đã yêu cầu các thành viên trong chính phủ của ông không phát biểu về cái chết của Saleh al Arouri. Nhưng một số Bộ trưởng và Dân biểu, đặc biệt là từ phe cực hữu, đã đăng bình luận trên mạng xã hội và công khai hoan nghênh vụ ám sát nhân vật số hai của Hamas.
Một cây bút xã luận sáng nay cho rằng đây là một nước cờ nguy hiểm, trong khi các nhà bình luận khác thì ghi nhận là “thời kỳ kềm chế hiện đã qua”. Một cuộc tập hợp bày tỏ thái độ phẫn nộ đã diễn ra ở làng Aroura gần thành phố Ramallah ở Cisjordan, sinh quán của Al Arouri. Dù thế nào đi nữa, có thể nói là sáng nay Do Thái đang chuẩn bị đối phó với một phản ứng trả đũa, nhưng chưa biết sẽ là từ Hamas hay Hezbollah”.
Tối 2/1, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Do Thái Benny Gantz, thành viên Nội các chiến tranh của Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Do Thái “tránh mọi thái độ có thể khiến chiến sự leo thang, nhất là ở Liban”.
Iran: Hơn 100 Người Chết Trong Vụ “Khủng Bố” Gần Nghĩa Trang Chôn Cất Soleimani
(Ảnh: Poster trụ sở của lực lượng Al Qods, Baghdad, Iraq, ngày 2/1/2024, tưởng nhớ tướng Qassem Soleimani (trái), đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Iran Al Qods và Abu Mahdi al-Muhandis, Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, chết trong một trận oanh kích bằng drone của Mỹ ở Iraq năm 2020.)
-Ít nhất 103 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương trong 2 vụ nổ ngày 3/1/2024 gần nghĩa trang chôn cất Qassem Soleimani ở Kerman, Đông-Nam Iran. Theo chính quyền địa phương, 2 vụ nổ xảy ra gần như liên tiếp vào lúc vài trăm người tham dự lễ tưởng niệm 4 năm ngày mất của cố lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Al Qods.
Rahman Jalali, Phụ tá Thống đốc tỉnh Kerman, được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, lên án “các vụ nổ là do tấn công khủng bố gây ra”. Hiện chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Cơ quan thông tấn Nournews cho biết nhiều bình ga đã nổ trên con đường dẫn tới nghĩa trang. Còn theo cơ quan Tasnim, được thông tấn xã AFP trích dẫn, “bom được giấu trong hai túi xách”. “Thủ phạm dường như đã kích hoạt bom nhờ điều khiển từ xa”. Hai vụ nổ chỉ cách nhau khoảng 10 phút.
Truyền hình nhà nước đăng hình ảnh lực lượng cấp cứu Lưỡi Liềm Đỏ đang cấp cứu người bị thương ở buổi lễ. Nhiều đoạn video được đăng trên các mạng xã hội cho thấy những người tham dự buổi lễ vô vọng tìm cách thoát nạn, còn nhân viên an ninh phong tỏa toàn khu vực.
Chính quyền Tehran tuyên bố thứ Năm (4/1) là ngày quốc tang. Ðiện Cẩm Linh nhanh chóng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công “gây sốc vì mức độ tàn ác”.
Bị Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ coi là “kẻ thù không đội trời chung”, Qassem Soleimani thiệt mạng trong vụ tấn công bằng drone của Mỹ ở Iraq vào tháng 1/2020. Chính trị gia 62 tuổi vào thời điểm đó là một nhân vật quan trọng của chế độ và là một trong những người nổi tiếng nhất ở Iran.
Nga: Ukraine Tiếp Tục Tấn Công Bằng Phi Đạn và Drone Vào Belgorod
(Hình: Lính cứu hỏa đang dập lửa sau vụ tấn công vào Belgorod hôm 30/12/2023.)
-Ukraine phóng 12 phi đạn và một số máy bay không người lái (drone) vào khu vực Belgorod ở miền Nam nước Nga vào sáng sớm ngày 3/1/2024, Bộ Quốc phòng Nga và giới chức sở tại cho biết.
Thống đốc khu vực, ông Vyacheslav Gladkov, nói rằng tình hình ở Belgorod ‘tiếp tục căng thẳng’. Nga cho hay ở đó có 25 dân thường, trong đó có 5 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine hôm 30/12/2023.
Không có thông tin về thương vong trong các cuộc tấn công mới nhất. Ông Gladkov nói rằng mức độ thiệt hại sẽ tiếp tục được đánh giá trong cả ngày.
Việc Ukraine leo thang tấn công Belgorod trong dịp năm mới diễn ra khi Nga phát động những cuộc tấn công dữ dội nhất vào Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần hai năm trước.
Kyiv hôm 2/1 cho biết Nga đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và phi đạn các loại vào các thành phố trên khắp Ukraine kể từ tuần trước.
Belgorod, giống như các vùng khác của Nga giáp biên với Ukraine, đã chứng kiến các cuộc tấn công cường độ thấp kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, nhưng hôm 30/12 là cuộc tấn công đẫm máu nhất. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng nó không thể ‘không bị trừng phạt’.
Một người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong khu vực hôm 2/1, chính quyền Nga cho hay.
Trong các cuộc tấn công hôm 3/1, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã phóng 6 phi đạn-đạn đạo Tochka-U và 6 phi đạn điều hướng từ một bệ phóng phi đạn đa nòng hạng nặng Vilkha.
Ông Gladkov cho biết Ukraine cũng đã phóng một số máy bay không người lái vào khu vực và thành phố Belgorod, trung tâm hành chính của khu vực.
Kyiv Muốn Khẩn Cấp Có Thêm Vũ Khí, Sau Loạt Tấn Công Ồ Ạt của Nga
(Hình: Một tòa nhà tại thủ đô Kyiv của Ukraine bị trúng phi đạn Nga, ngày 2/1/2024.)
-Thường dân Nga và Ukraine trở thành nạn nhân trong những loạt tấn công “ăn miếng trả miếng” trong những ngày gần đây. Sáng 3/1/2024, hai vùng biên giới Belgorod và Kursk của Nga, cùng với bán đảo Crimea bị Mạc Tư Khoa sáp nhập đã bị Ukraine oanh kích, chỉ một ngày sau vụ oanh kích ồ ạt của Nga nhắm vào Kyiv và Kharkiv. Chính quyền Kyiv kêu gọi đồng minh viện trợ khẩn cấp thêm vũ khí.
Ngày 3/1, Ngoại trưởng Ba Lan đã kêu gọi phương Tây trang bị cho Ukraine phi đạn tầm xa, được ông nhấn mạnh là “ngôn ngữ mà Putin hiểu”, để đáp trả những loạt tấn công ồ ạt của Nga. Theo thông tấn xã AFP, chiến lược tấn công ồ ạt của Nga trong những ngày gần đây đã được Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak thảo luận với Cố vấn An ninh Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan, cũng như “tầm quan trọng của việc tăng cường hệ thống phòng không Ukraine”.
Phía Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định Luân Đôn “sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Ukraine” trong năm 2024, trong đó có việc giao thêm vũ khí cho Kyiv. Ngoại trưởng Đức lên án các vụ tấn công ồ ạt của Nga và khẳng định Bá Linh “sát cánh với nhân dân Ukraine chừng nào họ còn cần chúng tôi”.
Trên mạng X (trước là Twitter) ngày 2/1, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk kêu gọi phải có “những biện pháp giảm căng thẳng ngay lập tức, bảo vệ thường dân và tôn trọng luật pháp quốc tế”. Số thường dân Ukraine thiệt mạng trong loạt oanh kích gần nhất hôm 2/1 của Nga để trả đũa vụ oanh kích của Ukraine nhắm vào vùng Belgorod, đã lên thành 5 người và 130 người bị thương.
Chính quyền Mạc Tư Khoa khẳng định chỉ nhắm vào những cơ sở quân sự của Ukraine và toàn bộ mục tiêu đã “bị phá hủy” nhờ vào phi đạn tầm xa và drone mang chất nổ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov lên án Nga “cố tình nhắm đến nhiều công trình hạ tầng trọng yếu và khu dân cư”. Trong buổi điểm tin hàng ngày tối 2/1, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga đã bắn gần 300 phi đạn và hơn 200 drones tự sát Shahed vào Ukraine trong vòng chưa đầy một tuần, kể từ ngày 29/12/2023.
Phía Mạc Tư Khoa cũng thừa nhận tấn công nhầm làng Petropavovka, ở vùng Voronej của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 150 cây số. Trên mạng Telegram, Thống đốc vùng cho biết “không có người bị thương nhưng 7 tòa nhà bị phá hủy” do “đạn dược được chở trên một máy bay của Không quân bị nổ” hôm 2/1.
Nhật Bản Điều Tra Nguyên Nhân Vụ Va Chạm Máy Bay Khiến 5 Người Thiệt Mạng
(Hình: Hiện trường vụ tai nạn máy bay A 350 của hãng Hàng không Nhật Bản Japan Airlines bốc cháy tại phi trường quốc tế Haneda, trong thủ đô Tokyo, ngày 2/1/2024.)
-Hôm 3/1/2024, Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản bắt đầu điều tra vụ va chạm xẩy ra hôm 2/1 giữa chiếc Airbus A350 của Hãng hàng không Nhật Bản và máy bay của Cảnh sát Biển Nhật trên phi đạo của Phi trường Tokyo-Haneda.
379 hành khách và thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay Japan Airlines bốc cháy trên phi đạo đã được di tản an toàn. Trong khi đó, 5 trên tổng số 6 người trên máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển đã thiệt mạng. Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Các nhà điều tra sẽ xem xét nguyên nhân của vụ va chạm trên mặt đất giữa hai máy bay. Vụ va chạm diễn ra một tháng sau khi ngành hàng không toàn cầu nhận được những cảnh báo mới về an toàn phi đạo.
Khởi hành từ Sapporo, khoảng 6 giờ chiều hôm 2/1/2024 theo giờ địa phương, chiếc Airbus A 350 của Hãng Hàng không Quốc gia Nhật Bản Japan Airlines đã hạ cánh trên phi đạo nơi mà máy bay của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cũng bắt đầu cất cánh. Ông Paul Hayes, Giám đốc An toàn Hàng không của công ty tư vấn Ascend, cho biết: “Vấn đề bây giờ là cần biết liệu máy bay của Cảnh sát Biển có ở trên phi đạo (lúc đó) hay không và nếu có thì tại sao?”.
Theo phát ngôn viên của Japan Airlines, chiếc Airbus A350 đã được phép hạ cánh. Ông cũng khẳng định cần điều tra các trao đổi giữa phi hành đoàn với tháp điều khiển không lưu. “Các phi công Airbus có nhìn thấy máy bay tuần duyên tiếp cận phi đạo vào ban đêm không?” một chuyên gia khác tự hỏi.
Tổ chức Flight Safety Foundation, một tổ chức độc lập chuyên về an toàn hàng không, đã cảnh báo về nguy cơ va chạm phi đạo khi bầu trời ngày càng đông đúc hơn. Trước đó vào năm 1977, vụ va chạm mặt đất giữa hai chiếc Boeing 747 ở Tenerife đã khiến 783 người thiệt mạng và hiện vẫn là vụ tai nạn hàng không khủng khiếp nhất trong lịch sử.
Hãng Xe Hơi Điện Trung Quốc BYD Đe Dọa Soán Ngôi Tesla Về Số Xe Bán Ra
(Hình: Các mẫu xe của tập đoàn Trung Quốc BYD trước ngày khai mạc Triển lãm xe hơi Munich IAA Mobility 2023, tại Munich, Đức, ngày 4/9/2023.)
-Theo báo tài chánh Mỹ The Wall Street Journal, ngày 2/1/2024, tập đoàn Trung Quốc BYD trong năm 2024 có thể vượt mặt công ty Mỹ Tesla về số lượng xe hơi điện, với hơn 3,02 triệu chiếc bán ra
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
Dù số xe bán ra tăng 62% trong năm 2023, cổ phiếu của công ty BYD vẫn mất hơn 2% trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông ngày 2/1. Thậm chí, các nhà phân tích còn dự đoán trong năm 2024 nay, BYDsẽ bán ra hơn 3 triệu chiếc, bao gồm 1,6 triệu xe điện và 1,4 triệu xe hybrid (xe kết hợp xăng-điện).
Tham vọng của BYD được thể hiện ngay trên logo của hãng. “BiYaDi” viết tắt cho “Build Your Dream” (“Xây dựng ước mơ của bạn”). Và Trung Quốc, dù là thị trường xe điện năng động nhất thế giới, giờ cũng không đủ thoả mãn cho tham vọng này.
Sau khi bị chặn bởi thuế hải quan vào thị trường Mỹ, các nhà sản xuất Trung Quốc đã chuyển mục tiêu sang Âu Châu. BYD cho biết họ cung cấp 5 mẫu xe trên thị trường Âu Châu, 3 mẫu xe khác sẽ được đưa ra vào năm 2024 và có thể họ sẽ xây dựng nhà máy mới ở Hung Gia Lợi. Trong bối cảnh cạnh tranh về giá cả, sau Tesla, BYD cũng đã thông báo giảm giá 5 mẫu xe của mình hồi tháng 11/2023.
Số tiền thu được do tăng số xe bán ra, ngay lập tức được tái đầu tư vào sản xuất và nghiên cứu, cùng với các khoản cho vay từ các ngân hàng công và sự giúp đỡ của các chính quyền địa phương, nơi đặt cơ sở của các nhà sản xuất Trung Quốc.
Trung Quốc Công Bố Hình Ảnh Hàng Không Mẫu Hạm Phúc Kiến
(Hình ảnh lễ hạ thủy Hàng không mẫu hạm Phúc Kiến được trình chiếu trên đài truyền hình Trung Quốc.)
-Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố những hình ảnh mới về hàng không mẫu hạm tối tân nhất của Trung Quốc, bao gồm các đường phóng thế hệ tiếp theo có thể phóng nhiều loại máy bay hơn từ boong tàu.
Lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng hồi tháng 6/2022, hàng không mẫu hạm Phúc Kiến được thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước.
Vẫn chưa được chạy thử trên biển, chiếc tàu này lớn hơn và có kỹ thuật tân tiến hơn tàu Sơn Đông, được đưa vào hoạt động hồi năm 2019, và tàu Liêu Ninh, mà Trung Quốc đã mua lại tàu cũ từ Ukraine hồi năm 1998 và tự tân trang lại.
Vào tối 2/1/2024, truyền hình nhà nước chiếu cảnh tàu Phúc Kiến được một chiếc tàu nhỏ hơn lai dắt và có thể thấy cả 3 đường rãnh của hệ thống phóng điện từ trên boong tàu.
“Trong năm mới, chúng tôi sẽ tận dụng từng giờ từng phút, làm việc với quyết tâm và phấn đấu để đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu càng sớm càng tốt”, truyền hình nhà nước dẫn lời một sĩ quan trên tàu Phúc Kiến cho biết.
Phúc Kiến đã tiến hành các cuộc thử nghiệm bao gồm thử nghiệm neo đậu trước khi cho chạy thử trên biển mà một số nhà quan sát cho rằng có thể diễn ra trong năm 2023. Hàng không mẫu hạm này đã bắt đầu phóng thử nghiệm hệ thống máy phóng điện từ hồi tháng 11/2023, theo tờ Thời báo Hoàn cầu.
Ngoài hàng không mẫu hạm lớp Ford, lớp hàng không mẫu hạm bằng năng lượng nguyên tử mới đang được phát triển cho Hải quân Mỹ, Phúc Kiến sẽ là hàng không mẫu hạm duy nhất trên thế giới được trang bị Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) mới nhất.
Phiên bản EMALS của Trung Quốc có thể phóng nhiều loại máy bay hơn chiếc Sơn Đông hay Liêu Ninh, và cũng sẽ đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng hơn. Nó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và tiến bộ kỹ thuật trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào năm 2027. Một số sĩ quan quân đội cấp cao của Mỹ từng nói trước đây rằng Trung Quốc sẽ tiến hành chiếm lại Đài Loan vào năm đó.
Phi Luật Tân và Mỹ Tiến Hành Tuần Tra và Tập Trận Chung ở Biển Đông
(Hình: Hải quân Phi Luật Tân theo dõi chiến hạm Mỹ USS Ralph Johnson và tàu Hải quân Phi Luật Tân BRP Jose Rizal ở Biển Đông hôm 4/9/2023.)
-Quân đội Phi Luật Tân cho hay vào ngày 3/1/2023, quân đội Phi Luật Tân và Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày ở Biển Đông.
Hồi tháng 11 năm 2023, quân đội hai nước đã bắt đầu một cuộc tuần tra chung đầu tiên ở Biển Đông, đồng thời tổ chức một cuộc tập trận chung kéo dài ba ngày ở vùng nước gần Đài Loan và trong vùng biển Tây Phi Luật Tân – cách mà Manila gọi vùng biển ở Biển Đông thuộc Vùng đặc quyền Kinh tế của nước này.
Cuộc tập trận diễn ra vào khi có những căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân.
Thông tấn xã Reuters dẫn thông báo của quân đội Phi Luật Tân cho biết cuộc tuần tra và diễn tập chung lần này với Hoa Kỳ có sự tham gia của 4 tàu của Phi Luật Tân và bốn tàu của Bộ tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Trong số này có một hàng không mẫu hạm, một tuần dương hạm.
Tư lệnh Lực lượng Quân đội Phi Luật Tân Romeo Brawner được thông tấn xã Reuters dẫn lời cho biết cuộc diễn tập lần này đánh dấu “một bước nhảy” trong liên minh giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân và hoạt động tương tác giữa quân đội hai nước.
“Liên minh của chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, gửi ra một thông điệp cho thế giới. Chúng ta đang tiến đến một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do đối mặt với các thách thức trong khu vực” – Tư lệnh Brawner phát biểu.
Cuộc tập trận chung lần này được cho là sẽ làm Bắc Kinh tức giận. Trung Quốc là nước đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông và gần đây đã có nhiều hành động khiêu khích đối với tàu của Phi Luật Tân ở khu vực này.
Bắc Kinh vào tuần trước tuyên bố nước này sẽ không nhắm mắt làm nghơ trước các hành động mà Bắc Kinh gọi là gây hấn liên tục của Phi Luật Tân.
Đài Loan Phát giác Thêm 4 Khinh Khí Cầu của Trung Quốc
(Ảnh: Khu vực cảng Cơ Long, phía Bắc đảo Đài Loan (chụp ngày 4/8/2022), nơi phát giác nhiều lần khinh khí cầu do thám của Trung Quốc xâm nhập trong những ngày qua.)
-Trong khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Đài Loan, hôm 3/1/2024, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo hôm 2/1 đã phát giác thêm 4 khinh khí cầu của Trung Quốc bay bên trên đường trung tuyến giữa hòn đảo với Hoa Lục, trong đó có 3 khinh khí cầu bay ngay bên trên Đài Loan.
Hãng tin AFP cho biết, theo biểu đồ mà Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố, 3 khinh khí cầu đã bay bên trên khu vực gần căn cứ Không quân Thanh Tuyền Cương (Ching Chuan Kang) ở thành phố Đài Trung, miền Tây Đài Loan. Một trong số các khinh khí cầu này bay ở độ cao khoảng 3,6 cây số.
Đây là ngày thứ hai liên tiếp mà các khinh khí cầu Trung Quốc được phát giác bên trên lãnh thổ Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết trong tháng 12/2023 vừa qua, đã 6 lần quan sát các khinh khí cầu bay bên trên hòn đảo.
Trả lời hãng tin AFP, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan nhận định: “ Sắp đến ngày bầu cử Tổng thống, những khinh khí cầu này chính là một công cụ quân sự để hù dọa”.
Bầu cử Tổng thống và Quốc hội Đài Loan sẽ diễn ra vào ngày 13/1/2024. Theo hãng tin Reuters, một viên chức cao cấp của Trung Quốc hôm nay đã kêu gọi người dân Đài Loan nên có “một sự lựa chọn đúng đắn” trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Ông Trương Chí Quân (Zhang Zhijun) Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai bờ Eo biển Đài Loan, cho rằng trong cuộc bầu cử ngày 13/1, cử tri Đài Loan sẽ phải chọn lựa giữa “hòa bình với chiến tranh”, giữa “ thịnh vượng và suy tàn”.
Trong những năm gần đây, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã gia tăng áp lực quân sự và chính trị lên Đài Loan, hòn đảo mà họ vẫn xem là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh đã từ chối đối thoại với Tổng thống Thái Anh Văn vì bà không công nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan.
Hiệu Trưởng Trường Harvard Từ Chức Sau Những Tranh Cãi Về Nạn Diệt Chủng Người Do Thái
(Hình: Bà Claudine Gay, Hiệu trưởng trường Harvard trong buổi điều trần trước Nghị viện Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 5/12/2023.)
-Hôm 2/1/2024, Hiệu trưởng trường Đại học Harvard, bà Claudine Gay đã thông báo từ chức, sau những cáo buộc đạo văn và câu trả lời gây nhiều tranh cãi về tư tưởng bài Do Thái trong môi trường Đại học.
Nữ giảng viên môn Khoa học chính trị 53 tuổi đã giữ chức Hiệu trưởng trường Harvard từ tháng 7/2023, đánh dấu lần đầu tiên một người phụ nữ da màu giữ cương vị này sau gần 390 năm thành lập trường. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Việc từ chức diễn ra chưa đầy một tháng sau phiên điều trần của Hiệu trưởng Harvard trước một tiểu ban của Nghị viện Mỹ. Trước đó, vào ngày 5/12/2023, khi được hỏi: “Liệu lời kêu gọi diệt chủng người Do Thái có cấu thành hành vi vi phạm quy định của trường Đại học không?”, bà Claudine Gay đã trả lời “điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh”. Câu trả lời của bà dù hoàn toàn dựa trên quan điểm pháp lý, nhưng cũng không kém phần vụng về.
Hiệu trưởng trường Đại học Pennsylvania cũng từng đưa ra câu trả lời tương tự và sau đó đã phải từ chức. Dù bà Claudine Gay đã xin lỗi và nhận được sự ủng hộ từ Hội đồng Quản trị trường Harvard, nhưng các nhà tài trợ cho trường cũng như nhiều chính trị gia bảo thủ vẫn tiếp tục yêu cầu bà từ chức.
Thêm vào đó, một trang web cánh hữu cũng đã dẫn lại những cáo buộc đạo văn liên quan đến công trình nghiên cứu của bà. Trong lá thư từ chức của mình, bà Claudine Gay viết “Tôi từ chức vì lợi ích của Havard”. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ da đen giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học danh tiếng này, nhưng đồng thời cũng đánh dấu nhiệm kỳ Hiệu trưởng ngắn nhất trong lịch sử Harvard, chưa đầy 6 tháng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét