Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

Bắc Cali, Hàng Loạt Sinh Hoạt Những Ngày Lễ Cuối Năm và Đầu Năm. Về Tang Lễ Thầy Tuệ Sỹ và Kính Chuyển Tin Việt Nam Hôm Nay Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải

Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali - Hình Ảnh Đẹp! Ra Đi Trong Vòng Tay Thân Ái Của Đồng Đội: Lễ Cầu Siêu Cố CSVSQ NGUYỄN THANH LƯƠNG K24 Đầy Tình “Huynh Đệ Chi Binh!” (Nguyễn Đức Quyền tường trình)


Kính thưa quý NT, quý chị, các cháu Hậu Duệ và các bạn.
Kính thưa quý chiến hữu LH/CQN, quý chiến hữu TQLC.
Kính thưa quý vị.
Thú thật,tôi rất vui mừng thông báo với quý vị buổi lễ Cầu Siêu cho cố CSVSQ Nguyễn Thanh Lương K24 đã thành công ngoài mong đợi, anh em đồng môn Võ Bị, tất cả quý chiến hữu đủ sắc lính, hội đoàn, có mặt khá đông đảo.
<!>
Quý NT lớn tuổi như:
_vợ chồng GS lê Đình Cai
_Vợ chồng NT Cao Yết K16
_NT Nguyễn Khắc Nhị Hùng K16
_NT Hoàng Hữu Lạc Nhảy Dù
_Chị Lê Thị Ấn NQN
_Chị Đặng Hải Vân NQN v.v....
_Hậu Duệ thì có Cao Trang,Quốc Vinh...

Rất nhiều anh chị lớn tuổi nữa mà tôi không nhớ tên, điều nầy nói lên sự thương yêu của quý vị. Có một chút kỷ thuật nhỏ là trùng với cúng thất nhiều nhà, nên cúng hơi lâu, có nhiều vị đợi lâu cảm thấy không hài lòng,
Vì thì giờ có hạn nên vài vị sau đây đại diện phân ưu:

*Anh Khỏe Hội Trưởng Hội TQLC
*Anh Lê Thi 29 đại điện Tổng Hội
*NT Lê Viết Đắc K22 khóa huấn luyện K24
*NT Vũ Văn Hợi K24
*Đại diện Võ Bị Bắc Cali: Nguyễn Đức Quyền K28
*Chị Bích Hảo tang quyến đáp từ cám ơn
Sau lễ quý vị đã cùng nhau ra sau phòng ăn cùng dùng mì chay rất ngon miệng và vui vẻ.

Kính thưa quý vị.
Đã mến thương theo lời kêu gọi của tôi đã phụ cho bữa cơm chay như dưới đây:
#LH/CQN yểm trợ: $1.220.00(kèm danh sách phía dưới)
#Võ Bị yểm trợ: $1.500.00(K24:$800.00)
Tổng cộng: $2.720.00
Trừ - $ 600.00 (4 bàn ăn)
Còn lại: $2.120.00 (hai ngàn một trăm hai chục chẳn)
Sau khi ăn xong tôi với chị Đào cùng vào văn phòng trao $600.00 cho sư cô và cám ơn.
Sư cô khen quý vị hôm nay mặc nhiều quân phục đẹp và oai, lính mình đẹp thiệt, tôi quá khoái.
Kính thưa quý vị.
Được sự góp ý của nhiều vị lớn tuổi như: Chị Lê Đỗ,chị Đào, NT Lê Ngọc Thạch K24 và quý NT K24 đề nghị tôi giữ số tiền còn lại để dùng cho những lần cúng thất sau cho chủ động.
Tôi đồng ý và nhờ anh Lê Thi K29 gữi vào ngân hàng.
Nói thêm,tôi nghĩ NT Lương 24 của tôi hôm nay, nếu linh thiêng hương linh bay lơ lững xung quanh chúng ta, cảm thấy ấm lòng và vui mừng khi đồng môn, chiến hữu tới chào tay mình lần cuối ĐÔNG ĐẢO.
Đặc biệt người bạn cùng khóa Lê Ngọc Thạch 24 từ phương xa Nam Cali, không ngại đường xa vẫn chạy về, lại còn vận động bạn bè yểm trợ cho buổi cầu siêu bạn mình tốt đẹp. xong lo lái xe về để sáng mai thứ Hai có hẹn đi BS, thật là quý hóa.
Cuối cùng tôi xin đại diện tang quyến,đại diện Võ Bị cám ơn quý chiến hữu đã bỏ thời gian tới thắp nén nhang,chào tay lần cuối người đàn anh NGUYỄN THANH LƯƠNG K24 của chúng tôi.
Cộng thêm $100.00 Nhảy Dù (Chiến hữu Phúc Hội Trưởng đưa)
Vậy Tổng cọng: $1.120.00+$100.00=$1.220.00 (một ngàn hai trăm hai chục chẵn)
Đa tạ
CSVSQ NGUYỄN ĐỨC QUYỀN K28
Mỡ Link dưới để xem thêm hình


Bắc Cali: Giới Thiệu Hàng Loạt Sinh Hoạt Vào Mùa Lễ Cuối Năm & Đầu Năm!

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ CHÀO QUỐC KỲ VNCH VÀ HOA KỲ ĐẦU THÁNG
Kính Mời:
Quý Đại Diện Tinh Thần các Tôn Giáo
Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý Nhân Sĩ`
Quý Hội Đoàn Quân Đội , Hội Đồng Hương và Thân Hữu
Quý Giới Truyền Thông Báo Chí, Đoàn Thể, Chính Đảng,
Quý Đồng Hương, các em Sinh Viên Học Sinh và các cháu Hậu Duệ VNCH

-Trong tinh thần tôn vinh, gìn giữ lá CỜ VÀNG THIÊNG LIÊNG và thân yêu của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.
-Quyết tâm bảo vệ thành trì chống cộng, chống sự xâm nhập của CS dưới bất cứ\hình thức nào.
-Duy trì và phát huy những truyền thống Lễ Nghi Cổ Truyền tốt đẹp để lại di sản cho các thế hệ mai sau.
Ủy Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California, Liên Đoàn Hướng Đạo Sinh Diên Hồng, và Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng cùng phối hợp thực hiện Nghi Lễ Chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ mổi thứ Bảy đầu tháng tại:

VƯỜN TRUYỀN THỐNG VIỆT (Việt Heritage Garden)
1499 Roberts Ave San Jose CA 95122.
Lúc 9:00 Sáng Ngày Thứ Bảy 2 Tháng 12 Năm 2023
( Lễ Thượng Kỳ và Chào Quốc Kỳ sẽ do Liên đoàn Hướng đạo Diên Hồng phụ trách )

Trân trọng Kính mời quý Đồng hương, quý Đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể, Chính đảng, Quý cơ quan Truyền thông, Báo chí và quý Chiến hữu QLVNCH tham dự đông đảo.
• Cô Brenda Huỳnh Insurance Solution Group sẻ giải thích những thắc mắc về
Medicare Benefits giúp quý đồng hương và yểm trợ cà phê và điểm tâm nhẹ buổi sáng như thường lệ.
• Ghi Chú: Quý Hội đoàn , Đoàn thể Bắc California nếu có những sinh hoạt cần phổ biến đến quý đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Ban Tổ Chức Lễ Chào Quốc Kỳ Đầu Tháng.
Chân Thành Cảm Tạ.
Ban Tổ Chức Trân Trọng Kính Mời.

Cộng Đồng VIỆT MỸ Bắc Cali. Chủ Tịch UBCH Ông Triệu Hà (408) 646 – 8752
Liên Đoàn Hướng Đạo Diên Hồng. Thiếu Trưởng John Dũng (408) 605 - 5235
Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng. Ông Đặng Long (408) 886 - 0178

Nhắc Nhở! Chủ Nhật Tuần Này: Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali, Buổi Cơm Tạ Ơn Thân Mật và Giới Thiệu Tân Ban Chấp Hành

Lời Mời

*Bữa Cơm Tạ Ơn Thân Mật, Đầy Tình “Huynh Đệ Chi Binh,” Sống Chết Có Nhau, Với Tình Thương, Mến Thương Nhất, của Mùa Tạ Ơn 2023!
*Nhằm gởi lời Tạ Ơn Của Ban Chấp Hành Cũ (18 Năm!) và Giới Thiệu Tân Ban Chấp Hành của Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali.

Kính Thưa Quý Vị,

Qua thời gian dài, gần…hai mươi năm! Không có ai chịu xung phong, vác cái “ngà voi!” nặng nề trong chức vụ Tổng Thư Ký LH. Nay thì, Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Người…đã có!
Đây là tin rất vui mừng! Liên Hội là nơi sinh hoạt chung, của trên 18 Hội Đoàn Quân Đội, một trong những Hội đoàn mạnh nhất, đoàn kết nhất, hoạt động bền bỉ gần 40 năm qua. Qua những sinh hoạt hàng năm, mà người Việt khắp nơi đều nghe tiếng, thán phục: Như tổ chức ngày Quân Lực 19/6 hàng năm, nổi tiếng hay nhất Hải Ngoại, Lễ Thượng Kỳ đầu Năm, trước tòa thị chính thành phố San Jose, sửa sang Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, giúp Thương Phế Binh VNCH, tổ chức những buổi nhạc “Vinh danh người Lính VNCH”, cộng tác với nhiều Hội Đoàn, tổ chức nhiều cuộc Biểu Tình, phản đối những phái đoàn CSVN, đặt chân đến Miền Bắc Cali…vv…
Sau đây là chút lời tâm sự của Chiến hữu Cựu TTK Lê Đình Thọ: “Suốt thời gian sau 18 năm, với vai trò TTK LH CQN của tôi, đã nhờ quý BCH Liên Hội CQN cũng như Hội Đồng Hội Trưởng (cựu hay đương nhiệm) và BCH quý Hội đã giúp tôi hoàn tất trách nhiệm đối Nội, đối Ngoại, đã góp phần giúp Thương Phế Binh, góp phần bảo trì mộ tử sĩ Nghĩa Trang Quân Đội BH, cũng như giương cao chính nghĩa QG, chống lại Việt cộng xâm nhập ở địa phương chúng ta. Nghĩa tình (dù có vui, buồn) thì cũng chưa nói lên hết được TÌNH NGHĨA, nên tôi và Quý Ch BCH cũ, đặt một bữa cơm thân mật nhằm tạo cơ hội nói lời Cảm Tạ và nhân thể giới thiệu Tân Ban Chấp Hành.”

Vậy Xin Kính Mời:

-Quý Niên Trưởng
-Quý Chiến Hữu
-Quý Cộng Đồng và Hội Đoàn Bạn
-Quý Gia Đình và Thân Hữu
Cùng tham dự buổi tiệc thân mật, mừng những mục đích đã nêu, với Liên Hội, được tổ chức:
Lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Tại: Nhà hàng Cao Nguyên 2549 S King Rd, San Jose, CA 95122
Sự hiện diện của Quý Vị là một niềm vinh hạnh lớn, cho Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali.

Trân Trọng Kính Mời
*Ghi chú: Không phải đóng góp gì, đã có ân nhân bảo trợ, chỉ cần ghi danh tham dự và hoàn tất nhiệm vụ “hổng say, hổng dzề!” là BTC bằng lòng lắm rồi! Chắc chắn phải là bữa tiệc vui nhất, ấm áp tình nghĩa Chiến Hữu, Đồng Đội nhất, trong mùa Tạ Ơn Năm Nay!
Xin thông báo số người tham dự, trước ngày 1tháng 12, qua phone, hay Email: hiep.long@yahoo.com
Lời cuối, sự có mặt của Quý Vị, nói lên tình nghĩa keo sơn, dù chiến trường đã im tiếng súng, từ giã khói lửa chiến chinh, gần 50 năm, nhưng lại có niềm an ủi nhất trong đời, là chúng ta vẫn…còn có nhau!

Sau đây là danh sách Quý chiến hữu đã ghi danh:
-Chiến hữu Huỳnh Trịnh Phương Huỳnh: 2
-Chiến hữu Nê Quang Dư: 1
-Nt Thành Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: 2
-Niên trưởng Trần Thanh Điền: 1
-Niên trưởng Bùi Đức Lạc GĐ Mũ Đỏ: 1
-Hội Võ Bị Bắc California: 5
-GĐ SĐ18BB California: 5 +
-Anh Cựu TTK Hoàng Trọng Đức: 1
-Gia đình Sư Đoàn 21BB: 1
-Cựu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Lê Đình Ruân: 2
-Hội Cựu Thiếu Sinh Quân: 2
-Chiến hữu Nguyễn Kim Sơn: 1
-Lực Lượng SQ Thủ Đức: 3
-BCH Gia đình Mũ Đỏ: 2
-Cựu Hội trường Không Quân Lâm Simon: 1
-Lê Đình Thọ: 2
(Danh sách đã trên 40 vị, còn đang cập nhật! Xin ghi danh ngay tiếp tục, chỉ còn vài ba ngày nữa là hết hạn! Lẹ dùm! lẹ dùm!)


Lời Mời

Tham dự Bữa Cơm Thân Mật Mừng Lễ Tạ Ơn 2023 (Happy Thanksgiving!) cũng nhằm đánh dấu, Nhóm Mõ Nhân Ái, đi qua đoạn đường 10 năm!


Kính Mời: Quý Thành Viên Thiện Nguyện, Quý Ân Nhân, Gia Đình, Bạn Bè và Thân Hữu:

-Tháng 11 lại về, có ngày Lễ Tạ Ơn! là một truyền thống tốt đẹp, để những người chủ trương Nhóm, có cơ hội, gởi lời Cảm Tạ đến với tất cả Quý Vị. Trong tinh thần từ bi, bác ái, đã ủng hộ, bỏ cả công lẫn của, giúp những mảnh đời Không Nhà (Homeless) chút an ủi, khi sa cơ lỡ bước, bị gạt ra khỏi bên lề xã hội. Không có Quý Vị yểm trợ, giúp đỡ, Nhóm không đi được đoạn đường dài như thế!

Bữa Cơm Thân Ái được tổ chức,
Lúc: 6 giờ 30 chiều Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2023
Tại: Nhà Hàng New Sam Kee
1942 Aborn Road, San Jose, Ca 95121 (408) 270-0788
Sự hiện diện của Quý Vị là một niềm vinh hạnh lớn, cho Nhóm chủ trương.

Trân Trọng Kính Mời
Lê Văn Hải & Thừa Trần

*Không phải đóng góp gì, chỉ cần thông báo số người tham dự, trước ngày 15 tháng 11, qua Email: thua tran


Thư Mời: Tất Niên của Hội AHKQ/Bắc California

Hội Ái Hữu Không Quân Miền Bắc California Trân Trọng Kính Mời:

Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và Quý Thân Hữu tham dự Đêm họp mặt của gia đình Không Quân miền Bắc California để mừng Tất Niên của Hội AHKQ/Bắc California được tổ chức vào:

Ngày Chủ Nhật 04 Tháng 02 Năm 2024
Tại Dynasty Restaurant
1001 Story Rd #200 (Down Stair)
San Jose, CA 95122

Chương Trình

05:30pm – 06:30pm: Tiếp Tân
06:30pm – 07:00pm: Lễ Khai Mạc
07:00pm – 08:00pm: Dạ Tiệc
08:00pm: Dạ Vũ. Với các Ca Sỹ Duy Tuấn,VănYên Sơn và Hà Giang
11:00pm: Bế Mạc

Xin ủng hộ $75.00/một người

Sự hiện diện của Quý Vị là niềm vinh hạnh cho Ban Chấp Hành Hội AHKQ/BC

Trân Trọng Kính Mời,
T/M Ban Chấp Hành Hội AHKQ/BC
KQ Hồ Đắc Tiến
Check xin ghi: VNAF Vets Assn và gửi về đia chỉ 3455 Woodyend Ct San Jose Ca 95121
*Để tiện việc sắp xếp vì chỗ ngồi có hạn, xin vui lòng liên lạc với một trong những số điện thoại bên dưới, trước ngày 04 tháng 01, 2024. Xin đa tạ.

• KQ Hồ Đắc Tiến (408) 828-5336
• KQ Nguyễn Tài Cơ (408) 813-5277
• KQ Hồ Kim Hải (510) 552-9133, (510) 552-6735
• KQ Trương Hồng Đạt (408) 828-5651
• KQ Hoàng Đình Duyệt (408) 398-0959
• KQ Vũ Mạnh Dzũng (510) 456-5142


Lời Mời Đóng Góp Bài Vở Cho Đặc San Xuân Giáp Thìn 2024 của Văn Thơ Lạc Việt

Kính gửi quý thành viên VTLV và văn, thi, nhạc, họa sĩ thân hữu bốn phương,

Theo truyền thống, mỗi năm đến dịp Xuân về Ban Điều Hành và Ban Biên Tập Văn Thơ Lạc Việt sẽ thực hiện một Đặc San Xuân để mọi người cùng nhau chào mừng Xuân Mới.
Đầu Năm Mới 2024, VTLV cũng sẽ thực hiện Đặc San Xuân Giáp Thìn để chào mừng Xuân Mới 2024. Kính mời quý văn thi sĩ cùng hưởng ứng, gửi bài vở đến tham gia cho Đặc San Xuân thêm phong phú.
Với chủ trương văn thơ bốn bể đều chung một nhà, VTLV mong đón nhận tác phẩm của thành viên cũng như của các thân hữu ở khắp mọi nơi với chủ đề XUÂN, trong lĩnh vực văn, thơ, nhạc, kịch, chuyện vui...
VTLV xin được từ chối các bài viết có tính cách đả kích cá nhân hoặc các bài viết về chính trị, tôn giáo đưa đến tranh cãi. Xin vui lòng giới hạn 10 trang cho mỗi tác giả.
Điều kiện ấn phí: VTLV chủ trương thực hiện để bảo tồn văn hóa Việt chứ không cần lợi tức như kinh doanh, sau khi sách phát hành, tác giả có thể đặt mua (không bắt buộc) ĐS Xuân từ VTLV và chỉ phải trả giá gốc ấn phí từ nhà xuất bản + cước phí.
Đặc san Xuân Giáp Thìn sẽ được ra mắt vào đầu Xuân 2024.

Kính mong quý văn, thi, họa, nhạc sĩ tham gia để cùng VTLV chung tay bảo tồn Văn Hóa và Việt Ngữ của chúng ta nơi hải ngoại. Những tác phẩm của quý vị sẽ được lưu giữ trong website wwww.vantholacviet.com
Bài sẽ được thu nhận từ nay cho đến ngày December 31, 2023
Xin chân thành cám ơn,
Ban Điều Hành VTLV

Bài vở xin gửi đến:
Ban Biên Tập VTLV:


Nhân đây: Kính mời quý vị ghé vào đọc Tranh nhà của VTLV:

TRANG TƯỞNG NIỆM HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ:


KIỀU MỸ DUYÊN:


CHU LYNH - VĂN - THẰNG KEVIN:


PHONG CHÂU:


MẶC KHÁCH - THƠ LỄ TẠ ƠN


Kính cám ơn và xin kính chúc mùa lễ an khang mọi nhà.

BBT VTLV


Các Sinh Hoạt Từ Việt Museum Giới Thiệu:









Chung Quanh Tang Lễ Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Hơn 800 Cơ Quan Ngôn Luận Đảng, Hầu hết các báo ở Việt Nam ‘né’ tin Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch!

-Ngoài hai trang tin Phật Giáo và Giác Ngộ, gần như chỉ có tờ Tuổi Trẻ và báo Một Thế Giới đưa tin Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch.
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, bậc cao tăng uyên bác từng bị nhà cầm quyền CSVN kết án tử hình, đã viên tịch lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 24 Tháng Mười Một (nhằm ngày 12 Tháng Mười năm Quý Mão) tại Chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, theo Hội Đồng Hoằng Pháp thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN).


(Hình: Lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ diễn ra hôm 25 Tháng Mười Một tại Chùa Phật Ân ở tỉnh Đồng Nai.)
Hai bản tin trên tờ Tuổi Trẻ và báo Một Thế Giới khá vắn tắt, chủ yếu nhắc đến sự nghiệp của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ trong giai đoạn trước 1975 và kể tên một số tác phẩm của ông để lại cho hậu thế.
Theo giới quan sát, việc hầu hết các báo còn lại ở Việt Nam né tránh tin nêu trên là khá dễ hiểu, vì lâu nay, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ được coi là nhà bất đồng, còn GHPGVNTN là một tổ chức tôn giáo CSVN không công nhận và thường xuyên đàn áp.

Trong khi đó, báo Giác Ngộ tường thuật chi tiết lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ diễn ra hôm 25 Tháng Mười Một tại Chùa Phật Ân.
Theo bản tin, Hòa Thượng Thích Phước Trí, cựu phó trưởng Ban Nghi Lễ của Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo CSVN làm sám chủ tang lễ.

Cùng ngày, chư tăng Ban Kinh Sư cử hành các nghi thức khai kinh bạch Phật, thỉnh giác linh an vị, thọ tâm tang.
Một bản tin khác của báo Giác Ngộ cho hay trong di chúc, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ dặn dò về việc tang lễ của ông “tổ chức bình thường, không đọc điếu văn, tiểu sử, không sổ tang, xin miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối, tăng ni Phật tử viếng tang chỉ thắp nhang tưởng niệm…”

Sau đó, kim quan nhục thân của ông sẽ được trà-tỳ tại nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên-Sala Garden ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Theo bản di chúc được lan truyền trên mạng xã hội, ý nguyện sau cùng của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ là “rải tro cốt ra Thái Bình Dương để được tan theo biển, bốc thành mây trời, lang thang khắp cõi hư không.”
“Hư không hữu tận/ Ngã nguyện vô cùng,” bản di chúc viết.
Theo Wikipedia, sau năm 1975, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ về lại Nha Trang, đến năm 1977 thì vào sống tại Thị Ngạn Am, chùa Già Lam ở Sài Gòn. Đầu năm 1978 ông bị tù 3 năm, đến năm 1980 thì được thả.

Ngày 1 tháng Tư năm 1984 ông bị bắt cùng với ông Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát). Tổ chức Ân Xá Quốc Tế tin rằng nguyên nhân việc bắt giữ Thích Tuệ Sỹ và Thích Trí Siêu là do hai ông là thành viên của GHPGVNTN, một tổ chức tôn giáo CSVN không công nhận và thường xuyên đàn áp.
Tháng Chín năm 1988 ông và Lê Mạnh Thát bị CSVN tuyên án tử hình vì tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Tháng Mười Một năm 1988 sau một cuộc vận động quốc tế, bản án giảm xuống còn tù chung thân. Ngày 1 tháng Chín năm 1998 ông được thả về từ trại Ba Sao-Nam Hà ở miền Bắc Việt Nam.


(Hình: Di ảnh và y bát của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tại Chùa Phật Ân.)

Một năm sau, vì tiếp tục hoạt động cho GHPGVNTN, ông cùng với Hòa Thượng Thích Quảng Độ lại bị đe dọa giam giữ và bị công an triệu tập tra hỏi.
Năm 1998 tổ chức Human Rights Watch tặng giải thưởng về nhân quyền Hellmann-Hamett Awards cho Thích Tuệ Sỹ và bảy người Việt khác gồm có Hoàng Tiến, nhà văn Lữ Phương, Nguyễn Ngọc Tần, Phạm Thái Thụy, Thích Trí Siêu và hai người được giấu tên.


Ghi Chép Từ Tang Lễ của Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ
(Tuấn Khanh)


(Hình: Tang lễ Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ)

-Buổi tối 24 Tháng Mười Một, không khí trong chùa đã bắt đầu xôn xao đón những người khách đầu tiên đến chờ viếng. Những người thân quen của hoà thượng Thích Tuệ Sỹ tề tựu chung quanh ngài, thảo luận về công việc cho ngày mai: Lễ nhập kim quan, lễ giác linh an vị, thọ tang… Nhiều Gia đình Phật tử từ Bình Thuận, Huế, Nha Trang, Đồng Nai… bắt đầu tập họp nhận công việc từ các huynh trưởng Gia Đình Phật tử Khánh Ân, tức nhóm sinh hoạt ngay tại chùa Phật Ân.

Ở ngoài cổng và trong chùa, đã xuất hiện các an ninh mặc thường phục tới lui, nhin ngó và thỉnh thoảng lấy máy ra chụp hình, quay phim. Trước nay thì những chuyện như vậy thường gây khó chịu và căng thẳng nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên bình thường và mọi người cũng học cách đi lại và không quan tâm những người như vậy, ngoại trừ như trường hợp bất thường cần phải can thiệp.
Sáng 25 Tháng Mười Một, Con đường bên ngoài chùa Phật Ân đã đầy các xe hơi 4,7,16 chỗ từ các nơi đổ về. Con đường Khu 14, An Phước, Long Thành, Đồng Nai trước chùa vốn xưa nay vắng lặng, nay chợt đông đúc bất thường, nhiều người qua lại.
Sáng sớm, gần 7 giờ, phái đoàn đầu tiên trịnh trọng xuất hiện là của hoà thượng Thích Chân Quang, nhân vật nổi tiếng của Phật giáo nhà nước. Một vị sư trẻ kể lại, phái đoàn xin gặp thầy Trụ trì Thích Minh Tâm nhưng bị từ chối vì đang lo chuẩn bị lễ. Nhưng theo mô tả, các tang lễ hay các dịp trọng đại của Giáo hội Phật giáo Thống Nhất, các tăng ni hay phái đoàn của Phật giáo nhà nước vẫn hay xuất hiện, đòi đứng chung ban tổ chức… mục đích là tạo hình ảnh lẫn lộn khó phân biệt đâu là giáo hội nhà nước, đâu là giáo hội độc lập. Nhưng với các vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) thì cách thức này quá dễ đối phó. Dù mặc áo gì, danh thế nào, họ được tiếp đón như khách.
Sự kiện hoà thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch, trở thành tin tức lớn nhất của những ngày cuối tháng Mười Một của cả nước, nhưng là chỉ có báo Tuổi Trẻ, Một Thế Giới và báo Giác Ngộ của Giáo hội nhà nước đưa tin. Đáng chú ý, Trong cách đưa tin của báo Giác Ngộ là kiểu ăn theo hết sức trơ trẽn và cố ý chỉ đưa tên của hoà thượng Thích Phước Trí, nguyên Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung Ương Giáo hội nhà nước - Một cách lập lờ với đại chúng như kiểu hòa thượng Thích Tuệ sỹ là người của Giáo hội nhà nước. Trên thực tế là ngay khi đau yếu, hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã tính toàn việc đám tang có thể bị gây khó, nên chọn hoà thượng Thích Phước Trí làm chủ nghi lễ để nhằm hoá giải mọi chuyện. Bài viết trên báo Giác Ngộ ký tên nặc danh là “nhóm phóng viên” đã không dám nhắc gì đến các vị cao tăng khác có mặt, vốn là người của GHPGVNTN, và cũng lờ đi thời gian tù tội, và cả án tử hình đã áp vào thầy Tuệ Sỹ.

Ăn theo, thao túng và mưu tính đồng hoá GHPGVNTN vào hệ thống tăng ni nhà nước đã là vệt đáng xấu hổ của những người mặc áo cà sa, xưng là học Phật. Còn nhớ đám tang của Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ vào năm 2020, hoà thượng Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn, cùng với số đệ tử trà trộn vào chùa Từ Hiếu, mưu tính cướp tro cốt đem đi về thờ trong hệ thống chùa nhà nước, nhằm đồng hoá hình ảnh GHPGVNTN. Chuyện diễn ra gay gắt với sự phản đối của hoà thượng Thích Nguyễn Lý (trụ trì chùa Từ Hiếu) và chúng tăng, nên âm mưu bất thành.
Gần 8 giờ sáng ngày 25 Tháng Mười Một, một phái đoàn của bên an ninh, ban tôn giáo, chính quyền địa phương đến tìm thầy Thích Minh Tâm, trụ trì chùa Phật Ân, đòi tháo tấm biểu ngữ trong điện thờ và tất cả những gì có ghi danh tính của hoà thượng Thích Tuệ Sỹ với hàng chữ Chánh thư ký, kiêm xử lý thường vụ, Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tên của một giáo hội hình thành từ năm 1964, nay bỗng trở thành nhạy cảm ghê gớm. Báo Giáo Ngộ với nhóm phóng viên viết bài, quay hình, theo dõi sự kiện đến 4-5 người, cũng hoàn toàn như không biết gì về chuyện này. Dĩ nhiên, việc đòi hỏi đó không được đáp ứng. Một tăng sĩ kể lại là khi phái đoàn của nhà nước bị đặt câu hỏi “tại sao?”, đã có người nói GHPGVNTN là một tổ chức không được công nhận. Câu trả lời dứt khoát của các thầy ở chùa Phật Ân là “khi nào GHPGVNTN có văn bản đặt ra ngoài vòng pháp luật, chúng tôi sẽ bàn thảo về chuyện này”.

Vào lúc 12g, đúng ngọ, lễ nhập kim quan bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra trang nghiêm và không ồn ào, bởi đã loại bỏ các hình thức phóng thanh. Sân chùa Phật Ân đầy người đến dự lễ. Nhìn quy cũ và hàng hàng lớp lớp tăng ni, các Gia đình Phật tử, tín đồ lẫn giới mộ tín, khó ai tưởng được đây là một nghi lễ của GHPGVNTN đang trải qua vô cùng những khó khăn, kể từ khi nhà nước dựng lên giáo hội mới, nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc, từ năm 1981. Sự có mặt đông đảo các thành phần tham dự, các lứa tuổi, từ những cụ già cho đến những thiếu nhi, thật sự đem lại một cảm giác lạ lùng và xúc động.
Đây là lúc các nhân viên an ninh xuất hiện dày đặc hơn, ngoài cửa đã có thêm xe cảnh sát giao thông và dân quân địa phương. Những chiếc máy quay liên tục chĩa và người và sự kiện. Một thành viên nữ, thuộc ban truyền thông của gia đình Phật tử kể, cô bị một nhân viên an ninh đến, yêu cầu giao nộp những gì cô đã quay, chụp. “Tại sao?”, cô này kể đã hỏi dứt khoát, và bỏ đi quay nhìn lại.

Thầy Thích Nguyên Lý chưa khoẻ lại sau một vụ đụng xe lạ lùng, sau lễ ngài phải về sớm để làm lễ ở chùa quận 8, Sài Gòn. Thầy kể khi ra cửa, gặp ngay một sĩ quan an ninh của TP.HCM đang đi vào.
-“Sao chuyện ở Đồng Nai mà công an Sài Gòn cũng phải chạy xuống vậy?”, thầy cười hỏi.

-“Công việc phải vậy mà thầy”, viên công an đáp.
-“Hôm nay không có gì đâu, mai mốt có đại hội tui báo cho”, thầy Thích Nguyên Lý vừa cười vừa nói.
-“Chắc không có đại hội được đâu”, viên công an đáp nhanh.

Hoá ra, theo nhận định của thầy Thích Thiện Minh, phía công an căng thẳng là vì dự đoán có thể trong tang lễ của hoà thượng Thích Tuệ Sỹ, các thầy lớn trong GHPGVNTN tụ về, sẽ có việc tiến hành bầu Đệ Lục Tăng Thống, người lãnh đạo mới của GHPGVNTN. Nhưng ngay cả việc này, cũng không nằm ngoài dự đoán của hoà thượng Thích Tuệ Sỹ lúc sinh thời.


Vài Câu Chuyện Từ Lễ Tang Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

(Như Hồ, Saigon Nhỏ)


(Ảnh: Quang cảnh lễ tang)

-Buổi tối 24 Tháng Mười Một, không khí trong chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, đã bắt đầu xôn xao đón những người khách đầu tiên đến chờ viếng. Những người thân quen của Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ tề tựu chung quanh ngài, thảo luận về công việc cho ngày mai: Lễ nhập kim quan, lễ giác linh an vị, thọ tang… Nhiều Gia đình Phật tử từ Bình Thuận, Huế, Nha Trang, Đồng Nai… bắt đầu tập họp nhận công việc từ các huynh trưởng Gia Đình Phật tử Khánh Ân, tức nhóm sinh hoạt ngay tại chùa Phật Ân.

Ở ngoài cổng và trong chùa bắt đầu xuất hiện an ninh mặc thường phục tới lui, nhìn ngó và thỉnh thoảng lấy máy ra chụp hình, quay phim. Trước nay thì những chuyện như vậy thường gây khó chịu và căng thẳng nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên bình thường và mọi người cũng học cách đi lại và không quan tâm những người như vậy, ngoại trừ như trường hợp bất thường cần phải can thiệp.
Sáng 25 Tháng Mười Một, con đường bên ngoài chùa Phật Ân đã đầy xe hơi từ các nơi đổ về. Con đường Khu 14, An Phước, Long Thành, Đồng Nai trước chùa vốn xưa nay vắng lặng, nay chợt đông đúc bất thường, nhiều người qua lại.

Sáng sớm, gần 7 giờ, phái đoàn đầu tiên trịnh trọng xuất hiện là của Hoà thượng Thích Chân Quang, nhân vật nổi tiếng của Phật giáo nhà nước. Một vị sư trẻ kể lại, phái đoàn xin gặp thầy Trụ trì Thích Minh Tâm nhưng bị từ chối vì đang lo chuẩn bị lễ.
Nhưng theo mô tả, các tang lễ hay các dịp trọng đại của Giáo hội Phật giáo Thống Nhất, các tăng ni hay phái đoàn của Phật giáo nhà nước vẫn hay xuất hiện, đòi đứng chung ban tổ chức… mục đích là tạo hình ảnh lẫn lộn khó phân biệt đâu là Giáo hội nhà nước, đâu là Giáo hội độc lập. Nhưng với các vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) thì cách thức này quá dễ đối phó. Dù mặc áo gì, danh thế nào, họ được tiếp đón như khách.
Sự kiện Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch, trở thành tin tức lớn nhất của những ngày cuối Tháng Mười Một của cả nước, nhưng là chỉ có báo Tuổi Trẻ, Một Thế Giới và báo Giác Ngộ của Giáo hội nhà nước đưa tin. Đáng chú ý, trong cách đưa tin của báo Giác Ngộ là kiểu “ăn theo” và cố ý chỉ đưa tên của Hoà thượng Thích Phước Trí, nguyên Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung Ương Giáo hội nhà nước – một cách lập lờ với đại chúng như kiểu Hòa thượng Thích Tuệ sỹ là người của Giáo hội nhà nước.

Trên thực tế là ngay khi đau yếu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã tính toán việc đám tang có thể bị gây khó, nên chọn Hoà thượng Thích Phước Trí làm chủ nghi lễ để nhằm hoá giải mọi chuyện. Bài viết trên báo Giác Ngộ ký nặc danh là “nhóm phóng viên” đã không dám nhắc gì đến các vị cao tăng khác có mặt, vốn là người của GHPGVNTN, và cũng lờ đi thời gian tù tội, và cả án tử hình đã áp vào thầy Tuệ Sỹ.
Ăn theo, thao túng và mưu tính đồng hoá GHPGVNTN vào hệ thống tăng ni nhà nước đã là vệt đáng xấu hổ của những người mặc áo cà sa, xưng là học Phật. Còn nhớ đám tang của Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ vào năm 2020, Hoà thượng Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn, cùng với số đệ tử trà trộn vào chùa Từ Hiếu, mưu tính cướp tro cốt đem đi về thờ trong hệ thống chùa nhà nước, nhằm đồng hoá hình ảnh GHPGVNTN. Chuyện diễn ra gay gắt với sự phản đối của Hoà thượng Thích Nguyên Lý (trụ trì chùa Từ Hiếu) và chúng tăng, nên âm mưu bất thành.
Gần 8 giờ sáng ngày 25 Tháng Mười Một, một phái đoàn của bên an ninh, ban tôn giáo, chính quyền địa phương đến tìm thầy Thích Minh Tâm, trụ trì chùa Phật Ân, đòi tháo tấm biểu ngữ trong điện thờ và tất cả những gì có ghi danh tính của Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ với hàng chữ Chánh thư ký, kiêm xử lý thường vụ, Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.

Tên của một giáo hội hình thành từ năm 1964, nay bỗng trở thành nhạy cảm ghê gớm. Báo Giáo Ngộ với nhóm phóng viên viết bài, quay hình, theo dõi sự kiện đến 4-5 người, cũng hoàn toàn như không biết gì về chuyện này. Dĩ nhiên, việc đòi hỏi đó không được đáp ứng. Một tăng sĩ kể lại là khi phái đoàn của nhà nước bị đặt câu hỏi “tại sao?”, đã có người nói GHPGVNTN là một tổ chức không được công nhận. Câu trả lời dứt khoát của các thầy ở chùa Phật Ân là “khi nào GHPGVNTN có văn bản đặt ra ngoài vòng pháp luật, chúng tôi sẽ bàn thảo về chuyện này”.
Vào lúc 12g, đúng ngọ, lễ nhập kim quan bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra trang nghiêm và không ồn ào, bởi đã loại bỏ các hình thức phóng thanh. Sân chùa Phật Ân đầy người đến dự lễ. Nhìn quy cũ và hàng hàng lớp lớp tăng ni, các Gia đình Phật tử, tín đồ lẫn giới mộ tín, khó ai tưởng được đây là một nghi lễ của GHPGVNTN đang trải qua vô cùng những khó khăn, kể từ khi nhà nước dựng lên giáo hội mới, nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc, từ năm 1981. Sự có mặt đông đảo các thành phần tham dự, các lứa tuổi, từ những cụ già cho đến những thiếu nhi, thật sự đem lại một cảm giác lạ lùng và xúc động.
Đây là lúc các nhân viên an ninh xuất hiện dày đặc hơn, ngoài cửa đã có thêm xe cảnh sát giao thông và dân quân địa phương. Những chiếc máy quay liên tục chĩa và người và sự kiện. Một thành viên nữ, thuộc ban truyền thông của gia đình Phật tử kể, cô bị một nhân viên an ninh đến, yêu cầu giao nộp những gì cô đã quay, chụp. “Tại sao?”, cô này kể đã hỏi dứt khoát, và bỏ đi quay nhìn lại.

Thầy Thích Nguyên Lý chưa khoẻ lại sau một vụ đụng xe lạ lùng, ngài phải về sớm để làm lễ ở chùa của mình. Thầy kể khi ra cửa, gặp ngay một sĩ quan an ninh đang đi vào.

“Sao chuyện ở Đồng Nai mà công an Sài Gòn cũng phải chạy xuống vậy?”, thầy cười hỏi.
“Công việc phải vậy mà thầy”, viên công an đáp.
“Hôm nay không có gì đâu, mai mốt có đại hội tui báo cho”, thầy Thích Nguyên Lý vừa cười vừa nói.
“Chắc không có đại hội được đâu”, viên công an đáp nhanh.
Hoá ra, theo nhận định của thầy Thích Thiện Minh, phía công an căng thẳng là vì dự đoán có thể trong tang lễ của Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ, các thầy lớn trong GHPGVNTN tụ về, sẽ có việc tiến hành bầu Đệ Lục Tăng Thống, người lãnh đạo mới của GHPGVNTN. Nhưng ngay cả việc này, cũng không nằm ngoài dự đoán của Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ lúc sinh thời.



















Tin Việt Nam Hôm Nay

Mười Một Người Việt ở Úc Ðại Lợi Với Visa Du Học Sinh Bị Bắt Trong Đường Dây Tội Phạm Trồng Cần Sa


(Hình: Trang trại trồng cần sa ở Úc Ðại Lợi vừa bị cảnh sát truy quét.)

-Cơ quan chức năng tại tiểu bang Queensland (Úc Ðại Lợi) bắt giữ 11 người Việt đến nước này bằng visa du học sinh nhưng tham gia băng nhóm tội phạm trồng, sản xuất cần sa.
Mạng báo Sunshine Coast News tại Úc Ðại Lợi loan tin cho biết hôm 7/11 vừa qua, giới chức thuộc Nhóm Chống Tội phạm Nguy hiểm và Ma túy tiến hành lệnh khám xét một cơ ngơi ở Gungaloon phía Bắc Thành phố Maryborough, tiểu bang Queensland và phát giác ra trang trại chuyên canh cần sa tại đó.

Trang trại có 24 "ống vòm", mỗi ống vòm dài 65 mét- rộng 10 mét, trong những ống vòm đó có 11.118 cây cần sa đang phát triển. Lực lượng chức năng còn thu giữ được 515 kilogram nụ cần sa khô.
Qua vụ này, lực lượng chức năng tiến hành truy quét thêm nhiều cơ ngơi khắp khu vực Đông-Nam Bang Queensland và bắt được tổng cộng 18 người. Trong số này có 11 người Việt tại cơ ngơi ở Gungaloon và được biết tất cả đến Úc Ðại Lợi bằng visa du học sinh.
Họ bị cáo buộc tội sản xuất độc dược, sở hữu độc dược và những vật dụng được dùng hay để dùng thực hiện hành vi tội phạm.
Hiện họ đang bị giam và chờ ngày ra tòa ở Maryborough vào ngày 23/1/2024 tới đây.

Viên chức điều tra Brad Phelps của Nhóm Chống tội phạm Nguy hiểm và Ma Túy cho biết chiến dịch truy quét phá vỡ một băng nhóm tội phạm lớn đã đầu tư đáng kể cho việc hình thành đường dây tội phạm.
Trang trại chuyên canh cần sa ở Gungaloon được nói đã đi vào hoạt động được chừng 18 tháng và mỗi tuần xuất xưởng vài trăm kilogram cần sa.


Bà Rịa-Vũng Tàu: Công An Triệu Tập Người Tuyên Truyền Pháp Luân Công


(Hình: Người tuyên truyền Pháp Luân Công ở Bà Rịa-Vũng Tàu bị công an mời lên làm việc.)

-Công an địa phương tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm 21/11/2023 đã triệu tập một người dân vì tuyên truyền và phát tán các tài liệu về Pháp Luân Công – một phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Trung Quốc và đã phát triển rộng khắp thế giới nhưng vẫn bị đàn áp ở Trung Quốc và Việt Nam.

Tờ Công An Nhân Dân của Bộ Công an hôm 22/11 cho biết người bị triệu tập có tên Đ.T.N. (sinh năm 1970). Người này bị quần chúng nhân dân tố giác là có hành vi tuyên truyền về Pháp Luân Công cho người dân trên đường Hùng Vương, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ vào sáng ngày 21/11.

Khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo Đội An ninh, Công an phường Phú Mỹ thu giữa các tài liệu tuyên truyền bị cho là trái phép này.

Cũng theo Công An Nhân Dân, người bị triệu tập đã thừa nhận hành vi vi phạm, cơ quan Công an thu giữ toàn bộ số tài liệu có liên quan, không để tán phát ra cộng đồng. Tờ báo của Bộ Công an cho biết hiện Công an thị xã Phú Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử đối tượng theo quy định nhưng không nói rõ là hình phạt gì.

Công an thị xã Phù Mỹ cho rằng các tài liệu truyền bá “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công thực chất là mê tín dị đoan, “thần thánh hóa vấn đề sức khỏe”, các đối tượng xấu thường lấy danh nghĩa cái gọi là Pháp Luân Công để lôi kéo, tập hợp lực lượng tham gia các hoạt động chính trị, với các luận điệu phản khoa học, phản văn hóa.


Giới Phát Triển Địa ốc Việt Nam Đối Mặt Áp Lực Trả Nợ Khi Nguồn Tiền Mặt Xuống Thấp


(Hình: Công nhân làm việc tại một công trình xây dựng ở Hà Nội.)

-Các nhà phát triển địa ốc được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang phải đối mặt áp lực trả nợ gia tăng cho các khoản vay lớn vào khi lượng dự trữ tiền mặt xuống mức thấp nhất trong vòng năm năm qua.

Thông tấn xã Reuters loan tin dẫn đánh giá vừa nêu trong báo cáo công bố ngày 22/11/2023 do VIS Rating và Moody cùng thực hiện.

Cụ thể, những nhà phát triển bất động sản được niêm yết, một số là những công ty có số vốn lớn nhất trên thị trường chứng khoán Tp. HCM, đang đối mặt khoản trả trái phiếu hằng năm chừng 114 ngàn tỉ đồng (tương đương 4,70 tỉ Mỹ kim) trong năm nay và sang năm. Số này tương đương hơn 1% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Việt Nam.

Báo cáo mới nhất cho thấy lĩnh vực bất động sản của Việt Nam trong những tháng gần đây không thể trả nợ đáo hạn vào khi tín dụng bị thắt chặt và nguồn cung căn nhà cao cấp vượt xa nhu cầu. Thực trạng này được cho tương tự như đang xảy ra ở Trung Quốc.

Vào tháng Chín vừa qua, Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) đưa ra cảnh báo khủng hoảng trong lĩnh vực địa ốc có thể lan sang lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.


Chủ Tịch Tân Hoàng Minh và Con Trai Bị Truy Tố Lừa Đảo Hơn 8.640 Tỉ Đồng

-Chủ tịch Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng, và con trai Đỗ Hoàng Việt vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam ra cáo trạng truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài hai cha con ông Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt, còn 13 người khác bị truy tố cùng tội danh trong vai trò đồng phạm.

Bộ Công an CSVN tiến hành biện pháp bắt giam ông Đỗ Anh Dũng hồi tháng tư năm 2022. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) thuộc Bộ Công an từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng ba công ty thành viên gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành chín đợt trái phiếu không theo quy định của pháp luật với tổng trị giá 10.300 tỉ đồng. Mục tiêu nhằm huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng cho các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Trước khi có tin chính thức bắt giam các lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vào ngày 4/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cho biết đã ban hành văn bản hủy bỏ chín đợt chào bán trái phiếu của tập đoàn này như vừa nêu. Lý do hủy được nêu rõ vì "có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ".

Biện pháp bắt giữ các lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh được thực hiện chỉ một tuần sau khi Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vào ngày 29/3/2022 theo cáo buộc "thao túng thị trường chứng khoán".


Ban Chỉ Đạo TW Phòng/Chống Tham Nhũng Thúc Đẩy Việc Đưa Ra Xét Xử Các Vụ Án Tham Nhũng

(Nhân: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp hôm 22/11/2023 tại Hà Nội.)

-Vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan vừa bị khởi tố thêm hai vụ án, thêm 72 bị can. Trong số này có 23 người là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương …

Số tiền hối lộ hơn năm triệu Mỹ kim cho nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là khoản lớn nhất từ trước đến nay.

Đó là thông báo được đưa ra ngày 22/11 về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng/Chống Tham nhũng, Tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì diễn ra trong cùng ngày.

Cũng theo thông báo, liên quan các đại án tham nhũng Vạn Thịnh Phát, AIC (Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế của Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn), FLC của tỉ phú Trịnh Văn Quyết; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kỷ luật bảy người thuộc diện quản lý của hai cơ quan cao nhất này của đảng Cộng sản Việt Nam. Trong số này có ba nguyên Bí thư tỉnh ủy, bốn Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trong lĩnh vực đăng kiểm đến nay đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương trên cả nước.

Ban Chỉ đạo cho biết trong thời gian tới sẽ phấn đấu ban hành cáo trạng truy tố đối với hai vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB và FLC.

Bên cạnh đó là đưa ra xét xử Sơ thẩm bốn vụ án được cho là trọng điểm của Ban Chỉ đạo gồm vụ xảy ra tại Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng liên quan đến việc hợp tác, nghiên cứu sản xuất kit test COVID-19 với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Việt Á; vụ Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương và các địa phương, đơn vị liên quan; vụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; vụ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp. HCM (Saigon Co.op).

Phát biểu tại cuộc họp, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, thực tiễn luôn biến động không ngừng cho nên phải kiên trì đấu tranh, vừa làm vừa tổng kết thực tiễn để làm tốt hơn nữa.


Gian Lận Tài Chánh Trong Ngành Bất Động Sản: Việt Nam Kéo Dài Chiến Dịch Chống Tham Nhũng


(Hình: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, Hà Nội, Việt Nam, ngày 26/01/2021.)

-Hôm 19/11/2023, Công an CSVN công bố kết quả các cuộc điều tra về những bê bối tài chánh trong lĩnh vực bất động sản, với thiệt hại được ước tính chiếm đến hơn 3% tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam. Trước tình trạng này, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cam kết kéo dài chiến dịch chống tham nhũng.

Hãng tin Anh Reuters, trích dẫn truyền thông nhà nước, cho biết ông Nguyễn Phú Trọng hôm qua, 22/11/2023, cam kết sẽ thúc đẩy "nhanh hơn và hiệu quả hơn" chiến dịch chống tham nhũng, đồng thời khẳng định "tiếp tục lâu dài" cuộc chiến này.
Tuyên bố này của lãnh đạo Việt Nam đưa ra sau khi công an Việt Nam công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về hai vụ bê bối tài chánh, lần đầu tiên được tiết lộ về những gian lận, với tổng thiệt hại được ước tính 12,8 tỉ Mỹ kim, tức 3,2% GDP của Việt Nam.

Trong hai vụ án bị điều tra, vụ bê bối lớn nhất liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Thịnh Phát Holdings Group. Bà cùng với đồng phạm bị cáo buộc biển thủ 304 ngàn tỉ đồng (tương đương với khoảng 12,54 tỉ Mỹ kim) từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn.
Vụ bắt giữ nữ doanh nhân này hồi tháng 10/2022 đã gây xáo động thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp trong nước. Theo thông tấn xã Reuters, việc kéo dài chiến dịch "Đốt Lò", có phần nào giống Trung Quốc, đang gây những tác động tiêu cực cho nền kinh tế Việt Nam.

Theo nhận định từ J.P. Morgan Research, quy mô của vụ bê bối này có thể dẫn đến việc thực thi các quy định tài chánh chặt chẽ hơn, khiến chi phí sẽ cao hơn đối với bên đi vay, và như vậy có khả năng làm chậm tăng trưởng. Tháng 9/2023, Ngân hàng Phát triển Á Châu đã cảnh báo nguy cơ khủng hoảng từ lĩnh vực địa ốc lan sang ngành ngân hàng, vào lúc tỷ lệ nợ xấu đang tăng lên.
Hôm qua, cơ quan thẩm định tài chánh Mỹ Moody's cho biết các nhà kinh doanh bất động sản niêm yết ở Việt Nam hiện phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc trả các khoản nợ lớn, trong khi lợi nhuận sụt giảm và nguồn dự trữ tiền mặt đã bị giảm xuống đến mức thấp nhất trong hơn năm năm qua.


Xe Chở Quặng Bauxite Từ Lào Sang Trung Quốc Cày Nát Quốc Lộ của Việt Nam


(Hình: Đoàn xe chở quặng bauxite "cày xới", tuyến Quốc lộ 14D xuất hiện nhiều "ổ voi", nước đọng thành ao.)

-Những chiếc xe vận tải chở quặng nhôm bauxite từ Lào quá cảnh Việt Nam ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, để xuất sang Trung Quốc đang cày nát một quốc lộ dài hơn 74 cây số trong những tháng qua.
Báo Người Lao Động hôm 22/11/2023 có bài tìm hiểu cho biết, tuyến Quốc lộ 14D kết nối Lào với các địa phương miền Trung gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang-Đắc Tà Oọc.

Theo Người Lao Động, quốc lộ này được xây dựng từ năm 2002, đến nay đã xuống cấp trầm trọng.
Theo tìm hiểu của báo này, từ cuối tháng 5/2023 đến nay, "đoàn xe chở quặng nhôm bauxite từ nước bạn Lào quá cảnh Việt Nam xuất đi Trung Quốc liên tục "cày xới" càng khiến cho tuyến Quốc lộ 14D thêm xuống cấp đặc biệt trầm trọng. Theo ghi nhận, rất nhiều đoạn đường bề mặt nhựa bị bong tróc, trơ lớp đá dăm ngổn ngang, "ổ gà", "ổ voi" chằng chịt trên mặt đường, nhiều đoạn lề đường bị cày xới rách toác, nham nhở. Tại khu vực trung tâm xã Chà Vàl, huyện Nam Giang và nhiều đoạn khác, hàng loạt "ổ voi" xuất hiện chiếm cả bề ngang mặt đường, nước đọng thành ao sâu hoắm".

Không những thế, người dân địa phương phàn nàn với phóng viên rằng các đoàn xe chở quặng lưu thông với mật độ dày đặc "đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Bên cạnh bụi bặm, ô nhiễm môi trường, khiến đường bị hư hỏng thì tiếng ồn của các phương tiện làm người dân không thể nào chịu nổi".
Giới chức địa phương cũng cho biết quốc lộ bị hỏng cũng dẫn đến những tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên.

Người Lao Động dẫn lời ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Quảng Nam, cho biết, lưu lượng xe chở hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang về cảng Đà Nẵng, cảng Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) ngày càng nhiều và có xu hướng tăng cao, hằng ngày có hơn 200 lượt xe xuất nhập cảnh, chủ yếu chở quặng (xe trên năm trục) và xe đầu kéo sơ-mi rơ-moóc. Nhiều thông tin cho biết mỏ quặng ở Lào được cấp phép đến 27 năm nên tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài.

Giới chức địa phương đã có công văn dề nghị Chính phủ nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 14D. Bộ Giao thông-Vận tải kiến nghị đưa dự án này vào danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
Cũng theo báo Người Lao Động, kế hoạch bảo trì quốc lộ này năm 2024 là 145 tỉ đồng.

Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Trung Quốc Hợp Tác Chống Thiên Tai, Thảm Họa

-Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc vào ngày 22/11/2023 ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2028 trong công tác chống thiên tai, thảm họa. Truyền thông nhà nước loan tin này hôm 22/11.

Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ phối hợp khai triển các chương trình đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệp về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa ứng phó thảm họa.
Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận, Hội chữ thập đỏ của các địa phương có chung đường biên giới Việt-Trung sẽ tăng cường giao lưu, kết nghĩa, ký thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ...
Báo Nhà nước dẫn lời của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, những năm qua, hai hội vẫn thường xuyên hỗ trợ nhau khi có thiên tai, thảm họa. Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động ủng hộ Trung Quốc phòng chống dịch COVID-19; còn Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khai triển các dự án về xây dựng mô hình tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng; hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp khi Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Hồi năm 2019, Hội Chữ thập đỏ hai nước đã ký một thỏa thuận về một dự án hợp tác lên đến 1,5 triệu Mỹ kim nhằm hỗ trợ hoạt động xây dựng các cộng đồng an toàn ở Việt Nam. Theo dự án này, Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng 10 cộng đồng an toàn ở các khu vực thường phải hứng chịu nhiều thiên tai.
Hội Chữ thập đỏ của Việt Nam và Trung Quốc đều là các tổ chức xã hội quần chúng nhưng thực tế đều chịu sự quản lý của Đảng Cộng sản cầm quyền. Hội Chữ thập dỏ Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Quốc Hội Muốn Lùi Lại Thời Gian Thông Qua Luật Đất Đai Sửa Đổi

-Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 21/11/2023 vừa có tờ trình gửi các đại biểu Quốc hội đề nghị lùi thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp này sang kỳ họp tiếp theo. Lý do được đưa ra là vì còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu, cần thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Truyền thông nhà nước loan tin này vào cùng ngày.

Theo kế hoạch trước đó, Luật Đất đai sửa đổi đáng nhẽ sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 29/11 tới đây.
Truyền thông nhà nước trích dẫn tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: "Do đây là dự án Luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống của người dân, vì vậy, sau khi thống nhất với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội".
Luật Đất đai sửa đổi được nhiều người trông đợi sẽ sớm được thông qua với những thay đổi đáng kể có thể giúp tránh những bất bình trong người dân thời gian qua liên quan đến các vấn đề như định giá đất theo giá thị trường, quy định quyền sở hữu đất đai.

Hiến pháp 2013 của Việt Nam khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Điều này bị nhiều người cho là khúc mắc cho Luật Đất đai của Việt Nam vì không công nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai và dẫn đến những vụ tranh chấp đất đai kéo dài giữa người dân và chính quyền.
Luật Đất đai ở Việt Nam ra đời đã hơn 30 năm với 5 lần sửa đổi, lần gần nhất là vào năm 2013.


Nhận Hối Lộ Trong Vụ Vạn Thịnh Phát Nhưng Không Vụ Lợi Sẽ Được Miễn Trách Nhiệm Hình Sự

-Những viên chức nhận tiền hối lộ trong vụ Vạn Thịnh Phát nhưng không có động cơ vụ lợi sẽ chỉ xem xét kỷ luật về mặt Đảng và hành chính.
Hôm 22/11, Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết vụ án Vạn Thịnh Phát là "lớn nhất từ trước tới nay" và được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, có hệ thống.
Báo mạng VnExpess dẫn lời ông Yên khẳng định, người nhận số tiền tham nhũng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của ngân hàng SCB phải bị truy tố, xét xử.

Tuy nhiên, đối với người nhận ít, không có động cơ; nhận tiền vào dịp lễ tết như bồi dưỡng, quà; không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về nguyên nhân, hoàn cảnh.
Các trường hợp này sẽ không xử phạt về mặt hình sự nhưng xử phạt nghiêm về kỷ luật Đảng và hành chính.

Ông Yên cho rằng việc xử phạt này "thấu tình, đạt lý" và tương tự như vụ án Việt Á cũng có chủ trương tha, miễn xử phạt với người có vai trò thứ yếu, phụ thuộc, phải thực hiện theo mệnh lệnh, không có động cơ vụ lợi trong hoàn cảnh dịch bệnh.
Phát biểu của Phó ban nội chính Trung ương một lần nữa khẳng định lại vai trò định hướng trong việc giải quyết các vụ án của Trung ương Đảng, và tòa án không độc lập xét xử theo pháp luật.

Trong vài tuần trở lại đây, báo chí Nhà nước đưa thông tin từ cơ quan công an kết luận 24 thành viên đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước thanh tra ngân hàng SCB đều có hành vi nhận hối lộ.
Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Ngân hàng Nhà nước) bị cho là đã nhận hối lộ lên tới 5,2 triệu Mỹ kim (khoảng 118 tỉ đồng).


Mỹ Giám Sát Chặt Chẽ Hàng Điện Tử Nhập Từ Việt Nam và Mã Lai Á

-Trong tháng 9/2023, khoảng 74 triệu Mỹ kim hàng điện tử của Việt Nam và Mã Lai Á, như tấm pin mặt trời và vi mạch, đã bị từ chối nhập vào Mỹ hoặc phải qua khâu kiểm tra "các thành phần liên quan đến việc sử dụng lao động cưỡng bức từ Trung Quốc".
Theo số liệu hải quan Mỹ được công bố vào tháng 10/2023, tính đến hết tháng Chín, hơn 6.000 chuyến hàng hóa trị giá hơn 2 tỉ Mỹ kim đã bị kiểm soát, kể từ khi Mỹ áp dụng những quy định chặt chẽ hơn vào tháng 6/2022 nhằm ngăn chặn các vi phạm nhân quyền ở vùng Tân Cương, Trung Quốc, nơi có đa số dân là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi.

Dữ liệu được cập nhật vào đầu tháng 11 này cho thấy, gần một nửa trong số đó đã bị từ chối nhập cảng hoặc đang chờ phê duyệt nhập cảng. Riêng trong tháng Chín, tổng giá trị các lô hàng bị từ chối hoặc bị giữ lại để kiểm tra là 82 triệu Mỹ kim, và 90% trong số này là các mặt hàng điện tử, tăng gấp bốn lần so với tháng Tám.

Tuy nhiên, theo thông tấn xã Reuters, 2/3 số hàng hóa bị từ chối hoặc bị giữ lại trong tháng Chín này chủ yếu đến từ Mã Lai Á và Việt Nam, những nước xuất cảng chủ yếu các tấm pin năng lượng mặt trời và linh kiện bán dẫn sang Mỹ. Vùng Tân Cương Trung Quốc là nơi sản xuất bông và polysilicon lớn, được dùng trong sản xuất tấm quang điện và linh kiện bán dẫn. Việt Nam còn là một trong số các nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm dệt may và da giầy.
Tính đến tháng Chín, Mã Lai Á và Việt Nam, mỗi nước có các lô hàng trị giá khoảng 320 triệu Mỹ kim bị từ chối hay bị giữ lại để kiểm tra kể từ khi quy định mới có hiệu lực. Mặc dù chiếm một thị phần nhỏ trong giao thương với Mỹ, xuất cảng linh kiện bán dẫn của hai nước cộng lại trị giá hơn 730 triệu Mỹ kim, chỉ riêng trong tháng 8.
Hãng tin Reuters đã có yêu cầu nhưng hiện giờ Bộ Thương mại của Mã Lai Á và Việt Nam chưa có bình luận gì về thông tin nói trên.


Chủ Tịch Nước Việt Nam Thăm Nhật Bản Tuần Tới Để Tăng Cường Quan H

-Hôm thứ Năm (23/11/2023), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới, khi hai nước thảo luận về việc tăng cường quan hệ.
Mối quan hệ chặt chẽ hơn sẽ khẳng định vai trò chiến lược ngày càng tăng của Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây, điều này đang giúp thu hút ngoại quốc đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này khi một số công ty chuyển hoạt động khỏi Trung Quốc.

Việc nâng cao quan hệ với Nhật Bản diễn ra tiếp theo sau việc nâng cấp quan hệ lịch sử của Việt Nam với Hoa Kỳ vào tháng 9, khi hai cựu thù ký nhiều thỏa thuận hợp tác, bao gồm hợp tác về chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng.
Tiếp theo đó cũng có thể là chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người mà theo các viên chức và nhà ngoại giao, có thể tới Việt Nam vào tháng 12 và nhất trí về một tuyên bố chung thể hiện hai nước có chung vận mệnh.
Chuyến thăm của Chủ tịch Thưởng từ thứ Hai đến thứ Năm tuần tới là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Nhật Bản trên cương vị Chủ tịch nước và trùng với dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa các nước..
Việt Nam xếp Nhật Bản là đối tác chiến lược, kém Trung Quốc, Nga, Nam Hàn, Ấn Độ và Mỹ một bậc.

Nhật Bản là nhà đầu tư ngoại quốc lớn thứ ba tại Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.
Một số công ty đa quốc gia của Nhật Bản có nhà máy lớn ở Việt Nam bao gồm Canon, Honda, Panasonic và Bridgestone.

Không có nhận xét nào: